@Nicolas: Hình như bạn từ pháp sang vậy thì ẩm thực của bỉ ko có gì là hấp dẫn hơn đâu. Bạn vào deltaweb.be xem các quán ở gần khách sạn và rating của khách rồi chọn. Nếu muốn đặc sản thì đến chez Leon ăn moule
@Chị Nicolas: Nhà hàng châu Á thì tùy chị thích ăn đồ ăn gì. Có 1 nhà hàng Việt em hay ăn là Da Kao II, ở ngay gần La Bourse. Ở đây giá phải chăng lại có nhiều món. Ăn cũng rất được. Giá từ 8eu-15eu/ngườiĐồ Hàn có Hana ở gần metro Port de Namur, gần nhà thờ. Ở đây ăn khá ngon nhưng giá thì khoảng 20eu/người. Đồ TQ thì có Au bon bol cũng ở La Bourse. Nhà hàng này họ bán mỳ tươi ăn rất ngon. Nước dùng thì không có gì đặc biệt cả nhưng mỳ thì không chê được vào đâu :D Trung bình cả nước uống khoảng 12eu/người.Em không nhớ rõ địa chỉ các nhà hàng này, chị Google nhé.
Đọc sách điện tử cũng giống như đọc sách giấy thôi mà. Người ta thiết kế sao cho nhìn vào màn hình có cảm giác giống như nhìn vào trang giấy vậy. Cái được lớn nhất là tất cả những cuốn sách mình muốn đọc luôn ở bên cạnh mình. Bạn đâu có thể lúc nào cũng mang theo mình cuốn sách dầy cộp hàng trăm trang, nhưng với sách điện tử, lúc nào cũng có sẵn bên mình hàng trăm cuốn, đọc mệt nghỉ. Chính vì dùng sách điện tử tôi đã đọc được rất nhiều loại sách mà trước đó, dù có thích cũng chẳng có thời gian mà đọc. Bây giờ, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần có chút thời gian là có thể đọc được, tận dụng được những quãng thời gian rảnh rỗi mà trước đó vẫn bỏ phí.
chị thì bài nào cũng đọc...vì cứ sợ bỏ sót...cái tính chị thế.....chị thêu ví đụ có những chỗ nếu thêu rành rồi thì có thể phiên phiến cung được nhưng chị lại cứ phải tỷ mỉ làm đúng theo hứong dẫn...có lẽ tính chị hơi máy móc....bài thì đọc hết nhưng nhiều quá...cứ nhớ nhầm em nọ với vụ kia...mà trả lời tưng em thì cứ bị lội ngược dòng mà già cả rôi nên thôi để chị em khác trả lời dùm. chị ở VANCOUVER, em có nghe về nơi này chưa - thành phố đẹp nhất thế giới
cứ nhìn thằng cu nhà này lại muốn đẻ sao lên đến trang 71 rồi đứng lại thở hử em? hay chị chưa đi hết nên chưa thấy em?
Cô dạy giỏi mà :14:. Em dạy ảnh "anh muốn em có bầu" mà ảnh ko nói. Ảnh nói có bầu là chuyện của 2 đứa nên sửa lại "anh muốn chúng ta có bầu"Ảnh chăm lắm. But phải có sách vở. Lâu lâu ko nhớ là nhìn cái mặt ngầu của em, ổng rối rít hà...........được cái tài ăn hiếp giai là em giỏi ạ:Laughing::Laughing::Laughing:
Em cũng rất thích anh yêu nói tiếng việt, nhưng dạy mấy từ bậy thì nhớ nhanh lắm. Dạy mấy từ nghiêm túc thì học xong 1 tiếng sau quên hết. But được cái ảnh có ghi chép rõ ràng. Em cũng từng làm power point cho ảnh học. Xem hình ảnh thì mau hiểu hơn. Còn thu âm từ chữ nữa. Em dạy mỗi ngày 1 or 2 động từ mới rồi kết hợp nói tới nói lui. cũng thấy tiếng bộBây giờ thì ảnh nói được nhiều câu vd" em có thích ăn sô co la ko?, em có thích ăn thịt anh ko?, em có mệt ko?....Anh muốn chúng ta có bầu.......:Laughing::Laughing:"
Welcome chị vào nhà,em nó là cảnh sát-người giữ nhiệm vụ control chị em ở đây.Nghiêm cấm từ ngữ có nội dung không lành mạnh,thiếu nghiêm túc và nhất là cãi vả giữa các thành viên.Em nó thì không 888 bằng mọi người đâu,em nó việc nhà như núi,nói chung rất là ocupee.
Giờ có cái thằng múp míp kia có húi hận ko???:):):)
Em nó đi ngủ đây. Cả nhà ở Châu Âu tiếp tục chiến đấu anh dũng nha. :LoveStruc:Chúc chị Mèo và luckyluong ngủ ngon, mơ thấy các anh ấy. Hihi. :Kiss:
Ô, trường hợp của chị ngộ quá. Người khác thì mong làm visa định cư mà mãi gặp khó khăn đó chị. Vậy là chị Nicolas có duyên với nước Pháp rồi :Smiling:
Mình là dâu Pháp đây, hiện đang ở Pháp :Angel:
tuần sau chị oi..................
Chị qua bên Pháp mấy năm rồi?
Bún mắm thì nấu với con mắm chị à, rồi bỏ thêm thịt heo quay, mực, tôm....chấm với nước mắm me.....Nhắc tới em nó vẫn còn chảy nước miếng. Ko lẽ mai lại ăn tiếp.Thêm 1 đĩa rau trần sơ qua nước nóng...gồm ngón súng, giá, cần, khèo nèo,rau nhúc, rau muống bào.....:Drooling::Drooling::Drooling:@Nicolas: bây giờ họ có bán trong bịt lẩu mắm trong bao nylon đó chị, chị có thể kêu người nhà gởi qua. Họ bán 1 bịt trong đó đã nêm đầy đủ gia vị rồi, chỉ cần bóc ra thêm nước vào là xơi thôi.....
Điều mà luckyluong nhớ nhất là những giây phút 2 đứa ở bên nhau, chàng ôm siết mình vào lòng, tỉ tê tâm sự mọi điều. Nhớ nhất cái giây phút lần gặp nhau sau 2 tháng chàng về Ấn Độ, cháng thấy mình đứng đợi. chàng đi nhẹ nhàng, ôm mình vào lòng thật là lâu, vì xa nhau có 2 tháng mà nhớ nhau dữ lắm. Chàng cũng hay nắm chặt tay mình khi đi dạo, khi vào coffe shop,.... nhớ lắm những kỷ niệm đẹp khi chàng ở bên.
Em cảm ơn chị! Bên đó cũng có Leon ăn moule hả chị, em nghiền món này lắm! Chúc chị và gia đình luôn vui vẻ!