Chị mờ không đi gấp thì ráng chờ tới đầu tháng 10 em cho zai bóc quà rồi rì viu cho chị chứ em cũng chả biết nó có sinh nhiêt được hay không =))
Em và anh ấy quen nhau hồi đầu năm, anh ấy được nghỉ tết nên về Việt Nam 2 tháng ... khoảng thời gian đấy vô tình chúng em đã thích nhau nhanh lắm chỉ là cuộc nói chuyện 2,3 ngày rồi đi chơi cảm thấy hợp kinh khủng mọi người ạ , trước đây em yêu cũng nhiều nhưng chưa bao giờ cảm thấy có người nào hoàn hảo và có khí phách đặc biệt như thế ... nhưng tình yêu mà dễ đến, dễ đi, dễ nhạt nhòa có nhiều thứ ngăn cản tình yêu mới chớm nở này anh hơn em 8 tuổi, gia đình anh rất gia giáo , nhà anh ở tầng lớp khác biệt còn gia đình em thì có quá nhiều biến cố nói chung là đôi đũa lệch rất lệch . Anh ấy rất tốt với em đối xử chăm sóc quan tâm em một chút một chút một :) ừ nhưng anh ấy chưa bao giờ nói 1 câu yêu em cả ... Nó là một mối quan hệ không có tên mờ mịt không rõ ràng ... chỉ là 2 đứa thấy hợp thì tự cho mình cái quyền đi chơi được ôm được hôn giống như những cặp tình nhân khác ... à hình như có đúng 1 lần anh ấy nói thích em ừm thì là thích nhưng em bảo với anh ấy rằng '' anh à anh cũng lớn tuổi rồi 28 tuổi ko còn là trẻ nữa em gái anh còn có gia đình trước cả anh rồi kia anh định rong chơi tới bao giờ, tương lai của em còn dài chúng mình cũng chỉ mới chớm nở và hơn ai hết anh biết mà gia đình em , bản thân em chả có gì để xứng với anh cả,.... em chỉ thích anh thôi nhưng chắc chắn chưa hẳn là YÊU ... bởi vậy em sẽ quyết định làm tình hờ của anh đến khi nào anh trở lại bên kia anh tìm được người mới em sẽ tự buông tay anh ...'' anh nghe xong anh chỉ cười và nói với em rằng '' em thật là cao thượng !!!'' . CAO THƯỢNG ư ? không hề phải chăng lúc đó là em cũng có hơi dối lòng nghe anh nói thế em cảm nhận rằng có thoáng chút buồn nếu anh ấy thích em vậy sao lại không bác bỏ câu nói ấy, chẳng lẽ anh ấy muốn điều đấy xảy ra thật ư ? chẳng có người con gái nào đủ cao thượng như thế cả .... nhưng rồi cũng lại quen nhau em chấp nhận làm tình hờ như thế .... anh ấy tốt lắm ... nhưng thuộc tuýp người lạnh lùng và ngạo mạn anh không bao giờ bộc lộ tình cảm của mình anh có thể xuyên thấu những gì em đang nghĩ... Nhiều cái giận dỗi vô duyên lắm. mọi người ạ anh ấy bảo em hơi điên điên nên anh cảm thấy thú vị , anh cũng thương hoàn cảnh cuộc sống của em nữa. NHƯNG CHÚNG EM CHỈ LÀ TÌNH HỜ .... khi đi chơi ngồi sau lưng ôm chặt anh ấy như không muốn rời xa em luôn đinh hình trong đầu rằng '' hãy nắm lấy cơ hội đi nó chỉ là 1 giấc mơ và mày chỉ dc hạnh phúc trong mơ thôi chứ không được phép yêu anh ấy '' đôi khi anh ấy bảo em vô cảm nhưng thật sự thì trong lòng em sợ lắm sợ 1 ngày em yêu anh ý THẬT. Anh ấy đôi khi cũng khó hiểu ... lúc thì quan tâm cực kì nhưng lúc thì lại vô cảm ... em onl anh onl nhưng chẳng thấy từ bên kai 1 lời hỏi thăm .... có hôm hẹn em đi chơi buổi tối anh bảo anh ngủ tí ... em chuẩn bị xong hết từ lâu nhưng 9 giờ tối chẳng thấy anh liên lạc .... sau đó cũng chẳng thấy đề cập gì chuyện đấy em cũng ko chấp bỏ qua như không có chuyện gì .... Có 1 lần anh ấy cho em tiền bảo tiền lì xì ... lì xì tận vài triệu @@ em ko lấy, thế là lại cãi nhau rồi anh im lăngk anh giận anh đi uống rượu với bạn say bét nhè... em ko biết điều đấy thỉnh thoảng nt 1 cái nhưng ko thấy hồi âm .... hôm sau onl anh bảo anh say bị nó vứt ngaòi đường ... đêm dậy thấy mất hết dt, tiền bạc , áo, giầy ... rồi anh bắt taxi về ... Em thấy có lỗi lắm vì em mà anh ấy như thế ... Rồi cũng sắp tới ngày anh đi khoảng thời gian 2 tháng ko dài cũng k ngắn đủ để con ng ta tạo ra rất nhiều kỉ niệm đẹp chẳng nhớ vì sao 2 tuần cuối cùng tụi em cãi nhau gì mà im bặt từ đấy cho đến khi anh sang lại Úc học hoảng thời gian đó không 1 cuộc gọi, ko 1 tin nhắn, ko 1 lời tạm biệt. Tưởng rằng sẽ mạnh mẽ quên đi như 1 giấc mơ, cho mọi thứ trôi đi theo gió. Tình yêu của em không có bắt đầu cũng không có kết thúc như thế đấy, nếu cuộc tình trôi qua như vậy chẳng nói làm gì yên ả quá nhưng em lại ko chịu dc em nhận ra rằng có lẽ em đã yêu rồi e lại bắt đầu nhắn tin hỏi thăm người ấy lại với tư cách là 1 người dưng ... Chỉ là những câu hỏi thăm sức khỏe bình thường , xã giao không còn là những lời yêu mật ngọt nữa ... từ khi anh về Úc học lại tụi em ko thường xuyên liên lạc thỉnh thoảng vài câu và đều là do em chủ động . Em cũng hay bóng gió tình cảm viết stt trên fb.. a ấy biết và hiểu em yêu anh ấy nhưng anh ấy lại ngó lơ như người chẳng biết gì chỉ like stt và thỉnh thoảng có cmt những câu nói xâu xa không đầu không đuôi... :) haizzzz từ lúc anh ấy sang kia anh ấy coi em là 1 cô bé 1 cô em gái ,luôn khích lệ và động viên em trong cuộc sống... em cũng đã cố rất nhiều lần để quên anh để buông tay anh .... nhưng nói thì dễ nhưng làm thì khó quá ... Thời gian cũng trôi đi được 5 tháng tc của em cũng đã phai mờ dần cũng k buồn nhiều nữa . Trái tim em bảo ràng em ko còn yêu anh ấy thật sự đấy nhưng trsi não lại bắt tay em ngày nào cũng phải vào fb anh ấy xem anh ấy như thế nào, hôm nay anh ấy nghĩ gì ,... em vẫn lo lắng và quan tâm cho anh ấy lắm nhưng tuyệt đối ko phải là yêu . E vẫn thế khi nào anh ấy buồn sẽ nt hỏi thăm chia sẻ với anh.... Rồi hôm qua anh ấy chủ động nt cho em , em cảm thấy vui mừng khôn xiết nhưng... anh ấy muốn em chia sẻ niềm vui KHI ANH ẤY TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC THẬT SỰ ... chao ôi ngạc nhiên quá ... a vẫn luôn an ủi quan tâm người ta như xưa vẫn động viên chúc người ta hạnh phúc coi như không có chuyện gì cả vẫn vui vẻ cười nói .... nhưng sau chiếc màn hình điện thoại vô tình kia thì chẳng biết sao nước mắt ở đâu lại rơi nhiều thế, trái tim tại sao lại đau nhói tới thế, mọi chuyện chỉ là quá khứ rồi có là gì của nhau đâu, đã bao giờ chính thức từng thuộc về nhau đâu mà được phép buồn .... người ta bảo người ta nợ mình 1 lời xin lỗi gieo cho mình bao yêu thương, phá tan con tim lạnh băng của mình rồi tới 1 nơi phương trời xa lắm để mình lại mà chỉ cần 1 lời xin lỗi là xong ư ??? nhưng cũng chẳng trách người ta được yêu đương không thể nào tới từ 1 phía . Cái mình không ngờ đến đó là tình yêu có thể làm người ta thay đổi vậy ư ? từ 1 người lạnh lùng ngạo mạn có thể hiểu lòng xuyên thấu bất kì cô gái nào nhưng lại yếu đuối đau khổ cảm thấy bất lực không tự tin có thể chiếm được hết trái tim của chị ấy, có thể rơi nước mắt khi chị ấy nói câu đơn giản là'' không tin anh yêu chị ấy là thật'', có thể nhớ thể thương có thể hi sinh hay thậm chí ''chỉ cần vỡ vụn tình yêu này anh sẽ là người hoàn toàn không có trái tim'' . Thấy người đó buồn mà mình cũng cảm thấy không vui chả biết làm gì chỉ biết ngồi lắng nghe và động viên ... anh thay đổi rồi hoàn toàn là thay đổi .... mình nhận ra rằng tình yêu thật mãnh liệt yêu thật nhiều nhưng mình chưa bao giờ có thể có dc 1 ty thật sự như thế cả chỉ là thứ tình cảm con nít thôi. Trước đây anh ấy có thích mình nhưng về quý mến và thương hại hơn ..... còn khi ng tacó thể thay đổi cuồng si như thế chỉ có 1 từ '' YÊU'' để diễn tả giống như trong những tiểu thuyết ngôn tình.anh bảo hạnh phúc sẽ tìm mình trong tương lai sẽ có người yêu mình thật sự . ĐÔI KHI CHẢ BIẾT LÀ DO MÌNH NGỐC NGHẾCH HAY CAO THƯỢNG MÀ DÙ CHIA TAY NHƯNG MÌNH VẪN CÓ THỂ ĐỐI XỬ TỐT VỚI NGƯỜI TA ĐƯỢC NHƯ THẾ, chỉ quen nhau gần 2 tháng thôi nhưng người ta thật đặc biệt đối với mình không hề giống với những cuộc tình khác... haizzz phải chăng mình cũng là yêu nhưng chỉ là tình yêu từ 1 phía. Sau cuộc nói chuyện hôm qua EM nhận ra rằng CHÚNG TA CHƯA TỪNG LÀ GÌ CỦA NHAU, CHƯA TỪNG THUỘC VỀ NHAU TẤT CẢ CHỈ LÀ DO EM NGỘ NHẬN MÀ THÔI . Anh thích em, tốt với em, có quý em nhưng mọi thứ chỉ là thương hại nếu có thì chắc tình cảm cũng chỉ như cơn gió thoảng bù lấp khoảng trống khi cô đơn. Chỉ có 2 ng làm anh yêu trên thế gian đó là ny đầu tiên và ny hiện tại ... ở trong tim anh không hề có hình bóng của em ............ Anh rất tốt chỉ là do em em chọn yêu không đúng nguwofi, do em tự cho mình là tình hờ , do số phận em ko đủ tự tin để nắm lấy ty của mình . Chúc anh ở nơi xa hạnh phúc với ng anh đã chọn ......
2/9/2013Hôm nay tình yêu của mình kết thúc thật sự, hóa ra với tất cả lý do bận bịu hay những cuộc gọi không nghe máy, một lý do đơn giản:" anh đã thích một người mới", tình yêu đến rồi đi, chuyển từ người này sang người khác hóa ra nó còn nhanh hơn những gì mình đã nghĩ.Thấy anh có một người bạn mới trên facebook,không hiểu sao mình lại tò mò vào facrbook của cô ấy, vì facebook của anh toàn bạn bè mình biết, lâu rồi cũng chẳng viết gì trên facebook của anh, hôm nọ vào viết:" tình yêu của em, anh là đàn ông có vợ rồi đấy haha" thế thôi, nhưng anh không dám trả lời, ngày qua tình cờ vào lại, ngỡ ngàng, anh xóa hết tất cả những gì em viết, em bình luận từ ngày đầu tiên quen nhau...em lặng người. Em cố giữ bình tĩnh vào viết lên tường nhà anh, " anh yêu sao anh phải xóa tất cả những gì em đã viết, anh có thể yêu nhiều người, ok, không vấn đề, và anh đã xóa ngay lập tức! anh xóa luôn facebook em và giây phút ấy em hiểu mình càn phải làm gì, em hỏi anh:" sao anh lại làm thế, cho em một lời giải thích" anh nói anh xin lỗi, anh sẽ nói chuyện khi có thời gian, anh nói anh sẽ không về nữa, uh mới ngày hôm kia thôi đấy anh còn giả vờ tỏ ra yêu thương và bảo anh chắc chắn sẽ về...TÌnh yêu dành cho anh hết rồi... em không khóc, không đau đớn, không cảm xúc gì cả, chỉ cười, em thấy nực cười với những gì anh đã làm...Một thằng đàn ông khi thay đổi thì nó nhanh vậy đấy!Chẳng cần một lời chia tay với anh lúc này, câu cuối cùng em nói với anh chỉ là mấy chữ: HÈN, đi ra khỏi cuộc đời tôi ngay" em thấy nhẹ nhõm, hóa ra bấy lâu nay anh xem em như một con ngốc...trò chơi của anh kết thúc rồi đó!Cuối cùng em cũng buông tay được anh, không hối tiếc, không đau đớn...nhẹ nhàng và thanh thản...Vẫn có ai đó yêu em thật lòng đang đợi em nơi nào đó...EM đi...
Cái chuyện nhà trai thì em chịu thôi, trừ khi sau này 2 anh chị xác định ra ở riêng không ở với bố mẹ chồng thì còn đỡ, chứ nếu mà ở chung thì chị còn khổ dài dài. Nói chung bố mẹ của ai thì người đó lo công tác tư tưởng thôi chị ạ. Người kia chỉ có thể hiện tốt được thôi. Nhưng có vẻ anh ấy không có tiếng nói trong gia đình lắm thì phải, vẫn còn "con trai của mẹ" lắm. Chứ nếu anh ấy có tiếng nói và chính kiến riêng thì bố mẹ chỉ có thể khuyên nhủ thôi, chứ chẳng thể nói chuyện đồng ý hay không được.Em nghĩ anh ấy không muốn chị nói cho bà chị họ thì cũng có cái lý, vì ai mà tin người mình chưa gặp bao giờ được? Nếu chị ấy giữ được bí mật thì chẳng nói làm gì, chứ nếu không giữ được thì chuyện của 2 người còn tồi tệ hơn vì chị không nắm thế chủ động. Còn chị thì hình như không phải đơn thuần là nặng trách nhiệm gia đình thì phải, em thấy chị hơi phụ thuộc và nghe lời gia đình nhiều quá hay sao ấy. Như em kể cả chuyện mọi người không ưng người yêu em lắm, chưa bao giờ em tưởng tượng ra chuyện mọi người ép em lấy ai như chị bao giờ. Nếu so ra thì chẳng có con ai bằng con mình đâu chị ạ. Còn có bằng nhau hay không, chỉ có người trong cuộc mới biết. Nếu bây giờ chị chưa dám nói thì trong lúc anh ấy gây dựng sự nghiệp, chị tập cho mình có tiếng nói và chính kiến trong gia đình đi. Trừ khi chị muốn ở giá cả đời để phụng dưỡng bố mẹ. Người yêu em cũng từng như chị, nghe lời thì không đến nỗi nhưng cũng không dám nói ra quan điểm của mình. Nhưng rồi anh ấy dần dần tự đứng lên bảo vệ ý kiến của mình, đến bây giờ dù em biết là mẹ anh vẫn chưa hài lòng về lựa chọn của anh là em đâu, nhưng mẹ anh không thể phản đối anh được nữa. Mà mẹ anh cũng thuộc dạng ghê gớm vì là người làm kinh doanh, bươn chải nhiều, theo lời anh thì đối với bà, mình luôn đúng còn người khác luôn sai. Nhưng cuối cùng anh vẫn thuyết phục được. Đó là sức mạnh của chính kiến đó chị. Mà chị đã sang Mỹ rồi thì em đoán cũng đang là sinh viên hoặc đã đi làm, đủ tuổi đủ quyền và đủ hiểu biết để tự quyết định tương lai của mình rồi, không còn là trẻ con nữa. Bố mẹ chị có phản đối thì cũng là thương chị, nên khi con mình đã quyết định thì bố mẹ cũng chỉ có thể ủng hộ và tin tưởng con được thôi. Đấy cũng là cách thể hiện tình yêu chứ không phải chỉ đơn thuần ép con phải đi theo đúng hướng mình muốn. Tóm lại là, chị phải lớn lên đi, rời xa gia đình một chút thì mới tiếp xúc xã hội được. Còn không thì chị chỉ mãi ở trong cái vòng tay che chở của bố mẹ cho tới già thôi. Bố mẹ chị không đi với chị cả đời được đâu, chỉ có chồng thôi.
Cái chính là chị ấy còn chưa thèm giới thiệu người yêu thì làm sao mà thuyết phục được chứ ạ ~.~ còn chuyện không đồng ý thì em hiểu chứ vì mẹ em cũng mất 1 tháng toàn chê zai của em thôi (anh ý cao có 1m55, hồi mới gặp em bị tự kỉ nặng nên lù đù lắm) nhưng em cứng rắn, cộng thêm sau 2 năm anh từ vịt hóa ngan luôn nên mẹ em cũng chẳng nói gì được nữa. Kể cả em mẹ anh có vẻ cũng chưa hài lòng mặc dù em tự đánh giá mình không thiếu thốn cái gì ngoài tiền =)) chỉ vì em bị basedow nhẹ thôi chị nhé. Nên nói chung việc bố mẹ không hài lòng dâu/rể tương lai là chuyện đương nhiên rồi. Ai chẳng nghĩ con mình là con vàng con bạc, lại đi giao cho cái đứa ất ơ ở đâu làm sao được. Thế nên mình phải đấu tranh thôi, kể cả mềm mỏng lẫn cứng rắn để các cụ hiểu và yên tâm là được mà. Chứ cứ sợ sệt mọi người không vừa ý mà không dám làm, yêu vụng yêu trộm như thế thì em thấy thà đừng yêu còn hơn vì tình yêu ấy sẽ chẳng đi tới đâu cả.