chưa là singlemom, nhưng đang ngấp nghé để đưa ra quyết định cuối cùng. thương thằng nhỏ quấn bố, tối nào cũng khóc lóc đòi bố về ngủ với con. vậy mà khi nó lên chơi với bố thì bố nhắn tin chửi mẹ là "nếu o trông nổi nó thì để tôi trông". nửa đêm con sốt cao, nhắn tin bảo "con sốt cao, a về mua cho nó chai xitsat để xịt mũi cho dễ thở" thì nhận được cái tin nhắn "tôi về muộn cô tự lo đi". thì ra cái câu tuyên bố "nếu cô nhận nuôi nó thì lo cho nó, đừng trông mong gì ở tôi" ra là vậy.ánh mắt mơ màng vì sốt của con, cái môi khô đỏ ửng, khô cong vẫn cố hỏi "mẹ ơi bao giờ bố về?"chàng trai 3 tuổi của mẹ, con là chỗ dựa để mẹ bước tiếp nhé....mọi người vẫn khuyên nên cố níu kéo để con có cha có mẹ, nhưng níu kéo để làm gì? liệu con có hạnh phúc hơn? và mình có cảm thấy thoải mái hơn để có sức mà chăm con hơn?cả tuần mẹ đi làm, cuối tuần mẹ lại lên SG học, bỏ con bơ vơ với hàng xóm từ tối thứ 6 đến tối chủ nhật. con ốm, con đau con vẫn thương mẹ, bảo mẹ đi học ngoan nhé, con ở nhà ngoan, con không nghịch đâu, con hết ốm rồi...nghe con nói mà tim mẹ như ngàn mũi kim đâm vào.bà ngoại gọi điện bảo con về quê ở với ông bà 2 năm cho mẹ đi học. con vui vẻ gật đầu đồng ý. bà bảo con về quê mẹ sẽ đỡ được tiền nuôi con, 3,7 triệu tiền lương của mẹ làm sao đủ để nuôi 2 mẹ con, thôi thì đưa con về ông bà, các cụ nuôi dùm. 2 năm, 2 năm thôi. những lúc mẹ mệt mỏi, ai sẽ là người ôm mẹ? ai sẽ bảo "mẹ ơi, cho con sờ tí, con sờ tí mới ngủ được" "mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên đời" mẹ ơi... mẹ ơi...
Đọc mà khóc, thương bạn quá! Cố gắng lên bạn nhé!