Vợ tôi đi không chào về không hỏi. Nhiều khi mẹ chồng nói thì bỏ ngoài tai.- Cho con đi chơi nhưng cũng không thèm chào hỏi ông bà nội 1 câu.- Ông bà có ốm đau thì cũng mặc không quan tâm, không hỏi han.- Việc của gia đình nhà chồng thì mặc kệ ai muốnl àm gì thì làm1. Những nhận xét này là của cá nhân bạn hay nghe bố mẹ phàn nàn??2. Vợ bạn cơ bản có phải là người hỗn láo với người khác không hay chỉ với BM bạn?3. Cô ấy có sống vô cảm, hời hợt với những người xung quanh (bạn bè, đồng nghiệp..) không?4. Bạn muốn vợ chăm sóc bố mẹ, vậy ông bà có quan tâm đối xử với cô ấy như con cái trong nhà ko?5. Bạn đã nói với vợ về những nhận xét của bạn chưa? Phản ứng của cô ấy thế nào?Hãy trả lời những câu hỏi trên thì mọi người mới có thể giúp bạn được.
Sao bạn ko chụp phần đuôi ấy?- Mí bạn khó vẽ vô cùng luôn vì có vẽ cũng ít thấy, chỉ khi bạn nhìn xuống ngta mới thấy thôi. Bạn chịu khó dùng keo kích mí, chỉ tạo mí (bạn search nha) để có mí chút thì vẽ mới đẹp nha. - Bạn nên dùng kẻ mắt loại chống nước ấy, vì loại thường sẽ làm mí bạn bị lem khi chớp mắt (vì mí cuộn vào trong, cọ xát với phần thịt trên mắt) nhất là khi mí có dầu.- Bạn đừng kẻ đuôi mảnh, cong lên như mình, lên mắt mí lót nhìn hơi kỳ. Bạn kẻ đuôi dày xíu, 2 mí trên dưới ra 1 đuôi như này sẽ hợp hơn nhé. Bọn ca sỹ Hàn mắt toàn mí lót như bạn thôi nhưng kẻ thế này nhìn đẹp. Ý mình là vầy nhưng đậm nhạt tùy bạn nhé.
Trời ơi, sao mà em thấy thương chị quá đi. Hiền quá cũng là một cái tội. Các chị ấy nói đúng đấy chị ạ, Mình chỉ được hiền với những ai đối xử tử tế vs mình, Còn ko thì chị phải xù lông lên cho ngta biết mình ko phải đứa dễ bị bắt nạt đâu ạ. Người không biết điều như mẹ chồng, em chồng chị ở ngooài đời này nhiều vô kể luôn. Mình có tốt đến mấy nhưng họ chỉ thích nhìn vào những khuyết điểm của mình thôi, cho dù nó là bé tí tẹo. Rồi cậy vào đấy mà nói, mà chửi, kể xấu,.... Lấy chồng là tìm 1 bờ vai dựa dẫm vào những lúc khổ đau, yếu mềm, hay những lúc khó khăn có người chia sẻ, giúp đỡ mình mà anh lại ko hiểu cho mình thì biết bấu víu vào ai bây giờ. Hay là lại thồi vì con nên sẽ chịu đựng tất cả. Mình là phụ nữ, cũng là con người. Mình có quyền sống hạnh phúc, sống thoải mái. Có quyền được đối xử tử tế, công bằng như những người khác chứ ạ. Nếu lấy chồng mà khổ như vậy thì em nguyện ở mình suốt đời cho nhàn tấm thân hoặc là ly dị chồng nuôi con 1 mình, dù biết là vất vả nhưng thoải mái tinh thần, tự do tự tại. Trước kia khi còn bé, gia đình em không hòa thuận cho lắm. Em đã chứng kiến mẹ em khổ cực như thế nào vì bố em, rất nhiều đêm tỉnh giấc em nghe thấy mẹ khóc thút thít mà em cũng chỉ dám khóc theo chứ không đủ động lực chạy lại ôm mẹ. Nhưng trước mặt chúng em mẹ lúc nào cũng chu đáo và tỏ ra cứng rắn, không phàn nàn gì nhiều cả. Em thương mẹ rất nhiều. Lắm lúc em chỉ muốn bố mẹ em ly dị để mẹ em bớt khổ hơn thôi. Mẹ thì cứ nói rằng chúng m lớn rồi lấy chồng sẽ hiểu. Mẹ nghĩ ly dị là không tốt cho con cái, nghĩ vì con nên đành cam chịu. Nhưng em nói thật với tâm lý của một đứa con sống như vậy giống như em chỉ muốn mẹ em đươc thoát khỏi cảnh khổ đó là em vui sướng lắm rồi.Nên chị ạ, nếu thấy cực quá thì phải giải phóng bản thân đi, chị sống hạnh phúc, vui vẻ thì con chị mới thấy hạnh phúc được. Em chúc chị sẽ có hướng giải quyết đúng đắn và sáng suốt nhé. @};-@};-@};-
Con gái mình nay được 4 tháng 11 ngày rùi . Bé bú sữa mẹ hoàn toàn ,nhưng mấy dạo gần đây ông xẵ mình nghe mấy người trong cty nói ăn sữa ngoài ít sốt hơn rùi kêu cho ăn sữa ngoài .Còn về bà nội thì kêu mua bột về cho ăn dặm đi , rùi đi mua váng sữa về cho ăn thêm . Mình thực sự áp lực quá .Bé nhà mình biếng ăn lắm .Cứ lúc gần ngủ mới đòi ăn thui .Đợ này mình đút sữa ngoài cho ăn nhưng bé đi cầu táo bón ,nhìn thấy thương lắm . Còn một tháng nữa mình đi làm rùi , không biết có nên cho con ăn thêm sữa ngoài không các mẹ nhỉ .Cứ về nội là kêu cho ăn dặm được rùi ,các mẹ tư vấn cho mình với
Theo mình nghĩ có thể hồi xưa các bà mẹ ck bjo í, cũng đi làm dâu cũng bị mẹ ck xét nét, quản lí. Nên giờ các bà lấy đó làm khuôn cho con dâu. Nhưng xin thưa thời này là thời nào rồi. Những cái đó ko còn phù hợp nữa. Mình thấy bà nào cũng "ngày xưa thế này này..... Ngày xưa thế nọ....thế chai....." Đáng ra các bà khổ rồi thì phải hiểu hoàn cảnh đi làm dâu, phải thông cảm, sống thoáng hơn với con dâu mới đúng. Đằng này lại làm ngược lại thì dâu nào chịu nổi.
Mẹ anh lại quá tiết kiệm, lại hay giữ đồ cũ và đi xin đồ cũ về nữa. Nhà đã chật chội lại còn tích cóp những thứ ko biết bao giờ mới sd đến. Với bản thân anh (cũng như đa số các ông ck khác) chả bao giờ các anh làm việc nhà. Các anh ko động đến vật dụng trong nhà nên các anh thấy bình thường. Còn người phụ nữ. Thường xuyên dọn dẹp, lau chùi, nấu nướng.... Sờ đến cái gì cũng cũ, tâmh tịt, nước sinh hoạt ko dám dùng thoải mái, điện ko dám dùng, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng xong lại thấy đồ cũ chất đầy nhà thì khó chịu vô cùng đấy. Hơn nữa còn thấy anh nói tủ lạnh bị rỉ rồi mà vẫn còn tiếc.
Thấy cũng giống mẹ ck em. Mẹ ck e ăn ko dám ăn. Nước máy lúc nào cũng để cho chảy nhỏ giọt ko bao giờ dám xả mạnh. Thức ăn hàng ngày ko dám mua. Nói chung là theo em gọi là "keo kiệt, bủn sỉn" vô cùng. Và hệ quả của cái việc tiết kiệm là com cóp mấy năm giời đc mấy trăm triệu đem đi cho vay lãi và bị nó lừa cho cả chì lẫn chài. Cuối cùng là trắng tay. Đổ bệnh, mắc tiểu đường mà ăn ko dám ăn bị xỉu suốt ngày. Thì cứ cho là tiết kiệm vì ck vì con đi. Nhưng như thế là ko phải lối. Làm vậy ai khen đâu.
Chính vì mẹ ck e tạo ra cái môi trường sống như vậy cho nên cả ck e và em ck em đều phụ thuộc, dựa dẫm mẹ. Và nhất nhất nghe mẹ.
Tiết kiệm là tốt. Nhưng bủn sỉn lại ko phải là tốt.
Nếu anh là 1 người bản lĩnh anh sẽ biết cách làm sao để kiếm thật nhiều tiền, cải thiện cuộc sống gia đình. Khi kinh tế, vật chất dư giả. Mẹ anh ko phải lo từng ngày nữa, tự khắc mẹ anh sẽ thay đổi để thích nghi với cuộc sống hiện đại. Và vk anh cũng ko phải mua những đồ thanh lí giá rẻ nữa.
Nghe kể thấy vk a cũng là 1 người biết vun vén cho gia đình chứ. Mình cũng ở hoàn cảnh như vậy mấy lần góp ý mẹ ck gạt đi. Mua đồ với về dùng bà đem cấy đi và nhặt lại đồ cũ về dùng. Nên kể từ đó em mặc kệ mẹ ck muốn tích cóp, mua sắm ăn uống gì thì tuỳ.