Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nơi tổ chức thôi nôi cho con (SG) và kinh nghiệm
Lâu mới vào lại WTT, sẵn lúc trước có đánh dấu topic này nên chia sẻ ít kinh nghiệm tổ chức tiệc thôi nôi.
Sau nhiều lần đi dự tiệc thôi nôi cá nhân mình nhận thấy tiệc chủ yếu dành cho người lớn ăn nhậu, chỗ chơi cho trẻ hoặc trò chơi cho trẻ hầu như ít tiệc để ý. Vào đầu năm 2011 sau khi tìm kiếm, mình đã chọn 1 công ty chuyên tổ chức tiệc để đặt tổ chức thôi nôi cho thằng cu. Chi phí cho tổ chức tiệc (không tính tiền ăn+uống) hết hơn chục mill gồm: quay phim chụp ảnh, bánh kem, quà tặng cho các bé tham dự trò chơi, thiệp thiết kế riêng, trang trí phòng tiệc, đặc biệt có riêng 1 đồng chí ngồi nặn tò he cả buổi phục vụ các bé và người lớn (đ/c này nặn mỏi tay luôn)
Đi thuê nên cũng đỡ mệt, mất đúng 1 tiếng ngồi xem các option rồi quyết. Mất chừng 2-3 lần meo qua meo lại sửa thiệp. Ngày tổ chức lo mang tiền theo trả, không phải lo lắng gì hết.
08:42 SA 12/06/2012
Có nên đưa con lên chùa
Làm được gì để lòng thanh thản thì cứ việc mà làm thôi bạn, không cần phải lên đây hỏi chuyện này đâu. Nên chứ, làm ngay đi còn hỏi gì nữa.
07:48 CH 22/04/2011
Tự sự về cảm giác của người chồng những lần vợ...
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, vòng xoáy công cuộc mưu sinh, hạnh phúc khi đón con ra đời làm ba quên mất việc ghi lại những dòng cảm xúc về gia đình, về con trên WTT. Khi con biết đọc, server WTT vẫn lưu giữ topic này, ba sẽ đưa link để con trai của ba tự đọc và có cảm nhận riêng.
Hồi ký - Đưa vợ đi sanh
Thoắt con đã thôi nôi, nhớ ngày nào đưa mẹ đi sanh, cũng may là ba mẹ đã để dành 1 khoản tài chính riêng để mẹ và con được hưởng chế độ chăm sóc chu đáo ở BV có dịch vụ chuyên về sinh nở hàng đầu ở thành phố này. Bà nội vào chăm mẹ con cứ xót xa vì tốn kém, hề gì con trai nhỉ? tiền không mang ra lưu thông thì cũng chỉ là giấy lộn :D Bạn bè ba kêu "mày lãng phí", ừ thì phí nhưng sanh lần cuối chứ có phải năm nào cũng sanh đâu mà phí, vay nóng cũng chơi :p
Mẹ cố gắng để con ra đời hoàn toàn tự nhiên, mẹ đau hơn 1 ngày, ba thì hồi hộp và lo lắng, Bác sỹ phán "mở được 1 phân, mổ" :Smiling: Họ đưa mẹ vào phòng chờ sinh lúc 4AM, ông nội phán "nếu mổ thì đẹp nhất lúc 1PM". 5AM ba được vào phòng chờ, nhìn quanh thấy hãi hùng quá, thôi thì đủ kiểu thể hiện của các bà mẹ chờ sinh. Người thì khóc hu hu, người thì đấm chồng thùm thụp, người thì gào lên vì đau. Mẹ con chỉ rên rỉ, tay bấu chặt tay ba, tuyệt nhiên không "gào thét". Mẹ phán "anh nói ông xem lại, 1PM thì chết, em chịu không nổi" :Laughing: Ba tức tốc "đàm phán", lệnh ban "10AM", "cố lên em, ráng chịu đau vài tiếng nhé". Sau 45p được vào với mẹ, ba cùng 1 số người khác nữa được trục xuất ra khỏi phòng chờ sinh. Vật vạ, hết lên phòng rồi xuống hành lang phòng chờ, bồn chồn không biết ở trong đó "đau" mẹ con túm cái gì để bấu nhở :p
9:20AM, cô hộ sinh kêu "anh có muốn phòng sinh gia đình không?", "thôi, anh sợ nhắm" :Nottalkin: Mẹ nằm trên băng ca, hộ sinh đẩy ra cửa thẳng tiến phòng sanh mổ. Ba chỉ kịp nắm tay mẹ và nói "yên tâm đi, mổ như mổ gà thôi", mẹ cười méo xẹo :Kiss: Áp tai vào khe cửa, dụng cụ y khoa kêu loảng xoảng nghe rất ghê răng, kim đồng hồ nhích dần về con số 10. 10 nhá, sao không thấy tiếng khóa lóc gì nhở, nôn nao quá :Sad: 10...15...20p không thấy động tĩnh gì? Cửa phòng chờ sinh mở, hộ sinh thò đầu ra kêu "người nhà sản phụ X vào xem con, 1 người thôi", hóa ra hai phòng có cửa thông nhau con được đưa ra cửa hậu về phòng, ba mai phục nhầm cửa :Laughing: Bà nội định giành suất thăm cháu nhưng không lại với ba được, "để con, bà ở ngoài" :Smiling: Ối, thằng chó con mắt nhắm nghiền, dây rốn còn lòng thòng chưa cắt, nhìn đểu như ba nó. Bác sĩ bẩu "ba kí lô sáu anh nhé", ui chà nặng cũng kha khá thế thì rạch lôi chó con ra là đúng rồi :LoveStruc:
6PM mẹ về phòng, sau 1 tiếng con được lên với mẹ. Đúng là thằng ham ăn, chả lạ quái gì, thấy ti (giả) phát rúc rúc choén ngay được, làm phát hết 10ml. Con to mồm nhất nhà, đói chưa kịp cho ăn là gào...mấy cô hộ lý tắm cho cũng gào, dưng về cơ bản là bé ngoan nhất phòng.
12 ngày ăn dầm nằm dề trong BV, cả nhà ra về trong niềm vui hân hoan. Gần 2 tuần lễ ở tại BV vậy mà ai cũng tươi roi rói trừ mẹ con (vì đau vết mổ), ai bảo nuôi vợ đi sanh khổ nhể, sướng thấy mồ :Drooling:
Hân hoan trong lo lắng, lo làm sao đưa mẹ con lên được nhà... :D
06:58 CH 20/04/2011
Nhật ký mình chia tay...
Các bạn trẻ cho mình ké topic tí:Smiling:
Ngược thời gian >20 năm về trước mình sẽ viết dư lày:
Anh lặng lẽ đi bên em mỗi buổi tan học về như những người bạn. Rồi một ngày mình chính thức đi chung xe, cái ngày mà em thi khối C xong, anh lon ton đạp xe 20km đón em, chắc cảm động vì quãng thời gian anh theo đuổi, chính thức em nhận lời yêu anh bằng hành động cho phép anh nắm tay em.
Mùa hè năm ấy thật đẹp, trong quãng thời gian chở kết quả thi ĐH..sáng sáng anh đạp xe lọc cọc qua nhà em, mình ngồi chơi với nhau mà chả có chuyện gì để nói, đơn giản chỉ cần mình được ngắm nhau 1 cách công khai. Anh trở thành người bạn nhỏ của cô cháu gái em. Thỉnh thoảng nắm trộm bàn tay em và đề cao cảnh giác trước sự chú ý của 1 vài thành viên trong gia đình…tuy vụng trộm trong việc nắm tay thôi mà sao mình thấy hp thế. Bọn học chung lớp, chung trường biết chuyện mình quen nhau đứa nào cũng nói anh giỏi, anh chỉ ậm ừ và không phân trần (càng về sau anh càng thấy anh giỏi thật).
Giấy báo trúng tuyển của anh và thi trượt của em hình như báo hiệu trước cho cuộc chia tay trong thầm lặng. Anh rong ruổi trên con đường học vấn, môi trường mới, bạn bè mới. Mặc dù rất gần nhà nhưng anh cực ít về, bởi vì anh là trai mới nhớn, ham chơi, ham tất cả….trừ 1 điều đó là tình yêu. Bởi vì mối quan hệ 2 đứa mình gọi là tình yêu cũng phải, tình bạn cũng đúng, hiểu sao thì hiểu.
Anh lặng lẽ không gặp lại em, những buổi họp lớp cấp 3 anh không có mặt, những lần về nhà anh thường lôi theo 1 đám bạn ĐH nên thời gian nghĩ tới em là không có…và hình như em cũng không tìm hiểu và quan tâm xem anh thế nào thì phải.
Cứ thế..1 năm…2 năm…mình chia tay trong sự im lặng của 2 đứa và tiếc nuối của đám bạn phổ thông. Ngày anh lấy vợ trước khi em lấy chồng, anh không mời tất cả bạn bè phổ thông trong đó có em, chỉ có vài thằng bạn thân thiết nhất hồi đó. Em lấy chống lúc nào anh cũng chả biết, biết làm gì khi đã chia tay và anh không sống chung tỉnh/thành với em…thỉnh thoảng thằng em con cô anh vẫn nhắc đến em, người mà nó tưởng sẽ đồng hành với anh trong cs gia đình, người mà chính bản thân nó khi học phổ thông cũng từng ao ước.
Mình đến với nhau thật chậm, nhẹ nhàng bao nhiêu thì chia tay lại nhẹ nhàng…như gió thoảng…cám ơn mối tình đầu của anh!
05:51 CH 12/01/2010
Em có "ác" quá k các chị ơi ???
Dại, dại…nóng giận mất khôn để cả đêm mất ngủ vì chồng…hehe
Để anh kể chuyện của anh cho em chủ thớt rút kinh nghiệm:
Khoảng gần chục năm trước, có lần anh đi nhậu về muộn. Biết mình có lỗi nên vào nhà rất rón rén, nhìn vợ cực kỳ âu yếm, thái độ cực kỳ thành khẩn. Chả hiểu bữa đó vợ có gì bức xúc trong cv không làm cho anh 1 tăng. Mình sai mình chấp nhận bị vợ “dạy bảo”.
Nhưng tình tiết này anh rất khoát không nhịn, vợ nói “anh có giỏi thì dọn ra ngoài mà sống, đi nhậu nhẹt với bạn bè cho thoải mái”, “em nói thật hay tức giận mà nói đấy”, “tôi nói thật, anh đi đi” vợ xưng tôi nhá, chắc vợ lúc đó cuồng lắm…hehe.
Đằng sau quay, anh tiến ra cửa, vợ nói với theo “anh mang theo đồ luôn đi” (chắc nghĩ anh dọa nên vợ to còi). Anh đáp luôn “giờ muộn, chỗ ngủ thì có, chỗ để đồ chưa có, mai anh về lấy”, nói xong vọt đi luôn…hehe
Chạy qua ngay hotel nhà anh bạn, book phòng xong thấy vợ gọi “anh đi đâu thế, vợ nói thế mà bỏ đi thật ah..huhu”, “ơ hay, em nói anh đi thì anh đi, nghiêm chỉnh nghe vợ thế còn gì”, vợ thổn thức “anh đi về nhà ngay đi, anh ở đâu đấy?”, “anh ở hotel X, đường Y, của gia đình anh A làm chung cty, nếu vợ nhớ thì qua ở chung, giờ trả tiền phòng rồi bỏ về xót ruột lắm” nói xong cúp máy cái rụp. Ngủ 1 mình sáng sau về sớm, vợ lườm nguýt tới chiều là hết.
05:12 CH 12/01/2010
Có nên ly hôn để đến với tình yêu thật sự?
Khi yêu trước mắt chúng ta là màu hồng, cuộc sống hôn nhân sẽ dần hé lộ những mảng tối đăng sau những màu hồng đáng yêu đó.
Bạn biết gì về những khoảng tối của anh bạn kia chưa? Tâm sự ra đi để các fan của WTT tư vấn cho. Bạn đừng nói là bạn không biết hoặc anh ấy không có “khoảng tối” gì nhé. Yêu được cái xấu của nhau mới bền, cái tốt của nhau ai chả yêu được đâu cứ người trong cuộc.
Trước tình nhân, đàn ông chú nào chả to còi, hứa này nọ. Khi thời điểm quyết định 100 chú hết 99 chú đào tẩu, kẻ sót lại không phải tự giác nộp mạng mà chẳng qua là chú ấy lạ đường chạy vào ngõ cụt nên bị quả tó.:Laughing:
04:42 CH 12/01/2010
Chồng có con riêng
Hỏi tí, “chồng em là sĩ quan Quân đội trong đơn vị làm kinh tế hay trong 1 đơn vị chuyên nghiệp”, việc này ảnh hưởng tới kết quả xử lý nếu như đơn vị biết sự việc.
Để anh dự đoán cuộc hôn nhân giữa em và “chú bộ đội” này nhé:
Anh ta yêu cô bạn kia và không đến với nhau chỉ vì cô kia theo đạo. Cái này theo cá nhân anh được biết chỉ có ngành CA mới không cho cán bộ, chiến sỹ kết hôn với người theo đạo, còn rất khoát muốn thì ra khỏi ngành. Bên Quân đội thì chuyện này không khắt khe, trừ phi chồng em là sĩ quan ở 1 đơn vị quan trọng (??). Chắc chồng em làm chức vụ gì, ở đơn vị nào chắc em biết. Thường mấy chú bộ đội đi dạy quân sự trong các trường ĐH có lẽ ở binh chủng bộ binh, hoặc làm ở BCH Quân sự Tỉnh hoặc TP…Vì vậy lí do em đưa ra 2 người không đến với nhau không hợp lý, anh thật!
Em quen khi học quân sự do chú bộ đội này dậy học, 2 người quen nhau và em dính chưởng, chú bộ đội đang mót lấy vợ (?) + hậu quả xảy ra nếu chuyện quan hệ với học trò có bầu và phủi trách nhiệm, em thì rơi vào hoàn cảnh bầu bì khi đang học (?). Giải pháp cưới là hợp tình hợp lý, có thể thực tế tình yêu của em và anh ấy chưa đủ độ chín để tiến tới hôn nhân.
Em mới sinh 2 tháng, theo em kể thì cô giáo kia cũng đang có con. Khả năng đứa trẻ kia cũng cỡ như con em, vì thế mối quan hệ dẫn đến họ có con với nhau không phải ngày 1 ngày 2 mà là 1 quá trình // với việc yêu em. (Hỏi nhỏ em “em chủ động tấn công chú bộ đội hay là bị chú ấy tấn công?” trả lời thật lòng, ko giấu 1 tí nào thì người ngoài cuộc sẽ có đánh giá chuẩn xác hơn)
Chuẩn mực trong quan hệ công việc, hàng xóm, bạn bè không có nghĩa là người đó giữ được sự bình tĩnh sáng suốt trong quan hệ tình cảm. Nhất là khi giữa họ đã có mối tình kéo dài 4 năm. Em còn nhỏ nên đánh giá về 1 con người còn hạn chế, cái này hiểu được…hehe
Việc bây giờ em cần làm là:
PA1:
Xác định thật kỹ tư tưởng nếu làm đến cùng: tra khảo mối quan hệ của chồng với chủ nhân của cái số phone kia; xác định rõ xem đứa trẻ có đúng là con anh ta không; chị kia có đúng là cô giáo ngày xưa; Em sẽ xử lý thế nào? Chấp nhận sự thật sống chung với lũ hay ly hôn? Em được gì và mất gì? (chịu khó đọc vài topic của các chị đang/đã ly hôn). PA này thực hiện cần rất nhiều sự động viên, giúp đỡ từ người thân.
Hiện tại mối quan hệ giữa anh ta và người kia đang căng thẳng, nếu chịu thêm sức ép không thiện chí tháo gỡ từ phía em, a ta sẽ buông xuôi “muốn sao thì muốn”. Nếu em tự tin vượt qua được những cái em sẽ mất thì hãy làm, còn không thì tham khảo PA2
PA2:
Nếu còn yêu và muốn vết rạn trong quan hệ hôn nhân này không lớn lên và phá tan hạnh phúc em đang có, chấp nhận “đứa trẻ” như 1 phần trong cuộc sống của chồng của gia đình em thì:
- Ngay hôm nay hãy tâm sự với chồng, đại để “thời gian qua em biết anh đang gặp chuyện khó xử ngoài công việc, em biết anh rất đau khổ, anh đau 1 thì em đau 10, em muốn anh chủ động tâm sự ra khó khăn để 2 vc tìm hướng giải quyết”
- Sau khi chồng trút bầu tâm sự (có sự dẫn dắt câu chuyện của em), thú tội trước bình minh thì mở cho anh ta 1 con đường nhưng rất khoát là trên con đường mở ra cho anh ta chỉ có em, con em và 1 phần trách nhiệm với đứa trẻ kia. Trong lời lẽ phải thể hiện rằng anh ta phải chấm dứt hoàn toàn với chị kia về mặt tình cảm trai gái và em cứ đe chồng bằng 1 câu “nếu anh tái phạm, sức chịu đựng của em bị phá bỏ, em sẽ không làm chủ được hành động của mình, chắc chắn công danh sự nghiệp anh đang có sẽ ảnh hưởng rất nhiều, anh biết kỷ luật trong quân đội mà”
- Đừng nói dài quá, tâm sự với nhau chừng 1 tiếng thôi. Sau đó lo 1 bữa ăn đơn giản và tạo sự ấm cúng trong bữa ăn.
Tư vấn thì tư vấn vậy thôi, em như chú chim non trước 1 gã thợ săn thiện chiến. Anh chắc khi đối diện với chồng để có những lời lẽ đanh thép mà vẫn thể hiện mình còn tôn trọng chồng e rằng khó, nhưng cứ thử và cố gắng. Một gia đình ly tan là thêm 1 nỗi lo cho người thân, bạn bè và xã hội.
P/S: khóc cho hết nước mắt đi, nói chuyện với chồng cấm khóc nhá!
04:26 CH 12/01/2010
Xin các Mẹ 1 lời khuyên , em được yêu cầu nói...
Với những tình tiết em kể ra thì việc em nói sự thật/không nói/nói sai cũng chẳng ảnh hưởng gì tới kết luận của CQ Điều tra trong trường hợp A bị khởi tố hình sự.
Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác
1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ
lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây,
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không
có khả năng tự vệ;
11:14 SA 11/01/2010
Gửi tiền tiết kiệm ở đâu? - Tầng 2
Nếu ít xiền mẹ cháu cứ nhắm cái nào gần nhà, thuận tiện rút/gửi mà chọn. LS các NH giờ như nhau thôi, quan trọng là thái độ phục vụ. Kinh nghiệm cá nhân tớ thì cứ NH nào tuổi đời non trẻ mà gửi, chiều khách cực ý, mặc dù gửi tiền tí ti thôi.
Còn gửi nhiều (vài tỷ?) thì có mấy bạn làm NH lên tiếng đó mẹ cháu contact trực tiếp sẽ có nhiều chế độ ưu đãi riêng cho khách hàng nhớn, cái này các NH ko public đâu.
Bảo hiểm tiền gửi thanh toán khi xảy ra rủi ro của NH mình gửi tiền tối đa 50tr, nếu sợ thì chẻ ra cứ mỗi NH ta gửi 50tr. NH có phá sản cũng chả mất xu nào…hehe
10:30 SA 11/01/2010
Chuyện đăng ký khai báo thông tin ở một mạng lớn
Thứ nhất: trước giờ tình trạng đăng ký sở hữu sim trả trước rất lộn xộn, giờ các bạn Viễn thông đề nghị bà con trực tiếp đăng ký thông tin lại là phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước. Các bạn thử nghĩ xem 1 kẻ nào đó dùng sim làm điều xấu, cơ quan chức năng có thẩm quyền tra thông tin chủ sở hữu, nếu lỡ dính vào 1 trong các bạn thì sao? Mặc dùng chả tội tình gì nhưng các bạn cũng mất thời gian và khó chịu khi bị hỏi han và chứng minh mình dek biết số đó.
Thứ 2: trước khi trách nhà mạng các bạn cũng nên tự xem lại mình, mặc dù tớ chả xài số trả trước nhưng thông tin khách hàng đăng ký lại thông tin sở hữu sim trả trước được thông báo khá lâu (chắc cả năm nay? Bạn nào rành trả lời hộ tớ). Một số bạn lúc dư giả thời gian không đi đăng ký, tới khi nhà mạng đưa ra biện pháp chế tài các bạn mới quýnh lên đổ xô đi check thông tin sim mình đang sử dụng, đăng ký lại thông tin mới gây ra cảnh tắc nghẽn các điểm giao dịch, tắc nghẽn giao thông trước các điểm này, rồi thì tạo điều kiện cho kẻ gian trà trộn móc túi.
Đành rằng trước đây các nhà mạng chạy theo chỉ tiêu thuê bao mà buông lỏng quản lý, lỗi ở các bạn nhà mạng. Nhưng bản thân các chủ sử dụng/sở hữu thuê bao trả trước thật sự cũng không quan tâm xem số mình đang sử dụng có thật sự là của mình không? 1 phần lỗi nho nhỏ giành cho các bạn không quan tâm đúng mực.
Thế thôi nhỉ, tớ chỉ nói ra suy nghĩ của mình trước thực trạng những ngày cuối năm 2009 vừa qua đối với tình trạng các bạn đề cập. Tớ chẳng dây mơ dễ má gì với bất cứ bạn nhà mạng nào mà phải đứng ra bảo vệ các bạn í trước những post của các bạn trong topic này. Vì thế các bạn có ném đá tớ vì comment của tớ đụng chạm vào tự ái của bạn nào đó tớ cũng chịu…hehe
P/s: có bạn nào làm trong các mạng viễn thông qua đây đọc xong cái còm này của tớ nhớ ghi nhận tớ đứng ra thanh minh thanh nga hộ các bạn, đặng mai mốt có đầu số mới nhớ “ưu đãi” cho tớ cái tứ quí 8 nhá…nhá
@em Girl: theo như anh biết thì các em giao dịch viên y/c phải đúng là người đứng tên ra khai báo lại. Nhưng nếu em mang CMND của mẹ, CMND của em và 1 thứ giấy tờ chứng minh mối quan hệ mẹ con mà Pháp luật công nhân thì chắc sẽ đăng ký lại cho bác gái được.
05:23 CH 08/01/2010
Thế này có bị coi là 'đanh đá" không ạh?
Em Khỉ xử sự thế là chuẩn đấy, việc tró gì mà phải bức xúc với cái bà khách hàng muốn thể hiện văn hóa nửa vời kia. Chẳng qua bà í ra vẻ mình là người có văn hóa nơi công cộng nhưng lại áp dụng sai hoàn cảnh. Gặp anh thì không có nhẹ nhàng như em Khỉ đâu..hehe
Anh kể 1 vài lần anh từng sửa nv lẫn khách hàng khi đi siêu thị để Khỉ hạ hỏa:
TH1: Hôm nọ anh vào Coop mới mở, lựa ít hoa quả và đặt lên bàn chờ cân. Có 1 chị ở đâu trờ tới, để 2 túi rau củ quả lên luôn bàn cân. Anh mặc kệ xem em nv xử lý thế nào, ai dè em nhân viên hồn nhiên cân cho chị kia trước. Cân cho chị kia xong anh mới hỏi em nv “em có biết là anh để đồ chờ cân trước không?”, em nv hồn nhiên trả lời “chị kia chờ trước”, anh đốp lại luôn “em nói chờ là chờ thế nào? Bước vào trong này mua hàng ai cũng chờ như nhau, người nào để đồ lên bàn chờ cân trước em phải cân cho người đó trước”, nghe xong em nv líu ríu xin lỗi anh.
TH2: Một lần cũng vào cái Coop đó, lúc ra quầy tính tiền trong xe của anh có khoảng 20 món hàng, anh đứng xếp hàng thanh toán. Vừa đặt đồ lên bàn tính tiền có 2 chị CN, mỗi chị chỉ có bó rau với bịch thực phẩm sống lướt qua anh xỉa thẳng vào tay em thu ngân nói tính tiền. Anh lẳng lặng xem em nv xử lý sao, em này nói “2 chị xin phép anh này đồng ý cho tính tiền trước không?”, nghe vậy 2 chị đồng thanh quay sang “chú cho chị thanh toán trước nhé!”, “vâng, mời 2 chị”. Bữa này vắng vẻ, em nv quan sát được khách hàng ai trước, ai sau.
TH3: Cũng ở cái Coop đó, bữa đó ngày nghỉ nên khá đông, anh vui vẻ xếp hàng chờ tới lượt. Trước anh có 1 chú trai tráng 2 tay 2 chai nước xếp hàng. Đang chờ có ngay 1 bà chị tầm hơn 50t đẩy ngay xe ngang hàng với xe của anh, anh mặc kệ. Tới lượt anh chàng kia thanh toán chị ta còn hối anh thanh niên tính tiền và xích qua để chị ta để đồ lên bàn. Trường hợp này nếu anh xử sự như TH2 ở trên thì thua chắc, vì đông khách em nv kia biết ai trước ai sau. Anh cũng tự thấy anh ác, chị ta vừa để được 2 món đồ lên bàn anh thản nhiên nói luôn “xin lỗi, chị tới sau tôi vui lòng thanh toán sau!”, chị kia bèn giương đèn pha soi mình, anh thanh niên kia nói luôn “chị tới sau anh ý đúng rồi”. Thế là anh hồn nhiên tính tiền.
Nói túm lại tùy trường hợp mà mình có cách “giáo dục” nv bán hàng hay khách hàng sao có hiệu quả nhất, đảm bảo lời lẽ vẫn chuẩn mực. Về nhà anh kể với vợ lần nào vợ cũng nói “chồng đanh đá thế”, “đanh đá” để góp phần nhỏ bé làm XH đẹp hơn thì cứ đanh đá, ngại dek gì Khỉ nhờ…hehe
04:51 CH 08/01/2010
buồn và lo lắng không biết giải tỏa cùng ai...
Rõ khổ, trên này chả ai biết mình là ai (?) mà không dám la thật to, bực gì, buồn gì cứ xả ra. Bóng gió, xa gần thế này tức bụng làm cái bùm thì chết.
Có gì chia đi, đây góp chút sức tàn sẻ nào!!!!!!!!!!!
11:08 SA 08/01/2010
Vừa bị cán vừa bị chửi phải làm sao
Ở SG đa phần người từ miền Đông Nam Bộ trở vào khi có va chạm, người có lỗi bao giờ cũng chủ động nói “xin lỗi” hoặc giơ tay, nhoẻn miệng cười (không khẩu trang) hoặc gật đầu (đeo khẩu trang) và sau đó cả 2 đi tiếp, nhưng người miền Bắc thì không phải ai cũng xử sự như vậy.
Tớ đang từng dạy cho cậu thanh niên (người Bắc, ko phải đồng hương) kia 1 bài học vì tội sai còn bố láo (Tớ nói nó chạy ẩu nó quay sang chửi mình, trong khi mình đáng tuổi cha chú nó), 20 năm rồi mới dùng chân tay thay cho lý lẽ. Sau đó mất công giải thích về hành động “côn đồ” của mình với con gái để cháu hiểu và thông cảm khi chứng kiến bố nó thế…hic.
Túm lại là người dân sống ở SG không uýnh nhau vì ba cái vụ lẻ tẻ nì như ngoài HN nhể?
10:41 SA 08/01/2010
Li thân là gì?
À, hôm nọ đề cập tới vấn đề này trong lớp, giảng viên và học viên bàn luận sôi nổi và đưa đến 1 kết luận (trong phạm vi lớp học) “chưa có định nghĩa thế nào là ly thân bởi vì pháp luật chưa đề cập tới hạng mục này trong Luật Hôn nhân Gia đình (?)”
Sau đây là report trong lúc trao đổi về thế nào là quan hệ xã hội (QHXH) và quan hệ pháp luật (QHPL):
- Mua nhẫn tặng vợ <<- Cưới nhau <<- Ly thân <<- Ly dị <<HV hỏi GV “thế nào là ly thân”, 1 HV khác nhanh nhảu đáp “không sống chung nhà”, GV dẫn chứng “vẫnc ó những vc trí thức vì 1 mục đích nào đó khi ly thân vẫn sống chung nhà”, 1 HV khác đáp “sống chung phòng luôn, thậm chí ngủ chung giường”. 1 HV nọ nói vừa đủ nghe cho 1 nhóm “thậm chí ngủ chung 1 chỗ vẫn ly thân như thường” (diễn giải nôm na là với chiều ngang vừa 1 người nằm, 2 người nằm chung chỗ là…(bậy quá ^^ )).
Vì vậy hiểu thế nào là ly thân tùy vào mỗi người, mỗi hoàn cảnh cụ thể. Gì thì gì khi ly thân thì quyền và nghĩa vụ của vợ/chồng với nhau vẫn bị Luật Hôn nhân và Gia đình điều chỉnh hành vi. Bởi vậy các mẹ yên tâm, ly thân không có nghĩa là chồng muốn bồ bịch gì là làm nhá, nếu các mẹ muốn thì PL vẫn đứng ra bảo vệ.
09:20 SA 08/01/2010
Đóng/Mua cũi cho bé!
Tớ lôi cái này lên để có ý kiến về cái nôi ~1tr này:
Trưa qua chạy xuống chỗ trưng bày cái nôi này xem trực tiếp, mặc dù ở đấy chưa ráp lại, mới chỉ coi được thành cũi, vai cũi và sàn lò xo nhưng có oánh giá như sau:
- Với giá ~1tr thì các mẹ mua hàng online đừng đặt kỳ vọng là khi nhận hàng nó sẽ nuột nà như các em cũi > 2tr ở cửa hàng nhé! Hình thức bên ngoài quá phù hợp với giá 1tr.
- Em cũi này cực to, lọt lòng giống như các cũi khác nhưng thành và vai cũi đóng dầy lắm do đó kích thước phủ bì kha khá. Phòng ngủ các mẹ nếu >25m2 và khoảng trống để cũi tối thiểu >4m2 hãy rước em nó về.
- Cũi này chỉ di chuyển loanh quanh trong phòng, nếu chuyển qua phòng khác phải tháo ráp. Nếu để nguyên e rằng lọt qua cửa phòng ngủ hơi khó.
Mẹ nào đang xài cũi Teddy cho cái oánh giá như trên hộ tớ cái, để tớ tính toán xem phù hợp với phòng ngủ hiện tại để rước em nó không. Thanks!
08:25 SA 08/01/2010
Tự sự về cảm giác của người chồng những lần vợ...
Thôi chết, lúc trưa mạng lởm khởm thành ra bốt 1 thành 2. Mod nào ghé qua xóa hộ tớ post #42 hoặc 43 nhé! Thanks.
07:50 CH 05/01/2010
Tự sự về cảm giác của người chồng những lần vợ...
Nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo của bà Ngoại
Ông bà vào chơi, gia đình nhỏ được chăm sóc chu đáo trong bữa ăn. Đặc biệt nhất là bà bầu, bầu càng lớn bà bầu càng mệt, nội chuyện vác bầu đi làm đã thấy thương. Nhiều đêm đang ngủ, chồng nghe mơ màng tiếng vợ kêu “anh ơi, đau chân quá”, như 1 cái máy chồng bật dậy túm ngay cái cẳng của vợ bóp lấy bóp để, bóp cho con chuột nó chạy mất…chuột rút í. Kể chuyện với bà ngoại, ngay chiều tối thấy bà lụi cụi chặt xả, gừng, muối hạt cho vào đun lên…vợ có ngay 1 chậu nước ngâm chân.
Trước khi về bà dặn dò con rể “con chịu khó nấu nước cho vợ ngâm chân nhé!”, con rế tự tin đáp ngay “mẹ yên tâm, mẹ về con chiều nhà con hơn nhiều so với mẹ ở đây”. Quả thật, từ lúc vợ được ngâm chân đều đặn mỗi tối, chuyện bật dậy nửa đêm bắt chuột đã chấm dứt, chồng ngủ cứ gọi là phê tê mê.
Thấy chồng vất vả vợ gợi ý “hay là nhà mình kiếm người giúp việc theo giờ?”, chồng trả lời ngay “khi nào chồng còn chịu được thì đừng nghĩ tới chuyện đó”. Chả là chuyện người giúp việc vc đã từng trải qua cách đây 14 năm về trước (ở chung) và 8 năm trước (làm theo giờ), nhưng quả thật chồng hơi khó tính trong chuyện sinh hoạt gia đình, dọn dẹp nhà cửa nên người giúp việc làm trước, chồng theo sau chỉnh sửa…hehe. Đến giờ mục “người giúp việc” chưa có trong suy nghĩ của chồng, tới lúc sinh bé tính sau vợ nhỉ?
P/S: Các mẹ có nhời khen bố cháu này kia nọ, bố cháu cảm ơn. Thật ra để nhận được đâu là hạnh phúc đích thực trong cuộc sống hôn nhân, đâu là niềm vui thật sự, đâu là niềm vui chốc lát, bố cháu đã trải nghệm qua thực tiễn từ bản thân cũng như xem xét từ những người bạn, đồng nghiệp xung quanh. Từ đó nhận ra giá trị đích thực trong cuộc sống của mình chính là mang lại hạnh phúc cho vợ con, người thân. Để có được điều này, vc cũng có những lúc trải qua sóng gió để nhận ra chứ không đơn giản là con đường bằng phẳng.
Tâm sự những dòng này, chồng càng thấy thương vợ hơn và biết trước đây khi vợ mang bầu con gái và lúc mới sinh chồng đã thiếu sự quan tâm, chăm sóc để có những lúc vợ phải chạnh lòng, con gái không được chồng quan tâm phục vụ như em trai bây giờ. Bởi vậy vợ cũng đừng trách yêu chồng là “nhiều lúc chồng cứng rắn, nhưng chồng chính là người chiều con gái nhất", vì chồng tự biết khi con gái còn ở với vc mình con phải nhận được nhiều sự yêu thương nhất (hơn cả em) để sau này khi trưởng thành, lập gia đình nếu con không may gặp phải người chồng thiếu quan tâm chăm sóc thì ít nhiều con cũng đã được cha mẹ bù đắp khi còn trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ. Đạo đức xã hội ngày càng có chiều hướng đi xuống, chuyện đó khả năng xảy ra với phận người phụ nữ sẽ nhiều hơn, nhiều hơn hiện tại.
05:32 CH 05/01/2010
Tự sự về cảm giác của người chồng những lần vợ...
Nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo của bà Ngoại
Ông bà vào chơi, gia đình nhỏ được chăm sóc chu đáo trong bữa ăn. Đặc biệt nhất là bà bầu, bầu càng lớn bà bầu càng mệt, nội chuyện vác bầu đi làm đã thấy thương. Nhiều đêm đang ngủ, chồng nghe mơ màng tiếng vợ kêu “anh ơi, đau chân quá”, như 1 cái máy chồng bật dậy túm ngay cái cẳng của vợ bóp lấy bóp để, bóp cho con chuột nó chạy mất…chuột rút í. Kể chuyện với bà ngoại, ngay chiều tối thấy bà lụi cụi chặt xả, gừng, muối hạt cho vào đun lên…vợ có ngay 1 chậu nước ngâm chân.
Trước khi về bà dặn dò con rể “con chịu khó nấu nước cho vợ ngâm chân nhé!”, con rế tự tin đáp ngay “mẹ yên tâm, mẹ về con chiều nhà con hơn nhiều so với mẹ ở đây”. Quả thật, từ lúc vợ được ngâm chân đều đặn mỗi tối, chuyện bật dậy nửa đêm bắt chuột đã chấm dứt, chồng ngủ cứ gọi là phê tê mê.
Thấy chồng vất vả vợ gợi ý “hay là nhà mình kiếm người giúp việc theo giờ?”, chồng trả lời ngay “khi nào chồng còn chịu được thì đừng nghĩ tới chuyện đó”. Chả là chuyện người giúp việc vc đã từng trải qua cách đây 14 năm về trước (ở chung) và 8 năm trước (làm theo giờ), nhưng quả thật chồng hơi khó tính trong chuyện sinh hoạt gia đình, dọn dẹp nhà cửa nên người giúp việc làm trước, chồng theo sau chỉnh sửa…hehe. Đến giờ mục “người giúp việc” chưa có trong suy nghĩ của chồng, tới lúc sinh bé tính sau vợ nhỉ?
P/S: Các mẹ có nhời khen bố cháu này kia nọ, bố cháu cảm ơn. Thật ra để nhận được đâu là hạnh phúc đích thực trong cuộc sống hôn nhân, đâu là niềm vui thật sự, đâu là niềm vui chốc lát, bố cháu đã trải nghệm qua thực tiễn từ bản thân cũng như xem xét từ những người bạn, đồng nghiệp xung quanh. Từ đó nhận ra giá trị đích thực trong cuộc sống của mình chính là mang lại hạnh phúc cho vợ con, người thân. Để có được điều này, vc cũng có những lúc trải qua sóng gió để nhận ra chứ không đơn giản là con đường bằng phẳng.
Tâm sự những dòng này, chồng càng thấy thương vợ hơn và biết trước đây khi vợ mang bầu con gái và lúc mới sinh chồng đã thiếu sự quan tâm, chăm sóc để có những lúc vợ phải chạnh lòng, con gái không được chồng quan tâm phục vụ như em trai bây giờ. Bởi vậy vợ cũng đừng trách yêu chồng là “nhiều lúc chồng cứng rắn, nhưng chồng chính là người chiều con gái nhất", vì chồng tự biết khi con gái còn ở với vc mình con phải nhận được nhiều sự yêu thương nhất (hơn cả em) để sau này khi trưởng thành, lập gia đình nếu con không may gặp phải người chồng thiếu quan tâm chăm sóc thì ít nhiều con cũng đã được cha mẹ bù đắp khi còn trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ. Đạo đức xã hội ngày càng có chiều hướng đi xuống, chuyện đó khả năng xảy ra với phận người phụ nữ sẽ nhiều hơn, nhiều hơn hiện tại.
05:25 CH 05/01/2010
Tự sự về cảm giác của người chồng những lần vợ...
Viết cho thằng cu tí, nick name Garu
Từ khi gia đình ta thống nhất để thực hiện kế hoạch kiếm thêm đứa nữa, trước là có chị có em, sau là thực hiện điều mong mỏi từ hai bên nội ngoại, nhất là từ phía nhà nội. Chả gì bố cũng là con trai trưởng, tử vi từ thuở thành niên của bố ông bà đã nói sau này trưởng thành sống xa cha mẹ, mà đúng là sống xa (vừa vừa) thật. Học xong tót luôn vào TP này làm việc, định cư, lại kéo luôn cả mẹ con vào trong này. Mẹ con cực kỳ thiệt thòi khi không ở gần nhà ngoại, điều này khi con ra đời và đủ khôn lớn e rằng con khó có thể nhận biết trực tiếp được. Bởi vì chừng 20 năm nữa, khi con đủ tuổi tạm gọi là lớn thì ông bà 2 bên chắc là về với Các Mác, Lê Nin, con sao biết được. Có chăng con chỉ được nghe (lỏm) từ cha mẹ hoặc hơn nữa là con được chị hai kể lại 1 cách không đầy đủ mà thôi.
Mỗi khi gặp khó khăn, mẹ luôn động viên ba “vợ chỉ cần tình yêu thương ở chồng, tiền bạc đối với vợ không quan trọng bằng”, không chỉ nói suông cho qua chuyện mà hành động của mẹ thường xuyên chứng minh cho lời nói đó với ba. Thời gian đã qua, với 3 thành viên trong gia đình sống ở 1 TP lớn, ở cái nơi mà bước chân ra đường người ta phải dùng đến tờ giấy có in mệnh giá mà dân gian quen gọi là TIỀN để duy trì cuộc sống, các mối quan hệ ngoài xã hội. Bố mẹ với mức thu nhập tuy không cao trong mặt bằng chung của xã hội nhưng cũng đủ để gia đình nhà ta có cuộc sống đầy đủ về vật chất và tình thần. Thỉnh thoảng có sự vụ cần 1 khoản, bố mẹ vẫn ngay ngáy xoay sở đặng giải quyết công việc. Những lúc như vậy mẹ con đúng là tay phù thủy, biến hóa ra xiền…hehe.
Trước khi con được hình thành trong cơ thể mẹ, bố mẹ cũng có những toan tính, dự định riêng cho kế hoạch tài chính để đảm bảo cho cuộc sống khi đón chào thành viên thứ tư. Nhưng vì con để bố mẹ chờ hơi lâu (18 tháng) nên kế hoạch chỉ là kế hoạch, vì bố biết mẹ rất sợ bố sa đà vào những mối quan hệ bạn bè trong làm ăn, sẵn sàng tót đi khi bạn bè rủ rê. Ở cái TP này, những mối quan hệ thiết lập bên café, bàn nhậu là những mối quan hệ mang lại cho nhau nhiều thứ mà bình thường không có được. Mẹ lo cũng phải, ngoài kia nhan nhản những tệ nạn biến tướng, những cô gái vì hoàn cảnh (?) sẵn sàng giăng ra những cái bẫy ngọt ngào để thu hút những người đàn ông chân chính, vì gì? vì TIỀN đó Garu của bố.
Một phần khác nữa là tính bố vốn an nhàn, tiền quan trọng nhưng không phải là tất cả. Với 3 thành viên hiện tại, thu nhập của bố mẹ vẫn đảm bảo cuộc sống tương đối. Nhưng nếu có thành viên thứ 4 thì điều đó sẽ thay đổi, nuôi một đứa trẻ là điều không đơn giản. Khi con hiện diện trong cơ thể mẹ, niềm vui có con đồng nghĩa với trách nhiệm và nỗi lo cơm áo gạo TIỀN.
Mẹ nói với bố “tiền nghỉ sanh của mẹ dư sức đưa con đi sanh ở bất kỳ BV nào trong cái TP này”, mẹ nói là nói cho bố yên tâm thôi. Lo chi phí để đón con ra, chăm sóc 2 mẹ con nằm ổ không phải vấn đề lớn. Cái lớn hơn đó là việc lo cho con lâu dài, chí ít là cũng đến tuổi cắp sách tới trường. Với kinh nghiệm chăm chị hai con thì cái lo của bố không phải là không có cơ sở đâu Garu ạ.
Con đừng nghĩ rằng sự xuất hiện của con đã làm bố mẹ phải lo lắng nhé! Ngược lại, chính sự xuất hiện của con là động lực cho cá nhân bố cần phải thay đổi mình ngoài xã hội, nơi mà trước đây mỗi khi tụ tập cùng bạn bè bố thường thờ ơ khi đám bạn bàn bạc chuyện làm ăn ngoài công việc chính thức. Là động lực để bố tự làm mới mình hơn, chứ cái “mình” của bố nó cũ xì ra rồi, dễ đến gần 20 năm chưa thay đổi tí nào.
Mẹ làm công tác tuyên giáo với bố “chồng làm vợ ủng hộ, nhưng nhắc nhở chồng là đừng làm ảnh hưởng tới (hp) gia đình nhé!”. Ô hay, phụ nữ thường hay tham lam con trai nhỉ? Mà thôi, vì trẻ thơ thân yêu làm trai có xá gì, gật cái rụp với mẹ con luôn.
Hôm trước bố điện thoại nói chuyện với ông nội về việc đón bà nội vào chăm cháu khi mẹ sanh con ra, bố cứ nói thẳng tưng để ông hiểu là cái bố cần bà vào là về mặt tinh thần, dù gì thằng Garu cũng là đít nhôm của ông bà chứ, cái đít nhôm mà ông bà ao ước hơn thập kỷ qua. Cũng vì đít nhôm này mà vô tình có những lúc ông bà làm mẹ con phải suy nghĩ, rồi thì các cô chú của bố cũng ít nhiều gây áp lực lên bố. Bố cứ lờ lớ lơ tất cả, đời mình mình lo, sự tác động bên ngoài chỉ là tham khảo. Mong rằng sau này thằng Garu trưởng thành, lỡ có bị bố mẹ về già tác động lên chuyện này thì lấy phương châm của bố mà hành xử với vợ nhá.
Ra đời, con trai chuẩn bị tinh thần trước đi nhé! Hết thời gian nghỉ hộ sản là cho con vào vòng kim cô đấy. Bố mẹ nhắm cho con chỗ “thư giãn” khi bố mẹ không có nhà rồi, nghe mẹ thuật lại chỗ ấy có cả hình ảnh để các phụ huynh giám sát hoạt động của con, “nhà tù của bọn trẻ với cai ngục là các cô bảo mẫu duyên dáng”. Bố cũng nói ý định này với ông, ông giãy nảy lên nói tôi nghiệp thằng đít nhôm và không cho. Kệ ông con nhỉ, rèn ngay từ bé cho có nề nếp, tác phong trong sinh hoạt.
Bố vẫn thường 8 với mẹ và chị hai, thằng cọp mai mốt được tới 3 người giám sát dạy bảo, có quậy cỡ nào cũng phải chịu phép. Bây giờ tuy còn ẩn mình trong cơ thể mẹ, vậy mà con quậy quá, quậy tới mức mẹ chịu không nổi, không giáp mặt thì thôi, giáp mặt là ba nghe mẹ than về cái sự quậy của con. Thôi thì đủ trò, lúc thì đạp bình bịch, bụng mẹ trồi lên sụt xuống. Lúc thì bụng mẹ trồi lên bên ngoài như cơn sóng nhỏ chạy qua, chị hai nói “thằng cọp đang lướt web”. Ra đời mà quậy phá thì ăn đòn, quậy kiểu tư duy học hỏi thì còn xem xét việc ăn đòn hay bị phạt.
Hôm trước bố và chị hai đi hội chợ sách, mua cho chị hai con 3 cuốn sách viết riêng cho con gái tuổi mới lớn, vô tình bố thấy ngay cuốn nhật ký mẹ và bé, bố mua luôn. Khi nào con biết nhận diện hình ai là ai, biết đọc thì đó là những kỷ niệm khó quên với con đó. Cuốn NK này sẽ được update thường xuyên hơn khi con chào đời.
Thôi tạm thế nhé, tới giờ làm việc rồi Garu ơi!!!!!
09:11 SA 05/01/2010
Tự sự về cảm giác của người chồng những lần vợ...
Chăm sóc bà bầu, học 1 lần để áp dụng ngàn lần :Drooling:
“Ông bà ngoại vào chơi đấy, em đặt vé cho bố mẹ rồi” Vợ hồ hởi báo tin trong bữa cơm tối. Cha và con gái nhìn nhau cười “thỏa mãn”, cái sự thỏa mãn ở đây chính là sự “an nhàn” trong chuyện ăn uống.
Từ khi vợ chồng báo tin có thai, hai bên nội ngoại đều vui mừng, nhà Nội neo người nên khi nào vợ chuẩn bị nằm ổ bà mới vào chăm nom. Nhà Ngoại thì khác, tuy ông bà ở vào tuổi thất thập cổ lai hy nhưng ơn trời sức khỏe còn tốt, 2 cụ đi du hý suốt. Kế hoạch của hai cụ, đầu tháng 10 sang thăm anh Đào xong về nghỉ ngơi 2 tuần là vào chăm con gái.
Từ khi ông bà vào, cả nhà lúc nào cũng nhộn nhịp chuyện ăn uống. Bà lại khéo tay trong việc bếp núc, bữa ăn đạm bạc hàng ngày trước đây được thay thế bằng những bữa ăn cầu kỳ, chỉ tội cho con gái rửa bát gấp ba bốn lần bình thường. Cái quan trọng hợn là trưa trưa, chiều chiều về đến nhà là cơm nóng canh sốt sẵn sàng, đâu còn những lúc tất bật trước kia về bữa ăn. Hai cụ vào chăm con nhưng không quên nhiệm vụ, rủ rê con cái đi chơi suốt. Nhẹ nhàng thì tối tối lướt phố, hơn chút nữa thì đi biển, thăm thú vài nơi phụ cận TP. Riêng vụ hai cụ rủ rê ra thăm mộ chị Sáu thì vc xin kiếu “tụi con sợ độ cao khi nghe tiếng phành phạch” (ATR 72), hai cụ đành đi trăng mật mà không có sự hộ tống của các con.
Thấm thoắt hơn tháng, hai cụ đòi về mặc dù vc cố giữ lại thêm vài ngày với lý do “ông bà chơi noel rồi về” vẫn không chịu. Vợ và con gái buồn ra mặt, phụ nữ ủy mị nhể…hehe. Ngay buổi chiều hôm hai cụ về, đón con gái học về bước vào nhà thấy vợ vừa nấu ăn vừa thút thít, “ơ hay, anh đánh mà khóc? Nhớ bố mẹ hả, ở xa gần 20 năm rồi làm như gái mới về nhà chồng” nói thì nói vậy, chồng biết cảm giác “trống vắng” này phải mất vài ngày cả nhà mới bình thường trở lại. Bữa cơm tối diễn ra lặng lẽ, tâm trạng mỗi thành viên khác nhau (?), riêng chồng thì đơn giản “là được tung tăng mặc tà lỏn, ở trần dạo chơi trong nhà”:Laughing:
Hai hôm sau, chỉ hai hôm sau ngày hai cụ về quê, đang giờ học nhận ngay cái tin từ vợ “chồng ơi, không biết sao vợ ra huyết, ra chút xíu thôi”, tức tốc alo trao đổi và trấn an vợ theo dõi tình hình dư lào, có gì hú chồng ngay. Ngồi học cũng chả yên tâm, cúp học chạy qua chỗ vợ vừa đi vừa alo (vi phạm luật GTĐB) và được biết vợ đi cùng cô bé đồng nghiệp qua bác sĩ khám, dặn chồng chờ ở gần cty, khi nào vợ về đón luôn.
- “A đây rồi, vợ về..vợ về. Kết quả thế nào, đưa chồng xem?” chồng bắn liên thanh khi thấy vợ xuất hiện.
- “Kết quả SA không có gì bất ổn, bác sĩ dặn đi ít thôi, đi nhiều không tốt” vợ từ tốn trả lời.
- “Thế có thuốc men gì uống không?”
- “Bị chích cho 2 nhát, tay 1 và bottom 1, đau wé” vợ nham nhở với chồng.
Chở vợ về nhà, trên đường chồng suy nghĩ phác thảo 1 kế hoạch hành động để thực hiện theo lời dặn của bác sĩ.
Chiều cùng ngày, khi các thành viên trong gia đình đầy đủ, chồng/cha tuyên bố “kể từ giờ, việc của mẹ là: ăn, nghỉ, ngủ, đi làm ba đưa đón. Hai cha con mình chia nhau làm việc nhà từ a-z” và nói rõ lý do tại sao phải thế để con gái hiểu và tự nguyện chia sẻ thêm việc nhà 1 cách vui vẻ nhất.
Ôi, cuộc sống khi ta vừa làm chồng/cha/vợ trải qua được 2 tuần thật ý nghĩa biết bao. Trước đây làm về ta có cơm ăn, ăn xong nếu mệt ta lăn ra ngủ, còn không ta xem thời sự, phim ảnh, lướt net. Thỉnh thoảng ta bù khú với bạn bè trong hoặc ngoài giờ hành chính. Giờ thì tự ta phải ép ta vào khuôn khổ công việc của 1 người vợ: chợ búa, nấu ăn, chỉ đạo con gái nhiệm vụ mới.
Đi chợ hả? chuyện nhỏ thôi, ta vào siêu thị vừa mát mẻ, vừa văn minh, vừa không sợ mua đắt, cân thiếu. Hạn chế lớn nhất của ta là mua món gì, chế biến thế nào, phân bổ cho từng bữa trong ngày ra sao? Đẩy xe vào siêu thị mà cứ quầy thực phẩm tươi sống và rau ta lượn qua lượn lại như con thoi. Chỗ này 1 ít, chỗ kia 1 tẹo, thực phẩm chọn trước, rau cỏ chọn sau cho đồng bộ. Thỉnh thoảng lại “gọi điện thoại cho người thân” nhờ trợ giúp. Vợ bàn giao hẳn thẻ VIP siêu thị cho chồng, trách nhiệm nặng nề chưa?.
Nấu ăn ư? Chuyện lớn đấy. Với 1 người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc XHCN, kỹ năng chế biến và nấu ăn được trang bị ở mức tối thiểu. Nếu vứt ta ở ngoài hoang đảo hoặc sa mạc, cho ta gạo, nước, thực phẩm và lửa thì ta không bao giờ chết vì đói. Không lẽ với cơ số thực phẩm tươi sống phong phú mà ta mua được, chỉ loanh quanh 1 số món ăn thuần túy mang tính dân gian thôi sao. Lại cầu cứu vợ với tiêu chí “em chỉ anh 1 lần, lần sau anh tự làm hết”. Đến giờ yếu điểm duy nhất của ta là trong bữa ăn vẫn được vợ con nhắc nhở về chuyện “món này vừa, món kia nhạt, món nọ mặn”. Hôm qua đi nhà sách với con gái mải mê mua sách học và truyện cho con quên béng cuốn “29 món ăn dành cho bà bầu” :Sad:
Qua quá trình chăm lo bao tử cho cả nhà, vợ con bắt đầu e dè hơn trong mỗi bữa ăn bởi vì ta đã trổ tài nấu 1 lúc nhiều món, đề nghị vợ con ăn hết với lý do “ăn sao cho người nấu vui lòng nhá”
Tới giờ làm nhiệm vụ, chiều tâm sự tiếp với bà con WTT.
06:26 CH 04/01/2010
p
PaCọp
Bắt chuyện
863Điểm·1Bài viết
Báo cáo