Mình cũng sn 88 nè, chồng mình cũng 88. đi xem thầy bảo dc T4,T5,T10,T11... năm nay nhuận 2 T9 mình ko ưng lắm nên nhà mình chọn T4... đi xem ngày h thì thầy bảo ăn hỏi vào 8/4. Còn cưới thì đi xem 2 thầy 1 thầy bảo 19/4, 1 thầy bảo 20/4... Nhà mình đang rối nên ko bit vào ngày nào đây...Mà hiện tại mình chưa chuẩn bị dc gì cả... Lo quá các nàng ơi...:(
Chia sẻ cùng em nhé chủ tốp , chị biết là em viết ra những dòng này trong lòng em buồn và thất vọng về cách cư xử của bố mẹ em nhiều lắm ,chị cũng cảm thấy bất bình về cách cư xử đấy ,em tủi thân khi tình thân không có ,lúc em cần mẹ nhất ,cần người thân nhất và cũng là lúc mà ít ai có thể xử sự như thế với người sanh đẻ ,em chứng kiến cảnh người khác sanh mà được bao nhiêu người quan tâm trong sóc còn mình thì ...em cảm thấy bị tổn thương ,bị tủi là đúng thôi ,chị hiểu được cảm giác và nỗi buồn của em . Nhưng thôi mỗi người có 1 số phận ,hc mỗi gd mỗi khác ,lúc trước em chưa có gia đình em đi làm có lương em phụ giúp ba mẹ lo cho em út là đúng rồi ,nhưng khi em có gia đình , em cần phải lo cho gd bé nhỏ của em đã ,việc bắt em phải đóng góp hàng tháng trong khi cs của em còn chưa ổn định ,nhà còn phải đi thuê ,con còn nhỏ em phải lo bao nhiêu thứ là điều không thể chấp nhận được ,chưa kể em trong lúc sanh đẻ đã không phụ giúp dc gì còn gây sự với em trong lúc em còn mới sanh xong thì thật quá đáng ,em buồn cũng phải thôi . Chị nói vậy nhưng chị cũng không muốn em như thế mà quay ra hờn trách gđ mình ,ai cũng muốn được thương yêu ,đầy đủ ,ko ai chọn cho mình chỗ để chui ra ,em ko hợp với ba mẹ thì em hãy tránh đi ,ra chỗ khác thuê nhà ở để tránh va chạm ,ba mẹ là ba mẹ của mình dù thế nào mình cũng ko thể bỏ được ,bây giờ em khó khăn như thế em ko nhất thiết phải nộp tiền hàng tháng cho ba mẹ ,chỉ cần lâu lâu mua quà về biếu ông bà theo khả năng của mình mà thôi , nếu ông bà đòi hỏi em cứ bình tĩnh nói rõ - con rất muốn lo cho ba mẹ ,ko phải 200-300ng mà là rất nhiều cơ nhưng giờ con ko có ,các cháu ông bà con còn chưa biết làm sao lo cho mấy nhỏ ,con thương ba mẹ nhưng khả năng con chỉ có thể được như thế thôi ,con cũng mong sau này cháu lớn con làm được ,cs đỡ hơn có dk lo cho ba mẹ đó là tâm nguyện của con ,.... đừng nói những lời giận dữ em nhé . Chị nghĩ lấy chồng nghèo ko phải cái tội ,chỉ là còn trẻ chưa có mà thôi ,nếu yêu thương nhau và chịu khó làm ăn biết tính toán chị nghĩ sẽ có ngày em sẽ thoát khỏi cảnh nghèo ,lúc đó em báo hiếu bố mẹ sau cũng ko muộn ,chị tin rằng ba mẹ em lúc đó cũng sẽ hiểu hơn và thương em ,mình cứ sống đúng là được em ạ . Gio điều cần nhất là em phải thật là bình tâm ko suy nghĩ nữa vì như thế ảnh hưởng tới sk ,ảnh hưởng tới bé và nếu suy nghĩ quá có thể dẫn tới trầm cảm gây ra hậu sản ,em cứ cho là - chỉ là ba mẹ chưa hiểu em thôi ,em tập trung cho gd bé nhỏ của em , sau này khi ổn định ba mẹ em sẽ ko trách em như bây giờ ,hãy cố gắng vui vẻ em nhé . Các bạn ,tôi muốn gởi tới các bạn đã và sẽ com trong tốp của em này ,vì em ấy mới sanh ,sk của em ấy còn rất yếu ,tinh thần dễ tổn thương ,lúc này em ấy chỉ cần tình thương của gia đình và của mọi người ,cho nên nếu vào chia sẻ với em ấy thì cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi com ,với gd em ấy còn đang bức xúc thì đừng tạo nên những bức xúc khác nữa ,tôi biết diễn đàn là nơi ai cũng có thể vào viết những gì mình muốn nhưng với sản phụ thì theo mình nên tránh điều đó có thể làm hại tới người ta ma mình ko biết đấy - Vài lời tới các bạn hi vọng các bạn hiểu mình muốn nói gì .
Mục đích của chúng mình là như nhau. Chỉ có cách hành động khác nhau một chút. Ý của mình là em chủ top cần quan tâm đến những người quan tâm đến em, và gạt bỏ người không coi em ấy ra gì (trong đó có chồng và gd chồng em ấy)Chính vì ở đời nhiều lắm cái sự tưởng Mất hoá Được, ngỡ Được lại Mất, cho nên cần tỉnh táo khi nhận định tình hình.Chia tay thì mình được gì/mất gì, con của mình được gì/mất gì. nên mình thấy em ấy đang chưa bình tĩnh, người nhà chồng em ấy và chồng em ấy thì cứ theo lối cũ cư xử như em ấy luôn cần họ nên họ cần gấp rút thoát được cái đuôi là em ấy mới thấy an tâm. Nhưng đời thay đổi khi ta thay đổi, biết đâu chồng em ấy, gia đình chồng em ấy, khi em ấy không còn quỵ lụy họ nữa, rồi sống mới cô mới thấy tự nhiên mình không còn có một người luôn quan tâm đến họ, lại thấy tiếc? Có thể họ sẽ lại cần con/cháu họ? Khi với tư cách danh chính ngôn thuận là một người vợ, thì người chồng quân tâm đến con sẽ dễ dàng hơn. Chuyện tương lai không nói trước được bạn à. Mình phải thay đổi mình trước, em ấy cần sống độc lập, tôn trọng bản thân, vững vàng bước tiếp là chuyện cần nhất lúc này. Còn li dị, em ấy được gì? Mất gì? Chắc em ấy chẳng được gì cả, vì cách suy nghĩ của em ấy thế nào mới là quan trọng nhất. Trong những TH tồi tệ thì phải chọn cái kém tệ nhất. Không phải chồng cứ ngoại tình là li dị. Nếu vô tình vấp phải một người chồng ngoại tình mà anh ấy vẫn còn quan tâm đến con, vẫn làm ra kinh tế, thì tại sao li dị trong khi vẫn có thể chọn một cách kém xấu hơn là tuy mình k có chồng nhưng con còn có bố. Đương nhiên TH của em chủ top còn tệ hơn nhiều, vì chồng em ấy còn chẳng cần con nữa kia. Nhưng dẫn tới hệ họa này, có một phần lỗi của em ấy là đã để cho người ta chà đạp lên mình. Vậy khi nào, em ấy không còn để như vậy nữa, sẵn sàng sống độc lập, tôn trọng bản thân, mà chồng và gd chồng vẫn đối xử với em ý như thế, mới là vô phương cứa chữa bạn à. Giờ em ấy quan trọng là phải sửa sai đã, còn cái sai của người khác, chỉ cần xem xét nó ảnh hưởng tới em ấy thế nào để tránh liên lụy cho em ấy thôi, chứ quan tâm làm gì. Thế nên mình mới nghĩ chưa cần phải li dị ngay, cứ để tương lai trả lời xem diễn biến thế nào hãy.Chuyện ra tòa thì đã thế rồi, em ấy đã làm hết khả năng có thể, vậy thì kết quả ra sao thì đành kệ, li dị hay không thì cũng phải bước tiếp mạnh mẽ thôi. Có điều thật khổ cho em, em đang hậ thù ngút ngàn thế kia, nỗi đau này sẽ còn. ĐI chơi với gia đình người thân bạn bè nhiều hơn em nhé, con cũng vẫn có con bên mình, mà nếu tranh thủ được thì nhân lúc gia đình chồng em đang không cần con em, em nói họ kí giấy tờ bỏ quyền nuôi con em nhé, phòng trường hợp xấu có tranh chấp em vẫn giữ được con cho mình
Việc nữ giới mất trinh là một việc rất nghiêm trọng, ngang việc nam giới chích ma túy.Có người vợ nào muốn chồng từng là con nghiện thì giơ tay một cái.
Mọi so sánh đều khập khiễng, cái chính là so sánh để tìm sự tương đồng.Nam giới ra đường cởi trần, chuyện thường.Phụ nữ ra đường cởi trần, chuyện lớn.Nam giới mất zin, chuyện đơn giản.Phụ nữ mất zin, chuyện phức tạp.Mấy em gái đừng có dại dột. Dâng hiến cho thằng Sở Khanh nào đó, thì thà để dành cho chồng có tốt hơn ko ?
Thế anh U60, tích được 600 triệu đã là "đủ" cho tuổi U60 chưa? :)PS: Anh có tham vọng, biết mình là U60, biết yêu thương con miu miu nhà anh, chăm chỉ chém gió wtt :Embarrassment:PSS: à anh nam tính nhưng 2 fi :)
4. Thằng ku kia rủi mà nó có tìm lại chị thì nhớ:"đánh rơi dép nhờ nó lượm giùm, đến khi đợi nó tới thật gần thì trìu mến - cái hạng như anh chỉ đáng xách dép em thôisau đó thì phắn cấp tốc. "
"yêu nhau yêu cả đường đi ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng". Đã để ý thì cứ luôn để ý nếu ta không có cách cư xử khác.
Em cũng đã từng rất yêu, rất yêu 1 người. Và em cũng cố gắng làm tất cả vì anh ấy. Dù rằng, bố mẹ anh ấy không thích em, và có nhiều điều không hài lòng về em. Hồi đó, e còn trẻ, và em có nhiều cư xử không khéo, cũng giống chị " anh là người đưa em gần gũi với gia đình anh". Anh: "Tại sao đó e không chủ động làm điều đó, điều anh làm có ý nghĩa gì". Em cũng luôn cố gắng mỉm cười, cư xử thân thiện với các thành viên trong gđ anh. Nghĩ rằng, mình cần mềm mỏng,bla bla....lúc nào cũng nghĩ làm cái này họ sẽ ko vui, cái kia ko thích. Và không để í đến suy nghĩ của mình.
Dần dần, e cảm thấy e như con người khác. Cả anh người yêu cũng vậy. Em cũng từng lo từng tí cơm ư, đường xa ư? mệt mỏi công việc, làm đêm vất vả... Mà không chịu để í xem mình muốn gì. Chỉ chăm chăm vào anh ta. Mà giờ e ngĩ lại thì thấy mình giống bảo mẫu hơn
Cái kết, là a ấy nhạt nhẽo với em. A ta biết em rất yêu anh ta. Dù làm gì cũng ss bỏ qua cho a ta. Và chia tay. Dù e có làm thế nào nhát nhất cũng ko quay trở lại. Dù rất buồn, đau khổ. Như ng` mất hồn với câu hỏi tại sao trong hơn 1 năm liền.May mắn hơn chị là e chưa về làm dâu và có con với anh ấy.
Thời gian trôi qua, em đã có câu trả lời cho mình....
Đôi lời chia sẻ
Mỗi một gia đình đều có văn hóa ứng xử khác nhau, và mình cũng phải học cách làm quen. Ngay từ đầu, khi biết tính mẹ chồng như vậy, bạn cũng để mặc với suy nghĩ rồi ng` ta sẽ tự hiểu ra, người ta phải tự biết mà cư xử với bạn... Bạn cũng sống theo quan điểm riêng của mình mà ko biết hòa hợp.
Khi biết chồng mình có dấu hiệu ngoại tình, gia đình có dấu hiệu ghẻ lạnh bạn cũng đều làm trớt quớ, không nói chuyện thẳng thắn rồi tự suy nghĩ cho qua hết để yên ấm nhà cửa. chẳng tìm hiểu, hay nghi vấn, dò la, theo dõi... Phải đến khi có người nói cho vào tận tai, có bằng chứng tận tay thì mới làm um lên. Vậy nếu chị ấy mà không kể cho bạn thì bạn cứ chờ đến khi có bằng chứng sao. Thực sự mà nói, bạn cũng tự đưa bạn vào thế bị động.
Mong bạn tỉnh táo suy nghĩ về mọi chuyện, yêu thương bản thân mình hơn, sống vui hơn, và dành thời gian chiều chuộng bản thân và đứa con của mình.
19, 20 đều đẹp. mình đi xem thày bảo ăn hỏi 19 cưới 20 nè. tháng 4 có ngày 8, 16, 17,19,20 đẹp. hợp 88 thôi
Em nể phục comment này của chị
Em hiểu ý kiến của mmemeomuop , tuy nhiên, với hoàn cảnh và tâm trạng của người trong cuộc lúc này ( vẫn mông lung, luyến tiếc, suy nghĩ về chuyện đã qua...bla bla) thì sẽ khó làm đc điều gì đó đột phá lắm. Đằng nào chuyện này cũng phải chấm dứt mà. Người ta nói thời gian là phương thuốc hay câu trả lời tốt nhất. Em nghĩ điều tốt nhất bây h là chị hãy bình tâm để vượt qua được thử thách này. Sống về lí trí nhiều hơn cảm tính.
4. Thằng ku kia rủi mà nó có tìm lại chị thì nhớ:
"đánh rơi dép nhờ nó lượm giùm, đến khi đợi nó tới thật gần thì trìu mến
- cái hạng như anh chỉ đáng xách dép em thôi
sau đó thì phắn cấp tốc. "