Có lẽ lầ đúng, bố tới đi học ở Nga, cũng học giỏi 1 thời, chăm chỉ lắm, rồi nghe nói Nga cho toàn bộ sv việt nam uống cái thuốc gì để phòng SR hay gì đó... các sv khác ko uống hoặc giảm liều, bố tớ uống hết.. Sau bố tớ bị mất ngủ dài, nói hơi linh tinh, cũng phải vào viện ở Nga điều trị 1 thời gian bệnh tâm thần í.. rồi về VN vẫn đi làm bình thường nhưng bố ko nhanh nhẹn đc như các chú bạn cùng thòi đi Nga về.. Mỗi năm lại có 1-2 đợt mất ngủ như hồi đó, và ko chịu thừa nhận m đã từng điều trị... do có ảnh và có lần tình cò chính ông nói ra. Có lẽ bọn Nga cũng có chiêu trò gì đó thật.
Mình ở Hưng Yên, có lần mình đi xe Bus 40 để lên văn phòng Hà Nội làm việc, mình vừa ngồi lên xe thì có một bà cụ cũng lên xe và ngồi cạnh mình, cụ năm nay 83 tuổi, cụ cũng như cụ bà trong bài viết này và cụ cũng lên Hà Nội để " bán hàng" hàng của cụ là mấy mớ rau muống bọc trong túi bóng màu đen, miệng cụ nhai trầu và bỏm bẻm ca mấy câu mà các cụ hay đi lễ chùa hay hát ấy mình không nhớ nữa. Mình hỏi chuyện cụ, nhà cụ có đông con cháu không? mà sao cụ phải đi bán hàng như thế này? Cụ bảo ai chẳng có con cháu, con cháu tôi đầy ra, tôi là tôi thích đi lại cho khỏe người, có sức khỏe thì cứ thự thân mà kiếm tiền chứ lại ngồi đó mà trông chờ con cháu à! Chúng nó còn có việc của chúng nó chứ! Hôm nào mà tôi không đi Hà nội bán hàng là tôi thấy buồn bã chân tay! Cụ không thích ai nâng hay đỡ cụ lên xe bus cả cụ bảo xương của tôi giòn nên tôi muốn tự mình lên xe, chứ các cháu nhấc tôi lên nhỡ gãy xương tôi thì sao. Nên là cự kệ tôi, cụ thấy rất vui vẻ!
Một câu chuyện khác của mình , ấn tượng khó phai đến nỗi hơn ba mươi năm qua chưa từng quên một chi tiết . Thưở nhỏ mình rất thích ăn kẹo dừa , nên cứ mỗi bữa sáng là mẹ cho 400 đồng , trong đó 200 đ uống sữa đậu nành còn lại 200 đ mua kẹo bỏ túi đi học . Mẹ mình là lao động chính trong nhà và còn phải nuôi luôn cả một gia đình chồng , gồm cha mẹ chồng và 5 anh em chồng chưa có việc làm nên cuộc sống khó khăn lắm vì vậy việc mình được uống sữa và ăn kẹo , bánh mỗi ngày làm chú mình chướng mắt . Một hôm , ổng kêu mình ra rồi đưa cho 200 đ sai đi mua kẹo dừa . Mình vui vẻ nhảy chân sáo đi mua vì nghĩ thế nào cũng được một viên . Vậy mà lúc về mình đưa cho ổng 8 viên kẹo , ổng chia cho cô mình một viên , ông nội một viên , ( những người khác đi vắng ) một viên bỏ miệng còn lại bao nhiêu còn lại ổng bỏ túi hết . Mình đứng đó thèm thuồng và ức đến chực rơi nước mắt .Chuyện cũng đến tai mẹ mình , bà gọi riêng ổng ra nói :_ em không muốn cho cháu cũng không sao , nhưng cũng đừng ăn nhem thèm trước mặt cháu , nó thèm tội nghiệpỔng trả lời tỉnh bơ : _sáng nào chị cũng dấu diếm dẫn nó đi ăn sáng , mua bánh , kẹo cho nó bộ tui hổng biết sao ?! Ôi trời ơi , mẹ mình lúc đó giận đến sôi gan tím ruột . Bao nhiêu uất ức , cực khổ , bao nhiêu trách hờn của gia đình ngoại vì phải nuôi báo cô cả gia đình chồng mà bà phải cất dấu trong tim được dịp bùng phát . Bà nói như chưa bao giờ được nói , bà khóc như chưa bao giờ được khóc cuối cùng bà kết luận trước mặt cả gia đình chồng : _ tôi lo cho cả gia nhà chồng vì tôi nghĩ đây là máu ruột của con tôi , bao nhiêu năm nay tôi nuôi cả gia đình không nói một tiếng nào vậy mà chú nó , cô nó , ông nội nó đi tiếc với nó một viên kẹo . Tui thương con nhịn cho nó ăn , chứ có ăn gì của các người mà dòm ngó .Giờ thì biến hết giùm cái đi . hôm ấy , cả nhà nội khăn gói về quê và từ mặt mẹ mình . Sau này khi mình lớn , mẹ nhắc lại chuyện cũ , bà bảo : _Nghe cô bích ( một người thợ làm việc ) kể lại mà mẹ thấy tim như ai đang bóp chặt , cứ tưởng tượng cảnh ba người lớn miệng nhai kẹo nhồm nhoàng để con đứng nhìn chảy nước miếng thèm khát trong khi mẹ phải dầm mưa dãi nắng đi làm nuôi mập thây bọn họ là mẹ hối hận vô cùng . Mình thì bây giờ chỉ gặp họ chào lấy lệ rồi đi vì tình cảm bị đứt rồi khó nối lại được chỉ tiếc rằng nó bị đứt vì một viên kẹo dừa .
Nếu con gái tôi đang độ tuổi thanh thiếu niên, tôi hết sức lo ngại khi TW Đoàn xây dựng hình mẫu này! K phủ nhận những nỗ lực của cô ấy nhưng hãy dành một giải thưởng có tên khác. Đừng nói con người của công việc và con người của riêng tư là hoàn toàn tách biệt nhau để biện minh cho giải thưởng này, công chúng lạ lắm, công chúng có khả năng nhớ tốt hơn cả về đời sống riêng của bạn đấy, chả thế mà ông Obama phải show gia đình hạnh phúc lãng mạn suốt kia kìa, công phu lắm đấy. Đọc note trên FB của cô ấy về con mà rất cảm động, nhưng tôi lại nhận thấy cô đã lựa chọn con đường chông gai ấy rồi, chính cô đã đưa con cô bước vào con đường chông gai, thiếu thốn ấy đấy cô ạ thì chẳng hiểu những note ấy mang ý nghĩa gì - xin lỗi con cô chăng? Nếu là người tỉnh táo, có thể cô đã biết từ chối giái thưởng chăng?
trời ơi, nếu mà được nắm tay người yêu đi dưới những hàng cây này rồi có chết cũng cam lòng!
hôm rồi đi sửa cái áo cho xã (xã tớ mặc áo toàn sờn cổ khi áo còn mới toe) gặp bà thợ sửa áo cũng làm amway. vừa mở miệng than áo mới mua mà rách cổ hết... bả làm cho 1 tràng, sau khi bả thử sp cho mình xem thì mình thẩy hay thật, vì cùng 1 vết bẩn như nhau trên một cái chai nhựa, một bên là bả bôi nước giặt amway, một bên là bỏ omo vào rồi đắp lên 3 lớp giấy vệ sinh an an, sau 5 phút, bên bả đổ 1 chút amway thì lau nhẹ là sạch sẽ, giấy ko bị rách; bên dùng omo thì ko sạch vết bẩn, mà giấy vệ sinh lại rách. tớ suýt bị lừa rồi:D, thì bả bồi thêm:"tốt vậy nhưng tính ra rẻ lắm em ạ, dù mua 1 chai là 290k nhưng dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất chị dùng 7 tháng, ngày nào cũng giặt đồ=210 lần giặt" tính ra mỗi tháng có 40k, nếu là nhà phân phối còn rẻ hơn. Trong khi mình mua bịch omo 4,5kg chỉ đc 2-2,5 tháng là cùng. Mình cầm cái chai lên thấy 1000ml, mình nói luôn mỗi lần giặt 5kg phải đổ 15ml==> đc khoảng 65 lần giặt, vậy chị chỉ giặt đc tối đa 2 tháng 5 ngày! bả bảo: chị chẳng biết tính nhưng chị giặt đúng 7 tháng mới hết, ngày nào cũng 1 máy 5-6kg. Ông chồng bồi thêm: em bỏ tiền mua một công nghệ tốt thì cũng xứng lắm chứ em!!!!!!!!! ha ha, suýt bị lừa.
Còn một chi tiết nữa làm ông bà thêm ghét, là vì trước khi chị này đi Mỹ thì 2 anh chị đã có bầu với nhau, thậm chí là thai đôi. Khi đó ông bà đã nghĩ trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, chúng nó có con với nhau rồi thì cho cưới với điều kiện chị này phải ở nhà và ko đi Mỹ nữa, yên phận đi làm và sinh con. Nhưng chị này thì vừa muốn cưới, vừa muốn đi Mỹ. Bố mẹ anh ấy không chấp nhận, thế là chị này đi nạo thai, bỏ đi Mỹ một mình. 2 năm sau về VN, chẳng thấy ông bà thay đổi thái độ j, chỉ thấy càng ngày ông bà càng ghét, càng căm thù... Thậm chí mẹ anh này còn định về tận nhà chị này gặp bố mẹ chị ấy, đề nghị bố mẹ chị ấy dạy dỗ và giáo dục lại con gái mình...y..............
Có mẹ nào đã đi ăn buffet ở nhà hàng Marina chỗ đoạn Trấn Vũ gần ra đường Thanh Niên chưa ạ?Mình thấy giá ở đó tương đối dễ chịu, hay chạy qua thấy nhưng chưa vào lần nào, mà search thì cũng thấy ít thông tin đánh giá quá - nếu có thì thường từ 2010 mới sợ.Cái quán Vingon22 này mình có xem thì chỉ có trên fb thôi, chứ không có website, lại không hiểu thực đơn thế nào nên chưa dám thứ, dù giá thì cũng khá vừa.
Tôi đàn ông nghe mà cũng muốn đạp cho ông chú của bạn một phát. Đúng là không biết điều
Nếu phải chọn giữa một cuộc sống bố / mẹ đơn thân êm đềm hạnh phúc với một cái gia đình với đối tác chả ra gì ko hiểu bạn chọn gì cho mình và con gái mình nhỉ? (-
Về Thái Thùy Linh mình chỉ nghe loáng thoáng về nhạc và các hoạt động từ thiện của cô ấy. Hôm qua, có được đọc bài Linh viết để đối lại bài viết của đồng chí BÚT NÔNG, thì thấy đúng là Linh bản lĩnh và ở một TẦM hơn hẳn đồng chí NÔNG cạn kia (-.
(-
Đi thực tập mà được đòi o bế thì trừ khi là sinh viên thật sự xuất sắc được các công ty nước ngoài săn về hay là con ông cháu cha.
Mình thấy Buffe ở nhà hàng dưới tầng 1 của khách sạn Grand Paza cũng khá ngon.
Bạn nào gần đây ăn buffe xuất có tôm hùm của Sofitel cập nhật giúp mình giá và khuyến mại với. Thanks
- Trước đây ngồi ghế nhà trường đại học, sinh viên bao gồm cả mình nhìn các giảng viên, giáo sư tiến sĩ với một cái gì đó không đến mức kinh khủng nhưng mà cao hơn. Có lẽ một phần từ văn hóa người Việt, ảnh hưởng bởi đạo Khổng, rất "tôn sư" -người Thày chỉ xếp sau người Cha. Trong xã hội VN mình nghề giáo và nghề bác sĩ được xếp là 2 nghề cao quý và khác biệt với các nghề khác của xã hội. Trong công việc hiện tại của mình có liên quan đến nhiều giáo sư tiến sĩ (mình không làm cho khối nhà nước), mình xưng hô với nhiều Giáo sư - tiến sĩ là Anh/Chị vì đơn giản mình thấy là họ cũng là con người như chúng ta, thậm chí nhiều người mình còn đánh giá kém hơn so với người không làm trong môi trường "giáo dục". Đồng chí nào khụng khiệng vì chức danh đó thì đập luôn........ nếu đập được (-. Còn những cái chức danh Giáo sư gì đó thì mình thấy cũng như là mình làm việc ở cơ quan doanh nghiệp thăng lên quản lý, trưởng phòng....(- Về vụ xét tuyển GS tiến sĩ, thì theo bạn mình (làm trong trường) có tác động bên ngoài và thậm chí chạy, trừ trường hợp quá xuất sắc.
- Vụ đi học bằng học bổng: Các bạn đi từ khối nhà nước sẽ có nhiều lợi thế hơn các bạn đi từ khối bên ngoài. Ví dụ tiếng Anh đầu vào có thể thập hơn. Tỉ lệ chọi thấp hơn. Và các trường cũng có một số ưu đãi nhất định với đối tượng đi học kiểu học bổng vì thực ra họ cũng được lợi từ nhưng sinh viên học bổng.
- Cảm nhận cá nhân của mình về em này: Bảo em ý hoàn toàn dựa vào ra đình thì không. Nhưng bảo em ý bươn chải từ con số Zero cũng không. Vị trí của em ý có được ngày hôm nay theo mình là sự tổng hòa của Nền tảng / định hướng gia đình + Nỗ lực bản thân. Nền tảng và vị trí gia đình cho em ý một bệ phóng tốt. Nhưng không có nghĩa là em ý sang Anh shopping và nằm tắm nắng 3 năm là người ta cấp cho em ý bằng TS. Có thể với người khác, để được như em phải có 10 thì Em ý cũng phải cố 5 gì đó. Nếu mình ở địa vị của em ý mình cũng chả dại gì không sử dụng (-. Còn chức danh PGS của em ý thì như mình nói ở trên, mình coi như là một phần của công việc dạy học, mà bây h mình xếp ngang với đại đa số công việc khác trong xã hội. Nó không là một cái gì quá to tát đặc biệt là trong bối cảnh xã hội VN hiện tại. Nếu có làm việc liên quan đến em ý, Mình quan tâm nhiều hơn đến cái kiến thức thực tế, cư xử thực tế hơn địa vị trên card visit của em ý. Còn về vụ em ý lấy chồng trẻ hơn, mình nghĩ là lựa chọn của em ý và chồng em ý. Cả 2 có ăn có học thì họ tự chịu trách nhiệm được về quyết định của mình rồi. Họ đến với nhau vì bản thân họ chứ không phải vì phù hợp với ý thích của Anh Chị X Y Z nào là phải chênh tần này này tuổi....