Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký lúc ...nữa đêm.
Quá Khứ Vẫn Là Quá Khứ



Bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu buồn vui
Ta đã cùng nhau đi đến hết con đường yêu
Bao nhiêu lời nói, bao nhiêu lời hứa
Cớ sao giờ chỉ còn lại mỗi em mà thôi

Anh đến làm chi, ra đi làm chi
Cho em mộng mơ, rồi vỡ tan một giấc mơ
Anh bỏ mặc em, đi theo tình mới
Chúc anh sẽ vui bên người ta.

ĐK:
Một nửa cuộc đời em đã sống vì anh
Một nửa cuộc đời em đã sống trong mơ
Biết bao lời dối gian
Biết bao nhiêu ngọt ngào
Mà giờ đây chỉ là con số không em mới biết

Một nửa cuộc đời em đã sống cho anh
Một nửa sau này em sẽ sống cho em
Sẽ không buồn nữa đâu sẽ không khóc vì anh
Dù em biết trái tim em vẫn còn yêu anh
Nhưng một đời không thể mãi vì anh.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Qua-Khu-Van-La-Qua-Khu-Minh-Hang.IWZEF0U9.html
08:36 SA 24/10/2008
Nhật ký Đêm Tân Hôn
Dzui hén? Cơ mà mục đích mình chường mặt ra đây để coi thử có ai giống mình không, đợi mãi mà chẳng thấy chị em nào thú nhận, hay là mình dốt "độc"? Mình chỉ thắc mắc là sao mọi người lại biết điều đó nhỉ, đến giờ mình cũng đọc khá nhiều sách vở mà có thấy chỗ nào đề cập tới đâu? Lạ...


Có mình nè bạn!

Kể ra đừng ai cười nhé!
Thú thật, lúc được hôn lần đầu cũng chẳng biết hôn làm sao, răng cứ cắn chặt va chạm côm cốp, mắt mở to thao láo. Ax chẳng biết làm thế nào cho mình mở miệng ra được. Thế là cụt hứng!
Đến lần thứ hai, thì cũng giống như mẹ nào ở đây kể, ax ghì chặt mình, cố làm cho mình mở miệng ra, mà mình thì cứng đờ sợ hãi, chỉ rên rỉ “ Anh ơi, em sợ! Anh ơi, em sợ quá!”. Không biết lúc đó nhìn mình thế nào mà anh buông ra, chỉ vỗ về, bóp nhẹ tay mình. Lặng một hồi lâu, đợi khi tớ bình tĩnh, anh hỏi nhẹ nhàng: “ Sao vậy em! Em sợ gì?!”. Hỏi lại mấy lần mà tớ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh để trả lời (lúc đó tớ vừa sợ, vừa mắc cở), anh bảo “ Em sợ có bầu hả?!”. Mình chỉ rơm rớm gật đầu. Anh chẳng nói gì, chỉ ôm nhẹ và hôn lên trán mình đến khi mình bình tỉnh hẳn. Sau này, kể lại anh bảo lúc đó nhìn mình tái xanh, như sắp ngất đi, anh sợ thật sự!.
Trên đường về, anh hỏi “Vậy em có biết làm sao có con không?” / “ Dạ thì vợ chồng cưới về thì có con” / “Thế thì làm sao có con được?” / “Dạ thì ngủ chung thì có ah!” / “ Vậy sao anh hôn em lại sợ có con” / mình bắt đầu nhăn nhó “Anh ôm chặt vậy sao không có được?”. Thế là ax cười run bần bật, xe súyt lao lên lề đường “ Trời ơi, Bác sĩ ơi là Bác sĩ!” (chả là mình đã học Y đến năm thứ Tư rồi đó ah!).

Sau này anh vẫn còn cười trêu mỗi lúc nhắc lại. Mình chỉ biết ơn rằng lúc đó anh đã không cười phá lên lúc mình còn đang sợ. Nếu không…

Mình còn nhiều cái ngố lắm bạn, mà kể ra thì thôi mắc cở chết!. Nói vậy để cho bạn thấy sách vở chẳng dạy gì đâu, cả trong trường Y còn thế mà!


:Angel::Angel::Angel:
10:43 SA 26/09/2008
Nhật ký lúc ...nữa đêm.
Những tưởng Mẹ không còn gặp lại con nữa, sau vụ tai nạn trên đường đi công tác vừa rồi trên đất khách quê người. Giờ nhớ lại vẫn còn ngạc nhiên khi Mẹ vẫn bình tĩnh đi chăm sóc cho mọi người. Mẹ thấy bình thản lạ, trong khi mọi người thảng thốt không nói được tiếng nào. Cuộc đời thóang chốc phù du, sống chết cũng có số trời!

Vậy mà khi về đến nhà, ôm con trong vòng tay, Mẹ lại rớt nước mắt bàng hòang. Trời! Nếu Mẹ có mệnh hệ nào thì con sẽ ra sao?! Mẹ chưa hề chuẩn bị cho con một cuộc sống không có Mẹ trong đời, mỗi lần Mẹ có nhắc nhở con phải tự lập cho dù không có Mẹ bên cạnh, con vẫn một mực “Mẹ có chết thì con chết theo Mẹ!”. Không biết giải thích thế nào cho con hiểu được!. Dù Mẹ biết công việc của Mẹ luôn phải đi, luôn phải đối diện mọi bất trắc, Mẹ cũng chuẩn bị tất cả mọi khả năng kinh tế cần có, để mọi người có thể lo cho con, nhưng Mẹ vẫn chưa biết làm cách nào cho con hiểu và tự lập. Cả khi Mẹ bảo con phải tự tắm chứ đừng vòi vĩnh Mẹ tắm cho, con cũng bảo vậy là Mẹ không thương con, nên không chịu tắm chung với con – Mẹ phải phì cười vì cái lý luận / lý sự của con.

Làm thế nào để con hiểu bây giờ…..
08:59 SA 29/07/2008
Lập kế hoạch để chuẩn bị mang thai
Các mẹ nhiều kinh nghiệm tư vấn cho em với: Em bị trầm cảm nặng cách đây 2 năm và em đã chữa khỏi từ đợy đó, bây giờ em vẫn đang phải uống thuốc để tránh tái phát, tình hình là em vẫn phải uống thêm một thời gian dài nữa mà hiện tại em đang mong có con vì tuổi cũng không còn trẻ nữa, cho em hỏi là vừa uống thuốc vừa mang thai có được không? mẹ nào biết về vấn đề này giúp em với. Em đang rất buồn.


Vấn đề này rất quan trọng khi có thai. Em nên tư vấn trực tiếp với BS điều trị, vì họ sẽ biết rõ thuốc nào có tác dụng phụ trên thai nhi. Và bệnh của em có cần duy trì thuốc nữa không. Ở đây các chị chỉ có thể tư vấn về mặt lý thuyết thôi, chứ thực tế lâm sàng cần phải khám và chẩn đoán - theo dõi nữa.
01:40 CH 18/05/2008
Những Kỷ niệm xưa...
Đã gọi là Kỷ niệm thì bao giờ cũng ngọt ngào - Có ai gọi những điều cay đắng là kỷ niệm chưa nhỉ?

Kỷ niệm như gia vị của món ăn. Nhưng sao khi ta nhớ về món ăn, chỉ có thể hình dung nó ngon hay dỡ? Sao ta không nêm nếm được gia vị vào, cho nó vừa khẩu vị với ta? Hay ta là một đầu bếp tồi - đã không biết chọn đúng món, lại còn không biết nêm nếm lại ???

(...cái icon thở dài đâu mất tiêu rồi...)
01:25 CH 18/05/2008
Những cách quên buồn hiệu nghiệm!
Mệt mỏi quá! Không còn biết đến thời gian đang trôi bên ngoài, khi bên cạnh là hàng đống cái "deadline" chờ sẵn. Hết cái này, lại tới cái khác....

Thèm rũ bỏ tất cả, lang thang trong mưa. Quên tất cả gánh nặng đang đè nặng trên vai....

Thôi thì tự nhủ, hãy nhìn quanh mà xem, bao nhiêu thiên tai đang chờ chực đó, biết còn có ngày mai?! Cứ sống, sống như mình muốn đi...

Sao mãi vẫn không được?! Ngày mai đã là Thứ 2, lại phải bước tiếp. Mình vẫn phải là bánh răng cưa trong cổ máy cuộc đời....
01:11 CH 18/05/2008
“Em, là một đóa hoa giữa thung lũng,một vệt mây ở...
Xin lỗi các mẹ cho mình ném đá 1 chút .
Đọc xong bài này mình tức giận quá . Em bé thì nghị lực và tốt bụng quá rồi, nhưng mà mình không thể tưởng tượng được mấy ông anh trai hờ đấy! Thanh niên sức dài vai rộng mà không tự lo, tự sống được, để mặc cô bé xoay sở ! Đúng là ỷ lại và vô trách nhiệm! Nhất là cái ông anh cả, học xong Đại học rồi, không lo đi kiếm việc làm phụ em, lại còn học tiếp Thạc sĩ !
Đọc thấy bực mình quá!


Mình cũng đồng ý với bạn. Ai lại để một mình em gái tuổi còn nhỏ dại, lại gánh vác cả một gia đình lớn như thế này.

Thương em không kiềm được nước mắt, lại bực các ông anh lớn xác, ích kỷ.
12:47 CH 18/05/2008
Quyền nuôi con??/
Hiện em đang ở nhà bố mẹ. Mai em sẽ về bên đó nói chuyện với chồng và mẹ chồng về việc li hôn. Em cũng sẽ thu xếp đồ đạc đi về nhà bố mẹ. Chỉ có điều chắc chắn chồng em sẽ không đồng ý cho em mang con theo ( em dự tính sẽ cho cháu đi nhà trẻ tư thục nếu em mang được cháu theo). Em nên nói thế nào đây để có thể mang con theo trong khi anh ta dường như chỉ nhăm nhăm chuẩn bị mắng em và giữ con vậy. Lần trước đánh em trong khi em bế con, làm nó suýt rơi khỏi tay em ( bé ngã ngửa ra). Em sợ quá ôm chặt con để nó khỏi sợ và để anh ta không đánh em thêm vì sợ đánh vào con. Làm thế nào để anh ta đừng ngăn cản em nuôi con? Ngày mai quả là một ngày dài và căng thẳng...À có cái nàynem muốn hỏi nữa. Trong hướng dẫn nộp hồ sơ xin li hôn có mục nộp bản sao công chứng chứng minh thư và bản sao hợp lệ khai sinh con chung. Thế có nghĩ alf phải có bản sao công chứng chứng minh thư của cả 2 vợ chồng hay 1 mình em? Và giấy khai sinh bản sao hợp lệ nghĩa là ngoài ủy ban phường cấp chứ không phải bản phô tô công chứng ạ?


Bạn chỉ cần nộp giấy tờ của bạn, cả Chứng nhận kết hôn bản chính. Phần còn lại của AX, Tòa sẽ đề nghị AX bạn bổ sung.

Nếu bạn đang ở nhà Cha Mẹ thì khi về bên ấy, bạn đừng nên đem con theo để tránh có chuyện gì không hay xảy ra. Nên đi cùng với một người nam trong gia đình bạn - anh hay em gì đó nhé.

Khi đề cập chuyện với này, bạn cũng nên tránh đi vào những chi tiết gây tranh cãi với chồng không cần thiết - để tránh những tổn thương thêm nữa nếu có, hay xảy ra gay gắt không hay bạn nhé.

Chúc bạn bình tĩnh.
04:54 CH 02/05/2008
Lập kế hoạch để chuẩn bị mang thai
Cách Uống Thuốc Ngừa Thai


Các chị ơi, em có mua 1 vỉ "Marvelon" 21 viên, trong đó dặn là bắt đầu uống vào ngày đầu tiên của chu kỳ.


Cau hoi cua em la: Vào những ngày đầu chu kỳ thi 2 vc em khong co gan nhau. Mãi đến 1 vài ngày gần cuối chu kỳ thi ox cua em moi ve tham 1 vai ngay roi di. Như vậy em cũng phải uống thuốc ngay ngày đầu của chu kỳ phải không các chị?

Lúc trước, anh ấy điện và nói sẽ về đột xuất, ngay giửa chu kỳ của em. Em chạy ra tiệm thuốc ngay và mua cũng loại thuốc nầy (nhưng lúc đó em không có lấy cái toa nên không biết cách uống như thế nào). Em liền bắt đầu uống 1 viên ngay 1 ngày trước khi anh ấy về, rồi thì mọi chuyện cũng êm xuôi, không bầu bì gì cả!

Như vậy em phải nên hiểu như thế nào đây? và

Cuối tháng sau tụi em mới lâm trận, như vậy em phải uống ngay đầu tháng phải không các chị?

Mong được các chị có kinh nghiệm chỉ bảo cho.
Thành thật cảm ơn!
Tân


Thuốc ngừa thai là một cách đưa nội tiết tố từ bên ngoài vào cơ thể người đều đặn, để ức chế nội tiết tố cơ thể sản sinh - và đồng thời ức chế luôn sự phát triển của trứng.

Do đó bạn phải uống thuốc đều đặn ngay ngày đầu tiên của chu kỳ thì mới có hiệu quả ngừa thai (lần trước có thể chỉ do tình cờ thôi, hoặc OX bạn về cuối tháng nên trứng đã rụng rồi cũng nên)

Nếu bạn muốn ngừa thai khẩn cấp, thì hiện nay có những dạng sau:

- Postinor (vỉ 2 viên): bạn uống 2 viên trong vòng 24g sau khi gần chồng. Nhưng nếu uống nhiều thì cũng không tốt lắm vì đó là nội tiết tố liều cao, nên đôi khi cũng có gây rối loạn kinh nguyệt
- Màng âm đạo ngừa thai : ngăn chặn không cho tinh trùng vào tử cung (loại này mình cũng chưa sử dụng nên cũng không rõ lắm.

Nếu bạn đã từng ngừa thai theo phương pháp canh ngày mà không bị "dính" - nghĩa là chu kỳ rụng trứng (chứ không phải chu kỳ kinh nguyệt nhé) của bạn tương đồi đều đặn + bạn theo dõi những dấu hiệu của trứng rụng giữa chu kỳ tháng đó (ra huyết trằng trong và nhờn...) thì bạn có thể yên tâm gần chồng vào những ngày cuối chu kỳ mà không phải phòng ngừa. Dĩ nhiên cách này cũng có đôi khi "sơ suất" 10% đấy nhé :Battin ey:

Chúc bạn tìm được cách thích hợp để thoải mái.
02:35 CH 02/05/2008
Quyền nuôi con??/
Cám ơn các chị đã giúp em. Sáng nay trong đầu em bỗng dưng cũng nảy ra ngay ý định này. Em có một ông anh họ có công ty riêng. Có lẽ nên bảo ông ý làm cho em một hợp đồng lao động 3 năm, với mức lương bán thời gian khoảng 1t 8 có được không nhỉ? Như vậy về mặt pháp lý là em em có công việc ổn đinh và có thu nhập (dù chưa nhiều) đúng không ạ? Cũng cần gì nhiều đâu, vì nếu em được quyền nuôi con thì chồng en còn phải chu cấp cho con mà! Sau này em hoàn toàn có thể xin việc. Em đã từng đi làm bán thời gian. Nhưng vì ông chồng quá ghen, đến tận nơi làm để kiểm tra rồi cản trở em đi làm nên đành phải nghỉ vì xì xèo của bàn dân thiên hạ đấy ạ..


Mình thấy tình hình chồng bạn như thế này thì chắc không thể duy trì tổ ấm được rồi. Vậy nếu đã tính li dị, thì bạn nên li dị sớm vì: Con dưới 3 tuổi sẽ giao cho mẹ nuôi, nếu mẹ chứng minh mình có khả năng nuôi được con.

Vậy bạn cần chuẩn bị chứng minh khả năng nuôi con:

- Hợp đồng làm việc với cty của anh họ - như bạn nêu ở trên
- Chứng minh nguồn tài chính mà bạn đóng tiền học RMIT
- Những khi anh ta đánh hay hăm dọa bạn, bạn nên mời Tổ Trưởng tổ DP hay hàng xóm kêu CA khu vực làm kiểm điểm. Bằng chứng này cũng rất mạnh trước tòa, để dành quyền nuôi con đấy bạn
- Bạn xem việc kinh doanh của OX có chứng minh được thu nhập không (vd như thu nhập dựa theo thuế đóng cho NN, hóa đơn chứng từ...)

Chỉ cần bạn chứng minh có khả năng nuôi con, và con của bạn sống tốt hơn với bạn, thì tòa án luôn bênh vực Phụ nữ. Bạn đừng đôi co với chồng trước Tòa nhiều, họ sẽ thấy chồng bạn hung hăng... và sẽ xử cho bạn.

Chúc bạn mạnh mẽ để còn lo cho con.
11:59 SA 02/05/2008
Lựa chọn giữa gia đình và tình cảm
Mình thật bất ngờ, nói thật khi viết bài này mình nghĩ sẽ có nhiều ý kiến đứng về phía ba mẹ mình. Bạn supper nói phải, chim lớn thì rời tổ, đây là một cơ hội tốt để mình tự lập và trưởng thành. Và phải, bây giờ mình thực sự hiểu được vấn đề của mình là đột ngột nói với ba mẹ điều đó sẽ làm ba mẹ buồn.
Mình không có ý gì bạn henhao ạ, những lời đó thốt ra vì cái khát khao đươc ở gần và chăm sóc ảnh đôi lúc khiến mình cảm thấy buồn lắm. Bạn đã yêu thì có lẽ bạn sẽ hiểu.
Thời gian gần đây mình rất quyết tâm sẽ vào với ảnh, được sự động viên của mọi người, mình cảm thấy vui lắm.


Bạn vẫn chưa nói rõ lý do khiến cho ba mẹ bạn buồn. Nếu chỉ vì con xa cha mẹ vào Nam với một người đàn ông tốt, phù hợp, thì dẫu có buồn, mình nghĩ cha mẹ bạn cũng không ngăn cản đâu. Nhưng có chăng còn những lý do khác? Bạn ah, lý do của cha mẹ bao giờ cũng đáng suy nghĩ. Mình đi nửa cuộc đời, mới thấy nhiều việc cha mẹ không hài lòng, tưởng chừng như quá cổ hủ, thật ra bây giờ mới thấy là đúng. Đôi khi không thể thối lui được nữa rồi...
11:39 SA 02/05/2008
Chia sẻ những kỷ niệm lúc yêu nhau!
Ngày 8/3 nghe tiếng con kêu ầm từ ngoài cửa: "Mẹ ơi Ba và con có quà cho Mẹ nè!". Vội bước ra nhìn. Trời! một bó hoa cúc vàng còn đầy đủ cả rễ - gói trong giấy báo. Hỏi xã : " sao giống hoa cúng quá vậy?" Xã cười cười...

:Sigh: :Sigh: :Sigh:

nhưng vẫn thấy yêu quá!

:LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
06:22 CH 28/04/2008
Chia sẻ những kỷ niệm lúc yêu nhau!
Nhiều lắm nhưng không kể được :)


Sao thế ah? :Laughing: :Laughing: :Laughing:
06:12 CH 28/04/2008
Đơn giản thế thôi.. nhưng đó là hạnh phúc! (Phần...
Ba và con tranh nhau chỗ nằm chính giữa.

Cha: Con nằm bên này Ba nghiêng qua ôm dễ hơn!
Con: thì con nằm bên này Ba nghiêng qua cũng được mà!
Cha: nhưng Ba thuận bên này hơn!
Con: nhưng con thích nằm giữa Ba - Mẹ hơn
Cha: Thì con nằm đây đi chút nữa Ba ẵm con qua
Con: Ba thích nằm giữa là tại Ba thích Mẹ phải hôn?
Cha: (ậm ừ) nằm đây đi mà!
Con: mà phải zậy hôn, Ba trả lời đi!
Cha ... (ậm ừ vừa gãi lưng cho con, vừa vỗ vỗ mông con)
Mẹ: Hihihi....

:Rose: :LoveStruc: :Rose: :LoveStruc: :Rose:
04:23 CH 28/04/2008
Với con gái yêu của cha, thế giới này quả là đẹp...
Còn nhớ ngày đầu tiên khi xem bộ phim hoạt hình "Căn hầm đom đóm" (Grave of the fire fly) khi con mới 3 tuổi, con gái cha đã khóc nấc lên, cha không hiểu tại sao lại như thế? Trái tim bé bỏng của con đa cảm đến mức con có thể hiểu được rằng hai anh em cậu bé trong phim thật khổ hay vì một lý do nào khác? Điều này còn lặp lại một lần nữa khi con xem "Chú hươu Bamby"... Cha không dám cho con xem tiếp, con sà vào lòng cha rồi mếu máo: "Bố ơi, thế hươu con có tìm thấy mẹ không?"
Con thương những nhân vật trong phim không có bố mẹ.
Cha chợt rùng mình khi nghĩ về điều đó!


Hôm qua khi Mẹ về tới nhà thì con đang khóc! Hỏi ra mới biết lúc Ba chở đến nhà bạn chơi, con đem theo đĩa DVD cho bạn cùng xem. Lúc về bạn đưa nhầm lại đĩa khác. Con thích film đó lắm nên ngồi khóc nức nở. Quay lại nhà thì sợ bạn đã về bên ngoại (nên Ba không chịu chở đi). Mà để đến thứ hai thì lại sợ bạn quên mất (số điện thoại nhà bạn lại đổi nên không gọi được).

Mẹ đành chở con đến nhà bạn. Trên đường đi, phải giải thích cho con hiểu vì con vẫn còn khóc tức tưởi: con ah, rồi con sẽ còn bị mất nhiều thứ con thích hay thương yêu trong cuộc đời này. Con hãy cố hết sức trước đã, nếu hôm nay không gặp được bạn, thì chờ thứ hai hỏi lại bạn. Nếu sau đó vẫn không tìm ra được thì hoặc con để dành điểm mua lại (Mẹ vẫn thường chấm điểm cho con và con được phép dùng điểm đó khi mua đồ chơi hay các vật dụng cần thiết), nếu hết thì cứ xem như mình đã từng xem được một film hay ở rạp mà bên ngoài không bán đĩa vậy. Con sẽ còn mất những thứ mà đôi khi con sẽ không bao giờ tìm lại được con ah!.

Không biết Mẹ giải thích cho con có quá sớm không. Nhưng con cũng đã một lần gần như bên bờ vực của sự mất mát lớn lao đó. Và với công việc của Mẹ phải thường xuyên đi công tác xa, liệu có chuyện gì xảy ra thì quả là mình không lường trước được. Trong khi con thì cứ vô tư hưởng thụ tình thương yêu, đùm bọc của mọi người mà không để ý gì đến những bất trắc trong cuộc đời này.

Mẹ mong con sẽ vững vàng - nếu có chuyện gì xảy ra, con nhé!
09:29 SA 27/04/2008
Lộc An resort- SG
Có ai đã đi đến Lộc An resort chưa cho mình xin ý kiến với. Tính rủ gia đình đi chơi 30/4.
Trang web của nó nè :
http://www.locanresort.com/?

cám ơn trước.
police


Mình gởi bạn một số thông tin để bạn có thể tham khảo:

Những ưu điểm:

- Khách sạn và ăn uống với giá phải chăng. Đặc biệt là nêm nếm tại đây khá ngon
- Có hồ bơi nhỏ cho các bé
- View tuy không rộng lắm, nhưng tương đối chấp nhận được
- Muốn tắm biển phải đi bằng đò chống băng qua đầm nước cạn - hơi bất tiện mỗi khi muốn chạy lên phòng lấy thêm đồ đạc.., nhưng cũng gây thích thú cho các bé khi đi thuyền. Thuyền đưa khách qua lại liên tục theo nhu cầu, không tính tiền
- Trên bãi tắm có sẵn chòi và ghế nằm không mất tiền. Khi có nhu cần ăn hải sản, bạn có thể dặn đưa sang đó ngồi ăn trong khi tắm biển
- Bãi biển còn hoang sơ, nên các bé có thể cào sâu khoảng 1 tấc để bắt nghêu, rất thích

Nhưng điểm bất tiện là bạn phải cẩn thận khi chọn chổ tắm cho con, tránh xa các điểm xoáy nước

Nếu bạn thấy thích thì phải đặt phòng trước nhé. Chúc bạn có những ngày vui vẻ
03:55 CH 26/04/2008
Đơn giản thế thôi.. nhưng đó là hạnh phúc! (Phần...
Đôi khi hạnh phúc thật là nhỏ nhoi. Đôi khi chỉ cần nhặt nhạnh ở đâu đó một chút nhỏ nhoi cũng có thể thấy hạnh phúc.

Hạnh phúc khi "dụ" được AX giặt cái cặp cho con, còn vợ ngồi lướt net.

Hạnh phúc khi con biết làm sữa chua đá, lên mời mẹ "I did it for you & me" (thường thì con chẳng để ý làm việc gì cả)
03:26 CH 26/04/2008
Muốn nghe tâm sự của những người là "nhân vật...
Cô ấy cũng lên tiếng, cô nói tôi hãy nói cho cô ấy biết tất cả sự thật về mối quan hệ của tôi với chồng cô ấy. Cổ họng đắng ngắt, tôi nói được gì? Không lẽ bảo chúng tôi đã Yêu nhau? Tôi liệu có quyền gì để nói chữ Yêu trước cô ấy? Vì vậy Tôi đã không nói gì cả, chỉ bảo ngắn gọn rằng chuyện giữa tôi và M, dù là chuyện gì đi nữa cũng đã thực sự chấm dứt, đã hơn tháng nay rồi chúng tôi không gặp nhau, tôi xin lỗi cô ấy, và nói tôi và M sẽ không bao giờ gặp nhau nữa...

...Cô ấy không tin. Không tin tôi dù chỉ một lời. Tôi chết lặng đi trong từng lời, từng lời cô ấy nói… Tôi hỏi lại, M đã nói gì với cô ấy? Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ bảo rằng cảnh cáo tôi từ giờ không được đến gần M. Cho dù tôi có làm cách nào cũng vô ích thôi, cô không bao giờ để cho người khác cướp đi hạnh phúc của cô ấy. Và lần sau sẽ không dễ chịu như lần gặp này đâu…
Tôi không biết mình là ai trong đêm qua nữa, đau đớn, hoài nghi, nhục nhã nữa, tôi chỉ muốn say để chẳng phải nghĩ đến chuyện gì cả. M đã nói gì với cô ấy? Tại sao M không nói cho cô ấy biết chúng tôi đã chấm dứt, mới cách đây 4 hôm tôi nhận được email của M nói M tôn trọng quyết định của tôi và sẽ không gặp tôi nữa…vậy tại sao cô ấy, vợ M, cô ấy nghĩ tôi dở trò gì đó… bao nhiêu câu hỏi, tôi hiện giờ không có bất kì câu trả lời nào cả…
Bây giờ, khi viết những dòng này, trong đầu tôi đang băn khoăn với ý nghĩ có nên gọi điện thoại cho M để làm cho rõ mọi việc hay không


Thật lòng thông cảm với bạn, khi tôi cũng là người từng bị đau khổ trước kẻ thứ ba và cũng luôn đứng trước bờ vực là kẻ thứ ba - điều này hình như luôn chực chờ, nhất là đối với những người phụ nữ có chút duyên dáng, thành đạt, lại thường xuyên phải tiếp xúc với những đối tác cũng thành đạt tương xứng. Nhưng bạn cũng đã thấy: tất cả những chuyện này đều kết thúc trong đau buồn - cho tất cả mọi người - kể cả chính mình. Nên tôi luôn tâm niệm không bao giờ để trái tim mình biết rung động - Công việc là công việc!. Đó là cách tôi tránh khỏi những dao động có thể xảy ra. Ai cũng chỉ là con người - sẽ có những lúc cần sự thông cảm và chia sẻ -nhưng sau đó muốn kiểm soát được bản thân mình còn dễ hơn là kiểm soát đối phương.

Tôi thấy bạn kết thúc mọi chuyện như thế này là đúng. Đừng dây dưa vào nữa, ngay cả với chuyện cần làm rõ hơn chuyện gia đình M. Bạn cần mềm mỏng, nhưng cứng rắn để khẳng định với vợ M chuyện này. Nếu cô ấy còn chưa tin, bạn nên đưa email của M làm bằng chứng và "nếu chị không tin, chúng ta có thể ba mặt một lời" để dứt khoát hẳn. Vì một người phụ nữ như vợ M, có thể làm bất cứ điều gì không lường trước được, vì cô ấy không còn gì để mất.

Chúc bạn vượt qua!
05:49 CH 25/04/2008
Góc khuất của mỗi người - hay Tâm sự người thứ 3
Tặng mọi người

Em là gì giữa bề bộn đời anh?

(Bùi Tuyết Nhung)

Em biết gọi anh thế nào đây?
Là bạn?
Là anh?
Hay là gì khác?
Và trong anh, trời ơi! Em không biết!
Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi?
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình rộng rãi
Nhưng cuộc đời có chứa nổi mình đâu?

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
Nhưng em nghĩ cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta.


Cũng vừa trùng hợp khi hôm qua anh gọi cho em để hỏi thăm vết mổ của vợ anh, sau sanh đã hơn 1 tháng sao vẫn còn đau. Chúng ta lại cùng thảo luận xem có những nguyên nhân nào có thể xảy ra và thống nhất cách điều trị. Đối với người thân anh lại lúng túng khi xử trí - không giống như mọi lần anh chẩn đoán và điều trị bệnh nhân.

Sao bỗng dưng hôm qua em lại hỏi anh "chúng ta là gì của nhau" nhỉ? Anh đã bảo cái gì nó vốn tự như vậy - thì cứ để nó như vậy. Đừng thắc mắc, cũng đừng định nghĩa. Cuộc đời có những cái cứ để yên như nó vốn như vậy. Không phải mọi điều trong cuộc đời này đều có lý do, đều có logic, đều có lý trí, đều có định nghĩa hay tuân theo định lý - quy luật nào đó.

Vâng! Em cũng đồng ý với anh như vậy, dù cả hai ta đều giỏi toán như nhau. Nhưng những định nghĩa - định lý - định luật... chẳng có cái nào áp dụng được cho cuộc đời phải không anh. Dù chúng ta đã yêu nhau hơn 12 năm trời. Dù chúng ta hiểu nhau như chẳng còn gì có thể rõ ràng hơn. Nhưng cuộc đời có duyên, có nợ phải không anh. Rồi chúng ta quay trở lại một mối quan hệ: thiêng liêng hơn tình bạn, không vật chất như tình yêu, ..thì đúng là chẳng biết định nghĩa thật.

Em và anh hài lòng với hiện tại, với gia đình, và với tình bạn của chúng ta phải không anh ? :Angel:
01:52 CH 18/04/2008
Những ai không kêu ca về mẹ chồng?

Tớ cũng nghĩ như tenyearlater. Bố mẹ chồng ngoài việc sinh ra anh chàng mà mình lấy làm chồng ra thì tuyệt đối chẳng có nghĩa vụ gì với mình cả. Thế nên, nếu ông bà không thích mình hay chẳng giúp việc gì, chẳng cho cái gì mình cũng chẳng phiền. Đấy không phải việc của ông bà, mình cũng chẳng trông mong gì. Ngược lại, nếu ông bà thương yêu mình, hay giúp đỡ mình ở bất kỳ mức độ nào thì mình đều thấy quý hết.

Với lại, mình nghĩ kêu ca không phải là cách. Nàng dâu nào giỏi thì "cải tạo" bố mẹ chồng. Mình tự thấy tài hèn sức mọn, làm sao "cải tạo" được các cụ nên tốt nhất là tìm cách vui vẻ mà thích nghi với các cụ vậy. Kêu ca ích gì.


Mình cũng nghĩ giống Mẹ kiki. Mình không được may mắn như mẹ Nhatminh hay một số Mẹ khác ở đây. Nhưng mình nghĩ đó cũng tính cách của MC - vì ngày trước MC mình là con của một Điền chủ rất giàu. Nên cũng không mong đợi hay kêu ca gì cả, dù mình cũng từng ước sẽ yêu quý MC như MD.

Nhưng bù lại mình lại có một Mẹ nuôi của chồng ở quê, chân chất, đôn hậu. Trong suốt thời chiến tranh bom đạn, MC mình đã để con cho bà nuôi (AX mình). Mình yêu quý Mẹ nuôi rất mực, và bà cũng quý mình. Bà cứ kêu VC mình về nhận phần đất bà chia gia tài, nhưng mình biết nhà Mẹ nghèo, đâu có gì cho các con ngoài vài mẫu đất. Mình biết mẹ xem VC mình như con ruột, nhưng mình cứ từ chối mãi, cảm thấy hình như bà hơi buồn.
06:19 CH 15/04/2008
n
Niemnho
Bắt chuyện
768Điểm·0Bài viết
Báo cáo