Sự khuyết thiếu về cảm giác an toàn của mình quá lớn, nên đòi hỏi từ người đó vô lí đến ích kỉ. Mình phải là lựa chọn duy nhất, cũng là lựa chọn đầu tiên của người ấy, nhưng đồng thời mình chọn bản thân mình trước nhất.
Em tự hỏi, khi cha mẹ bằng sống bằng chết mang mọi thứ có thể ra để ép con cái phải sống hay làm theo thứ mình cho là đúng hoặc thứ mình mong muốn (1 dạng quyết định cuộc đời thay con) thì đó thật sự là vì tình yêu cha mẹ dành cho con hay chỉ vì cái tôi và sự ích kỉ của chính bậc làm cha làm mẹ (mà chủ yếu là lo danh hão với người đời) ?
Ngay cả chuyện cho dù chúng ta ko thể điều khiển cảm xúc yêu ghét của một đứa trẻ, chúng ta có thể tác động vào nhận thức và cảm xúc của chúng 1 cách đúng đắn. Ví dụ tìm hiểu nguyên cớ của việc vì sao nó ghét 1 ai đó (nếu ai nó cũng ghét thì lại là 1 vấn đề khác bố mẹ cần giải quyết), cách dạy nó làm cách nào vượt qua những cảm xúc tiêu cực, cách xây dựng 1 mối quan hệ với 1 người có thể ban đầu nó ko có thiện cảm. Những điều đó sẽ giúp nó trưởng thành tốt hơn và đúng hướng hơn là để mặc nó loay hoay với những cảm xúc của nó.
Cô bạn trong hình là bạn ta người Tàu, ta làm món ăn Việt Nam cho cô ý biết nem rán ra sao. Dessert bánh trôi lễ Hàn thực để chém với cô ý về sự tích Giới Tử Thôi trung kiên chết cháy trong rừng chứ không thò đầu ra nhận phú quý thời Đông Chu nước cô ý, dẫn đến tục kiêng củi lửa và làm món ăn lạnh trong lễ Hàn Thực thế nào. Món khai vị lê hấp mật ong kỷ tử là giao thoa 2 nền ẩm thực Trung - Hàn, chứ không dính tới Việt Nam vì ta bí quá, chả nghĩ ra món khai vị nào ăn vừa miệng lại nhẹ nhàng trong tiết trời lạnh toát cho phù hợp với 2 món chính và dessert kia, dùng vị lê thanh chua với thuốc bắc chua kỷ tử để vừa khơi gợi sự thèm ăn và gần gũi trong vị giác của cô ấy trước khi nếm thử món ăn lạ hoắc nem rán VN, thêm chút mật ong giữ ấm để bù cho sự lạnh của món bánh trôi cuối bữa, giữ cả bữa cân bằng. Tính toán của ta là đưa vị giác cô ấy từ..."quen thuộc", bớt phòng thủ, khơi gợi dần sự lạ lẫm và chém thêm mấy câu chuyện gần gũi để "bắc cầu" cảm giác, dễ thưởng thức cái "ngon" của 1 nền văn hoá khác hơn.
Đây là lý do tại sao chị viết cho các cô gái rất nhiều bài tử vi về Hoả - Kim, Nhật - Nguyệt. Suốt từ ngày xưa còn trong nhà "gái xấu" cho tới lúc này chém trong nhà EQ, chị vẫn chưa thành công trong việc thay đổi cái tư duy ham giàu sang, lợi lộc quá cái tâm, cái tầm mình có để rồi rước hoạ vào người của thiên hạ
Còn cái bố mẹ cho là "Đúng" thì thường là không còn đúng ở thời của con nữa rồi, nếu con cái nó giỏi hơn cha mẹ và đắc thời nữa. Ở mà thôi chị lại đi xa quá rồi, lòng tham vô đáy "kiểm soát cả tầng thiên thời" lại nổi lên rồi, quay lại đi tu tiếp vậy. Rõ khổ, xin lỗi cả nhhà nhé, hihi.
Ông Hà từng được coi như là tấm gương của giới đa cấp nhờ tài diễn thuyết và kết quả kinh doanh vượt trội.Thiên sư Việt Nam thuộc Tập đoàn Thiên Sư được quảng cáo là một tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong các lĩnh vực bán lẻ, du lịch, tiền tệ, thương mại quốc tế, thương mại điện tử…
Làm gì có 2 đứa ký tui nghĩ cả đám ký, thím Vũ Hà cũng nói thím cũng ký mà, thím Tiên với thím Lê cũng ký nè!
Cái này mình cũng có tính cách như vậy luôn và đối với bạn trai mình cũng luôn như thế. Không có gì là sai trái hết. Mình thường ôm ấp, nịnh nọt là "em lớn lên thiếu tình yêu thương nên em chọn anh, tình yêu của anh như nồi cơm thạch sanh ấy, em muốn lấy cứ lấy, không bao giờ vơi bớt. Anh là đại gia của em". Chém thế cho chàng sướng mà bỏ qua những lúc mình ghen tuông, đòi hỏi vô lý hay tỏ thái độ khó chịu với girls khác. :v Hoặc có những hôm hâm hâm, mình sẽ ghi vào giấy nhớ câu "Anh là của em, 100% là của em" dán khắp tủ, bàn, cặp sách, nhét một đống vào ví... lão ý thấy cũng shock phết. Nhưng như kiểu tướng của Hitler từng nói, nói dối 1000 lần người ta sẽ tin là sự thật, thì mình cứ ra rả nói suốt như thế anh ấy cũng sẽ tưởng là thật :D
Mình làm được thì bạn cũng làm được, cứ sống với mong muốn chính đáng của mình đi.