Ng yêu chị hát nhạc NTM nghe cũng hay lắm:p :LoveStruc: , chị cũng thích nhac của NTM từ khi nghe ng yêu chị hát đấy @ Nhím 2006: Bạn ơi, topic bên đấy chỉ là 1bài thôi mà, còn đây là tất cả các bài của NTM, khác nhau chứ @ Chip Puppy: chị có đĩa của BK có bài Dấu tình sầu đấy, công nhận là BK hát nhạc NTM rất hợp, cả ĐVH nữa, nhưng chị ko biết đưa lên đây, làm thế nào ý nhỉ:Thinking:
Nhà bạn con không có nhà,đâu có sao, bao nhều ng cùng ko có nhà mà họ vẫn sống đc, vẫn HP mà, tại sao mẹ nói với con chỉ coi trọng con ng là chính mà bây j con thấy mẹ quan tâm đến nhiều thứ thế, nhà cửa, chức vị, lương tháng, tiền nong, con thấy mệt quá mẹ à, đâu phải con không biêt những thứ j cần quan tâm, nhưng con có những tiêu chí riêng cho con chứ, mẹ thương con, mẹ cũng tôn trọng con một chút, mẹ nhìn con lớn lên một chút đi mẹ, con đâu còn là đứa 17 tuổi nữa đâu mẹ
mẹ ơi, mẹ làm con lại thấy mệt mỏi quá, ng con cứ bải hoải ra, ko thể tập trung làm j cả,mẹ cho con xin hai chữ bình yên cho đến khi con lo xong công vc của con hẵng, đc ko mẹ,
oa, sao rẻ thế, tóc mình cũng ngắn, rất ngắn nhá, có lần nào cắt dưới 100k đâu,
lần trước cắt ngắn lại rồi uốn một chút cũng 500k đấy, nhưng cắt mình cũng ưng lắm, nếu bạn bamemaika muốn thì thử đến xem có đc ko.Tiệm Hương Phi ở đường Ngọc Khánh đấy
Mẹ ơi, sao mẹ cứ thích làm cho mọi vc trở nên căng thằng như thế chứ, con có phải thần thánh j đâu mà ko có sai lầm chứ, có sai lầm con mới có kinh nghiệm để trưởng thành chứ mẹ, chuyện đã xra, có nói cũng đã rồi,con cũng đã bảo rút kinh nghiệm rồi sao mẹ cứ muốn bới nó lên, làm cho gđ cứ mệt mỏi thế,con sợ mẹ, sợ cả lúc mẹ làm cho bố cũng phải suy nghĩ theo những j mẹ nói,làm cho bố cũng... mẹ ơi, con lớn rồi, mẹ cũng phải tin con chứ, dù một chút thôi, đừng mắng con nhiều nữa,con cẳng thẳng,mệt mỏi lắm mẹ ơi
Mình ko nói có mỗi BK hát nhạc NTM hay mà, chỉ đơn giản là những bài của NTM mình thích giọng nam cao hát nên thích nghe BK thôi, thích cả nghe Đàm Vĩnh Hưng hát nữa
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
Một cuộc tình nhỏ bé
Bên đôi môi hồng đào
Đường đời xa lắm nhé
Em không nhớ tôi sao ?
Hãy về mau
Hãy về mau
Tuổi mười sáu môi hôn lần đầu
Dù ngày mưa hay nắng
Bông hoa vẫn là người
Một đàn chim rất trắng
Trong sân đứng xinh tươi
Em là ai ?
Em là ai ?
Tôi tìm hạt bụi bay trong cuộc đời
Một lần tôi đứng ngắm xôn xao rất nhiều lời
Một loài chim mới đến
Vui như nắng ban mai
Hãy về đây
Hãy về đây
Tôi cần nhìn lại nắng trong nụ cười
Một lần em đã đến hân hoan ôi cuộc đời
Nụ tầm xuân hãy ấm
Đông sang khoác vai tôi
Những ngày vui
Những ngày vui
Tuổi mười sáu xanh cho mọi người
Mình cũng rất thích bài hát này, bạn có đường link để nghe lại bài này ko, gửi cho mình với, Thanks bạn
Ng yêu chị hát nhạc NTM nghe cũng hay lắm:p :LoveStruc: , chị cũng thích nhac của NTM từ khi nghe ng yêu chị hát đấy
@ Nhím 2006: Bạn ơi, topic bên đấy chỉ là 1bài thôi mà, còn đây là tất cả các bài của NTM, khác nhau chứ
@ Chip Puppy: chị có đĩa của BK có bài Dấu tình sầu đấy, công nhận là BK hát nhạc NTM rất hợp, cả ĐVH nữa, nhưng chị ko biết đưa lên đây, làm thế nào ý nhỉ:Thinking:
Vâng chị ạ, em cũng nghĩ như chị đấy, em cũng viết nhật ký về những cảm nhận, suy nghĩ của em với mẹ để sau này rút kinh nghiệm với con mình, em cũng đang tìm hiểu một khoá học tâm lý chăm và giáo dục con cái từ trẻ con đến trưởng thành chị ạ,Mong là con em sau này hạnh phúc với ng mẹ biết nó yêu con và biết nói xin lỗi con khi mình sai (em thấy đây là điều khó nhất chị ạ, mẹ em nhiều lúc biết mình sai nhưng không bao j nhận, chỉ lảng đi thôi, làm em ấm ức lắm, em sai ít thôi cũng phải xin lỗi, mà ng lớn thì ko vậy, ng lớn phải làm gương cho trẻ chứ, phải ko chị)em đang cố gắng chị ạ. Cám ơn chị nhé
À chị ơi, nick Playgirl của em ko phải là em bất cần như chị nói đâu, chỉ là em ước, một lần vùng lên, làm j em muốn, đi đường mà em thích, làm trái lời mẹ một lần, nhưng mới chỉ là ước thôi chị ạ, nên e mới chỉ dám bắt đầu từ nick ấy thôi, hic
To coffee:Mình rất hiểu và thông cảm với bạn, quả thật so với bạn thì mình có hạnh phúc hơn, vì mình và mẹ chỉ là mâu thuẫn về cách chăm sóc và quan tâm đến nhau thôi, còn bạn thì, chia sẻ với bạn nhé, bạn cố lên nhé,
Cám ơn chị nhiều lắm, thật sự em rất thương mẹ, mẹ em là ng có thể hi sinh tất cả vì con chị ạ, nhưng cũng một phần xuất phát từ việc mẹ chỉ sinh đc hai con gái, bà nội thì thúc ép vì mong cháu trai (hồi trc ý chị ạ) nên mẹ em quyết chứng minh là mình có 2 con gái nhưng sẽ ko thua kém ai.vì thế mẹ em ko bao j cho phép e và e gái đi trệch hướng mẹ đã vạch ra, cũng như mục tiêu mẹ muốn 2 chị e đạt đc. Em thương mẹ, nhưng bản tính em là ng không quen bộc lộ tình cảm ra với gia đình, e thích quan tâm, chăm sóc, nhưng ko thích và cũng ko biết cách biểu hiện. Nhất là em đã ko ngủ với mẹ từ khi còn rất nhỏ (hơn 1 tuổi đã ko ngủ cùng mẹ rồi), có lẽ vì thế tình cảm mẹ con có không nhiều, nhiều lúc thương mẹ nhưng chả biết làm thế nào, nói tình cảm thì ko quen vì chưa bao j nói, khó lắm chị ạ,
Bạn trai em cũng chia sẻ với em nhiều, nhưng nhiều lúc em chỉ muốn rút vào một chỗ ngồi vì tủi thân thôi, anh chia xẻ nhưng cũng không biết làm sao vì bọn em mới tìm hiểu nhau, mẹ em ko biết, mà e cũng không muốn mẹ biết sớm vì thể nào mẹ cũng lại can thiệp sâu vào mqh này, e ko muốn thế nên anh cũng chỉ biết ở bên an ủi thôi,
Nhiều lúc nhìn mọi ng thấy tủi thânnn ghê lắm,, nhưng cũng thương mẹ mà chả biết làm sao, mẹ hi sinh cho gia đình nhiều vậy nên nhiều lúc,
Em hi sinh để cho mẹ vui liệu có nên ko?
Mẹ biết con thương bố, mẹ không tác động đc với con, thì mẹ lôi bệnh tật của bố ra làm áp lực với con. Con đã phải bao lần khóc , và buông xuôi tất cả, để mặc cho mẹ làm mọi vc theo ý mẹ. Thế mà mẹ vẫn bảo con là đứa không biết thương cha thương mẹ, không biết nghĩ cho gia đình đấy
Mẹ chả bao j tin con cả, khi mẹ cần, mẹ lôi trách nhiệm của con ra, bắt con gắn với đống trách nhiệm ấy, phải thế này, phải thế kia.Nhưng ko thì, con chả biết thêm j nữa, con cố gắng hiểu mẹ bao nhiêu,con càng thấy xa mẹ bấy nhiêu.
Mẹ luôn bắt con phải thế này, phải thế kia với gia đình, con nghĩ con không phải là đứa vô tâm, con quan tâm đến gia đình, nhưng theo cách riêng của con chứ, đâu cứ phải thể hiện, phải nói ra, phải bày tỏ theo ý mẹ mới là quan tâm, sao lại thế hả mẹ,con ko thế, thế là con thành đứa chả ra j trong mắt mẹ, là đứa làm mẹ thất vọng nhất, đứa hư đốn nhất trong mắt mẹ,
Mẹ ơi , ở đây ý mà, con mà muốn hư, con hư từ lâu rồi, ở đây nhiều cám dỗ lắm cơ, con ko xấu đên mức chả ma nào thèm, con mà thích á, con vung đời con từ lâu rồi cơ, không phải ngồi cúi đầu nghe mẹ chứi con là đồ mất dạy, đồ ngu như lợn, con lợn nó còn có ích là nuôi xong đem bán có tiền, tao nuôi mày ko bằng nuôi con lợn, rồi là ngu như chó, rồi là đồ con đĩ, tao nuôi mày để mày bán trôn à ... mẹ ơi, con mà thích, thì sao mẹ cản đc, con mà thế thật thì con có ngồi đấy cho mẹ chửi con không, tại sao mẹ có thể nghĩ những từ như thế ra để chứi con gái mình cơ chứ, mẹ ơi, mẹ thương con, nhưng mẹ thể hiện tình thương như thế làm con tổn thương nhiều lắm
Mẹ ơi, sao thế mẹ, sao mẹ con gái với nhau mà xa nhau đến vậy, lâu lắm rồi con chả còn ý nghĩ tâm sự j với mẹ, vì cái con nhận đc chỉ là những bài học mà con cũng tự nhận ra, Tại sao con càng cố gắng để đc gần hơn bên mẹ, thì mẹ gạt ra, đẩy mẹ con mình ra xa nhau thế
Con ước j mẹ ko làm ở đó, nhà mình nghèo thôi, mẹ sé ko phải cố bắt ép con thế này thế kia để đi khoe,để vênh với mọi ng, để mẹ con gần và hiểu nhau hơn, để con đc ôm mẹ, nói rằng CON YÊU MẸ, MẸ ƠI
trong mắt mẹ, chưa người nào con yêu mẹ hài lòng cả, mẹ can thiệp vào tất cả những người mà con có cảm tình, con không nghe thì mẹ đưa cả họ hàng, dòng tộc vào can thiệp, cứ mỗi lần thế, con mệt mỏi, mệt muốn chết đii đc, mệt đến không thể thở đc, mẹ à, bây j con có ng yêu, nhưng mỗi lần con nghĩ sẽ đưa ng ta về nhà, con thấy bụng con đau quặn, không thể thở đc, bây j cũng đang thế nè mẹ, mẹ làm con sợ mẹ đến thế này rồi đây mẹ ạ, con muốn tắc thở luôn mỗi khi nghĩ đến điều ấy. Mẹ luôn gây áp lực tâm lý với con, bắt con bằng mọi giá phải theo ý mẹ
Con thấy thương cho ai yêu phải con, vì khi ng ta trót yêu con mà ng ta ko như mong muốn của mẹ, ng ta trở thành kẻ xấu xa, tên tồi tệ, qua lời của mẹ, cả đến con cũng không nhận ra được ng ta nữa, mẹ nghi ngờ hết thảy,mẹ moi móc,, bêu xấu với tất cả mọi ng, mẹ làm cho mọi ng dù chưa gặp cũng có ấn tượng tồi tệ về ng ta, chỉ vì ng ta trót thích con, thương thay cho ng ta, thương thay cho con của mẹ, chả ra j nên toàn dính vào cặn bã xã hội mẹ nhỉ
Nhưng ssao con thấy ng ta toàn là ng đc bạn bè quý mến, mọi ng tin tưởng, vì sao chỉ vì trót dính vào con mà ng ta ko ra j thế mẹ. Mẹ can thiệp vào mọi mặt trong cuộc sống của con, cả chuyện tình cảm của con cũng thế này, chắc sau này con lấy chồng, làm j con cũng về mách hết với mẹ, mẹ nhỉ, không thì con cũng chả biết phải làm sao
Con nhớ mãi một lần, mẹ làm con thất vọng và tuyệt vọng, Mẹ hỏi, "tao không thấy m có bạn trai j cả vậy, hay mày chủ động sán đến với chúng nó quá nên chúng nó sợ mày hả?"
Mẹ à, con cảm thấy nghẹt thở khi mẹ hỏi con thế, mẹ nghĩ con gái mẹ là đứa thế nào hả mẹ, mẹ nuôi con bằng ấy năm, mà mẹ có thể nghĩ con thế được sao. Mẹ có biết là bạn con còn nói con sao ko thích chơi với con trai thế, sao con lạnh nhạt với bọn nó thế, con trai ý mà, mẹ à, con gặp phải vài lần con mới nhớ mang máng mặt thôi, còn thì con chả quan tâm
Con cũng thích có bạn trai lắm, bạn thôi nhá, nhưng con sợ khi bọn nó đến nhà chơi, bọn nó phải ngồi ít nhất là 1h nghe mẹ hỏi han từ tông ty, gốc gác nhà nó ra mới xong, chưa kể nó mà rủ con đi chơi thì đừng hòng, với mẹ, con trai đến nhà chơi mới là đàng hoàng, còn hẹn nhau ở ngoài toàn lũ "mất dạy", mẹ làm bọn nó phát khiếp, không dám đến lần 2, con cũng ngai lắm chứ, mẹ hỏi kỹ thế, bọn nó cứ tưởng con thích bọn nó lắm, kể về bọn nó nhiều lắm nên mẹ mới tìm hiểu thế, mẹ làm con xấu hổ với bạn con lắm cơ mẹ ạ
Riết rồi con chả dám chơii thêm với thằng nào nữa, vậy là mẹ hỏi con câu đó, mẹ ơi là mẹ
Mẹ à, mẹ lo cho con, con biết, nhưng cách mẹ lo làm con mệt mỏi quá, mẹ muốn con có nhiều bạn, nhưng bạn con ai mẹ cũng có quyền nghi ngờ. Mẹ muốn con có quan hệ xã hội, nhưng con đi với bạn thì mẹ khinh thường "bạn mày, một lũ vớ vẩn", vâng, bạn con toàn chưa đến 30, so với mẹ hay bạn mẹ thì toàn những đứa vớ vẩn thật, nhưng mẹ ơi, 30 năm trước mẹ và bạn mẹ cũng thế thôi, có khi còn không bằng bạn con bây j ý mẹ ạ, mẹ muốn con chơi với bạn hoành tráng thế nào đây,
Bạn làm ăn đc một chút thì mẹ kêu coi chừng lừa đảo, làm ăn ngoài mẹ kêu vớ vẩn, bọn ấy đếnn xin xỏ tao suốt, vâng, thì mẹ làm nhà nước, nơi công quyền, bạn con là ngoài, làm tư nhân, không đến chỗ mẹ thì đi đâu. Mẹ mà ko có những đứa như bạn con đến thì mẹ ngồi đấy làm j chứ, nếu ko có những đứa vớ vấn ấy thì đã ko có chỗ ấy cho mẹ ngồi rồi
Bạn con, con chơi, con cũng biết tự hào hay xấu hổ vì bạn mình chứ, mẹ chê bạn con, coi thường những đứa mà con tin, khinh những đứa mà con ngưỡng mộ vì sự tự lực của chúng nó, mẹ ơi, mẹ làm con thấy con càng thấp kém mẹ à
Mẹ ơi, mẹ à, con sắp phát điên lên rồi,mẹ làm ơn đừng hối thúc con kiểu ấy có đc không mẹ, con cũng đang cố hết sức có thể đây, nhưng mẹ cũng phải cho con thở với chứ.Con biết mẹ lo cho con, nhưng những áp lực mà mọi ng và mẹ đặt vào con làm cho con ngẹt thở. Con toàn ngồi ước ao đc một lần, mẹ gọi con và không hỏi j con về công vc, về học hành, không khuyênnn răn, một lần thôi, thời gian này, mẹ gọi và hỏi con, dạo này con có khỏe không, con sống thế nào, sức khỏe của con ra sao,
Mẹ à, mẹ biết không, những lời rănn dạy của mẹ thì con nghe nhiều lắm rồi, nghe từ bé đến j, nhưng lời yêu thương mẹ dành cho con, hơn 20 năm nay, có lẽ từ lúc con biết nhớ, con đã không nhớ mình có nghe những lời ấy,con thèm biết bao được nghe mẹ nói với con nhẹ nhàng và tình cảm. Con có phải là đữa bất hiểu, là đứa phá gia chi tứ nào đâu, con vẫn là con ngoan mà, sao mẹ cứ đặt vào con quá nhiều kỳ vọng, để rồi cả con cả mẹ đều căng thẳng, mệt mỏi vì những kỳ vọng ấy.
Con cố đạt những j mẹ kỳ vọng để đc một lời khen từ mẹ, nhưng dù cho con cố đến đâu, những kỳ vọng của mẹ vẫn cao hơn, mẹ so sánh con với đứa này, đứa khác.Mẹ à, mỗi lần nghe mẹ nói thế con tủi thân lắm mẹ biết không, con là con chứ, con cũng có những ưu điểm của con chứ, tại sao mẹ lại cứ ước ao con thành ng khác thế mẹ
Con có những ước mơ của con, có mụch đích cho tương lai của con, con không ham hố bon chen, không thích đấu tranh vào những nơi như mẹ, tại sao mẹ muốn , mẹ cứ bắt con phải làm theo ý mẹ chứ, ko làm theo thì là cái j "củ mài ăn xuống". Con chả hiểu j cả, con làm theo những j con muốn, theo đuổi những j con thích là đi xuống sao mẹ, là tụt hâu sao. Tại sao cứ là làm đúng như mẹ bảo mới là tốt chứ, con khác với mẹ 30 năm về trước, sự lựa chọn cũng khác nhiểu, xin đừng bắt con làm theo những j mà mẹ muốn thế nữa. Con ko muốn thành con búp bê đc mẹ nặn thành đâu mẹ ạ, con muốn đi trên con đường của con đã chọn, xin mẹ tôn trọng và nhìn chính con 1lần thôi, nhìn vào chính con ý, đừng nhìn vào kỳ vọng của mẹ, mẹ nhé