Mà thôi em mới nghe bạn em nói là ông Quảng này là chùm nổ và ko trong sạch...cho nên thôi ko thèm bênh nữa...Bphone đi chết điii....
Chào cả nhà, mình vừa mổ bằng phương pháp này cách đây 2 tuần, máy Mỹ. Hiện tại đi ngoài lúc thì ra máu lúc không. Nằm 3 đêm ở viện mình không hề bị đau tẹo nào, về nhà cũng vậy. Lần đầu tiên đi ngoài thì đúng là cực hình, 1 phần là đau nhưng 1 phần là mình sợ thành ra gồng hết người lên, xong thì người mệt rũ ra, chồng phải xoa bóp vai. Các lần sau rút kinh nghiệm là nó không đến nỗi như mình sợ nên đỡ hơn. Mấy ngày đầu nằm viện thì mình truyền nước và 2 chai kháng sinh/ ngày, ngày tiêm 2 mũi kháng sinh nữa, về nhà 3 ngày sau vẫn tiếp tục tiêm. Còn uống thuốc kháng sinh tổng là 10 ngày. Và hậu quả là tới ngày thứ 9, mình bị tác dụng phụ của kháng sinh làm cho rối loạn tiêu hóa. Mệt mỏi kinh khủng! Phải uống thuốc, men tiêu hóa!Ngày thứ 12, lúc đi ngủ, tự dưng thấy có j đó dính ở mép hậu môn, lúc đó đèn ngủ tối nên mình nghĩ chắc cục máu đông rơi ra, nhưng thấy hôi. Đem vứt vào sọt rác, trước khi vứt tò mò bật đèn lên để xem thì hóa ra đấy là 1 đoạn chỉ khâu, được khâu buộc rất nhiều nút, vòng.Ngày hôm qua (ngày thứ 13) thì mình đi ngoài và nhìn thấy trong đáy bô có cái ghim, giống y chang cái ghim giấy ở vp nhưng nhỏ hơn nhiều. Chồng bảo chắc là tới giai đoạn hồi phục rồi nên mấy cái đó được đẩy ra ngoài đấy mà.Nói chung, chính các y bác sỹ mổ cho mình cũng nói rằng bệnh này không mổ cũng khổ, mổ rồi giai đoạn sau mổ cũng khổ. Và quả không sai, hôm nay mới là ngày đi làm thứ 3 (nghĩa là mình nghỉ mổ + ở nhà 12 hôm) vậy mà vẫn mệt, đau khi đi ngoài. Nhà mình cách cty 2km nên mình đi taxi hoặc đi bộ nếu thấy có thể. Mình muốn vận động để hy vọng nhanh khỏe hơn.Mình cũng bị sa niêm mạc như bạn gì ở trên ấy, thấy bảo không lo nên cũng đỡ. Đang bảo cuối tuần hoặc sang tuần sau đến khám lại xem thế nào.Mặc dù phẫu thuật xong rất khổ sở nhưng so với việc mình bị độ 3 hỗn hợp trước đây thì mình thấy thà mổ còn hơn. Trước đây mình khổ sở hơn thế này nhiều, hy vọng mọi thứ tốt đẹp. Có bố mẹ nào đã phẫu thuật rồi mong chia sẻ ít kinh nghiệm sau phẫu thuật cho mọi người cùng biết nhé!
Nghe các chị nói cắt xong bị lại em lo quá. em cũng vừa cắt ở Tràng An về được tròn 1 tháng, từ hôm phẫu thuật xong em chỉ lo bị táo bón, suốt ngày chỉ mong đi vs. hôm nào ko đi em lo lắm.
Mình cũng phẫu thuật ở chỗ bác sĩ Thưởng BV Tràng An cách đây 2 năm rồi. Bs này nhiệt tình, giải thích chi tiết cho bệnh nhân. Bây giờ vẫn thấy ổn.
Mình thấy phẫu thuật là an toàn và hiệu quả nhất. Sau phẫu thuật thì cuộc sống vui sướng và nhẹ nhõm vô cùng, vì mỗi ngày mình không còn phải khó chịu và lo lắng vì không giải quyết được "vụ ấy"
Bệnh trĩ là bệnh tế nhị, nhất là ở chị em. Khi mới bị thì thường không để ý tới hoặc ngại không đi khám, khi nó lòi ra hoặc ra máu nhiều thì ai cũng hoảng. Việc đầu tiên là tìm hiểu nó là bệnh gì, rồi hỏi bạn bè, rồi thông qua internet. Cứ thấy chỗ nào điều trị trĩ là cứ thế húc vào, chỗ nào cũng cam đoan khỏi. Nhưng hỡi ôi, internet chỉ là sự quảng cáo. Mình đã dùng biết bao nhiêu là thuốc đông y, tây y, và rồi cứ dùng, cứ dùng, khi dùng thuốc thấy cũng đỡ thật , nhưng khi hết thuốc thì lại đâu vào đấy. Cuối cùng thì cũng phải cắt trĩ.
Bạn nên đến bệnh viện Tràng An. Viện y học cổ truyềnmình ko biết rõ. 2 năm trước mình mổ ở Tràng An cũng độ4 như bạn, đến đấy dc giáo sư Nhâm, chủ tịch hội trực tràng hậu môn việt nam mổ cho. Giờ vẫn ngon lành.Bạn đến nếu dc giáo sư mổ cho thì tốt còn ko thì bác sĩ kháccũng dc, ở đấy chuyên môn họ cũng khá, cứ đến họ tư vấncho.
Mình thấy tiến bộ là bởi vì trc đó mh nói tiếng anh với người Nhật họ thường xuyên " Sorry,...", bởi vì mh nói nhanh và mất âm cuối, không trọng âm, và giọng điệu và hơn cả là giọng thuần Viêt.
Sau đó khi học xong mh nói với ng Đức cô ấy khen mh phát âm chuẩn và nói hay. Haha. Sướng rơn người :))