Mình lại ko nghĩ như vậy, thuộc tính lớn nhất của con người là bắt chước, cho nên môi trường xung quanh nó sao nó sẽ như vậy. Cụ thể con mình, chỉ duy nhất 1 lần thấy mình oánh son, lần sau lấy chì sáp oánh theo nhưng quần áo váy vóc ko có khoái, khoái lượn xe lắc và chiến nhau tay đôi với 3 thằng đực rựa khác cùng tuổi và cùng kích cỡ với nó trong nhà...
Bé mặc đầm trắng , áo khoác xanh ....xanh ngời trong mắt mẹ ;)
em chưa có tài khoản photobucket, em chỉ có trên face book có được không? lắm công nghệ quá mà em thì ko rành cái khoản này tí nào :(
Co' chi nao` co the day. em cach lam sao de go bang Tieng viet duoc ko ? Voi lam sao de post hinh lon' giong cac chi. Thanks nhieu !:Rose:
Oh , em đã biết cách làm sao up hình rồi , em xin phep up lại các hình cho mọi người dễ nhìn nhé .Trời se se lạnh , em để bé mặc váy trắng với áo jacket hồng cùng vớ quần và giày búp bê trắng
ui chao , BZ dễ thương quá ! Uớc có con gái để làm điệu quá ! Mà giờ có 2 chàng trai rồi , đủ quota rồi ! vô đây ....ngắm vậy , chứ con trai ít đồ để phối quá , buồn quá ! ( Trời , nhiều " quá " quá ! :D)
Theo các mẹ áo đầm này nên cần mặc áo thun ở trong ko? Lúc đầu mình mặc cho kín đáo nhưng sao thấy nóng nực, rườm rà. Mà ko mặc thì có lúc bé lòi...ti. Trông ko mặc nhìn đẹp hơn chứ nhỉ?Các mẹ góp ý phần giày có hợp ko nhé
Em cũng xin bon chen 1 chân ạ
Nhìn 3 tấm chụp BZ lúc còn nhỏ thấy bụ bẫm,nõn nà nhưng hơi giống con trai há e._ Noel năm kia chị cũng rinh 1 bộ đồ noel cho Su giống y chang bộ e mua cho BZvề chị phối thêm sợi dây nịt thắt ngang eo,và mang giày bốt màu đồng,nên nhìnThấy cũng ok
Ôi 2 bé sinh đôi, ước mơ của em........ sắp hết tuổi sinh đẻ rồi, haizzzz. :RaisedEyeMặc dù luôn mong có con gái, nhưng không hiểu sao em luôn thấy thích các bé trai hơn các bé gái, thế mới tài. Cụ thể là 2 bé sinh đôi nhà này, em khoái bé Knox hơn (tên gì mà cứ như Ngon từ thịt, ngọt từ xương í nhở :Laughing: )Đàn ông đích thực. :LoveStruc: Điệu hay không là do bố mẹ nuôi và dạy dỗ từ bé, em không thích Suri hay những bé quá điệu đà như Suri. Trẻ con là cứ phải nghịch ngợm, khám phá... mới thú.
Ví dụ con mình nhá. Tới khi bé được 2 tuổi rưỡi mình mới sắm được cái tivi đầu tiên, tức là bé không có tivi để bắt chước. Bé cũng chưa đi học, chỉ loanh quanh ở nhà với mẹ và chị giúp việc. Công việc tại thời điểm đó của tớ thì hầu như cả tuần chỉ ra khỏi nhà dẫn con đi chơi công viên ngày chủ nhật. Và tới lúc đó mình cũng lười không chưng diện gì như kiểu make up, đi cao gót... Vì đi với con nhỏ đi dép kẹp mới tiện.
Nhưng bé rất thích đi giày cao gót. Hễ thấy học trò nào đến nhà đi cao gót là xỏ luôn đôi đấy đi lóc cóc, mấy đôi giày bệt không đi. Hiện tại thì từ khi thấy đôi guốc gỗ, bé suốt ngày thích mang guốc cao cao ấy thôi.
Điệu bộ của bé thì biết hất tóc rồi liếc kiểu lúng liếng. Rồi bé uốn éo rất dẻo cứ như các cô người mẫu í. Trong khi ai quen tớ thì biết tớ lôi thôi kiểu gì, không có vụ yểu điệu kiểu ấy bao giờ. Chị giúp việc chân quê chân chất thì càng không có cái hất mặt, cái liếc mắt, cái ngoáy mông kiểu ấy được. Thiệt tình tớ mà cố làm cũng không được bằng con chứ đừng nói con bắt chước tớ.
Tớ cố hướng cho con học khiêu vũ, nhưng vào những nơi đó bé ngồi một tí đều đòi ra. Nhưng không hiểu sao bé thích nghe hiphop và techno hơn. Hay tại lúc mang thai suốt ngày tớ đi discotheque nhỉ!?
Khi có tivi thì tớ chỉ cho mở đĩa Brainy Baby và Baby Einstein chứ không dùng truyền hình cáp. Lạ một nỗi là mở bé Xuân Mai thì con bé hàng xóm thích chứ con nhà tớ chạy đi mất tiêu. Còn mở Brainy thì bé ngồi chăm chú và xem mấy chục lần không chán. Thế nên mới có chuyện bé chỉ xem độc mấy bộ đĩa này. Tớ đem mấy đĩa thiếu nhi tiếng Việt cho hàng xóm hết. Hoàn toàn không phải tại tớ định hướng gì đâu nhá vì tớ tuyệt đối không nói tiếng Anh với con.
Và nếu bạn xem ảnh chắc sẽ biết tớ chả giỏi pose, nhưng con tớ thì pose tự nhiên và chuyên nghiệp đến mức tớ kinh ngạc. Tớ chưa bao giờ nghĩ ra các kiểu pose đó và kêu bé bắt chước cả. Những ai biết con tớ thì chắc biết cái khoản pose này của bé.
Bản thân tớ cũng đã bỏ không đi làm móng được nửa năm rồi. Hằng ấy tháng bé không nhìn thấy sơn móng. Nhưng giờ thì vô tình thấy là bé vẫn nhớ và đòi cho bằng được, thậm chí lén lấy đi chỗ khác ngồi sơn. Nói chung rất thích sơn móng tay. Lần nào nghịch sơn cũng bị mẹ đánh đòn nhưng vẫn thích thôi.
Hay như đồ chơi của bé có đủ loại đồ chơi trí tuệ lẫn đồ chơi cho vui thôi. Nhưng bé con nhà tớ lại rất thích Lego, OxfordToy, đồ chơi gỗ xếp hình... Hay như máy tớ đang dùng có đủ game hết nhưng bé dùng thì chỉ chơi Education Game học tiếng Anh chứ mấy game vui vui bé không thích. Tớ chưa bao giờ ép con chơi gì cả, luôn đưa máy cho con và con thích bấm gì thì bấm. Bé tự lựa chọn sau nhiều lần thử hết tất cả các icon trên màn hình thôi.
À, còn vụ này nữa là bé cực thích mặc váy, loại váy rời í. Trong khi quần áo cho bé tớ mua lúc nhỏ là đầm liền và giờ thì đa số là quần. Không hề mua váy rời. Nhưng từ khi bé thấy cái váy đầu tiên ở cửa hàng thì đòi đến mức ngay cả lúc ngủ cũng phải đòi cái váy, váy nào cũng được, miễn là váy ngắn rời xỏ vô. Quần áo của bé nói thật là bé đòi chứ mẹ tự chọn thì bé không mặc đâu.
Mình nghĩ tớ lạc đề xa quá rồi. Mình vốn không định nói thêm nữa, nhưng thiết nghĩ sở thích tự nhiên của con không phải là do ảnh hưởng bới ai cả. Chỉ có việc phát triển sở thích đó hay không là do cha mẹ và các yếu tố khác ảnh hưởng vào thôi. Nên nếu bé con nhà mình thích làm đẹp mà mình có khả năng như nhà Tom Kat thì mình cũng sẽ nuông chiều sở thích ấy của con.