Bạn phức tạp thía :)Đã bảo rồi, khỏi phải lăn tăn. Hay là đang yêu 1 thằng cha cổ hủ. Kiếm đối tác khác cho nhanh em ơi.Là người đàn ông thực tế, tôi cho là không nên quan trọng hoá vợ đã xxx trước hay chưa. Vì sao ?Một, các cô xinh khả năng giữ mình khó hơn các cô xấu.Hai, các cô quá ư gia giáo, khép mình ít tiếp xúc với đàn ông thì kinh nghiệm sống rất ít, lấy về sẽ khó khăn trong việc chia sẻ quan điểm, tư tưởng dẫn đến khó h/pBa, các cô cố giữ trinh trắng để trao cho chồng có nghĩa là các cô nghĩ rằng đã tặng chồng một thứ gì đó to lớn, giá trị. Mà đời thường phải có đi có lại nên các cô sẽ trông đợi chồng đền đáp lại mình rất nhiều, quá đòi hỏi -> dẫn đến kém h/pNói thật các bạn, là first love của vợ, tôi đã ăn đủ bao nhiêu là hờn dỗi, đòi hỏi, lắm lúc ước vợ mình có kinh nghiệm sống phong phú hơn chắc mình được sẻ chia, đồng cảm hơn nhiều. Chẹp, yêu lắm lúc mù quáng, biết làm thế nào.
Rất cảm ơn lời khuyên của mọi người. Mình thì cũng nghĩ vậy, nhưng bố mẹ mình thì vốn ở nông thôn, không chấp nhận những gì mà dư luận cho là không nên, dư luận đàm tiếu. Mà ở quê thì những chuyện gì ko hay, bị mọi người, dư luận nói ra nói vào thì sống cũng không thoải mái.Đôi lúc những dịp đám xá, mình nói chuyện với cô ấy xưng anh và cũng gặp cả bố cô ấy ở đám lại gọi bố cô ấy là anh thì mình thấy rất ngượng, không được thoải mái! Nên những chỗ đông người, mình và cô ấy thường ít dám nói chuyện với nhau, mặc dù bên trong thì cả 2 đều rất muốn. Cả cô ấy đôi lúc cũng thấy khó xử. :Sad:Những ngày lễ, mình đều mua quà tặng cô ấy, nhưng cũng chỉ dám tặng cô ấy những lúc chỉ có 2 người. Cô ấy đều rất thích.Tâm trạng mình lúc này đang rối bời, chẳng biết nói với bố mẹ như thế nào để họ hiểu cho tình cảm của 2 đứa. Bố mẹ mình là người xưa, vốn rất coi trọng nề nếp, gia giáo. Và cũng rất khó để thay đổi suy nghĩ của các cụ. :Sad:
Em không đến nỗi không care đến việc nhà chồng đâu anh ạ.Bác cùng họ, cùng chị nhưng cũng là người tốt và giúp chồng em nhiều việc, bọn em cũng thường xuyên đến thăm. Nhưng vì em thấy 2 anh em đi rồi mà nhà có 3 người nên em thấy không cần thiết. Với lại lúc đó em hơi bức xúc về giọng nói của em chồng
Em cũng đang rất lúng túng, không biết em nên làm thế nào để hợp pháp hoá việc em check chatting record của chồng. Nhưng cứ đọc dòng chữ chồng em khen cô gái kia xinh đẹp, trẻ trung và giỏi giang, rồi thì nếu anh ấy lấy cô ta thì anh ấy sẽ là người sung sướng nhất, "hơn đứt" các bạn bè cùng lớp khác. Vậy ra, lấy em thì anh ấy không bằng lòng sao?Đành lòng là những dòng chatting ấy là trước khi anh ấy quen biết em (chỉ vài ngày), nhưng em thấy đau đớn tận tim gan. Hàng ngày ôm chồng em, mà em không ngừng tự hỏi có khi nào anh ấy mong muốn được ở bên cô gái kia hay không.Khi viết ra những dòng này, em thấy mình bế tắc vô cùng. Mặc dù được các anh chị khuyên là nên bỏ qua, nhưng sao em thấy khó thế.Lúc này em muốn đi đâu thật xa, muốn tránh xa tất cả.Em nên làm gì bây giờ?
Sắp bước sang tuổi băm mà em chẳng biết tình yêu là gì. Đó có phải là vấn đề không hả các mẹ???Ở cái tuổi bạn bè đã có mái ấm hạnh phúc, thế mà em mãi lao đao đi tìm tình yêu. Công việc cứ cuốn em theo guồng máy, hết công việc ở công ty lại lao đến trường, tối về hì hụi với đống văn bản cần phải dịch gấp để giao cho kịp thời gian. Ngày cứ ngày trôi, em cứ say mê với những kế hoạch, rồi dự định. Mà quên mất tuổi trẻ ngày một dần xa em…Bao nhiêu lời hẹn hò, nhưng trái tim em chẳng mảy may rung động… Cứ thế cho qua. Ngày trước em suy nghĩ phải yêu, phải rung động thật sự với ai đó thì em mới kết hôn. Đợi ngày trái tim lỗi nhịp, biết yêu thương… đợi mãi, đợi mãi, đến khi em ở ngưỡng băm mà trái tim vẫn chưa biết lỗi nhịp. Bạn bè thì bảo ở tuổi em trái tim không lỗi nhịp được nữa rồi. Thật thế không các mẹ??? Bố mẹ, ông bà cứ hối thúc, áp lực với chuyện chồng con mỗi lúc một nặng nề. Liệu em có nên đợi chờ tình yêu của mình hay cưới chồng mà không cần tình yêu nhỉ? Các mẹ cho em lời khuyên với.
Uh có sự ủng hộ là an tâm lập nghiệp rồi, chứ đi xa nhà trách móc là ko ở bên cạnh thì bứt rứt lắm :) Bạn làm về khoa học về nhà ko có đủ điều kiện phát triển năng lực đâu, nhất là trong môi trường nhà nước, tớ thấy ai về cũng kêu trời kêu đất. Trong forum này có ai học khoa học ko nhỉ, những ngành viễn thông hay công nghệ thông tin có bạn nào ko ? Hinh như mọi người về phần lớn làm trong nghành kinh doanh, mới ra trường mà về là ít nhất 1000 USD trở lên, lương cao là một trong những cái lợi của việc đi du học :)
E là thành viên của wtt và hay vào mục ts để đọc, nhưng đây là lần đầu tiên e post bài vì muốn xin lời khuyên của các anh, các chịNg yêu e hiện giờ là một ng đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, yêu e.Hình thức e bình thường.Nhà bạn í giàu và rất có đk. Bố mẹ bạn í là công chức, anh chị e đều có trình độ. Nhà e là gd nông nghiệp, buôn bán nhỏ, k giàu k nghèo, chỉ có e là học cao.E và bạn í bằng tuổi, trình độ tương đương nhưng bạn í có thành tích học tập hơn e nhiều, học hơn e.Hồi đầu bạn í nói yêu e nhưng e lảng sang chuyện khác, giờ thì e thấy bạn í chân thành nên có tình cảm với bạn í mất rồi.Một lần uống nhiều, say, bạn í nói với e rằng: E k xinh nhưng bạn í vẫn yêu e vì e yêu cầu nhiều ở bạn í, các cô gái khác đến với bạn í mà chẳng yêu cầu gì cả. Yêu cầu của e là, e thích ng của gd, chung thủy, quan tâm, chia sẻ, sống có trách nhiệm và một yêu cầu nữa mà để thực hiện nó bạn í phải chấp nhần mất rất nhiều, e k tiện nói ra.Một lần khác e hỏi lại, bạn í nói: yêu e vì ở e có những nét tính cách riêng, bạn í chưa thấy ai có (bạn í đã yêu một lần rồi nhưng k thành, ng yêu cũ lấy chồng rồi).E chưa bao giờ thấy ngại vì gd mình, còn thấy tự hào vì e đc giáo dục tốt, được học hành đến nơi đến chốn.Điều e băn khoăn, gd bạn í va gd e khác nhau nhiều, k hợp. Thêm nữa, chị bạn e đã từng nói một câu: Đừng lấy chồng đẹp trai.Các chị, các anh cho e lời khuyên nhé, e thấy khó quá.E cảm ơn
Chị menhimtit oi, em cũng đã qua gian đoạn đó rồi, gian đoạn dọa ý, nhưng lúc đó em k dọa, em nói thật luôn, nói có cả mặt bố mẹ chồng. Mới đầu cả nhà tưởng em dọa cho vui... nhưng sau đó thấy tình hình có vẻ gay. Kết thúc lần đó thì bảo thôi cố gắng thêm một thời gian nữa, chứ vợ chồng mới về ở không hiểu nhau là chuyện bt, xích mích cũng là bt.Sau lần đó thì tình hình cũng có vẻ khá hơn chị ah, nhưng gượng ép lắm, giả tạo, cả chồng em và mẹ chồng. Em thì chán, chả muốn cố gằng gì, giờ thì tinh thần em ra nông nổi này rồi :Crying:
Có đây, chồng mình cũng giống bạn đây, 2 năm master, 4 năm PHD ở chung với nhau tổng cộng chỉ hơn 1 năm thôi, mà có thấy khổ lắm đâu? nói chung là mãi cũng quen - chỉ khắc phục bằng cách mỗi năm mình chạy sang với ông ấy một hai tháng - còn ông ấy hả - mình thấy stress liên hồi - đi bác sỹ liên tục, sang đây còn phải nhập số liệu cho ông ấy mà cũng thấy muốn điên !Mình thấy xa cũng có nhiều cái khổ - nhưng mà vài năm rồi cũng trôi qua nhanh thôi mà, vợ chồng mình cũng chỉ còn mấy tháng nữa là xong - cố lên !Khắc phục hả: tối nào hay vợ chồng cũng chat chit it nhất nửa tiếng, từ cơm nhão cho đến thịt kho thế nào cũng ý ới, chẳng thấy xa một tẹo nào cả, chồng thì 1 tuần đi bơi 3 buổi, lâu lâu đi câu cá cho thư giãn, vợ thì đi shopping, đi ăn với bạn bè và đi cày ra tiền hi hi ...Tự ... cũng là giải pháp mà, cố gắng lành mạnh nhé, mình đi vì lợi ích gia đình mà.Mình đang ở với ông ấy 3 tháng mà chán lắm đây - muốn về lắm rồi - nhớ mẹ quá !
Các bác ơi, các bác biết "tình yêu là gì hông?" Một đề tài có vẻ quen thuộc nhưng mà vẫn không thể định nghĩa được tình yêu như thế nào nữa. Làm thế nào để phân biệt được "thích" và "yêu" ?Rồi chuyện vợ chồng có phải là do "duyên số" không nhỉ? Có những đôi thì chỉ qua mai mối, có yêu đương gì đâu mà vẫn lấy nhau, rùi thành vợ chồng. Rồi sau đó mới phát sinh tình cảm hoặc ko :PÔi chẳng biết nữa, các bác comment nhé
Trời, thời nay là thời nào rồi mà bạn này còn nghĩ luẩn quẩn thế ? Không biết bạn bao nhiêu tuổi rồi mà suy nghĩ như cô bé con mới lớn vậy ? Kiêu sa thì thiếu gì cách để thể hiện, sao cứ phải nhất thiết khó dễ chuyện đồng ý đi chơi hay không ? Kể cả bạn có làm mình làm mẩy đến vài lần mới đồng ý đi chơi, chưa chắc đàn ông đã coi cái sự khó rủ ấy của bạn là một biểu hiện của đức hạnh đâu. Mấy tiết mục "làm khó" này e là cổ điển quá rồi. Đàn ông Việt Nam chọn bạn gái/vợ rất chú trọng đến đức hạnh, nhưng đức hạnh phải là kết quả của cả một quá trình sống/giáo dục của gia đình/bản thân chứ không chỉ đo đếm ở vài lần hẹn hò đi chơi. Họ sẽ xem lời ăn tiếng nói, cách đi đứng, điệu bộ cử chỉ của cô ấy ra sao, quan điểm sống của cô ấy thế nào, cách cư xử với người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng v.v. Nếu thích người ta thật thì cho người ta cơ hội để hai bên tìm hiểu nhau chứ. Kiêu để mà làm gì. Gặp nhau ở một nơi an toàn, đứng đắn, không về quá khuya, thái độ đúng mực, đứng đắn, không có những cử chỉ lả lơi lộ liễu ... Ấy mới là kiêu, là đức hạnh.
3 phản ví dụ về trinh tiết của bác hay và thực tế!
Thank bác