Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ông bố bị nghi nhốt con gái, đốt xe SH
Chẳng hiểu Bố kiểu gì nữa nhỉ?
Giận vợ sao đốt xe và Con gái?
Hay tại Bố này có Bồ Nhí?
05:09 CH 21/11/2010
Chuyện tình giữa phi công và máy bay!!!
Lái MB là một nghệ thuật đòi hỏi Trình cũng phải cao lắm chứ bộ!
Các bác xem việc lấy bằng Phi công khó hơn Bằng xe ôtô hay xe máy chưng nào là biết à nha! :D
09:50 SA 21/11/2010
Rớt nước mắt vì quà của học trò
Bây giờ còn Các THẦY, CÔ như mấy chục năm về trước thì tốt quá!
Hình ảnh này gợi nhớ lại về mấy chục năm về trước, Đọc và nghĩ đến mà xúc động thật!
Em đọc Cmts của 1 độc giả Vnexpress về cho các Bác đọc:
Chuyện 'đi thầy' của học trò vùng cao
Thật tình, đọc qua câu chuyện của chị Minh Thuỷ tôi nhớ lại có lần tôi đi công tác tại một vùng sâu và xa của tỉnh Hà Giang đúng dịp 20-11 làm tôi rất cảm động với tình thầy trò và cảm phục những thầy cô mang cái chữ cho đồng bào. Năm đó tôi công tác tận xã Hồ Thầu huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang và đóng tại UBND xã. Ngay cạnh UBNDX là gian nhà tập thể của các giáo viên. Thường thì các giáo viên là công tác quản lý thì ở tại UB, còn các giáo viên lên lớp thì phải đi qua mấy quả đồi, con suối mới tới được lớp nên thường ở lại ngay trên lớp. Tôi cũng có dịp ghé qua một lớp học như thế. Lớp học là một căn nhà tranh tuềnh toang trên 1 quả đồi, cách bản khoảng 500 m, cũng khá tiện. Trong lớp học thì một cô có thể dạy 3-4 lớp trình độ khác nhau. Chỗ này mấy em lớp 1, góc kia mấy em lớp 2, rồi lớp 3 hay lớp 5, cứ mỗi nhóm vài em. Đầu trái lớp là một phòng riêng bao gồm cả bếp và nơi ở của cô giáo. Mặc dù vật chất rất nghèo nàn nhưng tình cảm của cô giáo và học trò rất mộc mạc đơn sơ nhưng thấm đậm tình thầy trò. Ngày 20 tháng 11, các em đến chơi với cô với những món quà đơn sơ. Em thì bơ đỗ, em thì nải chuối, em thì vài cái măng, có em còn vác cả một bó củi. Nhưng em nào em ấy rất phấn khởi và rất vui vẻ khi đến chơi với cô. Dọc đường gặp mấy em tôi hỏi thì các em nói: "cô mang cái chữ cho minh thì mình phải biết ơn cô chứ". Và hình ảnh các em ở Hồ thầu "đi thầy" cứ ấn tượng mãi trong tôi.
( Nguyễn Văn Lê )
Thầy Cô ở Mỹ
Nhìn con đang xếp hàng trước giờ tan lớp trong đám bạn học cùng lớp gồm nhiều màu da/tóc khác nhau, từng đứa một được các thầy cô ôm ấp nhắn nhủ to nhỏ như hai người bạn thân trước khi chia tay hàng ngày mang cho tôi cảm cảm giác thật xúc động, hạnh phúc, kỳ diệu và đầy khâm phục. Ngày lẽ Tạ Ơn ở Mỹ đang đến, các thầy cô là người đứng ra tổ chức kêu gọi các học sinh của mình để cùng thầy cùng trò mở ra đợt quyên góp (bắt đầu ngay từ lớp một rồi) giúp đỡ kẻ nghèo. Tuy là không bắt buộc và thầy cô cũng chẳng để ý ai đóng góp nhiều hay ít cả...nhưng các thùng chứa thức ăn đóng hộp lúc nào cũng đầy ắp. Ngoài vấn đề học hành các thầy cô đã tạo cho học sinh mình luôn biết quan tâm đến người khác ngay từ khi còn rất nhỏ. Đó là điều hay mà tôi rất muốn chia sẻ cùng các bạn.
( Nguyễn )
12:42 CH 20/11/2010
p
Phi_Tieu
Bắt chuyện
620Điểm·0Bài viết
Báo cáo