Bỏ tiền ra đi ăn mà còn bị chửi thì ăn làm cái dề cho mệt. Văn hóa ăn uống kém xa dân miền Nam rồi
Người VN giờ toàn là lai TQ hết rồi . Ngừoi Việt nam Gốc còn rất ít , chỉ còn thấy ở khu vực miền trung hay quảng bình. Đặc trưng của ngừoi Việt là bàn Chân giao chỉ với ngón chân dài và quặp vào ngón chân cái,các ngón quặp vào nhau, nhìn rất chi là sấu. Bà em bảo bàn chân đó mới đích thị là bàn chân của ngừoi việt.
Chắc bạn này từng có nhiều tiền lắm nè, mà nhiều tiền đô nữa, chắc có cỡ chừng trên dưới một triệu đô thôi nên mới biết là trên nước VN này đổi từ VND qua USD khoảng 1trieu đôla nó dễ đến mức nào.
Về luật thì đương nhiên cô bé được hưởng 100% rồiLà con đẻ thì chả nói làm gì, nhưng con nuôi thì cũng nên nghĩ lại mình là ai, từ đâu tới để ko làm mất đi cái tình cảm ruột thịt của người đã cưu mang mình. Chuyện nội bộ gia đình mình chả dám đoán này đoán nọ, nhưng rõ ràng thực tế ở VN mình chuyện anh chị em, thâm chí bạn bè gửi tiền góp vốn mà ko hề có giấy tờ là rất phổ biến. Mẹ của bạn mình cũng vậy, cho người quen vay tiền, ko giấy tờ, 2 bên còn sống sờ sờ ra đấy mà đòi mãi còn chả đc.Bà ấy giầu thế, thừa sức gửi con đi học Anh, Mỹ nhưng lại cho con du học Đức, chắc cũng muốn gửi gắm người nhà bên đó, nên tớ đoán rằng tình cảm anh chị em bà ấy cũng gắn bó thân thiết.Vài lời bình loạn, chả dám nói gì thêm vì nếu ai cũng mang luật ra mà nói thì bản thân em ấy có lẽ cũng chả được nuôi nấng tử tế khi mới lọt lòng
Ở những quốc gia văn minh, giầu mạnh như Pháp, Nhật mà kết hôn với Mỹ. Ko bao giờ lãnh sự mất thơi gian truy cứu, tra hỏi, phỏng vấn như thế cả. Vì chuyện kết hôn giả chỉ xảy ra từ những quốc gia nghèo đói mà thôi. Bởi vì cần cái quốc tịch cho nên mới phải đi kết hôn giả.Chứ xin lỗi nhiều công dân Pháp, Nhật, Hàn Quốc, họ lấy chồng Mỹ còn ko thèm nhập quốc tịch Mỹ sống ở Mỹ cả đời, ko thèm quốc tịch Mỹ đâu. Như thế, việc tra hỏi chứng tỏ sự đối xử khác biệt giữa các quốc gia y như là việc phải đi xin visa vậy ? Tại sao Nhật, Hàn, Sing v...v họ đi Mỹ ko phải phỏng vấn xin visa mà VN lại bị tra khảo như tội phạm thế. Xin visa là gì ? là cái hàng rào phân cách giữa chó và người. Người có thể vào chuồng chó thăm chó. Nhưng chó ko bao giờ được phép bén mảng tới nhà của người, trừ khi bản thân chó chứng minh được mình ko giống những con chó khác. Do đó, Nhật có thể sang VN ko cần visa. Nhưng từ VN muốn sang Nhật phải xếp hàng xin visa dài dài nhé.
Thuốc đắng giã tật sự thật mất lòng. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.Dân Vn có tự hào tự sướng lên webtretho ca tụng nào là VN tưoi đẹp, tuyệt trần, con người thân thiện, anh hùng v...v gì gì đó thì chỉ dân VN biết với nhau, tự sướng với nhau thôi. Chứ những hành vi tự sướng đó ko khiến cho thằng Tây bà đầm nào quan tâm hết. Do đó, thay vì tối ngày đóng cửa tự sướng cho nhau. Cần mở toang ra cho ánh sáng của sự thật ùa vào. Cho dù lúc đầu chói mắt, nhưng dần dà sẽ quen thì sẽ có lợi.
Hộ chiếu VN mà được tôn trọng thì sang Mỹ đã ko cần Visa. Đi Mỹ xin visa thằng lãnh sự nó hỏi cung như hỏi tội phạm, hất hàm 1 câu : Mầy có định trốn ở lại ko ? May mà hôm nào mát trời nó cấp cho visa. Hôm nào nó khó tính nó reject thì cứ gọi là nhục hơn con cá nục đóng thêm 200USD đi xin visa phát nữa. Gái VN đi lấy chồng Mỹ còn nhục nữa. Bị thằng lãnh sự nó xục xạo email, tin nhắn điện thoại, tra hỏi ra từng chân tơ kẽ tóc chuyện tình cảm ( vì nó sợ kết hôn giả ). Dân VN có cái tật hoang tưởng tự sướng về vị thế của VN mãi vẫn ko khỏi nổi. Bảo sao đất nước mãi nghèo. Vì có biết mình nghèo và hèn đâu ?
sao lại ko mất j nhỉ, tớ nghĩ là mất nhiều đấy. Nếu gặp bố mẹ chồng qua loa dễ tính thì đúng là ko mất j cả, nhưng nếu gặp BMC ghê và cố chấp thì có khi thấy chủ top xin lỗi, quỵ lụy họ còn cười thầm đắc ý trên sự xuống nước của chủ top cơ. Đành rằng chủ top sai rõ rệt khi đánh bố chồng, nhưng xét lại như những j chủ top kể , BMC chủ top cũng chẳng phải vừa đâu, kiểu j mà lại coi thường con dâu ra mặt như thế,xúc phạm người khác là đúng hay sai?. Nói chung tớ thấy khó có thể cứu vãn. Chủ top đã xin lỗi,thì cớ j người ta cứ p? làm khó nhau làm j, đã xl rồi sao ko bỏ qua cho con cái ấm êm cửa nhà. Đằng này người trong gia đình với nhau mà còn hạnh họe giấy với tờ. Viết đến 10 cái giấy mà trong tâm ko muốn thì kiểu j cũng lại đá cho phát nữa. Sống với nhau = tình cảm, chứ đâu p? sống với nhau = mấy cái tờ giấy, vài cái chữ cứng nhắc kia.
Các chị ơi, em đang rất lo lắng ko biết giấy tờ của em thế nào rùi vì ong xã em nộp đơn nay đã tròn 6 tháng rùi mà sao tới giờ USCIS vẫn chưa hồi âm gì cả, các chị cho em hỏi là nếu ông xã em thường gọi lên Uscis thi có thể làm cho giấy tờ nhanh hơn ko hay các chị có bí quyết gì chỉ em với chứ ngồi đợi thế này sao mà thấy thời gian lâu quá, em cảm ơn các chị nhiều nhiều nhé
Chị ta yêu và đến Mỹ với sự chân thành nhưng có lẽ sự chân thành ấy không dành cho người chồng! Thử hỏi nếu anh ta chỉ là một người đàn ông Việt Nam đơn thuần, không giàu có, đã 50 tuổi lại thêm 3 đứa con thì chị ta có chịu lấy hay không?
Nếu không mơ mộng, ảo tưởng quá nhiều thì đã không quá hoang mang, nếu không mơ mộng thì đã cài sẵn số lùi cho bản thân và càng không gieo vào lòng người thân những hi vọng.
Phụ nữ VN hầu hết đều hiểu lấy chồng là việc hệ trọng không phải ngày một ngày hai nên cần phải cân nhắc kỹ càng và lấy chồng không phải là để đổi đời mà để sống chia sẻ cuộc đời cùng với một người khác. Chứ không phải ai cũng như chị.
Tự mình chọn lựa, vui buồn sướng khổ thế nào thì hãy quay lại hỏi mình tại sao mình chọn người ta, nếu các câu trả lời cho câu hỏi đấy vẫn còn thì có nghèo khổ, vất vả thì cũng cùng nhau vượt qua thôi. Chứ ngồi đó mà kêu cứu thì ai cứu được
Cái này có vẻ đúng. Nhưng mình vào SG mấy lần cũng gặp một vài lần bực mình với taxi. Một lần mình lang thang trong TP phố đến lúc về thì vừa vì muộn và vừa vì đi bộ nhiều mỏi chân nên gọi taxi. Lên xe bảo địa chỉ khách sạn xong, đi được một đoạn thì bác ý xổ ra "Đi có đoạn mà làm bộ quắc taxi". Mình choáng. Bảo luôn "Xe của hãng anh đâu có gắn biển: 'Đường ngắn hông đi, đi đường dài hông ah" Nhưng mà bực vì thái độ kinh khủng và không ngờ SG lại có lái xe taxi như vậy trong khi ở HN mình chưa gặp tình huống như thế bao giờ.
Minh online bang dt nen ko go dau duoc. Nhung ma di minh, cau minh va ba ngoai thi co ban chan kieu nay. Trong khi me minh va di ut thi ko. Minh dc hiai thich la do cau va di hai lam lung vat va khi con be nen ban chan hoi khuyenh ra. Nhung di hai minh to cao va duoc xem la xinh dep noi tieng mot vung trong khi me minh va di ut chi binh thuong.
Đúng là không khó đâu bạn ah. Nói thật đấy!
Con nuôi thì làm sao hả bạn? Của mẹ người ta để lại, thì người ta thừa kế, đến luật pháp còn bảo vệ rõ ràng. Chẳng qua mấy người anh em cũng có suy nghĩ như bạn nên mới không đành lòng để một khối tài sản như thế lọt vào tay "người ngoài" thôi.
Anh em ai đầy nối nấy" sau này mình có nhận con nuôi mình cũng không muốn bất cứ ai so sánh con nuôi với con ruột và miễn là mình coi nó là con mình thì đừng có ai hỏi nó từ đâu đến!!!
Bạn Hà ơi, biết thì nói, còn không thì đừng nói bừa bạn ah. Bạn bảo bạn là người Nhật, Pháp mà kết hôn thì Lãnh sự không mất thời gian tra hỏi phỏng vấn thì chắc bạn chỉ phỏng đoán và suy diễn thôi. Visa du lịch để vào Mỹ và visa định cư là khác nhau bạn ah. Nên Anh, Pháp, Đức gì thì cũng phải phỏng vấn như thường. Và người Việt nào chẳng may lấy người Mỹ, nếu người ta không nghi ngờ thì cũng chỉ hỏi vài ba câu cho có lệ rồi "Welcome to America" thôi.
Thế này thì mới bảo là bạn mắc bệnh hoang tưởng. Bạn mở cánh cửa nào ra? Bạn đưa ánh sáng nào vào vậy? Chê bai và phủ nhận sạch trơn không phải là cánh cửa, cũng không phải là ánh sáng bạn ah. Mình không tự phụ về Viêt Nam và người Việt. Nhưng có lẽ bạn cùng đừng nên quá tự ti và cho rằng c*t bọn Mỹ thì thơm mà c*t bọn Việt Nam thì thối,
Mình vào comment vì ngày xưa cũng làm cho JICA, cũng hiểu đối tác Việt Nam cố tình moi móc, đục khoét tiền của dự án như thế nao. Không phải là tất cả nhưng một số mà mình biết thì phải nói là họ chẳng biết liêm sỉ là gì. Họ cũng chẳng cần biết người khác khinh bỉ và ghê tởm họ thế nào, miễn có cơ hội, hoặc tìm mọi cơ hội để la liếm. Một phần là vì xã hội, nhưng quan trọng hơn, mình tin là do bản chất con người đấy. Nếu họ ở trong một môi trường trong sạch hơn, có lẽ họ cũng sẽ vấy bẩn nó thôi. Hi vọng là vụ này cũng sẽ khiến cho một số quan chức, cán bộ Việt Nam nhìn lại hành vi của mình.
Theo như bạn nói thì nhiều người Việt mắc bệnh hoang tưởng về vị thế của Việt Nam. Nhưng bạn cũng là một trong số những người Việt mắc bênh hoang tưởng, khác là ban mắc bênh hoang tưởng về vị thế của chính mình. Tệ hại hơn là bạn còn hoang tưởng rằng lên đây phun ra những lời nhạo báng, xỉ nhục Việt Nam nói chung thì bạn, một người Việt Nam nói riêng, sẽ khác đi so với một Việt Nam xấu xa mà bạn có thể hình dung.
Đáng tiếc là bạn đi nhiều, lẽ ra phải hiểu rộng và có cái nhìn đa chiều về sự việc thì bạn lại trói buộc mình với những thành kiến và tự ti. Đáng tiếc hơn nữa là, việc bạn là Hà với những tính cách đặc trưng "ngài chê sâu xấu" 'làm thợ xây không được, làm thợ hồ cũng không xong" thì dù có cầm hộ chiếu Mỹ hay hộ chiếu Việt Nam cũng không có gì thay đổi.
Nhưng đáng sợ là những người trong tối thì thạm thụt ăn tiền, tham nhũng, hối lộ nhưng ra sáng thì lại chửi đổng, hô hào cứ như mình trong sạch và bất lực như bạn lên đây đả kích Việt Nam vậy.
Pokemon:
Mình biết một chị cũng xinh xắn dễ thương. Chị quyết định lấy anh chồng này một phần là vì yêu, một phần là vì sức hấp dẫn vào mức độ giàu có và hào nhoáng của gia đình chồng. Lấy rồi thì mới biết người ta không như mình nghĩ. Chồng thì gái gú sau đó sa vào nghiện ngặp. Nhà chồng thì cư xử như xã hội đen, lại rất bênh con. Chị ấy cũng khổ tâm, muốn bỏ nhưng sợ mọi người nhìn vào, sợ mang tiếng và sợ ra đi tay trắng, trong khi không bỏ thì con vẫn có cha, lại nhà cửa đàng hoàng, dù sao cũng được cái mẽ. Và khổ nhất là khi thật sự muốn bỏ thì thằng chống nó không chịu, nó cũng dọa diết. Dùng dằng mãi mấy năm, cuối cùng chị ấy đành phải lắp camera trong nhà, và dùng điện thoại ghi âm thu lại bằng chứng bị chồng đánh đập, khủng bố tinh thần, đe dọa mạng sống. Dùng bằng chứng đấy ra tòa thì mới li hôn được và được nuôi cả hai con.
Mình chả hiểu tại sao bạn vẫn còn muốn níu kéo và cải tạo chồng bạn? Còn gì nữa đâu, tình yêu thì không cảm nhận được, tình thương thì không còn, sự tôn trọng thì chẳng hề có. Bạn muốn cái gì, chồng hay những thứ xung quanh? Bạn đã đánh mất chính mình khi để mình bị cuốn vào cuộc sống nhà chồng, vào thói quen của chồng, không phải bạn quá hiền mà là bạn quá yếu đuối.
Chồng bạn là Đảng viên, rất sợ mất danh dự bản thân, danh dự gia đình chứ có phải Chí Phèo, không có tóc đâu mà sợ hãi,van xin buông tha kiểu đấy. Theo mình thì bạn cứ chuẩn bị thật kĩ, nghĩ thật kỹ rồi hành động. Trước hết là bằng chứng thuyết phục. Sau đó là tinh thần bố mẹ. Rồi thuê một căn họ nho nhỏ, an toàn rồi mẹ con chuyển ra, tuyên bố ly thân. Lúc chuyển nhà thì nhờ người giúp đỡ, chuyển nhanh chóng gọn nhẹ, cái gì cần thì mang đi thôi. Thân mình chả tiếc, tiếc gì nhũng thứ phù du đấy hả bạn?
Năng lực của bạn đủ để người ta trả 1500k/tháng mà ko giải quyết nổi mấy chuyện dấu xác nhận ở VN thì chắc cũng chỉ là do bạn chưa cố gắng hết mức thôi. Cố lên bạn, chẳng ai muốn, nhưng chồng không ra chồng thì cố giữ mà làm gì!!!
Chắc là bạn đang chán chồng cũng vì chuyện này. Nhưng bạn đã bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của anh ấy chưa? Có ai mà không buồn, không xấu hổ khi vợ mình nửa đêm nửa hôm la hét đòi con với ông bà nội, rồi thì đánh lại bố chồng không? Đừng nói là bạn sống bên Tây nhé, vì nếu là bên VN thì đây là chuyện rất đáng xấu hổ. Chồng bạn chăc cũng buồn vì cách cư xử của bạn. Đã thế bạn lại không ở bên cạnh chồng, cũng không thực sự nỗ lực giải quyết mâu thuẫn, anh ấy lại nghe bao lời thị phi trách móc từ gia đình, họ hàng, làng xóm(vì ở quê). Thủ hỏi anh ấy có cảm thấy nản không, có thấy chán không? Như thế làm sao mà tình cảm không phai nhạt!
Thôi thì bạn nhún mình thêm tí nữa. Gặp chồng tỉ tê, khóc lóc nhớ thương gì cũng được rồi xin lỗi chồng. Giải quyết xong chồng thì viết "giấy" xl bố chồng và nhờ chồng hỗ trợ. Dù gì thì cũng nên giữ chồng làm gậy chống lưng khi nói chuyện với BMC. Dù khó nhưng bạn cứ nhẹ nhàng từ tốn rồi sẽ qua thôi. Còn nếu không qua thì li hôn bạn cũng chả mất gì khi làm thế này đâu.
Ôi mẹ nó ơi, sao phải tính chuyện được mất chỉ vì ai đó đắc chí. Nhiều khi với người ngoài mình còn chả thèm quan tâm nếu người ta có cười thầm đắc ý" chứ nói gì ăn thua với BC, người vừa bị mình nói hỗn lại vừa bị mình đá cho vào háng? Bạn ý mất gì nếu họ đắc chí nhỉ?
Nói đi cũng phải nói lại, nếu bảo BMC bạn ý không vừa thì thử hỏi bạn ý có vừa theo ý bạn không? Chẳng ai nói tài nói giỏi hơn ai nếu không ở vào cùng vị trí. Sau khi bạn ý làm um lên BC bạn ý cũng đã kiềm chế, mở cửa để bạn ý vào, để bạn ý lên gác nói chuyện với con rồi mà. Nhưng vì thế này nên mới bị ăn tát chứ:
Lúc này bố chồng vẫn đang đứng ở cửa nhảy xổ vào em chỉ tay vào mặt quát "vừa nãy mày vừa nói cái gì, có phải mày bảo tao cướp con của mày không?" - em nói hỗn: "vậy không phải thế sao?"
Nếu bạn ấy "vừa" thì nhẹ nhàng nói" Con xl bố, con không hề có ý đó" thì ông ấy có tát bạn ấy k? Nói chuyện với BM đẻ -những người yêu mình không điều kiện mà nhiều lúc cũng phải nghĩ trước nghĩ sau để họ đừng buồn, thế mà bạn ấy nói chuyện với BC thế thì có coi BC và chồng ra gì không?
Mình ko có ý ném đá bạn ấy. Nhưng không phải người ta sai mình cũng phải sai cho bằng người ta. Nhiều việc mình muốn thế này, muốn thế kia, nhưng lựa lúc, lựa nơi, lựa lời mà nói thì đạt được mục đích chứ không phải làm ngay thì mới được.
Nếu bạn ấy viết giấy xl mà họ không tha thứ, không chấp nhận thì khi li hôn cũng nói rõ với chồng, BMC: Con sai thì cũng đã sai rồi. Dù gì cũng là trẻ người non dạ, cần BM chỉ bảo. BM muốn con viết giấy xl con cũng đã viết rồi. Con biết lỗi, vì con, vì hàn gắn gia đình con cũng đã cố gắng, nhưng kết cục cháu ông bà ko đuợc ở chung với BM, VC li hôn cũng một phần là do BM cố chấp. Rồi ngẩng đầu mà ra đi, sau này cũng ko có gì mà hối hận, nhất là với con.
Thông báo vói cả nhà là cây ngò của em đã lên đuọc ba lá còn basil thì mói lên đuọc 2,5 lá. Khiếp nếu cùng thời gian gieo thế này thì ở bên VN đã ăn đuọc rồi thế mà bên này cây nó mọc chậm như rùa ý. Em còn chong đèn cả đêm cho tui nó nữa mà cung không chúng nó hưởng ứng nhiệt tình gì cả.
Bạn đã nhận bất cứ giấy tờ nào từ UCIS chưa? Vì nếu hs đã gửi đi 6 tháng mà chưa nhận được gì thì lâu quá. Bạn bảo OX gọi điện xem, có thể là do sai địa chỉ hay như thế nào đó nên giấy bị trả về. Chuyện ox bạn gọi điện thường xuyên sẽ không phải là nhân tố thúc đẩy UCIS làm hồ sơ của bạn chạy nhanh hơn. Nhưng việc gọi điện và check cáe thường xuyên sẽ giúp bạn biết được case của mình đang ở đâu, gặp vấn đề, sự cố gì để giải quyết ngay, giảm thiểu thời gian chờ đợi, lãng phí.