Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
Tình yêu đích thực là tình yêu gì? Cái này còn phụ thuộc bản thân và đối tượng, như điều kiện cần và đủ. Với mỗi người lại có mức độ khác nhau.
Cụ thể với một số người tình yêu đích thực là cái cảm xúc tự nó trào lên, không cần biết ngoại cảnh ra sao. Cái ấy gọi là "thích là nhích". Với một số người khác, tình yêu đích thực phải là cái đủ mạnh giúp ta dám quăng bỏ hết để chạy theo nó, nó phải đốt cháy được ta. Với một số khác tình yêu đích thực là cái có thể tồn tại dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra xung quanh, nó phải luôn ở bên ta.
Ngoài ra việc ta thấy có cảm xúc với ai đó mới là điều kiện cần của một tình yêu đích thực, điều kiện đủ là đối tượng cũng phải có một tình yêu xứng tầm, nếu không cảm xúc thật thành thực tế ảo.
Tóm lại tớ có quan điểm thoáng nhưng không dễ: Có thể để ý đến ai đó ngoài chồng ngoài vợ, đàng hoàng thông báo cho chồng vợ ở nhà, cảm thấy mình sẵn sàng bỏ chồng/vợ, đối tác bỏ vợ/chồng thì lúc ấy ngủ với nhau chưa muộn.
Tớ biết topic này của mấy mẹ lấy chồng khi trẻ, chưa có dịp hư, đa phần do tự mình bó mình trong cái gọi là đạo đức, giờ phần thì chán chồng, phần thì thấy một gì đó rất tự nhiên, rất của mình, không phải do nhồi nhét, học mót ở đâu cả tự nó nổi lên ngay từ trong ruột mình ra nên chả có cớ gì xua đuổi nó, ngược lại còn thích thú nuôi dưỡng nó, để rồi khi nó lớn hơn chút nữa phải ghìm giữ nó. Nói cho rõ là tớ ủng hộ việc nuông chiều bản thân vì tớ vẫn thực hành nó từ trẻ, nhưng cảnh báo các mẹ từ xưa vẫn chỉn chu rồi giờ quay 180 độ, không có kinh nghiệm kiểm soát cảm xúc, rất dễ trở thành không kiểm soát được tình hình.

Cũng đã kịp hư khi còn trẻ, nên em rất đồng quan điểm với 70s.
Chỉ có điều là trải qua từng ấy mối tình & từng ấy năm hôn nhân, có lẽ em vẫn chưa thực sự hiểu tình yêu nó là cái gì gì. Cảm xúc có thể cảm nhận được, đánh giá được là nó hời hợt, nồng nhiệt hay thiêu đốt... nhưng cái cảm xúc ấy là nhất thời, là mê muội, hay đam mê, là thực hay là ảo, là tình yêu hay cái tưởng là tình yêu... thì vẫn còn mơ hồ lắm!
Trở lại cái comment trước nữa của 70s (wttmobile nên lười quote quá!): em cũng thấy thích, mặc dù câu chữ chị viết lên trả lời những dòng tâm sự của chủ top, có hơi phũ.
Chủ top có thể có những lý do riêng, những lý do mà người trong cuộc, vào một thời điểm nhất định, có thể thấy hợp lý hoặc chấp nhận được, đến khi tỉnh táo nhìn lại, câu chuyện có thể hoàn toàn theo 1 hướng khác.
Toàn có thể & có thể... vậy tốt hơn cả là ngồi im nghe chủ thớt tâm sự trước khi comment vậy!
Lại trở lại với 70s:
- Cái vụ nói thật với chồng: em hiểu chị & chủ top cũng hiểu, chỉ là thật lòng chị ấy có muốn làm đến nơi đến chốn hay không. Việc thông báo với chồng có người đang để ý mình khác hoàn toàn việc nói thẳng, rõ ràng, chân thực rằng mình đang sắp yêu 1 NT3 & sắp làm tan nát cả 2 gia đình mà 2 bên đang có.
Cũng như chồng chủ top, chồng em trước giờ chưa 1 lần ghen tuông, người này người kia theo đuổi, nhiều người ông ấy biết, nhiều người do vợ tự kể, ko có vấn đề gì. Nói với chồng em thấy người này người kia đẹp choai, hay ho, tình cảm với em.., chồng hỏi vậy em có tình cảm với họ ko, có tiết chế được cảm xúc ko.... vậy thì ko có vấn đề gì. Nói với chồng người iu cũ muốn gặp (người đầu tiên), em cũng muốn gặp, và trong lòng vẫn còn rất nhiều cảm xúc cho người ấy, mặc dù ko thể gọi tên những cảm xúc ấy, người ấy vẫn chưa có gia đình, và em vẫn tìm hiểu qua bạn bè chung cs của người ấy ntn, có tốt không mỗi khi có thể...chồng bảo, vậy là ít nhiều trong tim em vẫn dành 1 góc cho người ấy... chồng bật đèn báo nguy hiểm cấp độ 1, yêu cầu em ko gặp lại, hoặc gặp lại phải cho chồng đi cùng, không nhắn tin cũng ko điện thoại, đồng thời trong vài hôm cũng quan tâm vợ hơn, "tán tỉnh" vợ lại nhiều hơn... vậy là cái đốm lửa nhỏ nhỏ cũng chưa/không có dịp để bùng lên. Khi nào dịp đến, sẽ cố gắng nhớ lại lúc đang cùng chồng kiềm chế này để mà không đi sai đường!
- Cái vụ thánh nữ & rau, cũng đồng quan điểm với 70s nữa. Phũ thì có phũ, nhưng thật. Chị em hay tự huyễn hoặc mình rằng chuyện người khác thì vậy, chuyện mình thì khác...chỉ đơn thuần là tình cảm, là dồn nén cảm xúc, là yêu thương mà chưa/không đến được với nhau. Nhưng mà con người thì vẫn là con người, trần tục. Cái tình cảm chỉ trên tinh thần thì được thi vị hoá lên rất nhiều, long lanh, cao thượng hơn rất nhiều. Đến lúc Trần tục hoá rồi, thì đốt xong, cháy xong, cũng khó lòng không nham nhở. Vậy nên người đời thường dành nhiều cảm thông hơn cho những đôi yêu nhau mà ko đến được với nhau, đành quan tâm đến nhau âm thầm, yêu nhau chưa đến được với nhau mà anh/chị dành cả đời chờ đợi người mình yêu... hơn là những đôi gia đình 2 bên đề huề, đến 1 lúc ko kiềm chế nữa nên đến với nhau.
- Cũng lại đồng ý tiếp là chủ top rất dở, dùng NT2 thay thế NT1 có khác gì chị định cai ma tuý = thuốc phiện hay cai cờ bạc = lô đề?
Còn nếu chị chủ động buông thả cảm xúc, sống đúng với cảm xúc & nhu cầu của mình thì lại là chuyện khác. Cái giá của nó sẽ là gđ chị, nếu sẵn lòng đánh đổi thì cứ làm & đã làm thì nên đến nơi đến chốn cho xứng đáng cái giá đã bỏ ra.
- không đồng ý với 70s cái vụ NT tư tưởng & NT thể xác. Người đàn bà khi đã NT thể xác, không mấy ai quan hệ chỉ vì quan hệ, mà phần lớn vì đó là cảm xúc, hoặc để lấp đầy 1 chỗ trống cảm xúc nào đó, vậy nên 2 dạng NT này thường đi song song với nhau. NT tư tưởng thì mênh mông vô cùng, vậy nên khốn khổ thay để hiện thực hoá được nó, cảm nhận thực sự được nó, lại thường phải nhờ đến cái bước NT thể xác (ơ mà định nghĩa NT thể xác: ko phải cứ đến Z mới là đâu ạ!). Vấn đề là thể xác một lần rồi, cái anh tư tưởng bây giờ chẳng ảo, chẳng mông lung cao thượng được nữa mà suốt ngày vương vấn những phút giây thực đã có... haizzz cái vòng luẩn quẩn!
Thôi, tranh thủ đã luẩn quẩn rồi nhắn luôn chị muaxuan... Nếu thấy chồng vẫn còn là người tử tế, gia đình hiện tại của chị, chị chưa sẵn sàng để từ bỏ, nếu thấy con chị vẫn còn là con thơ ngơ ngác chưa đủ hiểu chuyện đời để mà chấp nhận mẹ có nhân tình hoặc chuyện bố mẹ li dị nhau, con sống với ai... thì Stop sớm đi chị.
Cái gì trong tâm tưởng, ru nó ngủ trong tâm tưởng thôi chị. Cứ tự nhủ lòng rằng hai chục năm nữa, gia đình đã lối mòn càng thêm mòn, con đã lớn khôn, nếu 2 ông bà da nhăn nheo chân lập cập vẫn còn tơ tưởng nhau... thì hãy đến với nhau, chậm, nhưng đáng lắm, đáng bởi vì lúc đó chắc chắn rằng đó là tình yêu thật sự. Khổ nỗi em dám cá rằng cái tình cảm tương tự như hiện nay nhiều khả năng sẽ ko tìm lại được, vì tình yêu thật sự vượt lên mọi quyến rũ về thể xác, nhu cầu sinh lý, mà khi ta 60,70, muốn quyến rũ cũng khó làm sao...!
Còn nếu đã sẵn sàng tung hê hết, cả từ phía chị & phía giai kia, thì chần chừ làm gì nữa chị? Đằng nào cũng làm những người thân của mình đau, thì dứt điểm đi một lần để sống cho chị. Một vết cứa dù sâu cũng nhanh lành, liền da, thành sẹo hơn vết cứa day đi day lại.
Thôi, hết rồi ạ. Em lót dép hóng tiếp!
01:30 CH 29/01/2014
Hình ảnh đáng yêu của bé khi cười nào các mẹ ới ời
07:16 CH 15/12/2013
Tâm sự gia đình có trẻ tự kỷ
Các mẹ nếu có quan tâm, tìm đọc cuốn "Đưa con trở lại Thiên đường" của tác giả Lê Thị Phương Nga -NXB Phụ Nữ nhé. Vừa là chia sẻ về hành trình của tác giả trong việc chiến đấu đưa con lại với cuộc sống "Bình thường", vừa giới thiệu để các mẹ khám phá & tìm hiểu thêm về phương pháp Glenn Doman.
Cố lên các mẹ nhé, là cả một chặng đường rất dài, cần rất nhiều tình yêu và sự hy sinh. Cố lên các mẹ!
Mình quote đoạn mở đầu trong cuốn sách của chị Nga, cũng là vi phạm bản quyền tác giả rồi, vì chẳng biết tác giả ở đâu mà xin phép.
"ĐƯA CON TRỞ LẠI THIÊN ĐƯỜNG
Chương 1 : NGÕ TỐI
Ngay từ khi biết mình sẽ được làm mẹ của một thiên thần nhỏ, trên đời này có ai mà không tha thiết ước mong sự khởi đầu trọn vẹn “mẹ tròn con vuông”.
Phút đầu ẵm con mình trên tay, bạn cũng như tôi, đều biết rằng từ đây sẽ bắt đầu chặng đường phấn đấu không mệt mỏi – và cả nguyện cầu nữa – để mong đem tới cho đời con mọi sự tốt lành.
Nhưng rồi có một ngày, có những ông bố bà mẹ – trong đó có tôi – đón nhận vào đời mình đứa con ruột thịt kém may mắn. Chúng tôi cay đắng đối diện với thực tại: cuộc sống của con và cả gia đình không hề vuông, cũng chẳng được tròn. Từ ngày đó, chúng tôi đã phải ôm con hoảng hốt chạy trong ngõ tối…
****
NHỮNG KÝ ỨC KHÔNG THỂ NÀO QUÊN VỀ BÉ CÚN NICKY – ĐỨA CON TRAI TỰ KỶ CỦA TÔI
Cún ra đời vào cuối năm 1997
Từ lúc sinh ra cho đến khi được 12 tháng tuổi, Cún Nicky là chú bé con vô cùng dễ thương, ăn ngủ không đến nỗi nào, bụ bẫm xinh xắn như búp bê. Duy chỉ có điều lạ là Cún hay khóc vô cớ, chín – mười tháng vẫn không bao giờ tự cầm bánh đưa vào miệng như những bé khác và hầu như không chơi đồ chơi. Món duy nhất mà bé thích cầm và chơi rất lâu – hàng giờ liền – là cái lược.
Sau khi thôi nôi, như thường lệ đối với anh chị bé, tôi bắt đầu tập cho Cún xúc thức ăn. Nhưng một, hai rồi ba tháng, bé vẫn không chịu cầm thìa. Hôm đó, tôi quyết định “cứng” với con. Đến giờ ăn sáng, tôi để chén cơm lên bàn nhưng không đút mà chỉ nhìn. Bé nhìn tôi, nhìn chén cơm rồi bắt đầu la hét nhưng hai tay lại giấu ra sau lưng. Tôi càng dỗ, bé càng hét. Sau nửa tiếng như thế, tôi cất chén cơm và… để con đói. Đến bữa trưa, tôi lặp lại điều đó, con vẫn la hét chứ nhất định không chịu đụng đến chiếc thìa trong suốt cả giờ đồng hồ liền, dù bé đói xanh cả mặt. Linh tính mách với tôi rằng con tôi đang bị một điều gì kinh khủng lắm, hình như nó rất cần được giúp đỡ, bởi một lẽ rất đơn giản là khi bị đói thì dù một con vật như chó, mèo, gấu, khỉ… đều biết tìm thức ăn đưa vào miệng, nhưng bé Cún của tôi lại không biết làm thế. Để ý kỹ hơn, tôi phát hiện ra điều khó tin nữa là Cún không hề biết nhai hay cắn mà chỉ nuốt trộng thức ăn. Lúc bảy – tám tháng, bé có bi bô bập bẹ, khi nghe hỏi “Cún đâu” bé biết đập tay vào bụng, nhưng qua một tuổi thì những điều đó biến mất. Cún không thèm hồi đáp với bất cứ tiếng gọi nào, rất hay bịt tai, la hét, hay chui vào góc nhà, buồn bã.
Tôi nói với chồng về những lo lắng băn khoăn thì anh ấy bảo: “Em nghĩ sao mà lại nói một thằng bé dễ thương như thế này là không bình thường ?”. Họ hàng, láng giềng, bạn bè cũng an ủi tôi: “Nó chậm nói thôi mà, chứ xinh xắn khỏe mạnh thế này làm sao gọi là bệnh được” .
Nhưng tôi không thể yên lòng: vì sao con không nói được, không chơi được, không ăn ngủ được bình thường như các bạn cùng lứa ? Bấy nhiêu câu hỏi làm tôi nuốt không trôi được những lời an ủi. Từ 15 tháng trở đi, tôi cảm thấy như đang có một mẹ mìn ác độc nhưng vô hình từ từ cướp đi bé Cún dễ thương của tôi và thay vào đó là đứa bé kỳ quái ẩn náu trong hình hài của Cún.
Tôi mất sáu tháng để thuyết phục chồng tôi chấp nhận sự thật là con mình đang gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng. Trong thời gian sáu tháng đó, Cún ngày càng “dễ sợ” hơn: bé liếc qua mọi người và mọi vật xung quanh bằng cặp mắt xa xăm buồn bã, ngơ ngác, đặc biệt là không nhìn thẳng vào ai nữa – trừ khi bé giận dữ. Tuy vậy, vẫn có những khoảnh khắc hiếm hoi khi ánh mắt của con tạm dừng trên mặt tôi, tôi lại luôn có cảm giác là lúc đó bé không thấy mẹ, bé không biết mẹ là ai.
Cún 18 tháng
Đó là một ngày rất không bình thường trong cả chuỗi ngày không bình thường từ khi Cún ra đời, hai vợ chồng tôi được bác sĩ đa khoa Mike Vannoort, người Thụy Sĩ – lúc đó đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, xác nhận Cún bị tự kỷ rất nặng. Ông khuyên gia đình tôi không nên sống ở Việt Nam nữa mà nên đem bé sang Mỹ để nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Ông bảo rằng: “Ở lại Việt Nam thì vứt bé luôn”! Lần đầu tiên kể từ lúc cưới nhau – và đó cũng là lần duy nhất – chồng tôi bật khóc. Còn tôi, lần đầu tiên trong đời nghe từ “tự kỷ” xa lạ, tôi chỉ nghĩ đơn giản là có bệnh thì chữa, bệnh cỡ nào chữa cỡ ấy, cả nhà đầy bác sĩ không lẽ không làm gì được. Và tôi cứ ngỡ chắc là con mình sẽ phải chịu đựng những cuộc phẫu thuật ghê gớm lắm nên chồng tôi mới khóc, chứ tôi đâu có ngờ những điều mà con tôi và gia đình tôi phải trải qua – nếu không cùng cảnh ngộ – thật khó ai hình dung nổi.
Từ 18 tháng trở đi, chứng tự kỷ của Cún bắt đầu biểu hiện ở mức độ nặng. Cún la hét ăn vạ triền miên, hay đi thành vòng tròn một cách vô thức cả nửa giờ liền, hay phẩy tay, thường chạy lồng lên không lúc nào ngồi yên, bất chấp nguy hiểm, không xi tiểu tiện được nữa, không biết đói lạnh là gì. Cơ thể bé không lúc nào lành lặn vì Cún luôn tự hành hạ mình bằng cách đập đầu vào tường hoặc bất kỳ đâu đến tóe máu, tự cắn xé mình. Tất cả những gì hay ho thú vị đối với các bạn cùng lứa như đồ chơi mới, đồ ăn mới, bánh kẹo, sân chơi thiếu nhi, thú nhún v.v… đối với bé lại là những cực hình tra tấn. Một nụ cười trẻ thơ, một giấc ngủ yên lành đối với bé – và cả với tôi – là sự xa xỉ. Hai cánh tay Cún mang theo hai bàn tay chỉ có giá trị làm cơ thể lành lặn chứ không có giá trị sử dụng. Cún hầu như chẳng thể sử dụng đôi tay ấy vào bất cứ việc gì. Đến hai tuổi thì bé không còn bụ bẫm nữa mà bắt đầu gầy đi. Cứ một, hai phút lại có một cơn động kinh nhẹ. Cún hay đứng ở một góc nào đó vặn vẹo cơ thể theo những tư thế rất kỳ cục. Chẳng thể nào tả được sự bất lực của tôi khi quanh năm suốt tháng Cún cứ luân phiên chuyển từ tiêu chảy sang táo bón, rồi lại từ táo bón sang tiêu chảy, không có thứ thuốc hoặc chế độ ăn nào có thể giải quyết được, cứ như thế suốt ba năm dài !
Cũng có lúc tôi lại thấy Cún xử lý sự việc rất thông minh. Một dạo, cứ hễ tôi đi đâu về đến nhà là bé chạy tới ôm chầm lấy chân tôi khóc, dù trước đó bé đang ngồi một mình và không khóc lóc gì (tôi hay nhìn lén qua khe cửa xem bé làm gì trước khi bước vào nhà). Sau vài phút khóc lóc, Cún lại lảng đi chỗ khác như thường lệ. Lấy làm lạ, tôi bèn qua nhà hàng xóm đối diện để hỏi – nhà tôi và nhà ấy nhìn thấy bếp của nhau – cô bạn hàng xóm cho biết rằng khi tôi đi vắng, con bé giữ em rất hay quát và có khi đánh Cún. Thì ra bé mách theo cách riêng của mình bởi không nói được ! Tất nhiên sau đó tôi phải giải quyết “chế độ hưu non” cho người giữ em ngay lập tức. Vậy đó, nhưng để dạy cho Cún một điều gì, dù thật đơn giản như chỉ trỏ, cầm nắm… lại là chuyện hết sức khó khăn.
Sống với Cún, cả nhà luôn ở trong không khí căng thẳng, ngột ngạt, không biết năm phút tới chuyện gì sẽ xảy ra và xảy ra như thế nào. Hơn năm năm nhà tôi không có khách ghé thăm, vì Cún không chấp nhận bất kỳ ai lạ, và cũng vì nhà tôi… không mấy thơm tho do bé không làm chủ được tiểu tiện. Muốn đi đâu cũng phải “tiền trạm” trước để nhắm xem có đem bé theo được không, và thường là không.
Đôi lần, anh trai bé rụt rè : “Mẹ ơi, làm sao để Nicky không như vậy nữa ?”. Chị gái bé thì hồn nhiên hơn: “Mẹ ơi, nhà mình có em Nicky để làm gì?”. vì mỗi lần chị cười thì Cún lại xông vào tát chị tơi bời. Tôi và tất cả mọi người đều không thể tiếp cận với Cún, cứ y như có một xà lim bằng đá băng trong suốt giam giữ lấy bé. Tôi vẫn nhìn thấy Cún rất rõ nhưng không biết cách nào để ôm con vào lòng, để sưởi ấm cho con, để xua tan đi nét u buồn trên mặt con. Tôi không biết phải làm sao để cứu con ra khỏi cái xà lim biệt giam lạnh lẽo đó.
Ngỡ rằng tự kỷ là một căn bệnh như bao căn bệnh khác, tất nhiên tôi đem con đến bác sĩ ngay. Nhưng bác sĩ nào ? Bế con đi đến đâu tôi cũng chỉ nhận được những ánh mắt thương hại hay ái ngại, những lời chẩn đoán rất chi hãi hùng “Bé bị loạn tâm”, “mất trí !” Khá hơn tí chút thì đại loại : “Con chị có bị gì đâu, tại chiều quá nên nó chướng, nó hư”, hoặc “chuyên nghiệp” hơn thì “Nó câm là tại gia đình: ba nói tiếng Anh, mẹ nói tiếng Việt, rối quá làm gì mà chả câm ! Nói với nó một thứ tiếng thôi là sẽ ổn, nó chẳng bị làm sao cả” . Nhưng mà, trên đời này có bà mẹ nào lại ôm con sấp bước sấp bước ngửa chạy đến bác sĩ khi nó không bị gì cơ chứ !
Tự kỷ là gì ? Chữa ở đâu ? Ai chữa ? Chữa như thế nào ? Những câu tôi hỏi giới y khoa hệt như những cánh thư không địa chỉ người nhận, cứ rơi tõm vào mông lung. Chẳng ai ngoài gia đình tôi cảm nhận được rất rõ rằng bé Cún đang tồn tại trên đời này như một loài thực vật biết đi trên sa mạc cằn cỗi.
Không thể đếm được bao nhiêu đêm trường hai mẹ con thức trắng cùng nhau, đi quanh quẩn trên sân thượng gần trọn đêm, không dám xuống để giữ cho mọi người khỏi bị tiếng la hét giữa khuya của con phá giấc. Tôi ôm thân thể bé bỏng bất kham của con trên tay mình, chỉ còn biết gởi vào bóng đêm tiếng thét trong sự bất lực lặng câm.
“CON ƠI, CON LÀM SAO THẾ ?”
Sau Tết 1999, vào thời điểm ấy tất nhiên tôi không thể nào biết và ngờ được : tự kỷ là chứng bao gồm sự kết hợp của nhiều rối loạn chức năng trong não bộ, một bệnh cực kỳ khó chữa, mà những bác sĩ hiểu tận tường về nó trên toàn thế giới có thể đếm trên đầu ngón tay. Điều trớ trêu là căn bệnh tuy rất quái ác, nhưng lại không thực sự giết chết ngay thể xác của đứa bé. Có phải vì vậy mà ít ai quan tâm đúng mức để nghiên cứu đến nơi đến chốn chăng?
Bé không chết ngay nhưng hãy nghe mẹ các bé kể:
Bé Bi Ve : “… Bé hiếu động quá, chạy lăng xăng không mục đích, gọi tên không hồi đáp, không biết tự đi cầu, táo bón khủng khiếp dù bé ăn nhiều rau củ và trái cây. Đái liên tục chừng ba phút một lần, một giờ có thể từ 20-25 lần. Không phân biệt được người quen hay người lạ, thường xuyên thức trắng, không sai bảo được, chơi vô thức. Bé bị động kinh dưới lâm sàng nên được chỉ định uống thuốc chống động kinh tegretol. Bệnh ngày càng trầm trọng. Mất ngủ nhiều hơn và đái tháo triền miên. Giai đoạn này bé hầu như không nhận biết được thế giới xung quanh mình…”
Bé Tí Lười : “… Giáo sư Tôn Thất Bách chẩn đoán cháu bị đau tim bẩm sinh rất nặng và cần phẫu thuật gấp… Cháu nhập viện khi được chín tháng chỉ nặng có 5kg. Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 3 tiếng… Sau phẫu thuật cháu bắt đầu ăn được và lên cân như những đứa trẻ khác cho tới khi cháu tròn một tuổi, hai tuổi rồi hai tuổi rưỡi mà không hề bập bẹ… đưa cháu đi khám tai – mũi – họng thì kết quả bình thường, mà trước khi đi khám tôi cũng nghĩ là cháu không bị gì vì thấy cháu rất thính. Khi tôi đi làm về, nghe thấy tiếng xe mẹ từ xa là cháu từ trên lầu chạy xuống cầu thang để ngó xem có phải mẹ về không. Thời gian trôi qua cháu vẫn không nói được từ nào. Sau nhiều lần quan sát các biểu hiện của cháu: đi nhón chân, hay xoay tròn bóng, cầm chơi một vật không biết chán, hay cắn, khi tức giận là giật tóc người khác, thỉnh thoảng đập đầu vào tường, nhảy liên tục không lúc nào ngồi yên, ít chơi đồ chơi, nghe các âm thanh lớn như tiếng xe máy rú ga, tiếng còi ô tô, tiếng máy xay sinh tố là cháu rất khó chịu, hay bịt tai và tìm chỗ trốn, đặc biệt ghét nghe tiếng trẻ con khóc, toàn tiểu tiện ra quần, có lúc đái dắt năm phút một lần; nửa đêm hay thức giấc, có hôm thức tới sáng luôn, mà cháu thức thì chạy lung tung trong phòng chứ không chịu nằm cho dù đang đêm. Bác sĩ kết luận cháu bị tự kỷ…”
Bé Trung Hiếu : “… Khi cháu được 10 tháng, tôi hơi lạ là sao những bé khác biết chỉ vào những thứ chúng muốn mà con mình thì không, rồi chúng biết rất nhiều trò như khoanh tay và nói “ạ” mà con mình thì không dạy được. Lúc tôi dạy thì cháu chẳng nhìn vào tôi và không làm theo những gì tôi nói. Và tôi thật sự bất an khi cháu đã 16 tháng mà chưa nói được từ nào trong khi những đứa trẻ khác cùng tuổi thì nói được rất nhiều… Cuộc sống của cháu cũng khác nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Việc cho cháu ăn là một vất vả lớn: hầu như cháu không ăn gì ngoài rau xào và dưa hấu. Vấn đề ngủ còn tệ hại hơn, lúc ấy đang giữa mùa đông lạnh giá, nhiệt độ xuống rất thấp chỉ còn hơn 10 độ C, thậm chí có những đợt rét nhiệt độ chỉ còn vài độ C mà cháu không chịu nằm trên giường, chỉ nằm dưới đất – mà dưới đất đúng nghĩa của nó tức là không có chăn chiếu hay bất cứ thứ gì ngoài sàn gạch bông, kể cả mắc màn cháu cũng không chịu… Tôi đã làm theo những hướng dẫn của bác sĩ nhưng không hề có kết quả vì cháu hoàn toàn không hợp tác với tôi, cứ bỏ chạy lung tung… Cháu đã gần 3 tuổi, không ngôn ngữ, không khái niệm về bản thân hay người thân, không biết chút gì về thế giới xung quanh, suốt ngày ỉa đùn đái dầm … Tôi và bé không hiểu nhau, cứ như hai người của hai châu lục, khác nhau về mọi thứ trong sinh hoạt…”.
Bé Gấu Bông : “… Ngày tháng trôi qua, sự tiếp thu và giao tiếp của bé ngày càng tệ, không biết ai lạ ai quen, kể cả ba mẹ và anh trai. Thui thủi chơi một mình với duy nhất một món đồ chơi suốt cả ngày. Tiêu tiểu bé không hề biết tự chủ, cả nhà thật khổ sở. Tới giờ ăn thì ăn, tới giờ ngủ thì ngủ, thức dậy chơi một mình, bi bô độc thoại, chẳng khác chi cục đất, cười khóc rất vu vơ…”.
Bé Thanh Tùng : “…Nhớ lại ngày con còn bé tôi lại thấy kinh hoàng bởi những đêm thức trắng triền miên, bế con trên tay mà không biết dỗ kiểu gì cho nín được, rồi những cơn tức giận vô cớ của nó… Lo lắng nhất là thấy con cứ lơ ngơ, chẳng nói chẳng biết, chẳng làm được những trò như các bạn cùng lứa, mặt lúc nào cũng để đâu đâu và sợ đủ thứ”"
Trích Đưa con trở lại Thiên đường - Lê Thị Phương Nga

Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
08:44 SA 10/12/2013
Vị của ly nước lọc
06:27 CH 25/11/2013
Vị của ly nước lọc
Thích bài viết này quá. Brooch ơi, là bạn viết hay từ nguồn nào thế?
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
08:09 SA 24/11/2013
Tâm sự khó nói, mong mọi người đọc và tin em...

Em ạ,
Thật sự người ta giúp nhau 2tr5 đồng hay hơn không phải là chuyện khó. Người ta đi từ thiện hay thấy một hoàn cảnh thắt ngặt thì giúp luôn còn được, huống hồ là cho mượn.
Tuy nhiên, xin nhấn mạnh với em là chị không muốn những lòng tốt bị lợi dụng vì lừa đảo hiện giờ rất rất rất rất rất nhiều.

Chị sẵn sàng giúp một người cần giúp 2tr5, nhưng cho một kẻ lừa đảo thì 2 ngàn chị cũng không cho. Chị cũng sẽ tìm mọi cách ngăn những hành vi lừa đảo nếu có mà chị biết. Đó là lý do tại sao chị không cho em mượn tiền ngay mà yêu cầu được xác minh lại toàn bộ câu chuyện của em.
Chị nghĩ nếu đến lời đề nghị này của chị mà em vẫn không đồng ý (chỉ cần để chị xác minh độ chính xác về em, về những nơi em đang cộng tác, viết kịch bản...) thì chị đề nghị em khóa topic và thôi đừng đề cập đến chuyện vay mượn nữa, vì tội cho những ai lỡ tin vào câu chuyện quá. Ngược lại, nếu em đồng ý, thì chị hứa với em 100% là chị cho em mượn, khi những câu chuyện em nói là thật.

Em cũng biết trên website này toàn các bà mẹ có con nhỏ, rất dễ động lòng. Cũng vì điều này mà webtretho bị mấy lần có nhân vật lừa đảo trà trộn vào lừa tiền các mẹ khác theo đủ cách khác nhau rồi. Chính vì vậy, chị cần em hợp tác trong chuyện này, để chị thấy niềm tin được đặt đúng nơi. Chị nhắc lại lần nữa là sẵn sàng cho em mượn nếu sau khi em cung cấp thông tin, chị xác minh và biết em nói thật. Chị cũng sẽ cung cấp trên này vài dòng, để mọi người biết em nói thật. Ngược lại, nếu em chỉ có mục đích gì khác (nói thẳng ra là muốn tìm cách lừa những ai nhẹ dạ), thì chắc chắn em sẽ không gửi thông tin của em, của các hãng phim... cho chị. Lúc đó thì như chị nói phía trên, chị đề nghị em kết thúc trò này. Em đồng ý chứ?


Cá nhân mình đọc những lời này thấy conhungniemrieng là người có tâm, cho nên mình không nghĩ rằng bạn ấy là "bạn" của chủ topic, cố tình troll chủ top, càng không nghĩ là bạn ấy tham gia vào chỉ vì muốn "tuyệt đường người khác".
Thực ra từ đầu đọc bài chia sẻ của chủ top, mình tin bạn! Không có gì mâu thuẫn trong những lời bạn kể, ngay cả việc bạn nói không muốn làm phiền đến công ty, mình cũng có thể hiểu được. Thời buổi khó khăn, việc ít người nhiều, chân ướt chân ráo vào SG cũng dễ hiểu là bạn ngại/sợ ảnh hưởng đến công việc. Mình đã muốn cho bạn vay mà không đòi hỏi thế chấp gì, nhưng khi check lại thông tin, nick bạn lập ra để vay tiền chỉ mới tồn tại được vài ngày, thực sự không đủ để cá nhân mình & rất nhiều mẹ khác tin cậy để cho vay chỉ dựa vào lòng tin. Giá như bạn gửi thông điệp này từ nick cũ của bạn ở wtt, có thể sự việc đã không rối ren thế này.
Bạn là một cô gái có học & thông minh, nên việc bạn bỏ qua vài giải pháp rất hợp tình hợp lý mà các mẹ gợi ý ở đoạn trên cũng làm không ít người đặt câu hỏi. conhungniemtin kiểm chứng bằng nguồn thông tin mà bạn ấy có được, có thể sự kiểm chứng ấy cho kết quả không hoàn toàn chính xác, vì như bạn nói, bạn cũng chỉ mới kí hợp đồng & có vẻ cũng ko giao tiếp thân thiết với ai ngoài bạn cùng viết kịch bản.
Gặp bạn anhtuan và mẹ susu (mình tin mẹ susu), để người thật gặp mặt nhau, nhưng cũng không có gì đảm bảo chắc chắn cho những thông tin mà bạn sẽ cung cấp cho những người bạn gặp. CMND, hợp đồng... tất cả chỉ được kiểm chứng khi có xác nhận từ phía người đại diện hãng truyền hình mà có lẽ bạn cũng ko muốn làm phiền đến. Xác nhận lại với bên kí hợp đồng với bạn chẳng phải cũng ngang với việc bạn trình bày hoàn cảnh với họ để xin ứng trước lương sao?
Mình nghĩ thế này, đằng nào bạn cũng đã làm một việc mà đa số người khác không làm, và cũng đã đạt đến kết quả cần đến. Việc xác minh đến ngọn nguồn cũng chả mang lại gì cho ai cả, mất thời gian của người đi xác minh, conhungniemtin ý tốt ban đầu bị bóp méo, đồng nghiệp của bạn ít nhiều cũng nghe phong phanh sự vụ (mà bạn thì muốn giấu). Nếu xác minh vì "danh dự", bạn sử dụng một nickname mới lập được vài ngày, với mình A,B,C,D vài ngày thì cũng chỉ là một cái nickname, chưa có tính cá nhân nào đằng sau nó. Nếu xác minh vì để chú cho bạn vay tiền yên tâm là lòng tốt không đặt nhầm chỗ, thì mình nghĩ không cần thiết vì chú ấy đã tin bạn từ đầu đến cuối. Nếu xác minh để "các mẹ khác khỏi phải nghi ngại", thì cũng chẳng cần thiết nữa vì bạn có vay tiền nữa đâu.
Cá nhân mình, thì mình tin bạn nói thật. Mình cũng tin conhungniemrieng có ý tốt & đã cố gắng xác minh nhưng ko đến được gốc rễ. Mình tin hoàn cảnh là có thật, con người là có thật, nhưng giải pháp thì ko được hợp tình hợp lý.
Vài lời, vì thấy đá bay nhiều quá. Các mẹ cứ tự do ném đá mình nhé, mình đội mũ bảo hiểm roài!

Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
07:45 CH 05/09/2013
Yêu Tây, Lấy Tây (Tầng 4)
Quyết định của e lad đúng đắn. Chắc chắn rồi
Câu thư 2 thì chị nghĩ là không, mà là văn hóa đạo hồi, luật của đạo nó mạnh lắm, nên chính anh ấy không quyết định được cho chính cuộc sống của anh ấy, và vì điều này anh ấy sẽ ko thể bảo vệ cho e ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào.


Câu hỏi 1: chắc chắn rồi ( bắt chước ) :D
Câu hỏi 2: khác với chị Trinh, chị nghĩ cũng chắc chắn rồi nốt. Theo quan điểm nhìn nhận của riêng chị, người con trai ấy vừa nghĩ cho mình nhiều hơn, vừa không đủ yêu thương và tôn trọng với em. Chị xin lỗi, nói điều này có thể khiến em buồn, nhưng người con trai nếu thực lòng với em, sẽ cố gắng tránh gây thương tổn cho em hết khả năng có thể. Nếu tình hình đã vậy, anh ấy còn đề nghị tiếp tục quan hệ đến khi người con gái kia sang mới chấm dứt thì chưa một giây phút nào anh ấy nghĩ đến em có được những gì từ chuyện đó (nothing!), em thiệt thòi những gì. Không nói đến chuyện tuổi Xuân của em trôi đi... vài tháng, 1 năm, chả phải nhiều nhặn to tát gì, nhưng quan trọng hơn là cả 3 sẽ học cùng, ra vào chạm mặt nhau, bạn bè đều biết mối qh của 2 người, em có đủ can đảm để đối mặt cùng 1 lúc với việc mất người yêu, nhìn người mới & chàng tung tăng trước mặt, & âm thầm nhận sự thương xót ( hoặc tò mò) của bạn bè chung cho cái con bé bị đá 1 cách gọn gàng?
Chị nghĩ quyết định của em là đúng. Con gái/phụ nữ có thể đau lòng vì một người đàn ông xứng đáng, nhưng người đàn ông xứng đáng thường sẽ biết tôn trọng, cư xử, đủ để dù có yêu thương hay không, cái đau lòng của người con gái yêu anh ta vẫn có ý nghĩa & có giá trị chứ không phải là 1 thứ đau lòng để tự hủy hoại.
Em còn trẻ, cuộc đời còn dài, du học nước ngoài cũng là cơ hội để có thêm vô vàn mối quan hệ thú vị khác với các điều kiện nhận thức, sinh hoạt tương đồng với em, vậy thì cứ mạnh dạn quyết định cuộc sống của mình. Dù hướng đi của em thế nào cũng cần đầu tư & đấu tranh cho nó!

Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
01:15 CH 02/09/2013
Tìm bảo mẫu trông trẻ trên 1 tuổi ở Hà Nội
Mod ơi, nhờ Mod khóa topic nhé. Cám ơn Mod.
12:26 CH 24/08/2013
Tìm bảo mẫu trông trẻ trên 1 tuổi ở Hà Nội
Cám ơn các mẹ, mình đã tìm được người.
12:24 CH 24/08/2013
Tìm bảo mẫu trông trẻ trên 1 tuổi ở Hà Nội
Cám ơn em, tìm được người đủ tin cậy để giao con cũng không phải chuyện dễ nhỉ, nhưng hy vọng sớm tìm được :)
05:43 CH 23/08/2013
Tìm bảo mẫu trông trẻ trên 1 tuổi ở Hà Nội
Chị ah, mẹ em mới ở quê lên sống cùng em. Do em mới đi làm nên cuộc sống 2 mẹ con còn nhiều khó khăn, mẹ em muốn đi làm thêm để phụ giúp em. Mẹ em đã từng đi giúp việc nhà và chăm sóc em bé cho nhiều gia đình nên mẹ em có nhiều kinh nghiệm. Mẹ em rất có duyên với trẻ con, chỉ cần đưa tay ra là chũng theo liền. Nếu chị chưa tìm được ai thì liên hệ với mẹ em theo sdt này nhé: 01689635742


Chị cám ơn em, nhưng nhà chị thực ra đã có người giúp việc, cô ấy cũng giúp từ t2-6, ngày 8 tiếng, và cũng rất gần gũi với trẻ con. Giờ chị đi làm lại, anh lại hơi kĩ tính & không biết nói tiếng Việt, thằng cu trộm vía nghịch vô cùng nên chị muốn tìm một người đã được đào tạo về cơ bản để không chỉ trông con mà có thể ít nhiều dạy con chơi, học, kỉ luật, và người đó có thể xử lý các tình huống sơ cứu khẩn cấp khi anh chị không có mặt.
Chị xin lỗi em, anh nhà chị rất chú trọng việc người bảo mẫu đã có bằng/chứng chỉ đào tạo & kinh nghiệm trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ nên bác có lẽ chưa phù hợp với tiêu chí của gia đình chị.
Chúc em và mẹ may mắn nhiều trong cuộc sống ở thành phố.

Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
09:37 SA 23/08/2013
Tìm bảo mẫu trông trẻ trên 1 tuổi ở Hà Nội
Bạn ơi, mình cũng đang muốn tìm việc cho cô chủ nhà mình. Cô mới về hưu hồi tháng 5- là giáo viên mầm non- nhà cô ở Cầu Giấy gần ngã tư cầu giấy. Cô thì có kinh nghiệm chăm trẻ- khéo léo và thanh lịch đúng chất ng Hà Nội ấy. Nếu bạn có nhu cầu thì PM mình sđt, mình sẽ giới thiệu cho cô nhé. Thanks bạn


LT2009 ơi mình đã PM bạn

Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
09:23 SA 23/08/2013
Yêu Tây, Lấy Tây (Tầng 4)
09:52 SA 12/08/2013
Chiêu trò trị "kẻ thứ 3"
06:27 CH 09/08/2013
sữa chống trào ngược cho bé hay trớ
Bạn dùng Gallia digest cho bé đi . Bé bị trớ trông tội lắm! Con mình cũng bị đây nhưng ox mình gửi sữa Gallia digest này từ Pháp về cho con mình ăn thì hết tiệt . Gallia là dòng sữa cao cấp bên Pháp đấy bạn. Cháu mấy tháng rồi bạn? Nếu cần mình để lại cho 1 hộp ăn thử xem thế nào vì mẹ chồng mình vừa xách về cho bé nhà mình


Gallia đúng là có nhiều dòng sữa đặc biệt mẹ nó ạ, nhưng Gallia Digest chỉ dùng cho trẻ trớ ít ít thôi, chủ yếu là cho trẻ rối loạn tiêu hoá, đầy bụng, trướng hơi. Dòng Gallia Digest giờ ngưng sản xuất rồi, được thay thế bằng Gallia-Galliagest, chắc bạn hết loạt lô cũ là ko thể tìm được Gallia Digest nữa.
Đối với trẻ nôn, trớ nặng dưới 6 tháng tuổi Gallia có gam sữa chống trớ Gallia Gumilk, trên 6 tháng tuổi thì dùng Gallia AR 2eme age (antirégurgitation). Bé con nhà coco trộm vía chắc mới bị ở mức nhẹ thôi, chứ thông thường các bé nôn, trớ nặng Gallia Digest ko có tác dụng mấy.
Thông thường các hãng sữa lớn đều có gam sữa chống nôn trớ AR - anti regurgitation cả bạn cứ tìm hiểu xem loại nào con dung nạp tốt & dễ tìm nguồn cung cấp ổn định nhất nhé.

Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
10:45 SA 08/08/2013
Chiêu trò trị "kẻ thứ 3"
06:14 CH 05/08/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
03:28 CH 25/07/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
Ước gì em có thể diễn đạt ý mình được rành rọt như chị Peti. Em có thể tự huyễn hoặc rằng sau mấy năm nữa - khi mà em bằng tuổi chị em có thể viết được như chị không?

Không, Juli ạ, em sẽ không viết như chị. Không phải là em không viết được, mà đấy không phải là cách viết của em. Em viết rất thẳng, viết không vòng vo những gì em nghĩ vào lúc em viết, nhiều khi đọc thấy nó phũ, nhiều khi đọc thấy rất ngấm, nhiều khi lại thấy nuốt khó trôi, mà những ý nghĩ của mình, đôi khi rất rõ ràng với mình, nhưng người khác chưa chắc đã thẩm thấu được. Chị thì khác, chị viết để người khác có thể hiểu ý chị, nên có lẽ vì thế khi em là "người khác", đọc sẽ thấy nó "rành rọt" hơn.
"Thế giới hư hỏng của em thì NT1 hay NT3 đều không có gì khác nhau. Với em người không được yêu mới là NT3 (trẻ trâu thế ko biết)"

Điểm này chị hoàn toàn đồng ý với em. NT1, NT3 cũng chỉ khác nhau cái tên gọi, danh phận. Ngày xửa ngày xưa, người phụ nữ nhận ngôi vị 1,2,3 trong gia đình để phân biệt vị trí, quyền lực trong gia đình, thế nên mới có chuyện lập lẽ trước khi cầu chính thất. Ngày nay NT1, NT3 trong đa số trường hợp lại chỉ để phân biệt người đến trước, người đến sau, chẳng bằng ngày xửa xưa nữa...có chăng chỉ hơn được ở cái khi đã có ràng buộc hôn nhân, luật pháp & dư luận xã hội sẽ đứng về NT1 trong những trường hợp bình thường. Vậy thì đau đầu vì những danh phận ấy để làm gì?
"Nhưng em vẫn biết cái gì gọi là liêm sỉ và che đậy. Nên em không đời nào phá nát gia đình ai. Chỉ là trải nghiệm xem mình có thể mất lí trí đến đâu. em lại lí trí đến độ em chẳng thể làm cái gì đáng tiếc"

Tại sao ở trên em gọi thế giới của em là hư hỏng và ở đây em lại nói rằng em quá lý trí? Hai khái niệm này khó tương thích lắm. Nếu em đã đủ lý trí để kiểm soát hành vi của mình, thế giới của em chắc chắn chỉ hư hỏng trong phạm vi chấp nhận được ( chị liên tưởng đến khẩu hiệu "tự do trong khuôn khổ của pháp luật"!). Chị chưa lội ngược dòng tầng 1 để đọc những tâm sự của em, nhưng qua những comment gần đây của em, chị biết em là người có bản lĩnh, chính kiến, thông minh & "biết" mình, "biết" chồng ( mượn tạm từ của bạn tép! ), chỉ có điều, chính vì "biết", đôi khi cái lý trí mình nghĩ rằng mình chắc chắn có vào một thời điểm nào đó có thể bỏ rơi mình. Con người, dù giỏi giang, từng trải đến mấy, vẫn là con người, lý trí có thể bị cảm xúc & trạng thái tinh thần chi phối & điều phối.
" Khi mà em và chồng em có mâu thuẫn do NT3, em càng phải hạnh phúc hơn để người ta biết được NT3 nghĩa là đứng ngoài rìa của 2 người yêu nhau. Một NT3 tự hào mình là NT3 thì nguy hiểm quá. Em kiêu hãnh, thành ra không thể đóng vai NT3 được, chỉ có thể diễn vai ấy cho chồng xem. Một người con dâu ngoan hiền trong họ, nhưng với chồng thì đĩ vô cùng. NT3 nào của chồng cũng không thể phũ bằng em. Em học hỏi họ để giữ hạnh phúc của mình. Thay vì làm thay đổi mình vì ai đó, cho họ cả thế giới, thì em là cả thế giới của chồng em."

Juli có đang hạnh phúc không em? Qua những comment trước của em, thấy em nắm rất vững tư tưởng tự yêu của topic. Em có hạnh phúc không khi thỉnh thoảng/thường xuyên "diễn" vai không hẳn là chính mình? Có lẽ ví von sên sến 1 tí theo kiểu tiểu thuyết 3 xu thì chị như con chim trúng tên 1 lần, nên nhìn đâu cũng đa nghi, cũng sợ... Có cảm giác cái cách mà em giữ hạnh phúc của em, cách em cố gắng để là cả thế giới của chồng em, sao nó mong manh quá, có lúc nào sẽ cảm thấy mệt mỏi vì luôn luôn phải hạnh phúc để người ta biết được là em đang hạnh phúc hơn ko?

Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
06:31 CH 22/07/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
Bên kia các mẹ chửi mắng nhiều quá nên tớ sang bên này lánh nạn :D Ở bên đó tớ bị kết tội là thành phần nguy hiểm với xã hội, nên phải ôm đầu chạy thôi.
Thú thực đến tận trước khi yêu chồng tớ bây giờ, tớ vẫn là 1 cô tiểu thư trong tình yêu, quen được cung phụng, yêu chiều, muốn gì được nấy. Tớ không bao giờ phải EQ để đạt được thứ mình muốn, vì họ đã cho tớ cả. Tớ không "biết" gì về tình yêu cả. Rồi khi bắt đầu đặt chân vào câu chuyện drama này, bỗng dưng tớ như biến thành 1 người khác. Không phải là gian trá hơn, xảo quyệt hơn để giành được người đàn ông ấy, mà chỉ là đột nhiên tớ biết cách để yêu 1 người. Rất tự nhiên và bản năng.
Tất cả những cái "biết" của tớ đến giờ chỉ gói gọn trong 1 câu thế này, để yêu 1 người đàn ông và khiến anh ấy yêu mình, hãy tạo ra 1 thế giới mà ở đó mọi ước mơ từ bình dị đến điên rồ của anh ta đều trở thành sự thực.


Tớ vẫn tàu ngầm đều đều nhưng nhận thấy chả đủ trình để tư vấn cho bạn nào cả nên chỉ nhón chân ra ra vào vào vậy thôi.
Kẹt ở bài 347 Candy mãi ko qua chán quá xếp xó nghiền Kyle xyz đêm rồi. Đêm qua có đoạn khi Declan xúi Kyle nhảy vào cuỗm cô nàng Amanda, Kyle nói tât cả những gì cậu ấy muốn là hạnh phúc của Amanda, nên sẽ ko làm gì để phá hoại nó cả, Declan trả lời "If two people are meant to be together, no one can come in between them".
Có lẽ trên thực tế, ko NT1 nào đã từng đối mặt trực tiếp hay gián tiếp với NT3 còn có thể tin vào điều đó, & có lẽ ko NT3 nào là ko tin vào điều đó vào một thời điểm nhất định của cuộc tình của mình, bởi vì vào thời điểm đó người đàn ông của NT1 và bạn PHẢI thuộc về nhau.
Tớ comment, vì cái câu cuối của bạn. Tớ cũng đã từng là NT3, năm tớ 22 tuổi, ko quá trẻ để mà nói mình quá thơ ngây, nên bị lừa, cũng ko đủ trải nghiệm để cho mình những lựa chọn lý trí hơn, người đàn ông của NT1 hơn tớ 12 tuổi, vào thời điểm đó bọn tớ ở cách NT1 gần nửa vòng trái đất. Cái câu cuối của bạn làm tớ nhớ đến tớ những ngày ấy, và người đàn ông của NT1 cũng vì lạc vào thế giới ấy mà sẵn sàng từ bỏ thế giới mà bấy nhiêu năm anh ấy gắn bó. Nhưng mà khác bạn, theo cách bạn nói, có lẽ bây giờ 2 bạn đã ở bên nhau... tớ với anh ấy thì đã chia tay sau vỏn vẹn 2 tháng. Sau 2 tháng, tớ nhận ra rằng thế giới ấy tớ tạo ra chỉ để có được người đàn ông tớ yêu, trong thế giới ấy, tớ tự hoàn thiện, thay đổi mỗi ngày theo hướng người ấy thích, luôn luôn là đam mê, luôn luôn là những gì người ấy muốn, cần, khát khao... Và sau 2 tháng say, trong những phút giây tỉnh táo, tớ nghiệm ra, để nói với người ấy lời chia tay, bởi vì đấy không phải là tớ, người ấy sẵn sàng từ bỏ 1 gia đình êm ấm, bình lặng, cho dù là tẻ nhạt sau hơn 10 năm hôn nhân, để đến với 1 thế giới lộng lẫy giả tạo, điều đó không đáng, không đáng cho người ấy & cả tớ. Ngày ấy chưa bao giờ tớ nghĩ cho NT1 & 2 đứa con của người ấy!
Bây giờ khi nghĩ lại, đôi khi tớ thấy ân hận lắm, mặc dù chả để lại hậu quả nhìn thấy được, nhưng có những lúc trong lòng tớ cảm thấy rất tiếc cho NT1, cũng là phận đàn bà. Cũng từng vun đắp cho 1 thứ hạnh phúc phải rào, canh ko thì bay mất. Cũng từng là thần vệ nữ trong lòng ai đó, rồi sau 2 lượt sinh con, chẳng còn đủ tgian, đam mê với chồng, tyêu với bản thân mà chăm chút cho mình.
Vào nhà "tự biết", tớ thuộc dạng khó sửa đổi vì ko chịu sửa, có lẽ tự tớ sẽ quyết định thay đổi mình khi thực sự sẵn sàng, nhưng cái tinh thần "tự yêu" cũng bắt đầu ngấm ngấm dần được tí tẹo!

Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
01:47 CH 22/07/2013
Người phụ nữ biết tự yêu mình và hành trình tìm...
03:42 CH 19/07/2013
p
PetitBidou
Bắt chuyện
1kĐiểm·4Bài viết
Báo cáo