Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
"Đi học kinh nghiệm ứng phó với động đất, gặp...
Càng đọc càng thấy nhục vì thấy túm lại là:
1. Bản chất của chuyến đi Nepal là đi du lịch nên Anh Duy mới mừng là " thoát nạn trở về"... Chứ không phải đi tu dưỡng nghề nghiệp....
2. Bản chất của hội CTĐ Việt Nam hay các tổ chức VN khác là Tuyên Truyền vận động dân chúng chứ KHÔNG PHẢI bản thân hội viên phải làm - cái từ Propaganda này nước ngoài k cho xài. Vì vầy thành viên của đoàn không Cần có lương tâm cứu người và trách nhiệm của đồng loại, không cần biết CV, kỹ năng tình huống cụ thể... Mà vẫn làm việc được trong Hội này. Đây là bản chất của cơ cấu...
3. Bản chất CV cửa Anh Duy va Olson là mang Đống người này về nguyên vẹn để khởi ảnh hưởng tới bang giao 2 nước vì biết là họ chỉ mang dành k hơn k kém...
4. Những người này làm việc Hội nhưng k co lương tâm của nghề nghiệp ( chư nói tới lương tâm khác). Nên khi tai hoạ xảy ra, họ cũng giống như các công dân Việt Nam khác là trốn chạy, thoát nạn về với gia đình an toàn mà chẳng mảy may nghĩ đến nghề nghiệp, CV của mình là gì, Quốc thể, danh dự Quốc gia là gì... Vì vậy họ mới vô tư chụp hình, cười đợt, vô tư kể chuyện thiếu thốn, vô tư ăn uống, thở phào thoát nạn, vô tư cmt là chúng tôi k Cần phải làm việc doos, k phải việc chúng tôi.....và vô tư đòi kiện.... Vì vậy bạn sideway mới k vô tư để bênh vực họ vì bạn ấy hiểu rõ bản chất của họ là gì.
Vì vậy dù mình rất thích cmt của bố Lâm, ngắn gọn:
"Các bạn không có lương tâm. Đấy là trả giá, cuộc sống riêng của các bạn ảnh hưởng thì đáng gì so với nỗi nhục quốc gia. Những người như các bạn thì sớm muộn gì cũng có hậu quả như nhau ".
Gởi từ ứng dụng Webtretho của bố Lâm
Nhưng mình vẫn chắc chắn rằng, sau này họ chết đi, họ vẫn nói rằng: việc cứu hộ gì đó mà chúng mày nói, chẳng phải viêcj của Tao. Chúng mày chỉ biết gõ bàn phím.....he he...
Tức muốn đập ...
07:43 CH 06/05/2015
"Đi học kinh nghiệm ứng phó với động đất, gặp...
Không phải, viết lại thử câu chuyện trao đổi của Các Me Wtt với A D trên đây coi đúng không nhé:
Hội WTT: Chào Anh, mừng anh thoát nạn trở về,. trông anh hơi mệt mỏi, chắc chưa lấy lại được tinh thần…
Vâng, cảm ơn các Chị! Quả thật là hết sức may mắn. trước khi đi chúng tôi đã nghiên cứu trước là Nepal động đất gần nhất là năm 1934. Có ai ngờ là động đất ngay bây giờ đâu. Biết trước thì Đoàn đã không đi. Động đất ghê thật, tích tắc một cái là sụp đổ hết chị ạ.
Hội WTT: Vậy khi động đất xảy ra thì Đoàn ta…như thế nào?
Chuyến đi là đi Công tác kết hợp nên lúc gặp thiên tai thì bản năng của du khách khi gặp nạn là đào thoát an toàn. Ai cũng phải vậy, Chúng tôi cũng vậy thôi. Nhưng mà lúc đó mọi người cũng thật hoảng loạn. Chỉ nghĩ là đào thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Việc đầu tiên như ở Việt Nam là nhờ người quen biết nên chúng tôi ĐT ngay CTD Nepal nhờ trợ giúp để về. Mà Chị biết đấy Họ lúc này khủng hoảng lắm nên nói không lo cho Đoàn VN được. Thế là chúng tôi phải tự lo cho mình... Đúng phải nói là kỳ tích. Người Việt Nam chúng ta bình thường thì hay nhờ vả, nhưng khi gặp chuyện là tự mình lo được hết.
Hội WTT: Lúc đó chắc là mọi người nháo nhào lên nhỉ?
Vâng, lúc đó thật hoảng loạn, người người ĐT kêu gào về nhà tùm lum: ở đây sập nhà, sập hết rồi anh ơi, không biết có còn sống mà về được không, Em có mệnh hệ gì Anh lo cho con nhé... ôi trời ơi. sắp hết pin rồi, cúp điện rồi...đang rung lên bần bật nè.. chết chết. Ở nhà Chồng, Vợ, Lãnh đạo... nháo nhào chạy ĐT khắp nơi thúc dục: ra đường đi... về.... về..., bằng giá nào cũng phải chạy, thoát mà về. Làm sao ra sân bay đi...Để anh liên hệ điều máy bay sang đón... Có người còn mắng: mà sao em sang đấy làm gì? Ở đó có gì mà du lịch? sao k đi nước khác... sao mà chọn ngu thế....
Bấn lên rồi, chúng tôi thật sự hoảng loạn, không biết làm gì ngoài việc nghĩ phải chạy thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt... Tôi được lệnh Olso là phải đưa Đoàn về ngay lập tức vì trong Đoàn còn có nhiều vị lãnh đạo cấp cao, Tinh túy ... nếu họ xảy ra chuyện thì đúng là tai họa...không ai gánh nổi...Mà thôi chuyện này tế nhị Tôi cũng không muốn nói thêm..
Tóm lại là chúng tôi phải lo an toàn cho mình, nhiệm vụ của Tôi là đưa họ chạy về nhà đến đây là mừng lắm rồi. Chúng tôi sẽ kể chuyện đào thoát khỏi Động đất Nepal ntn, khổ ra sao, động đất sập nhà cửa ghê quá.. người chết nhiều quá... thật kinh khủng... Phải nói là số mình thật may mắn... Tai qua nạn khỏi....hơn 7,000 người cơ mà.
Hội WTT: Vậy tại sao mọi người lại đi chụp hình … tự sướng?
À như Tôi đã nói, Lúc sau tĩnh tâm lại và định hướng mình chạy về bằng cách nào, chúng tôi cũng muốn có ít hình về làm tư liệu nên chia mọi người đi vòng 2 hướng chụp khác nhau. Tôi chụp hướng mặt trời mọc, máy anh chị khác chụp hướng mặt trời lặn. Chị H chụp vì trời lặn nên k rõ là như vậy. Chị H cười là k phù hợp. Nhưng phải nói là Chị ấy luôn là người lạc quan, hay cười (trừ lúc hoảng loạn thôi) nên mới vậy. Chứ Chị H rất là tốt…
Hội WTT: Lúc sau này mọi người mới nhớ ra là mình là Hội CTĐ mà đi chụp hình tư liệu, sao mọi người không nghĩ là làm đúng chức năng của Hội là ở lại cứu nạn cho người dân Nepal?
Không ai cho làm. Chúng tôi thấy nhiều người bị kẹt kêu cứu nhưng mà đành chịu. Mọi người không ở hoàn cảnh của chúng tôi nên không biết được thời khắc đó hoảng loạn như thế nào đâu... không nghĩ được gì ngoại trừ thoát thân mà về ... về... Tôi nghĩ cái này ai cũng có thể hiểu được khi mình đứng trước việc có thể chết... Thật sự lúc đó không có ai nghĩ mình là Hội này, Hội nọ, Bản năng thúc đẩy là thoát thân thôi. Mà hơn nữa ở nhà thúc ép ghê quá, giục giã ghê quá. Giống như là cả nước VN thúc mình về ngay cho an toàn, ai cũng ồn ào, không tự chủ được. Thực ra không nghĩ được gì đâu. Không về được thì đúng là to chuyện. Lúc có kế hoạch về rồi thấy thoải mái hơn chút thôi.
Vả lại có ở lại thì mọi người cũng không giúp được gì đâu. chúng tôi không có kỹ năng, không chuẩn bị gì trước thì sao giúp. Vì Đoàn chúng tôi toàn lãnh đạo là làm công tác tuyên truyền, vận động cứu trợ. Sau đó thì tổ chức vận chuyển, phân phối tới nơi bị nạn và biết sơ chế chút chứ có ai biết gì đâu. Đôi khi sơ chế hàng cứu trợ bị hao hụt cũng là chuyện thường. Vả lại, chúng tôi làm việc gì cũng có kế hoạch trước và chỉ đến cứu trợ là sau khi hết rung sập, sau thiên tai chứ chúng tôi có cứu trợ khi đang rung lắc đâu. Không có kế hoạch là không làm được vì phải báo cáo, phải duyệt mới được làm, hệ thống nó thế.. Mình không lo được cho mình thì sao lo cho ai. Giống như trên máy bay đó: Mình phải đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước rồi mới đeo cho em bé phải không? Chị biết rồi mà.
Hội WTT: Vậy khi về mọi người không sợ bị chê cười à?
Lúc đó thì đâu nghĩ tới đâu. Chỉ nghĩ làm sao chạy được về nhà an toàn. Có chuyện với Đoàn là lớn chuyện. không được. Thú thực là chẳng nghĩ được gì hơn. Về nhà thấy mọi người xúc phạm thế này, chúng tôi rất buồn và sock. Có người chỉ ngồi khóc, đóng cửa không nói chuyện với ai vì vẫn chưa.. hoàn hồn. Mọi người phải hiểu hoàn cảnh của chúng tôi lúc đó mới được. Nếu Đoàn chúng tôi có ai chết thì tiền ma chay, đưa về, báo chi tốn giấy mực nói chuyện này chuyện kia… thì rất là phức tạp.
Hội WTT: Thế anh thấy người dân bị kẹt kêu cứu mà không động tâm à?
Tôi cũng không hiểu lúc đó tại sao lại thế. Mà Tôi cũng có thấy đâu. Tôi chỉ nghĩ nhiệm vụ của mình là đưa Đoàn về an toàn, cứu người của mình trước và Tôi đã hoàn thành. Lúc đó Tôi chỉ nghĩ được vậy thôi. Người khác trong Đoàn nghĩ gì thì Tôi không biết. Chị muốn hỏi thì Tôi đưa số ĐT của 1 số thành viên cho chị hỏi trực tiếp.
Hội WTT: Sao Đoàn không liêc lạc Đại sứ quán VN xem có người Việt ở đây không để giúp? Hoặc kêu họ trợ giúp?.. Thế Đoàn không có Trưởng Đoàn à? Anh là Trưởng đoàn luôn hả?
Tôi cũng đã trình bày rồi, lúc đó không nghĩ được gì đâu. Chỉ nghĩ là làm sao thoát nạn thôi. Tôi chỉ như Hướng dẫn viên lo cho Đoàn chứ không phải Trưởng đoàn. Mà chuyện này tế nhị không nói được, rất xin lỗi chị.
Hội WTT: Vâng cảm ơn anh, hy vọng chia sẻ của anh, Các mẹ chúng tôi hiểu và thông cảm cho Đoàn thêm chút
Hehe… cả nhà xem có giống không?
10:13 SA 06/05/2015
"Đi học kinh nghiệm ứng phó với động đất, gặp...
A Duy Tường thuật trực tiếp thế này:
Vì Chúng tôi đi là đi du lịch kết hợp nên lúc gặp thiên tai thì với việc của du khách khi gặp nạn là đào thoát an toàn. Vì chúng tôi quen biết nên nhờ CTD Nepal trợ giúp để về mà Bạn lúc này khủng hoảng nên nói không lo cho Đoàn VN được. Thế là chúng tôi phải tự lo chạy thôi... phải nói đó là kỳ tích...
Lúc đó thật hoảng loạn, người người ĐT về nhà tùm lum: ở đây sập nhà, sập hết rồi, không biết có còn sống mà về được không, Em có mệnh hệ gì Anh lo cho con nhé... ôi trời ơi. sắp hết pin rồi...đang rung lên bần bật nè.. chết chết. Ở nhà Chồng, Vợ, Lãnh đạo... nháo nhào chạy ĐT khắp nơi thúc dục, về.... về..., bằng giá nào cũng phải chạy, thoát mà về. Làm sao ra sân bay đi...Để anh liên hệ điều máy bay sang đón... Có người còn mắng: mà sao em sang đấy làm gì? Ở đó có gì mà du lịch? sao k đi nước khác... sao mà chọn ngu thế.... Chúng tôi thật sự hoảng loạn, không biết làm gì ngoài việc nghĩ phải chạy thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt... Vì trong Đoàn còn có nhiều vị lãnh đạo cấp cao, Tinh túy ... nếu họ chết thì đúng là tai họa...không ai gánh nổi...
Tóm lại là chúng tôi phải lo an toàn cho mình, nhiệm vụ của Tôi là đưa họ chạy về nhà đến đây là mừng quá trời. Chúng tôi sẽ kể chuyện đào thoát khỏi Động đất Nepal ntn, khổ ra sao, động đất sập nhà cửa ghê quá.. người chết nhiều quá... thật kinh khủng... Số mình thật may mắn... Tai qua nạn khỏi....
Mọi người không ở hoàn cảnh của chúng tôi nên không biết được thời khắc đó hoảng loạn như thế nào đâu... không nghĩ được gì đâu ngoại trừ thoát thân mà về ... về... Tôi nghĩ cái này ai cũng có thể hiểu được khi mình đứng trước việc có thể chết... Thật sự lúc đó không có ai nghĩ mình là Hội này, Hội nọ, Bản năng thúc đẩy là thoát thân thôi.
Tôi cũng không hiểu lúc đó tại sao lại thế...
PS: Có anh cho biết cái danh sách Đoàn đi không nhỉ? Có nhiều CB ngoài ngành không?
08:08 SA 06/05/2015
Nhật ký - Về một mối quan hệ trong bóng tối...
Chiều buồn, LV chán mà đọc bài của bạn thấy bạn thực sự là người đa cảm và say nắng quá rồi. Cái tình yêu này bao gồm cả tình thương, lóng ái mộ và thêm cả chút trách nhiệm nên khó dứt ra được. Nhưng có vẻ từ xưa đến này bạn là người chưa trải nghiệm nhiều trong tình yêu và sự lãng mạn nên chỉ những cử chỉ của Ổng rất là bình thường của 1 người sếp có cảm tình và biết ơn với nhân viên, bạn cũng có thể xúc động rất nhiều (đương nhiên là Ổng biết ơn bạn vì bạn đang mang lại những điều tuyệt vời cho Ống ấy ). Nhưng chắc Ổng không để tâm và lo cho cuộc sống riêng của Bạn sẽ có vấn đề gì khi cứ như thế này. Chỉ có biến cố gì đó mới làm bạn thay đổi vì bạn không thể xoay xở CS như vậy với chồng con được mãi. Mình tin là nếu bạn bảo dừng là Ổng sẽ dừng dù vẫn quan tâm, trân trọng tới bạn như thường lệ ..... Chuyện tình cảm thật khó nói nhưng mình khuyên bạn là hãy xài lý trí 1 chút, vì Bạn đang đi quá xa rồi và sẽ là người thiệt thòi nhất khi có chuyện, và vì Bạn đang đi đường 1 chiều. Yêu đương, ai về nhà nấy thì dễ và luôn đẹp, lãng mạn. Ở chung thì khác biệt rất nhiều, ai cũng phải tự cân bằng, hy sinh và sự lãng mạn chỉ có khi mình tự tạo nên mà thôi....
12:27 CH 05/05/2015
Bắt đầu lại từ đầu từ tuổi 28 liệu có ổn!
Trời ơi, Bạn chắc làm nhà nước lâu nên ỳ quá rồi. bên ngoài thì người ta cứ nhảy 1- 2 năm = 1 job, nhảy bậc thang không mệt mỏi đến năm 50T vẫn thấy bình thường, chẳng than phiền gì. Có người nhảy tới năm 40 -45t mới được phát tài. Bạn cứ chịu khó nhảy là thắng. hehe...
10:42 SA 04/05/2015
Hội trai, gái hư wtt (tầng 15)
Bỗng dưng thấy cái Hội này. Làm việc bế tắc không thoát ra được, cũng muốn hư quá đi cho cân bằng chút. Giới thiệu 1 chút là đạt điểm khá về môn Tài Chánh Doanh Nghiệp, điểm giỏi môn Giáo dục Công Dân - nhưng không đạt công dân tiêu biểu được... Có bạn nữ nào biết cách bắt đầu như thế nào để hư làm ơn chỉ giùm...Thanks
10:03 SA 04/05/2015
Cứ thế này, hôn nhân của mình đi vào ngõ cụt mất!...
Mình rất ghét chuyện phức tạp nhưng đọc rồi cũng muốn nói với bạn vài câu:
1. Kiểu gì thì bạn cũng phải là người cầm trịch trong gia Đinh ròi
2. Bạn phải nói chuyện trách nhiệm tiền bạc trong gia đình với chồng. K phải chồng bạn kém mà là đôi khi chẳng Nghi tới dược mà thôi. Bạn phải ra quy định.
3. Bạn nên cho ông bà ra ở riêng. Có gii đâu, bạn cu nói hết chuyện của mình. Bố mẹ luôn vì con cái và lo cho con cái hơn bản thân mình.
4. Bạn nên chọn cách sống đơn giản hơn, theo sức của mình mà sống. Bạn sống mà cứ gồng lên như thế này thì thật khổ. Cứ nợ nần nhiều thì chỉ được cái vẻ ngoài thôi. Có sao sống vậy mới là sướng.
08:44 SA 01/05/2015
NSƯT Nguyễn Chánh Tín sẽ được ở trong ngôi nhà...
Mình dọc nhiều comment thấy các bạn là người sâu sắc nên đánh giá Chánh Tín theo cách nghĩ ấy cũng phải. Nhưng Mình có vài điều như thế này:
1. Chánh Tín là người miền Tây, sống ở SG nên cách nghĩ về cuộc sống, việc làm rất đơn giản và phát ngôn cũng vậy. Nhìn chung là được đến đâu, hay đến đó chứ không sâu sắc giống như người Miền Bắc, Miền Trung. Mình có Ông Bạn y chang vậy. Rất tốt nhưng tính toán ào ào, đơn giản như thế. Người làm chung của mình cũng vậy luôn...
Nên chuyện người này cho người khác mượn nhà thế chấp hay vay mượn tùm lum rồi không có kế hoạch trả là bình thường. Chủ yếu là lo đối phó những việc đã rồi. Nên nhà bạn Venice hay người khác cho Chánh Tìn vay chắc chắn là không thể lấy về được vì Chánh Tín xài việc hết rồi... Xin chia buồn vì mình cũng xóa nợ cho Bạn mình nhiều lần rồi, dù cũng không nhiều...
2. Chánh Tín là người được nuông chiều rất nhiều nên chẳng nghe ai đâu và thấy có vẻ việc nào mình làm là thành công.Tình toán làm ăn theo kiểu diễn thuyết vậy đó, nên đi vay tiền cũng thấy là chuyện nhỏ, giải quyết việc cài đã, rồi tính sau. Người bị vay cũng thấy tin tưởng vì theo kiểu " không sao đâu"...cả hai bên đều thấy rất chân tình. Chắc chắn là Chánh Tín còn vay mượn bên ngoài rất nhiều mà mọi người không nói ra được vì cũng chẳng giải quyết được gì, mất cả "tấm chân tình" trước đây.
3.
Mình nghĩ rằng ai gởi tiền hảo tâm với Chánh Tín thì cũng là người tốt, do xuất phát từ trong tâm người ta, chẳng ai cho không đi đồng tiền mồ hôi nước mắt mà họ ko thấy xứng đáng cả. Hó cũng như mình trong việc khác, thấy xứng đáng là được.
Dù có chuyện này hay chuyện nọ xảy ra thì họ cũng thấy không sao - Cho là không bao giờ nuối tiếc. Vì vậy mình nghĩ, mọi người hãy tĩnh tâm một chút để thấy là CS đôi khi mình cũng làm vậy.
4. Khi thiếu tiền thì chỉ nghĩ đến tiền. chẳng sáng tạo được gì. Mình nghĩ các bạn có la lớn kiểu gì thì Chánh Tín cũng không thể thay đổi được tình thế và cách nghĩ. Vì vậy hãy để Chánh Tín tĩnh tại, sáng tạo giải quyết vấn đề của mình. Bạn có thấy cách nào trọn vẹn cho Chánh Tín không? Mình nghĩ là không.
07:21 CH 31/03/2014
NSƯT Nguyễn Chánh Tín sẽ được ở trong ngôi nhà...
Bạn thật rất biết khen và lại còn nhìn xuyên qua màn hình biết được giới tinh. Thanks
06:04 CH 31/03/2014
Tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt tại Nhật
Cái chuyện người VN mình ăn cắp tại các Siêu thị Nhật thì xưa rồi. 15 năm trước mình học bên đó. Bạn Hải phòng chỉ cho đến Osaka gặp người quen mua đồ. Cái hệ thống tủ căn hộ chung cư của anh ấy kéo ra thì cái gì cũng có, thượng vàng hạ cám. Mình bảo muôn 1 bộ dàn âm thanh nghe thì hẹn 1 tuần lên lấy về. Rồi lên, thấy nguyên đai nguyên kiện, hỏi anh ấy mới kể chuyện đi siêu thị lấy về và đi thiệt xa khoảng 300 - 400km. Đi về còn cảnh giới cho tránh cảnh sát. Sợ quá không dám mua lần nào nữa. Mình cũng không biết tại sao lại có Cộng đồng người Việt ở khu đó. Anh ấy nói cũng nhiều người đi lấy đồ như vậy - Lưu ý là đi lấy đồ - chứ k phải ăn cắp...Người Nhật bản xứ thì cũng chẳng biết đến người VN là ai hay dân tộc thiểu số nào đó mà mình phải nhục. Duy chỉ Cảnh sát và chỗ nào hay mất cắp là biết rất rõ. Mình nghĩ là từ xưa người Nhật cũng không muốn làm lớn chuyện. Không hiểu sao bây giờ lại muốn làm tới. Chắc là do HT siêu thị kiện dữ quá nên phải làm dù ảnh hưởng bang giao 2 nước.Ngày xưa còn có Tàu biển hay đi về buôn đồ cũ, mới. Giờ mọi thứ sẵn có rồi nên chỉ thiếu hàng xa xỉ. Vậy nên chỉ còn các em áo dài vận chuyển thôi. Có thể là nếu chỉ vài thằng ăn cắp thì cho qua, nếu cả làng ăn cắp thì phải uýnh tới bến. Phải không?
05:54 CH 31/03/2014
NSƯT Nguyễn Chánh Tín sẽ được ở trong ngôi nhà...
Khi người khác tôn trọng
đức tin
của mình, thì mình phải tôn trọng
đức không tin
của người khác.
07:19 CH 24/03/2014
NSƯT Nguyễn Chánh Tín sẽ được ở trong ngôi nhà...
Bạn nói rất đúng, vậy nên k
hi người khác tôn trọng
đức tin
của mình, thì mình phải tôn trọng
đức không tin
của người khác. Thanks bạn
07:16 CH 24/03/2014
o
Overthewindow
Hóng
447
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
1. Bản chất của chuyến đi Nepal là đi du lịch nên Anh Duy mới mừng là " thoát nạn trở về"... Chứ không phải đi tu dưỡng nghề nghiệp....
2. Bản chất của hội CTĐ Việt Nam hay các tổ chức VN khác là Tuyên Truyền vận động dân chúng chứ KHÔNG PHẢI bản thân hội viên phải làm - cái từ Propaganda này nước ngoài k cho xài. Vì vầy thành viên của đoàn không Cần có lương tâm cứu người và trách nhiệm của đồng loại, không cần biết CV, kỹ năng tình huống cụ thể... Mà vẫn làm việc được trong Hội này. Đây là bản chất của cơ cấu...
3. Bản chất CV cửa Anh Duy va Olson là mang Đống người này về nguyên vẹn để khởi ảnh hưởng tới bang giao 2 nước vì biết là họ chỉ mang dành k hơn k kém...
4. Những người này làm việc Hội nhưng k co lương tâm của nghề nghiệp ( chư nói tới lương tâm khác). Nên khi tai hoạ xảy ra, họ cũng giống như các công dân Việt Nam khác là trốn chạy, thoát nạn về với gia đình an toàn mà chẳng mảy may nghĩ đến nghề nghiệp, CV của mình là gì, Quốc thể, danh dự Quốc gia là gì... Vì vậy họ mới vô tư chụp hình, cười đợt, vô tư kể chuyện thiếu thốn, vô tư ăn uống, thở phào thoát nạn, vô tư cmt là chúng tôi k Cần phải làm việc doos, k phải việc chúng tôi.....và vô tư đòi kiện.... Vì vậy bạn sideway mới k vô tư để bênh vực họ vì bạn ấy hiểu rõ bản chất của họ là gì.
Vì vậy dù mình rất thích cmt của bố Lâm, ngắn gọn:
"Các bạn không có lương tâm. Đấy là trả giá, cuộc sống riêng của các bạn ảnh hưởng thì đáng gì so với nỗi nhục quốc gia. Những người như các bạn thì sớm muộn gì cũng có hậu quả như nhau ".
Gởi từ ứng dụng Webtretho của bố Lâm
Nhưng mình vẫn chắc chắn rằng, sau này họ chết đi, họ vẫn nói rằng: việc cứu hộ gì đó mà chúng mày nói, chẳng phải viêcj của Tao. Chúng mày chỉ biết gõ bàn phím.....he he...
Tức muốn đập ...