Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Sự phản bội của người vợ?
Cứ vào đọc cái mục này của bạn là tôi lại gợi buồn. Thú thực chuyện của bạn hay chuyện của tôi không biết ai đau hơn ai? Nhưng phải chấp nhận bạn à! cuộc sống mà, bạn hãy coi lần va vấp này như 1 thanh màu sắc làm cho cuộc sống đậm muôn màu.
Vợ tôi đã từng đi học bên nước ngoài, có 1 tình yêu đẹp bên đó với đồng hương người Việt ( sinh viên VN xa nhà sang bên đó học chắc không cần nói thêm nhiều ). Điều đó tôi không quan tâm, vì 1 lí do nào đó họ chia tay. Khi về VN, cô ấy quen tôi, bản thân tôi thì cũng đã có chút tuổi, có chút gọi là sự nghiệp, cũng đã từng trải qua vài mối tình,...khi gặp và quen vợ tôi, biết hoàn cảnh gia đình cô ấy, biết trình độ cô ấy và tính cách,...nửa năm sau chúng tôi cưới,...và 1 bé trai phải nói là như thiên thần ra đời, cháu được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất của 2 bên...nếu cuộc sống cứ như vậy, trong ngập tràn yêu thương thì hay biết bao cho đến khi 1 ngày...vì đặc thù công việc phải giao tiếp với các đối tác nước bạn, tôi muốn nâng cao hơn nữa về khả năng ngoại ngữ...1 cô giáo trẻ, có chuyên môn dạy kèm tôi những lúc thời gian rảnh,...trong 1 lần ở nhà cô giáo, tôi mở chiếc laptop mình ra để check mail thì cũng là lúc bắt đầu...chiếc hình nền 2 mẹ con mà tôi ngoài nền khi cô giáo nhìn thấy, chỉ hỏi vợ con anh đây sao?,...1 tháng sau, 2 tháng sau, cô giáo cũng rất quý mến và tôn trọng tôi, cô ấy đã mời tôi đi ăn vào 1 buổi tối. Vì vui, 1 rồi 2 chén rượu cô ấy đã hỏi tôi. Hỏi tôi về vợ tôi, và cũng xin lỗi tôi, thấy rất thương tôi, không phải vì có tình cảm với tôi mà cô ấy nói ra sự thật này, mà vì cô ấy cũng suy nghĩ rất nhiều trước khi nói. Cô ấy có 1 người em họ, em trai cũng đi du học về, có 1 tình yêu thật đẹp, họ cùng nhau sống, và động viên nhau khi xa quê hương, vì hiểu lầm nhau mà họ chia tay. Nhưng rồi tình cờ trong 1 chuyến giao lưu họ gặp lại nhau,...tình cũ không rủ cũng về,...thỉnh thoảng cậu ta hay về chỗ cô ấy hay cô ấy đi công tác xa và họ lại bên nhau.
Tôi không phải là người kém thông minh gì. Tôi hiểu, nhưng tôi không tin, nhưng khi cô giáo dạy học ôm tôi và khóc, xin lỗi tôi vì đã nói ra, và mong tôi đừng làm gì xảy lên to chuyện, tôi còn nghi ngờ nói là tôi biết cô giáo có tình cảm với tôi nhưng không phải vì kể câu chuyện mà tôi chưa xác định rõ tôi sẽ không tin. Cô ấy rút trong túi xách ra 1 tờ giấy toky A4 và nói em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, nhưng em không muốn anh phải chịu đựng điều này. 1 tờ giấy mà cô ấy in ra từ bức ảnh, hình trong đó thì chỉ có tôi là người chồng mới biết được. Tôi đã mất khoảng 10 phút chết lặng, tôi cầm tờ giấy vo viên lại, và vứt đi đâu cũng chẳng nhớ...từ đó đến lúc lại cô giáo về cả 2 chẳng nói được câu gì, về đến nhà tôi chỉ nói:
Cám ơn em! anh biết mình phải làm gì tốt đẹp nhất!
Cách đây gần 2 năm rồi...
Vậy mà giờ cuộc sống tôi vẫn bình thường. Có 1 bạn nào trên kia nói, có thể người chồng có điểm gì không được như người yêu cũ, Nói về quan hệ vợ chồng tôi tự tin không kém ai, kinh tế thì cũng không để vợ con phải thiếu thốn 1 chút gì,...và điều nữa tình cảm của tôi và cô giáo vẫn chỉ là tình Cô - trò. Điều đó thực sự giờ tôi cũng không thể biết. Vợ tôi vẫn thường ôm hôn tôi và nói 3 từ: *&^(&*..., vẫn thường mua sắm quần áo cho tôi, và chăm sóc yêu thương "cục vàng" của tôi...hay vợ tôi tham lam quá?
Hay tôi là 1 người đàn ông không biết nhục khi thằng khác đang cười vào mũi mình? Tất cả chỉ vì giọt máu của tôi đang lớn lên từng ngày.
Phụ nữ thực sự rất khó hiểu!
04:44 CH 19/01/2013
Sự phản bội của người vợ?
Chào bạn! mấy lần vào đọc bài của bạn và mọi người rất muốn viết đôi dòng. Nhưng tôi quên mất pass, giờ thì đăng nhập được lại không có thời gian chia sẻ với bạn noiniemcuatoi.
Chỉ viết đôi dòng. Mình không có thói quen kể lể về chuyện của mình, thực sự thì có nhiều điều không thể nói ra hết được, nói ra mình nhẹ lòng nhưng những người thân mình lại buồn. Phụ nữ nói chung họ thường bị cảm xúc chi phối, có thể họ rất yêu anh người yêu, chồng, gia đình con cái,...lí trí luôn mách bảo họ phải gìn giữ Hạnh Phúc bé nhỏ đang vun đắp hàng ngày, nhưng vào 1 thời điểm nào đó ( ví dụ gặp lại người yêu cũ, một không gian yên bình, hồi tưởng kí ức với người đối điện,...họ thường mềm lòng. ) đánh mất cái hiện tại. Họ rất buồn, tự trách mình, thấy có tội lỗi, nhưng Phụ nữ mà. Các Cụ xưa đã có câu rồi: "Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu."
Ôi, đàn ông có giai gái, hay bỏ đi đâu rồi họ cũng về với gia đình, về với giọt máu của mình. Nhưng phụ nữ mà đã phải lòng giai thì chồng, con có là cái đinh gỉ gì? ( đa phần thôi nhé )
Mỗi người khi đứng trước 1 bi kịch, khó khăn nào đó đều có 1 cách giải quyết riêng. Tôi không nói là mình đúng! nhưng tôi vì cậu con trai bé bỏng của tôi. Tôi vẫn là 1 người chồng thực hiện đầy đủ và đúng nghĩa của người chồng. Vẫn thương yêu vợ - vì vợ tôi cô ấy cũng chịu thiệt thòi nhiều về phía gia đình. Nhưng nỗi đau của người đàn ông, theo quan điểm của tôi: 1 người đàn ông có 2 nỗi đau nhất trong đời, 1 là mình nghèo hèn, 2 là người yêu hay vợ phản bội. Thực sự đó là 2 nỗi đau đớn nhất. Phải nói rằng đàn ông cũng rất yếu đuối, có thể những lúc đó, đi với ai thì mạnh mồm, không đau, không buồn nhưng nhiều lúc 1 mình yên vắng thì đau quặn trong lòng, đau từng đốt, từng đốt,...
Một chút suy nghĩ và chia sẻ. Mình văn không được giỏi, xin mọi người đọc lưu ý! Thân ái.
04:45 CH 26/12/2012
Sự phản bội của người vợ?
To noiniemcuatoi: Chào bạn! vô tình đọc được những dòng tâm sự của bạn trên máy tính của cô bé đồng nghiệp. Chuyện của bạn hao hao giống chuyện của tôi. Nhưng tôi đã sống với điều đó 2 năm nay rồi, và cách giải quyết cũng khác với bạn. Vì bận việc đột xuất phải đi công tác không kịp chia sẻ. Chỉ nói tạm đôi điều: con gái bạn còn bé, cháu đang cần sự yêu thương của cả Bố Mẹ nên hãy vì con mà bình tĩnh xử lí, đừng làm bung bét lên. Hẹn có thời gian thu xếp nói với bạn nhé!
04:39 CH 11/12/2012
n
No_Fate
Hóng
456
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Vợ tôi đã từng đi học bên nước ngoài, có 1 tình yêu đẹp bên đó với đồng hương người Việt ( sinh viên VN xa nhà sang bên đó học chắc không cần nói thêm nhiều ). Điều đó tôi không quan tâm, vì 1 lí do nào đó họ chia tay. Khi về VN, cô ấy quen tôi, bản thân tôi thì cũng đã có chút tuổi, có chút gọi là sự nghiệp, cũng đã từng trải qua vài mối tình,...khi gặp và quen vợ tôi, biết hoàn cảnh gia đình cô ấy, biết trình độ cô ấy và tính cách,...nửa năm sau chúng tôi cưới,...và 1 bé trai phải nói là như thiên thần ra đời, cháu được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất của 2 bên...nếu cuộc sống cứ như vậy, trong ngập tràn yêu thương thì hay biết bao cho đến khi 1 ngày...vì đặc thù công việc phải giao tiếp với các đối tác nước bạn, tôi muốn nâng cao hơn nữa về khả năng ngoại ngữ...1 cô giáo trẻ, có chuyên môn dạy kèm tôi những lúc thời gian rảnh,...trong 1 lần ở nhà cô giáo, tôi mở chiếc laptop mình ra để check mail thì cũng là lúc bắt đầu...chiếc hình nền 2 mẹ con mà tôi ngoài nền khi cô giáo nhìn thấy, chỉ hỏi vợ con anh đây sao?,...1 tháng sau, 2 tháng sau, cô giáo cũng rất quý mến và tôn trọng tôi, cô ấy đã mời tôi đi ăn vào 1 buổi tối. Vì vui, 1 rồi 2 chén rượu cô ấy đã hỏi tôi. Hỏi tôi về vợ tôi, và cũng xin lỗi tôi, thấy rất thương tôi, không phải vì có tình cảm với tôi mà cô ấy nói ra sự thật này, mà vì cô ấy cũng suy nghĩ rất nhiều trước khi nói. Cô ấy có 1 người em họ, em trai cũng đi du học về, có 1 tình yêu thật đẹp, họ cùng nhau sống, và động viên nhau khi xa quê hương, vì hiểu lầm nhau mà họ chia tay. Nhưng rồi tình cờ trong 1 chuyến giao lưu họ gặp lại nhau,...tình cũ không rủ cũng về,...thỉnh thoảng cậu ta hay về chỗ cô ấy hay cô ấy đi công tác xa và họ lại bên nhau.
Tôi không phải là người kém thông minh gì. Tôi hiểu, nhưng tôi không tin, nhưng khi cô giáo dạy học ôm tôi và khóc, xin lỗi tôi vì đã nói ra, và mong tôi đừng làm gì xảy lên to chuyện, tôi còn nghi ngờ nói là tôi biết cô giáo có tình cảm với tôi nhưng không phải vì kể câu chuyện mà tôi chưa xác định rõ tôi sẽ không tin. Cô ấy rút trong túi xách ra 1 tờ giấy toky A4 và nói em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, nhưng em không muốn anh phải chịu đựng điều này. 1 tờ giấy mà cô ấy in ra từ bức ảnh, hình trong đó thì chỉ có tôi là người chồng mới biết được. Tôi đã mất khoảng 10 phút chết lặng, tôi cầm tờ giấy vo viên lại, và vứt đi đâu cũng chẳng nhớ...từ đó đến lúc lại cô giáo về cả 2 chẳng nói được câu gì, về đến nhà tôi chỉ nói: Cám ơn em! anh biết mình phải làm gì tốt đẹp nhất!
Cách đây gần 2 năm rồi...
Vậy mà giờ cuộc sống tôi vẫn bình thường. Có 1 bạn nào trên kia nói, có thể người chồng có điểm gì không được như người yêu cũ, Nói về quan hệ vợ chồng tôi tự tin không kém ai, kinh tế thì cũng không để vợ con phải thiếu thốn 1 chút gì,...và điều nữa tình cảm của tôi và cô giáo vẫn chỉ là tình Cô - trò. Điều đó thực sự giờ tôi cũng không thể biết. Vợ tôi vẫn thường ôm hôn tôi và nói 3 từ: *&^(&*..., vẫn thường mua sắm quần áo cho tôi, và chăm sóc yêu thương "cục vàng" của tôi...hay vợ tôi tham lam quá?
Hay tôi là 1 người đàn ông không biết nhục khi thằng khác đang cười vào mũi mình? Tất cả chỉ vì giọt máu của tôi đang lớn lên từng ngày.
Phụ nữ thực sự rất khó hiểu!