Xin lỗi mọi người vì post bài không đúng chủ đề, em làm bên hành chính nhân sự, công việc của em là vừa đảm bản quyền lợi của nhân sự vừa bảo vệ lợi ích của Cty nên gặp những trường hợp như thế em không im lặng được.
Xin lỗi bạn nếu bài viết của mình gây khó chịu cho bạn như thế, nhưng sao bạn không hỏi xem công việc của mình là gì, mình không nói là mang cả nồi cơm lên cơ quan nấu, nhưng đúng là ngày nào mọi người ở cơ quan mình cũng nấu cơm ăn ở cơ quan (nồi cơm điện sếp mua cho hẳn hoi, mình không cần phải mang đến bạn ạ). Buổi trưa mọi người tha hồ làm những món ăn mà mình muốn. Mình chỉ tranh thủ lúc mọi người ăn uống xong nghỉ ngơi thì mình cắm đầu vào bếp tranh thủ nhặt rau, dưa thôi, vừa là làm cho mình ăn trưa vừa mang về làm cơm tối. Mình không hề có ý khoe việc đó như là một chiến công, mình đã nói là sếp về nước, cả ngày mọi người chơi dài ra, nên mình tranh thủ thôi. Hơn nữa điện, nước là do chính phủ của nước khác trả cho nước mình bạn nhé. Mình biết mình đang làm gì bạn ạ. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã nhắc nhở.
Rất hiểu tâm trạng của bạn, mình cũng mới tối qua "được chồng bóp cổ" xong. Mình cũng đang có một tâm trạng duy nhất là mang hai đứa con đi một nơi thật xa, xóa hết mọi liên lạc để có thể sống một cuộc đời khác đây. Bạn nào đang ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể giúp mình trả lời một số câu hỏi được không? Vì Hồ Chí Minh đang là lựa chọn đầu tiên nếu mình ra đi.
Xin lỗi bạn nếu bài viết của mình gây khó chịu cho bạn như thế, nhưng sao bạn không hỏi xem công việc của mình là gì, mình không nói là mang cả nồi cơm lên cơ quan nấu, nhưng đúng là ngày nào mọi người ở cơ quan mình cũng nấu cơm ăn ở cơ quan (nồi cơm điện sếp mua cho hẳn hoi, mình không cần phải mang đến bạn ạ). Buổi trưa mọi người tha hồ làm những món ăn mà mình muốn. Mình chỉ tranh thủ lúc mọi người ăn uống xong nghỉ ngơi thì mình cắm đầu vào bếp tranh thủ nhặt rau, dưa thôi, vừa là làm cho mình ăn trưa vừa mang về làm cơm tối. Mình không hề có ý khoe việc đó như là một chiến công, mình đã nói là sếp về nước, cả ngày mọi người chơi dài ra, nên mình tranh thủ thôi. Hơn nữa điện, nước là do chính phủ của nước khác trả cho nước mình bạn nhé. Mình biết mình đang làm gì bạn ạ. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã nhắc nhở.
Uh, cảm ơn em đã nhắc nhở nhé, chị vẫn luôn hoàn thành tốt công việc của mình, dạo này sếp chị về nước nên có thời gian bày vẽ thôi, chứ thực ra lúc sếp sang thì cũng chẳng có thời gian mà làm thế em ạ. Với lại mấy thứ chị làm chả bõ bèn gì so với những thứ mà cơ quan chị làm đâu em ạ. Tranh thủ lúc cả nhà hì hục làm đồ ăn trưa, chị cũng vào nhặt rau, dưa, cà muối ý mà. Cơ quan chị rất thoải mái trong vấn đề đó em ạ. Anyway, cảm ơn em một lần nữa.
là sao nhỉ? chả hiểu gì cả:(
Vâng, cảm ơn chị đã động viên. Em thấy vui và khâm phục vì giờ chị đã trải qua được “thời kỳ đen tối”. Em sẽ học hỏi và cố gắng chị ạ. Thanks again chị.
Thực sự rất đồng cảm với bạn, thật khổ cho những người phụ nữ lấy phải thằng chồng chẳng ra gì. Nó bảo bạn không đủ tư cách nói chuyện với bạn nó thì bạn cũng nói mẹ luôn là ông cũng éo đủ tư cách sống cùng mẹ con tôi nữa. Thế cho nó xong!
Giờ em cũng đang sống y chang chị luôn ạ, giầy đã 1 đôi rồi nhưng mà phải chọn đôi màu đen đơn giản để có thể dễ dàng kết hợp với tất cả quần áo, váy vóc mà mình đang có nữa cơ. Hic…
Nhưng cái chỗ màu tím tím thì em chưa làm được, chỉ hy vọng 1 ngày không xa….
Thôi kệ, em đang buồn cười quá. Đọc topic cũ, thấy cái vụ chị Chinsusu bảo có hôm đi làm ra đến Hồ Tây rồi mới phát hiện mình đang mặc quần đùi, tí nữa thì em phun hết cả cơm vào màn hình.:D :D
Chúc các mẹ một tuần làm việc và vén khéo đầy hào hứng nhé.
Em có hai người bạn, người chị cũng hiếm muộn con cái, chị thứ nhất thì thu nhập cũng bình thường thôi, nhưng cũng tiết kiệm được ít tiền nào là đi khám chữa rồi làm thụ tinh nhân tạo hết. Chị ấy làm 2 lần thất bại, sau đấy lại bị u nang buồng trứng nữa. Sau khi chữa khỏi u đó, chị ấy lại quyết tâm làm thụ tinh nhân tạo lần thứ 3 ở bệnh viện phụ sản HN vào năm ngoái. Không ngờ là chị ấy thành công và có thai 3 chị ạ, nhưng các bác sĩ bảo phải bỏ đi 1 vì sợ gây nguy hiểm. Giờ thì 2 bé nhà chị ấy (1 gái, 1 trai nhé) đã được hơn 1 tuổi rồi, trộm vía, rất nhanh nhẹn và nghịc ngợm.
Còn 1 chị nữa thì 2 vợ chồng thu nhập rất cao, nhất là chị vợ, 2 vợ chồng chị ấy ra nước ngoài chữa chạy mấy lần rồi nhưng không có kết quả, mà tuổi chị ấy thì ngày càng nhiều thêm, nên cũng lo lắng lắm. Giờ tiền có nhiều mà con cái chưa có cũng thấy buồn, chị ấy cứ đi du lịch khắp nơi suốt thôi.
Thế nên em nghĩ chị nên tập trung lo vụ con cái trước đã, tiền rồi lại kiếm sau cũng được chị ạ. Vì mình còn đôi tay, mình còn sức khoẻ và trí tuệ thì không sợ gì cả. Nhưng cái tuổi sinh con đẻ cái của chị em mình thì không phải là vô hạn. Chúc chị sớm có tin vui để thông báo cho cả nhà cùng mừng nhé.
Chị quanle168 cứ như đang nhìn vào nhà em mà nói ý, sao lại giống thế không biết, giống hầu như tất cả mọi thứ, trừ chuyện đi câu cá. Chồng em thì không thích câu cá nhưng suốt ngày bia bọt với bạn bè, tính ra cả năm chắc đi ra ngoài làm được 1 tháng. Đôi khi bạn bè em biết chuyện, chúng nó thường bảo nếu là tao, tao bỏ nó từ lâu lắm rồi, lão chồng mày tao thấy chả được cái nước gì cả…blah…blah. Thế mà em vẫn chấp nhận, vẫn hì hục làm, hì hục phục vụ lão ý….Cảm ơn chị vì những góp ý rất chân thành. Em vẫn đang trên đường tìm ra lối đi cho gia đình mình đây.
Chị ơi chắc cái tư tưởng gia trưởng và bảo thủ của lão chồng em phải dùng máy khoan khoan liên tục may ra mới thủng được chứ giờ thì em thấy chán nản chẳng buồn nói nữa rồi. Từ lúc có 1 rồi đến 2 nhóc, mọi thứ vẫn cứ một mình em thôi. Lão chỉ có nằm xem ti vi hoặc lang thang chơi đâu đó, đến bữa về là bảo vợ dọn cơm ra ăn thôi, chả cần biết là với 2 đứa con lóc nhóc thế, vợ có nấu nổi cơm mà ăn không. Kể cả những ngày lão chơi dài ở nhà cũng thế, chưa bao giờ lão biết động vào việc gì cả. Thôi em không kể nữa đâu, chán lắm.
Dù vậy từ hôm nay em sẽ học cách yêu lấy bản thân mình, dẫu biết chắc kiểu gì cũng có cãi nhau ợ….! L
@ mẹ didamcuoichong: Cái khoản 12tr của mình ý thực ra nó phải là hơn 40 tr cơ vì đó là tiền thai sản của mình mà, nhưng khó khăn quá nên cứ rút dần ở đó ra chứ có phải tiết kiệm được từng đó đâu bạn, hic…
@ mẹ hoangyen: 2 vợ chồng chị đi làm ăn xa vậy à? đúng là mỗi nhà có cái khó khăn riêng chị nhỉ? Chị cũng cố gắng lên nhé
@ mẹ huyendiem: Cái vụ ở quê mọi người nói chuyện toàn mày, tao, rồi văng các kiểu mình cũng thấy ớn kinh lên vì ở quê chồng mình cũng thế. Thế nên lúc nào mình cũng đấu tranh để con cái ở trên này với bố mẹ chứ không gửi về quê, chừ khi nếu sau này mình không thể nào trụ được ở HN. Công nhận ở quê thì khó tìm được một nhà trẻ cho bé 2 tuổi ưng ý thật. Vụ này mình cũng không biết khuyên bạn thế nào nữa.
À có 2 việc muốn báo cáo cả nhà: một là mấy hôm nay em chưa mất đồng tiền điện thoại nào, vì cứ có việc gì cần gọi là em lấy máy bàn của cơ quan, khi nào phải buôn chuyện với bạn bè lâu lâu thì em nhắn tin, gọi điện bằng viber hoặc zalo (wifi cơ quan có sẵn). Cái thứ 2 là: thỉnh thoảng tranh thủ lúc cơ quan rỗi việc em lại lang thang ra ngoài cổng nhặt sấu rụng, chẹp…chẹp. Chắc cũng được tầm gần 1kg rồi ạ. Đỡ được một khoản mua sấu ngoài chợ ạ, he…he.
Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ và ngày càng tiết kiệm được nhiều xiền hơn.
Vâng, cảm ơn chị yu nhiều nhé. Em sẽ từ từ nghiên cứu để làm từng bước một vậy. Ko biết có làm được không? Hôm nào đi làm về, cơm nước, dọn dẹp phục vụ chồng và 2 con là cũng đến 9h30 – 10h đêm rồi. hức…
Thực sự thích những phân tích của chị yukeejoo lắm ạ.
Thực ra em cũng muốn tham gia nhưng thấy mình phận “bèo bọt” quá, chả có gì đáng để khoe nên cứ đành phải tàu ngầm theo dõi vậy. Giờ vừa đang phải theo sát tầng 17, vừa phải lặn ngụp lại các tầng trước để nghiền ngẫm. Dù biết với mức lương hiện tại (6,5 triệu), chồng không có công việc ổn định, lúc có lúc không (mà thật ra thì không có nhiều hơn), đang phải thuê nhà ở HN + 2 đứa nhóc thì dù có cố gắng đến mấy cũng chả tiết kiệm được như chủ đề topic, nhưng vẫn phải theo đến cùng vì em đã học được hàng tỉ thứ hay ho của mọi người rồi.
Em cũng đã download bảng quản lý chi tiêu, tự sửa một số chỗ cho phù hợp, bắt đầu thực hiện được 2 tháng, (chỉ là để lên dây cót thôi ạ, chứ thực ra,…buồn lắm ạ, hic….). Cố gắng chi tiêu trong khoản lương của mình. Sau đó trong tháng nếu được chồng đưa đồng nào thì lấy ra một ít thêm vào khoản chi tiêu hàng ngày, còn lại để vào lọ “quỹ dự phòng” vậy, chả biết đến năm nào mới được 10 triệu như các chị nữa, hu…hu. Ngoài ra, mỗi khi 2 nhóc được ai cho tiền, hoặc có được khoản nào “từ trên trời rơi xuống” dù là nhỏ, em sẽ để vào lọ tiết kiệm + 300,000 ngắt ngọn từ lương của em ạ.
Kế hoạch của em đây ạ, chỉ là giải quyết khâu tiết kiệm chi tiêu, còn khâu yêu bản thân thì không thể ạ:
- Gạo ăn của nhà em sẽ xin của bố mẹ chồng ở quê (cái này thì không cần phải xin ông bà cũng cho ạ)
- Mỗi khi về quê (cả quê nội lẫn quê ngoại) em sẽ mang lên càng nhiều càng tốt rau, lạc, đỗ đen, đỗ xanh, thịt, trứng gà…những thứ này toàn là nhà trồng được, nên vừa ngon vừa cực kỳ yên tâm.
- Bỉm cho con: giờ bé thứ 2 nhà em đã được 1 tuổi rưỡi nên em chỉ đóng bỉm cho con ban đêm, (có hôm còn không cần phải đóng) hoặc những lúc phải ra ngoài đi chơi lâu.
- Sữa cho con: cả 2 nhóc nhà em đều cực kỳ lười uống sữa, nhất là bé đầu nên khoản sữa cho con không tiêu hết nhiều tiền lắm như của nhà các mẹ.
- Mỹ phẩm: nói đến điều này lại thấy xấu hổ, nhưng em thề là từ ngày xưa đến giờ em chưa biết mua một hộp dụng cụ trang điểm là gì, cũng chẳng hiểu mô tê gì về mỹ phẩm cả. Trong túi xách của em giờ có duy nhất 1 thỏi son môi và hộp BB Cream (cả tháng chả sờ đến nó). L
- Tóc: 1 năm chẳc ra hàng cắt được 1 lần. Hiếm lắm mới ra hàng gội đầu. Dạo này đi làm em toàn tranh thủ gội ở cơ quan, vừa tiết kiệm nước vừa tiết kiệm thời gian mỗi khi về nhà với con, he…he.
- Quần áo, váy vóc, giày dép: đi đường thật hạn chế nhìn vào shop quần áo, giày dép cũng cực kỳ hạn chế vào mấy trang bán hàng qua mạng.
- Mùa hè này em sẽ không dùng máy giặt nữa, thay vào đó buổi sáng em sẽ dậy sớm hơn để giặt giũ (vì thuê nhà trọ thì đi kèm với nó là việc trả tiền điện, nước khá cao)
- Ăn uống của con: Em hoàn toàn tự nấu cháo cho con, không bao giờ mua cháo dinh dưỡng
….sơ sơ là thế ạ, mọi người đừng chê em nói dài nhé.
Em xin báo cáo khoản tiết kiệm cỏn con mà em đang có đây ạ:
+ 3 chỉ vàng nhờ chị chồng giữ hộ từ lâu lắm rồi
+ 12 triệu (cho chị gái vay chưa lấy lại)
+ 1 tài khoản tiết kiệm be bé mang tên con gái ở ngân hàng, gửi thời hạn 1 năm một.
Hết ạ!
Uh, chị không phải 1 lần mà rất nhiều lần nghĩ đến việc chia tay rồi em ạ, vì chị thấy thời gian buồn chán, đau khổ, mệt mỏi, cãi vã, im lặng, chản nản của 2 vợ chồng chị nhiều hơn cả thời gian cười nói vui vẻ bên nhau. Nhưng nghĩ đi lại nghĩ lại, thấy những lúc mấy bố con chơi đùa vui vẻ với nhau, rồi những khi đi đâu có bố nó làm tài xế, việc nặng trong nhà phải có bố nó làm, rồi những khi mình nói con chẳng tỏ ra sợ hãi gì, nhưng khi thấy bố quát là con nghe răm rắp, rồi còn nhiều hệ luỵ sau này cho con cái nữa… mình cũng thấy là trong gia đình nên cần có cả bố lẫn mẹ em ạ. Nhưng quan trọng là mình vẫn còn có thể chịu đựng và chấp nhận được ở một khía cạnh nào đó.
Còn chuyện của em thì chị thấy là em không nên nghĩ đến việc chia tay em ạ vì bình thường thì chồng em vẫn là một người yêu thương và chiều chuộng vợ con (mà điều này thì rất quan trọng rồi). Có thể lúc này em đang thấy rất chán nản, nhưng em phải ngồi lại phân tích một chút.
Thứ nhất về phía em:
- Em không muốn về vì sẽ phải sống chung với nhà chồng, mà em và mẹ chồng thì không hợp nhau ( điều này hầu như ai cũng thế mà chả ai là muốn sống cùng với mọi người trong nhà chồng cả, có thể nói điều này ra nhiều người sẽ chửi vào mặt mình là lấy chồng thì phải theo chồng, abcxy…)
- Nếu phải về em lại phải mất công đi tìm việc mới, rồi không biết liệu việc mới có ổn định và phù hợp không.
- Em cũng sợ vất vả nữa vì dù sao ở trên này chỉ có 2 vợ chồng và con thì sẽ thoải mái hơn nhiều.
- Em sống quen ở thành phố rồi
Còn về chồng em:
- Ở trên này thì không có việc làm (hoặc nếu chồng em và mọi người nhà chồng muốn bọn em phải về quê sống thì có thể chồng em cố tình không thích có việc làm ở HN để ép em phải về)
- Bao giờ các ông chồng cũng muốn được ở gần với người thân của mình và những ông gia trưởng thì càng muốn thể hiện là mình cũng biết dạy vợ, tức là vợ là người phải ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết hầu hạ bố mẹ chồng, không cãi lời bất kỳ ai nhà chồng và luôn coi chồng là trụ cột, là ông tướng trong nhà.
- Giờ chồng em lại xin được việc ở quê nữa thì càng có lí do để em phải “theo chồng” rồi.
Nói chung em phải ngồi nói chuyện thẳng thắn với chồng đi, chị biết cái cảm giác của em lúc này, nó bứt rứt, chán nản và cả lo sợ như sắp phải ra chiến trường ý. Nhưng nếu chồng em vẫn nhất quyết về thì có lẽ em sẽ phải theo đấy em ạ. Nếu có phải như thế thì em cũng hãy cố gắng theo về rồi từ từ lại tính tiếp chứ đừng nghĩ đến chia tay. Có thể lúc mới về em sẽ chưa thể quen và chấp nhận được mọi thứ, nhưng rồi dần dần em sẽ quen, và em sẽ phải nghĩ khác đi, cứ tặc lưỡi thôi thì về cho êm chuyện. Biết đâu sau khi về công việc chả đâu vào đâu chồng em lại cho đi làm ở thành phố thì sao? Hoặc biết đâu khi về em lại thấy được nhiều cái hay, cái tốt ở quê!
Chị hơn em được cái là chồng chị có về quê thì cũng chưa biết là làm gì, còn chị thì kể cả lão ý về thì chị vẫn sẵn sàng nuôi con bằng tiền lương của chị luôn. Thế nên lão ý cũng có tí nhún nhường, còn chuyện của em thì khó quá. Mong là chồng em sẽ thay đổi, hic..:(