Chào các anh các chị!Em hiện đang làm ở 1 công ty tổ chức sự kiện ở Hà Nội. Tết này, công ty sẽ làm 1 chương trình từ thiện, em bé nào xuất hiện trong chương trình sẽ có rất nhiều cơ hội được thực hiện ước mơ của mình, vậy nên em đang muốn tìm kiếm 1 em bé có hoàn cảnh thực sự đáng thương, đáp ứng được những tiêu chí sau:- Là số phận bất hạnh nhất, đáng thương nhất mà anh/chị từng biết- Khuôn mặt sáng sủa- Em không đầu hàng số phận mà vẫn vươn lên- Gia đình rất nghèo hoặc không có gia đình- Chưa từng xuất hiện trên 1 chương trình truyền hình nào- Có khả năng liên hệ đượcBan đầu, bọn em lựa chọn em Nguyễn Hữu Chính bị xương thủy tinh độ 3, nhưng Chính đã có tổ chức quan tâm rồi, nên bọn em quyết định trao cơ hội cho một em khác. Nếu được chọn, em bé này sẽ được quay phóng sự và được chương trình giúp đỡ về tài chính.Nếu không tiện post bài tại đây, các anh/chị có thể nhắn tin riêng tại diễn đàn hoặc gửi mail cho em vào mail tuan311@yahoo.comTất cả thông tin đưa ra đều sẽ có phóng viên đi thực tế nên mong mọi người nghiêm túc. Em xin cảm ơn nhiều.bài này em đã post ở 1 BOX khác, nay xin post thêm tại đây
2 chỗ bôi đậm là vô lý nha bác . Bác bảo các bà kị chữ ngu ko lẽ đàn ông thích dc chửi ngu hả bác ? AI cũng ko thcih1 hết đúng ko . Lẽ ra bác nên nói là đàn ông hay chửi vợ ngu nên vợ ko thích bác nhỉ .Bác bảo giành phần khôn hơn chồng , xin thưa ko lẽ vì ko thích bị chồng chửi " ngu " mà bác gán cho cai 1toi65 " giành phần khôn " , nói như bác thì ng đàn bà ko giành phần khôn hơn chồng là ng chịu nhận " ngu " khi bị chồng chửi ?Bác nì nói chuyện nghe sốc quá . Nếu thế lỡ may vợ bác chửi bác ngu quen miệng thì bác cũng phải tập sống chung với lũ , chấp nhận bị chửi , vì ko chấp nhận thì bác là kẻ thich giành phần khôn với vợ bác ?Mà có nhìu ông co khôn hơn ai đâu mở miệng cứ thích chửi ng khác ngu , còn bảo " co lúc thấy ngu thiệt " xin lỗi nồi nào úp vung đó thui , ng nào chửi ng khác ngu , xúc phạm ng khác , nhất là vợ hay chồng mình thì chả phải ng đó đúng là ngu hơn ko . Ra đường chả khôn hơn ai vào nhà thì thích chửi vợ ngu để thể hiện bản lĩnh gì đấy .
Cưới đi ! nhưng mà phải kế hoạch đẻ còn tiếp tục học! Vài bạn gái học cùng cấp 3 vơi smình lấy chồng ngay từ năm nhất mà, giờ vẫn vui vẻ hạnh phúc lắm!
trước mắt bạn cứ lo cho thai khỏe, sống bên ngoại đi, đừng nghĩ đến li hôn làm gì. Lo thân mình. Sau khi có con xong, anh ta không quan tâm thì khi đấy bạn lo chuyện li dị không muộn.
Đọc chủ đề này chắc hẳn các mẹ đoán rằng em chấp nhận cuộc sống "chồng chung".Em tự thấy gia đình em là một gia đình hạnh phúc. Cả hai vợ chồng em tuy nghèo nhưng yêu thương và tự thấy thỏa mãn với cuộc sống của mình, không cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc, mặc dù cả 2 vợ chồng em đều được học hành và công việc tốt. Vì vậy nhà em luôn tràn ngập tiếng cười, dẫu có chuyện gì cũng cố gắng xua tan đi chỉ với một mục tiêu không stress. Mà có lẽ vì thế mà con gái em 2 tuổi cũng rất vui tính, hay hát và đặc biệt rất lễ phép.Nhưng sóng gió bỗng ập đến khi em nhận được tin chồng em có con riêng đã đươc 1 tuổi với chính cô bạn thân của anh ấy. Em choáng váng vì xưa nay em tin tưởng anh ấy gần như tuyệt đối, bạn bè anh ấy cũng rất quý mến em. Chưa bao giờ em băn khoăn với các chị bạn của anh. Các mẹ đừng vội ném đá chồng em nhé. Khi sự việc vỡ lở, anh ấy không thanh minh gì, còn chị kia đã ôm con khóc ròng mà nói:Vì chị đã lớn tuổi, lại không được xinh đẹp, mượt mà như ng ta. Dẫu chị rất có tài nhưng vẫn không có ng đàn ông nào đến với chị, dù chỉ là lợi dụng hay qua đường. Chị sẵn sàng chấp nhận tất cả đàm tiếu, miễn là có một đứa con để bế ẵm, chăm sóc và nương tựa lúc về già. Vì đó là điều quá tế nhị mà chị không dám đề nghị ai khác, chị đã nhờ vả chồng em cách đấy hơn 2 năm. Nhưng anh không đồng ý, vẫn khăng khăng làm mối hết ng này đến ng khác cho chị đàng hoàng có gia đình. Mãi rồi không được, mà nhìn chị cứ thui thủi 1mình (bố mẹ chị đã mất trong tia nạn GT), chồng em thương cảm mà đồng ý. Đến chồng em và chị ấy vẫn chỉ là những ng bạn. Kể cả sau khi đứa bé ra đời, anh ấy cũng chỉ đến thăm, gọi bé là "con" nhưng với chị vẫn là "bà, tôi".Thật sự em tin, vì bản thân em cũng băn khoăn cuộc sống chị ra sao với ngoại hình như thế. Không hiểu sao nhìn thằng bé, em cảm nhận được mẹ có và chồng em đã nói thật. Em vẫn tin chị ấy và chồng em là người đàng hoàng.Từ khi biết chuyện, em không hề ghét chị, vì em hiểu làm mẹ khó lắm, lại chỉ có 1 mình. Mỗi khi đến thăm mẹ con chị, đều là cả hai vợ chồng em cùng đi. Anh ấy tỏ ra càng yêu thương em và con gái hơn và bảo "em bao dung". Thật sự em không bao dung như anh ấy nghĩ. Vì lòng em luôn gợn lên nỗi ghen tuông "anh ấy đã chung chăn gối với chị" và liệu "từ thương cảm và trách nhiệm họ có thể vượt qua danh giới ấy không?". Khi cả hai đứa bé lớn lên, chúng sẽ nhìn nhận sự việc này như thế nào?Các mẹ thông thái ơi, liệu có phải em cả tin quá?
Các chị ơi, không biết có ai rơi vào hoàn cảnh như em không, em rất buồn chán về chồng mà cảm thấy không thể thay đổi bản tính của chồng được. Chồng em đi ăn uống, nhậu nhẹt và hát hò thâu đêm suốt sang, khi về nhà là mang cái thân xác say sỉn hoặc mệt lả rồi đi ngủ, chả bao giờ chơi đùa với con. Tuần nào cũng thế, cứ ngày nghỉ thì sắp xếp để về quê, lấy lý do là anh em và mẹ đang sống ở quê nên mình phải về, nhưng em biết anh ấy về vì ham vui, về lại chơi tá lả thâu đêm(mấy anh em trong nhà chơi thôi). Em cũng muốn được gần chồng nên tuần nào cũng sắp xếp để hai mẹ con về cùng anh ấy trong khi quê ngoại nhà em chả mấy khi về vì có rủ anh ấy cũng không về mà em con nhỏ, đi lại không tiện. EM cũng đã cố gắng rất nhiều để kéo chồng về với gia đình mình như hàng ngày nấu cho chồng những món mà chồng thích. Khi chồng say về nhà, em vẫn lặng lẽ chăm sóc và lo lắng không hề phản ứng khó chịu, nhưng khi hai vợ chồng có dịp trò chuyện em cũng nói rõ quan điểm của em không muốn anh ấy như vậy. Em cũng quan tâm và chia sẻ công việc với anh ấy (vì chúng em cùng nghề), chăm sóc cho anh ấy về mọi thứ. Nhưng các chị ơi, đã gần 4 năm rồi mà chồng em không thay đổi. Nguyên nhân thì anh ấy bảo: công việc làm ăn nó như thế. Thậm chí, em xin chồng cho đi "nhậu" cùng một vài lần xem công việc làm ăn như thế nào thì em thấy toàn nói chuyện thời sự, chuyện đời. Thế mà anh ấy có thể đi suốt như vậy. Càng ngày em càng cảm thấy em rất cô đơn. Em cô đơn vì bố mẹ và người thân sống ở xa hết, ở HN chỉ có hai vợ chồng và con mà chồng em thì thưởng bỏ em ở nhà như vậy hơn 3 năm nay rồi. Nghĩ đến chuyện ngoại tình thì không bao giờ ngay cả trong suy nghĩ của em. Vì em vẫn yêu chồng. Cả ngày đi làm về, chơi với con, xem tivi và hết. Ngày nào cũng thế. Có những lúc em muốn phá cách, tụ tập bạn bè ăn uống, hát hò và tìm nguồn vui trong mối quan hệ bạn bè. Nhưng từ khi em lấy chồng, bạn bè em cũng ít dần do mình chỉ mải lo chồng con. Với lại, em không muốn chúng nó biết em có cuộc sống không mấy vui vẻ và dễ chịu như vậy (cố giữ chút sĩ diện còn lại). Nếu sống cuộc sống như hiện tại, em thực sự chán và trầm cảm. Nghĩ đến ly hôn thì em không dám vì nghĩ: còn nhiều người khổ hơn mình mà họ vẫn muốn giữ gia đình cho con, hơn nữa em vẫn còn yêu chồng. Chồng em, em biết bản chất là ham vui như vậy, sẽ không thể thay đổi được nữa. Nhưng mình chỉ có một đời người, nếu sống như vậy em thấy thất vọng lắm.Có ai có hoàn cảnh như em không ạ? Nếu có thì các chị cho em chút kinh nghiệm nhé. Với lại, cho em hỏi hay mình thành lập một câu lạc bộ chán chồng có ai ủng hộ không ạ? Chỉ để gặp nhau, động viên nhau. Nếu các chị buồn, chỉ một cuộc điện thoại em sẵn sàng đến, chia sẻ cùng cho bớt buồn. Cũng là để cho em cũng có thêm nghị lực , thêm bạn bè và bớt cô đơn ngay trong chính ngôi nhà mình. Em cảm ơn mọi người. Có lẽ ý nghĩ của em hơi điên rồ, nhưng thực sự em thấy chán chường cuộc sống hiện tại quá, chán chồng quá các chị ạ.
Bởi thuyết phục bố e ra tòa rất khó. Thứ nhất là bố e k muốn như e đã trình bày. Thứ 2 là sĩ diện đàn ông k muốn mang tiếng vợ bỏ. Đại loại bố e muốn mẹ e cứ cúc cung tận tụy và im như hến trước mối quan hệ xấu xa của bố e. Còn về tài sản, nếu bố e bán hết cơ sở vật chất kinh doanh thì thừa trả nợ cho mọi ng nhưng bố em k chịu và lúc nào cũng muốn đầu tư làm ăn cho hoành tráng. Trong khi đó vẫn còn mấy món nợ mẹ e đứng tên. nếu bố e k trả tiền đằng ngoại (vì chắc các bác em muốn kết thúc luôn k dây dưa nhiêu, chắc cũng k buồn đòi) thì vẫn còn rất nhiều nợ. Với lại sau này có thể bố e sập tiệm, e chỉ sợ k có giấy li hôn thì chủ nợ tìm đến gặp mẹ e thôi. Cả đời mẹ e trả nợ cho bố e r. Ngôi nhà gdinh e đang ở là công sức của mẹ e nhưng chắc mẹ con e sẽ khăn goi ra đi k lấy 1 thứ j. Nhà nội e ghê gớm lắm. Với lại e chỉ mong mẹ rời khỏi đó thật nhanh. à, e mới tốt nghiệp. e sẽ tự lo cho bản thân. Em e đang học lớp 10 năm nay lên lớp 11, chắc sẽ chuyển học đi cùng mẹ e. Các chị đừng khuyên e làm lành cho bố mẹ nhé. Trường hợp gdinh e là điều k thể, vì bố e đã bội bạc lắm rồi. Kiểu như công khai chuyện ngoại tình và bắt mẹ e phải chấp nhận. Thậm chí tung hê 1 ả cave và coi thường 1 ng như mẹ e, ng đã tận tụy cả cdoi vì bố e. Sau này e muốn mẹ đi bước nữa, vì về già mẹ e cug cần có ng bạn già mà tựa vào. Mẹ sống với e hay e e cug đc nhug chắc sẽ k vui vì sự khác nhau giưa các thế hệ mà. Sống vơi bọn e nhug có thêm ng chồng nữa vẫn hơn. Còn bố e, chắc sẽ phải trả giá thôi. E thậm chí còn sợ bố e dính phải vòng pháp luật. Tất nhiên khi bố e k còn j thì bọn e vẫn có trách nhiệm với bố. Dù tình cảm k như trc đây thì đó vẫn là bố e. Bây h mẹ e muốn li hôn, các chị cho e ý kiến về chuyện li hôn của mẹ e nhé.
Trong hoàn cảnh hiện nay của mẹ nó mình sẽ làm thế này.Giải pháp trước mắt, phương án 2, vẫn sống ly thân và coi anh ta như chết rồi, tập trung chăm lo cho 2 con, vẫn giữ tròn trách nhiệm và bổn phận của con dâu để họ ko trách gì mình dc! Trong lúc đó, bí mật thu thập chứng cứ ngoại tình của anh ta, tìm sự tư vấn về luật pháp để biết nếu kiện anh ta thì cần phải làm những gì để nắm phần thắng. Cái bạn cần là anh ta phải chịu trách nhiệm với việc nuôi nấng con cái và ko làm gì tổn hại đến bạn thêm!Nếu anh ta có giở chiêu gì để bạn phải chủ động ly hôn, thì bạn thẳng thắn cho anh ta biết bạn có đủ cơ sở để kiện anh ta ra tòa. Đến thời điểm thích hợp bạn cũng nên chủ động đặt vấn đề nếu anh ta muốn ly hôn trong hòa bình thì phải chấp nhận chu cấp cho con cái đến tuổi trưởng thành, đưa 1 lần hoặc hàng tháng.Theo mình thấy, người đàn ông khi đã hết tình rồi thì sẽ rất bạc bẽo, thậm chí nhẫn tâm. Một người cha nếu ko quan tâm gì đến con cái thì có cũng ko. Bạn ko nên níu kéo làm gì 1 cuộc hôn nhân đã đổ vỡ. Điều quan trọng là làm sao để con cái ít chịu ảnh hưởng nhất. Đừng vì thất bại trong hôn nhân của 2 người mà gieo vào con trẻ lòng thù hận với cha hay những suy nghĩ bi quan hay lệch lạc về tình yêu, hôn nhân... Bạn đừng nghĩ con trẻ còn nhỏ nên không hiểu, không biết gì, chúng sẽ hiểu và sẽ cảm nhận dc hết! Hãy nói chuyện thật nhiều với các con để các con hiểu bạn và giúp chúng vượt qua dc cú sốc tìh cảm khi cha mẹ ko còn yêu nhau nữa và phải chia tay nhau...Chúc bạn đủ sức khỏe và nghị lực để vượt qua tất cả, bước sang một bước ngoặt mới, biết đâu phía sau ngã rẽ bạn sẽ tìm dc cho mình niềm hạnh phúc mới!
Chị ơi, cho em ôm chị một cái thật chặt! Em đang hình dung câu chuyện gia đình chị sẽ là tương lai gần của em, rối bời và bất lực. Em mới cưới được gần 7 tháng thôi và đang có bầu hơn 5 tháng. Bộ mặt của thằng chồng cũng đang hiện lên không khác gì chồng chị, căm hận và đau đớn quá... Em chưa chọn được lối đi nào cho mình. Ly hôn ngay thì thanh thản cho mình, nhưng lại là ích kỷ đối với con, và quá dễ dàng đối với kẻ phụ bạc. Mà tiếp tục chung sống thì sẽ phải chịu đựng thế nào đây????
Nhờ các Mẹ giúp nhé
Ưu điểm là: Tiện trao đổi hơn , tin tưởng hơn (đánh giá thành viên post qua diễn đàn), không chiếm nhiều diện tích ( chỉ 3 TOPIC cho 3 miền hoặc 1 box con - thuê và cho thuê nhà)
Mình cũng không muốn chửi bà xã là ngu hay "cô tôi", "tao mày" gì, nhưng thực sự là nhiều lúc rất là bức xúc, không thể kiềm chế nổi.
Ví dụ: Mình nhiều lần từ chối cơ hội đi nước ngoài (đương nhiên là nếu đi, kinh tế sẽ khá lên, nhưng phải đi vài năm - chia tay là cái chắc), chỉ muốn ở nhà với vợ, nhưng mà cô ấy không lấy thế làm vui, nói chuyện luôn tỏ ra coi thường (có thể vì mình kiếm tiền ít hơn cô ấy), xúc phạm mình. Lúc đó mình chửi vợ "ngu, không hiểu những việc anh đang làm là vì cái gì à", đúng là chẳng muốn chút nào, nhưng không nói đau thì cô ấy không hiểu ra được vấn đề.
Em có còn nhớ đến anh không?
Tối về tôi lại một mình, tối về tôi lại một mình nhớ em.
Anh chủ TOP ạ. Cho dù cô ấy - em dâu vợ anh - có không hạnh phúc đi chăng nữa, thì anh nên mãi là người bạn của cô ấy thì hơn. Để trái tim lấn át, có ngày anh lại phải gặm nhấm nỗi đâu đấy.
Nỗi niềm ai cũng có. Nhiều suy nghĩ sai trái thì sao? Tôi đánh giá cao những ai biết kiềm chế bản năng.
Đời người, ôi.....
Có bạn nào nó, có người để chờ đợi là còn hạnh phúc. Ừ, có tí đúng, để mà hy vọng.
Tôi đã chờ nhiều tháng rồi. người ấy sắp về. Tình cảm của ngừoi ấy gần đây đã khác. Tôi vẫn chờ và hy vọng.
Ban ngày thì không có đầu óc để làm gì. Ban đêm thì miên man suy nghĩ. Điên mất thôi.
Cũng may, có cái topic này để nói nhảm mấy câu :Laughing:
Đừng nghe những lời như thế này mà tưởng tượng.
Mình đọc lời bạn viết là mình đã biết suy nghĩ của bạn ở tầm nào rồi. Nếu bây giờ cưới thì may mắn lắm bạn mới hạnh phúc về sau ( theo đánh giá của tôi là dưới 50%).
Kết luận: Không cưới.:Smiling:
PS: về chuyện bố mẹ bạn trai kia giục cưới. Tất cả do mình thôi, nếu họ ko chịu chờ thì bỏ qua luôn đi. Bạn mà về cái nhà mà cái gì bố mẹ chồng cũng là nhất thì cứ xác định tư tưởng abc:Silly:
Đời tôi buồn vì tôi không biết ghét một ai
Đời tôi cô đơn vì tôi không cần chia sẻ
Đời tôi còn dài, chắc tôi phải đi tu :Thinking:
"Anh là đồ khốn nạn"
"Chúng ta chia tay đi"
...
Thi thoảng em lại nhói vào lòng anh mấy câu ấy, nhưng chuyện nhỏ thôi, anh biết em là ai mà. Bỏ qua :Laughing:
Bà mới mất được mấy ngày, nhớ bà và thương bà lắm. Nhớ tới câu này, nước mắt cứ chảy lúc nào không biết.
Mình thì nghĩ là yêu chẳng cần chạm cũng là yêu. Thời còn đi học, yêu chỉ là gặp nhau, nhìn nhau, trò chuyện, ko cả nắm tay luôn.:Sigh:
Và nếu ly hôn, bạn nên đi tham khảo trước các thủ tục pháp luật, thuê luật sư, chuẩn bị các bằng chứng để chống lại anh ta trước tòa. Tin rằng, với sự thật đã kể, bạn sẽ có quyền nuôi con.
Làm những việc này thầm kín thôi nhé, với mẫu người như anh ta, lộ ra là anh ta sẽ
Bạn này khuyên chí lý.
Mình cứ nghĩ mẹ september nông nổi, nhưng đọc cái TOPIC này thì hóa ra không phải. Cứ thế thôi! Hạng này ko cho vào nhà đá là may rồi. Sống để hại đời chị em.:Talktothe
TOPIC quá đắt khách với nhiều suy nghĩ trái chiều, nhưng mình vẫn tin lời nhận xét của mình là đúng.
Mình tin chồng bạn là người tốt. Và bạn dù 1 khoảnh khắc, đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. Có điều, nhân vô thập toàn, anh ấy nhiều khả năng đã không như lời kể với bạn. Có thể kể ra vô vàn trường hợp, nhưng mình nghĩ chủ TOPIC nên cho chuyện này qua đi. Hãy sống đúng mực và tào điều kiện cho chồng tiếp tục là người tốt.
Về 2 đứa bé. Sẽ thật tuyệt nếu anh ấy chỉ như người
Chồng chị đâu phải tệ. Những điều buồn chán đang đem lại, thật ra bản thân chị cũng có thể thay đổi nó được. Chỉ cần ngày mai, chị khác ngày hôm nay và cứ thế, em tin cuộc sống của chị sẽ ngày càng thay đổi.
Rất buồn với những sự buồn chán đem lại do cá tính của cả hai. Chứ mà do công việc, hay do hoàn cảnh thì dễ khắc phục hơn bao nhiêu không.:Sad:
Ly hôn khiến người đàn bà chịu nhiều điều tiếng hơn đàn ông chứ. Theo ý của mình, trong trường hợp của bạn, trước tiên là mẹ phải chuyển công tác. Sau đó là ổn định cuộc sống, sau nữa là tìm gia đình mới, sau nữa mới là ly hôn. Việc chuyển công tác là bắt buộc.
Nhà mình cũng gần giống bạn đây :Sad:
Bạn September ạ, bạn chưa trải quả được hết giai đoạn 2 của hôn nhân đâu. Sau giai đoạn trăng mật, giờ đang là giai đoạn thử thách. Cứ sinh con đi, còn những tính toán riêng, bạn cứ giữ cho riêng mình, phòng hơn tránh ( đương nhiên rồi):)