Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Sinh viên Việt Nam quá chú trọng đến tiếng Anh.
Riso Yoshida mới đến sống và làm việc tại TP.HCM nhưng rất được nhiều người chú ý. Lý do xuất phát từ một đoạn chia sẻ “Teach me Vietnamese”, nhận xét việc học của sinh viên Việt Nam quá chú trọng đến học tiếng Anh, trong khi bỏ quên chuyên ngành của mình.





Status của Riso Yoshia có thể tạm dịch như sau:


“Sinh viên Việt Nam học gì trong trường đại học? Câu trả lời “chỉ học tiếng Anh”. Tôi đã hỏi chuyện khoảng 200 sinh viên Việt Nam. Tôi hỏi sinh viên kinh tế rằng bạn học gì trong trường đại học. Họ nói rằng họ học kinh tế và “tiếng Anh”.


Tôi lại hỏi những câu cơ bản về kinh tế Việt Nam (GDP, tỷ lệ lạm phát, chính sách của Chính phủ…) nhưng họ không trả lời được dù họ nói “tiếng Anh” tốt. Tôi hỏi sinh viên luật rằng bạn học gì trong trường đại học. Họ nói rằng họ học luật và “tiếng Anh”.


Tôi lại hỏi những câu cơ bản về luật (án dân sự, án hình sự, làm thế nào để thành lập công ty…) nhưng họ không trả lời được những luật cơ bản dù họ nói “tiếng Anh” tốt. Tôi hỏi sinh viên phần mềm rằng bạn học gì trong trường đại học. Họ nó rằng họ học về phần mềm và “tiếng Anh”.


Tôi lại hỏi những câu cơ bản về ngôn ngữ phần mềm (giản đồ DB, Java…) nhưng họ không trả lời được những câu hỏi cơ bản về phần mềm dù họ nói “tiếng Anh” tốt. Tôi hỏi sinh viên khoa học… Họ nói rằng… và tiếng Anh. Tôi hỏi…. Họ không thể trả lời… Dù có thể nói “tiếng Anh” tốt.


Họ học gì trong trường đại học suốt 4 năm vậy? Chỉ tiếng Anh thôi sao? Tiếng Anh không phải là một chuyên ngành, nó chỉ là một công cụ thôi mà. Cho tôi biết ý kiến của bạn và bạn đã học gì khi bạn còn là sinh viên”.

Có vẻ như Riso đang rất cởi mở, muốn lắng nghe ý kiến của những người khác để hiểu hơn về Việt Nam, về sinh viên, giới trẻ và quan điểm của người Việt. Nhưng kết luận có phần vội vàng của anh đã dấy lên một tranh luận sôi nổi.


Tất nhiên có ý kiến đồng tình, nhưng có người lại phản bác. Ban đầu chỉ là tranh luận với chủ nhân của status, sau đó thì có cả những comment và reply dưới những ý kiến hợp lý và không hợp lý của những Facebooker khác.


Nhiều người đồng ý với Riso: “Tôi nghĩ bạn rất hiểu Việt Nam đấy chứ. Tiếng Anh ở Việt Nam là chìa khóa để tìm việc. Nhà tuyển dụng cần ngoại hình, tiếng Anh, rồi chuyên ngành. Bởi vậy, muốn có việc ở đây, phải học tiếng Anh”, nick VanNhu chia sẻ. Hay nhiều bạn chỉ đơn giản nói: “Bạn nói đúng”, “Cám ơn vì đã nhắc nhở chúng tôi!”.


Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng Riso có ý chê sinh viên Việt không biết cách học tiếng Anh. Một số khuyên anh “nên hỏi thêm nhiều người nữa, không nên cho như thế là đúng sau khi hỏi có vài người. Và có lẽ, anh đã hỏi không đúng người”.




Đặc biệt nhiều cư dân mạng đang học chuyên ngành như luật, kinh tế cực lực phản đối kết luận của Riso.


Nickname Smile viết: “Tôi muốn cho bạn biết một sự thật là hơn 50% sinh viên năm cuối trong trường tôi không tốt nghiệp được vì không đủ điểm tiếng Anh để ra trường… Sự thật là hơn 50% sinh viên luật không giỏi tiếng Anh như bạn tưởng”.


Phần đông còn lại thì khá bình tĩnh và kiên trì giải thích cho Riso một thực tế khác mà có lẽ anh chưa hiểu.


Trước phản ứng “nhiệt tình” của những người bạn Việt, Riso đều hồi đáp và giữ nguyên ý kiến ban đầu của mình. Anh chàng cũng nhắc lại mình hỏi 200 sinh viên Việt chứ không phải chỉ một vài người.



Theo mình thì:
Nguyên nhân:

- Để đi xin việc vì tiếng anh giỏi là điều kiện cần (bắt buộc) khi xin vào các công ty nước ngoài.
- Tiếng anh là ngôn ngữ quốc tế, không ai giỏi chuyên môn mà lại không biết tí gì về tiếng anh của ngành họ cả. Vì người giỏi chuyên môn thường có lòng đam mê về ngành của mình --> họ tìm hiểu và giao lưu với bè bạn thế giới để cùng học tập và chia sẻ kiến thức.
Tự nhận là mình giỏi về ngành, trong khi nửa chữ tiếng anh bẻ đôi về chuyên môn của mình cũng không biết: Thùng rỗng kêu to, đã dốt lại còn giấu dốt. Thử giở cuốn sách chuyên môn xem trong đó có bao nhiêu từ tiếng anh? Rất nhiều! Các nước vẫn phải sử dụng tiếng anh như một phương tiện chung để truyền đạt thông tin, Việt Nam chúng ta cũng không phải là ngoại lệ.
Một khi đã nghiên cứu thì dù có không muốn học thì tiếng anh vẫn cứ "bị" nạp vào đầu vì là thứ thường dùng.
Ví dụ khi bạn dùng điện thoại, máy vi tính cài sẵn ngôn ngữ Tiếng Anh, thì dù bạn có không biết các con chữ đó tiếng Việt gọi là gì. Nhưng chỉ sau một thời gian sử dụng nhất định, não của bạn sẽ tự động liên kết con chữ tiếng Anh với các dòng khái niệm, logic, hình ảnh, quan hệ nhân quả, v.v... kết quả bạn hiểu rõ từ đó "nghĩa" là gì. Trong khi có thể chẳng biết tiếng Việt từ đó gọi là gì!
Hiểu "nghĩa" mà lại chẳng biết cái đó gọi là gì?? Nghe thật là nghịch lý!

Nhưng đấy cũng là điểm yếu khi nhiều bạn học tiếng anh: "Phải biết tiếng Việt gọi là từ gì mới học nổi"
Vậy sẽ chậm một nhịp và khó có thể hiểu sâu về từ mình tưởng là biết, không hiểu rõ sắc thái và các tầng ý nghĩa của từ đó.
Vậy có thể nói Ngôn ngữ chính là công cụ.
Chúng ta thường sử dụng tiếng Việt để làm Công cụ học tiếng Anh.
Chúng ta học tiếng Anh theo kiểu Viết -> Đọc -> Nói trong khi tất cả các đứa trẻ trên thế giới đều học Nói -> Đọc -> Viết (Chúng ta thường học ngược).

Điều này dễ dàng chứng minh khi các bạn quay sang sử dụng hệ điều hành tiếng Việt, các bạn sẽ gặp lúng túng và khó dùng hơn Windows bằng tiếng Anh nhiều. Hãy thử xem có đúng không?
Nếu bạn nào ở Việt Nam dốt tiếng Việt mà tự nhận là giỏi tiếng Anh, thì mình chẳng tin.
Đến tiếng mẹ đẻ các bạn còn chẳng hiểu được nội dung thì mong chờ gì ở tiếng Anh có thể truyền đạt thông tin để các bạn đó hiểu?
Ngược lại,

Não có một thể tích nhất định, được cung cấp một nguồn tài nguyên nhất định. Khi bạn sử dụng một chức năng nào đó thường xuyên thì các trung khu thần kinh phục vụ cho nhu cầu đó sẽ hoạt động mạnh và phát triển to lên, nhiều nếp nhăn hơn (tăng diện tích). Ngược lại phần nào không được thường xuyên sử dụng đến sẽ bị teo nhỏ, thậm chí tiêu biến!!!
Chính vì vậy những người bị mù, hay khiếm khuyết thì các giác quan khác phát triển vượt bậc so với người thường. Hay các thiên tài thường bị thiểu năng ở một phần nào đó của não. Tự nhiên không cho chúng ta tất cả.
Vậy thì có liên quan gì đến topic này?
Nếu chỉ cắm đầu vào học tiếng anh, trong khi bỏ bê không thèm động não suy nghĩ, rèn luyện các kỹ năng phục vụ cho cuộc sống và nghề nghiệp. Thì chỉ có phần ngôn ngữ thứ 2 phát triển, còn các phần khác của não sẽ bị teo nhỏ. Vấn đề nghiêm trọng bắt nguồn từ đây!
Nếu chỉ giỏi tiếng anh (giao tiếp) mà không hiểu tí gì về những gì được học ( ở đây nhấn mạnh từ hiểu chứ không phải thuộc lòng, học vẹt, vì nhớ mà không hiểu sẽ dẫn đến sai lầm tai hại) thì chứng tỏ khả năng ngôn ngữ có thừa nhưng tư duy logic có vấn đề, không thể hiểu vấn đề, không thể giải quyết vấn đề, thử hỏi vậy giống như ai?
Giống một đứa bé ở nước ngoài! Vậy một đứa bé biết hai thứ tiếng sẽ làm được gì khi có vô vàn những đứa bé giống hệt nó? Biết nói, biết đọc, biết viết tiếng Anh nhưng gặp khó khăn trong tư duy!
--> nó sẽ dùng ngôn ngữ thứ 2 như công cụ để hỏi, để tra thông tin và sao chép cách làm và ý tưởng của người khác. Đứa bé ấy vẫn có thể làm việc, nhưng ở nó đánh mất năng lực làm việc độc lập.
Nó cần dựa dẫm vào một nguồn thông tin nào đó, sự độc lập sáng tạo bị giết chết.
Lạm bàn thêm chút,

Thứ gì cũng vậy, khi trở nên bão hoà nó mất dần giá trị.
Các ông chủ có thể dễ dàng thuê một phiên dịch viên giỏi với mức lương kha khá.
Nhưng các ông chủ phải bỏ cả núi tiền ra để có một chuyên gia giỏi, người có thể phân tích,xử lý, phán đoán, sáng tạo và tóm lại là giải quyết được vấn đề mà ông chủ cần.
Nếu có dịp tham quan một nhà máy hiện đại, chắc nhiều bạn sẽ nghĩ, có máy móc thật sướng, chỉ phải bấm nút rồi rung đùi ngồi đợi, máy móc tự động làm cho mình.
Trong một công ty, một tập đoàn cũng y hệt như thế. Nói hơi xúc phạm đến quyền con người nhưng trong mắt các ông chủ,
Mỗi nhân viên chỉ là một cỗ máy,
khi ghép nhiều cỗ máy lại với nhau ông chủ có một giàn máy, một dây chuyền sản xuất hái ra tiền. Nên đừng thắc mắc vì sao có những người chẳng siêu tiếng anh cho lắm, mà cũng chẳng giỏi chuyên môn. Nhưng họ vẫn làm ông chủ cầm cần điều khiển nhiều dây chuyền "in tiền" siêu lợi nhuận.
Các bạn chỉ được học để làm một cỗ máy giống như bao nhiêu cỗ máy khác trong xã hội.
Chẳng ai dạy bạn trở thành "người nhấn nút" ngoài chính bạn.

tiendung87@gmail.com
11:50 SA 16/04/2013
p
Phung_Phiu
Hóng
402Điểm·0Bài viết
Báo cáo