Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
@nmp
Case nhà chị Beem:
Chồng ngoại tình khi vợ mang thai
Tuy em cảm thấy case nhà chị Beem không giống nhà chị lắm. Nhưng chị có thể áp dụng những mục mà các chị Yama, Dab, wic...đã tư vấn cho chị ấy về việc độc lập cảm xúc, bớt phụ thuộc vào chồng, bớt kiểm soát chồng, chăm lo cho 3 mẹ con.

Cám ơn b, mình đọc liền đây
comment by WTT mobile view
03:00 CH 23/03/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
@FGMN: nói về sự suy diễn của mình về việc ck ko hỏi han con, mình lại nhận thấy mình chưa quan tâm đến cảm xúc của ck mình khi làm việc đó mà thay vào là chỉ kết tội và đỏ lỗi cho ck.
comment by WTT mobile view
07:48 CH 21/03/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Cám ơn FGMN, đúng là mình hay suy diễn thật và tự làm khổ vì cái sự suy diễn của mình. Cái này mình cũng phải học để thay đổi
comment by WTT mobile view
07:44 CH 21/03/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Sorry ko hiểu ấn nhầm sao mà nó quote lại thế này, mình chưa biết xoá đi thế nào
comment by WTT mobile view
07:33 CH 21/03/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Đọc bài bạn NMP sốt ruột bỏ mẹ ra. Giờ mình chốt ngắn gọn cho bạn nhé.

1. Đang mang bầu:
Hãy làm tròn trách nhiệm với thai nhi bằng cách giữ tinh thần thể xác ở mức tốt nhất. Người là của mình, trí não trong đầu mình - nên mọi sự đau đớn vật vã là do mình cho phép mình làm thế. OK chồng ngoại tình, mình đau là vì tự mình bóp tim mình đau chứ chồng nó không thò tay bóp nhé. Ngừng ngay việc đái dầm đổ tại chim.
2. Xác định lại vị trí của mình trong mắt chồng: là 1 cô vợ bị chồng chán ngấy đến mức muốn ruồng bỏ. Chứ không phải là cô vợ thiên thần đắn đo nên ban ơn nên tha thứ cho chồng hay không. Lại càng không phải quan tòa kết tội chồng. Tóm lại là trong mắt chồng, vợ là con số 0.
3. Xác định mong muốn của mình: là không muốn bị chồng bỏ. Chứ không phải là tôi sẽ cố tha thứ cho anh ta vì abcd.
4. Xác định mình nên làm gì sau khi hiểu rõ 1.2.3: chỉ cần chồng chưa li dị, là vẫn còn có cửa xoay chuyển. Dẹp mẹ nó hết mấy cái kiểu cành cao cửa trên với chồng đi. Nó mà mò về nhà chả mừng rớt mẹ nó nước mắt rồi chứ lại còn kiếm chuyện cà khịa. Cuộc chiến để chồng không rời xa mình nan giải 1, thì mộng ước chồng yêu lại mình quên bồ còn xa vời trăm lần. Nên trước mắt, chọn thứ dễ làm nhất thôi.
Tóm lại, nếu vẫn còn õng ẹo vật vã trình bày cảm xúc em đau em khổ em abcd, thì mời mở thêm topic ngoài nhà EQ để liếm láp đau thương cho chán đi rồi vào đây chị em bàn tiếp.
Nhắc lại với bạn, giữa cái Xấu và cái Tồi tệ, người ta thường chọn xử cái xấu trước.
- Cái xấu: chồng tạm thời không li dị, thi thoảng về với vợ, vẫn có cơ hội quan tâm con, lạnh lùng nhạt nhẽo với vợ.
- Cái tồi tệ: chồng li dị mẹ nó luôn sau khi nghe con vợ tinh vi lèm bèm về chuyện chung chồng.
Đấy, nghĩ cho kỹ đi. Nếu vẫn gào lên không thể ABCD thì mời nàng xử lý cái Tồi tệ đầu tiên: li dị chồng ngay và luôn. Nhanh gọn thuận tiện.

comment by WTT mobile view
07:26 CH 21/03/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Đọc bài bạn NMP sốt ruột bỏ mẹ ra. Giờ mình chốt ngắn gọn cho bạn nhé.

1. Đang mang bầu:
Hãy làm tròn trách nhiệm với thai nhi bằng cách giữ tinh thần thể xác ở mức tốt nhất. Người là của mình, trí não trong đầu mình - nên mọi sự đau đớn vật vã là do mình cho phép mình làm thế. OK chồng ngoại tình, mình đau là vì tự mình bóp tim mình đau chứ chồng nó không thò tay bóp nhé. Ngừng ngay việc đái dầm đổ tại chim.
Thanks bạn Dab, điều này sau hơn 1 tháng nghe bà U chửi rủa và mọi ng trên đây khuyên nhủ, mình đã làm đc rồi. Giờ mình tự đi khám thai, lo sk bản thân, lo học hành con trai lớn. Tuy còn buồn còn mất ngủ nhưng đang cải thiện dần
2. Xác định lại vị trí của mình trong mắt chồng: là 1 cô vợ bị chồng chán ngấy đến mức muốn ruồng bỏ. Chứ không phải là cô vợ thiên thần đắn đo nên ban ơn nên tha thứ cho chồng hay không. Lại càng không phải quan tòa kết tội chồng. Tóm lại là trong mắt chồng, vợ là con số 0.
Bị ruồng bỏ và ng thứ 3 là tất yếu: Điều này có nhận thức ra dù ko dễ chấp nhận. Mình biết mình chả là gì nữa, là số 0, nên ck mới chán ngắt ko buồn hỏi đến, nhất định ko về nhà. Nhưng thỉnh thoảng éo chấp nhận thực tế. Thế mới cho rằng, à mình tha thứ đây, sẽ quên sẽ ko đau và mới có kiểu: li dị thì ok nhưng về đây ôm tôi thì phải thế lọ thế chai, tôi ko chấp nhận chung chồng, ko cần thương hại. Vậy chẳng hoá ra mình đang ban ơn chứ đâu tha thứ. Nói cách khác tha thứ là việc sau này, làm gì để tha thứ là việc sau này, bước sau. Vde giờ cần hiểu mình là số 0 tròn trĩnh (mình đang quán triệt, chấp nhận thực tế, và nhận ra vị trí mình ở đâu chứ ko mơ màng, tỏ ra mình là thiên thần là của quý mà chiongf phải suy nghĩ khi rời xa nữa) Mình thấy ngu dốt khi nói điều này đêm trc mà đáng ra phải tận dụng cơ hội khi thằng ck chấp nhận về ôm lấy mình. Giờ sẽ tiếp tục học hỏi các bạn trên đây.
3. Xác định mong muốn của mình: là không muốn bị chồng bỏ. Chứ không phải là tôi sẽ cố tha thứ cho anh ta vì abcd.
Rõ ràng mình mong ko bị chồng bỏ. Còn tha thứ sẽ làm tiếp sau, làm vì còn yêu ck, ko muốn gia đình tan vỡ chứ ko phải ban ơn rồi khi mẫu thuẫn lại hê hết
4. Xác định mình nên làm gì sau khi hiểu rõ 1.2.3: chỉ cần chồng chưa li dị, là vẫn còn có cửa xoay chuyển. Dẹp mẹ nó hết mấy cái kiểu cành cao cửa trên với chồng đi. Nó mà mò về nhà chả mừng rớt mẹ nó nước mắt rồi chứ lại còn kiếm chuyện cà khịa. Cuộc chiến để chồng không rời xa mình nan giải 1, thì mộng ước chồng yêu lại mình quên bồ còn xa vời trăm lần. Nên trước mắt, chọn thứ dễ làm nhất thôi.
Đến giờ ck vẫn chưa tuyên bố li dị mà chỉ nói ko tự tin sống tiếp với mình. Chồng còn bảo có thể sẽ quên thời gian đầu nhưng sau sẽ lại moi ra nhắc lại khi nói chuyện với mình cách đây mấy hôm.
Vậy giờ mình còn cửa ko các bạn? Và làm gì để ck lại về nhà?
Đến giờ mình mới chỉ cố gắng làm tốt bước 1.2.3, ko nhắn nhủ điênj thoại đòi chồng về như bác Man khuyên nhủ. Còn làm gì tiếp thực sự chưa biết và rất mong các bạn trên đây giúp và chỉ bảo. Nói thật mình rối lắm và theo như các bạn vẫn nói, mình thiếu tinh tế thiếu quan tâm đến ck, kiểu thảm hoạ ấy. Giờ ép biết bắt đầu từ đâu.
Về phần con: khi thấy con vui vẻ đc với bố như xưa chả nghĩ gì lỗi lầm thằng bố bỏ con biền biệt ko quan tâm đến con, mình mừng lắm chứ ko phải ko vui như các b nghĩ. Có lẽ còn có hơi hướng nghĩ rằng vì sự vui vẻ gia đình đó mà ck sẽ tiếc tình cảm gia đình và loé lên chút hy vọng. Mình cubgx có suy nghĩ chút là sao trẻ con nó quên nhanh thế và sao mình ko học con mình để quên hết thì mới làm đc gì thì làm. Tuy nhiên mới nghĩ thôi chứ chưa hành đoongj gì.
Mình vẫn mong các bạn tiếp tục giúp mình để mình có thể hàn gắn gia đình và mang ck quay về nhà.
comment by WTT mobile view
07:25 CH 21/03/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Thế em trình bày cảm xúc của em ra làm gì?! Ai quan tâm!
Em lên đây tìm giải pháp thì tập trung vào tìm giải pháp, còn muốn được ve vuốt? Dễ cực. Ra ngoài mở topic "Vợ mang bầu, chồng bỏ đi với NT3. Em khổ quá" đảm bảo 3 vạn bài an ủi cảm xúc của bạn và chửi chồng bạn sẽ xuất hiện, đơn giản thế thôi.

Dạ em hiểu rồi
comment by WTT mobile view
05:26 CH 21/03/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
@bạn của U: Bạn lên đây để tìm kiếm cảm xúc hay tìm kiếm giải pháp?
Nói cách khác là
Bạn muốn nghe cái bạn muốn nghe?
Bạn muốn nghe cái bạn cần nghe?

Chắc chắn em muốn tìm kiếm giải pháp và muốn nghe cái cần nghe.
comment by WTT mobile view
05:18 CH 21/03/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Em ko có ý đó, em đang muốn nghe lời khuyên tất cả các cao thủ trên đây chứ. Chỉ là em nói cảm xúc của mình thui bác @cutun
comment by WTT mobile view

comment by WTT mobile view
05:12 CH 21/03/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Em ko có ý đó, em đang muốn nghe lời khuyên tất cả các cao thủ trên đây chứ. Chỉ là em nói cảm xúc của mình thui
comment by WTT mobile view
05:11 CH 21/03/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
@cutun: e biết bác nói đúng trên quan điểm góc nhìn và tâm lý 1 ng đàn ông, nhưng sao nó phũ thế ko biết, cứ như cái tát phật vào mặt em mà em thì rối tung lên
comment by WTT mobile view
04:58 CH 21/03/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
@ H&T: Đúng bạn nói đúng, có lẽ mình vốn chỉ nghĩ đêns cảm xúc của mình, thiếu sự quan tâm đến ck và kém tinh tế. Không hiểu tại sao lúc đó mình lại thấy sôi lên và nói với ck như vậy. Giờ mới hiểu và sẽ để ý quan tâm đến cảm xúc của ck hơn (ko biết còn kịp ko, nhưng vẫn sẽ tập ko chỉ dành cho ck mà còn cho những ng mình yêu quý nữa).
@enjoy: đúng là trc nay mình nghĩ ck mình ko bao giờ rời xa mình nên mới shock và cay cú đến thế này, giờ mình mới hiểu là ck cũng cần đc bình đẳng và có cho đi mới nhận lại. Mình biết mình sai ra sao mà, chỉ là ko biết giờ sẽ làm thế nào tiếp theo để ck biết mình sẽ thay đổi và thực tâm muốn thay đổi
@wicket: đúng là với con mình là ng mẹ biết chăm sóc lo toan nên ck từ trc đến nay luôn yên tâm khi con ở cạnh mình. Chắc vì lẽ đó mà ck đi biệt ko hỏi han vì nghĩ đã có mình lo rồi. Giờ mình đang xác định tư tưởng dần ck sẽ ko về, sẽ mất ck hoàn toàn nhưng mọi việc vẫn phảo từ từ chấp nhận. Mình tập để quên ko nghĩ nữa, tập để tập trung dần sang việc của con và bản thân. Mình cũng đã gọi cho ông bà yêu cầu ko đc làm gì tiếp nữa để 2vc tự giải quyết.
Hôm nay mình lại gặp chồng trong bệnh viện, mình cố tỏ ra bình thường, nói chuyện bình thường với chồng như bác Man nói. Tuy vậy vẫn ko thể như xưa có chút hơi gượng. Chồng cũng quan tâm hỏi mình có ngủ đc ko? Ck bảo thấy sắc mặt mình đỡ mệt mỏi hơn hôm trc. Ck cũng nói đêm qua ko ngủ đc, cứ ngủ lơ mơ ko sâu. Mình chả biết nói sao chỉ bảo ck phải giữ sk, còn nhiều công việc phải lo.
Ck thông báo với mình sẽ đi công tác trong 2 hôm nữa. Đến lúc ra chờ thang máy, chồng mân mê cái vòng tay và nói với mình là đây là vòng chồng tự mua khi đi công tác. (Trc mình cứ nghĩ cô kia mua để 2 ng đeo giống nhau vì thấy trong ảnh cô ta cũng có 1 cái tương tự). Mình cũng cầm vòng, ngắm nghía và chỉ cười rồi đưa lại cho ck mà chả nói đc câu gì. Tóm lại mình chỉ thấy gượng gạo và cảm giác nếu mình nói ra câu gì thì lại chả đâu vào đâu nên tốt nhất là im.
Vậy mình cứ tiếp tục cư xử như vậy chứ? Hay cần phải làm gì tiếp theo các bạn?
comment by WTT mobile view
04:53 CH 21/03/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Tớ đang định viết thêm gì đó cho bạn NMP nhưng đọc tới đoạn cô bồ của anh chồng có thể đang mang thai được 2 tháng làm tớ tụt mất cả dòng suy nghĩ, hị hị. Song đọc tiếp tới hết câu thì bạn ấy nói không muốn nghĩ về chuyện đó làm tớ cũng á hự phát nữa.
Đành rằng bây giờ vấn đề quan trọng nhất là lo cho sức khỏe, tinh thần của bản thân và con cái. Nhưng chuyện bố tụi nhỏ sắp có con ngoài giá thú mà bạn ấy cũng không cần bận tâm, trong khi vẫn vật vã tìm cách kéo chồng về thì tớ không hiểu nổi cách hành xử như vậy.
Bạn NMP ạ, theo tớ bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng về việc này, hỏi xem có đúng là cô bồ của chồng đang mang thai hay không? Rồi chồng với cô ta tính như thế nào. Hãy bình tĩnh nghe chồng nói hết suy nghĩ và dự định của chồng, sau đó hãng cân nhắc hướng giải quyết tiếp. Chỗ nào còn lăn tăn thì có thể lên ngay trên này hỏi mọi người, chắc chắn sẽ có ý kiến giúp ích được cho bạn.

Anh Hoviba ạ em mới biết thông tin vậy nhưng ko tin vì mẹ hay nghe gà hoá vịt, mệt mỏi nên ko nghĩ đén chuyện đó nữa, nhưng mai kia sẽ phải làm rõ bằng cách nói chuyện như anh nói chứ ko thì ko biết làm sao.
comment by WTT mobile view
11:56 SA 21/03/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Đọc bài bạn NMP thấy ái ngại cho chồng bạn hơn cho bạn í. :(
Ở trên thì bảo là ko suy diễn nữa. Tới đoạn dưới thì mắng chồng ích kỉ rồi thì suy diễn loạn cả lên.
Đến với con mình cũng suy diễn lắm nữa. Mệt quá.

Còn con thì cũng nguyên văn con nói và những gì mình thấy con thể hiện ra, ko suy diễn đâu Wick
comment by WTT mobile view
11:52 SA 21/03/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
B ơi chồng mình nói với mình là anh ta ích kỷ giờ chỉ muốn sống cho riêng anh ta, ko quan tâm đến việc ng khác nghĩ gì. Cái này chồng nói với mình chứ mình ko suy diễn đâu
comment by WTT mobile view
11:50 SA 21/03/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Ngay từ post đầu tiên mình nói mình muốn níu kéo chồng về. Sau sự ra đi dứt khoats của chồng mình đã vật vã ko thể tin dù ai nói gì, cố gắng lao đến để giữ chồng lại. Mình tâm sự với bạn và post lên wtt, đc mọi ng đã phân tích, khuyên nhủ. Mình rất cảm ơn và hiểu ra cách duy nhất với mình là phải tạm chấp nhận, thay vì níu kéo mà chuyển sang chăm sóc bản thân, chăm sóc con và cái thai trong bụng, mình phải sống tốt đàng hoàng trc. Mình vẫn thỉnh thoảng qua lại thăm hỏi bố chồng và tuyệt đối ko tin nhắn, ko liên hệ với chồng, ko kể lể gì bên nhà chồng. Sau mình phải thông báo với gia đình ngoaij chồng bỏ nhà đi như vậy vì trc sau ông bà cũng hỏi han khi đến chơi mà ko thấy. Ông bà phản ứng mình nghĩ rất tự nhiên và dù sao giờ cũng im lặng rồi ko làm ầm lên nữa.
Sau khi bố mình biết chuyện, ông đã nc đc vài câu trên đt và yêu cầu con rể phải đàng hoàng về nhà giải quyết chứ ko thể bỏ nhà đi, sống với nh khác bên ngoài để hàng xóm dị nghị (dù sẽ ko sống với nhau nữa cũng phải rõ rang). Sau đó thì chồng hứa về gặp nhà ngoại để làm rõ chuyện như mình đã nói đó. Nhưng vấn đề sau đó chồng ko về, bố mình gọi đt thì tắt máy ko gọi lại và nhắn bận ko gặp.
Chuyện yêu cầu chồng chăm con: sau khi chuyện xảy ra, chồng mình đi ko 1 lời, mình có nhắn gọi ck cũng ko trả lời. Gặp con trong bệnh viện (mình cho cả cháu vào thăm bố chồng) ck cũng lờ đi ko hỏi han, dù cháu khóc lóc nói nhớ bố và muốn bố về. Vậy mình yêu cầu ck về ko có tác dụng???
Tất cả cứ tệ hại như vậy đến khi ông bà ngoại lên chỗ ck làm việc đến lần thứ 2 để tìm gặp ck, ck mình mới về nhà với mình và nói thẳng sẽ ko về. Trong cuộc nc ấy như mình nói ở trên, mình bảo ck mình ko còn lựa chọn nào và sẽ phải chấp nhận, tôn trọng QĐ của ck. Mình nc chân thành, nhận những lỗi mình sai, những điều ko hài lòng với ck.. đại loại nói hết những ấm ức, suy nghĩ của 12 năm sống với nhau mà ko nói đc. Chồng cũng nói ví sao ck ngoại tình, vì sao ck dứt áo ra đi và ko thể quay về. Tuy nhiên mình nói mình còn yêu, chấp nhận tha thứ nếu ck quay về. Lúc đó ck mới nói rằng cho ck thêm thời gian nghĩ thêm về chuyện mình sẽ tha thứ làm lại từ đầu. Giờ mình đang chờ đợi và hy vọng khi thấy ck bắt đầu có biểu hiện cởi mở hơn với mình và con, về nhà đc 2 lần. Còn mình ko rõ sự chân tình ấy của ck có thật ko vì mình rối lắm. Chính vì thế mình tâm sự lên đây mong các bạn nhà EQ tiếp tục giúp mình, hiểu tâm lý ck và những việc mình nên làm với mục đích mong muốn hàn gắn đc gia đình
comment by WTT mobile view
11:17 SA 21/03/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Tớ đánh hơi thấy chuyện nhà NMP có cơ níu kéo, nếu NMP thực sự quyết tâm.
Vấn đề là NMP đang rối quá đi mất. Bắt chước Dab tớ ngắn gọn thế này: bạn hãy chấp nhận rằng trong vòng 2 tháng tới, miễn là chồng:
- Không kiên quyết đòi li dị
- Thi thoảng có về nhà thăm vợ con
- Vợ chồng và con cái nói chuyện với nhau vui vẻ thoải mái mỗi khi gặp mặt
Thế đã là tốt rồi. Bạn dẹp ngay cái mong muốn chồng bỏ người yêu và trở về với mẹ con bạn trong vòng 3 nốt nhạc đi. Tớ hiểu mong muốn đó là chuyện bình thường, ai ở địa vị bạn cũng sẽ có mong muốn như vậy. Nhưng mong muốn đó là điều không thực tế. Và bạn càng mong muốn điều không thực tế như vậy, thì bạn sẽ càng hành động rối loạn, và sẽ càng khiến mọi chuyện bi bét hơn. Ví dụ như cái vụ đi tò tò kể với bố để bố gọi điện nhắn tin rồi đến tận cơ quan chồng can thiệp; hay vụ chồng đã chịu về nhà nằm cạnh vợ rồi mà vợ còn hùng hồn tuyên bố ko cần thương hại với cả ko chấp nhận chung chồng... Bạn tưởng làm thế thì chồng sẽ quay về với bạn. Thực tế là ko - như chính bạn cũng đã thấy.
Thế nên hành động phải thận trọng, duy lý chứ đừng duy tình.
Tóm lại, cứ lấy mốc 2 tháng đi, trong 2 tháng tới, tính từ ngày hôm nay, bạn hãy:
- Chỉ tập trung chăm sóc bản thân và các con
- Tuyệt đối không nhắn tin gọi điện cho chồng về chuyện hai vợ chồng.
- Chỉ liên lạc với chồng về chuyện con và bố chồng. Nhưng giới hạn không quá 2 tin nhắn/cuộc gọi một ngày.
Lúc nào nhớ chồng quá, hoặc rối trí quá, thì lấy giấy bút ra viết lách, viết hết các suy nghĩ cảm xúc của mình ra. Viết xong, đọc kỹ lại, rồi tìm cách tóm tắt trong vòng nửa trang A4. Bao giờ tự thấy các suy nghĩ và cảm xúc của mình đã được trình bầy mạch lạc rồi --> thế là ok, đem tờ giấy đấy đốt đi. Hoặc thích thì cất thật kín vào, lúc khác lấy ra đọc lại.
- Luôn vui vẻ, hoặc ít nhất là bình tĩnh và tôn trọng như đang đối xử với anh hàng xóm, mỗi khi gặp chồng
- Vẫn tiếp tục giữ sự quan tâm chăm sóc đối với bố chồng, nhưng tuyệt đối không thể hiện hay kể lể điều đó với chồng.
Đặt mốc 2 tháng làm được các việc trên đi, xong rồi thể nào tình hình cũng có biến chuyển. Biến chuyển thế nào thì tính tiếp sau.
Ngoài ra, bạn nhớ nguyên tắc của sự tương tác là: có qua thì phải có lại.
Bạn lên trưng cầu ý kiến nhà EQ --> bạn phải tương tác với mọi người. Tương tác ở đây ko phải chỉ ngồi kể lể cảm xúc của mình, gật gù với những ý kiến mà mình thấy phù hợp; mà với những điều bạn thấy không phù hợp, hoặc chưa hiểu rõ, bạn cần phản biện lại (đặt câu hỏi, hoặc thậm chí là cãi). Càng tranh luận mới càng ra vấn đề. Chứ cách suy nghĩ của bạn hiện nay đang rất rối và hơi lệch lạc, bạn mà cứ duy trì cách suy nghĩ này thì rất khó có cơ hội cải thiện vấn đề.
Bạn cũng đừng ngại mình nói ra là lại sai. Bạn mà đúng hết thì chuyện nhà bạn đã chẳng bi bét như hiện nay, phỏng ạ?? Thế nên một trong những cái mà nhà EQ có thể giúp bạn rất tốt, đó là phát hiện ra cái sai của bạn. Bạn có phát hiện ra chỗ sai thì bạn mới sửa được chứ, đúng ko? Thế nên, bạn cứ nói thoải mái những gì bạn đang nghĩ, bất kể đúng sai, quan trọng là bạn phải nói thật.
Bạn cũng đừng ngại mọi người ném đá bạn. Chắc chắn mọi người sẽ ném đá bạn. Nhưng nếu bạn ko chịu hứng gạch đá, làm sao bạn có thể xây nhà? Làm gì có cái gì đáng giá mà lại tự nhiên và dễ dàng rơi vào tay mình, bạn công nhận không? Bọn Mỹ có câu, no pain no gain là thế. Bạn không chịu được đau, thì làm sao bạn đạt được thành tựu, mà cụ thể ở đây là cứu vãn hạnh phúc gia đình.
Mà nói thật, cuộc đời của bạn bây giờ có khác gì trận mưa đá đâu. Bây giờ bạn chưa quá đau vì bạn vẫn đang còn mũ ni che tai lắm, vẫn còn nhiều ảo tưởng về bản thân và tình thế lắm. Bạn ko chịu dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật (tức là chấp nhận gạch đá), thì đến một lúc nào đó sự thật nó cũng sẽ ập đến với bạn mà thôi, mà lúc đó thì cay đắng phũ phàng lắm chứ ko như gạch đá trên này đâu. Dù sao gạch đá trên này vẫn là gạch đá ảo, gạch đá ngoài đời mới là thật.
Túm lại là đừng ngại nói sai, đừng ngại bị chỉ trích, thế thì mới vượt qua giông tố và xây dựng lại gia đình được.
Cá nhân tớ thì vẫn thấy nhà bạn là cứu được chứ không phải ko. Miễn là bạn có đủ cố gắng ko và cố gắng có đúng cách ko mà thôi.
Thôi bây giờ bài tập cho ngày hôm nay, thực hành luôn nào:
Câu 1: Theo bạn, với tình trạng gia đình hiện tại của bạn, mỗi người trong gia đình đang nghĩ gì về tình thế chung và nghĩ gì về nhau, và đang cảm thấy như thế nào? Chồng bạn nghĩ gì và cảm thấy thế nào? Các con bạn nghĩ gì và cảm thấy thế nào về gia đình và về bố mẹ?
Câu 2: Theo bạn, vì sao chồng bạn không chịu về nhà?

Thanks mẹ Bống. Đúng là thời gian qua mình đã kiềm chế ko nhắn tin gọi đt cho chồng. Tin nhắn chỉ trao đổi về tình hình bố chồng mà thôi. Những lúc lên cơn, mình lôi giấy ra viết chửi rủa có, hối hận có, dằn vặt bản thân có nhưng túm lại là viết xong thì ko nhắn tin níu kéo này kia nữa.
Về việc bị ném đá, đúng là mình chưa quen lắm nhưng mình hiểu chung quy mọi ng đều muốn tốt cho mình và mong là mọi ng cứ tiếp tục để mình nhận ra bản thân để đứng lên bước tiếp. Và biết đâu đây cũng là cách mình học đc khi hàng xóm xung quanh dị nghị và nỗi lo ng này ng kia nói vào nói ra lỡ trong TH gia đình tan vỡ thật. Nói như mấy bạn nói là ngồi xổn trên dư luận đó.
Về bài tập nhé:
Câu 1: hiện nay gia đình mình đang tan đàn xẻ nghé và có nguy cơ tan nát thực sự. Mình nghĩ chồng mình tệ bạc phản bội. Đáng ra anh ta nên ngồi lại nc với mình khi có mẫu thuẫn. Mình nghĩ ck mình có nhiều điểm tốt lắm, yêu chiều vợ con, chu toàn gia đình 2 bên, lo lắng quan tâm săn sóc vợ, kiếm ra tiền, chỉn chu... Tuy nhiên do kiếm ra tiền nên hơi vênh vác coi thường ng khác và có tư tưởng hưởng thụ (kiểu trẻ ko chơi già đổ đốn). Ck cũng cố chấp và cũng muốn vợ nghe lời để mình thấy mình đc nâng lên như anh hùng nhưng mình thì hay dở dở chả nghe mấy. Để nghe đc thì phải nói chán chê. Chắc chồng cũng chán vì mình đã làm nhiều việc ko nên ko phải, thiếu tôn trọng, thiếu quan tâm, đòng bóng, chuyện Vc ko mặn mà mà nguyên nhân là mình có cảm giác ck cứ chỉ làm chuyện đó và ko quan tâm cảm xúc của vợ. Do vasyj nên ck mới ra ngoài ngã vào tay ng khác vì họ cho ck những thứ đó chứ ko dưng NT. Mình đau khổ, dằn vặt nhưng cũng đang cố thay đỏi bản thân, quan tâm đến con và tập nghĩ cho ck thay vì chỉ phán xét ck.
Chồng mình theo mình chán vợ, chán sự ko cảm thông, cáu gắt đồng bóng của vợ. Thấy vợ chỉ nghĩ đến cái tôi to lớn mà ko nghĩ cho ck. Thấy ko vui vẻ khi về nhà vì vợ đòi hỏi nhiều thứ quá trong khi muốn đc yên bình khi ở nhà. Chuyện vc cũng ko mâdy suôn sẻ. Vợ nhiều khi coi thường suy nghĩ của ck. Ck chỉ còn trách nhiệm ít ỏi và muốn bung ra sống cho mình. Tuy vậy thâm tâm vẫn thương vợ, thương con nhưng sợ ko dám đến gần kẻo vợ lại xù lên. Chắc giờ ck bất cần muốn đến đâu thì đến, cũng nghĩ đén li dị nhưng chưa phải ngay. Muốn thử cảm giác còn yêu thương vợ con ko mới quyết định.
Con mình thì còn bé, chỉ mong bố mẹ lại bên nhau và thấy vui ngay khi đc bố quan tâm dù cả tháng trc ghét bố vì bố bỏ đi. Luôn động viên mẹ ko khóc vì bố hư và nếu cần lâdy 1 ông ck khác cho đỡ phải khóc (cháu nói với mình thế). Giờ cháu nói mình vui vẻ đi vì bố lại về đưa 2 mẹ con đi ăn đi chơi rồi, và thấy yêu bố như khi chưa có gì xảy ra.
Câu 2:
Chồng theo mình ko về nhà vì thấy chán cuộc hôn nhân này vì nghĩ ko cải tạo đc vợ, thấy vợ ko tôn trọng, ko cho anh ta thấy đc yêu thương và hơn hết là anh ta sợ đối mặt với vk, thậm chí ko tin vk tha thứ cho anh ta, lo rằng rồi sẽ bị chì chiết đến hết đời. Anh ta thương con nhưng thâdy nó vãn đầy đủ khi ở với mẹ. Giờ anh ta ích kỷ muốn sống cho nhu cầu của anh ta. Anh ta có thể buồn, tiếc vì đánh đổi gia đình vì 1 cô nhân tình trẻ trung nhưng lại bám cô đó để quên hết đi, ko nghĩ gì nữa cho nhức đầu muốn đến đâu thì đến. Anh ta cũng yêu cô kia (ck thừa nhận thế) và muốn sống với cô ta nhưng Có thể chưa nghĩ chuyện gì xa hơn với cô ta trong tueowng lai gần và cũng ko muốn quay về. Anh ta thương vợ, thấy vợ cũng vật vã lại còn thai nghén nhưng ko đủ niềm tin ở vợ dù nhiều thứ vợ vẫn tốt (vì chính anh ta nói rằng vợ râdt tốt ko chê trách gì nhưng khi cáu bẳn tức giận thì thành con ng khác). Thêm nữa chuyện quan hệ vc ko mấy đc thoả mãn vì vợ ko hào hứng.
Thêm thông tin ngoài lề là mẹ mình mới nói cô kia có thai 2 tháng rồi nhưng mình ko biết sao mẹ biết và ko muốn nghĩ về chuyện đó.
Cơ bản là như vậy, mong các b tiếp tục giúp mình
comment by WTT mobile view
11:10 SA 21/03/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Chiều nay mình vào bệnh viện thăm bố chồng ốm, có gặp chồng ở đó. Mình cố nói chuyện bình thường như ko có chuyện gì giữa 2 ng. Khác hẳn những lần trc, mình chỉ im lặng. Mình cũng động viên con trai nói chuyện và yêu bố như bt. Và quả thực cháu trẻ con nên đc 1 hôm bố cho đi ăn mua quần áo, nó lại yêu bố ríu rít như ko có chuyện xảy ra. Liệu mình làm như vậy có đúng ko hay vẫn giữ thái độ im lặng ko nói năng gì?
comment by WTT mobile view
06:04 CH 20/03/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Cám ơn bác Man nhiều, nghe bác nói em cũng tự tin hơn, chứ em hoang mang quá
comment by WTT mobile view
05:58 CH 20/03/2017
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Chào cả nhà, không biết cả nhà còn nhớ case của mình không (mình copy bên dưới). Sau khi chia sẻ lên wtt, mình âm thầm theo dõi, cảm ơn mọi lời chia sẻ của các anh/chị trên đây và đã ko liên lạc, trừ việc trao đổi với chồng về việc bố chồng ốm. Sau đó mình đã kể chuyện cho bố mẹ đẻ, đầu tiên là bố mình trước. Bố mình lập tức liên lạc với chồng mình để nói chuyện. Ông thực chất chỉ định nói trên cương vị 1 người đàn ông, ko nhắc đến việc chồng mình ngoại tình trực tiếp mà chỉ định khuyên nhủ thôi. Tuy nhiên chồng mình thấy vậy ko nghe máy, trốn tránh và nhắn tin rằng bận lắm ko gặp bố mình đc. Bố mình quyết định lên nơi làm việc của chồng (mới đến cổng thôi thì chồng đã phi ra gặp) để gặp thì chồng mình ko nói gì chỉ dạ vâng và nói hẹn vài hôm nữa sẽ về nhà nói chuyện với mình và nói rõ với bố mẹ bên ngoại. Nhưng chồng mình sau đó lờ tịt đi, bố mình gọi thì tắt máy luôn. Bố mình nói với mẹ mình và ông bà lên nơi làm viêc lần nữa mục đích gặp người thứ 3 để khuyên răn. Lần này chồng đang đi ra ngoài, khi biết nhà ngoaoij lên tìm thì ko trở về chố làm và gọi điện thoại cho mình trách móc. Mình nói mình ko biết chuyện ông bà đang làm, và cũng chỉ nói với bố thôi, còn chắc bố nói với mẹ. Chồng mình nói rằng bảo bố mẹ đi về và sẽ về nhà nói chuyện với mình ngay. Hôm đó mình đã nói chuyện thẳng thắn với chồng. Mình nói mình biết mình đã như thế nào và làm gì để đẩy chồng đi xa đến thế, nói mình tôn trọng quyết định của chồng nếu muốn ra đi tìm hạnh phúc riêng và sẵn sàng ký đơn li dị nếu chồng mình muốn chấm dứt mọi chuyện. Chồng mình hôm đó cũng thừa nhận có yêu người kia và ko tự tin sống tiếp với mình. Chồng bảo dù có quay về thì mình sẽ ko thể quên nên sẽ sớm dằn vặt nhau và chồng sẽ lại bỏ nhà đi thôi, lúc đó còn tệ hơn bây giờ. Mình nói chồng đã ko cho mình sự lựa chọn nào khác nên mình chấp nhận rằng giờ vợ chồng ko còn gì, chấp nhận li dị, mọi thứ, chỉ mong việc li dị sẽ đc thực hiện sau khi mình sinh nở, khoảng 3-4 tháng sau mình kiếm đc việc làm sẽ nộp giấy ra tòa. Sau đó mình có nói là mình dù chấp nhận nhưng vẫn còn yêu và ko đành lòng, nếu chồng mình nghĩ lại quay về, mình sẽ tha thứ làm lại từ đầu và chỉ làm đc khi có sự cùng giúp đỡ của chồng. Chồng nói sẽ suy nghĩ và trả lời dứt khoát sẽ quay về với mình hay dứt áo li dị vào cuối tháng 3 nhưng yêu cầu bố mẹ mình ko đc làm ầm lên. Mình nói bố mẹ làm gì mình ko thể kiểm soát đc vì giờ ông bà biết chuyện hết rồi, và liệu ông bà nghĩ sao khi chồng nói là sẽ suy nghĩ chín chắn khi đang ra ngoài ở cùng NT3. Đêm đó chồng mình về nhà va nói rằng đề nghị mình nói chuyện bên ngoại để ko làm chuyện ầm ĩ. Về đến nhà, 2 vc cũng ko nói năng gì nhiều với nhau, nằm riêng chăn. Đến đêm mình thức dậy ko ngủ nổi, chồng cũng dậy và nói sẽ nằm chung chăn với mình để mình đi ngủ, cầm tay mình ngủ thôi. Đến sáng hôm sau đi và ko hẹn có về nhà ko. Nhưng đén ngày hôm sau nhắn tin vẻ rất sốt ruột ko biết mình đã nói chuyện với bố mẹ chưa. Mình có thuyết phục bố mẹ ko làm ầm ĩ chuyện lên vfa bố mẹ đã hứa chờ câu trả lời của chồng đến cuối tháng, hứa ko làm ầm ĩ. Sau đấy mình nhắn tin cho chồng nói rằng sẽ ko ai làm ầm lên và thấy mệt mỏi, chán chường vì giờ thấy mất tất cả rồi, chỉ mong đc yên thôi. sau đó 1 hôm ko về nhà, hôm qua chồng mình chủ động gọi đt cho mình nói rằng sẽ về nhà chơi với 2 mẹ con. Tối qua chồng đưa 2 mẹ con đi ăn bên ngaoif, mua cho con 1 bộ quần áo và về nhà đi ngủ. mọi chuyện lại như đêm trước, nhưng lần này khi mình tỉnh dậy ko ngủ đc thì chồng có biết nhưng quay đi vờ ngủ. Mình thức khoảng 30 phút rồi quay lại giường, ko kiềm chế đc mình yêu cầu chồng nằm cạnh mình và chồng đã sang ôm mình ngủ. Gần sáng mình có nói rằng mình nhớ chồng nhưng ko cần thương hại, cũng ko thể sống kiếp chung chồng. Chồng nói thôi để thêm thời gian chồng suy nghĩ. Sáng hôm sau lại ra đi ko hẹn ngày về và đến ở với NT3. Giờ mình rất hoang mang ko biết làm gì tiếp theo. Mình có nên gọi điện nhắn tin bảo chồng tiếp tục về nhà ko? hay cứ lờ đi để chồng tự nguyện về. Mình ko hiểu tâm lý chồng giờ thế nào, và nếu cứ về nhà 1 hôm rồi hôm sau lại đến ở với NT3 thì có lẽ lại quên hết tình nghĩa, chỉ còn nghĩ đến ng kia. Mình mong cả nhà và các cao thủ giúp mình với, mình ko biết làm sao.
Mình copy lại case của mình để các bạn nhớ lại
"Chào cả nhà, mình chỉ mới là thành viên của wtt thôi và mình được một người bạn khuyến khích lên đây viết ra câu chuyện của mình để nhờ các mẹ giúp đỡ. Mình chính là người mà 1u29 đã nói đến. Mình hiện rất đau khổ, bế tắc và không biết phải làm sao. Mình mới phát hiện chồng mình ngoại tình từ Tết 2017. Trước khi kể rõ sự việc mình nói qua về bản thân và gia đình. Mình hiện có 1 con trai 10 tuổi, đang mang thai bé gái 6 tháng. Hai vợ chồng mình đã lấy nhau đc 12 năm, trước đó yêu nhau 5 năm và đi đến quyết định cưới nhau. Hai vc bằng tuổi và giờ là 40 rồi. Khi lấy nhau hai vc cũng không dư dả gì nhưng giờ cũng có nhà riêng, cuộc sống tạm thời đầy đủ, có mua thêm được mảnh đất nhưng vay nợ ngân hàng. Mình trước làm cho Nhà nước nhưng mới nghỉ việc được 9 tháng nay, đang ở nhà. Chồng mình làm cho công ty nước ngoài và có thu nhập khá ổn, đủ sống thoải mái dù mình không đi làm. Khi lấy nhau, mẹ chồng mình là một người ghê ghớm, quen chỉ đạo và nhất nhất muốn mọi người nghe theo ý bà và do 1 lần mâu thuẫn với chồng mình (khoảng 1 năm sau ngày cưới), bà ấy đuổi chồng mình ra khỏi nhà, bảo rằng không chấp nhận chồng và đổ lỗi tại mình mà chồng mình cãi lại bà. Chồng mình ra khỏi nhà và dắt mình theo. Mình không biết làm sao và đành theo chồng giữa đêm ra khỏi nhà. Sau đó hai đứa về nhà mẹ đẻ mình xin ở đó và ở đó 6 năm tới khi vc dành dụm đủ tiền xây được ngôi nhà riêng. Mình vốn là người không khéo cho lắm và chồng thì rất yêu mình (khi gặp nhau, chồng có cảm tình yêu trước, còn mình mãi sau mới yêu). Có lẽ vì được chồng quá yêu chiều, quá tự cao vì chồng phải nhờ nhiều bên nhà mình (ở nhờ nhà mình) và kém về trình độ EQ (đấy là sau khi lên đây đọc về TTTCX) nên mình sống với chồng không khéo. Mình cứ thích là làm không cần quan tâm chồng thế nào, ngang ngạnh, coi ý mình là nhất, chả quan tâm đến ý kiến chồng và luôn đòi hỏi chồng phải hiểu mình, phải thế này phải thế kia, phải có mặt làm việc nhà, phải giúp vợ, phải có trách nhiệm với con. Có việc gì không vừa ý là mình sẵn sàng nổi sung lên và tung hê hết, kể cả xông vào đánh đấm với chồng, đòi li dị (nhưng theo mình mình khá đồng bóng, lúc hết bực tức lại không đến nỗi). Khi không cãi nhau, bực bội, mình lại là người phụ nữ vì gia đình, chăm lo chồng con hết mức và có kiến thức, nội trợ nấu ăn giỏi giang, quán xuyến tiền nong và có trách nhiệm với bố mẹ chồng chứ ko đến mức không hiểu lẽ phải. Mình không phải là xinh nhưng ko phải ko dễ nhìn, dù hơi béo chút. Có thể vì những tính vẫn còn tốt đó mà chồng mình vẫn bỏ qua mỗi khi mình lên cơn đồng bóng. Nhưng lâu dần chắc mình đã làm chồng mình ngột ngạt, thấy rằng chồng như một người phải tuân thủ mọi yêu cầu của vợ, chỉ là cái máy kiếm tiền, không được trân trọng, nhất là theo thời gian khi không còn trẻ, áp lực công việc lớn, tình yêu cũng nhạt nhòa, khi chồng ngày càng có thể kiếm nhiều tiền, khi vây quanh là nhiều cô gái trẻ thì cái sự nhịn mình nó không còn nữa. Khoảng 6 tháng trước, mình có thai cháu thứ 2 và cũng hoàn toàn ngoài dự kiến, cả hai vc cũng mừng vì mãi chúng mình chưa có cháu kể từ đứa thứ nhất. Đấy là mình nghĩ chồng mình cũng mừng, nhưng sau mới biết là cũng thời gian đó chồng mình có NT3 và lừa dối mình. Mình từ khi ở nhà thì cũng biết suy nghĩ hơn về bản thân, về chồng về gia đình, có ăn nói nhẹ nhàng, chăm chút chồng hơn nữa, nhất là cả khoản xxx (vì trước mình chỉ đồng ý làm chuyện đó khi thật thoái mái, chứ không phải chồng đòi hỏi là đc ngay. Do chồng mình nhu cầu chắc nhiều hơn nên nhiều khi ko đc nên rất bực tức vì mình không chiều). Kể từ lúc mang thai đến tết 2017 là khoảng 3 tháng, nhưng đó là thời gian mình bỗng ngã ngửa vi thấy chồng thay đổi quá nhiều. Chồng bảo bận, gần như một tuần chỉ về nhà ngủ 1-2 lần, lần nào gọi điện thoại, nhắn tin cũng bảo đang họp hành, tiếp khách. Những hôm về ngủ nhà cũng muộn tới 12h -1h đêm và giờ đó về thì mình ngủ rồi (ngủ sớm để sáng còn cho con đi học sớm). Vì thế mà vc cũng ít nói chuyện với nhau. Ban ngày mình ở nhà nhưng cũng ko nói được gì nhiều và chồng vẫn thỉnh thoảng nhắn tin quan tâm, kiểu đã dậy chưa, đã ăn gì chưa? Có mệt không và nhớ đón con, nhớ mặc áo ấm khi trời lạnh….. Nhưng rồi mình linh cảm có chuyện, mình bắt đầu căn vặn là tại sao nhiều việc thế, tại sao không về nhà, tại sao hôm nào cũng tiếp khách, tại sao cứ phải tiếp khách tới đêm khuya? Tất cả chỉ nhận lại 1 câu trả lời hết sức hoàn hảo là dạo này bận thế này thế kia, cố gắng kiếm tiền để trả nợ. Rồi chồng mình hứa hẹn sẽ điều chỉnh về nhà sớm hơn. Trong thời gian đó chồng mình vẫn chăm lo việc nhà, dù có đi đến 1-2h đêm nhưng về nhà vẫn cho quần áo vào máy giặt nếu thấy quần áo bẩn, vẫn quét nhà, lau nhà nếu hôm sau là ngày nghỉ. Nhưng sự linh cảm lớn dần và mình càng hỏi han nhiều hơn, chồng mình lại tiếp tục giải thích y như vậy, tuy nhiên một thời gian sau ko trả lời nhiều nữa, mặc kệ mình hỏi han, rồi suy diễn, rồi hậm hực, rồi đỉnh điểm là cãi nhau vì chồng không về nhà. Đến đi khám thai mình nhắn chồng về đưa đi cũng mất tăm , không về. Rồi chồng nhắn tin nói rằng nếu nhiều tuổi, đẻ nguy hiểm thì nên bỏ thai (vì mình mang thai lớn tuổi nên phải làm nhiều xét nghiệm). Dần dà chồng mình đi bạt mạng, ko nhắn tin ko thông báo vì nguyên nhân gì. Lúc đầu mình dỗi ko thèm hỏi, mặc kệ muốn đi đâu thì đi vì có chửi bới, nhắn tin đe dọa chồng cũng ko trả lời. Tết đến, chồng cũng ko lo gì cả, mặc kệ 2 mẹ con ở nhà lo tết (trong khi mọi năm đều làm các công việc chuẩn bị tết cùng mình). Trong thời gian này, bố chồng mình cũng ốm nằm viện. Ông bị tim mạch, huyết áp nên ra vào Viện là thường xuyên. Sau mình chửi bới ghê quá thì chồng mình chỉ nhắn 1 tin nhắn là chả làm gì ngoài công việc và vào viện chăm bố. Đồng thời cũng kođồng ý mình vào Viện với lý do mình mang bầu, vào bệnh viện ko tốt. (sau này mình mới biết là bệnh viện là nơi 2 người nhắn tin, selfie gửi hình đưa đón nhau).
Đến 29 tết, chồng về nhà, câm lặng dọn dẹp nhà cửa dù mình điên cuồng chửi rủa, mắng mỏ do 1 thời gian dài ko thèm quan tâm đến vợ con. Mình càng chửi rủa thì chồng càng yên lặng, ko quan tâm. Mình yêu cầu ngồi nói chuyện rõ ràng, lúc đó giật mình thấy chồng chả quan tâm gì đến cảm xúc của mình. Điều ngạc nhiên hơn là chồng đòi 2 vc sống xa nhau 1 khoảng thời gian là 15 tháng để chồng mình suy nghĩ về tình cảm vc và để có thời gian dành cho công việc và dành thời gian chăm sóc bố. Mình ngạc nhiên và linh cảm có điều chẳng lành, mình phân tích, nói ra mình quan tâm lo cho chồng thế nào, nói chồng đã ko quan tâm khi vợ bầu bí tâm tính yêu đuối thế nào và muốn chồng hãy nghĩ đến điều đó để ở nhà. Mình nói mình còn yêu chồng và những tức giận kia cũng chỉ vì yêu. Mình hỏi chồng có yêu mình không, chồng nói có và mình khóc như mưa. Sau đó 2vc thống nhất sẽ điều chỉnh, chồng đi đâu làm gì sẽ thông báo đầy đủ, còn mình sẽ kiềm chế hơn ko cáu giận nữa.
Nhưng sự việc không chỉ thế, cả cái tết chồng mình ko còn giống mọi khi. Mình cảm giác tránh tiếp xúc động chạm đến mình và chỉ lo lắng ôm cái điện thoại. Đến hôm mùng 8 tết, chồng đi làm trở lại và lại về nhà muộn với lý do chăm bố trong bệnh viện đến 9h tối và tiếp khách sau đó. Mình không nghĩ mới ngày đầu đi làm mà lại tiếp khách nên chờ bằng đc chồng về. cũng có khóc lóc, cũng giận hờn và nhắc lại rằng 2vc đã thỏa thuận thay đổi.Chồng nói đang điều chỉnh và ko muốn nói chuyện nữa, đòi đi ngủ. Mình ko ngủ được và thức khá khuya (tầm 3h sáng). Lúc muộn đó mình bỗng thấy có tin nhắn điện thoại đến máy chồng, mình mò dậy mở ra xem (trước không bào giờ mình lục lọi điện thoại hay đồ dùng của chồng) và cái gì cần xem thì đã đc xem. Hóa ra chồng mình nhắn tin với bồ, chụp ảnh, selfie với bồ, kể cả chụp ảnh lúc trên giường khi cô kia không quần áo, trông cực kỳ đồi trụy. Cũng qua những bức ảnh và những đoạn chát mình biết cô kia còn rất trẻ, chưa chồng, kém chồng mình hơn 10 tuổi, khá xinh xắn, đang làm lễ tân ở chỗ làm của chồng. Hai người còn cam kết sẽyêu nhau từ 30/12/2016 đến 30/12/2018 sau khi thử yêu nhau 3 tháng (tức là đã thử yêu từ tháng 3 tháng trước khi có cam kết) (họ làm vậy chắc cô bé kia còn trẻ, xì tin). Hai người cũng đi nước ngoài cùng nhau, ngủ nghê ấm chén (chồng đi công tác và cô kia đi theo), rồi họ hò hẹn nhau cùng nhau chịu đựng để đạt đc kết cục là bên nhau, chờ chồng về giải quyết mọi chuyện êm đẹp với mình.
Mình đọc những thứ đó mà không tin nổi, nước mắt trào ra đau đớn. Mình chụp lại toàn bộ tin nhắn và những hình ảnh đồi trụy kia rồi ngồi khóc nức nở. Sau mình gọi chồng dậy, đưa cái điện thoại ra và hỏi chồng có giải thích gì không? Chồng ko nói không rằng, lên sắp vài bộ quần áo mua hôm đi nước ngoài (sau mới biết đó là quần áo người kia mua, còn lại các quần áo khác là mình vẫn mua cho), xuống nhà nhìn mình nói rằng xin lỗi và giữa đêm rời khỏi nhà. Mình ko nói được lời nào, cũng không nói nổi một lời mắng nhiếc hay gì cả, mà chỉ khóc có lẽ do quá sốc. Ra đến đường được 10 phút thấy tin nhắn chồng nhắn về là xin lỗi 2 mẹ con và chồng quyết định ra đi, ko mang theo gì để lại hết cho 2 mẹ con.
Vậy là chồng mình ra đi như thế, không cầu xin, không giải thích, ko một ý định hối lỗi hay có gì níu kéo, đến nay đã là 1 tháng. Mình đau đớn vật vã, cũng có nhắn tin hỏi là sao lại bỏ vợ bỏ con, bỏ cả đứa bé đang mang thai. Mình cũng nhắn rằng hãy về nhà vì mẹ con vẫn còn yêu nhưng chỉ nhận đc sự im lặng và sau là tin nhắn đại ý là ko tự tin sống tiếp với mình, ra đi đã để lại toàn bộ tài sản và tiền tiết kiệm đủ để mẹ con sống không phải lo lắng gì."
05:00 CH 20/03/2017
n
Nmp1805
Hóng
250Điểm·0Bài viết
Báo cáo