quan trọng là mình có gặp được người tử tế đó hok? :D
Cũng may là em mới có 1 năm. Chị còn có hơn 3 năm tuổi trẻ lãng phí vì một người không xứng đáng, để rồi cuối cùng người ta ra đi với câu "Anh bất tài, anh không lo được cho em, em đã 26 tuổi rồi, chúng ta hãy dừng lại trước khi quá muộn". Nói chung cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Giờ chị cũng đang phải cố gắng để vượt qua tất cả, cũng buồn, cũng đau, cũng nhớ quay quắt nhưng phải mạnh mẽ lên thôi. Chị ở 1 mình, bạn bè không nhiều nên cũng cứ buồn mãi... Cố gắng lên em! Hãy nghĩ là mới chỉ 1 năm thôi, không có gì to tát cả, coi như đó là cú ngã đầu đời thôi.
Mình là hoàn cảnh người vk :( sáng nay mình mới tìm hiểu được thông tin rằng bồ nhí của ck mình biết anh ấy đã có gia đình, biết hết, anh ấy k dấu gì cả. và từ lúc mới quen đã biết rồi, nhưng rồi họ vẫn có tình cảm với nhau. Như vậy nên vui hay buồn đây ? Còn chút hy vọng là con bé ấy ở xa, chỉ cần chồng mình ít đi công tác, rồi cũng phai nhạt thôi . hy vọng vâyj
Càng ngày càng ko dám đặt niềm tin vào ai. Hjx
Quan trọng mình phải là người tử tế đã chứ. :)
Nào là kỉ niệm, nào là hứa hẹn, để rồi ra đi với một câu " anh xin lỗi ".
Thật là đau lòng.
Giá mà em mạnh mẽ và dứt khoát đc hơn một chút, để có thể từ bỏ mối quan hệ ko nên có này. :(
Đau lòng lắm phải ko chị. :(
Em thấy tình cảm con người sao mà phức tạp quá. Hình như con ngta ngày càng ích kỉ, luôn đặt cái tôi của mình lên trên hết, ko biết nghĩ cho người khác, nên chỉ làm khổ nhau thêm. Em hy vọng mọi chuyện của chị sẽ tốt đẹp. :(
Em quen anh ấy qua zalo, 2 người nói chuyện khá là thân quen dù chỉ mới nói chuyện với nhau lần đầu, em thấy tính tình anh ấy rất giống em, mà em thì lại rất dễ nảy sinh tình cảm. Cứ nói chuyện như thế, ko hỏi tên, ko hỏi nhà, ko hỏi công việc suốt một thời gian. Khi thấy thật sự thân thiết, tụi em mới bắt đầu tìm hiểu về nhau. Biết đc chổ em làm, anh tìm tới, tụi em bắt đầu hẹn hò từ đó. Ấn tượng của em về anh ấy là lúc nào cũng nói cười vui vẻ, hài hước, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia là nỗi buồn thăm thẳm. Con người em thì lại rất nhậy cảm và luôn chăm sóc người khác.
Điều đặc biệt là tronh suốt thời gian dài hẹn hò, anh ấy chưa bao giờ buông ra một lời tán tỉnh hay hành động gì quá giới hạn mặc dù anh ấy biết rõ là em thích anh ấy.
Những lúc say, anh ấy thường tìm đến em, nhìn đôi mắt u sầu, nhìn anh ấy ngủ ngon lành như một đứa trẻ ( em làm y sĩ nên anh ấy tới phòng khám em làm để truyền dịch cho đỡ mệt ) em lại ko thể nào dấu nỗi sự thương cảm.
Nhưng trong quá trình đi chơi cùng bạn bè anh ấy, qua một vài câu nói vô tình, em khẳng định đc anh ấy đã có vợ. Nhưng vì chưa có bằng chứng, nên em chỉ im lặng cắt đứt liên lạc với anh ấy. Thế là sau 3 ngày em im lặng như thế, ko ai nt cho ai, anh ấy đã đến tận nơi tìm em, em ko biết phải nói thế nào, nhưng cũng ko làm sao dứt được đôi mắt u sầu ấy. Em lại xiêu lòng, lại tiếp tục trò chuyện ( vì anh ấy chưa một lần nói thích hay yêu em cả )
Nhưng sau ngày đó, em thấy tình cảm 2 đứa dành cho nhau lớn dần hơn, anh ấy cũng hay nói nhớ em hơn, thế là em đã quyết định hỏi cho rõ ràng. Ban đầu anh ấy định chối, nhưng rồi lại thú nhận. Anh kể về gia đình anh, về sự lạnh nhạt trong gia đình. Anh nói sợ làm em tổn thương, sợ khi em biết rồi em sẽ rời xa anh ấy. Bởi khi bên em, anh ấy cảm nhận đc sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của một người vợ. Em nói là sẽ bên anh ấy như một người bạn, chia sẽ cho nhau. Nhưng tình cảm ko ai kiềm chế đc. Em cũng đã khuyên anh ấy suy nghĩ về gia đình mình, suy nghĩ về lúc anh ấy bắt đầu, suy nghĩ về đứa con. Em ko đòi hỏi j ở anh ấy cả. Điều em muốn là anh trở lại với gđ. Anh bảo ko thể đc nữa rồi, anh đã sống như vậy 10 năm nay, khi gặp em anh như gặp đc phao cứu sinh, tìm đc cho mình niềm vui trong cs. Em thật sự rất thương, nhưng cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi khi làm kẻ thứ 3 như thế này. Em cảm thấy đau lòng cho người vợ, nếu một ngày nào đó em kết hôn và vợ chồng cũng như thế thì em thật kp biết phải làm sao. Thế là em qđ dừng lại. Em nói với anh ấy.kêu anh ko đc gọi điện nt cho em một thời gian. Anh ấy đồng ý.
2 ngày ko có anh ấy cũng ko tệ hại quá với em, vì em sống khá mạnh mẽ. Nhưng mà cũng ko thể nào thoát đc cảm giác nhớ nhung tột cùng. Lại nhìn anh ấy cũng ko vui vẻ gì, lòng em lại đau như bị cắt. Ngày thứ 3 đúng vào 19.10, em qđ đi chơi vs bạn bè cho khuây khỏa, em cho phép bản thân mình buông thả một chút. Anh nt chúc mừng lễ, em vui khôn xiết, nhưng chỉ nt cảm ơn lạnh lùng.
Thế rồi đêm anh gọi, muốn chở em đi ăn, em đồng ý. Gặp anh ý khi em đã nồng hơi men, chưa say, nhưng đủ ngông để nói ra cảm xúc của em bấy lâu nay. Em ko nghic rằng mình nhớ anh đên thế. Và anh cũng vậy. Anh đã khóc thật nhiều.
Và cho đến bây giờ, em vẫn ko thế nào dứt ra đx mối quan hệ này. 2 đứa ngày càng âu yếm nhau nhiều hơn ( dù chưa có j đi quá giời hạn)
Em biết mình làm vậy là sai trái và tội lỗi, nhưng em thật sự kp biết phải như thế nào nưa. :(
Mẹ Hoàng Quân cho em hỏi ngoài chuyện này ra chị còn viết câu chuyện nào nữa ko ạ??? ^^