Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
ng đàn ông thế này có nên tiếp tục kg?
Thực sự thì đọc tâm sự của chị xong em vẫn không rõ tại sao gia đình chị lại phản đối :-? Chỉ vì không muốn con gái lấy chồng xa thôi ạ? Bởi bình thường thì em thấy nhà nào có con gái ở tuổi chị thì cả gia đình đều sốt sắng vấn đề chồng con này lắm. Hay bố mẹ chị còn băn khoăn khác nữa (như chị nói thì còn về công việc của anh ý, và gia đình bên anh ý nữa), yêu xa thì thông tin qua lại rất khó kiểm chứng nên có thể bố mẹ không chắc chắn về hoàn cảnh của anh ý nên không yên tâm, và phản đối.
Và chị có biết rõ về a ý không ạ? hay những thông tin chị có chỉ qua lời kể của a ý ạ? (thực tế là em biết có biết một trường hợp là thậm chí đến lúc cưới nhau về rồi gia đình vẫn còn không biết chính xác nghề nghiệp và gia đình của đối phương cơ ạ, thật thật, giả giả chẳng biết đâu mà lần, dù rằng là yêu gần chỉ là nhà xa thôi ạ!)
Em thấy đa phần là cha mẹ nào cũng thương con cả thôi, chỉ là bằng những cách khác nhau, nước mắt thì chảy xuôi chị ạ, thế nên bố mẹ chị bây giờ có giận thế nào thì thời gian qua đi cũng nguôi ngoai thôi ạ, bây giờ không thích nhưng chưa chắc sau này vẫn không ưa. Tất nhiên có thể mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cành, không đúng cho mọi trường hợp
11:59 SA 01/12/2014
Có ai gặp chuyện tởm lợm như em không ?
Ở tuổi ấy không biết cũng không có gì là kỳ lạ cả, chả có nhẽ 18 tuổi là cứ phải rành rọt "sự đời" rồi ạ?! Đành rằng là giáo dục giới tính, nhưng với tuổi ấy các bậc cha mẹ cũng không lôi phim AV ra để giáo dục cho con đâu ạ , nên sốc khi thấy có người xem mấy trang ấy cũng là bình thường mà :| đâu đến nỗi bị giễu cợt nhỉ. Hix
11:59 SA 18/11/2014
Có ai gặp chuyện tởm lợm như em không ?
Ngày xưa cũng từng trong sáng y như em, sau 4 năm đại học + ở ký túc xá thì được các chị các em phổ cập ko ít kiến thức, lúc đầu hơi sốc về sau thì thấy rằng đó là vấn đề tâm sinh lý tự nhiên, không quá trớn thì vẫn chấp nhận được.
Nhưng em vẫn nên cẩn thận, dù sao thì cẩn tắc vô áy náy, biết tự bảo vệ mình là tốt, bởi Sở Khanh thì rất nhiều mà lòng người thì khó đoán.
Mỗi tuổi có cái lo riêng ở tuổi ấy, chị nghĩ ở tuổi em thì vẫn nên ưu tiên cho việc "lo học" đã. Chúc em học tập tốt.
10:26 SA 17/11/2014
bước tiếp hay dừng lại
Nhà cũ thì thường mang nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần hơn so với nhà mới, với cả tất nhiên em là người ngoài cuộc, nói đương nhiên dễ hơn làm so với người trong cuộc rồi.
Dù có đưa lời khuyên thế nào thì a cũng sẽ có những lý do ngược lại để chống đỡ. E thấy a như rơi vào kiểu "bỏ thì thương mà vương thì tội" ý. Giờ a vẫn đang lưỡng lự và không đủ quyết tâm để ra quyết định thì cho dù lúc này a lựa chon phương án nào thì trong tương lai a có thể sẽ vẫn day dứt và băn khoăn với sự lựa chọn ấy thôi.
Nếu a thấy mình không đủ lòng tin cũng như sức lực để chờ đợi cô ấy thay đổi thì chọn dừng lại có lẽ là hợp lý. Đau dài không bằng đau ngắn.
Còn nếu vẫn thấy không thể dứt ra được thì thôi, tiếp tục vậy, biết đâu bất ngờ.
Nhưng có lẽ, theo em, a vẫn nên cho cô ấy một cơ hội nữa, và cũng tự cam kết với chính mình, nếu lần này cô ấy lại tiếp tục "sai lầm" thì cũng đến lúc chấm dứt đi thôi. Lúc đó thì lỗi chẳng phải của ai cả, cô ấy đủ trưởng thành để biết mình muốn gì, và anh cũng không phải là không cho cô ấy cơ hội, cái gì cũng có giới hạn của nó, tốt nhất thì không nên để đến lúc duyên hóa thành nợ thì hơn.
Túm lại thì người ngoài cuộc cũng không thể hiểu rõ ràng được, có đau có khổ gì thì cũng chỉ có tự bản thân mình mới biết đau ra sao mà thôi. Người khác có thể cảm thông, chia sẻ, nhưng không thể đau thay cho nhau được. Haizzz
12:48 CH 15/11/2014
Bà ngoại nói cháu gái là loại gái bán...
Yêu nhau và đến với nhau là bình thường chị ạ, chẳng có gì là hư hỏng hay không hư hỏng cả, biết mình là ai, biết mình cần gì, và biết nghĩ cho ngày mai thì e thấy không thể dùng "hư hỏng" để định nghĩa bản thân được! Cố lên chị!
04:26 CH 14/11/2014
bước tiếp hay dừng lại
Em ko có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này, nên chỉ nói suy nghĩ cá nhân thôi:
- Thứ nhất, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nhưng không có nghĩa là không đổi được, chỉ là rất rất khó mà thôi. Có lẽ người yêu anh có thể sẽ trưởng thành hơn qua năm tháng nhưng tính cách về cơ bản sẽ không thể quay ngoắt 180 độ, quay 90 độ cũng là rất khó (trừ phi bị sock nặng bởi vấn đề nào đó), bởi cơ bản là đã qua cái tuổi có thể dễ dàng uốn nắn nhân cách, tính cách rồi ạ và hơn nữa là người yêu anh như hiện tại có phải là không hiểu chuyện do còn nhỏ thật không hay mọi người cứ vin vào cái cớ đó để bao biện?!
- Thứ hai, cái này phải xem anh bao dung được đến đâu, anh có thể tự tin mà chắc chắn rằng anh có thể tha thứ cho những việc người yêu anh đã làm và không dùng điều đó để bắt bẻ cô ấy trong tương lai không, cho dù cô ấy mắc lỗi to hay nhỏ?
- Thứ ba, hiện tại hai người chưa kết hôn, vậy giả sử anh chọn tiếp tục, và hai người kết hôn, rồi sinh con, và khi đó cô ấy vẫn "chứng nào tật nấy" vậy anh sẽ làm gì? cũng phân vân giữa "bước tiếp hay dừng lại"??? Nhưng lúc này đây không chỉ có tình cảm của bố mẹ cô ấy dành cho anh, tình cảm anh dành cho cô ấy mà còn cả con cái của hai người, còn trách nhiệm làm cha, làm mẹ của hai người.
Ngày trước em vì tiếc 100k nên lựa chọn một chuyên ngành em không thích, cũng chả hứng thú, sau khi học được một kỳ em lại hối hận và muốn bỏ, nhưng lại tiếc mấy triệu đồng tiền học phí nửa năm học hành vất vả. Sau hai năm em lại muốn dừng lại, nhưng lúc này là hơn chục triệu tiền học phí và 2 năm trời công sức. Cuối cùng, ra trường, cầm tấm bằng trong tay nhưng lại chẳng bao giờ dùng đến.
03:58 CH 14/11/2014
Muốn kết thúc cuộc sống ở tuổi 25
Có một hôm mẹ em nói với em một chuyện, em nghe xong cũng không biết nên khóc hay nên cười. Có một cô gần nhà ngoại em,bản thân cô ý đang mắc bệnh, hằng tháng vẫn phải đi bệnh viện đều đều, và cô ấy cũng có nghề nghiệp ổn định, vì quá chán nản với gia đình chồng và buồn phiền với căn bệnh dai dẳng, cô ý cũng có ý định kết thúc cuộc đời giống như chị, dù hai người với hai nguyên do khác nhau, nhưng đều cùng muốn hướng đến một kết quả đó là cái chết. Buổi chiều hôm đó, cái ngày mà cô ý đã chuẩn bị tất cả để ra đi, cô ấy ra chợ để chuẩn bị bữa tối lần cuối cho gia đình, và cô ấy gặp mẹ em. Bởi nhà chồng cô ấy gần nhà ngoại em, nên tất nhiên cô ấy cũng biết đến hoàn cảnh mẹ em như thế nào. Mẹ em vẫn nói chuyện bình thường với cô ấy, bởi mẹ em cũng đâu biết được cô ấy đang chuẩn bị tự kết thúc đời mình trong ngày hôm ấy. Sau đó vài ngày, em gái cô ấy có gặp mẹ em và kể lại chuyện ngày đó, em gái cô ấy bảo, ngày đó, nhìn thấy mẹ em, cô ấy thấy mẹ em khổ quá, cô ấy mới nhớ rằng là ồ, hóa ra có người còn sống khổ hơn mình, và cô ấy đã về nhà, tiếp tục làm vợ, làm mẹ, chăm sóc cho gia đình.
Chị bảo là chị thấy mọi thứ xung quanh không có ý nghĩa gì với chị, và chị chỉ cảm thấy sống là một gánh nặng, bản thân là một gánh nặng đối với gia đình. Nhưng thế nào mới là có ý nghĩa ạ?
Em không có lý tưởng, cũng chẳng có đam mê , nhiều lúc cũng tự hỏi là rút cuộc em sinh ra trên đời để làm gì? Thế nào là sống có ý nghĩa em cũng chịu, không biết! Nhưng giờ em không biết không có nghĩa là cả đời không biết, em còn mấy chục năm để chờ để biết. Không đi đến hết con đường thì em sợ em sẽ bỏ lỡ ai đó, điều gì đó trong cuộc đời. Ngộ nhỡ có ai đó đang chờ em ở phía trước, họ mòn mỏi để chờ đợi em, nhưng em lại chọn dừng lại giữa chừng không đi tiếp nữa. Có thể em sẽ không thấy nuối tiếc, vì em cũng không biết đến họ, nhưng liệu có chắc họ sẽ không tự hỏi "người đó đang ở đâu?". Phật nói tu một trăm năm mới được ngồi cùng thuyền, tu một nghìn năm mới được chung chăn gối. Phải bao nhiêu năm tu hành em mới được sinh ra và lớn lên, được sống trên cõi đời này, giờ em chọn chấm dứt cuộc đời này, xin lỗi chứ, có thể chị thấy không có lỗi với ai, nhưng em tự thấy có lỗi với chính mình, vất vả bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp mới có được như bây giờ, kiếp này tự chọn sống chẳng ra gì, kiếp sau có được sống lại trách mình kiếp trước tu không tốt. Có không giữ, mất đừng tìm. Đó là suy nghĩ của em thôi. Về chị, cuộc sống của chị là của chị, em không có quyền ra quyết định thay chị. Nhưng chị cần suy nghĩ cho thật kỹ, bởi cơ hội không có lần 2 đâu ạ!
03:06 CH 14/11/2014
Chuyện loạn luân tôi xuýt làm hại cuộc đời chị...
Mình cũng có em trai, kém mình 3 tuổi, và đến tuổi dậy thì, bố mẹ mình rất để ý đến vấn đề giới tính của 2 chị em (mình cảm nhận thấy), cho dù là chị em ruột thịt, con cô con cậu hay chú bác gì thì các bậc cha mẹ cũng nến để ý con cái mình hơn, dù sao phòng bệnh cũng hơn chữa bệnh. Bây giờ có quá nhiều thứ "dụ dỗ" con người ta. Không phải ai cũng tự ý thức được hành vi và biết dừng đúng lúc như bạn.
01:53 CH 14/11/2014
o
Ocdavanxanh
Hóng
372
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Và chị có biết rõ về a ý không ạ? hay những thông tin chị có chỉ qua lời kể của a ý ạ? (thực tế là em biết có biết một trường hợp là thậm chí đến lúc cưới nhau về rồi gia đình vẫn còn không biết chính xác nghề nghiệp và gia đình của đối phương cơ ạ, thật thật, giả giả chẳng biết đâu mà lần, dù rằng là yêu gần chỉ là nhà xa thôi ạ!)
Em thấy đa phần là cha mẹ nào cũng thương con cả thôi, chỉ là bằng những cách khác nhau, nước mắt thì chảy xuôi chị ạ, thế nên bố mẹ chị bây giờ có giận thế nào thì thời gian qua đi cũng nguôi ngoai thôi ạ, bây giờ không thích nhưng chưa chắc sau này vẫn không ưa. Tất nhiên có thể mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cành, không đúng cho mọi trường hợp