@ chị Bí: Câu chuyện thửa học trò lãng mạn quá. Đôi lúc em cũng tự nhủ nếu ngày xưa ta tiến xa hơn liệu những kỉe niệm đó có còn đẹp như thế không nhỉ? Bây giờ nhiều khi em vẫn ước giá như được quay lại hồi xưa. :Angel:
Bây giờ nghĩ lại có khi lại tiếc em nhỉ :cool:
Năm lên lớp 10 chuyển ra học ở trường cấp 3 cách nhà 5km, trong lớp có một bạn trai thích mình nhưng mình không mấy chú ý mặc dù hắn cũng cao ráo đẹp trai, ngay cạnh trường học có một vườn mận, ngày nào hắn và mấy bạn trai trong lớp cũng leo sang hái trộm, và lần nào mình cũng nhận được một chùm mận ngon nhất từ tay một bạn gái trong lớp bảo là Khoa tặng. Cứ như thế đến giữa năm thì mình liên tục nhận được thư hắn viết tay rồi nhờ bạn khác chuyển nói lời thương mình, về sau này thư hắn gởi mình không đọc mà trả lại, mình cũng không hiểu vì sao mình không muốn đọc thư. Lần đó sau khi nhận thư mình trả lại, đang giờ học hắn lại xin phép về nói là nhà có việc, đến ngày hôm sau vào lớp thì mình thấy hắn cạo gió đầy mình, chắc là bị bệnh. Bạn gái mình bảo mày ác quá.Lên lớp 11 hắn vẫn thế, có cái gì ngon đều gởi cho mình, trong lòng cũng thấy mến hắn nhưng không hiểu sao lúc đó vừa thấy mến lại vừa sợ, cảm giác rất lạ. Rồi trong tiết học anh văn, thầy cho bài tập hoàn thành câu nếu...thì...Mọi người có biết hắn lên bảng viết gì không? Hắn viết : Nếu tôi là vua, thì tôi sẽ cưới T.T (tên mình). Mọi người trong lớp và ngay cả thầy giáo anh văn cũng rất ngạc nhiên, còn mình không hiểu sao ngồi đó khóc như mưa, sau đó hắn có viết thư xin lỗi. Mình thì giận hắn luôn từ đấy.Lớp 12 mình chuyển lên Sài Gòn học, rất thường xuyên viết thư về cho tất cả các bạn trong lớp, nhưng mình lại không muốn viết cho hắn, các bạn mình nói tội nghiệp Khoa lắm, nó đi học mặt lúc nào cũng buồn. Rồi thời gian trôi qua mình giờ đã thành mẹ của 2 con, Khoa cũng đã lập gia đình và cũng có 2 con, Khoa giờ là thầy giáo dạy ở trường cấp 2 của mình ngày xưa, có dịp mình về quê, 2 người cũng đi uống cà phê, cũng nói chuyện vui vẻ và dường như tụi mình cũng có một chút gì tiếc nuối, nhưng thời gian thì không thể quay trở lại.
Em nghĩ vì nó ngắn ngủi và k ai dám tiến xa hơn nên mới thấy tiếc nuối và muốn được quay lại, thế kể cũng hay ạ :)
Chị cũng sắt đá thật đấy nhỉ, sao ko thấy rung rinh tí nào :rolleyes::rolleyes:
Suốt thời học sinh chỉ thích duy nhất có một người, thích đơn phương người ta suốt 6 năm (lớp 7 đã để ý rồi ạ :cool::cool:) đến hết lớp 12 mới thôi, cũng chẳng hiểu tại sao thích được lâu thế, mà lại thích đơn phương, và càng chả hiểu tại sao hết thích :Silly::Silly::Silly:, chỉ biết là thích vì cái vẻ thư sinh của người ta, và lại học giỏi nữa :Laughing::Laughing:, đúng kiểu thích của thời học sinh nhỉ, rung động vì những cái rất đơn giản. Giờ nghĩ lại thấy thật lạ vì hồi đó mình thích được người như vậy, vì sau này yêu thì toàn yêu người ko hề thư sinh tí nào. Ôi cái thời áo trắng, sống đơn giản nhưng cũng tuyệt vời thật đấy :Angel::Angel:
- Qua những gì em kể, chị thấy trước kia quả là chồng em thực sự rất yêu em, nhưng sau này, với những gì bộc lộ, chị thấy cậu ta yêu 1 thứ tình yêu hiếu thắng và ích kỷ. Khi chưa có được em, cậu ta sẵn sàng làm tất cả, dù có phải quỳ lạy em cậu ta cũng làm, nhưng khi có được em rồi, cậu ta coi như mình đã chiến thắng, cậu ta coi việc có được em là 1 chiến lợi phẩm. Đàn ông có nhiều loại, nhưng trong số đó có loại như chồng em bây giờ: 1 khi đã đạt được mục đích, họ sẽ phủi tay, phủi sạch sẽ, quay ngoắt 180 độ. Thực ra bây giờ con người chồng em mới bộc lộ hết bản chất, trước kia chỉ là cái mặt nạ được ngụy trang kĩ để trinh phục được em thôi.
- Chị k hiểu về luật, nhưng chị nghĩ em có lợi thế nếu ra tòa, vì em có công việc ổn định, còn chồng em, theo chị hiểu là ko có nghề nghiệp, ko có thu nhập ổn định. Hơn nữa tòa bao giờ cũng đứng về phía người mẹ. Nên em nên tham khảo (bí mật, đừng để chồng hay bất cứ ai trong gia đình chồng biết) tư vấn luật sư, sau khi đã rành mọi thủ tục, đường đi nước bước, lúc đó em hẵng tiến hành những việc cần làm, nếu đã làm là làm dứt khoát, và phải mạnh mẽ.
Em còn cả cuộc đời phía trước, Bin cũng vậy, dù giờ em muốn cho gia đình hiện tại thêm cơ hội hàn gắn, điều đó cũng cần thiết, nhưng dù em làm gì và quyết định thế nào, cũng nên nghĩ về lâu dài nhé, cho tương lai của em và cả của Bin.
Chị chỉ muốn cầu chúc cho em đủ dũng cảm để đương đầu với khó khăn và chúc em sớm vượt qua giai đoạn sóng gió này.