bác lưu ý là VĨnh Tường cũng có 2 loại nhé...
@ bạn Prettywind: tớ có gửi tin nhắn cho bạn để xin thông tin việc mua rèm. Bạn giúp tớ nhé.Cả nhà ạ, mấy hôm trước không chịu tìm hiểu thông tin trước em đã bị mua rèm 2 lớp với giá kỉ lục 1.4tr/m ngang thành phẩm. Ông chủ cửa hàng Quang Anh (đầu Cát Linh) đã "chăn" được con gà to đùng. Giờ đã đặt cọc mất 1 triệu rồi. Em đang không biết phải làm thế nào đây. Tường nhà em những hơn 4m. Nếu tìm được chỗ mua rèm bằng một nửa giá đấy thì có khi em "bỏ của chạy lấy người" thì còn không lỗ tiếp. :( buồn quá
Chào các mẹ,Tình cờ có người bạn đang hỏi em về bệnh viện Việt Nga để vào làm ở đó mà em đọc được topic này. Em bình thường chỉ là người xem chứ không mấy khi chia sẻ, nhưng thực sự hôm nay em phải viết để có thể giúp các mẹ được phần nào hay phần đó.Em cũng rớt nước mắt khi đọc tâm sự của mẹ Tuncoi, em ở trong hòan cảnh đó có lẽ còn không được bình tĩnh như vậy. Và em nhận ra một điều trẻ em hiện nay có quá nhiều trường hợp bị bệnh về mắt, mà thông tin cho các mẹ thì quá nhiều, không biết đâu là đúng và đâu là sai, cách chữa cho các con mình thế nào. Em xin phép được đưa trường hợp chữa mắt của em và em trai em lên đây để cho các mẹ tham khảo nhé. Em không phải chuyên gia về mắt, em là một người bệnh và may mắn được chữa mắt theo đúng hướng, vì vậy em cũng mong các bé được may mắn như em.Em năm nay 27 tuổi, năm em 6 tuổi bố mẹ phát hiện ra em bị lác và đưa em đi khám mắt ở viện mắt trung ương. Bố mẹ em như rụng rời khi bác sĩ thông báo: Mắt trái của em là 7/10 và mắt phải của em là 1/10; chỉ chậm một thời là em mù mắt phải, và mắt trái làm việc quá sức cũng sẽ kém dần. Đã có rất nhiều trẻ em cùng bệnh với em và không thể chữa khỏi. Em phải mổ ngay sau đó. Ca mổ của em may mắn là đã thành công tốt đẹp. Em vẫn nhớ hai bác sĩ mổ cho em khi đó là bác Dũng và bác Tần. Sau ca mổ em khỏi bệnh lác nhưng thị lực thì vẫn như cũ. Em được đưa đến phòng tập mắt của bác Lan để phục hồi thị lực. (Sau này em mới biết, nếu như gặp bác Lan sớm hơn thì em có lẽ đã không phải mổ mà vẫn khỏi được, ca mổ của em thành công rực rỡ nhưng em vẫn bị cái sẹo to đùng nè, chứ có ca còn bị sụp mí phải mổ lại thảm thương lắm). Em tập ròng rã 6 năm trời, ngày nào cũng như ngày nào, nửa ngày ăn, ngủ, tập ở viện. Mà bác Lan thì nghiêm khắc thôi rồi, chỉ cần lười tập mà tăng số kính 0,25 thôi là bác làm loạn lên, mắng cho cả bệnh nhân lẫn người nhà khóc tu tu. Có lẽ vì thế mà ai qua tay bác Lan cũng tiến triển tốt. Mặc dù tốc độ tiến triển rất chậm, nhưng em thấy ai tập cũng khá lên. Em tập sau 6 năm thì cả 2 mắt là 10/10. Em bỏ kính từ đó và không đến viện mắt lần nào cho đến giờ (:D thú thật là em biết ơn bác Lan nhưng cũng rất sợ bác, và sợ cả viện mắt luôn). Tuy nhiên mắt em trộm vía khá ổn định, mắt trái thì luôn là 10/10 còn mắt phải kém đi tí xíu, 9/10. Mà như vậy là 15 năm kể từ khi em “say good bye” to bác Lan rồi đấy các mẹ ạ :D.Trường hợp của em thì suôn sẻ thế còn trường hợp của cu em nhà em thì khá là hóc búa. Năm nay nó 18 tuổi, phát hiện cận thị năm 7 tuổi và bố mẹ em rút kinh nghiệp trường hợp của em, cho nó đến bác Lan luôn. Tuy nhiên có vẻ như chỗ tập của bác Lan không xử lý được bệnh của thằng em em vì nó khá là nặng: cận thị, loạn thị và nhược thị (em vừa xem sổ của nó, hồi cuối cùng nó tập bác Lan thì số kính của nó là (0-4,5)-1,25; em không hiểu lắm, hình như là như thế là 6,75 điop. Trong quá trình tập bác Lan số kính của nó có tăng, tuy nhiên mỗi lần chỉ tăng 0,25 độ thôi chứ không tăng vù vù. Bác Lan khi ấy giới thiệu thằng em em qua chỗ bác Minh. Bác Minh cũng đi Nga về và có mang mấy cái máy laze của Nga. Tập mỗi tuần mất 2 triệu (ngày đó số tiền này các mẹ đủ hiểu là lớn thế nào) thế nhưng các mẹ biết không, chỉ sau một thời gian tập mà thằng em em tăng số kính lên (0-4,5)-5,5. Không biết như thế có phải là 11 điop không. Mẹ em sợ quá vì nghe nói kính tăng quá thì nó sẽ bong võng mạc thằng em em ra mất. Ngay lúc đó, mẹ em đã có một quyết định vô cùng mạo hiểm (nhưng rất may là sáng suốt) là dừng không chữa bác Lan hay bác Minh nữa. Mẹ em nghe giới thiệu đã đưa em trai em đi khám ở bác sĩ Tiến ở Cầu Giấy. Bác sĩ Tiến có cách chữa bệnh rất đặc biệt: Bắt bệnh nhân bỏ kính, luyện tập và ăn uống theo chế độ vô cùng khắc nghiệt kết hợp với uống thuốc và matxa mắt. Đến giờ thì thằng em em nó đã có thể bỏ kính trong các hoạt động bình thường, và chỉ đeo kính khi nào học hoặc nhìn bảng thôi các mẹ ạ. Sơ qua quá trình điều trị bệnh mắt của hai chị em em là như vậy. Hi bố mẹ em mắt tinh lắm nhưng có lẽ cả 2 đứa đều đẻ non nên đều gặp vấn đề về mắt. Em có kết luận là bệnh mắt rất khó nói, các mẹ quả thực rất khó biết con mình nên chữa thế nào. Nhưng qua trường hợp của hai chị em em, em nghĩ nếu bị lác và thị lực hai mắt không đều nhau, tốt nhất các mẹ cho đi tập chỗ bác Lan. Còn nếu cận thị thì đừng nên để con mình phụ thuộc vào kính, tốt nhất cho các bé luyện tập và ăn uống điều độ như chỗ bác Tiến. Còn về các phương pháp mới của Nga thì em nghĩ, mình không biết được nó phản ứng với mình thế nào, vì thằng em em tập bác Minh số kính cũng tăng vù vù, nhưng có người lại khỏi rất nhanh. Thấy nhiều bé bị mắt mà xót xa quá. Mong các mẹ tìm được phương pháp phù hợp để chữa cho các bé nhà mình nhé. Tốt nhất nên để các bé tránh xa máy tính và smart phone ra! Chơi cái đó thì bé nào cũng bệnh mắt cả thôi :(
Thì nhà em toàn xài Basi loại 1 mà bác.
Chắc mẹ này làm trọn gói cả suốt trượt các thứ luôn hả??
Bạn Halinhcute có thông tin gì về chữa cận thi cho trẻ con tai Viện mắt TW, cho tớ xin số đt của BS Lan đó đc ko? Bác y chữa tại nhà hay tại Viện?
To me Cunmai: Hiền làm ở đâu ở Daewoo đấy
đây, các mẹ xem nhé
http://df09.dot5hosting.com/~sesamega>
Đây là trang web của trường Sesame này
To: Mẹ beDua: bạn đang gửi con ở trường Sesame đấy à, gửi đã lâu chưa, bé có thích không, mình đang quan tâm đến trường này đấy vì cũng đang định gửi con ở đó mà.