Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ngày lại ngày qua...
Tới 1 ngày Elena bỗng nhận ra là mình không hề yêu Stefan như cô nghĩ, dù cô cũng ráng tìm cách khẳng định là mình vẫn yêu anh ấy rất nhiều nhưng mỗi khi Damon đến thì cô không thể dối lòng được nữa. Stefan đành chấp nhận 1 sự thực rằng tới lúc này, tình yêu của đời anh hóa ra không phải đẹp và bất diệt như anh tự dựng nên... Dù không có Damon nào xuất hiện trong đời và dù tình anh vẫn vẹn nguyên với em, nhưng khi thời điểm đến thì anh phải gạt lòng mà trả lại sự tự do em hằng mong muốn. Giả như có 1 ngày mà em có bỗng nhận ra rằng tình yêu anh vẫn còn đó, dù vẫn là cái kiểu không như em mong chờ, và rằng dù sẽ có ai đó yêu em thực sự thì cũng tới như anh là cùng. Ngày đó sẽ vẫn có anh chờ em trở về mà đi tiếp con đường vẫn còn xa vời vợi. Anh sẽ tạm trả em về lại với tự do trong 1 năm em nhé! 1 năm thôi rồi ráng về với anh!
06:02 CH 18/07/2017
Ngày lại ngày qua...
Biệt li!
Mưa tạnh, mây tàn, gió buông lơi
Áng mai rơi thả ở ngang trời
Cánh nhỏ về nơi lưng chừng nắng
Sương đọng nhành non bỗng chơi vơi!
05:31 CH 18/07/2017
Ngày lại ngày qua...
Có nhiều người thiệt tình, phải ra sức làm người khác gục ngã thì mới chịu thôi. Sống với nhau trong đời có cần vậy không? Cái anh chàng muốn triệt hạ cô nàng kia, nói thiệt rủi mà yêu ai là người đó khổ sở với ảnh. Làm chi cho dữ vậy hỏng biết. Mà người ta giỏi thiệt chứ có phải dở đâu! Nhắc tới cái chiện ông Đại Tướng nữa, so sánh hơi khập khiễng với cô này nhưng nó cũng kiểu kiểu vậy. Vì mục đích gì đó mà đem ổng ra mà chửi làm thấy ghê, người ta làm vĩ nhân rồi thì cái chiện làm nhục ổng này kia chỉ có thể hiện 1 điều ra là mình nhỏ nhen. Thôi là được rồi, không thì lại thành mãn tính, sống vậy khổ sở lắm!
12:45 CH 10/10/2013
Ngày lại ngày qua...
Cái quán cafe bị dẹp, vợ hết đường đi chơi, nay chuyển qua ăn, mà công nhận cái món tàu hũ nó ngon bá phát, food court của Vincom Lý Tự Trọng chỉ được có vài món trong đó có món này là số zách.
07:30 CH 06/09/2013
Ngày lại ngày qua...
Chùa Một Cột nếu bỏ cái chân gạch trắng bóc của cái cầu thang thì sẽ đẹp hơn vì nó sẽ tôn lên được cái kết cấu 1 cột của chùa. Cái cầu thang mới chỉ cần tiệp với màu chùa là đỉnh luôn.
05:55 CH 28/08/2013
Ngày lại ngày qua...
Thiệt tình thì cái giới "So Bit ch" này cũng như những cái giới đại gia khác, chả ra cái mịe gì hết, toàn mấy cái bọn trời ơi. Chỉ được cái... nhiều tiền! Chẹp!
07:05 CH 27/08/2013
Ngày lại ngày qua...
Cái Ngang.

Cái Đường nó thấy Cái Xe
Có Cái Nải cắp đem theo Cái Trầu
Có anh chàng răng vẩu cắp Cái Bông
Cắp đem theo Cái Gấm để biểu em đi lấy chồng

Hôm zìa em có thấy nhớ không
Đêm xưa bắt Cái Cá ở bên hông Cái Kè,
Anh hun từ Cái Mép loe loe
Anh Cái Mơn Cái Nhúm anh mè mè Cái Đôi
Cái Răng anh qua nhẹ chút thôi
Em thấy Cái Nước ở Cái Ngay Cái Cùng
Cái Tàu Hạ, Cái Tàu Thượng mình đi chung
Bổ đôi Cái Mít lấy Cái Sơ bung trên Cái Bàn
Cái Côn anh Cái Nháo bàng hoàng
Trong Cái Lớn, Cái Bé thoát Cái Lân, Cái Rồng
…

Hổm rày em về tận Cái Sâu
Bữa nay nghe Cái Tắc ngó ra thấy em mang Cái Bầu.

Anh zìa mà thấy thiệt là rầu!

Đá Ba Cái ngày tháng năm
10:36 SA 08/08/2013
Ngày lại ngày qua...
Sấm sét giật ngang trời, mưa như giăng 1 tấm lưới đen ngòm ầm ào vần vũ, cơn bão rừng như muốn thể hiện uy quyền tuyệt đối trên thế gian, bắt cây rừng phải cúi đầu, buộc mọi sinh linh phải rùng mình lo sợ tìm nơi ần náu. Gã đứng im lìm trước cửa rừng, cái khăn dù che mưa bay phần phật sau lưng như muốn giật phắt ra khỏi người và kéo gã trở lại ngoài kia. Trước mặt là rừng sâu, núi cao thăm thẳm với bao nhiêu hiểm nguy và bao điều kì bí, sau lưng là khoảng đồng xanh bát ngát, vài mái nhà quê với những sợi khói bếp ấm nồng đang tìm cách len lỏi lên giữa những làn mưa. Gã biết rừng vẫn hoang dại như xưa, vẫn cuồng điên như khi lần đầu phải đối mặt, có khác chăng là bây giờ, khi trở lại với rừng cùng với những kinh nghiệm dày hơn, lại có trang bị đầy đủ nên gã đã quên đi phần nào nỗi sợ hãi và sự ngây ngô với những bóng ma của rừng già, từ lúc này gã đã có thể tự tin một mình bắt đầu tận hưởng từ từ cảm giác tự do đến tột cùng, rất riêng, cái cảm giác mà khó có thể chia sẻ với ai và cũng không thể bởi có ai thấy và hiểu được điều đó? Lặng đi 1 phút để gạt bỏ tất cả những ấm áp của đời sống sau lưng, gã sờ tay lên con dao quắm 1 lần nữa và xốc ba lô lầm lũi tiến vào rừng nhắm hướng biên giới lầm lũi bước…
01:14 CH 23/07/2013
Ngày lại ngày qua...
Khó khăn luôn hiện diện, ngụy biện sẽ làm ta đổi hướng.
Nguy hiểm là quá nhiều, nhắm mắt làm liều biết đâu được.

Thường xuyên, con người ta luôn phải đối đầu với những điều khó khăn cùng cực, có những lúc tưởng chừng như mọi cơ may đã khép lại, lúc này thường thì não ta sẽ đông, tay chân ta cứng lại và ta sẵn sàng chấp nhận nhắm mắt xuôi tay. Đời là vậy mà tình cũng vậy, lúc đó chỉ còn có cơ duyên mà bám víu, mà cơ duyên thì vô chừng, chả biết nó tới khi nào, cần cái này thì ko thấy, thấy cái đó thì không cần. Cái cơ duyên tới đúng với mình quả là hy hữu, những mong chỉ gặp nhau lấy 1 lần mà không có chi, nhưng mà chỉ đúng cái khoảnh khắc đó, vào đúng cái thời điểm đó, ngay tại chỗ đó mà xảy ra thì mọi chuyện sẽ khác, nó làm nên những điều kỳ diệu với mình, nó sẽ cho ta những trải nghiệm sẽ không bao giờ có nếu như mình không dám nắm lấy. Ta hạnh phúc nhất là khi ta gặp đúng điều mình muốn vào lúc cần nó nhất, khi mà chậm hơn là mất mà sớm hơn cũng mất. Điều này xảy ra chỉ khi ta luôn kiếm tìm nó.

Giả như với cái tình, nhiều người nói ta chỉ cần cưới người yêu mình cho nó sướng cái thân! Gần như là sai! Bởi sẽ bất hạnh nếu ta vẫn không xui được mình yêu, tới 1 ngày ta bỗng thấy kẻ kia thiệt là đáng chán, đáng khinh… đủ thứ các lí do. Lại còn có người kêu nên cưới người mình yêu! Cũng có vẻ có lý lắm, vì khi mình yêu tha thiết tức là mình đã có lúc sống hết mình, mình đã có lúc sống thực với mình, đây cũng là hạnh phúc chớ! Nhưng cái mắc nó ở chỗ, nếu người bên kia không cần thì sẽ mệt cả đời. Nói là nói vậy nhưng thiệt sự khi ta tìm người mình yêu mà cũng yêu mình thì khó thiệt khó, lúc này ta chỉ có mong vào cơ duyên, như há miệng chờ sung vậy. Người ta có thể chờ tới khi già mà cũng không thấy như bà giáo cấp 2 mình. Mà chắc gì cưới về thời gian rồi không sinh chiện?

Cuối cùng rồi vì cơ duyên mà ta gặp, ta gặp đúng cái người đó, đúng cái kiểu đó, đúng cái loại đó, cái loại mà ta cứ đinh ninh trong đầu từ cái thuở nhỏ xíu khi mà mình luôn thấy đâu đó sự ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc khi gặp, từ người này 1 chút đến người kia 1 chút… đến nay thì nó quy lại vô có 1 người. Hên bà cố! Bụp 1 cái, phát hiện ra đâu có phải 1 mình mình thấy! Biết bao người nhận ra điều đó, kẻ đứng người quỳ, thậm chí có kẻ nằm ăn vạ kiểu bác Chí, có kẻ bỏ 10 năm trai trẻ để theo đuổi với 1 mối ân tình đáng nể. Mình là cái thá gì để người ta liếc? Đa số tiêu chuẩn cái gì cũng thua xa lắc, đều nằm ngoài tiêu chuẩn xét tuyển của người đó. Xui bà thím! Ai biết đâu, vậy mà chỉ trong 1 giây trong 1 đêm đầy màu sắc bên bờ biển dài xa thẳm, hơi men chỉ vừa nhấp đủ cho ta cái dũng khí mà kéo bàn tay người đó mà đã khiến cho bao thành trì xây nên từ bao giờ đổ sụp…

Vậy là yêu nhau, vậy là cưới nhau…bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tiếng cười cùng đi theo mình tới hôm nay. Chỉ vừa 1 thời gian ngắn trong đời thôi nhưng cũng đủ để anh thấy rằng mình chọn nhau thiệt là đúng, đời này thực không có nhiều người. Mình biết nói yêu nhau, biết nói cần nhau, biết thương nhau, dựa dẫm nhau mà sống. Kinh nghiệm đã trải cho anh biết cách tự tin, biết cách nhường nhịn, cho anh biết cách làm chủ cuộc sống mình… và lí do quan trọng nhất đó là em, em hội đủ những yếu tố của 1 người phụ nữ chịu thương chịu khó, biết trước sau, và em yêu anh để sống. Cần có bấy nhiêu mà có mấy người phụ nữ thời nay có được? Vậy mới nói là anh may mắn mà có em, vậy mới nói là chỉ cần 1 giây làm liều, là thiên thời, địa lợi, nhân hòa…là cơ duyên mà mình có nhau trong đời.

Và đời vẫn đang còn tiếp diễn với những khó khăn, bất ngờ, nhưng ta sẽ luôn tin mà nắm chắc tay nhau…
Sài gòn ngày mưa mưa nắng nắng.
10:19 SA 10/07/2013
Ngày lại ngày qua...
Vợ thiệt có nhiều cái đam mê mà mới nhứt là cái quán này, nó nằm chóc ngóc trên lầu 2 trong 1 cái chung cư cũ sì trên đường Lý Tự Trọng, tìm hơi khuất, leo thang bộ tới nơi muốn sụm bà chè, 1 tháng mà 2 lần kéo chồng cho được đi nghe nhạc và nghe tên Dưa Leo đó nói nhảm. Thiệt ra quán coi cũng được, nhỏ nhỏ, mộc mộc, nếu mình còn hăm thì chắc cũng ok, khổ cái giờ băm rồi và vốn chỉ thích tiền chiến nên thấy hơi lạc. Mỗi lần thấy vợ níu lấy cánh tay mình mà nắc nẻ theo từng mẩu chuyện cười không đầu không đuôi tự nhiên thấy cũng vui lây. Có mấy khi thấy vợ được hồn nhiên như trở lại thời đi học, vậy thôi cũng nên đi cho vợ vui vì vợ mà vui thì ít ra mình cũng được hưởng xái!
10:48 SA 14/06/2013
Ngày lại ngày qua...
Cái thân thể này nó mỏng manh đến không ngờ, có người mới sáng còn cười nói với nhau đó mà tới chiều tối đã nghe tin dữ. Người dưng nghe thấy thì thở dài, người thân thì tin như sét đánh để mà đứng như trời trồng, ngây người hết không biết bao lâu. Bữa lâu ngang qua góc chợ Nancy cũ, trong nhà đó có cái hòm để giữa nhà, trống huơ không bàn ghế, không đèn đóm, không người lai vãng, chỉ riêng một mình 1 bà đó quì sụp nằm xuống trước cái hòm dài sọc, khóc không biết từ hồi nào nhưng hình như đã không còn hơi để mà chống tay, cái mặt nằm ngang sàn, tóc xõa bết rối xù, thấy cái vai nấc nghẹn liên hồi. Chỉ là chuyện đi ngang qua mà thấy, nhưng là thấy cái tình yêu bà đó sao quá lớn lao, mà người nằm trong hòm sao lại quá vô tình. Cuộc đời con người mình nó chả là cái gì, vậy mà có nhiều người quá tự đề cao mình mà coi thường người khác…con người ta đôi khi chỉ vì 1 lời nói, cử chỉ không vừa lòng mà mất trí, với ngay cả tình yêu, nhiều người đôi khi chỉ vì 1 lúc tự ái mà nỡ lòng làm đau người bạn đời. Bà con li dị hà rầm! “Love means never having to say you’re sorry” hiểu theo nghĩa nào cũng đúng, có thể là anh đừng có để tới lúc anh phải nói lời hối tiếc hoặc theo nghĩa là anh sẽ luôn sẵn lòng tha thứ cho người kia vì tình yêu của anh là cao hơn cả bản thân anh. Mà mấy ai hiểu được điều này đâu? Đời sao thấy nhiều người thích tranh ăn tranh nói mà không thấy mệt, sau đó lại than đời mình sao khổ dữ! Sài gòn bữa nay lại tối thui…
12:24 CH 11/06/2013
Ngày lại ngày qua...
1 giấc mơ không êm ái, không mong chờ, 1 giấc mơ hoảng hốt về những ngày tháng cũ cứ lâu lâu lại trở về trong cơn mê. Đã biết cần 1 khoảng thời gian để quên đi những khoảng tối đó nhưng không hiểu sao mỗi lần như vậy cảm giác sợ hãi lại trở về nguyên vẹn cùng với những âm thanh đáng sợ len vào từng thớ thịt. Những tháng ngày bị buộc phải làm 1 kẻ nhu nhược trong gia đình, 1 kẻ không có nổi 1 ý tưởng nào khả dĩ để có thể trở thành 1 người đàn ông thực thụ, sự sợ hãi đến ngay cả khi người kia đã co mình ngủ say… Những cơn mê hoang ép mình đến khó thở, bỗng giật mình, ngay khi ra khỏi cơn mê vừa thoáng thấy vợ nằm bên với khuôn mặt hiền từ, dáng vẻ mềm mại mà cảm thấy đời mình sao còn có những ngày tháng yên bình phía trước. Mưa còn buông dài trong đêm đen thẳm, nằm bình tâm lại mà cảm thấy hạnh phúc luôn còn đâu đó trên đời, biết buông tay và biết nắm giữ, không cứ phải mọi cách để có được điều mình muốn, chỉ cần biết tìm kiếm yêu thương ta sẽ nhận được yêu thương. Giấc ngủ lại yên bình. Cảm ơn em đã yêu anh, vợ yêu dấu!
12:38 CH 28/05/2013
Ngày lại ngày qua...
Nhiều người trước nay vẫn nói là Tè nên đứng hàng thứ 5 đặng lập thành Ngũ Khoái! Mà tui thấy thiệt! Nếu như mà tính cho tới Thập Đại Khoái đi nữa thì Tè vẫn hoàn toàn có lý do để đứng hàng thứ 5 vì quả thực nó xứng đáng ở vị trí đó. Tè (cũng như Tứ Khoái) với mọi người, trừ những lúc đau ốm bịnh tật mà bớt phần khoái lạc còn thì cũng đủ mọi cung bậc cảm xúc giúp con người ta vui với đời, lắm lúc có dịp cũng lên được tới mức cực kỳ khoái. Tè vốn là 1 chức năng trời sanh cho muôn động vật, nhưng đối với người nó lại có thêm cái cảm xúc. Tính từ khi mới sanh, ta chỉ tè theo bản năng là uống vô rồi thải ra, chưa nhận thức vì các neuron thần kinh chưa đủ tầm. Cho tới năm 2,5 tuổi thì ta đã bắt đầu cảm nhận thấy cái thích thích từ cái việc tè với tè dầm là phổ biến, cho đến càng lớn thì cái cảm nhận đó càng tăng lên với đủ kiểu tè với đủ thú vui đi kèm. Mà chưa kể chính vì đó là khả năng sung sướng trời sanh, sanh ra đã có, già cũng không mất đi, cho nên nó thực sự mang giá trị vĩnh cửu. Không dám bàn tới cái việc tè của phụ nữ và cảm nhận của họ thế nào vì không có sự nghiên cứu đủ để biết được nên trước mắt chỉ có thể nêu ra đây vài kiểu của nam giới.

Tè đối với nam giới có thể mạn phép chia làm 3 kiểu chính: đứng, ngồi và nằm.

- Đứng là dáng chuẩn mực và là đặc trưng của nam giới, 1 anh khi đứng tè, đầu tiên là anh ấy sẽ xác định vị trí, vào vị trí, đứng thẳng, kéo khóa quần xuống (tùy vào trang phục, thói quen và sở thích mà có người chỉ việc vén ngang, kéo phần lưng quần trước xuống hay tụt hẳn đối với quần tà lỏn; chỉ mở khóa quần hay tụt xuống luôn với quần dài…) đưa cái cần ra ngoài, chỉnh hướng cao độ vừa tầm với mục tiêu thường chỉ cần cho nó vượt khỏi tầm chân là đủ, sau đó là việc của tự nhiên và khá là thư giãn. Thư giãn có nhiều cách, có người hướng ngoại thì vừa tè vừa ngó nghiêng, xem xét làm quen với cảnh vật và con người xung quanh. Có người bận rộn, kỹ tính thì vừa giữ cần vừa rất đăm chiêu suy nghĩ dù chắc không có đủ thời gian kịp để suy nghĩ cái gì cả, còn mắt thì theo dõi quá trình thoát nước xem có bị rò rỉ hay xì, coi coi cái cần hình thái có vừa không? To hay nhỏ?… Người lại có tính hướng nội thì nhắm mắt, ngước mặt lên trời tận hưởng cảm xúc dòng nước êm đềm chảy qua cơ thể mang lại 1 cảm giác rất dô mốt. Phê 1 chút nữa thì rùng mình 1,2,3… cái, vậy là xong, nhẹ nhàng và cực kỳ thư giãn.
- Thứ 2 đó là kiểu ngồi. Có đôi khi ta ngồi để tè 1 cách thuần túy nhưng kiểu này thông thường là sự kết hợp với đệ Tứ Khoái và thực sự nó cho ta cái cảm giác được tận hưởng 2 cảm giác cùng lúc. Không thể có điều gì là sướng hơn nữa vì bản thân trong Tứ Khoái, việc kết hợp như thế này chỉ có giữa Đệ Nhất (Ăn) và Đệ Tam (Đ…) là có thể mang lại cùng 1 cảm giác thích thú, nhưng đó là cảm giác khác, cảm giác cần có sự giúp sức, chia sẻ của thêm 1 người nữa. Còn khả năng kết hợp giữa Đệ Nhất và Đệ Tứ thì thôi rồi, khó như nước với lửa vậy! Còn cái sự kết hợp này nó là toàn bộ cảm giác, cảm nhận và là giá trị của riêng mình, nó giải quyết nhu cầu, mang lại sự sảng khoái, nhẹ nhàng giải tỏa những suy nghĩ tiêu cực bằng chính khả năng tự thân.
- Kiểu nằm. Có thể kể ra đủ tư thế nằm: ngủ mà nằm tè dầm, tắm nằm trong toilet mà tè, nằm trên giường massage nước và tè, nằm trên giường bịnh mà tè (có người chuẩn bị sẵn, vậy mới sướng), nằm sấp, nằm ngửa, nằm nghiêng hay nằm méo gì mà tè vô tư thì cũng đều cảm thấy sướng khoái. Hồi nhỏ, sướng nhứt đó là tè dầm, cảm giác đó thường đi kèm với giấc mơ tìm kiếm 1 cách vô vọng 1 chỗ đi tè thực sự riêng tư, tới khi tè được 1 cái dù giật mình phát hiện ra mình đang tè dầm chăng nữa thì lúc đó cũng ko thể kềm hãm được sự sung sướng lại. Khi lớn lên, tui ước gì có điều kiện nằm trên 1 cái giường massage có cái lỗ để lòi cái cần xuống đặng tới lúc vừa thư giãn mà vẫn có thể hưởng cái cảm giác khuyến mãi thêm rất thích thú bên cạnh cái cảm giác thư giãn do massage đem lại. Cái cảm giác lúc này lại an toàn và trọn vẹn hơn hẳn lúc tè dầm. Cực kỳ khoái của Tè là đây!

Có ý cho rằng có quá nhiều những điều khác mang lại cho con người sự sung sướng, nhưng hãy soi cho kỹ hơn và cảm cho kỹ hơn dứt khoát ta sẽ thấy Đệ Ngũ Khoái được đề xuất là “Tè” quả không phải là không có căn cứ!
05:06 CH 23/05/2013
Ngày lại ngày qua...
Cúp điện! Thực ra giải quyết bằng cách học theo nước Đức là hiệu quả nhất! Để tự mỗi gia đình có 1 hệ thống điện mặt trời riêng, nhà nước mua điện đó khi dư thừa, còn gđ thiếu thì mua điện nhà nước. Tất cả việc nhà nước phải làm chỉ là gắn cái đồng hồ mới, vậy thôi. Dân tiết kiệm mà Nhà nước cũng tiết kiệm. Đức nó dư thừa điện, trong khi phần còn lại của thế giới thì lúc nào cũng nơm nớp mà không hiểu vì sao ko ai học tập nước Đức trong vấn đề năng lượng điện? Mình muốn dùng điện mặt trời vì đủ các lí do mà mắc cái nhà nước ko thèm mua giúp mình nên chi phí nó ko hề khả thi nên đành thụt lui. Nản!
11:52 SA 22/05/2013
Ngày lại ngày qua...
Những ngày sinh nhật con trai bé bỏng của ba đang đến gần cùng với những cơn mưa đầu mùa, cái không khí dễ chạnh lòng của mùa hạ cùng nỗi nhớ con cứ vương vấn làm ba thấy mùa hạ càng trở nên nôn nao. Ba nhớ những khi con được về, bàn tay con bé nhỏ luôn nắm chặt tay cha như thể không có bàn tay nào vững vàng hơn. Nhớ những khoảnh khắc hiếm hoi ấy cha được nhấc bổng con lên cao, sau đó là cái ôm thiệt chắc và những cái hôn và lời thì thầm con dành cho ba. Con vẫn còn thực sự còn nhỏ và chưa hiểu những gì đã xảy ra với mình, chỉ mới lờ mờ nhận ra sao cha mẹ không sống với nhau, sao ba mẹ không đi chung xe với nhau cùng với con… Con đã không thể có được những gì tốt nhất mà con xứng đáng được hưởng, lỗi thuộc về ba mẹ, đúng, nhưng mong con hãy hiểu cho rằng cuộc sống vốn không hề dễ dàng với tất cả chúng ta, những gì con có ngày hôm nay đã là những điều tốt nhất có thể mà ba mẹ đã phải trăn trở rất lâu và cuộc sống của ba mẹ nếu không còn tình yêu thì chắc chắn con cũng không thể có con đường nào khác tốt hơn hiện tại này… Ít ra từ nay trên con đường con đi vẫn luôn còn đó sự quan tâm của cả ba mẹ, còn có mẹ luôn bên con chăm sóc, còn có ba, dù ko thể giây phút cười nói cùng con, ko thể ôm con vào lòng mỗi ngày, nhưng ba luôn dõi theo hình hài con và sẵn sàng dìu con đứng lên nếu như con có vấp ngã trong đời. Con nhé, Sinh Nhật Vui Vẻ! Rồi ba sẽ lại chơi với con ở trường cùng các bạn. Yêu con trai bé bỏng của cha!
10:59 SA 08/05/2013
Ngày lại ngày qua...
Còi tàu vang lên 1 hồi dài trong tiếng nhốn nháo inh ỏi của cả mấy trăm con người, mấy trăm con gà, mấy chục con heo, mấy con bò và hàng đống đống những kiện hàng chồng chất. Vài người trên bờ vẫn đang cố gắng quăng đồ đạc và nhảy theo con tàu vừa nổ máy bất chấp tính mạng chỉ để khỏi phải mất chuyến đi vì bản tính trễ nải của mình. Khó hiểu là tới thời nay mà có người vẫn mang trong mình dòng máu anh hùng, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Cái vụ này làm mình nhớ đã từng chứng kiến 1 ông già hàng xóm mất tích dưới đáy phà (hồi cái thời mà mình còn là 1 thằng nhóc lớp 1 tài lanh hay qua cái phà Thủ Thiêm chơi) mà tới 3 ngày sau mới thấy xác. Trên tàu có chiếu, chiếu vốn được xem như 1 trang bị nhằm mang tới sự tiện lợi cho bà con, đen thui lui, rách teng beng, mùi lẳng nhẳng…bà con tranh thủ kiếm cho mình 1 chiếc trải ra đặt chỗ trước và nằm ngồi la liệt, có 1 bà chị vạch cái vú to oành dí đầu con nhỏ vô, nó bú say mê, mắt lờ đờ thấy thương. Đằng trước boong là mấy con bò tơ và hàng hóa chồng chất, mấy chú nhóc ngồi tâm sự là sao chọc chọc làm 1 con bò nhảy lên đạp cho mấy nhát hết hồn, may chỉ có 1 chú bị đạp vô vai không sao. Khoang giữa tàu có 3 tầng, hầm là để hàng, tầng chính và tầng trên cho bà con lẫn sỹ quan lái tàu. Đàng sau khoang chính là canteen với món ăn chính đặc biệt là mỳ tôm ly trứng luộc, không có món thứ 2. Kế bên là toilet của tàu cũng rộng đủ cho 2 người đứng bên trong, nước từ trên trần chảy thành dòng văng tung tóe nên nếu là nam mà muốn tè thì đứng ngay ngạch cửa và chỉa vô trong, còn nữ thì không biết phải làm sao, nhưng phải có người canh giữ cái cửa cho nó khỏi mở tự động. Hành lang sau là nơi để mấy cái hộp chứa đầy gia cầm, mấy con gà, vịt kêu léo nhéo nhưng không xi nhê so với phòng máy tàu bên cạnh nổ điếc ráy. Còn boong sau là hàng chục con heo đứng chen chân vai kề vai đua nhau éc éc, nhìn tụi nó đúng là khổ hơn người mình, hên gì đâu!

Tàu cập bến. Phú Quý nhìn cũng như các thị trấn nhỏ của VN, đường vắng teo, chỉ có 1-2 con đường là có đèn đường, còn lại tối thui. Điện ở đây là 1 vấn đề lớn, chỉ có từ 7h30 đến 23h30, nên nếu thuê nhà nghỉ thì kiếm chỗ nào có máy nổ không thì ban đêm đang ngủ bị vợ dựng đầu kêu quạt cho vợ ngủ hoặc ra hiên nhà mà ngủ. Dịch vụ chưa tốt lắm nhưng đồ hải sản thì số zách! Ăn tôm cua cá mực gì gì đều đã đã hết mà thứ con gì nó cũng bự chà bá, dừa thì ngọt bà cố luôn! 1 số quán ăn có ruồi tỉ tỉ con, ớn thiệt! Ở PQ thuê cái xe mà chủ xe không thèm hỏi mình giấy tờ hay đưa tiền trước gì hết, giao cái xe rồi đi tuốt luốt. Sảng hồn! Sau mới biết là dân đây ai cũng vậy, ko như Côn Đảo ít ra người ta còn giữ 1 thứ giấy tờ của mình. Mà có xe chạy lòng vòng vui ra phết, suốt 2 ngày, 2 vợ chồng ôm nhau chạy mấy vòng đảo chụp hình mà gặp toàn mấy người trên tàu cũng đi như mình mới thấy cái đảo bằng cái mâm còn Côn Đảo bằng cái chén, CĐ nhỏ hơn Phú Quý nhiều nhưng tính ra thì CĐ lại đa tình hơn, PQ rộng, cảnh hoang sơ có mấy chỗ chụp hình đẹp ác, kết nhứt là cái bãi cát nhỏ nhỏ, kín đáo nằm ép bên 1 cái vách đá toàn là khe đá đỏ như trên sao Hỏa (vì khoáng sắt?) Nước biển thì tuyệt vời, màu xanh ngắt, trong tới đáy dù là 20-30m sâu, bước chân xuống nước là thấy từng đàn cá nhỏ bơi xung quanh chân mình. Phê như con tê tê! 1 bãi biển chính lớn, rác ngập ngụa, toàn san hô, tắm đau chân muốn chết mà bà con tụ tập từng đàn đông như kiến cỏ, không hiểu tại sao! Còn mấy bãi kia nhỏ hơn nhưng sạch và vắng vẻ, cát mịn màng , đeo cái kiếng lội xuống ngang ngực và nằm chổng mông lên coi cỏ rong và cá bợi lòng vòng. Tiếc gì đâu, lần sau rút kinh nghiệm sẽ mua chân vịt, ống thở, kính lặn để ra xa hơn chút.

Hôm sau đi chùa Linh Sơn, chùa có lối lên đẹp, đẹp nhứt là đàng sau chùa có mấy vách đá phân tầng nhìn xuống biển, có 1 khối đá nhỏ nhìn xuống mà y như 1 cái đầu thằng người ngóng ra bãi biển vẻ rất lo lắng… ôi! Đẹp vãi! Chiều tối ra nhà thờ coi hát, cái nhà thờ mới khánh thành còn mới toanh, mấy ông cha và bà sơ tíu tít nhìn zui. Bà con ra múa say sưa được khoảng 2’ thì bị đứng hình vì trục trặc về điện, 2-3 lần đứng hình thì trơn tru, bà con cười cái rần! Độc cái là dân đảo không biết vỗ tay, mình vỗ thì bà con ngoái đầu dòm như mấy thằng khùng, vỗ được 5-7 lần thấy mình như con đười ươi nên thôi, cũng vì hát dở ẹc nên rút ra luôn. Dân đảo nói chuyện thì khỏi hiểu, cứ như mình lạc vô cái xứ ngoại quốc nào không bằng, hỏi chai nước mà tới khi mang cái chai ra mới biết là ng ta bán cái gì!

Cũng vì mấy ông cha nhà thờ bao hết tàu nên bà con cô bác khác bị kẹt lại đảo hết 1 ngày, vô số kẻ buồn bực vì lỡ kế hoạch làm ăn, làm mướn…lên tàu về lại đất liền zui y chang lúc ra đảo thay vì bò heo gà thì là cá tôm mực…

Hẹn gặp lại Phú Quí!
12:36 CH 06/05/2013
Ngày lại ngày qua...
Những ngày đó, mỗi lần ra trận tức thì vợ lăn ra nằm rất nghiêm túc, chân tay duỗi thẳng, mắt nhìn nghiêm nghị 1 hướng lên trần, cầm chân giơ chân, cầm tay giơ tay, nói sao làm vậy và đôi khi thở dài và hay bị đau... Nỗi lòng, nỗi niềm dâng đầy tim, xác định tư tưởng vợ do ngại ngần, chưa có kinh nghiệm chiến trường lẫn do sự giáo dục vô trùng của gia đình mà nên cơ sự, cứ lo là vợ lãnh cảm nên anh phải chịu khó huấn luyện, từ lí thuyết đến thực hành, bắt đầu từ những bài tập vỡ lòng từ kết cấu chung, cấu tạo, chủng loại... cho đến các phương án tác chiến, âm thanh ánh sáng, các ảnh hưởng từ chính trị, xã hội, thế giới...khó khăn, khổ cực muôn vàn! Anh đặt niềm tin sắt đá vào lương tri nhân loại, bản chất giống nòi mà hết lòng, mà cương quyết, mà năn nỉ... với vợ, chỉ mong 1 ngày vợ trở thành 1 chiến binh yêu trận mạc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã 1 năm dài trôi qua, mẹ chồng khen dâu hiền, mẹ vợ khen rể thảo, ai nhìn vô cũng thấy 2 đứa thiệt là số zách, thời gian a nghĩ cũng đủ để vợ có thể tích lũy kinh nghiệm, có ai dè cho anh rằng đêm về, những trận chiến cũng vẫn chỉ là những lần huấn luyện sa bàn, những giận dỗi của cả sỹ quan lẫn tân binh. Đau khổ trăm bề... Bữa đó trời chập cheng dở nóng dở lạnh, anh cảm, anh bị Tào Tháo dí, cái bao tử đột nhiên giở chứng mà kêu rột rột. Sỹ quan và lính đang thủ thỉ thì lính ôm sỹ quan quánh lộn, mẹ trời đất, từ nào giờ bỗng dưng bữa nay vợ chiến đấu hay chưa từng thấy, các chiến thuật, chiến lược từ du kích đến tổng lực, bóc vỏ củ hành...vợ áp dụng nhuần nhuyễn, linh hoạt và bền bỉ với quyết tâm cao chưa từng thấy. Hoảng hồn anh phải đem hết sức tàn lực kiệt mà bảo vệ bờ cõi. Tàn cuộc, vì tương quan lực lượng quá chênh lệch nên kết quả là hôm sau chồng xin nghỉ làm vì bệnh trở nặng còn vợ thì tươi hơn hớn đi làm, lại còn nhắn tin thăm hỏi rất ân tình. Hy vọng chồng sẽ sớm phục hồi mọi mặt cả về kinh tế, chính trị... để mong còn ngang hàng với vợ về sau. Bắt đầu lại dấy lên mối lo về tương lai về 5-10 năm nữa.
01:09 CH 25/04/2013
Ngày lại ngày qua...
Sao mình thù mấy tên thầy bói kinh dị luôn. Vậy mà mấy chị em vẫn cứ bu vô la liệt. Lạ thiệt! Nó có đẹp trai gì cho cam, dòm như thằng cà lơi? Chỉ được cái là ăn nói gài độ tâm lí, làm ra vẻ bí hiểm vô cùng, nói năng hàm hồ, chả có căn cứ, lí do mợ gì hết vậy mà cứ ngóc mỏ mà nghe như bị bỏ bùa. Trong khi gà nhà cũng không xấu trai, tử tế, ăn nói có căn cứ khoa học, cũng yêu chiều, cũng mạnh mẽ gần 1/3 Lý Đức chớ bộ... Ngồi nói xàm mà ra tiền, bà con nghe hà rầm thì cũng phải nể nó thiệt! Ngược ngạo!
04:21 CH 21/04/2013
Ngày lại ngày qua...
Mọi người rục rịch đi chơi nơi này nơi kia, vợ chồng cuồng chân lắm nhưng cv lại bận rộn nên ko biết làm sao. Thôi để dành dịp 30-4 vậy. Mình mong nhanh có được 1 chỗ ở cố định đặng có dịp rước con về nhà chơi thì ko phải để vợ chạy về ngủ với mẹ ruột. Rồi thời gian sẽ giúp mình có được những gì mình cần.
12:42 CH 17/04/2013
Ngày lại ngày qua...
Mọi lí do ngụy biện cho việc cấm cản sự tiếp xúc của cha/mẹ với con cái sau li hôn đều là 1 sai lầm to lớn với con trẻ. Đối với người lớn bị cấm cản thì đó là 1 nỗi đau thắt ruột có thể thấy ngay, nhưng với con cái bị cấm cản thì đó là cả 1 sự hủy hoại tinh thần và tâm lí lâu dài. Vậy mà nhiều người vẫn luôn dùng con cái như 1 thứ vũ khí hiệu quả để trả thù riêng bất chấp quyền của con trẻ.
08:49 SA 17/04/2013
n
NhoRungGia
Hóng
467Điểm·1Bài viết
Báo cáo