Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hội các mẹ mê games đây
Sao dùng Win XP mà lại ko chơi AOE được, mình vẫn chơi như điên mà. Mình biết chơi AOE từ 2003, nhưng bẵng đi mấy năm trời bận quá ko chơi nữa vì phải thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả, gần đây mới bắt đầu chơi lại. Mình và OX vẫn hay "đánh nhau" để tranh máy chơi đấy.


Đúng rồi, mình ngớ ngẩn thật! Đã có AOE for Win XP từ lâu rồi mà không biết.
Nhờ bạn nhắc, mình đã đi nhặt ngay về cả AOE II & III, hôm qua chơi đến gần 4g sáng !

Nhưng rõ khổ, bỏ lâu quá rồi, các phím tắt & thủ thuật thì quên cả :Crying::Crying::Crying:
Help me!
09:51 SA 12/04/2009
Hội các mẹ mê games đây
Cho mình lót dép vào hóng với, mình mê game từ năm 97 cơ. Bây giờ chồng con đùm đề rồi mà tình yêu game vẫn không thay đổi. Game đầu tiên mình làm quen chơi là Age of Empires, tiếp đến là Heros, Gunbound, Sim City, Thiên Hà Đại Chiến. Bây giờ mình đang tìm chơi cái game nào mà mất ít thời gian chơi ấy. Mình ít thích mấy cái game mà càng cắm càng lên level mà mình thích dòng game chiến thuật hơn. :Smiling:


Hi bạn,
Sao mà mình giống bạn quá! Mình mê AOE cũng từ thời ấy. Chơi mê mẩn từ chiều tối đến 3-4g sáng là thường. Sau này khi dùng Win XP thì không install game vào được, cứ tiếc hùi hụi ! Lại chuyển sang chơi Age of Mythology cho đỡ thèm, nhưng không thích lắm. Đến giờ này vẫn cứ thích tìm game chiến thuật. Bạn có bíết game nào cùng style, chỉ mình nhé. Tks
06:05 CH 08/04/2009
Những cách quên buồn hiệu nghiệm!
XA DẤU MẶT TRỜI

Trịnh Công Sơn
Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời,
Không còn thấy loài người
Vây phủ quanh đời
Nói tiếng yêu thương
Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời,
Không còn thấy mặt người,
Hơi thở ru đời
Như gió ru mây
Hôm nay thức dậy
Không còn thấy ai
Cuộc tình chìm xuống
Xa vắng tiếng cười
Hôm nay thức dậy
Không còn thấy người
Xa nhau hôm này
Chua xót hôm mai
Hôm nay thức dậy không nhìn thấy mặt trời,
hay mình đã lạc loài
Vó ngựa trên đời
Hay dấu chim bay
Hôm nay thức dậy không nhìn thấy mặt trời,
Như vừa mới vào đời
Tay mẹ đâu rồi
Nôi trống ru ai
Hôm nay thức dậy
Ôi ngẩn ngơ tôi
Hôm nay thức dậy
Mê mỏi thân tôi...

http://www.bennhac.com/#/song/3269/Xa-Dau-Mat-Troi
05:21 CH 20/02/2008
Câu lạc bộ trăng khuyết Sài Gòn (vô đây sẽ nhanh...
Cảm ơn bạn Oasis đã trả lời giúp :) :) :)
Nhân tiện, Oasis này, đầu năm mới có nghe "Malaguena" không? Chúc bạn năm mới vui vẻ nhé!

:) Trả lời có gì không đúng cũng bỏ qua cho nhé ! Chỉ vì mình đọc xong, buồn cười quá, không nhịn được nên nhiều chuyện tí.
Malaguena mình thích nghe từ trước giờ mà Anthology. Nhưng đầu năm thì chưa nghe lại. Giờ thì đang nghe đây :Smiling:
Đầu năm nay, bản nhạc mình mở lên nghe đầu tiên cũng tình cờ, vớ 1 cd trên kệ - lại David Moreno, thế là nghe suốt buổi trưa (vì sáng bận chúc Tết). Xong lại đến Sonata Beethoven - J. Du Pré - đúng ra thì nghe buổi trưa không hợp lắm, nhưng vì thích nên vẫn ok thôi.
Tuy không có dịp gặp gỡ mọi người, nhưng dù sao cũng đã biết nhau trên forum, mình cũng xin chúc mọi người năm mới vui vẻ và gặp nhiều điều như ý nhé !
Oasis
06:47 CH 10/02/2008
Câu lạc bộ trăng khuyết Sài Gòn (vô đây sẽ nhanh...
Hic, lâu rồi không vào WTT. Giờ thấy số trang của Vầng Trăng Khuyết SG thì kinh khủng quá. Có ai nghĩ đến chuyện kết hợp các trăng khuyết lại với nhau chưa nhỉ???

Mình xin mạn phép trả lời hộ : Cũng có nghĩ đến đấy bạn ạ ! Nhưng hình như khi các vầng trăng khuyết kết hợp lại thì nó không tròn mà lại biến thể sang Vầng Trăng Say thì phải ! :Laughing:
06:49 CH 08/02/2008
Những cách quên buồn hiệu nghiệm!
Bạn thử làm như mình xem nhé, đầu tiên là chui vào phòng đóng cửa lại 1 mình và khóc, khóc đến khi nào ko còn muốn khóc nữa thì thôi, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Sau đấy tiến hành gặm nhấm nỗi buồn. Mỗi hôm gặm 1 ít, gặm cho đến khi ko buồn nữa thì thôi. Mấy hôm nay mình cũng đang buồn quá, tối đến mình lại chui vào chăn và bắt đầu "gặm nhấm nỗi buồn", gặm 1 lúc rồi ngủ mất. Thậm chí bây giờ mình còn thấy vui vui vì mình đang buồn, ít ra khi mình biết buồn thì còn có lúc mình vui trở lại, sợ nhất là khi mình ko buồn ko vui. Mong bạn vượt qua nỗi buồn này.

:Smiling: Cảm ơn bạn nhiều, đã chia sẻ với mình trong lúc này. Bạn nói rất đúng, điều đáng sợ nhất chính là lúc không buồn không vui - mà mình hay gọi nôm na là thờ ơ với mọi thứ trên đời. Mình cũng từng có những lúc như thế rồi, ngán ngẫm lắm! Còn "gặm nhấm nỗi buồn" như bạn đã và đang làm chắc mình phải xin thọ giáo lại cho kỹ, vì quả thật chả hiểu làm sao để gặm nhấm cho được cả :Smiling:
02:12 CH 31/12/2007
Những cách quên buồn hiệu nghiệm!
Rất ngại khi lại than buồn trong cái topic mang tên : Những cách quên buồn...
Nhưng ít ra, đây cũng là nơi để có thể trút nỗi niềm, và với hy vọng có được ai chỉ cho cách để quên buồn hiệu nghiệm hơn....
Biết nói thế nào đây nhỉ? Down trầm trọng quá, bao nhiêu dự tính, kế hoạch bị thay đổi liên tục, làm mình quay mòng mòng theo luôn :Sad:
Một người bạn - lâu nay vẫn chia sẻ được rất nhiều - cứ ignore mình mãi ! Trưa nay có việc cấp bách cần gọi, mà cũng không sao liên lạc được ! Mình đang hoang mang quá, có lẽ mình đang đóng vai người quấy rầy chăng ? Và đâm ra nghi ngờ cả giá trị của chính mình nữa...
Bạn ơi, bạn có bao giờ nghĩ rằng, tuy thời gian quen nhau không dài, nhưng từ đó đến nay, bạn đã là một chỗ dựa tinh thần vững chắc của mình không? Cũng chỉ là một trong những người bạn thôi, nhưng với bạn, không hiểu sao mình lại có thể tâm sự rất nhiều điều, nói được tất cả - những điều mà mình chưa bao giờ nghĩ có thể chia sẻ được với bất cứ ai, kể cả người thân - giá trị của bạn trong tâm trí mình là như vậy ! Và trong những lúc rối trí nhất, căng thẳng nhất, người đầu tiên mình muốn gọi, muốn chia sẻ cũng là bạn ! Vì vậy, giờ đây hụt hẫng, lại không có bạn ở bên, down lại càng down ! :Sad:
Ngày mai đã là giao thừa, sắp qua một năm mới. Vậy mà trong đầu mình chả có một tí cảm giác nào cho chuyện này cả. Chỉ lẩn quẩn 2 điều : SAD and LONELY !
03:15 CH 30/12/2007
Những Kỷ niệm xưa...
Một bài thơ xưa lắm rồi, dễ có đến 15 năm. Nhưng vẫn chưa hề phai trong ký ức.... Nó được sáng tác và gửi tặng trong một ngày rất ư đặc biệt....
Một kỷ niệm không bao giờ quên !
Một ngày của một năm
Một năm mình quen nhau
Đường khuya dài vô tận
Hôm nay mình bên nhau
Trên đường đời bất tận
Anh vẫn nghèo như xưa
Vẫn bộ quần áo cũ
Nhưng tình anh vẫn thắm
Càng nồng nàn hơn xưa
Anh đã tìm được em
Trong quán khuya vắng lặng
Và dáng gầy ru đưa
Ấm cuộc đời cô quạnh
Anh vẫn biết em buồn
Trong thoáng qua khoé mắt
Và em như ngây ngất
Trong một ngày như mọi ngày....
05:53 CH 18/12/2007
Vầng trăng say Sài Gòn

@ cả nhà:
Sáng cuối tuần ngồi đọc những tâm tư của các bạn mà nghe lòng nặng trĩu. Như vô thức bỗng nghe lại bài “Tình xa” của Trịnh Công Sơn, rồi thấy nghẹn lòng, muốn khóc. Bài hát này mỗi lần đi karaoke Mẹ Nhím Bin thường hay hát. Chẳng ai hát hay như chị ấy, có lẽ vì bài hát hợp với tâm trạng.
Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa...
Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố,
Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
Làm sao em biết đời sống buồn tênh...
Đôi khi ta lắng nghe ta,
Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
Hồn ta gió cát phù du bay về...
Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa,
Tình réo tình âm thầm,
Sầu réo sầu bên bờ... vực sâu
Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê...
Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
Ôi tiếng buồn rơi đều,
nhìn lại mình đời đã xanh rêu...
http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=309
Biết nói gì với các bạn của tôi? Đằng sau sự sắc sảo, thông minh, quyết đoán khi đối mặt với công việc, có ai hiểu được rằng từ trong sâu thẳm trái tim, chỉ là sự trống rỗng và xót xa. Đằng sau những chuyến đi xa, có ai hiểu được nỗi buồn khi một mình cô độc lang thang xứ lạ, khi mà không ai chờ mong, trông ngóng, và cũng nén lòng không dám cho phép ai chờ mong, trông ngóng. Có ai hiểu được cảm giác ở giữa chốn đông người mà chợt thấy lạnh lẽo, hoang vu.
Cuộc đời là “gió cát phù du. “Tình vẫn u mê”, vẫn réo gọi âm thầm. Và nỗi sầu vẫn đưa con người xuống tận đáy vực sâu.
Có thật là “đời mình đã xanh rêu”? Có thật là “đời sống buồn tênh” như một lần qua cuộc tình?
“Thôi ta còn bạn bè” khi “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”. Thôi, vẫn còn có những lúc ngồi lại với nhau, vẫn còn có những cuộc vui!

:Angel:
Xin phép cả nhà cho mình được vào spam 1 tí ! Hy vọng không làm chủ Topic bực mình. Chỉ vì khi đọc đến "Tình xa", xúc động... phải đường đột vào đây chia sẻ chút nỗi niềm. Vì thấy có những người cũng đang "cảm" "Tình xa" giống như mình !
Ngày xưa, khi còn đi học, bài hát mình ưa thích là những Mưa hồng, Ru em từng ngón xuân nồng,... hay cùng lắm chỉ là Đêm thấy ta là thác đổ, Bên đời hiu quạnh, Đoá hoa vô thường... Với những "...đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau..." hay "...Mưa ru em ngủ, tay em kết nụ, nuôi trọn một đời..." Còn Tình xa thì chả bao giờ quan tâm đến, vì thấy nó thê thảm và cũng chả thấy có gì hay !
Chỉ đến khi khi chia tay một người, cảm nhận được "đêm khuya trời lạnh giá, thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình". Hiểu được cái gọi là "Làm sao em biết đời sống buồn tênh... ?" Bản thân mình chưa bao giờ tra Đại từ điển tiếng Việt để hiểu thật rõ 2 từ "buồn tênh", nhưng với cảm nhận, thì nghĩ nó chính là cái buồn mà mình đã trải nghiệm và có lẽ cũng vẫn tiếp tục thấm thía thêm nữa... Và vẫn nghĩ : Cái mình đang trải qua đúng là buồn tênh thật !
Giờ đây, khi đang post bài, mình cũng đang "...ta lắng nghe ta, nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá..." Và cô đơn cùng cực... vì thậm chí bạn bè xung quanh cũng chẳng còn ai, nào được như "thôi ta còn bạn bè" cũng còn an ủi phần nào.
Thôi thì đành bó tay mà nhìn "đời đã xanh rêu..." vậy thôi !
02:04 CH 16/12/2007
Những cách quên buồn hiệu nghiệm!
Buồn, buồn thật buồn !!!
Thật buồn và thật cô đơn !
:Sad:
Bao nhiêu điều không vui cứ dồn dập đổ về, tưởng chừng quá sức chịu đựng của 1 người.... Lắm khi mình tự nhủ : có lẽ đây là lúc thử thách nghị lực và khả năng chịu đựng của mình chăng ? Hy vọng là vậy ! Hy vọng mọi chuyện sẽ qua và sẽ ổn !
Nhưng cũng chạnh lòng : nếu lần này qua được, liệu sau này có tái diễn lại những điều mình đang phải nếm trải của ngày hôm nay nhưng với tần số cao hơn không? :Sad: Sóng sau lúc nào cũng cao hơn sóng trước mà...
Có khắc nghiệt với mình quá không, khi mà lúc này, trách nhiệm đè nặng lên vai, bạn bè không ai có khả năng chia sẻ được, một mình gặm nhấm nỗi buồn...
Mỗi người đều có ít nhất 1 góc riêng - nơi trú ẩn an toàn. Góc riêng của chính mình, không ai tìm ra cả, ở đó mình có thể rơi lệ mà không ngại bị cười, có thể hét lên thật to mà không sợ làm ai kinh hãi... Một khoảng trời riêng, một không gian riêng, có 1 người đang ẩn náu... Nhưng giờ đây, mình lại tránh xa nơi trú ẩn của chính mình. Cảm giác cô đơn đáng sợ quá !
Chiều ngồi một mình trong quán vắng, nhìn từng giọt café rơi, lặng nghe tiếng guitar dìu dặt, có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ thấy mình quái dị lắm... Mặc kệ thôi ! Nhưng nhạc vẫn không thể làm nguôi ngoai, café vẫn không đủ làm thư giãn, và mình nghĩ, có lẽ rượu cũng không làm mình khuây khoả được !
Ôi thôi ..... Biết làm thế nào bây giờ nhỉ ????
07:52 CH 02/12/2007
Những cách quên buồn hiệu nghiệm!
Đêm lạnh...
Buồn....
Vài bản nhạc quen thuộc nghe đi nghe lại vẫn không chán...
Từ những Ifni, Los sittios, Malaguena... đến Moonlight Sonate, Recuerdos de la Alhambra, Asturias...
Trong đêm vắng nghe tiếng guitar mới sâu lắng làm sao :Smiling:
Nằm thả hồn, nghe từng dòng nhạc chảy vào tai, thật êm và ngọt ngào :Smiling:
Nhắn tìm 1 người bạn cùng nghe, bạn lại chạy đâu nữa rồi :Thinking: Thôi thì đành nghe 1 mình và cảm nhận một mình vậy ! Nghe nhạc với tâm trạng cô đơn cũng có sự thú vị riêng kia mà...
... Lại dần sang một ngày mới. Các bạn giờ chắc đang say ngủ... Riêng mình, đêm nay mình sẽ ngủ trong tiếng Guitar.... :Angel: :Angel: Sẽ có một giấc mơ đầy nhạc với nhạc... dù rằng đêm nay, chả có ai chúc mình ngủ ngon cả.... :Battin ey:
07:02 CH 25/11/2007
Những cách quên buồn hiệu nghiệm!
Sáng nay sms cho bạn : Sao nhìn sắc diện lại nhợt nhạt thế ? Có bệnh gì không? Reply : Đuối quá ! :Sad:
Nhắn lại : Đi ăn gì cho khoẻ nhé ? Reply : Bận rộn cả tuần rồi, không có thời gian đâu !
Mình nghe trả lời mà hỡi ơi ! :Crying: :Crying: :Crying:
Bạn ơi, sao lại có thể thờ ơ với chính mình như vậy được ? Đành rằng trong cuộc sống luôn có nhiều áp lực, luôn có những mục tiêu phải vượt qua - dù do mình tự tạo nên hay do bị động - nhưng hãy luôn nhớ rằng : đừng bao giờ để mất đi chính mình ! Bạn từng dạy tôi như thế mà.
Tôi luôn nhớ, cách đây không lâu, trước giờ phút tôi phải đối diện với một việc khó khăn - rất mới mẻ với mình, bạn đt liên tục, hết dặn điều này đến nhắc điều nọ... Bạn làm tôi cảm thấy ấm lòng, Bạn tạo thêm sức mạnh & niềm tin cho tôi vững bước đi tới ! Hoặc những khi tôi buồn, bạn luôn quan tâm đến tôi, cho đến khi tôi vượt qua được. Bạn đã từng là một người như thế mà.
Vậy mà giờ đây ... Nhiệt tình của bạn đã đi đâu mất rồi ??? Còn đâu người bạn hay quan tâm / chia sẻ ngày nào.... Lúc này đây, đến với chính bản thân mà cũng chả thấy bạn quan tâm bao nhiêu .... Tôi cảm thấy dường như mình đang đối mặt với một người hoàn toàn xa lạ...
Bạn tin tưởng rằng mình đang làm đúng hay sao vậy ??? Mà có thật là như thế không nhỉ? :Battin ey: Vậy thì những cách quên buồn hiệu nghiệm trước giờ của bạn bỏ đi đâu mất tăm rồi ???
Moonlight Sonate từng gửi cho bạn, giờ đây tôi đang nghe một mình trong đêm... Khi nào đọc đến bài này, bạn hãy mở ra và cùng nghe, bạn nhé ! :Smiling:
05:15 CH 20/11/2007
Những Kỷ niệm xưa...
Giã từ !!!
Một bầu không khí gượng gạo, chỉ đề cập về những điều "có vẻ là cần thiết" ... Mà có thật là cần thiết không nhỉ ??? Cũng có thể.
Một thái độ hạ cố như thế... đối với mình, thà không làm gì còn hơn ! Ít ra cũng vẫn còn giữ được sự tôn trọng hoặc quý mến, hoặc để ta tiếp tục lừa dối chính ta - còn biện hộ được. Nhưng đến giờ phút này thì quả thật đã là giọt nước tràn ly !
Chỉ cảm nhận rất rõ : có 1 điều gì đó đang tan vỡ... hoặc đang hình thành... Một điều gì đó không thật, một sự miễn cưỡng mà không cần tinh ý cũng có thể nhận ra... Sự ra đi của niềm vui và cả vướng bận trong suy nghĩ, tình cảm ...
Buồn !!!
Giã từ những phút vui bên nhau, cả những khi bận tâm lo lắng ...
Nhẹ nhõm !!!
Vì ít ra, mình cũng đã cắt bỏ được một khối u lẵng nhẵng bám theo bao lâu nay, và vẫn tự lừa dối mình khi cố xem đó là một điều hoàn toàn khác...
Và lại hy vọng !!!
Tất cả rồi sẽ trôi qua... Chỉ còn đọng lại là một ... Kỷ niệm xưa...
08:26 SA 16/11/2007
Những Kỷ niệm xưa...
…buổi sáng, thèm ngủ vùi thêm được 1 tiếng đồng hồ, đẩy lưng anh: anh ơi chở con đi học anh ơi!...
…trời mưa lạnh, thèm rúc vào hơi ấm ngủ ngon lành, sau một hồi tranh cãi đâu… lưng hay đâu… mặt sẽ ấm hơn…
…những ước mong đơn giản …

Gửi đến havang một chút nắng mùa hạ. :Smiling: Mong rằng sáng sớm có chút nắng chiếu vào sẽ giúp... tỉnh ngủ ! :Smiling:
Cố gắng nhé ! Mọi việc sẽ qua cả thôi...
Nắng Hạ
Nguyễn Trung Cang
Bên nhau nắng hạ rộn ràng
Cho nhau thoáng rượu nồng nàn
Đừng ngủ mơ, đừng sầu thơ
Đừng ngẩn ngơ, cuộc tình tan trong phút giây
Cho nhau mắt lệ nghẹn ngào
Cho nhau ước hẹn ngày nào
Đời hợp tan, tình dở dang
Nặng sầu mang, bàng hoàng nghe nắng trôi sang
Trời không nắng, để yêu thương, để tơ vương
Tháng ngày lặng lẽ, thời gian thắt se
Xót tình năm cũ, người xưa viễn du
Mình ta chiếc bóng, hỡi ai có còn nhớ không?
Hôm nao nắng đẹp dịu dàng
Cho nhau thoáng lệ ngỡ ngàng
Người ngẩn ngơ, đời là mơ
Tình là thơ, nghẹn lời mừng vui biết bao
Bên nhau nắng hạ rộn ràng
Cho nhau thoáng rượu nồng nàn
Đừng ngủ mơ, đừng sầu thơ
Đừng ngẩn ngơ, trọn đời ta sống bên nhau.....
06:39 CH 14/11/2007
Cửa Sổ Tâm Hồn
Viết cho Bạn của tôi...
Đã có lúc tôi vô cùng buồn chán, hụt hẫng, không biết tiến hay lui, thậm chí rối trí đến độ không còn có thể đưa ra quyết định gì cho hợp lý, chứ đừng nói là đúng hay sáng suốt... Bạn đã luôn bên tôi, vừa an ủi, chia sẻ, vừa chịu đựng mọi kiểu trút xả của tôi, vừa gợi ý cho tôi những con đường thoát mà Bạn nghĩ ra được.... trong lúc Bạn cũng rất bận rộn công việc, có rất nhiều mối lo...
Tôi đã chia sẻ với Bạn những điều chưa bao giờ có được với ai. Những góp ý của Bạn có khi nó không giúp được nhiều cho tôi, nhưng qua đó lại giúp tôi tự tin, tìm lại niềm vui sống... Bạn có biết được điều đó không? Tuy không nói ra miệng lúc ấy, nhưng tôi vẫn mong rằng Bạn biết, Bạn đã giúp tôi rất nhiều, không chỉ là những lời nói suông, mà chính Bạn đã là một chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần, giúp tôi cảm thấy ấm lòng... Những biến cố trong đời, tôi đều chia sẻ được từ khi có Bạn.
Vậy mà giờ đây, khi bản thân đang trải qua những khó khăn cuộc đời, Bạn lại náu mình trong vỏ ốc - cái Bạn luôn tưởng là nơi trú ngụ an toàn nhất ! Bạn sợ làm phiền tôi, hay tôi chưa tạo được niềm tin với Bạn ??? Điều này chỉ Bạn mới hiểu rõ và có thể giải đáp được thôi !!! Bạn từng bảo tôi : xung quanh không chỉ có rác... Nhưng sao hiện nay tôi lại thấy, Bạn không nhìn thấy hoa hồng nữa rồi. Bạn xa lánh tất cả, tránh cả tôi, vì cho rằng tôi không giúp được gì, Bạn tự tin luôn xoay xở được - “Sắp xếp từ từ rồi cũng xong thôi” – Bạn đã trả lời tôi như thế, có đúng không ?
Nhưng có bao giờ Bạn nghĩ rằng, hiện nay, với suy nghĩ và hành động như thế, Bạn đã phủ nhận tất cả những gì chúng ta đã từng trải qua với nhau – từ vui vẻ đến những khi khó khăn nhất – và điều này làm tôi, vẫn nghĩ mình là bạn của Bạn – đau lòng : Chả lẽ mình chỉ là vật trang trí, hay là để xã giao thôi ư? Để Bạn tìm đến tôi chỉ khi tinh thần đang hưng phấn, vui vẻ, để chia sẻ theo kiểu 1 chiều, chứ không có chuyện ngược lại. Nếu thế, Bạn có đánh giá tôi quá thấp không? Và như thế có đúng nghĩa là một tình bạn chưa đấy?
Vài lời gửi đến Bạn, tôi tin Bạn hiểu rõ... Người lúc nào với Bạn cũng ... available !
:Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
09:10 SA 04/11/2007
o
Oasis_2007
Bắt chuyện
730Điểm·0Bài viết
Báo cáo