Em quen cô ấy được 9 năm, và 9 năm cũng là 9 năm nhen nhói tình cảm của em với cô ấy,nhưng mãi đến cách đây 1 năm, khi gặp lại nhau sau 1 khoảng thời gian dài, sau mối tình sâu nặng của cô ấy với người yêu truớc, cô ấy chấp nhận đến với em ...Em biết thời gian đầu cô ấy đến với em nhưng trong khi đó cô ấy vẫn luôn nhớ và yêu người kia, đau đớn về cuộc chia tay rất nặng tình truớc, tình trạng đó diễn ra phải vài tháng ...Nhưng em chấp nhận tất cả, cố gắng tất cả để kéo cô ấy lại gần bên mình, và giúp cô ấy quên đi nỗi đau truớc đó ...với hy vọng xây dựng tương lai cùng nhau.Em ko phải là một người thiếu tinh tế, thời gian sau đó em biết cô ấy đã dần quên đc ng kia và yêu em,lúc đó em nghĩ đó là cô ấy yêu mình thực sự! em đã rất hạnh phúc, cố gắng đấu tranh, làm việc, gây dựg, quan tâm mọi thứ đến cô ấy ...cho dù 2 đứa ko sống gần nhau (em làm việc trong Nam)Cô ấy xin đc việc làm tốt, sau 20 ngày được đề bạt lên vị trí cao, thân tín của sếp, Sếp của cô ấy là nữ, rất yêu chiều , cô ấy như đắm say vào công việc, quên hết tất cả, đi chơi với bạn cty sau giờ làm, công tác đây đó, cô ấy gần như bỏ quên gia đình, và ngày càng xa em ...Và rồi cô ấy nói chia tay cách đây 1 tháng, em vật vã trong đau đớn , đến bây giờ mới lấy lại được chút thăng bằng , nhưng vẫn còn nhói đau khi nghĩ tơi, khi đi qua những nơi chốn, lời nói đầy kỷ niệm. Lý do cô ấy nói chia tay là bởi vì: cô ấy cảm thấy ngột ngạt khi em cố gắng nói cô ấy cần phải biết quan tâm và dành nhiềutình cảm , chia sẻ hơn đến gia đình (của em và nhất là của cô ấy)...Có 1 điều lạ là từ ngày yêu nhau, chưa bao giờ cô ấy hỏi về gia đình em 1 câu nào ngoại trừ em luôn tìm hiểu, hỏi han và chia sẻ chuyện gia đình của cô ấy, về bất cứ chuyện gì ... em giới thiệu , cố gắng tạo điều kiện để 2 đứa bên nhau nhiều nhất có thể , và gặp gỡ bạn bè của em, thì cô ấy gần như tạo một khoảng ko gian cô lập, ko nói chuyện, ko gần gũi hỏi thăm ...Em chấp nhận coi đó là tính cách của cô ấy , nhưng em luôn cố gắng thay đổi bằng nhiều cách, giận có, nhẹ nhàgn có, cãi vã có, tâm sự có ... và đén giờ cô ấy nói cô ấy ko thể và ko muốn thay đổi về vấn đề đó, vì đó là điều làm cô ấy ngột ngạt ...Em ko hiểu, thực sự ko hiểu, suynghĩ của em là: một khi đã yêu nhau, sự khát khao quan tâm gần gũi đến gia đình, bạn bè của nhau gần như là một lẽ tự nhiên ... nhưng tại sao , tại sao cô ấy lại ko muốn ... cho dù em cảm thấy cô ấy yêu em ...Em cũng đã xuống nước, xin lỗi và hứa về sau sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ giúp cô ấy có thời gian từ từ cảm nhận và đồng cảm với suynghĩ và cách sống của em, nhưng cô ấy lạnh lùng từ chôi, nói cô ấy làm đúng, và ko muốn quay lại, tình cảm đã phai nhạt ...Em đau lắm, thật sự đau lắm, e chưa từng yêu ai như vậy, mà tại sao ???Em cố gắng quên đi, mà thật khó, hàng đêm vật đôi lúc giật mình, trong giấc mơ còn mơ thấy , biết rằng ko thể cứu vãn, và muốn đóng chặt nó lại để khỏi day dứt ... Mọi người cho em lờikhuyên đi, em phải làm sao ???
Ko phải là em lấy cái tôi của mình ra để so sánh với cái tôi của cô ấy đâu. Em là 1 người yêu thương và hết lòng chiều chuộng cô ấy, nhưng đáp lại thì cô ấy rất ít khi quan tâm đến cảm xúc và bản thân em. Hơn nữa cô ấy là người biết nhận nhưng ko biết cho. Thế nên em buồn thôi.
Trường hợp của em gần giống hệt như trường hợp của bạn Hoatran trên đây mặc dù có phức tạp hơn một chút, và đến bây giờ em không may mắn được như bạn Hoa là vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Anh ý là con người cực kỳ thông minh, thành đạt, nam tính, rộng rãi, nói chung là cái gì cũng được chả chê được điểm gì ngoại trừ vấn đề hình thức mà cụ thể là rất thấp (chưa đến 1.6m, em thì cao đến gần 1.65m) còn mặt mũi thì cũng khá sáng sủa. Anh ý theo đuổi em đến gần 4 năm rồi mà em vẫn không nhận lời mặc dù anh ý rất yêu em. Anh ý nói trên đời này anh ý chả biết sợ ai cả chẳng sợ cái gì cả chỉ sợ em giận anh ý và bỏ anh ý đi thôi. Anh ý cũng chiều chuộng em hết mức, nước hoa mỹ phẩm trang sức anh ý mua cho em đầy cả một tủ, cứ mỗi lần anh đi công tác về là một lần bộ sưu tập của em lại dầy lên. Tất nhiên đấy là do anh ý có điều kiện tài chính thì mới làm được thế, nhưng em cũng hiểu là anh ý rất yêu em nên mới chăm sóc em như vậy. Về phần em, em thu nhập cũng khá cao nên chẳng bao giờ cần phải nhờ vả gì đến anh ý nhiều cả. Em lại khá xinh xắn nên rất nhiều người theo đuổi. Nhưng cứ có người nào đến với em thì em lại đem anh ý ra để so sánh ngầm và vì thế cho đến 3-4 năm nay em chẳng nhận lời yêu được ai cả và với anh ý thì cũng không rõ ràng dứt khoát.Vấn đề khúc mắc lớn nhất của em là ở 2 chỗ. Chỗ thứ nhất là mẹ em tỏ ra cương quyết không chấp nhận anh ý (thuần túy về mặt hình thức). Em thì vì bất kể lý do gì cũng không muốn làm mẹ em buồn nên khi qua lại với anh ý em cũng phải giấu giếm mẹ em. Điều này làm em thấy cực kỳ không thoải mái vì với em yêu là phải tự hào về nhau, phải qua lại nhà nhau thường xuyên chứ cứ lén lút như ăn trộm thế này em thấy chán lắm. Tất nhiên không chỉ có mỗi mẹ em, thỉnh thoảng em đi ngoài đường với anh ý các bạn em bắt gặp thì cũng nhận xét to nhỏ với em là trông chẳng xứng với em tẹo nào. Nói thêm một chút là em ra ngoài ăn mặc lúc nào cũng đẹp đẽ điệu đà thời trang trong khi anh ý vì chẳng quan tâm đến hình thức nên ăn mặc rất cẩu thả. Đúng là nhiều lúc đi cạnh em trông bọn em cứ như đôi đũa lệch. Riêng áp lực này em cũng chưa tự vượt qua được mình.Vấn đề thứ 2 là vì anh ý rất giàu nên anh ý cũng nhiều gái theo và tất nhiên điều này khiến em không thoải mái. Anh ý cũng không giấu giếm em việc đó mặc dù có nói với em rằng khi cưới vợ anh ý sẽ thay đổi còn bây giờ anh ý đang độc thân nên mới chơi bời một chút như thế. Em hiểu là anh ý chỉ yêu mình em nhưng em sợ là bản tính trăng hoa cũng không dễ gì thay đổi, em không muốn quá mạo hiểm với những chuyện như thế này.Nói về tình cảm riêng, em cũng có tình cảm với anh ý nhưng nói thật là không nhiều lắm. Lý do là vì lúc anh ý gặp em thì em đang rất say đắm với bạn trai cũ của em và em chả để ý đến ai khác cả. Sau này khi em chia tay bạn trai thì em cũng vì quá đau buồn nên chẳng để ý gì đến anh ý. Rồi dần dần tình cảm cũng bắt đầu có nhưng nói cho thật đúng là tình cảm của em do sự cảm động mà có chứ không phải do sự đam mê. Em không thấy nhớ nhung không thấy có nhu cầu nói chuyện chia sẻ gì với anh ý cả, và khi gặp nhau thậm chí em còn chưa bao giờ để anh ý được hôn em. Nhưng cũng vì bọn em qua lại lâu như vậy, anh ý lại rất có tình với em (thường thì đàn ông đến với em họ không cưa được em là họ đi, chẳng mấy ai kiên nhẫn được với em như thế), nên bây giờ cứ nghĩ đến việc nếu em cưới một ai khác ngoài anh ý thì chắc em cảm thấy có lỗi với anh ý đến hết đời mất. Và ý nghĩ đó (cộng với ý nghĩ so sánh người ta với anh ý) làm em không thể yêu được ai cả. Chuyện của em dài dòng là như thế. Em nên làm gì bây giờ, các chị cho em ý kiến với ạ. Em cảm ơn.
Chắc hẳn là chú e này là mối tình đầu roài ! non nớt và vội vàng là điều chắc ai cũng cảm nhận được trước đây a cũng thế , rất nôn nóng, vội vàng, muốn là của mình ngay và rất dễ ăn dưa bở. CÒn cô gái thì lại kn hơn , thường con gái ai cũng thế già trong cách suy nghĩ hơn con trai. Lời khuyên duy nhất bây h đó là : cứ bt cứ quan tâm ( nếu muốn yêu ) tế nhị và đừng hấp tấp,và cũng nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhé ( xem phim Thập diện mai phục sẽ rõ :Laughing:)23t trẻ lắm , học hành và chuẩn bị cho TL đi , TY rồi sẽ tự đến thôi .
Cảm ơn tất cả các bạn vì những lời khuyên dành cho Linh. Thú thật khi đưa topic này lên diễn đàn, Linh đã rất đắn đo và không dám nghĩ rằng sẽ nhận được nhiều phản ứng từ phía các bạn đến vậy. Nhưng dù là những lời khuyên chân thành hay trách cho suy nghĩ ngỡ ngẩn của Linh, Linh vẫn muốn gửi đến các bạn lời cám ơn thật nhất từ đáy lòng mình.Đừng bắt Linh phải trả lời vì sao mình thích lấy một người chồng làm công an được không? Có lẽ đó không phải vì họ có hình dáng vững chắc ẩn trong bộ cảnh phục đẹp; cũng không phải mình cảm thấy được che trở khi bên cạnh người ta; và chắc chắn trong suy nghĩ của Linh, đó cũng không phải là một nghề quá cao đẹp. Mỗi người đều có những bí mật riêng, mong mọi người cho phép Linh được giữ lại bí mật ấy cho riêng mình. Linh chỉ muốn nói, trong Linh hình ảnh người cảnh sát rất đẹp và gần như hoàn hảo. Mong moi người hãy nghĩ cho Linh rằng ước mơ đó của Linh cũng là chính đáng thôi.Linh sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ của mình nếu có thể. 30 tuổi rồi, Linh không hề mơ mộng cũng không quá lãng mạn đâu (thậm chí Linh còn đang công tác trong môi trường rất khô khan), vì thế Linh nghĩ ước mơ của mình cũng rất thực tế thôi mà.Linh mong rằng những may mắn sẽ đến với Linh để lần sau lên diễn đàn, Linh không còn phải run tay khi gõ bàn phím vì những tâm sự buồn như thế này.Chúc tất cả các bạn những ngày vui và hạnh phúc. Sao Linh
kiến thức và kinh nghiệm sống của mỗi con người chúng ta là có hạn, luôn có người giỏi hơn mình, luôn có những tầm hiểu biết chúng ta chưa thể vươn tới/ có những chân lý mà con người chúng ta chưa có đủ khả năng nhận biết mà phải trải qua thực tế và tu dưỡng nên chỉ biết phát ra một tiếng cười không biết có ý nghĩa gì hay ko, hay nó chỉ càng chứng tỏ chúng ta....chỉ biết cười :Laughing:. ai định nghĩa Sales là gì một cách hoàn hảo chỉ giùm tui với?:Battin ey:@binhanvasuckhoe: anh nghĩ anh bạn em chỉ nói thik em chứ ko yêu em, em đừng gồng mình lên làm gì. anh có thể đoán anh ta là ngưòi rất hấp dẫn phụ nữ, người như anh ta chỉ có đến khi chung kết lấy vợ mới biết anh ta yêu ai, vậy nên em đừng đăỵ nhiều hy vọng, hãy sống đúng là mình và yêu bản thân mình trước đã.Tình yêu như trò đánh bóng bàn, cả hai cùng đánh một cách thiện chí, một trong hai bên căng thẳng hơn và đánh giá đối phương cao hơn, xét về mặt tâm lý sẽ dễ bị thua thiệt.Do vậy: em hãy tự tin vươn lên và nghĩ mình mới là phần thưởng mà anh ta phải vất vả lắm mới có được.bật mí cho em một chiêu: đàn ông rất thích sự ngọt ngào nhưng tuyệt đối ko phải nhõng nhẽo, em cứ vậy mà trói anh ta, đùng chiều theo mọi ý thích sở thích của anh ta để lấy lòng anh ta, đôi khi sẵn sàng từ chối lời mời đi chơi của anh ta với lý do chính đang như bận học, giúp mẹ...chính sự khác biệt và độc lập mới tạo ra và giữ dc tình yêu lâu bền.đùng sợ mất anh ta, có thế anh ta mới sợ mất mình.đừng dại dột trao cho anh ta sự trong trắng để chứng tỏ tình yêu, lấy lòng anh ta --->>> anh ta sẽ rất chán em sau đó-----> các cô gái khi quá yêu hay lầm tưởng làm vậy anh ta sẽ yêu mình mãi nhưng đó hoàn toàn sai lầm---> tình dục đối với phụ nữ là khởi đầu cho tình yêu, đối với đàn ông là dấu chấm hết cho tình yêu.em cứ nghe lời anh, sẽ có hiệu nghiệm nhưng phải cực kỳ kiên trì và không sợ hãi hay nao núng vì sợ mất anh ta, có như vậy mwois giữu chân anh ta và làm cho anh ta muốn lấy em, mà mục đích của me là dc anh ta lấy mà-->> chất lượng cuộc hôn nhân, sự tôn trọng của chồng sau này của em sẽ tốt hơn rất nhiều so với các cô gái khác, anh cam đoan nếu em làm theo lời anh.cứ contact anh nếu còn thắc mắc, anh hứa sẽ giúp em vụ này tới cùng :Rose:
Làm gì thì làm, đừng có để vợ bác nó hành mẹ bác . Lạ nhỉ, vợ thế mà vẫn để mẹ mình phục vụ vợ được . Mình không thương mẹ mình thì còn ai thương nữa . Em á, mẹ là nhất . Chồng em ở nhà , em chiều chồng đến đâu nhưng đến nhà mẹ em thì mẹ em là số 1 ... chồng em cứ nhìn mà làm theo , đừng có vớ vẩn , thái độ với mẹ em là không xong đâu. Trộm vía, ông xã cũng thương mẹ em lắm , chắc do nhìn em mà học tập .
Mình năm nay 26 tuổi là một người con gái không đẹp nhưng tương đối duyên dáng và nănng động, có rất nhiều đàn ông thành đạt ngỏ lời hỏi cưới nhưng mình không có cảm xúc với ai cả. Còn anh ấy mới 23 tuổi, vẫn còn đi học, thông minh, nhạy bén, đã rất chững chạc so với tuổi. Chúng mình vô tình gặp và nhanh chóng nhận ra tình cảm của nhau. Cảm giác như anh ấy sinh ra là để cho mình, mình đang rất hạnh phúc với tình yêu mới này, cả hai dự định sẽ đi đến hôn nhân. Nhưng....rất nhiều lời dị nghị về tuổi tác: mình lớn tuổi hơn anh ấy và không: hợp tuổi mình phải làm sao bây giờ, hãy cho mình lời khuyên?!:Sad:
Cám ơn các chị đã cho e lời khuyên.Tất nhiên yêu nhau 7 năm ko thể ko hiểu gì về nhau.Nhưng chị có biết VC e yêu nhau khi chúng e còn học cấp 3 ngày đó còn quá trẻ con không nghĩ được nhiều đến thế.Vài năm sau cũng có nhận ra rất nhiều khuyết điểm của chồng e bây giờ, cũng muốn chia tay rất nhiều lần cũng không muốn cưới nhưng không hiểu sao vẫn lấy.Giờ nghĩ lại thật sự e thấy đó như số phận e phải thế rồi.Là con gái lấy được người giàu có thì ai cũng mừng đúng ko ah sẽ ko phải lăn lộn vất vả vì miếng cơm manh áo.Nhưng nói thật e không phải là người coi trọng vật chất đâu.Chỉ vì yêu nhau quá lâu rồi nên chẳng hiểu sao không thể bỏ được thôi.Còn nuôi con một mình thì tất nhiên là vất vả rồi đấy là điều đương nhiên nếu như ly dị e sẽ phải nghĩ tớ chứ?Chính vì con nên giờ e mới không biết mình phải quyết định thế nào?Còn tất nhiên e biết mình không còn là hoa khôi gì nữa, bây giờ mình đã là mẹ và mình sống nhiều lúc chỉ vì con.chứ nếu không có con thì mọi chuyện đã khác rồi.E viết thế cũng chỉ muốn chia sẻ vì quyết định sai lầm của mình thôi.Có mẹ nào giống e cùng vào chia sẻ đi.Em cần được cảm thông các mẹ ah.
ng iu mình bảo con gái chỉ cần có nét, dễ thương hoặc thu hút chút là đc, hok cần đẹp, quan trọng là tính cách và ăn nói có duyên (nhưng nếu đẹp càng tốt :LoveStruc:). Thế đấy.Theo mình thì chỉ cần mình biết chăm sóc bản thân tươm tất, cởi mở, ăn ở có nết là thấy rất con gái, rất thu hút rùi đấy
1. Bản năng sinh tồn:
Mọi sinh vật trong đất trời này đều có bản năng sinh tồn. Con tắc kè biết thay đổi màu của nó để tự vệ, cỏ cây hoa lá biết quang hợp, hút chất khoáng để sống, ... Con người chúng ta là sinh vật cao hơn hẳn con tắc kè, cây dương xỉ đúng không? Vậy thì bản năng sinh tồn càng mạnh mẽ.
2. Sống bởi vì con người có niềm tin và hy vọng:
Quả thật có nhiều người cùng khổ, sống lam lũ đến mức khó tưởng tượng. Nhưng họ vẫn đấu tranh để sinh tồn, vì họ có niềm tin và hy vọng. Họ hy vọng ngày mai tốt đẹp hơn, con cái họ sẽ sống sung túc, văn minh hơn. Vì vậy họ phải sống. Có những đất nước đói kém, hạn hán, chiến tranh triền miên, nhưng có lẽ họ không có thời gian để băn khoăn và chán chường như bạn, vì họ đang bận kiếm từng mẫu bánh mì, từng ca nước sạch để tiếp tục sống để chứng kiến một ngày hết chiến tranh, hết đói khát.
3. Sống là chấp nhận và vượt qua chướng ngại:
Giờ tôi giả sử có 20 kiếp luân hồi, mỗi kiếp kéo dài trung bình 100 năm. Và giả sử bạn được phép làm người trong cả 20 kiếp đó và luân hồi vô hạn. Bạn với suy nghĩ như đã nói ra ở trên hễ xuất hiện ở kiếp nào được vài năm, sau đó thấy cuộc sống vất vả, đau khổ, chẳng tìm ra ý nghĩa sống và sau đó tự stop bản thân và chuyển sang kiếp sau một cách chóng vánh. Cứ thế, cứ thế, bạn như một cái chong chóng, quay quanh 20 kiếp luân hồi, đến đâu bạn cũng thấy chán chường, gặp chướng ngại thì thối chí ngay trong chốc lát. Vậy bạn có tìm được ý nghĩa cuộc sống của bạn theo cách bạn nghĩ?
Bản thân mỗi chúng ta không được tự quyết định bố mẹ mình là ai. Dù bố mẹ mình có nghèo hay xuất phát điểm có vất vả, đói kém thì cũng phải chấp nhận để hướng tới. Không ai ra đời là được chỉ định để trở thành vĩ nhân ngay. Họ - để thành công như bạn nhìn thấy - chắc chắn đã vượt qua rất nhiều chướng ngại trong cuộc sống này.
4. Sống để tìm chân lý và chứng kiến sự tiến bộ của loài người:
Cho đến bây giờ con người vẫn chưa thể định nghĩa được mình là ai trong vũ trụ bao la này. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra đâu là giới hạn của vũ trụ (thế giới vĩ mô), đâu là đơn vị bé nhất (thế giới vi mô), liệu có nền văn minh nào ngoài trái đất mà ở đó có dạng sinh vật thông minh hơn hẳn con người không? Liệu trên trái đất này con người có phải là chủ không hay một dạng virus nào đó đang cười khanh khách vì thấy con người thật đáng thương, cứ tưởng mình là mạnh nhất. Vô vàn những điều bí ẩn mà có thể chúng ta cứ tìm mãi tìm mãi, biết được chân lý này lại xuất hiện bí ẩn kia. Và mong muốn tìm ra chân lý để trả lời sự tồn tại của loài người cũng là lý do để bạn sống và chứng kiến, phải không?
Ngày xưa ông nội tôi ước ao một lần được xem tivi, nhưng ông tôi mất mà chưa một lần được nhìn, được chứng kiến một phát minh hiện đại của loài người. Bố tôi sau này cứ đến ngày giỗ ông lại nhắc lại điều đó.
Người ta nói chưa từng đau khổ thì cũng khó cảm nhận hết hạnh phúc. Cuộc sống là một quá trình, mỗi ngày đi qua đều không vô nghĩa. Đi qua đau khổ hay hạnh phúc cũng là một phần cuộc sống. Bạn hãy tìm cho riêng mình những lý do căn bản để sống và phấn đấu. Nếu không tinh thần của bạn sẽ còn lung lay. Và nếu bạn không nghèo thì đừng tự giới hạn ý nghĩa cuộc sống của mình trong phạm vi cơm-áo-gạo-tiền.
- Tình
- Nghĩa
- Kính
- Hữu
- Nhẫn
Ba chữ đầu giữa chị và chồng chị đã về số 0, chữ hữu thì chất lượng dưới trung bình. Chị chỉ còn lại chữ nhẫn để giúp con chị có bố. Quả thật làm bố/mẹ mà nghe con nói những câu đó thì thật khó cầm lòng. Nhưng cháu thông minh thế lớn lên cháu sẽ hiểu quyết định của chị.
Off topic một chút. Tôi diễn đạt sai ý ở post trước. Ý tôi là những người học cao, hiểu biết nhiều, có ước vọng nhiều thì có khả năng cảm nhận sâu sắc cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Người có học thức, trình độ có thể tự sắp xếp cuộc sống, biết cách cho và nhận, biết làm giàu đời sống tinh thần để tạo sự cân bằng. Tuy vậy có những điều vượt qua tầm với của ý chí hay mong muốn của một con người, và một trong số đó là nhân duyên. Vì thế hôn nhân cần sự may mắn, may mắn để gặp được người mình yêu và yêu mình.
Chị nói chị và chồng khác nhau về quan điểm, về giá trị cuộc sống, về cái tâm, vậy sự khác biệt ở mức độ nào, có quá lớn không? Ví dụ nếu chị là một người tôn thờ sự công bằng, lòng nhân ái, còn chồng chị là một người "thành đạt" (có tiền & quyền) nhưng có máu lạnh, nhẫn tâm để có thể dẫm lên người khác nhằm đạt được mục đích bằng mọi giá. Nếu như vậy thì có thể coi là một khoảng cách rất lớn về quan điểm, tinh thần, và thước đo giá trị cuộc sống giữa chị và chồng chị.
Đàn ông hay phụ nữ, nếu là người đủ sâu sắc và hay trăn trở thì thường vẫn dành riêng cho mình một phần tâm trí cho lý tưởng sống của riêng mình. Hạnh phúc nhất là khi đã kết hôn mà chồng và vợ vẫn hiểu, cảm thông và ủng hộ nhau theo đuổi lý tưởng của bạn đời. Những trường hợp khác thì mỗi người có thể lựa chọn là hy sinh bớt cái tôi, hoặc nếu không hy sinh được thì ra đi. Chị chủ topic có lẽ đang lấn cấn lựa chọn: một bên là con, một bên là được sống đúng tâm nguyện của mình.
Người Á đông chúng ta thì sống hướng gia đình con cái nhiều hơn. Vì thế có nhiều người vợ trong trường hợp của chị sẽ xác định là vì con để hy sinh. Người phương tây họ sống duy lý hơn, dám theo đuổi tận cùng đam mê, cảm xúc của họ nên trong trường hợp này họ có thể chia tay, đặc biệt khi đã hết yêu nhau. Khó có thể nói người phương tây sống vị kỷ, còn người mình thì sống bao dung và giàu đức hy sinh. Vì mỗi người nếu may mắn chỉ có được 70-80 năm trên đời và nếu 40-50 năm trong số đó không được sống với đúng con người mình thì phải đặt lại một câu hỏi về giá trị và ý nghĩa cuộc sống! Còn nếu chấp nhận 50 năm sống kém hạnh phúc đi và chúng ta cũng lặp lại lời khuyên cho đời con là nên biết nhẫn nhịn như chúng ta đã từng sống nhằm hy sinh cho đời cháu thì xem ra đến đời nào thế hệ sau của chúng ta mới được sống thật sự bình đằng và thoải mái về tinh thần?
Bố tôi ngày trước có nói với tôi là thật ra người càng học cao, càng nhìn thấy nhiều điều, yêu cầu đời sống tinh thần càng cao thì lại càng dễ rơi vào bi kịch cuộc sống hơn. Vì thế mà tỷ lệ người có bằng cấp ly hôn có khi nhiều hơn những đối tượng còn lại. Đồng sàng dị mộng là một nổi khổ lớn mà lại chẳng nói ra được với nhiều người. Nếu chị chủ topic rơi vào hoàn cảnh như vậy thì thật sự thông cảm.
Tôi chỉ nói ra suy nghĩ thôi chứ chưa có đủ thông tin từ chị để có thể góp ý này kia. Cũng chưa thể có kết luận nào về chồng của chị. Duy có một điều, nếu hai người không còn yêu nhau nữa thì nên chọn thời điểm thích hợp để giải phóng cho nhau. Chị có tinh thần, ý chí vững vàng nên có thể vừa là mẹ vừa là bố của cháu được.
Chúc chị may mắn.
Bạn chủ topic này, tôi nói thật: làm đàn ông cầm lên được thì cũng đặt xuống được. Tôi ko nói suông mà tôi cũng có kinh nghiệm như thế này, nhưng tôi chẳng buồn kể ra đây làm gì. Cô bạn gái của tôi yêu tôi chứ không phải như bạn gái của bạn. Nhưng vì tính tình khô khan, cứng nhắc, và vô tâm nên tôi quyết định dừng hẳn.
Rồi trong cuộc đời cô ấy cũng sẽ tìm được một người phù hợp với tính cách của cô ấy. Nhưng dứt khoát không phải là mình, thế thôi.
Bạn sống thiên về gia đình, lấy sự thân thiện, quan tâm, và hòa hợp làm nền tảng cho gia đình nhỏ tương lai. Vì thế hãy để tâm đến cô gái nào có cùng cách nghĩ. Con gái tinh tế, mềm mại ở ngoài kia còn nhiều lắm
. Làm chồng một cô gái như thế cũng sướng, phải không?
Dẹp ngay chuyện đau khổ, tiếc nuối sang một bên đi! Để năng lượng đó cho đam mê nghề nghiệp.
Thêm nữa, bố bạn có sai như thế nào thì bạn cũng không được thất lễ, càng không nên manh động làm rùm beng cả lên.
Giờ tìm cách câu giờ giữa bố và mẹ bạn, kể cả chấp nhận hai người ly thân một thời gian. Rồi trong thời gian đó chị em bạn và người thân tìm cách tác động bố mẹ để hàn gắn.
Sướng hay không nhìn vào hình thể, hình tướng của người phụ nữ cũng đoán được 7, 8 phần. Người ta thường kết hợp nhiều yếu tố: khuôn mặt, mũi, miệng, đôi mắt, mày, mái tóc, đôi bàn tay, màu da, dáng đi, đứng, ngồi, .v.v. Ngoài ra còn kết hợp cả thanh tướng (giọng nói, tiếng cười Nhiều người con gái nhìn xoáng qua đẹp như hoa, lại "rậm rạp", nhưng hỏng những yếu tố cơ bản khác thì vẫn có thể chịu kiếp lầu xanh, số phận long đong. Nhiều người "thưa thớt", nhưng nếu có nhiều yếu tố khác tốt đẹp phụ trợ thì rồi cuộc đời vẫn cứ xanh tươi.
Chuyện về nhân tướng học là có thật, nhưng không phải là tất cả. Đa phần chúng ta chỉ nghe truyền miệng hoặc đọc lở dở vài câu trong sách hoặc trên Net không đến đầu đến cuối rồi thì phán bừa. Mặt khác cuộc sống của người Việt chúng ta từ xưa đến nay thường vất vả, rồi thì khi khổ cực quá người ta lại phải tìm ra một lý do nào đó để nương tựa vào; và ở đây thì không gì hợp lý hơn là tin vào một yếu tố tiền định.
Làm một ví dụ nho nhỏ:
- 5 bà vợ "thưa thớt" thì trong đó có 2 bà có chồng làm ăn không may mắn.
- 50 bà vợ "rậm rạp" thì trong đó có 20 bà có chồng làm ăn không may mắn.
Rõ ràng 20/50 cũng như 2/5 thôi, nhưng vì số phụ nữ "thưa thớt" là hiếm hơn và cộng với định kiến có sẵn nên tỷ lệ 2/5 luôn bị chú ý đặc biệt để quy nạp nhằm tiếp tục bổ trợ cho định kiến ở trên trong khi tỷ lệ 20/50 lại qua mắt người ta khá dễ dàng.
Nói thật, cứ kinh tế suy thoái và chứng khoán chạm đáy như vừa rồi thì các bà có "rậm rạp" cách mấy cũng khó lòng cứu vãn được các ông.
Thường thì đàn ông uống có thể tới mức vào 3 ra 7, người cứ gọi là mềm nhũn, nhưng ít khi bị mất kiểm soát về lời nói. Đàn ông càng thuộc dạng well-educated thì khi say càng biết mình nói gì (thậm chí là nói có chủ ý).
Còn khi say thật, uống quá nhiều, bị gục luôn (có thể là do lạnh hoặc trúng gió) thì nằm rên hoặc im re; lúc đó thường không biết gì và cũng trở nên ... vô hại, khi tỉnh dậy thường không nhớ gì.
Có thể cô ấy là người con gái khô khan, thiếu tinh tế, ít bộc lộ cảm xúc nên không quan tâm bạn theo cách bạn muốn. Còn nếu cô ấy là người con gái giàu tình cảm, đằm thắm (với những người xung quanh) mà lại ít quan tâm tới bạn thì cô ấy ... chưa thật yêu bạn. Vì khi đã yêu bạn ai đó, tình cảm của họ cũng dạt dào, nồng nhiệt không kém.
Ngoài ra cũng có một tuýp phụ nữ có duyên, tinh tế, sắc sảo, hấp dẫn đàn ông, nhưng họ có xu hướng luôn yêu bản thân và trong tình yêu cũng khá vị kỷ.
Bottom line: nếu thấy được thì tiếp tục kiên trì thể hiện tình cảm để chiếm trọn tình yêu của cô ấy, còn không thì nên sớm tìm người khác phù hợp hơn. Yêu nhưng không lụy tình!
Em gái đừng nhấm nhẵng mãi thế, quyết sớm đi để con người ta còn đi lấy vợ.
Em gái, với những lợi thế của mình, có thể chờ đợi một người đàn ông khác cực kỳ thông minh, thành đạt, nam tính, rộng rãi, lịch lãm, chung thủy, cao ráo, điển trai, và có thể làm cho em gái nhớ nhung thổn thức hằng đêm.
Tin đi, high risk high return, muốn lấy chồng xịn cần phải liều.
Em trai nên đọc lại lần nữa lời khuyên của bác này, lời ngắn mà ý dài. Đàn ông chúng ta đa phần đều trải qua cái tuổi nóng vội, muốn-bằng-được này.
Các anh chị mr_bahoa, tigon_white, cunphuong83, ... nói cũng đúng lắm.
"cảm ơn anh vì những lời khuyên. Em cũng biết là phải lo cho tương lai rồi. Bạn ấy cũng bảo em thế. Gái xinh thì em nói thật là có nhiều đứa xinh hơn bạn ấy, có đứa còn luỵ tình em í chứ. Nhưng không hiểu sao em cứ chỉ thích mỗi bạn ấy thôi.
Em trai phát biểu chắc mẩm về tương lai của mình quá. Còn nhiều việc để làm lắm, em có nghĩ rằng một người học quân đội ra, gia đình lo cho hết, sắp đặt đâu vào đấy và em chỉ theo lối đó để tiến thì sẽ hấp dẫn những cô gái có tinh thần độc lập và tự chủ không? Thử suy nghĩ thêm nhé.
Bạn không lãng mạn mà ngược lại là khô khan, cứng nhắc, và cực đoan. Hình ảnh đẹp mang tính biểu tượng (kỷ niệm) nhiều hơn là ép bản thân phải sở hữu bằng được trong cuộc sống thực! Cực đoan quá cuộc sống dễ trở nên bi kịch.
Chúc bạn linh hoạt hơn và sớm có hạnh phúc.
Đi về thăm nhà thì quà là tấm lòng, là kỷ niệm thôi. Đôi khi một hộp chocolate, tút thuốc lá, hay chai sake là vui rồi. Làm sao mà bạn với bạn trai phải bàn về giá trị tiền bạc của món quà? Như thế mất hay!
Bác Sales phân tích đúng quá. Bác chỉ sai ở một điểm nhỏ thôi, đó là đã đặt lên vai em gái trẻ và mong manh này một hòn đá tảng.
@Em gái chủ topic:
Câu trả lời cho em ko phải là làm sao giữ chân anh chàng kia mà là "quan sát và học hỏi để trưởng thành hơn". Người con gái tinh tế và thông minh thay vì hỏi nhiều thì sẽ chú tâm quan sát và học hỏi được nhiều điều từ cuộc sống xung quanh.
Một người con gái thú vị thường không phải cố gắng trở nên hấp dẫn chỉ vì muốn níu giữ một người đàn ông mà trước tiên họ sống một cuộc sống thú vị của chính mình, nuôi dưỡng tinh thần của họ theo cách họ muốn và rồi một ngày một người đàn ông thú vị xuất hiện và bị hấp dẫn bởi người con gái đó.
Tốt, rất có khẩu khí. Bác chủ top cần phải học tập chị này.
Bạn cứ yêu tiếp đi đã, cần thêm thời gian để thử thách. Tình yêu cũng có sóng gió thăng trầm của nó (too good to be true). Đẹp và mượt mà quá đến lúc gặp vài cái ổ gà nho nhỏ, lúc đó sờ đến giảm xóc lại không thấy giảm xóc đâu. Bạn cứ yêu đã, yêu chắc, xác định chắc rồi thì không ai cản được nữa.
Tôi không có ý chỉ trích bạn vì bạn cũng đang khó nghĩ rồi. Tuy vậy, dù bạn không phải là người đặt vật chất lên hàng đầu, nhưng chỗ bôi đậm trên cho thấy bạn không thật sự sâu sắc khi nhìn về giá trị và thành quả lao động. Tôi vẫn nghĩ là người ta hạnh phúc nhất khi gặt hái được những gì tương xứng với mồ hôi, công sức người ta bỏ ra chứ không phải lấy được một người chồng/vợ sẵn giàu có.
Về hoàn cảnh hiện tại của bạn, các anh chị ở đây đã cho lời khuyên thực tế rồi. Có lẽ bạn cần đối thoại với chồng bạn nhiều hơn trước khi quyết định
. Và như một anh/chị nào đó nói ở trên là chồng bạn cần trải qua một mất mát thực tế thì mới hy vọng thay đổi về chất.
Nếu đối thoại và thử những giải pháp ngắn hạn không được. Bạn nên nghĩ cách giải thoát cho cả hai để có được cuộc sống tốt về tinh thần. Tuy vậy, nếu có quyết định gì thì cũng cần giữ một chữ kính với bố mẹ chồng bạn, vì họ đã đối xử tốt với bạn.
Theo tôi nghĩ, con cái thiếu vắng người cha có thể thiếu về tinh thần, nhưng lớn lên vẫn có thể mạnh mẽ về tinh thần, ý chí. Người cha tốt không nhất thiết là một người cha thành đạt nhưng nhất thiết phải là người cha biết gieo vào con trẻ niềm tin và ước mơ.
Chúc bạn có quyết định sáng suốt và hạnh phúc.
Về cơ bản mình thích con gái như trên + tinh thần lạc quan, giàu sức sống.