Chuyện hư cấu nhỉ, có thể thành kịch bản phim ngắn được rùi, hihi. Nói vậy chứ, phim cũng từ đời thực mà ra cả thôi. Kết ngắn thì sau một đêm thức trắng, bình mình thức giấc với tiếng chim hót lảnh lót ngoài hiên, Loan ngồi lại bên Hưng, ôm anh vào lòng, tha thứ và cam tâm tình nguyện ở bên chăm sóc người đàn ông đáng thương ấy, họ sẽ làm đám cưới, sẽ ở bên nhau, dần dần Hưng nhận ra rằng người anh ta yêu là người phụ nữ sớm hôm đang chăm sóc mình. Chỉ cần Loan không so đo, trách móc, dằn vặt tự cho mình chỉ là người thay thế..... :D Kết dài thì Loan sẽ hủy bỏ đám cưới, rời xa Hưng đi về một miền xa vắng, vùi đầu vào công việc, đi du học,...tìm quên, tìm một bầu không khí mới....và duyên phận vẫn mang họ về với nhau, dù hơi lâu một chút, họ sẽ yêu lại từ đầu ở một bối cảnh khác, và Hưng nhận ra tình yêu đích thực hiện tại của anh ta là Loan, chứ không phải cái bóng của người yêu cũ mà anh cố níu kéo bấy lâu nay.,,, Happy ending for all, haha
mình không có cuốn truyện đó nhưng trong máy tính của mình có lưu lai truyện đó. Nếu bạn cần mh sẽ gửi cho bạn. Cho mình địa chỉ email. Cuốn truyện đó rất hay. Mình cũng rất thích.
Nếu là chồng em thì anh ấy sẽ im lặng và không nói bất kỳ 1 điều gì.
Mình còn nói những câu thậm tệ hơn , thậm chí còn sỉ nhục người yêu ngay trước mặt bạn bè nhưng anh vẫn cương quyết quay lại :)và giờ thì đã là vc, anh hết mực yêu thương và chăm sóc cho gia đình. nhớ lại luc trước nói những câu xúc phạm a mà tự thấy hổ thẹn :vCon gái thì hay mềm lòng lắm, nên nếu chia tay rồi thì chọn cách im lặng là tốt nhất.
Chị ơi, chị gửi em xin với ạ. Mail của em là: phuongulis@gmail.com.
Em cảm ơn chị rất nhìu
Giống y hệt chị này
Giờ gặp chuyện lớn như vậy ai cũng sẽ sốc thôi, thậm chí là sốc nặng. Nhưng mà chị à, chị cũng chẳng phải ghét bỏ gì đứa bé, chị thậm chí là một người sống giàu tình cảm. Theo em thì chị cứ mang đứa bé về sống chung đi, coi như chị nhận thêm một đứa trẻ bị bỏ rơi ở ngoài đường về làm con nuôi, không nghĩ ngợi, không oán hận gì thì lâu dần chị sẽ coi nó như chính ruột thịt của mình. Với lại, trẻ em người nước ngoài họ cũng rất biết điều và sống tự lập lắm. Gia đình nhà chị lại chẳng thiếu thốn thứ gì, cuộc sống thường ngày lại bận rộn, người thành phố như chị giỏi lắm là gặp nhau vào buổi trưa và buổi tối, em nghĩ thời gian đó quá ít ỏi để ghét bỏ nhau. Chứ mà cho cháu ở riêng, chồng chị cứ lén lén lút lút trộm cái này cái kia mang về cho cháu thì chị sẽ càng điên tiết hơn.
Nhưng dù sao thì người quyết định vẫn là chị, chẳng phải là cả chồng chị và đứa bé vẫn rất tôn trọng chị đó sao. Chúc chị thật sáng suốt.