Cặp đôi HTx2 này làm đám cưới ở SumVilla, đám cưới rất đẹp và lãng mạn chứ ko phải chỉ là báo hỉ không đâu ạ. Chỉ có điều là ko mời nhiều celeb và quy mô đám cưới cũng ko lớn lắm (so với độ nổi tiếng của chú Trung cô Huyền) nên báo chí ko làm rầm rộ lên thôi.Mình rất ngưỡng mộ tình yêu của 2 bạn này. Yêu từ thời cấp 3 nhưng ở xa nhau cũng bao nhiêu năm vì bạn chồng là con nhà ngoại giao nên thời gian ở nước ngoài nhiều hơn nước mình. Chồng bạn Trang là người cực kỳ dí dỏm, thông minh, sâu sắc và... rất bựa (nghĩa vui vẻ nha). Có thế mới làm rể chú Trung được chứ ^^. Bạn ý đang chuyển hẳn về VN làm giảng viên rồi. Ở bên kia bạn ý đi dạy học cho bọn SV Mỹ thì khỏi nói là siêu cỡ nào rồi nha.Bonus cho cả nhà mấy cái ảnh ăn hỏi và cưới:
Mình vào SG công tác sao chẳng thấy cái j rẻ hơn HN cả, ăn bát bún bò ở quận 1 mà cũng 60k/bát, là cái tóc hết toi 100k :)), taxi thì đắt vô đối lại còn hay rê xe lòng vòng. Chỉ có ở Đà Nẵng mình thừa nhận là rẻ hơn thật, nói lại nhớ chè Xuân Trang Đà Nẵng, hihi
Có những thể loại rất keo với người khác nhưng lại hoang phí với bản thân. Trước còn du học, thời gian đầu mình còn nấu ăn chung với 1 bạn nữ. Phải nói bạn này ăn ko dám ăn, đến nỗi ko đủ chất nên da xám ngoét. Ăn chung với mình, vì nó chỉ ăn 1 bát cơm nên cũng cắm cho mình 1 bát thôi, có hôm mình nấu dư ăn bát thứ 2 là nàng mặt nặng như chì, dỗi cả ngày. Xong mình thấy thế ko ăn cơm chung nữa, vì thật ra ăn cho vui, chứ có tính chuyện đắt rẻ 1, 2 bát cơm đâu. Thế là từ đấy nàng ko ăn cơm mà ăn trường kì bánh mì với mứt, hậu quả do không đủ chất nên da dẻ xấu thảm hại. Mình thương quá nấu cơm gọi sang ăn cùng (tất nhiên miễn phí), nàng ăn hăng say lắm. Sinh nhật người yêu của nàng (người Pháp), chàng mời cả mình tham dự nữa. Nàng hỏi mình tặng chàng ta món gì, mình bảo tặng cái khăn của Nhật mới tinh mình mới mua khi quá cảnh ở Tokyo. Nàng bảo thế thì thiếp SN ghi tên cả nàng nữa để nàng khỏi mua quà tặng chàng người yêu đó. Choáng luôn.Nạn nhân tiếp theo lại nấu cơm ăn chung với nàng là chị bạn mình, chị này mang thịt thà, rau cỏ sang nhà nàng nấu nướng. Nàng nấu kiểu gì mà bị cháy cái chảo, nàng quay ra bảo chị kia "hai chị em mình cùng nấu ăn chung, mặc dù em làm cháy, nhưng dù gì cũng ăn chung nên chi phí chia đôi". Thế là chị kia bảo "khỏi cần chia, tao tặng mày cái chảo mới". Từ hôm đó, gặp chị ấy ở đâu nàng lại nhắc "chảo của em đâu?"Nhưng bản thân nàng thì hoang lắm, thích mua quần áo mới, giày dép chưng diện cho bản thân (mặc dù cực xấu gái: lùn, đen, béo, mặt xấu), sẵn sàng bỏ ra cả trăm euro mua một món đồ, nhưng ăn uống thì thà nhịn còn hơn.
nhưng mình để ý ăn ở SG hay bị chém tiền gửi xe, tiền khăn ướt, và ít được phục vụ khăn giấy, mấy cái linh tinh đó cộng vào cũng nhìu tiền đó
sg bây giờ không thể nói là tự do hạnh phúc đc ạ.
Bao nhiêu nước cũng thuộc địa cũng bị bán đi này nọ bây giờ sống ít nhất chuyện giáo dục y tế là nhẹ nhõm hơn vn mình.
Nghĩ mà buồn, dành đc độc lập, nhưng đất nước càng ngày càng tệ ,tự cô lập mình, không có đồng minh,
Bình thường Mỹ làm gì cũng chửi gây chiến ác này nọ, bây giờ lại cứ hy vọng có nước nào mạnh mạnh đứng lên, lên tiếng về phe mạnh, nhưng ai cũng chỉ xã giao phía ngoài, chả ai đứng về Việt Nam cả,
Dân tộc Việt Nam hào hùng với truyền thống yêu nước, dựng nước và giữ nước. Tinh thần quyết tử, quyết thắng vì tổ quốc quyết sinh. Truyền thống đó đã tồn tại và được lưu truyền từ ngàn đời trước, với bao chiến công và chiến tích của các vị anh hùng dân tộc. (Nghe giống bài thi môn Lịch Sử nhỉ). Thời nay cũng vậy. Mình đã dày công ngồi chụp màn hình lại hết toàn bộ các status của các anh, các chị, các cô, các cậu... nói rằng họ sẵn sàng ngay lập tức ngày mai đi cầm súng sang bắn chết bọn Tàu Khựa, nào là "ngày mai tao sẽ nhập ngũ đi bắn chết hết bọn mày đi", nào là "chiến tranh thì chiến tranh tao phải đi giết hết lũ chúng mày mới hả dạ". Tất cả những ảnh này mình sẽ in ra thành tập tư liệu, sau này cho con cháu xem và dậy bảo chúng: "Đây, các vị anh hùng thời internet loạn lạc của bố là đây. Đây chính xác là những thằng đã bỏ tiền để trốn đi nghĩa vụ quân sự nhưng cứ lên mạng là bắn súng tung chưởng dễ như chơi half-life." Và sau này mình kiên quyết sẽ giáo dục con để nó dù lớn hay bé thì đều có tư tưởng phải cẩn trọng, không để bị kích động, phải tìm hiểu rõ ngọn ngành thông tin mỗi chuyện liên quan đến quốc gia đại sự. Chuyện quan hệ giữa các nước không phải chuyện đùa, mình không phải người trong ban chính phủ để có thể hiểu hết được những vấn đề được cả hai bên ẩn giấu. Thời thế tạo anh hùng. Đúng. Thời thế này đúng là đang tạo ra rất nhiều anh hùng. Các bạn của tôi, hãy cẩn trọng trước từng lời ăn tiếng nói. Thân ái và quyết thắng.
Vn ý, đ' cần phải bám vào thằng nào, dựa vào nội lực trong nước ấy. Chấn hưng nguyên khí, mở rộng thông tin, thúc đẩy nền dân chủ trong nước, nâng cao dân trí, học tập khoa học công nghệ, tự làm giàu trên đất nước quê hương mình ấy. Nhìn thằng hongkong, singapore, nhật bản mà học tập. 50 năm xây dựng đất nước để bây giờ như này.
Bám vào thằng nào. Thiếu giống gì thằng để bám. Đẻ ra cái bộ NG để làm cái đ' gì nếu ko nhìn đc ra thằng nào tử tế để bám còn hỏi.
Em thấy chị này viết mắc cười quá chắc chị quên hay đọc thiếu những nước chị vừa kể có ai giúp đỡ phát triển
Bây giờ thì đúng kiểu đội chồng lên đầu và cực kì hạnh phúc. thấy cũng đúng.. gian nan lắm mới giựt lại được anh người yêu
Thì đúng rồi mà bạn. chú CT nói báo hỷ 1000 người và chỉ mời họ hàng thân thiết, người ta chủ yêu là lãng mạng và ý nghĩa nên không rầm rộ đó chứ, ngưỡng mộ gia đình chú CT thật :(
Vậy thì chị chưa ăn bún mắm Lí Tự Trọng 75k 1 chén rồi :)). Cái sg bao nhiêu là quận thế chị ăn 1 bát bún ở q.1 như thế chưa đánh giá được gì cả. Và em cũng thưa là taxi chạy lòng vòng thì sài gòn chưa phải đối thủ của hà nội :D
chắc chị bạn chị nghĩ nhịn ăn để mua quần áo đẹp cho đẹp. cái chuyện quà sinh nhật em cũng gặp chuyện tương tự. Bánh sinh nhật e đi mua về tặng sn cho 1 anh ngy của chi đi.. lúc đến dự sn e cầm bánh đến bà í chay ra bảo bánh e đi đặt tặng anh đấy :-o e bị choáng luôn , đang đông người không lẽ lại ngồi trình bày. :)) Đi ăn thì không bao giờ trả tiền =.=
Trong sg quen dùng khăn ướt rồi bạn. Vì trời nắng nóng nên nhiều khi muốn lau mặt, bạn xin khăn giấy ng ta vẫn vui vẻ đưa bạn. Bạn không dùng khăn ướt nhắc họ vẫn trừ tiền. Những chỗ thu tiền gửi xe thường họ cũng tử tế dắt xe ra cho mình. Nhưng mình đi ăn ít chỗ nào thu phí gửi xe, trừ khi chỗ gửi xe không thuộc hàng ăn đó thôi :) 2-3k 1 chiếc xe cũng không phải là chém lắm, chỉ có vào quận 1 mới gửi 5-10k 1 chiếc xe :D