Cho em ôm lấy "anh": Hà Nội nhé!
“Anh” nhiều tuổi, bao dung và rộng lớn. “Anh” sống đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. “Anh” dịu dàng như một khúc tình ca, “Anh” mát lạnh với bao hồ kiều diễm. “Anh” cách em 1730km, xa quá đổi mắt em không nhìn thấy. “Anh” ơi, cho em ôm lấy “Anh”!
“Anh” và em chưa từng gặp mặt, chỉ có em biết “Anh” tình yêu của riêng em. Đêm, từng đêm khẽ gọi tên “Anh”, “Anh” có nghe thấy tim mình run rất nhẹ? “Anh” – Hà Nội, niềm thương nỗi nhớ! Ước một lần được ghì chặt vai “Anh”! Em chưa từng đặt chân lên những con đường hoa sữa, chưa từng một lần được đi lạc trong “Anh”!
Đối với tôi, Hà Nội quả rất xa, khó mà có cơ hội đến thăm thủ đô ngàn năm văn hiến. Không phải như những người có điều kiện kinh tế, họ đi nước này nước nọ, còn mình vẫn quanh quẫn mãi ở khu đất Chín Con Rồng. Tự hào về Hà Nội lắm, mê mẩn vẻ đẹp của Hà Nội lắm, ao ước được bay ra Hà Nội lắm nhưng không biết bao giờ thực hiện được giấc mơ.
Hình ảnh Hà Nội tràn ngập trên báo, ti vi, mạng internet, thấy “Anh” sắp sinh nhật 1 000 năm tuổi, “Anh” được trang hoàng, được chăm chút mà lòng vui mừng khắp khởi. Mùa thu Hà Nội làm em thương nhớ nhất, gió mát, trời cao xanh, lá vàng rơi xào xạc. Mặt hồ gươm như tấm thủy tinh khổng lồ, trong xanh thấu đáy. Thoáng cái khí trời se lạnh, mùa đông về, thế là “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa”. Họa chăng là những cơn mưa phùn, lấm tấm rơi vừa lạnh vừa lặng yên. Thèm một lần được đi dưới mưa phùn, em sẽ ngẩng mặt lên để đón những hạt mưa bé nhỏ.
Hà Nội vào xuân trăm hoa đua nở, hoa đào khoe sắc rực rỡ một góc trời. Làng trồng hoa đào khi xuân sẽ lung linh, xinh đẹp biết bao, cầm trên tay nhành đào phương Bắc, chợt nhớ “Anh” đến thắt cả lòng. Cái nóng của mùa hè ở thành phố Hồ Chí Minh kém xa Hà Nội, phố cổ như bật lửa, đường nóng, người nóng, các bờ hồ đông nghịt người tránh nóng. “Anh” ơi, phải có mùa hạ ta mới yêu cái mát mẻ của mùa thu, phải có mùa đông giá ta mới quý ngày xuân ấm áp.
Hà Nội - “Anh” có 36 phố phường, có Văn Miếu, có nhiều hồ, có dòng sông Hồng mềm mại chảy qua, có chùa Một Cột, có lăng Bác…“Anh” có nhiều điểm làm say lòng lữ khách. Em thèm một lần dạo chơi trong phố cổ , thèm ngắm Hồ Gươm, thèm được đến Văn Miếu xem bia đá, thèm một lần cầu nguyện ở chùa Một Cột, một lần thăm nơi Bác ngủ giấc ngủ ngàn thu….Ta hẹn nhau ở Hồ Tây “Anh” nhé! Em sẽ đợi “Anh” trên đường Cổ Ngư, con đường dài 992 mét khoảng chừng 1 984 bước chân em. Khi đợi “Anh” đến, em sẽ nhìn hàng phượng, hàng liễu, hàng bằng lăng…và mê mải ngắm cặp chim bé nhỏ đang chuyền cành. Mình không phải xa cách mãi như Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch, chỉ một con đường, chỉ mãi song song.
Hẹn là vậy nhưng không biết đến bao giờ em có thể đến bên “Anh”, 1 730km không thể gần hơn được. Dù xa mặt nhưng không cách lòng “Anh” nhé! Em yêu “Anh”! Nơi dãy đất Chín Con Rồng, em vẫn ngóng ra anh dù chỉ thấy bầu trời cao vời vợi. Nếu bầu trời là một tấm gương thì hay biết mất, em sẽ soi bóng mình và bắt gặp bóng “Anh”! Khi đó em ôm lấy “Anh” – Hà Nội nhé!
(st)
Tặng Honey của em và các chị.
Bay giữa ngân hà: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Y-DqSLH4ta
Tống Mỹ Linh là vợ của Tưởng Giới Thạch, người lãnh đạo Quốc dân Đảng Trung Quốc nắm giữ chính quyền ở Trung Quốc từ năm 1925 - 1949 và sau này ở Đài Loan; bà đã đóng một vai trò quan trọng trong chính trị của Trung Hoa Dân quốc. Bà là người bảo trợ Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế, Chủ tịch danh dự của Quỹ Viện trợ thống nhất Vương quốc Anh, Thành viên danh dự Hội Kỷ niệm Bản Tuyên ngôn nhân quyền. Vào cuối thập niên 60 của thế kỷ XX, Bà là một trong mười phụ nữ được ngưỡng mộ nhất nước Mỹ và là người phụ nữ thứ hai được đọc diễn văn trước Quốc hội Mỹ. Bà là con thứ 4 trong gia đình có 6 người con của mục sư Tống Gia Thụ. Trên bà là hai chị gái Tống Ái Linh và Tống Khánh Linh. Mình biết được điều này qua phim Tống Khánh Linh và các chị em gái đã được chiếu cách đây khá lâu rồi. ;)