Có đau gì đâu chỉ thấy thốn như đau bụng kinh thôi :Embarrassment: chỗ ý làm gì có dây thần kinh nên ai kêu đau là ảo giác thôi mn ơi
Chuyện của Vinh - Tôi đã cố để là chính mìnhVinh thật sự ý thức được mình không bình thường là một cô gái đến khi cô gặp Linh. Linh không xinh nhưng cười rất có duyên, mái tóc Linh thẳng dài ngang lưng và đen óng. Mỗi tối đến lớp học thêm Nhật ngữ, Vinh đi thật sớm, chổ ngồi của Vinh có thể quan sát được hết lớp, đặc biệt là nhìn rất rõ Linh. Ngày nào Vinh cũng nhìn trộm Linh từ phía sau, cô ao ước được một lần sờ vào mái tóc đó, nắm đôi bàn tay đó. Linh vui tính và hòa đồng. Linh chơi với nhóm Vinh vô tư như các cô gái khác, nhưng với Vinh Linh lại giữ khoảng cách vì cô cảm nhận có gì đó rất lạ trong ánh mắt của Linh. Hôm đó Linh đi học sớm hơn cả Vinh, Linh mời Vinh ly trà xanh tiện đường cô mua ở Phúc Long và xởi lởi:- Nè bà Vinh, sắp tới nhóm tổ chức đi chơi Văn Thánh, bà đi với tụi tui nghen, phần bà là chuẩn bị đồ nướng đó.- Ờ ờ, cảm ơn Linh. Vinh sẽ đi....- Linh này, tan học cậu gặp mình một tý nhá.- Uhm...Vinh và LInh tản bộ ra công viên mở khu chung cư gần đấy, cái gió lành lạnh khiến Linh rùng mình.- Linh lạnh hả, khoát áo của Vinh nè.- Ờ cảm ơn Vinh.Ngồi bên cạnh Linh, Vinh lấy hết can đảm nói:- Linh à, mình thích Linh và muốn Linh làm bạn đặc biệt của Vinh, Linh thấy sao?- Vinh nói gì lạ vậy, tui mình vẫn là bạn mà.- Uh, ý Vinh là..- Linh hiểu rồi. Linh hiểu tình cảm của Vinh dành cho Linh, Linh cũng rất quý LInh. Mình đồng ý.Lần đầu tiên trong đời Vinh thấy mình hạnh phúc như vậy, Linh hiểu mình ư, LInh biết ư. Và rồi tình bạn đồng giới của họ đến nay đã được 5 năm. Vinh và Linh muốn tuyên bố kết hôn, chỉ là tuyên bố thôi, liệu có được không các bạn? Mình mong một lời khuyên.
nhờ có facebook bạn giới thiệu, mình thấy chủ đề hay mà muốn tham gia chia sẻ, muốn nhìn nhận cuộc sống 1 cách tích cực hơn, sống là mấy mà không mở lòng bạn nhỉ?
[ Câu chuyện của H..em hàng xóm cũ] Nước mắt em vẫn rơi....Cũng chăng hiều vì sao em là đàn ông lại hay rơi nước mắt, ngày anh ấy ra đi lựa chọn công việc để quên đi nỗi đau và cái nhìn phiến diện của xã hội, anh nói với em; dù cho có đi bốn phương trời: anh vẫn nhớ về em... nước mắt em tuôn rơi, nhớ hơi ấm, nhớ sự quan tâm và chia sẻ, nhớ những ngày anh đón đưa nhưng tuy nhiên giờ đây vẫn có sự quan tâm, sự chia sẻ nhưng xa cách, em thèm 1 cái ôm ... nước mắt em vẫn rơi...Cho dù xã hội có phát triển bao nhiêu đi chăng nữa, 2 thằng đàn ông yêu nhau họ vẫn nhìn nhận 1 cách phiến dịch: loại người khác ngừoi của xã hội. Có đôi khi em và anh nghĩ: hay chúng ta cùng nhau đi đến nơi chỉ có chúng ta thôi, nhưng em: còn gia đình, còn cha mẹ già phải biết làm sao, em chọn hạnh phúc của em cho họ, em nhìn họ cừoi và họ vui để 1 mình em : nước mắt tuôn rơi mỗi ngày...Em mong ước khi mẹ cha hạnh phúc và em làm được nhiều điều cho mọi người em sẽ đến bên anh, anh cũng lựa chọn thà đi xa chứ không thể nhìn em mỗi ngày: để đứng gần mà quá cách xa, anh cũng sẽ vì mọi ngừoi quên đi niềm vui và hạnh phúc cá nhân.Chẳng biết lựa chọn của em và anh có sai lầm hay không nhưng giờ đây đau khổ chỉ 1 mình em và anh biết, còn mọi người vẫn hạnh phúc nhìn sự cô độc trong cuộc sống của em.Chờ đợi đến bao giờ mọi ngừoi chấp nhận , nhìn nhận 1 cách khách quan để em và anh được bên nhau.Ở mỗi nơi: 2 đưa đều phải thành công!... Lại rơi nước mắt khi nghĩ về số phân anh và em.Đó cậu hàng xóm của tôi tâm sự với tôi như vậy đó, tôi hiện đại, tôi đồng suy nghĩ và nhìn nhận em một cách khách quan, chỉ biết động viên em cố gắng mỗi ngày, thực ra quên đi lợi ích và hạnh phúc cá nhân để nhìn hạnh phúc của những ngừoi thân cũng là cái tôi lựa chọn đó, tuy nhiên em hãy thay đổi mục tiêu sống để đừng khóc nhiều hơn nữa.. để hạnh phúc và lại chờ đợi : sự khắt khe của ngừoi đời nhạt đi cho mình đi tìm hạnh phúc mới em nhé!
mong những bộ phim như vậy để mọi ngừoi được nhìn nhận nhiều hơn, cập nhật thông tin hơn mở cưa cho những bộ phận nhỏ của xã hội phát triển
Quan điểm của mình cũng giống bạn đó. Mấy hành động giữa 2 người yêu nhau thi nên chỉ hai người biết thôi thì hay hơn. Để mọi người thấy thì thật phản cảm. Nói thật chứ kể cả nam nữ yêu nhau thì chuyện gì chuyện riêng tư cũng nên kín đáo. Sống trong 1 tập thể nên chừng mực thì tốt hơn. Hồi trước mình hơi ngạt vụ nam nữ hôn nhau ngoài đường nhưng bây giờ thì thấy nhiều mà cũng hành động đẹp nên hết ngai rùi. hihi
Đồng tính có phải là bệnh đâu mà hết với ko mẹ AnnaLuong ơi, nên có cách nhìn đúng đắng chứ như nhiều gia đình con bị đồng tính mà đem đi cúng thầy cúng bà. Chính vì nó không phải là bệnh nên nó không lây đâu mẹ nhé. Chẳng qua giờ xã hội thoáng hơn và chấp nhận nên người đồng tính mới dũng cảm thừa nhận, chứ nếu xã hội vẫn khắc khe thì tất cả họ sẽ tự khóa mình lại hết, như mẹ cũng biết là có rất nhiều người đồng tính nam lập gia đình đấy thôi
HIhi... mình được quà rồi... mình comment bao nhiêu cái tâm sự, chia sẻ thật lòng mà không trúng, tự nhiên trúng vô số thứ tự của 1 cái còm trớt quớt vu vơ của mình hahahaa.... thôi thì cũng có trúng, dù hơi nhục thật. Cám ơn BTC.
Mình thấy đồng tính cứ như phòng trào gần đây í. Nhất là các bạn les. Chẳng hiểu nổi. Đồng tính là gì chứ? Phải chăng là bạo biện cho một trào lưu mới?
Đúng là đồng tính không có tội, chẳng qua những hành động của họ, khác với bình thường dẫn đến sự bất bình trong các mối quan hệ xã hội.Quan điểm của mình là ko làm gì cả, không ngăn cản và cũng không ủng hộ. Không ngăn cản: vì nếu là người thân của mình thì đầu tiên mình sẽ giả thích những vấn đề khó khăn khi thương hoặc lấy người đồng tính. Nếu sự giải thích ko thành thì đành chấp nhận. Không ủng hộ: vì càng ủng hộ nhiều ( về xã hội-những đám cưới rình rang) làm cho nhiều bạn trẻ mất đi giới tính thật của mình ảnh hưởng cuộc sống mọi người trong gia đình nhất là cha mẹ của họ, hàng xóm láng giềng.Lời ra tiếng vào , cặp nào vững tâm thì tìm được hạnh phúc, cặp nào yếu đuối dẫn đến tự tử....Quan điểm của mình khi đất nước pede, đồng tính quá nhiều thì không hay chút . Mặt con trai giọng con trai, người thì ẻo lả đi sàng qua sàng lại nhìn khó coi không chịu dc. ....
haizzz,e ko có chuyện gì để chia sẻ cả, vì e biết bạn e đồng tính đó, nhưng thú thật, e ko dám hỏi tại sao, ko dám đi sâu vào vấn đề, ko dám moi móc thông tin chỉ để biết tại sao bạn e lại trở thành đồng tính. Nhưng, đồng tính ko phải là cái tội. e vẫn thấy khao khát được yêu thương 1 cách tự do trong mắt nó, khao khát sống bình thường, nghĩa là được sống đúng bản chất và được mọi người coi là bình thường, trong những lời tâm sự của nó. Nói chung e biết hiện tại xã hội mình cũng đã cởi mở hơn, nhưng đâu đó vẫh còn dị nghị, vẫn còn những ánh mắt thiếu thiện cảm, mà nhất là, phim ảnh hay hài kịch lại hay lấy đề tài này ra để câu khách, dù nhân vật bị làm ra 1 cách ko hề bình thường và tầm thường. vậy đó, và những người như bạn em, mặc dù ra đường đối diện người vẫn tự tin hất mặt lên như nó thường nói, nhưng đêm về cũng biết khóc vì thấy bị khinh rẻ đó
Mẹ này giống em, em cũng không hợp lắm với các bạn đồng tính nữ, nhưng mà những chuyện như thế thường do trước đây xã hội khắc khe thôi mẹ nhĩ chứ giờ e thấy các bạn đồng tính nam hay nữ đều có sân chơi "địa bàn hoạt động" hết rồi nên cũng không xảy ra những trường hợp như mẹ đâu. Em cũng mong là có ngày nào đó em thay đổi được suy nghĩ của em về các bạn đồng tính nữ
sao ít thấy các bạn nói về đồng tính nữ nhĩ, nói chung mình không có kì thị nhưng mình thấy các bạn đồng tính nữ nhiều lúc mình cứ thấy sợ sợ, nhưng mình hoàn toàn không kì thị nhé, mình cũng không biết tại sao nữa
Là con gái, thật sự mà nói mình thích chơi chung với những bạn trai đồng tính hơn. Vì sao ư? Vì bọn nó sạch sẽ, thơm tho hơn bọn con trai bình thường, vì bọn nó tâm lý hơn, nhẹ nhàng hơn, galant hơn hẳn bọn con trai bình thường. Thỉnh thoảng những ngày điên điên còn lôi tụi nó bắt chụp hình kiểu couple để sống áo trên Face nữa =)) Bọn nó chính là người vừa có thể hiểu được tâm lý của phái nữ vừa có thể phân tích được những suy nghĩ của phái mạnh khi yêu. Đồng tính cũng là một con người có tình cảm, và thật sự mà nói thì tình cảm hơn hẳn những đứa con trai khác vì họ không ngại ngần thể hiện tình cảm đó ra.Cá nhân mình thì khi tham gia các hoạt động từ thiện, thấy các bạn đồng tính tham gia nhiều hơn, đóng góp nhiệt tình hơn hẳn. Mình không cảm thấy đồng tính là bệnh, đó là một trạng thái tâm lý tình cảm do bẩm sinh mà có, họ không phải "bị" đồng tính, mà đơn giản, họ chính là người đồng tính. Có nhu cầu tình cảm với những người cùng giới tính với mình, vậy thôi. Và những người này ngoài việc tài năng, chăm chỉ, hiền lành, nhạy cảm (đôi khi hơi đánh đá cá mắm :D ) và sáng tạo thì họ chẳng có lỗi gì khác cả.
[ CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI DƯNG]- KÌ THỊCái người dưng ấy cũng không xa lạ gì lắm, ở gần nhà mình thôi, cách 1 con đường. Mình biết anh ấy khi mẹ mình dẫn mình…đi coi bói. Mẹ bảo những người đồng tính ấy coi bói hay lắm. Dù không tin lắm vào những dự đoán xuất thần về tương lai hậu vận mà anh ấy thỏ thẻ với mẹ. Nhưng mình cảm thấy, ở anh ấy, có cái gì đó rất đỗi chân tình. Khi vui thì anh ấy tính 20k/ lần xem. Buồn thì free luôn. Anh bảo: nghề này làm cho vui, cho người ta niềm vui, lạc quan mà sống thôi, chứ chả kiếm chác gì nhờ nó. Mình đến nhà anh chơi vài lần. Ngôi nhà âm u và tĩnh lặng, dường như chẳng có một tác động nào có thể khuấy động cái sự tĩnh lặng đó. Anh mời mình café đen. Anh nói nhiều lắm, về những con người, về những câu chuyện đời, nhưng tuyệt nhiên không nói gì câu chuyện của mình. Phải đến khi quen lâu rùi anh mới nói: anh bị gia đình ruồng rẫy, không thừa nhận vì họ bảo anh: trai không ra trai, gái không ra gái, làm mất mặt gia đình. Giờ anh thuê nhà ở riêng, tự làm tự ăn, một thân một mình, cũng có nhiều người bạn chung cảnh ngộ nhưng họ giờ tứ tán khắp nơi, ít khi gặp. Anh nói chuyện bằng cái giọng nhẹ nhàng, có phần hơi ẻo lả nũng nịu nữa. Anh sống bằng đủ thứ nghề, xem bói nè, hát đám cưới, đám ma, biểu diễn làm trò ở hội chợ. Anh còn bảo mai mốt nhà có tiệc, cứ hú anh qua, free hết. Mình hỏi: có bao giờ anh nói ra việc mình đồng tính không? Anh ngạc nhiên, phá lên cười: ủa, tưởng ai cũng biết rồi chớ, cần chi nói. Thú thật cảm giác của mình khi lần đầu gặp anh thấy có cái gì đó xa lạ, bất bình thường, có thể nói là có chút kì thị. Vì sao ấy nhỉ? Chắc có lẽ vì cách anh cư xử, nói chuyện không giống với những người đàn ông mà mình thường gặp hàng ngày. Nhưng khi gặp vài lần rồi, những cảm giác đó xóa tan. Mình thấy anh chân thành, nhiệt tình đó chứ. Anh có thể tâm sự mọi thứ trên đời cho mình nghe mà không sợ mình đi nhiều chuyện với ai. Vì anh tin mình. Có lẽ thế giới của riêng anh không có từ “phản bội” Anh còn tiết lộ chuyện anh có người yêu nữa- một người hoàn toàn bình thường, không như anh. Gia đình người ta biết chuyện, làm ghê lắm, còn đòi đến nhà anh đập phá hết, tội quyến dụ con người ta hư thân. Anh uất ức lắm, nói không nên lời. Hình như họ đã mắng mỏ anh rất nhiều, mắng anh thì ít, mắng cái giới tính thứ 3 của anh thì nhiều. Bây giờ anh sinh ra bất cần, thích sống sao thì sống, thích làm gì thì làm, ai nói gì cũng mặc kệ. Vì cuộc đời anh là của anh, có ai sống giùm anh được đâu? ( Tôi sống ở TPHCM )
Con trai của mẹ! Mẹ còn nhớ như in những khoảnh khắc của con. Từ lúc con chập chững tập đi và cất những tiếng gọi mẹ đầu tiên. Đến khi con bước vào cấp một, con ngỡ ngàng với một môi trường mới. Con náo nức khi bước vào cấp 2 và mẹ biết, mẹ biết con sợ khi bước vào cấp 3. Nhưng mẹ vẫn thấy con tươi cười, vẫn nghe lời mẹ, vẫn đi học đều đặn và về đúng giờ. Nhưng mẹ không còn nghe con kể chuyện bạn này bạn nọ nữa. Mẹ không thấy con dẫn ai về nhà chơi như trước đây. Mẹ cũng không thấy con la cà như các bạn đồng lứa lúc tan trường. Mẹ biết con đã thay đổi. Mẹ nghe hàng xóm nói về con, mẹ nghe những đứa trạc tuổi trong xóm nói về con, mẹ không quan tâm lắm, con là con của mẹ và con đang ở lứa tuổi dậy thì, con cần có những khoảng thời gian để thay đổi, để lớn lên, mẹ luôn ở bên con và sẵn sàng nghe con chia sẻ. Vào một ngày con nói với mẹ rằng "Cho dù cả thế giới không chấp nhận con nhưng chỉ cần mẹ chấp nhận con thì con sẽ vượt lên trên cả thế giới. Cho dù cả thế giới quay lưng với con nhưng mẹ luôn ủng hộ con thì sẽ sẵn sàng quay lưng với cả thế giới. Dù có thể là chuyện điên rồ nhất nhưng chỉ cần mẹ đồng ý thì con mới đủ sức mạnh để có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này mẹ nhé". Đó là cái ngày mẹ hiểu ra tất cả, mẹ không thể thay đổi con, điều mẹ có thể giúp con lúc này là giúp bồi đắp thêm cho con người con, một nhân cách tốt đẹp, một con người sẽ giúp ích cho xã hội. Mẹ chỉ mong như thế. Mẹ không chắc sẽ ủng hộ con vì mẹ còn mơ hồ lắm nhưng mẹ chắc chắn sẽ luôn bên con. Mẹ đã thấy cậu trai mà con chọn. Mẹ không nói con từ bỏ cậu ta, mẹ chỉ giữ im lặng nhưng mẹ thấy con tốt hơn mỗi ngày. Mẹ sẽ để con tự bước đi một cách mạnh mẽ. Mẹ yêu con! Nếu gặp các mẹ rơi vào trường hợp của người mẹ trên thì các mẹ sẽ làm gì và như thế nào?
Rủ mấy bạn của bạn vô kể chuyện đi, lấy vé tặng, cả hội dắt nhau đi tung tăng coi phim hihi... Chắc dzui!!!
mình độ 1.
Bhyt chi 80% số đó.
Hùi hụp quá. Mong mau hết để còn chữa lộ tuyến.
Cảm ơn mn nha. An tâm chút chút. Giờ mình đang theo.phác đồ, uống và đặt thuốc trị nấm trước.
Có thể mình yêu cầu đốt cho dứt điểm.
mình 2 bé ùi, ko có ý định sunh típ. Hờ hờ...
Mình nghĩ 2 bạn nên nói chuyện trao đổi thẳng thắn vs gia đình 2 bên. Đa số những th này cản trở đầu tiên chính là gia đình. Nếu họ cũng có cái nhìn thoáng, cảm thông thì may. Ngược lại thì...2 bạn phải sống cho riêng mình rồi. Nhưng vẫn mong 2 bạn hạnh phúc!
Ủa bạn thấy bài mình share và vào tham gia đó hả? Tình cờ quá :)
Chúc bạn may mắn có quà hôm nay nha.
Mình cũng đang muốn đi coi phim này, hi vọng trúng cặp vé :)
Haha mí chuyện hun nhau public thì giới tính bt cũng làm đầy ngoài công viên chị à. Đâu cần phải là ng đồng tính mới thấy chướng mắt. Có điều nếu để công khai quá thì sẽ tác động ko nhỏ đến bộ phận thanh thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn tuổi tiếp thu. Chưa kể các em nhỏ có khi còn hỏi: sao 2 chú ấy hun nhao?
Hihi cũng coi như may mắn rồi bạn nhỉ, mình thích xem chủ đề này lắm, cũng hi vọng có quà nè.
Ko phải phong trào mà là do bị kì thị nên họ sống ẩn nhìu quá. Bây giờ xh thoáng hơn, nhiều ng tìm hiểu đào sâu, nhìu công trình nghiên cứu ra đời, nhìu bộ phim mô tả chân thật về những con ng đó và ưu điểm của họ nên họ mới mạnh dạn công khai đó bạn.
Em nghĩ giới tính thứ 3 cũng là giới tính thật. Đâu có ảo đâu chị.
Như kiểu bị tác động môi trường, chơi nhiều vs bạn bè như thế rồi ảnh hưởng là khác. Còn bẩm sinh họ đã như thế là khác nữa. :)
Mình cũng có 2 người bạn như thế, đâu dám hỏi sâu đâu, sợ.họ tự ái. Giờ thì tốt rồi. Họ tự kể mình nghe. Họ bảo họ tin mình. Vì mình ko kì thị họ bao giờ. :)
Mình phải làm sao để những ng đồng tính được xh chấp nhận và sống bình thường như bao con ng khác , ko phải chỉ chơi chung vs nhau hay chỉ sống theo địa bàn. Như vậy tội cho họ lắm.
Đơn giản vì mình chưa gặp đồng tính nữ :)
Họ như thế nào bạn nhỉ? Tả sơ sơ mình nghe với.
Cái này mình công nhận nè, đồng tính ko phải là bệnh, chẳng qua đó là 1 giới tính khác 2 cái giới tính quen thuộc mà cả nhân loại này áp đặt thôi. Họ chẳng làm gì sai trái để bị hất hủi khinh khi cả.
Ở khu nhà mình cũng nhiều ng như thế :) thấy họ hòa đồng, thân thiện, vui vẻ, hay giúp người khác, có gì đâu mà kì thị người ta nhỉ?
Tấm lòng người mẹ bao la vô bờ bến quá. Xúc động. Ừ thì cả thế giới sẽ quay lưng với con. Nhưng mẹ thì không.
Mình nói thật, nếu mình là người mẹ này, mình cũng làm như thế, đâu ai được quyền chọn lựa giới tính cho mình. Nếu được chọn, biết đâu họ vẫn chọn làm người đồng tính thì sao?
Hihi ý kiến này hay nè. Mình có share lên fb để mn biết mà tham gia đó.
Chủ đề này rất hay. Giúp mn có cái nhìn rõ ràng, thoáng hơn về vấn đề đồng tính ở Việt Nam.