hôm nay mới thấy topic này, cũng mới đọc được trang đầu thôi, mà vẫn muốn tâm sự cho nhẹ lòng.Hôm nay là tròn 1 tuần mình bỏ con. Cái cảm giác đau xót ấy vẫn chưa nguôi tí nào. Chủ quan cũng có mà khách quan cũng có. Nhưng vì lý do gì thì cũng đều là không công bằng với con.1 tuần trôi qua, mà cảm giác như lâu lắm ấy. Tự nhiên sinh ra mê tín, tâm linh. Đọc những bài về ngoại cảm, về thế giới tâm linh, cảm giác lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Có lẽ, con sẽ trách mẹ, nhưng con cũng sẽ biết mẹ rất yêu con. mẹ mong con sẽ gặp được bố mẹ thật tốt, có một đêm mẹ đã mơ như thế. Mẹ mơ thấy mẹ cho một gia đình khác làm con nuôi, nhìn họ thật hiền lành, tốt bụng, mẹ cố nhớ khuôn mặt của họ để sau này tìm tới mà không sao nhớ được.Rồi lại nhủ, ừ, nếu con vẫn muốn là con của mẹ, mẹ hẹn con mấy năm nữa. Để mẹ lo ổn thỏa chuyện kinh tế, gia đình, để đủ khả năng chăm mấy anh em thật tốt, con lại về với mẹ.Cho nên, hôm trước mẹ tới chùa hỏi lễ cầu siêu cho con, nhưng cũng vẫn đang từng ngày, chuẩn bị cuộc sống lại có con lần nữa. Vẫn yêu và thương con, nhưng lòng nhẹ nhàng hơn. mẹ mong con mẹ hiểu.Niệm Ái của mẹ!
Mẹ Niệm Ái ơi!
E vừa uống thuốc bỏ con, em ân hận lăm, e cũng có nỗi khổ của e, e k biết con đa ở bên e. Giờ con chưa ra ngoài, nhưng chắc thuốc đã mang con đi rồi. Mẹ Niệm Ái tư vấn giúp e hay chia se với e một chút dc k ạ. E như người mất trí, khóc suốt vì đau đớn, mấy hôm nay e lên trang này tìm các mẹ chia sẻ nhưng các mẹ toàn offline thôi.
e có một trai gần 4 tuổi rồi, vừa qua e bị u vú, e đi mổ xong mới biết mình có thai, e lo thuốc ảnh hưởng đến bé nên mới quyết định bỏ. Thêm nữa nhà ngoại đang khó khăn, e phải phụ giúp ông bà ngoại đang bệnh, tụi e kế hoạch năm 2018 mới sinh, giờ đủ thứ chuyện nên e đã ra quyết định này. Sau khi uống thuốc thì e vô cùng hối hận, e đax tước quyền sống của con e, nguy cơ bệnh chứ chắc gì đã bệnh, ông bà ngoại khó khăn nhưng chắc rau cháo vẫn sống dc chứ nhỉ, e chỉ nghĩ cho những người đang tồn tại mà k hề nghĩ tới đứa nhỏ các mẹ ạ. Em tội lỗi và đau khổ lắm các mẹ ơi.