Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Góc nhìn Nguyễn Ngọc Long về Truyền thông Xã hội
SỐNG KHÔNG BIẾT NHỤC!



Trong buổi lễ kết nạp thành viên và ra mắt câu lạc bộ Chuyên Marketing của Trường Đại Học Công Nghiệp, một bạn sinh viên đặt câu hỏi cho mình rằng cái tôi cá nhân có quan trọng hay không? Mình không trả lời câu hỏi đó mà nói với 200 bạn sinh viên có mặt ở hội trường là ai tự thấy cái tôi cá nhân là quan trọng thì giơ tay lên.


Có khoảng hơn 90% các bạn sinh viên đã giơ tay l
ên đầy hứng khởi.

Thực ra đây là một câu hỏi rất dễ trả lời. Vì nếu cái tôi cá nhân không quan trọng thì còn gì quan trọng nữa bây giờ? Không ai muốn trở thành bản sao của bất cứ một người nào khác. Chúng ta chỉ có thể nỗ lực trở thành chính bản thân mình, hoặc trở thành... không ai cả!

Nếu nghĩ theo chiều ngược lại, rằng cái tôi cá nhân của mình là quan trọng thì cái tôi cá nhân của người khác cũng quan trọng không kém. Vì thế chúng ta phải biết chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt khi làm việc nhóm. Tại vì ý thứ 2 của câu hỏi là làm sao để dung hòa giữa cái tôi cá nhân và cái tôi tập thể?

Theo mình, sẽ không có sự khác biệt quá lớn về cái tôi cá nhân và cái tôi tập thể. Vì nếu một tập thể nào đó có định hướng, sứ mệnh, mục tiêu... khác xa lý tưởng sống của bạn thì tại sao bạn lại phải tham gia vào đó để bây giờ vật vã trong đau khổ vì không thể chấp nhận nổi nhau? Có lẽ những câu hỏi kiểu như thế này chỉ xảy ra ở những bạn đã có lựa chọn sai xuất phát từ việc thiếu thông tin về hội nhóm mà chỉ đăng ký cho vui, đăng ký theo phong trào hoặc giả là do chính cá nhân bạn chẳng hiểu nổi bản thân, rằng mình đang sống vì cái gì và đâu là mục tiêu quan trọng của cuộc đời.

Một bạn khác hỏi anh tham gia facebook để làm gì?

Mình trả lời ngay, mình tham gia facebook vì lý do ĐƯỢC NÓI. Hàng ngày chúng ta vẫn đang thao thao bất tuyệt ở đủ mọi nơi, nhưng thực ra đó không phải là nơi chúng ta được nói. Vì đó không phải là diễn đàn của chính chúng ta.

Ở tại gia đình, chúng ta thường đưa ý kiến trong diễn đàn của cha mẹ và thường sẽ phải chịu sự áp đặt theo truyền thống Á Đông. Sẽ thật hạnh phúc nếu như trong một gia đình mà con cái được tự do bày tỏ quan điểm của chính mình, nhưng số lượng đó có vẻ không nhiều. Ra ngoài xã hội chúng ta phải nói trong diễn đàn của những kẻ lắm tiền, khác biệt về tư duy suy nghĩ và ít khi chịu lắng nghe. Đi vào công sở chúng ta lại phải nói trong diễn đàn của sếp nhỏ, sếp lớn và sếp tổng.

Vậy thì tại sao không bày tỏ quan điểm ở trên facebook, blog hay nhật ký cá nhân truyền thống? Đó là nơi chúng ta được nói. Đó là diễn đàn của chính chúng ta. Càng có nhiều kinh nghiệm sống và trải nghiệm, các bạn sẽ càng nhận ra một điều rất đau khổ rằng tôi muốn nói, tại sao không ai cho tôi được nói? Vậy thì hãy thoải mái nói đi.

Và để làm được điều đó, chúng ta cần dũng cảm.

Rất nhiều bậc đàn anh, cha chú nói với bạn rằng hãy dũng cảm, hãy dấn thân và hết lòng thực hiện lý tưởng sống của chính mình. Rất nhiều diễn giả, nhiều cuốn sách, nhiều chương trình huấn luyện kỹ năng mềm cũng nói với bạn y chang như vậy. Hãy dũng cảm để thành công. Nhưng làm sao để dũng cảm bây giờ? Làm sao để vượt qua được những rào chắn trong suy nghĩ của bản thân? Mình thì nói với các bạn sinh viên một cách trần tục hơn, rằng các bạn muốn thành công thì phải tập cách sống và làm việc KHÔNG BIẾT NHỤC.

Bạn không thể cất lời ở giữa đám đông để nói lên những điều suy nghĩ vì bạn sợ nếu sai thì mọi người chê cười và mang nhục. Bạn không dám đưa ý tưởng lên cho sếp duyệt vì sợ không khả thi thì mang nhục. Bạn cứ ngồi một chỗ chờ một công việc như ý trong một công ty bự bự từ trên trời rớt xuống chứ không sẵn sàng làm những việc "level thấp" ở các công ty nhỏ nhỏ vì sợ nhục...

Khoảng năm học lớp 7 hay lớp 8, có một lần (như nhiều lần khác), sau khi lấy hết can đảm vẫn chẳng dám giơ tay lên bảng chữa bài thì tôi đã để mất cơ hội vào tay một người "dũng cảm" hơn. Thật đáng tiếc là bạn đó làm sai, sai một cách rất ngô nghê và căn bản. Kết quả là cả lớp cười rần rần và bạn đó đi về trong sự "xấu hổ và ê chề nhục nhã". Đến cuối giờ học ngày hôm đó, tôi rủ bạn đi đá cầu nhưng bạn nhất quyết không chịu và nói chỉ muốn ngồi một mình vì đang xấu hổ. Tôi ngớ người ra hỏi mày xấu hổ chuyện gì? Và phải mất một lúc sau tôi mới nhớ ra rằng hồi đầu giờ bạn đã làm sai, và đã mang nhục trong một khoảng thời gian... cực ngắn!

Từ đó, tôi chợt nhận ra một điều rằng thực ra nhục không có gì đáng sợ. Vì mỗi người chúng ta đều có quá nhiều việc quan trọng phải bận tâm, hơn là dành ra cả ngày cả tháng cả đời để đi khinh thường người khác. Nói chúng, chúng ta đắm chìm trong những nỗi nhục do chúng ta tưởng tượng ra nhiều hơn là những lời xì xào mà thiên hạ có thể nói về chính chúng ta.

Để thành công cần biết nắm bắt nhiều cơ hội, dựa trên nền tảng của lòng dũng cảm. Và lòng dũng cảm được cụ thể hóa thành một thứ rất đời thường vô cùng dễ hiểu, là không biết nhục. Bí quyết của mình chỉ đơn giản như vậy mà thôi, ai cũng muốn học cách không sợ nhục thì bấm Like và Share ủng hộ. Chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ và đầy nhục nhã :-))))))))))
08:48 SA 30/07/2013
Góc nhìn Nguyễn Ngọc Long về Truyền thông Xã hội
KHÔNG YÊU NƯỚC BẰNG MÁU CỦA BẤT CỨ NGƯỜI NÀO


Nếu ai đã từng có dịp ra Trường Sa dù chỉ một lần trong đời, sẽ thấy rằng đó là kỷ niệm không thể nào quên được. Và một trong những "nỗi ám ảnh khó gọi tên" xuyên suốt chuyến đi đó không chỉ là sự gắn bó nghĩa tình quân dân máu thịt mà còn là những câu hát khi vui tươi trong sáng, lúc bi tráng hào hùng hay thiết tha tình cảm của đội ngũ văn công đi the
o phục vụ.

Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh của cô ca sĩ có tên gọi thật hay Đồng Trần Ngọc Khánh (
http://on.fb.me/10MeQbe) lúc biểu diễn trên nhà giàn DK1. Khi kết thúc những câu hát cuối cùng, Ngọc Khánh dang tay ra cười thật tươi và nói bây giờ em chỉ có một mong muốn duy nhất thôi và hy vọng được các anh đáp ứng. Cả "hội trường" lặng im phăng phắc chờ xem cô "văn công" này bày tỏ xem cô có mong muốn thế nào?

Ngọc Khánh nhìn thẳng vô các chiến sĩ và nói to, dõng dạc "các anh ôm em đi". Mọi người trong đoàn công tác chết lặng vì bất ngờ. Các chiến sĩ cũng chết lặng vì bối rối. Cô văn công mím môi, quên cả ngượng ngùng nhắc lại thêm lần nữa "các anh ôm em đi". Người lính già đứng sau lưng cậu tân binh đẩy quân tiến lên phía trước nhưng chiến sĩ vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Quên cả ngại ngùng, Ngọc Khánh xà vào ôm từng người một, mắt mũi đỏ hoe dặn "các anh ở lại mạnh giỏi, nhớ giữ gìn sức khoẻ"...

Tới giờ chia tay, ở bên dưới liên tục nói vọng lên yêu cầu đoàn văn công và đại biểu về xuồng ngay lập tức đề phòng mưa giông tới. Đồng chí Kim Anh - người quản lý văn công hùng hồn phản bác "hôm nay chúng ta sẽ bất tuân mệnh lệnh, tàu phải chờ chúng ta" và ra hiệu cho văn công hát tiếp. Đoàn người rồng rắn xen kẽ văn công, chiến sĩ, đại biểu... lại ôm lấy vai nhau vừa đi vừa hát quanh diện tích mặt nhà giàn bằng thép vỏn vẹn 4m2.

Ca sĩ Ngọc Mai - một thạc sĩ, cô giáo thanh nhạc tuổi đời còn rất trẻ đến từ Nhạc viện thành phố cũng vòng tay ôm chặt từng chiến sĩ, vừa cười tươi như hoa vừa cất cao giọng hát trong khi nước mắt chảy vòng quanh. Có rất rất nhiều người đã nói ca khúc "Giấc mơ trưa" mà Ngọc Mai thể hiện trên Nhà giàn DK1 là bài hát nhạc nhẹ hay nhất họ từng được nghe tính đến thời điểm đó (http://on.fb.me/18SZsAy). Giây phút lắng đọng này chắc chắn sẽ là một kỷ niệm, một phần ký ức mãi mãi không thể nào quên được của cả đoàn công tác.

Cũng như trong buổi lễ tưởng niệm các liệt sĩ ở khu vực gần nhà giàn DK1 hồi sáng sớm, mỗi người đã rơi nước mắt vì một cảm xúc khác nhau. Riêng tôi, tôi khóc cho những người con ưu tú, anh hùng bất khuất vẻ vang của Quê Hương đã ngã xuống khi trong tay không tấc sắt, nắm chặt lá cờ Tổ Quốc, máu đỏ hoà vào sóng biển Gạc Ma tạo thành vòng tròn bất tử mãi mãi trường tồn. Tôi cũng rơi nước mắt khi nhìn thấy nụ cười lạc quan, vui tươi đến hồn nhiên của những chiến sĩ tuổi đời chỉ vừa mười tám đôi mươi ở nơi được mệnh danh là gian khổ nhất giữa muôn trùng biển.

Vào giây phút đó, chúng tôi thấy sự phân định rạch ròi là không còn cần thiết nữa. Chẳng cần quan tâm trước mắt mình ai có quê ở Sài Gòn, Đồng Nai; ai ở Thanh Hóa, Nghệ An; ai ở Quảng Bình, Quảng Trị; ai ở Hà Nội, Hải Phòng... Chủ quyền dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ không bao giờ có giới hạn về quê quán, màu da và âm sắc trong mỗi giọng nói vùng miền. Vì tất cả họ là đồng đội, đồng bào của chúng tôi, họ là máu xương của tổ quốc. Cũng như trong lời ca cổ của các nghệ sĩ ở nhà hát cải lương Trần Hữu Trang trình diễn "khi anh ra chiến trường, mẹ không còn gọi tên anh là những Hùng, Long, Minh, Tuấn... Mẹ gọi tên các con một cách thân thương là chiến sĩ. Vì chiến sĩ thì đời nào cũng có, và con của mẹ sẽ trở thành bất tử".

Còn nhớ cách đây 2 năm, tôi đọc được bài viết của một người lính đã từng trải qua sự tàn khốc của hai cuộc chiến. Người cựu binh này mô tả Việt Nam đang có một thế hệ gồm nhiều bạn trẻ ngồi trong phòng lạnh, uống nước ngọt, ăn gà rán và luôn miệng kêu gào trên facebook rằng "chính phủ không nên nhu nhược, phải chứng minh bằng hành động". Ông nói rằng tha thiết mong các bạn trẻ hãy thôi sống ảo và đừng yêu nước bằng máu của kẻ khác! Lời nhận xét đó có thể không đúng với tất cả mọi người nhưng áp vào số đông cũng chẳng sai lệch bao nhiêu.

Có đôi lúc buồn buồn, đi lang thang trên đường phố Sài Gòn tôi bỗng giật mình tự hỏi, có phải vì đắm chìm trong thế giới ảo quá lâu, trong những cảnh chém giết không gớm tay trên phim ảnh mà tôi đã dần chai lì cảm xúc, và thấy mạng người sao thật là rẻ rúm? Vì khi coi nhau như những người xa lạ, thì cái chết của kẻ đối diện ngay trước mắt cũng chẳng khơi gợi được cảm xúc gì ngoài sự hiếu kì. Chẳng có diễn đàn, trang web, phần mềm chat chit hay một bộ phim bom tấn nào nói cho tôi biết chỉ có 20 - 30 phút khóc cười với nhau lại có thể biến những người hoàn toàn không quen biết trở nên gắn bó sâu nặng như anh em trong một gia đình.

Mỗi lúc nhớ Trường Sa, tôi thường mang hình, mang clip ngoài đảo ra coi lại. Và khi nghe các bạn hát "Giữa trùng khơi vẫn xanh ngời, giữa biển trời vẫn sống yêu đời", nhìn các bạn nắm chặt tay nhau trong những giây phút cuối cùng chuẩn bị rời khỏi nhà giàn DK1 (http://on.fb.me/18SZwQJ) là tôi lại rưng rưng xúc động. Tôi thực sự không muốn có chiến tranh, thậm chí là va chạm. Vì đã trót coi những chiến sĩ ngoài Trường Sa như một phần máu thịt, thì làm sao chúng tôi có thể dửng dưng trước những hiểm nguy có thể gặp phải của anh em mình như vậy được?

Tôi cho rằng không chỉ các bạn trẻ phải ngưng việc yêu nước bằng máu của kẻ khác, mà tất cả chúng ta đều không nên yêu nước bằng máu của bất cứ người nào...
12:07 CH 27/07/2013
Góc nhìn Nguyễn Ngọc Long về Truyền thông Xã hội
NGƯỜI MÙ CẦM ĐÈN VÀ CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG TÙ NHÂN CÔNG NGHỆ


Một người mù đến chơi nhà bạn. Nửa đêm quay về, trời đã tối (cái thời chưa có đèn đường nhiều như bây giờ). Người bạn này đưa cho anh ta một cây đèn lồng, bảo cầm soi đường kẻo ngã.


Người mù cười:


- Tôi vốn không thấy ánh sáng. Có đèn hay không có đèn có khác chi nhau?

Người bạn nói rằng:

- Tuy anh không thấy đường, nhưng người khác thấy ánh đèn sẽ biết mà tránh anh ra, vậy anh sẽ tránh được va chạm.

Người mù nghe vậy, bèn cầm đèn đi. Đi được nửa đường, thì đâm sầm vào một người lạ mặt. Anh ta bèn nhăn mặt trách:

- Bộ anh mù hay sao mà không thấy ánh đèn của tôi sao ?

Người đi đường nói:

- Kìa anh bạn, đèn của anh đã tắt tự lâu rồi.

..........oOo.........

Chắc hẳn trong số chúng ta, rất nhiều người đã đôi lần được nghe điển tích anh mù cầm đèn như vậy. Và cũng có nhiều cách phân tích để rút ra các bài học khác nhau về câu chuyện nhiều ý nghĩa này.

Nhưng mình thích điển tích anh mù cầm đèn dưới góc nhìn "dựa dẫm".

Thực ra, đây không phải lần đầu tiên anh mù phải ra ngoài dưới điều kiện trời tối âm u như vậy. Và trong suốt cuộc đời, sẽ còn có rất nhiều lần anh mù phải làm việc đó. Vì bị mù nên thính giác của anh rất nhạy, cộng thêm sự trợ giúp của một cái cây dò đường, anh hoàn toàn có thể phát hiện người đi ngược chiều và la lên thông báo.

Đó là khả năng anh vốn có bấy lâu nay. Nhưng khi được người bạn đưa cho cây đèn, thì anh mù trở nên dựa dẫm hoàn toàn vào cây đèn, thay vì chỉ coi nó như một vật phụ trợ thêm, làm tốt hơn cái khả năng mà anh vốn có. Thế nên anh mới bị cây đèn "bán đứng" khi nó đột ngột tắt mất nửa chừng.

Trong số chúng ta, cũng có rất nhiều người giống như anh mù kia vậy. Suốt cả một thời thơ ấu, chúng ta có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống, ăn chơi ngủ nghỉ, tám chuyện với bạn bè, sinh hoạt đội nhóm, đi công viên với ba mẹ, xem truyện tranh và nghe nhạc, học bài và đọc sách... Thế rồi một ngày, những thiết bị công nghệ ra đời với sứ mạng hỗ trợ chúng ta làm tốt hơn mọi việc để chúng ta có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống. Những thiết bị đó ra đời là để làm tôi mọi phục vụ chúng ta, nhưng rất tiếc, nhiều người trong số chúng ta lại bị biến thành nô lệ của những thiết bị như vậy.

Mình đã không dưới một lần chứng kiến những bạn trẻ mặt mày mếu máo, bứt rứt đứng ngồi không yên khi sơ ý bỏ quên điện thoại ở nhà thay vì mang nó đến công ty. Các bạn ấy than thân trách phận, rên rỉ ỉ ôi như thể đó là một lỗi lầm cực kỳ khủng khiếp. Rồi cuối cùng thế nào cũng rơi vào tình cảnh "không chịu nổi" phải phi về nhà lấy điện thoại lên cho bằng được.

Có những bạn bị stress nặng nề, chìm nghỉm trong một đống công việc với hàng núi email. Khi được mình khuyên nếu thực sự bạn cảm thấy không có khách nào thoát ra khỏi đống email đó được thì hãy xóa nó đi. Vì nguyên lý 80/20 chứng minh rằng chỉ có 20% trong số đó là đáng phải trả lời và chỉ có 20% của 20% trong số đó là vô cùng quan trọng. Và nếu nó thực sự quan trọng như vậy, người ta sẽ gửi lại cho bạn khi không thấy phản hồi. Còn nếu họ bỏ qua luôn thì chứng tỏ những email đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình.

Cứ coi như đó là một tai nạn vô tình: bạn quên mật khẩu email; bạn bị hack hộp mail; server email của công ty bị cháy; v.v... và v.v... để giúp mình có thêm động lực xóa bỏ toàn bộ email.

Các bạn ấy đều công nhận rằng lý luận như vậy thì cực kỳ có lý. Nó đúng. Nhưng các bạn không làm được. Các bạn không những không đủ dũng cảm để xóa hết email đi mà còn tích cực mua sắm thêm điện thoại thông minh, máy tính bảng, hòa mạng 3G... với mục tiêu lớn nhất là đi đâu cũng kiểm tra email được!!!

Ngày trước bạn chỉ có cái máy tính để bàn và công việc vẫn giải quyết tốt. Sau đó bạn dành dụm tiền để mua thêm cái laptop để rồi từ đó bạn phát sinh thêm nghĩa vụ làm việc tại nhà. Rồi bạn mua iPhone / iPad để có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu. Theo đúng lý ra thì khi này bạn phải dư dả thời gian nhiều lắm chứ? Nhưng không, càng có nhiều thiết bị hỗ trợ làm việc di động hơn, bạn càng tốn thời gian hơn cho công việc. Đó rõ ràng là hậu quả của một sự dựa dẫm rất đáng thương.

Mình không lên án hay chỉ trích việc sử dụng hàng công nghệ. Nhưng các bạn của tôi ơi, hãy tỉnh táo lại đi trước khi quá muộn. Hãy chiêm nghiệm lại bản thân mình, xem các bạn đang sử dụng đồ công nghệ theo cách thế nào? Bắt nó phục vụ cho công việc và cuộc sống của mình hay chính mình đang biến thành nô lệ của nó theo một cách mình không hề hay biết? Để rồi ngày một tàn lụi các kỹ năng vốn có; mất dần thời gian cho bản thân, gia đình và cuộc sống?
10:41 SA 26/07/2013
Góc nhìn Nguyễn Ngọc Long về Truyền thông Xã hội
ĐỪNG NÓI CHUYỆN, ĐỪNG GIỚI THIỆU, HÃY... ĐẤM VÀO MẶT KHÁCH HÀNG CỦA BẠN


Để làm gì? Tất nhiên là để cho họ đau đớn, choáng váng, bực bội, thất thần, bất ngờ... và quan trọng nhất là để gây ấn tượng và để cho họ nhớ! Đó là "kế sách" quan trọng khi truyền thông lauching sản phẩm (từ chỗ này, xin hiểu sản phẩm tức là sản phẩm và/hoặc dịch vụ).


Sản phẩm ở đây có thể hiểu là một dòng sản phẩm mới, một
phiên bản mới của sản phẩm cũ, một giai đoạn mới của sản phẩm hay một chức năng nào đó mới...

Cũng giống như buổi hẹn hò đầu tiên của một chàng trai và cô gái là quan trọng nhất. Ai cũng muốn mình đẹp nhất, lung linh nhất, đáng nhớ nhất và gây ấn tượng nhiều nhất trong mắt đối phương. Các bạn sẽ làm gì? Chọn đồ đẹp, tắm rửa sạch sẽ, xịt dầu thơm tứ lung tung, chọn đồ hết 2 tiếng, chọn giày hết 3 tiếng, ra ra vô vô hết 1 tiếng, chọn địa điểm hết 1 tiếng, hồi hộp và đau tim hết 2 tiếng nữa và gặp nhau trong có 1 tiếng đồng hồ.

Vì sao vậy? Vì đó là một cuộc gặp quá nhạt nhẽo, không có gì để nói, không có gì thú vị và cũng chẳng có gì đáng nhớ.

Người ta nhớ về nhau không phải là nhớ cái mặt nhau mà nhớ về những kỷ niệm và đặc biệt là nhớ về sự cố. Thí dụ như lần đầu tiên bạn hẹn bạn gái đi chơi nhưng quên bóp ở nhà, bị chó cắn khi đứng đợi ngoài hàng rào, bị rách quần, quên kéo phẹc-mơ-tuya, xe bị thủng xăm dắt bộ 12 cây số, bị bà bán hàng cho ăn bún chửi...

Cách đây lâu lắm lắm rồi, chắc là cả chục năm rồi, mình có hẹn hò với một em. Và tất nhiên là trước đó mình cũng làm tình với nhiều em khác rồi nhưng chỉ có em này là cả hai đều nhớ nhau mãi không thể nào quên được.

Đó là một bữa lên phòng ở lầu 7 của một khách sạn ở Cống Quỳnh gần Từ Dũ. Sau khi đắm đuối yêu thương nồng thắm thì 2 đứa nổi hứng rủ nhau ra ban công đứng ngắm sao trời và lỡ tay bấm luôn chốt cửa bên trong. Điện thoại để ở trong nhà, quần áo cũng để ở trong nhà (may quá khi đấy có mặc underware) và xung quanh thì không có bất cứ phương tiện nào để liên lạc nhờ người lên cầu cứu. Nói chung, tình thế cực kỳ ngàn cân treo sợi tóc.

Sau khi làm đủ mọi trò như mang sỏi, mang vỏ bao thuốc, mang lá cây... blah blah ném xuống tầng trệt và không thu hút được sự chú ý của bất cứ ai thì hai đứa phát hiện ra một cái ghế nhựa loại nhỏ bị hư và đó là hy vọng cuối cùng. Sau rất nhiều lần canh me, cuối cùng thời cơ vàng cũng tới khi em lễ tân ra ngoài cửa ngồi hóng mát. Và người thực hiện cú ném quyết định đó là mình. Và kết quả đã vượt ngoài mong đợi. Cú ném đó vừa đủ để thu hút em kia ngước mặt lên nhìn, vừa an toàn để không gây ra thương tích.

Tất nhiên, sau đó 2 đứa điên tình đã được giải cứu và đó là kỷ niệm không thể nào quên được. Cho tới nhiều năm sau này khi mình quay ra Hanoi, em kia qua Singapore rồi lại quay về Saigon, mất liên lạc rất lâu nhưng khi tình cờ gặp lại trên facebook thì chỉ cần nói "chuyện cái ghế" là nhớ được nhau ngay dù không cần đưa ra hình ảnh hay thông tin gì khác.

Cái đó là FIRST IMPACT, là ấn tượng không thể phải nhạt trong tâm trí khách hàng cho lần ra mắt đầu tiên, là một cái gì đó đặc biệt, và sẽ rất tốt nếu nó đặc biệt tới mức khác thường.

Vậy nên hãy quên ngay lập tức việc giới thiệu sản phẩm, ra mắt sản phẩm và nói chuyện về sản phẩm trong chiến dịch launching. Thị trường không có chỗ cho việc nói chuyện mà phải chửi, tát, giựt tóc, lên gối, móc mắt, moi gan, uống gáu, bẻ cổ; phải đấm vào mặt khách hàng để cho họ nhớ.

Giống như Kangoroo - Máy lọc nước hàng đầu Việt Nam đã làm trên TV ấy.

Đừng bao giờ trông chờ vào việc mưa dầm thấm đất. Thật nực cười khi cho rằng lần đầu tiên ra mắt mờ nhạt và sau đó từ từ thực hiện các campaign để tiêm nhiễm thêm vào tâm trí khách hàng.

Thử nghĩ coi, nếu người ta không nhớ, không ấn tượng, không có bất cứ liên hệ nào về sản phẩm dịch vụ của bạn thì lần sau nhìn thấy nó (trên TV, báo chí, radio, website...) người ta có cần thiết phải bận tâm tìm hiểu tiếp hay không? Vậy dựa vào đâu để bạn tin rằng những lần tiếp theo đó là cơ hội để tiếp cận khách hàng?

Đó là lý do khi tư vấn truyền thông cho một số công ty, chỉ cần nhìn vào kế hoạch launching sản phẩm là mình đã thấy nản và chẳng biết phải nói sao. Chẳng nhẽ lại nói với họ là "chưa cần làm đã thấy thua rồi, làm làm chi vậy tốn tiền, tốn thời gian vô ích?". Thế nhưng rất rất nhiều công ty vẫn cứ đang u u mê mê như vậy đó.

Hôm trước mình đặt câu hỏi cho mọi người rằng "họp báo để làm gì?", và ghi nhận ý kiến nhiều chiều (
http://on.fb.me/VIcBoD).

Thực ra, rất nhiều bạn có suy nghĩ làm họp báo vì cho rằng mình ra mắt sản phẩm thì phải làm... họp báo và chỉ thế thôi. Nhưng bạn ơi, nếu họp báo đó không nằm trong kế hoạch gây ấn tượng (ở đây là với giới truyền thông) thì không nên làm họp báo (để launching sản phẩm). Hãy dừng ngay những cuộc họp báo vô bổ, tốn thời gian công sức của cả đôi bên.

Nếu chỉ đơn thuần coi họp báo như cơ hội để "lên bài" thì cứ gửi TCBC đến phóng viên rồi "trả nhuận bút" năm trăm, một triệu có phải tốt hơn không? Đỡ cực, đỡ tốn chi phí mặt bằng địa điểm trà nước MC ca sĩ... Đỡ tốn cả thời gian cho nhà báo nữa.

Tất nhiên, họp báo cũng là một cách tốt để gây ấn tượng (nếu chủ ý gây ấn tượng) nhưng không có nghĩa là để gây ấn tượng thì phải làm họp báo.

Trong khuôn khổ bài viết này mình không thể "đá" qua phần tiếp theo là làm sao để gây ấn tượng và liệu việc gây "ấn tượng xấu" (như của Kangaroo) là tốt hay không tốt cho sản phẩm? Và làm sao để lợi dụng ấn tượng (dù tốt hay xấu) đó mà vươn lên bứt phá?

Vì chỉ cần các bạn nhớ được một thông điệp duy nhất như tiêu đề bài viết đã là quá đủ. HÃY ĐẤM VÀO MẶT KHÁCH HÀNG TRONG LẦN GẶP GỠ ĐẦU TIÊN.
04:11 CH 25/07/2013
Góc nhìn Nguyễn Ngọc Long về Truyền thông Xã hội
SỐNG KHÔNG BIẾT NHỤC NHƯNG PHẢI BIẾT HÈN MỘT CHÚT



Một người bạn, một người em, một học viên khóa Truyền thông Trăng Đen Sài Gòn có gửi cho tôi một tin nhắn tâm sự khá dài. Bạn ấy kể về những biến cố, thăng trầm, những khó khăn, tủi nhục trong quá trình start-up và chốt lại bằng câu hỏi:


"Nếu như còn đi làm thuê và phụ thuộc vào đồng tiền, anh có dám sống ngang tàng giống như hiện nay không?".


Câu trả lời chắc chắn là không bạn ạ! Tuy nhiên, cách đặt vấn đề trong câu hỏi củ
a bạn thực ra chưa chính xác.

Thứ nhất, tôi không sống ngang tàng. Tôi chỉ sống đúng với bản chất con người tôi, và trong nhiều tình huống, nó không giống với cách mà các bạn được dạy từ trước đến nay, cho nên các bạn sẽ cho rằng như thế thì thật "ngang tàng". Tôi lại không cùng góc nhìn như vậy. Tôi quan niệm cứ sống làm sao thật thoải mái, thích gì làm nấy, nghĩ sao nói vậy, nhưng đừng làm ảnh hưởng tiêu cực đến ai một cách vô lý, như thế là hạnh phúc.

Thứ hai, bạn cho rằng tôi không còn đi làm thuê, không phụ thuộc vào đồng tiền mới dám bộc lộ cá tính của mình ra như vậy cũng là một điều lầm lẫn. Sở dĩ tôi "dám" sống như vậy vì tôi đã qua giai đoạn đồng nhất hạnh phúc với tiền tài vật chất. Ngọt bùi cay đắng trong đời tôi đã nếm trải đủ rồi, và tôi thấy tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng nhất trong cuộc sống.

Đã và sẽ có rất nhiều người, rất nhiều chương trình dạy bạn về khái niệm "tự do tài chính" với những tên khóa học thật kêu như Tư duy triệu phú, Cơn lốc triệu phú, Tư duy thịnh vượng... Nhưng tôi sẽ không bao giờ mang những khái niệm đó ra "hù dọa" bạn. Càng không bao giờ biến nó thành một cái gì đó ghê gớm như kiểu bí mật hàng vạn năm bị thất truyền, được ứng dụng bởi những bộ óc vĩ đại hàng đầu thế giới (giờ đây được chúng tôi chia sẻ cùng các bạn).

Tôi thấy thật lo lắng khi người ta tung hô và nhồi sọ những "lý thuyết quyền năng" đó vào đầu các bạn và kêu gào hãy nghỉ học đi, hãy đừng làm thuê nữa, hãy đừng để đồng tiền sai khiến bạn. Ngày hôm nay, các bạn là con người tự do, hãy bắt đồng tiền phải làm nô lệ, lao động và phục vụ bạn mỗi ngày! Vâng, tôi sợ những câu như vậy lắm!

Chỉ có một nguyên lý duy nhất ứng nghiệm trên đời này nếu bạn muốn trở nên giàu có và thành đạt một cách bền vững, đó là HÃY BẮT ĐẦU LÀM VIỆC. Hãy không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân, hãy nâng cao giá trị của mình mỗi ngày và sẵn sàng để đón nhận các cơ hội và thách thức. Bạn sẽ trở nên giàu có khi bạn tạo ra cho xã hội những giá trị tương xứng với sự giàu có và thịnh vượng.

Nhưng sự giàu có không đồng nghĩa với sự tự do. Vì sự tự do nằm ở trong chính mỗi chúng ta. Chừng nào còn phụ thuộc vào số lượng tiền kiếm được để cảm thấy tự do, bạn sẽ không bao giờ có sự tự do đúng nghĩa.

Tôi hiện nay đang cảm thấy rất tự do, tràn đầy năng lượng và có thể làm mọi thứ theo ý thích cá nhân bởi vì tôi đã hoàn thành "nghĩa vụ" với gia đình. Tôi đã mua nhà cho bố mẹ và các chị em. Lo cho mọi người ăn học đàng hoàng tử tế, có thể tự kiếm tiền và đảm bảo cuộc sống tối thiểu mỗi ngày mà không phụ thuộc vào sự chu cấp của tôi. Chứ hoàn toàn không phải vì tôi đang có tự do tài chính (theo những khái niệm "thần thánh" mà các bạn đang được học).

Thực ra, tôi vẫn là một đứa "làm thuê"!

Làm nhiều được nhiều, làm ít được ít, không làm trong một thời gian thì sẽ bị hết tiền. Nhưng tôi vẫn thấy tự do, vui vẻ vì tôi nghĩ bản thân mình thì đơn giản lắm, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, có tiền thì đi chơi, coi phim, đi bar. Không có tiền thì ngồi uống trà đá tán gẫu với bạn bè cũng vui vẻ vậy. Quan trọng là niềm hạnh phúc mỗi ngày khi thấy người thân trong gia đình có một cuộc sống đàng hoàng thì tôi đã có rồi. Đơn giản vậy thôi.

Chính vì như vậy, tôi luôn khuyên các bạn định khởi nghiệp là sống không biết nhục nhưng phải biết hèn một chút! Các bạn có thể rất máu lửa, làm việc quên ăn quên ngủ, quên ngày quên đêm, sẵn sàng được ăn cả ngã về không, lên voi xuống chó, nướng cả gia tài và sự nghiệp vào "canh bạc" start-up. Nhưng có một thứ các bạn đừng bao giờ mạo hiểm mang ra đánh đổi, đó chính là gia đình của bạn.

Nếu bạn đang là trụ cột trong nhà, đang phải gồng gánh nuôi cả gia đình thì đừng bao giờ, đừng bao giờ mạo hiểm làm start-up. Cũng đừng bao giờ đặt cái tôi của mình lên cao quá trong công việc khi bạn vẫn chỉ là "một đứa làm thuê". Sếp của bạn có thể sai, có thể đúng khiến đôi lúc bạn thấy bất mãn và muốn buông xuôi trong công việc, nhưng trước khi quyết định, hãy tự trả lời "ai sẽ lo cho gia đình của tôi đây?".

Đã có những khoảng thời gian rất dài tôi làm việc đơn giản chỉ vì tiền. Mặc dù tôi đam mê dạy học, đam mê công tác xã hội và các chương trình từ thiện. Tôi muốn đi khắp mọi miền đất nước, gặp những con người thú vị ở những vùng đất mới... Nhưng tôi biết, đó chưa phải là thời điểm để thỏa mãn đam mê. Khi có quá nhiều người trong gia đình cần tới tiền lương công ty trả cho tôi hàng tháng, thì đam mê của tôi phải là nụ cười của mẹ khi có tiền mua áo mới, sự vui sướng của cha khi có tiền sửa được chiếc xe, niềm hạnh phúc của đứa em khi cầm trên tay tờ hóa đơn đóng tiền học kì 2 trong trường đại học...

Tôi đã từng có những niềm đam mê hèn kém và quẩn quanh như vậy.

Cho nên bây giờ, khi đã có được sự tự do, tôi lại khuyên những người khác hãy chấp nhận cuộc sống hèn kém như tôi ngày trước. Và rất rất rất nhiều người đã tỏ ra bất ngờ vì lời khuyên đấy.

Nếu bạn định đánh đổi tất cả công danh sự nghiệp, niềm hạnh phúc của bản thân và đôi khi là cả cuộc sống chông chênh của những người thân yêu nhất trong gia đình để tìm kiếm sự tự do, thì chấp nhận làm một thằng hèn trong mắt một số người chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tôi đã mất khoảng 8 năm sống hèn như vậy cho tới lúc cảm thấy thực sự tự do để thực hiện đam mê. Còn bạn có thể mất tới 18 năm, 28 năm hoặc lâu hơn nữa.

Hãy tin tôi đi, cho dù trong mắt cả thế giới bạn là người thất bại hay hèn kém, nhưng nếu có một gia đình nồng ấm yêu thương thì bạn vẫn cứ là một người thành công. Đó mới thực sự là điều có ý nghĩa nhất trong cuộc sống này.
07:07 CH 23/07/2013
Góc nhìn Nguyễn Ngọc Long về Truyền thông Xã hội

TIGER TRANSLATE - ĐÊM NHẠC ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI
>>> NỘI DUNG:
Là sự kiện thường niên, cái tên Tiger Translate đã ghi dấu ấn trong lòng rock fan Việt Nam qua việc tìm kiếm được những tài năng mới cho Rock Việt như Ngũ Cung, Unlimited hay mới đây nhất là Oringchains.
Năm nay, Tiger Translate - Battle of the Bands 2013 trở lại với quy mô tổ chức được mở rộng ra toàn quốc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 175 triệu đồng.
Theo thông tin từ BTC, việc mở rộng quy mô chương trình và nâng cao giá trị giải thưởng là sự đầu tư xứng đáng với tham vọng sớm hoàn thiện một mô hình tổ chức hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của các ban nhạc Rock tại Việt Nam.
Tiếp nối theo sự kiện Tiger Translate 2013, Tiger Beer mời ban nhạc Lacuna Coil về Việt Nam biểu diễn một đêm duy nhất ngày 20/7/2013 tại tại khuôn viên Crescent Residence, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP HCM. Đêm nhạc có sự góp mặt của band PARASITE vô địch Tiger Translate – Battle of the Band 2013. Chương trình quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật đa dạng của các nghệ sỹ nổi tiếng (thông tin copy trên 2sao).
>>> HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG - CHIẾN LƯỢC: thông qua tổ chức sự kiện cuộc thi nhạc Rock và Đêm nhạc Rock có nhiều ngôi sao thế giới (đây là kết hợp của concept Cuộc Thi và Người Nổi Tiếng là 2 trong 16 concept Truyền thông bất biến do Truyền thông Trăng Đen nghiên cứu và công bố).
>>> CÔNG CHÚNG MỤC TIÊU: Rock band, Rock fans... nói chung là giới trẻ. Thường theo quan sát của mình thì Rock Fans sẽ là sinh viên chiếm đa số. Nhưng...
>>> ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC EVENT: Crescent Residence, Phú Mỹ Hưng, Quận 7. Tức là nhắm tới đối tượng giới trẻ nhưng giàu có và nhiều tiền, vậy có phù hợp với sinh viên? Tuy nhiên, event này được vào cửa tự do (ngoại trừ việc kêu gọi like fanpage
Tiger Beer để tham gia các trò chơi và có cơ hội nhận Card Fanzone sẽ được đứng gần sân khấu).
Dựa vào đó có thể đoán rằng event này được làm ra để xây dựng nhận thức về chữ "đẳng cấp" với đối tượng khách hàng chính là dân văn phòng, công chức; đồng thời "tiếp thị hình ảnh" đến sinh viên, là đối tượng rất nhanh sau đó tốt nghiệp và nâng cấp lên thành đối tượng khách hàng hiện tại (hay có thể hiểu, sinh viên chính là khách hàng tiềm năng nhất).
>>> KÊNH TRUYỀN THÔNG MEDIA (TẠM THỜI CHƯA SUPER SOI TRÊN FACEBOOK VÀ YOUTUBE): tìm kiếm "Tiger Translate" trên Google với tùy chỉnh kết quả chỉ từ đất nước Việt Nam (http://bitly.com/14WvpW9) sẽ thấy sự kiện này được truyền thông trên Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Kênh14, 24h, RockPassion, 2sao, vnrock, Thể Thao Văn Hóa; đồng thời được seeding tiếp trên một số forum dành cho giới trẻ như beat, vnzoom, vn88... Đọc thử bài trên 4 kênh khá "già" và chính thống là VnExpress, Tuổi Trẻ, Thanh Niên và Thể Thao Văn Hóa thì thấy hoàn toàn là bài "mua" - media booking... Ngoại trừ bài trên Tuổi Trẻ "rất lạ".
Coi loạt bài về sự kiện này trên Tuổi Trẻhttp://bitly.com/14WvLfC thấy thông tin được đưa rất đậm đặc, chi tiết và có tin bài lớn một cách khủng hoảng trên báo giấy. Thí dụ như tin bài trên Thanh Niên được xếp rõ ràng ở mục Thông tin dịch vụ, còn tin bài trên Tuổi Trẻ thì được đưa ở mục Văn Hóa - Văn Nghệ. Mình đoán mò là có một sự bảo trợ thông tin nhẹ?
>>> THÔNG ĐIỆP CHÍNH: theo dõi chi tiết các bài viết sẽ không khó để nhận thấy rằng nội dung về các vòng thi, đội chiến thắng, đêm chung kết v.v... đều có tính chất "làm nền" cho thông điệp chính:
"Cuộc thi hiếm hoi dành cho các nhóm chơi rock trẻ "
"Không chỉ ở VN các ban nhạc trẻ tan rã sớm hay các rocker phải đi làm việc khác, ở nước ngoài có nền nhạc rock phát triển hơn cũng vấp phải. Quan trọng là hãy cứ nỗ lực, đam mê, nhiệt huyết, đôi khi có thể phải tạm chững một chút nhưng đừng để nó mất đi"
"Và thực tế đúng là chỉ có đam mê mới đủ sức níu giữ các rocker chơi nhạc, nung nấu các dự định với thể loại này khi cái nhận được chỉ là những sô diễn hiếm hoi có khi vài tháng/lần với mức thù lao chỉ khoảng 1 triệu đồng cho cả nhóm 5-6 người, đôi khi phải biểu diễn một cách lạc lõng giữa đám đông tò mò nhưng thiếu nhiệt tình"
"Chuyện chơi rock không đủ sống ai cũng biết từ lâu. Nhưng làm thế nào để các nhóm rock trẻ, những người đam mê đã dày công tập luyện để có được những thành tích nhất định từ một số cuộc thi không bỏ cuộc quá sớm là một vấn đề"
"Bằng niềm đam mê cháy bỏng với nhạc rock, các ban nhạc đã chơi hết mình, cống hiến cho khán giả một đêm nhạc thật sôi động và náo nhiệt".
"Rock trẻ gắng gượng giữ nhiệt"
"Thì ra khoảng hai năm nay, Phong phải gác lại đam mê để lui về phụ giúp xưởng sản xuất đồ nhựa nhỏ của gia đình"
"bước tiếp theo sẽ là gì khi thị phần ít ỏi của rock không đủ nuôi lửa đam mê của các bạn trẻ"
==> Tiger muốn công chúng mục tiêu tiếp nhận thông điệp rằng họ đang ra sức tiếp lửa đam mê cho cho những nghệ sĩ nhạc Rock tại Việt Nam, gián tiếp giữ lại sân chơi máu lửa cho cộng đồng rock fan trẻ tuổi.
Nếu chiếu thông điệp này vào dòng chữ BÙNG NỔ ĐAM MÊ to tổ chảng ở poster đính kèm thì mình xác tín 99,99% phân tích này của mình là chính xác.
TẤT CẢ CÁC BẠN ĐÃ TỪNG THAM GIA OFFLINETruyền thông Trăng Đen ĐỀU ĐƯỢC HỌC 9 BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VÀ SẼ SOI CHIẾU VÀO ĐÂY ĐỂ RÕ NHƯ BAN NGÀY CÁCH LÀM CỦA TIGERBEER RỒI NHÉ.
Nếu thấy nội dung này hữu ích, hãy share nó về wall của các bạn để chia sẻ bài học cho bạn bè cùng được biết.
10:38 SA 18/07/2013
Góc nhìn Nguyễn Ngọc Long về Truyền thông Xã hội
LÀM VIỆC VỚI MỘT LŨ NGU THẬT MỆT
Đây là câu tui thường xuyên nghe được từ miệng các bạn trẻ thông minh tột bậc, tài năng xuất chúng và từ chính trong suy nghĩ của tui cách đây vài năm. Bất cứ vấn đề gì đưa lên mà bị sếp gạt đi vì lý do nào đấy thì tui đều tỏ vẻ khó chịu, khinh khỉnh và tự nhủ trong đầu "đúng là ngu", "đã *** biết gì mà còn ngang bướng", "chờ đấy coi hậu quả rồi trắng mắt ra"... Nói tóm lại, tui thấy làm việc với một lũ ngu thật mệt.
Rồi tui ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, làm được nhiều việc vĩ đại hơn, có nhiều tiền hơn và đủ tự tin hơn để đứng ở vai trò giám đốc một công ty. Tui cũng lại đi thuê những bạn trẻ năng động, tài giỏi xuất chúng như tui ngày trước vô làm việc. Trong kế hoạch mà các bạn ấy submit lên, tui lại thấy đầy rẫy những vấn đề mà kinh nghiệm cho tui biết rằng kế hoạch này thất bại. Nhưng vì quá bận nên tui không thể đi giải thích từng chút một. Tui nghĩ, các bạn trẻ hẳn là cũng đang rất hậm hực vì thấy làm việc với mấy thằng ngu như tui thật mệt!
Khổ nỗi, phải đến lúc bị những người khác coi là thằng ngu thì tui mới thấy các ông sếp bà sếp ngày xưa của mình thông minh quá trời thần. Tui hiểu rằng họ chỉ góp ý những chỗ mà họ biết, họ đã trải qua thôi. Và để lãnh đạo được cả một công ty thì tất nhiên họ chẳng ngu gì cả. Ngay cả khi họ thực sự có sai xót trong đánh giá kế hoạch của tui thì tui vẫn ngu hơn họ ở chỗ không có khả năng thuyết phục. Tui mới thực sự là một thằng ngu chứ không phải họ. Tui mất mát nhiều hơn họ.
Hôm trước ngồi nói chuyện với một bạn đại gia. Bạn í hỏi tui cách thức đi mua danh hiệu hoa hậu cho "mấy con chân dài não ngắn" (trích nguyên văn đó). Tất nhiên là tui biết, và tất nhiên là tui không có chỉ. Vì tui bị không thích chứ cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Tui bảo, ủa mắc chi gọi người ta não ngắn? Tui dị ứng ai gọi người đẹp là não ngắn lắm nha. Người ta xinh xắn đẹp đẽ chân dài, chứ người ta có banh háng trước ban thờ nhà bạn đâu mà chửi người ta não ngắn? Bạn đó nói là hổng phải, tại "não tụi này ngắn thiệt, chứ có phải vì nó chân dài mà bị chửi não ngắn đâu".
Bạn đó bẩu muốn mua danh cho mấy ẻm, rồi dắt đi ngồi tiếp khách cho đẹp đội hình, ký tá hợp đồng cho dễ; mà vẫn có thể để làm bồ nhì, kép nhí; chơi chán còn có thể sang tay... Nói chung là tui thấy bạn tính toán khôn chết mẹ, bỏ con săn sắt bắt con cá rô, lợi đơn lợi kép. Cơ mà bạn nói đọc được tin nhắn ẻm khoe với "con hàng" khác là ẻm mới "chăn" được bạn, mới "đào" được một con vespa, một iPhone 5 và mấy cái túi hiệu LV (xuất xứ khu vực nào thì hem rõ).
Tui bỗng thấy thương cho mấy em chân dài quá. Người ta dân làm ăn buôn bán, trong đầu có sỏi đá bê tông, lặn lộn giang hồ mấy chục năm trời để xây dựng cơ đồ sự nghiệp, không lẽ người ta ngu đến độ bị các em gài hàng mà không hay biết? Túm quần lại, các em chân dài (não cũng không ngắn lắm) kia thì đang tự cho rằng các bạn đại gia là một lũ ngu, trong khi kì thực các em thì cũng chẳng khôn cho lắm. Nên túm cái quần què lại thì, làm việc với một lũ ngu thật mệt, vì mình cứ phải... giả vờ ngu hơn chúng. Bạn đại gia chốt lại vấn đề như vậy đó.
Tui hổng nói ra đâu nhưng tui nghĩ trong đầu bạn đại gia này cũng ngu quá đi thôi. Bạn cần phải biết là có những thứ dùng để làm việc, còn có những thứ chỉ dùng để làm tình thôi chứ, lẫn lộn với nhau làm chi cho mệt vậy? Nhưng rồi tui chột dạ, người ta giàu hơn mình tức là xét về tổng thể người ta phải giỏi hơn mình, thế nên chắc có uẩn khúc gì đó ở đây mà mình còn chưa nắm rõ. Suy nghĩ tới lui, tui quyết định là trong vụ trọng án này, TUI NGU NHẤT.
Thiệt tình, cuộc đời tui quanh quẩn tới lui toàn NGU với NHỤC (
http://on.fb.me/WNnism). Đúng là quá nhọ cho đội sóc lọ :-))))))))))
04:34 CH 24/03/2013
Góc nhìn Nguyễn Ngọc Long về Truyền thông Xã hội
AI CŨNG CHỈ CÓ MỘT MẸ CHA
Hôm rồi mình đọc được status "ức chế cuộc đời" của một người bạn. Mà đó lại là một người mình có cảm tình đặc biệt (thực ra là người yêu cũ của mình) nên mình rất lưu tâm. Mình nhắn tin hỏi bạn ấy coi có việc gì, thì được bạn tâm sự chuyện gia đình, phát sinh mâu thuẫn giữa bạn và cha của bạn.
Vậy là giữa đêm, mình vẫn phải miệt mài "nói chuyện" đến mỏi cả tay qua tin nhắn. Tất cả chì vì mình sợ rằng nếu không khéo léo, rồi sẽ có lúc bạn phải ân hận giống mình. Một sự ân hận, một nỗi đau mà suốt cả cuộc đời mình sẽ không thể nào thay đổi được.
Mình không hỏi kĩ, và cũng không nghi ngờ nỗi đau mà bạn đang gánh phải. Mình cứ mặc nhiên cho rằng tất cả những gì bạn đang tâm sự với mình là hoàn toàn sự thật. Mình thậm chí còn cho rằng có thể những nỗi đau mà bạn có thể kể ra chỉ bằng 1/10 nỗi đau mà bạn thực sự đang chịu đựng. Mình thậm chí còn cho rằng có thể những hành vi sai trái mà ba của bạn đang mắc phải chỉ "xấu xa" bằng 1/10 so với thực tế mà vì bạn quá xấu hổ chẳng dám nói ra.
Nhưng bạn ơi, cho dù cha bạn có xấu xa như thế gấp một trăm, một ngàn lần đi nữa thì đó vẫn là cha của bạn. Đó là một thực tế "đau đớn" mà không ai trong bất cứ chúng ta có thể thay đổi được. Kể từ khi chúng ta được mẹ sinh ra trên cõi đời này, thì chúng ta đã gánh món nợ ân tình, ơn nghĩa sinh thành và sau này là công lao dưỡng dục của cả cha lẫn mẹ. Nếu không có công lao trời biển ấy, chúng ta có đủ hình hài, có được tồn tại được trên đời để bây giờ ngồi phán xét hay không?
Thật may là người bạn đó đủ thân tình để hiểu hết và hiểu đúng đến từng ngóc ngách những khổ đau trong cuộc đời mình. Để bạn tin rằng những nỗi đau mà bạn đang gánh chịu so với mình thì còn nhẹ nhàng nhiều lắm. Bạn cũng đủ đồng cảm để tin rằng có những thời điểm mình "hoàn toàn đúng" khi phát sinh lòng thù hận với cha. Và với những người thân thuộc, họ còn cho rằng sự thù hận như vậy là quá nhẹ so với những gì mình chịu đựng.
Mình cũng cho rằng mình luôn đúng. Mình tuyệt đối đúng. Cho tới một ngày mình cảm thấy những vết thương ngày xưa nay đã liền da. Những sai lầm, những khổ đau đã lui vào dĩ vãng. Cho tới lúc mình cảm thấy tâm thế dửng dưng, cảm xúc trơ lì và mặt mày ráo hoảnh trước những nỗi buồn trong quá khứ thì cũng là lúc trong lòng dâng lên một nỗi niềm mất mát và ân hận đến không giấy mực nào tả nổi.
Bởi vì trong những lúc bị "đàn áp" và "vùi dập" đến không thương tiếc, đã có nhiều lần mình "phản kháng". Và cứ thế, một bức tường vô hình đã được dựng lên ngăn cách cha con. Ban đầu nó thật mỏng manh, nhưng nỗi đau cứ bện chặt vào và tình cảm lại bị bào mòn đi một ít.
Tới khi mình đủ lớn, đủ va vấp và trải nghiệm để có thể hiểu (dù chỉ một phần) những suy nghĩ ẩn giấu sâu xa làm phát sinh những việc làm tiêu cực của cha ngày trước, để có thể nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại cho một giọt nước chảy ra và quên đi mọi chuyện, sẵn sàng đào sâu chôn chặt quá khứ đau thương dạo trước thì cũng là lúc mình bàng hoàng nhận ra tình cảm cha con không thể nào quay trở lại.
Mình bắt đầu một cuộc chạy đua không mệt mỏi để phá vỡ bức tường vô hình mà ngày xưa chính mình là kẻ góp công góp sức dựng lên. Nhưng điều đó là không đơn giản. Cho dù mình đã cố hết sức và bằng mọi cách để quan tâm, lo lắng và yêu thương nhưng hai cha con vẫn không thể đối xử với nhau một cách thực sự "bình thường".
Nhìn cha ngày một già đi, bệnh tình ngày càng thêm trầm trọng mà mình lại tự trách mình vô dụng. Có nhiều đêm ngủ, nằm mơ thấy cha không còn nữa. Mình bơ vơ ôm di ảnh cha ngồi khóc bên nấm mộ, giữa đồng không mông quạnh, không một bóng người, chỉ tê tái một mùa gió chướng. Vào giây phút ấy, mọi lỗi lầm trong quá khứ của cha đối với mình nhẹ như sương khói. Oán hận đã bay đi, chỉ còn tình yêu ở lại.
Mình nói với bạn mà như tâm sự với chính bản thân mình. Rằng tất cả chúng ta, ai ai cũng chỉ có một cha một mẹ. Điều đó là bất biến, là thiêng liêng nhất và không gì có thể thay thế được.
Không gì có thể thay thế được.
Lỡ mai này cha mẹ mất đi rồi thì chúng ta sẽ mãi mãi là một "đứa trẻ" mồ côi. Cảm giác ấy mình may mắn đã được gặp trong những giấc mơ. Và mình hiểu nó kinh khủng lắm. Nó cô đơn và đau đớn lắm. Nó khiến chúng ta cảm thấy hối hận vì những tháng ngày hoang phí không ở cạnh và không được nói tiếng yêu thương với mẹ với cha.
Mình nói, và rồi gần như năn nỉ. Rằng "em hãy hứa với anh đi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được để lỡ miệng nói ra bất cứ một lời nào có thể cắt đứt sợi dây tình cảm cha con. Sợi dây đó bền chặt lắm nhưng cũng lại mong manh lắm. Và một khi đã đứt rồi thì không gì, không gì có thể hàn gắn lại như ngày xưa được nữa".
"Em có thể buồn chán, giận hờn, oán trách hay đau khổ. Và nếu những đau khổ mà em chịu đựng lớn đến mức có thể khiến em gục ngã thì em có thể căm thù, có thể cho rằng mình không bao giờ tha thứ, nhưng hãy cố gắng ĐỪNG BAO GIỜ NÓI RA CÂU NÓI ẤY. Đừng tự tay dựng lên bức tường ngăn cách tình cảm cha con".
Vì thời gian kì diệu lắm. Nó có thể chữa lành mọi vết thương. Rồi sẽ tới lúc mọi khổ đau tan biến và chúng ta muốn lại được chạy đến sà vào lòng cha mẹ, ôm lấy họ và cất lên tiếng nói yêu thương. Nếu vì một lý do nào đó mà bạn không thể nào vung tay, cất miệng để làm, để nói lên những điều như vậy. Thì đấy mới chính là sự đau khổ lớn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta.
04:50 CH 15/03/2013
Góc nhìn Nguyễn Ngọc Long về Truyền thông Xã hội

BÀ VẪN NHỚ CON

6 năm trước mình được gặp bà. Đó là lần đầu tiên bà vô Sài Gòn thì phải. Mình hỏi bà đã đi chơi ở Sài Gòn nhiều chưa? Bà bảo bà chưa đi chơi nhiều. Vậy sẵn xe đây, con chở bà đi chơi lòng vòng cho biết, chứ ở khách sạn mãi làm gì buồn lắm.
Lúc đó mình chạy chiếc xe wave cũ cà tạch cà tàng của bố, biển 16T3165. Bà nhìn bảng số xe rồi hỏi ơ thế con ở Hải Phòng à? Vâng, con ở Hải Phòng bà ạ. Thế cũng gần bà nhỉ. Bà ở ngay Quảng Ninh.
Tối hôm đó mình vận dụng hết kiến thức về du lịch mà một người bạn chỉ cho những ngày đầu tiên bước chân vô Sài Gòn để vừa đi vừa nói lại cho bà nghe. Từ lịch sử 4 cửa Chợ Bến Thành, cho tới ý nghĩa của Hồ Con Rùa, qua tới Nhà máy Bason, bến cảng Nhà Rồng, chùa Ấn Độ...
Khi ấy nhìn bà phúc hậu lắm. Mình bảo bà ơi bây giờ thấy con cái trưởng thành hết rồi bà vui nên bà đầy đặn khỏe mạnh thế này đúng không. Bà cười bảo ừ bà vui nhưng các con phải giục thằng Nghĩa cưới vợ đi, bà muốn có cháu thì bà vui hơn. Khi ấy bà nặng 65 cân nhưng rất hoạt bát và nhanh nhẹn, có giọng nói hơi phảng phất buồn.
Chiều nay vô bệnh viện ung bướu thăm bà. Mình bàng hoàng không tin vào mắt. Bà nằm đó trong bộ quần áo trắng, người gầy rộc lại, chỉ còn có 35 cân. Thật không thể nào tin được. Mình đến bên đầu giường cầm tay bà hỏi bà có nhận ra con không? Bà nói có, bà nhận ra con mà. Bà quay qua em Hằng nói "bà cứ nhớ có thằng đen đen nó đưa bà đi chơi. Hai bà cháu đi chơi mãi bà tưởng bị lạc rồi. Bà cứ nhớ là nó ở Hải Phòng đấy, nhưng nó nói giọng miền nam. Bà nhắc nó suốt".
Bà nói đỡ bà ngồi dậy chứ một mình bà ngồi không nổi. Mình đưa tay xuống sau lưng đỡ mà thương bà cầm lòng không nổi. Người bà khẳng khiu, căng tay cẳng chân gầy guộc, cái áo vạt xuống, hở ra phần chỉ khâu vẫn chưa lành hẳn. Hỏi bà có đau không bà bảo bà đã đỡ nhiều rồi. Bà nói mấy hôm nay bà đã ăn cháo được. Ban đêm bà cũng ngủ được một giấc đến sáng, không phải lo cho bà đâu.
Thực ra thì có muốn con cũng đâu lo được gì cho bà? Mình với em Hằng qua ngồi chơi và nói chuyện cũng thấy lâu, mà vo lại giỏi lắm được chừng ba chục phút. Cứ hình dung 48 lần như vậy mới hết một ngày là thấy thời gian trong bệnh viện nó dài đằng đẵng đến thế nào. Mình bảo bà sắp khỏe rồi, con thấy bà khỏe, sắc mặt bà có thần thái lắm, cuối tuần này là bà sẽ được về thôi. Bà phải nhanh khỏe, bà về để con lại đưa bà đi chơi 1 lần nữa nhé.
Bà bảo không, sao lại 1 lần, bà phải đi chơi với con nhiều lần nữa chứ. Ôi bà lạc quan quá. Thế thì con sẽ đưa bà đi chơi nhiều lần. Nhưng mà bà phải khỏe đã. Bà khỏe đi, con qua nhà chơi rồi bà nấu cơm cho con ăn nhé? Bà bảo bà sẽ nấu cho con ăn, bà sẽ nấu cơm bắc cho con ăn, bà nấu canh chả cua nhé, đặc sản Quảng Ninh quê bà đấy. Bà nói là bà bị bệnh, bà vui cũng vậy mà buồn cũng vậy, thế thì sao phải buồn; bà cứ vui cho con cháu khỏi phải lo nghĩ cho bà.
"Bà vui cho Nghĩa nó yên tâm đi làm".
Mình hỏi bà muốn ở đây hay về Quảng Ninh hơn? Bà nói nửa thì bà muốn ở đây, nửa bà lại muốn về, nhưng mà bà về thì bà nhớ cháu nội bà không chịu được. Bây giờ bà vui rồi, bà có Oscar là cháu nội bà. Coi như hoàn thành tâm nguyện của bà hồi 6 năm về trước.
Hai đứa xin phép ra về, bà lại nhắc là nhất định chờ bà khỏe để đưa bà đi chơi tiếp, rồi qua nhà bà nấu cơm cho con ăn nhé. Thật khâm phục tinh thần lạc quan hiếm thấy của bà. Chẳng biết bà có nắm rõ tình trạng bệnh hay không, còn mình thì được biết bà bị ung thư giai đoạn cuối, và đã di căn. Lần mổ này là bác sĩ cắt một phần dạ dày của bà.
Ra khỏi phòng thăm bệnh lại đập vào mắt la liệt những mùng mền chiếu gối của những gia đình trông bệnh. Một buổi tối "cao hứng" đưa bà đi chơi có đáng bao nhiêu mà bà nhớ suốt 6 năm trời. Nhớ lại buổi hôm ấy trời lồng lộng gió, bỗng thấy trong lòng trống trải và mênh mang một nỗi buồn khó tả.
11:09 SA 13/03/2013
Góc nhìn Nguyễn Ngọc Long về Truyền thông Xã hội
Càng cố quên thì càng thêm nhớ. Càng nhớ lại càng buồn. Nỗi buồn như cái ao, càng đào lại càng sâu.
Giá mà có thể mang nhớ thương gói lại, rồi đốt lên thành lửa ném lên trời. Thế là quên hết. Chúng ta sẽ coi nhau như 2 người xa lạ, không ai phải quan tâm, lo lắng, bận tâm vì ai nữa.
Nhưng khổ nhất là nỗi nhớ thì làm sao gói ghém mà mang đi đốt được? Nỗi nhớ là lửa. Lửa cháy ở trong lòng, cồn cào cả ruột gan. Cố gắng lắm cũng chỉ có thể làm cho nó trở nên âm ỉ rồi lại bùng cháy dữ dội hơn thôi.
Tính tui đáng trĩ, cái gì cũng nhớ nhớ quên quên. Nhưng lỡ thương ai rồi là tui quên không có được. Vậy nên đừng ai để tui thương rồi bắt tui phải quên đi nhé. Tình nghĩa con người chứ có phải cây kim sợi chỉ đâu mà nói quên là quên ngay được???
08:34 SA 13/03/2013
Góc nhìn Nguyễn Ngọc Long về Truyền thông Xã hội
Này bác, bác viết cũng được đấy!
Vừa rồi tôi có đọc sách của tiến sĩ A.lan - Đi tìm niềm tin thời internet. Bác Long thứ xem theo bác thì xã hội VN sẽ đến đâu nếu cứ cái đà như hiện nay. Chứ còn theo ông A.Lan, chúng ta muốn xã hội, đất nước, bản thân.....ra sao chỉ có cách thắp nhang mà cầu nguyện thôi!:-S

Bác bàn mấy cái đề tài vừa qua e chưa xứng tầm!;)

Thế đề tài gì mới xứng tầm ạ? Mình gặp gì, thấy gì thì viết thôi, không quan tâm đến tầm lắm mà chỉ quan tâm đến tâm thôi bạn ạ.
06:35 CH 12/03/2013
Góc nhìn Nguyễn Ngọc Long về Truyền thông Xã hội
TỬ TẾ ĐỂ ĐƯỢC GÌ?



Lần đầu tiên mình được nghe cô Giao Linh hát live trên sân khấu là thời điểm năm 2008, trong liveshow Một Thoáng Quê Hương của ca sĩ Dương Ngọc Thái. Nghe một lần, ấn tượng ngay và nhớ đến tận bây giờ. Vì cô đặc biệt!

Mãi đến tận 5 năm sau, tức là hôm qua, mới lại có dịp được nghe cô hát live trên sân khấu. Vẫn là cái cách hát thong thả nhẹ nhàng và nhả hơi không lẫn vào đâu được. Bịt mắt lại vẫn nhận ra đó là nữ hoàng sầu muộn Giao Linh.

Mình ghé tai nói nhỏ với ca sĩ Hoàng Hiệp "anh ơi, mỗi lần nghe cô Giao Linh hát là em bị đau tim, kiểu hồi hộp nghe câu trước không biết cô có bị đứt hơi ở câu sau không nữa". Nam ca sĩ trả lời "cô hát kỹ thuật lắm, cách nhả hơi như vậy khó vô cùng, mà cô hát cứ nhẹ như không". Mình thì không chuyên về thanh nhạc để hiểu hết về kỹ thuật, mình chỉ biết cô hát đặc biệt đầy cảm xúc, hát hết mình và ứng xử cực kỳ khéo léo.

Lúc cô đang hát thì có một vị khán giả mặc quần đùi cầm bao lì xì đỏ chạy lên sân khấu và dí vào tay cô "tặng thưởng". Cô có vẻ hơi khớp nhưng cũng đón nhận, sau đó quay vào trong đặt lên bàn của một nhạc công rồi quay ra hát tiếp. Thế nhưng khi có những vị khách khác mang những lẵng hoa, bó hoa lên tặng thì cô đều cúi người cảm ơn và ôm ở trong lòng hát đến hết bài. Cô vẫn ôm bông trong lúc giao lưu cùng khán giả một cách vô cùng trân trọng.

Lúc nhà báo Phạm Thành Trung ngồi ở phía cánh gà bên trái giơ điện thoại lên chụp hình thì cô nhìn thấy và quay hẳn người qua phía đó và hát cho đến khi anh Trung chụp hình xong, gật đầu cười một cái cảm ơn thì cô mới quay lại chính diện sân khấu hoàn thành màn biểu diễn. Kết bài, cô lại trịnh trọng giới thiệu tên ca khúc, tên nhạc sĩ sáng tác, tên nhạc sĩ hòa âm và cúi đầu cảm ơn ban nhạc, đồng thời nhờ khán giả dành tặng riêng cho ban nhạc một tràng pháo tay ủng hộ vì đã giúp cô "thể hiện được trọn vẹn một ca khúc thật hay".

Có lẽ vì tuổi tác và sức khỏe, hát tới bài thứ 5 là Sầu Lẻ Bóng thì giọng cô bị bể. Những chỗ lên cao quá hay xuống thấp quá cô hát đều không tốt, có chỗ còn bị lạc giọng hay đứt hơi chỉ còn nghe thấy nhạc. Nhưng vẫn khiến mình và toàn bộ khán giả có mặt ở phòng trà ngây người ra nghe như nuốt lấy từng câu từng chữ và dành cho cô những tràng pháo tay tán thưởng liên hồi không dứt.

Có mấy ca sĩ được khán giả trân trọng và thành kính tán dương như vậy nếu không phải Giao Linh? Mình tham gia không biết bao nhiêu sô ca nhạc lớn nhỏ và chứng kiến biết bao nhiêu lần khán giả ngồi trề môi bữu mỏ chê bai ca sĩ đứng trên sân khấu khi họ hát không tốt (hoặc là người ta cho rằng không tốt). Ca sĩ trẻ có, ca sĩ già có, cả những ca sĩ hàng đầu Việt Nam như Tùng Dương, Mĩ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung cũng có.
06:57 CH 11/03/2013
Góc nhìn Nguyễn Ngọc Long về Truyền thông Xã hội
Đừng coi mình là cái rốn của vũ trụ, chúng ta thậm chí còn chưa được là cái rốn của Ngọc Trinh
Ngồi tranh luận với một người bạn về "văn hoá tuyển dụng", mình rút ra được mấy việc thế này trong việc quản trị nhân sự ở doanh nghiệp.
Rất nhiều bạn trẻ đang bị quá ảo tưởng vào bản thân. Mà ảo tưởng này sẽ thường có ở những người giỏi. Giỏi thật sự chứ không đề cập tới những kẻ tự sướng, tự cho rằng mình giỏi chứ không phải thứ cóc ổi mía ghim nhé. Những bạn này hay tự huyễn hoặc bản thân và xa rời thực tế.
Huyễn hoặc 1: tao giỏi vầy mà không nhận tao vào làm thì tụi mày tiêu rồi.
Sự thật: nếu bạn giỏi đến mức đó thì người ta phải đi săn đón bạn rồi, chứ bạn đâu cần phải nộp CV xin việc?
Huyễn hoặc 2: tao giỏi thế này, tao mà nghỉ là chúng mày tiêu rồi.
Thực tế: nhân viên này nghỉ thì có nhân viên khác lên thay. Trưởng phòng, giám đốc hay tổng giám đốc nghỉ cũng có người thay thế. Tổng thống bị scandal xin từ chức thì cũng có ngay tổng thống khác nên thay. Đừng nghĩ mình là số 1 và không có mình thì doanh nghiệp sẽ lên đường.
Huyễn hoặc 3: tao mà nghỉ thì tụi mày tiêu vì cả cái công ty này nó quý tao, nó sẽ quay lưng lại với mày, công ty sẽ chết sớm thôi.
Thực tế: chẳng ai nghỉ theo bạn cả. Họ có cuộc sống của họ và phải lo cho bản thân họ trước. Và ngay cả trong trường hợp đó cũng cần hiểu rằng họ không nghỉ không có nghĩa là họ ngu dốt, hoặc phản bội tình cảm với bạn.
Huyễn hoặc 4: tao phải cố gắng hết sức để tỏ ra lịch sự khi viết CV cho mày thế mà mày lại bất lịch sự với tao, đã vậy tao đi bôi xấu mày cho bõ ghét, chẳng ai thèm gửi CV cho mày nữa.
Thực tế: số người thất nghiệp trong xã hội luôn là một bài toán nhức đầu và chưa bao giờ được giải quyết rốt ráo. Có những người mà họ chỉ cần có được một việc làm, chiến đấu bằng mọi giá để có được một việc làm. Ngẫm xem, họ có quan tâm đến lời tố của bạn không? Mà nếu thực bản thân bạn đang cố tỏ ra lịch sự để "câu việc" rồi khi không đạt mục đích lại đi nói xấu, vậy thì người khôn ngoan họ sẽ nghe ai?
Huyễn hoặc 5: tao mà nghỉ thì chúng mày chết với tao. Tao sẽ đi khắp nơi để nói xấu chúng mày. Chúng mày làm ăn phi pháp ở điểm A, lươn lẹo ở điểm B, xấu xa ở điểm C. Chúng mày sắp tiêu rồi.
Thực tế: đã làm ăn, đã kinh doanh thì 100% phi pháp. Làm gì có doanh nghiệp nào dám vỗ ngực rằng không làm gì phạm pháp? Nhất là với thiên la địa võng luật lệ ở Việt Nam. Truy cứu tới cùng thì doanh nghiệp nào cũng dính! Cho nên những "tiết lộ" động trời của bạn chỉ khiến doanh nghiệp mới hoảng sợ và ghê tởm con người bạn mà thôi. Nhẹ thì họ đề phòng, nặng thì họ tìm cách đá bạn đi ngay cho nóng. Chớ mai mốt bạn bổn cũ soạn lại thì ai là người gánh chịu?
Huyễn hoặc cuối cùng và huyễn hoặc lớn nhất: tao sẽ làm mọi cách để mày phải bị ảnh hưởng, sụp đổ hay phá sản.
Thực tế: bạn đang quá rảnh nên mới nghĩ ra được những điều như vậy. Không ai trên đời có thể có thành công bằng cách dành mọi thời gian công sức vào việc đi hãm hại người khác cả. Cuộc sống này cạnh tranh nhiều tới mức nếu chỉ dừng lại một phút, bạn đã có thể bị một lực lượng đông đảo ào ạt vượt qua, trèo lên đầu lên cổ. Thế thì dựa vào đâu để bạn cho rằng mình có thể ngồi một chỗ để tìm cách trả thù? Trong "cuộc thánh chiến" này, kẻ bị thất bại và nhận hậu quả lớn nhất chỉ có thể là bản thân bạn thôi.
NÓI THÊM: Nhận định này đúc kết từ 12 năm làm việc của mình ở cả vị trí một nhân viên thường, đến những vị trí cao cấp hơn như trưởng phòng, giám đốc; từ góc nhìn của cả người đi xin việc lẫn người tuyển dụng; từ cả ở vị trí người lao động lẫn người đứng đầu doanh nghiệp - tổng giám đốc; từ vị trí người "đàng trong" những cuộc "nổi dậy" của doanh nghiệp lẫn người "đàng ngoài" khi phải giải quyết hậu quả những việc thế này. Nhưng hiện tại, mình chỉ đứng ở vai trò người thứ 3 quan sát, không đại diện cho doanh nghiệp, cũng chẳng cất lên tiếng nói cho người lao động nên ai thấy đúng thì nghe, thấy sai thì bỏ, mình sẽ không tranh cãi đúng sai thêm đâu ạ, hjhj.
P/s: Bổ sung thêm, tâm thư của mình được đúc kết cả từ vai trò quan sát những cuộc "khởi nghĩa" tại FPT, thegioididong, afamily, thebox... và một số nơi nữa mà mình tạm thời chưa nhớ ra
07:02 CH 09/03/2013
Góc nhìn Nguyễn Ngọc Long về Truyền thông Xã hội
PHẢI ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU BẰNG MỌI GIÁ

(Thông tin về thị trường trong bài ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI để không làm ảnh hưởng đến bí mật kinh doanh. Cho nên đừng ai comment về thị trường rau sạch ạ)

Cách đây khoảng 1 tuần, trong bài viết trên facebook của mình xuất hiện "người lạ mặt" vô comment xin số phone và hẹn gặp khi ra Hà Nội. Ban đầu, mình cảm thấy người này có chút gì đó hơi vô duyên (he he) khi cứ tự nhiên bay vào giữa luồng nói chuyện của mình và những người khác để nói chuyện cá nhân. Kiểu như không thèm quan tâm xem những người khác đang nói cái gì, mà chỉ quan tâm đến cái mà anh ta mong muốn mà thôi. Bởi vậy nên mình cũng hơi thiếu chút thiện cảm và không quan tâm lắm.
Người này thấy mình không trả lời thì bay vô hỏi tiếp trong inbox cá nhân. Mình cũng cho số fone và nói rõ ngày ra Hà Nội. Đến hôm theo lịch mình đã cho thì máy bay bị delay nên anh này liên tiếp bay vô hỏi thăm trong inbox rằng em đã ra chưa? Có phải theo lịch là bây giờ ra Hà Nội rồi không? Tại sao bây giờ em vẫn chưa ra? Nói chung là rất rất nhức đầu. Mà anh ta hỏi tới tấp nên mình cũng phải cho một cuộc hẹn câu giờ là "đến tối".
Mình nghĩ gây khó dễ và dây dưa đủ đường đủ kiểu như vậy thì anh ấy sẽ "buông tha" nhưng không, đến tối lại tiếp tục nhắn tin gọi điện hỏi đã gặp được chưa làm mình bắt đầu thấy quéo! Không hiểu thằng cha này là ai, có âm mưu gì đây mà săn đón mình ghê quá. Hay là muốn lừa đảo gì? Hay thấy nhan sắc mình mặn mà quá nên định rắp tâm cướp sắc? Bao nhiêu dấu hỏi to đùng hiện ra làm mình phát sinh tâm lý đề phòng và hẹn tiếp đến "sau 10h tối".
10h5 phút thì anh này đã lù lù xuất hiện trước cửa khách sạn.
Và chỉ cần sau khoảng 15 phút đầu tiên của cuộc nói chuyện thì mình đã cảm nhận được đây là một người rất giỏi và có tư duy lớn. Anh ta say sưa nói về thị trường rau sạch (*), về độ lớn thị trường, về sức tiêu thụ, về tốc độ phát triển, về tình huống bão hòa, về những thành công (anh này đang có một cửa hàng phân phối rau sau với doanh thu vài tỷ mỗi tháng **) và thất bại (trắng tay, phá sản vài năm trước đó).
Quá choáng với kinh nghiệm trong ngành và kiến thức quản trị của anh này, mình hỏi công việc chính của anh là gì? Chuyên gia về marketing, về chiến lược, về kinh doanh hay quản trị? Anh ta nói, anh chẳng là cái mẹ gì, anh chỉ là thằng làm việc và có say mê làm việc. Mong muốn lớn nhất cuộc đời của anh là xây dựng được một chuỗi cửa hàng phân phối rau sạch trên khắp Việt Nam. Anh tự tin rằng anh là thằng giỏi nhất trong lĩnh vực này và đam mê đến tột cùng để làm công việc này. Nhưng cái mà anh thiếu bây giờ là làm sao để biến điều đó thành hiện thực? Nên anh phải gặp bằng được em để nhờ em tư vấn.
Sau khi mang hết toàn bộ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế của mình về việc xây dựng và điều hành chuỗi (franchise) ra để trút bầu tâm sự (***) thì mình kết luận: em tin chắc rằng đó nếu không phải là 100% thì cũng 90% vấn đề căn cơ nhất, cốt lõi nhất để anh có thể xây dựng được một chuỗi cửa hàng rau sạch thành công. Nhưng vấn đề là em không thể nói cho anh biết trong hàng tá vấn đề như vậy thì cái nào nên được ưu tiên làm trước, cái nào hạ thấp độ ưu tiên xuống để làm tiếp sau và kết hợp các cái đó với nhau theo thứ tự, công thức thế nào thì em hoàn toàn mù tịt.
Tuy nhiên, rất may mắn là em có mối quan hệ đặc biệt với một người có thể coi là làm franchise giỏi nhất Việt Nam. Cách đây 5 năm (*****), chính người đó cũng ấp ủ dự án làm một chuỗi cửa hàng phân phối rau sạch y như anh vậy, nhưng dự án thất bại và phải kết thúc giữa chừng chỉ vì lý do duy nhất là anh ấy không tìm được người có kinh nghiệm, kiến thức và đam mê trong ngành ấy. Nếu bây giờ hai người kết hợp với nhau thì chắc chắn sẽ làm nên chuyện.
Anh này nói đó cũng chính là mong ước tột cùng của anh. Bao nhiêu lâu nay anh chỉ trông ngóng để đi tìm một người như vậy và nhờ mình hẹn gặp. "Cho dù người đó đang ở Pháp, Mĩ, Trung Quốc, Nhật... ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, em chỉ cần hô lên một tiếng là anh có mặt ngay lập tức, bất cứ thời gian địa điểm nào em thấy là thuận tiện. Anh chỉ cần gặp được người đó và nói về dự định, mong muốn, đam mê của anh thôi". ANH SẴN SÀNG LÀM MỌI CÁCH ĐỂ CÓ ĐƯỢC CUỘC HẸN ĐÓ.
Đối với một đứa không có chút xíu kiến thức gì trong lĩnh vực kinh doanh mà anh này đang trút bầu tâm sự thì câu nói ANH SẴN SÀNG LÀM MỌI CÁCH ĐỂ CÓ ĐƯỢC CUỘC HẸN ĐÓ là bài học giá trị và ý nghĩa nhất trong cuộc gặp bất ngờ này. Rõ ràng những gì anh ta đã làm từ khi bắt đầu tiếp cận mình cho đến ngày hôm nay đều thể hiện điều đó một cách cực kỳ cụ thể và rõ ràng. Và trong thực tế, anh ấy đã được mục tiêu đầu tiên là có được cuộc gặp với mình. Và chắc chắn sẽ đạt được tiếp mục tiêu thứ hai là có được cuộc gặp với người có thể coi là xây dựng chuỗi giỏi nhất Việt Nam.
Tại vì mình đã "tâm sự" rất thật lòng rằng trong việc xây dựng chuỗi thì anh kia là người giỏi nhất; trong việc thấu hiểu đến ngọn ngành công việc kinh doanh mà chúng ta đang nói thì anh là người giỏi nhất; còn việc thiết lập nên một cuộc gặp giữa anh với anh kia thì em tự tin rằng em là người giỏi nhất, và em làm việc đó còn dễ hơn ăn kẹo nữa. Mặc dù trong thực tế thì để có một cuộc gặp như vậy với người khác thì không hề đơn giản! Có lẽ đó là sự tình cờ?
Và tận đến khi gần kết thúc cuộc gặp kéo dài 2 tiếng, anh này mới "thú nhận" rằng đã từng nắm giữ vị trí tối quan trọng trong một tập đoàn đa quốc gia về lĩnh vực mà anh ấy định triển khai. Cùng với niềm đam mê và tận tâm, yêu nghề vô bờ bến để tạo ra được những kết quả đáng nể trong ngành nghề đó tại Việt Nam. Tức là, cảm nhận ban đầu của mình sau 15 phút nói chuyện về anh ta là tuyệt đối đúng hoàn toàn.
Không ai nói trước được việc gì nhưng mình có một linh cảm rất rõ nét về một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo. Biết đâu sau chừng 2-3 năm nữa, cuộc gặp ngày hôm nay sẽ được coi như "mầm mống" khai sinh ra một thương hiệu hàng đầu Việt Nam về chuỗi cửa hàng phân phối rau sạch (*****) và tất nhiên mình chẳng giữ vai trò gì trong đó ngoài chức năng "cầu nối". Nhưng bất kể cuộc gặp sắp tới của 2 con người đầy tài năng và tâm huyết này có kết quả thế nào thì riêng với cá nhân mình vẫn cảm thấy cực kỳ mãn nguyện với bài học và minh chứng thực tế nhất về sự quyết tâm đạt được mục tiêu bằng mọi giá của một con người mang trong lòng ngọn lửa ĐAM MÊ.
ĐAM MÊ luôn luôn là yếu tố quan trọng nhất nhất nhất để dẫn tới thành công.
>>> Đọc thêm:
+ Để thành công, phải có đam mê -
http://bitly.com/10Ia80B
+ Chọn đúng nghề thỏa mãn đam mê để có “thành công thụ động” - http://bitly.com/13zzTU4
_____
(***) Sở dĩ mình sẵn sàng rút ruột rút gan ra để tư vấn chùa cho anh này có lẽ cũng vì một cơ duyên kì lạ, anh ta không chỉ đi một mình mà lại "tình cờ" là người thân trong gia đình, nên đi cùng với một người rất có tiếng tăm trong giới công nghệ và mình tin tưởng tuyệt đối, đó là anh Đắc Nguyễn. Và ngoài lề một chút, là khi "nghiên cứu" lại profile của anh này thì mới phát hiện ra là cũng học Ngoại Thương. Dân Ngoại Thương giỏi thật :D
(*) (**) (****) (*****) Thông tin thị trường đã được thay đổi để đảm bảo bí mật kinh doanh.
05:18 CH 04/03/2013
Góc nhìn Nguyễn Ngọc Long về Truyền thông Xã hội
THỊ PHI TRONG SHOWBIZ

Cuộc nói chuyện giữa tôi và một bạn siêu mẫu có nhiều năm lăn lộn trong nghề:

(+) Em có biết bạn A không?

(-) Ồ, bạn đó thì em không biết nhưng có phải là bạn có cái vụ lùm xùm với bạn B không?

(+) Đúng là bạn đấy. Bạn A đó là bạn anh, đang làm ăn chung.

(-) Vậy hả anh? Rồi bạn A đó có đúng như lời bạn B nói không? Em thấy bạn B lên facebook chửi quá trời, bạn A đó ghê thiệt chứ, là bạn anh à?

(+) Đúng, bạn A là bạn anh. Cái việc lùm xùm em nói giữa bạn A và bạn B thì anh có biết, đúng là có chuyện đấy thật. Nhưng nội dung diễn ra có đúng như vậy hay không thì anh chịu. Vì khi ấy anh chưa chơi với bạn A.

(-) Bạn A không kể gì cho anh nghe à?

(+) Có chứ. Bạn A có kể. Nhưng anh nghĩ là bạn A sẽ kể những chi tiết có lợi cho bạn ấy. Anh chưa đọc facebook bạn B nhưng chắc chắn bạn ấy cũng sẽ nói những điều có lợi cho bạn ấy và bất lợi cho bạn A, cho nên anh không quan tâm.

Anh tin tưởng bạn A và anh làm ăn với bạn A, bạn ấy có thể xấu có thể tốt, miễn đừng xấu với anh là được.

(-) ...

(+) Em nên đề phòng những chuyện thế này, đừng tin tuyệt đối vào người khác. Nếu ai đó nói với mình rằng người kia xấu, rồi mình cứ thế tin theo thì nhiều khi mình tự đánh mất cơ hội của bản thân mình. Còn cái đứa đi nói xấu nó có mất mát gì đâu?

Anh thấy trong giới showbiz này, toàn những người đi nói xấu nhau thôi. Ai ai cũng có khoái cảm trong việc đi nói xấu người khác hết.

(-) Sao anh nghĩ thế?

(+) Vì anh cũng hay đi nói xấu người khác. Có nhiều lúc là ngồi nói cho vui, mà có nhiều lúc là nói xấu một cách ác ý.

Có người chơi chung với anh, khi thân thật là thân rồi mới nói cái hồi mới nghe tên anh, đi tìm hiểu hỏi vòng vòng xung quanh, cũng nghe được rất nhiều lời nói xấu. Nghe họ kể lại mà anh chỉ biết kêu trời ơi mình xấu đến vậy hay sao?

Nhưng thực ra mình tự thấy, tự biết là mình cũng có nhiều điểm tốt, chẳng qua họ ghét mình nên không thích nói những điểm tốt đó ra thôi. Cho nên bất cứ ai đó đang bị nói xấu trước mặt mình chắc cũng giống y như việc mình bị đi nói xấu trước mặt một người khác. Thế nên phải thận trọng đề phòng.
03:58 CH 02/03/2013
Góc nhìn Nguyễn Ngọc Long về Truyền thông Xã hội

CHIẾC MÁ PHANH CỦA BẠN DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?
Nếu ai hỏi bạn đang làm gì, bạn sẽ trả lời thế nào? Tôi là kiến trúc sư, tôi là bác sĩ, tôi là y tá, tôi là giáo viên, tôi là thợ xây, tôi là lập trình viên, tôi là đầu bếp, tôi là công nhân vệ sinh, tôi là thợ hồ, tôi là nội trợ...?
Thế bạn làm công việc đó để làm gì?
Ah, tôi làm công việc đó để kiếm tiền. Tôi cần phải làm một việc gì đó chứ. Tôi đã đến tuổi đi làm. Ba mẹ tôi thích tôi làm việc đó. Ai cũng có một công việc, đơn giản vậy thôi.
Tôi làm việc đó là vì đam mê. Tôi thỏa mãn đam mê của tôi. Tôi muốn công ty phát triển. Tôi làm vì lời hứa thăng chức của sếp. Tôi thích việc tạo ra những căn nhà đẹp lộng lẫy. Tôi bị cuốn hút bởi sự hấp dẫn khó cưỡng từ những chiếc bánh ngọt phủ bơ vàng óng.
Tôi cũng chẳng biết tôi làm việc đó để làm gì, tôi làm theo quán tính. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ tự đặt ra câu hỏi đó với bản thân mình.
Tôi đã từng đọc một cuốn sách mấy trăm trang, mà kết lại tôi thấy chỉ cần ghi nhớ đúng một câu "3 năm sau, công ty của vị giám đốc muốn sản xuất ra những chiếc má phanh siêu hạng bị phá sản; trong khi đó, công ty của vị giám đốc muốn sản xuất ra những vật dụng bảo vệ sự an toàn cho trẻ em thì thành công rực rỡ và phát triển chi nhánh khắp cả nước".
Câu chuyện này kể về 2 công ty cùng sản xuất má phanh (thắng xe) cho xe đạp tập đi của trẻ nhỏ. Vị giám đốc công ty thứ nhất nêu cao triết lý sản phẩm, ông muốn khách hàng nhớ đến công ty ông như một nhà cung cấp má phanh với chất lượng siêu việt hàng đầu. Vị giám đốc công ty thứ hai lại quan tâm đến công dụng đằng sau sản phẩm và ông yêu cầu toàn thể nhân viên phải sản xuất ra "những vật dụng bảo vệ sự an toàn cho trẻ em" thay vì sản xuất ra "những chiếc má phanh".
Với mỗi công việc mình thực hiện, tôi đều dễ dàng tìm ra được một chiếc má phanh. Nhưng không phải lúc nào cũng nhanh chóng trả lời được câu hỏi "chiếc má phanh" đó dùng để làm gì?
Ví dụ như viết blog, tôi tự đặt ra cho mình giá trị thỏa mãn bản thân là trước nhất, cung cấp và chia sẻ thông tin hữu ích cho mọi người là thứ hai.
Có những lời mời hợp tác viết bài PR trên facebook cá nhân với chi phí lên tới vài chục triệu nhưng đúng lĩnh vực mà tôi không thích. Nhưng vì số tiền quá lớn mà công việc lại quá nhàn khiến tôi phải phân vân. Những lúc bản thân chao đảo như vậy, tôi thường tự trấn an mình: hãy bình tĩnh lại đi, và trả lời câu hỏi: viết về vấn đề đó có làm cho mày cảm thấy thoải mái hay không? Không, chắc chắn là không. Rồi viết về vấn đề đấy mày có chia sẻ được thông tin gì hữu ích đến mọi người không? Không, cũng không luôn. Vậy thì mày đã có câu trả lời rồi đấy.
OK, nấm next!
Hồi năm ngoái, khi nhận lời làm việc và tư vấn cho mobiistar, tôi chỉ đơn thuần coi đó như một công việc trước hết là để thỏa mãn đam mê, sau nữa là để kiếm tiền trang trải thêm cuộc sống. Nhưng nhiều đêm nằm trằn trọc không ngủ được, tôi vẫn thường tự đặt ra cho mình câu hỏi: "Mình có đang làm một việc đúng đắn hay không? Tại sao mình lại giúp cho một công ty sản xuất "điện thoại tàu"? Mình làm vì cái gì vậy? Mình có tự hào đi nói với mọi người về việc mình đang làm hay không? Rốt cuộc thì cái má phanh của mình có ý nghĩa là gì?".
Trong nhiều buổi làm việc sau đó, tôi để ý nhìn ngó xung quanh và cố gắng "bắt lấy" những giá trị sở dĩ có thể làm mình cảm thấy yên lòng. Tôi dần dần nhận thấy CEO của mobiistar là một người tài giỏi và khéo léo. Tôi học được khá nhiều từ anh ấy. Đặc biệt là cách dùng người, cách làm việc chung với những người kì dị như tôi.
Có những lúc, người của mobiistar làm tôi khó chịu, tôi gửi một cái email chửi tưng bừng và nói chuyện như thể không còn có ngày mai. Tôi hắt một xô nước đá vào mặt cả team bên đấy và cảm thấy rất hả hê. Tất nhiên, sau đó là cảm giác ăn năn và hối hận vì tự thấy mình hơi quá lố, chỉ cốt nói cho sướng miệng. Những lúc như vậy, cách hành xử của CEO - người trực tiếp nhận tư vấn khiến tôi vừa xấu hổ mà lại thêm cảm phục.
Rồi tiếp xúc thêm với nhiều bạn trong team mobiistar, tôi thấy có nhiều người dễ thương, gần gũi. Và tất nhiên, ai trong số họ cũng có một câu chuyện và có một gia đình. Đó là thứ luôn luôn "inspire" tôi được. Tôi tự nghĩ, vậy là công việc của mình có ý nghĩa ở chỗ đang giúp họ có được một nền tảng kinh tế phục vụ gia đình à? Mình cao quý đến vậy hay sao? Nhưng người ta vẫn nói mobiistar sản xuất điện thoại tàu và đi ăn cắp mẫu mã của những chiếc điện thoại khác về kia mà. Có đúng vậy hay không?
Tôi mang câu chuyện này đi hỏi vị CEO nọ và được anh giải thích về nguồn gốc "tàu" của chiếc điện thoại. Rằng công ty nào chẳng đặt hàng gia công bên Trung Quốc. Lớn như Viettel cũng chưa thể làm khác được. Thương hiệu điện thoại hàng đầu thế giới như Apple cũng có nhà máy sản xuất ở Trung Quốc đấy thôi. Còn mẫu mã điện thoại thì do đội ngũ thiết kế của mobiistar dựa trên mẫu có sẵn và sửa chữa sau khi tham khảo ý kiến khách hàng. Và quan trọng là nó tốt.
Tôi nói, tôi thích dùng iPhone nhưng hãy tặng tôi một chiếc điện thoại mobiistar để tôi mang về xài thử. Đó là chiếc Touch KEM 452.
Và tất nhiên tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi chất lượng, kiểu dáng mẫu mã của chiếc điện thoại này. iPhone làm được gì thì chiếc điện thoại "của tôi" cũng làm được y chang. Nó thậm chí còn có 2 sim 2 sóng, có sạc dự phòng, có phần mềm Việt Nam cài đặt sẵn (dù chẳng có cái nào giá trị với tôi). Rồi cả việc nhanh chóng nhận trợ giúp từ nhà sản xuất vì là một sản phẩm thuần Việt nữa. Nhưng tất cả là... vô giá trị vì thú thực tôi không định dùng chiếc điện thoại này.
Đó đơn giản là vấn đề thói quen. Và vì vậy tảng đá tâm lý vẫn chưa làm tôi thỏa mãn.
Cho tới một ngày, tôi tham gia vào buổi offline trải nghiệm sản phẩm mới của mobiistar, cũng là ngày công bố cuộc thi SVgottalent do tôi và một số người bạn làm Ban Giảng Huấn. Mọi thứ cứ nhàn nhạt trôi qua (với cá nhân tôi) cho tới lúc mobiistar phát máy mới cho các bạn sinh viên tham gia offline dùng thử để chơi game và "test" các ứng dụng kèm theo. Tôi "nhìn" ngay được cảm giác sung sướng và thỏa mãn của các bạn này. Các bạn tập trung, hào hứng, say mê, phấn khích và đầy mãn nguyện khi được cầm trên tay chiếc Touch KEM 452ips (hay đại khái thế, tôi không nhớ lắm).
Tôi đứng ngẩn người ra nhìn ngắm, đặc biệt là ánh mắt đầy hứng khởi của các bạn sinh viên và tôi biết mình đã tìm ra ý nghĩa chiếc má phanh trong công việc.
Buổi tối ngày hôm qua, đi ăn với một cậu em. Tôi hỏi em đang sử dụng điện thoại gì. Em đó nói đang xài Window phone. Tôi hỏi tiếp có biết điện thoại mobiistar không? Em đó nói không nghe tiếng, mà hình như là điện thoại tàu. Tôi giải thích rằng không, đó là điện thoại Việt, được gia công sản xuất một số thứ ở "tàu". Tôi nói rằng tôi đang tư vấn cho công ty đấy, VÀ TÔI RẤT TỰ HÀO VỚI CÔNG VIỆC CỦA MÌNH.
Bởi vì cá nhân tôi đã dùng thử và tin tưởng tuyệt đối vào công năng, chất lượng sản phẩm của điện thoại mobiistar. Tôi không thấy bất cứ lý do thuyết phục nào để phải dùng những điện thoại "không phải hàng Việt Nam" như Samsung Galaxy, LG Optimus, iPhone, Nokia Lumina gì đó v.v... ngoài lý do thương hiệu và thói quen (như bản thân tôi đang dùng iPhone 4). Tôi nói với em kia rằng iPhone, iPad của tôi 100% được tặng. Nếu bỏ tiền ra mua thì tôi sẽ mua mobiistar hoặc những sản phẩm Việt Nam khác, dù thuần Việt hay không thuần Việt.
Giá trị chiếc má phanh của tôi là tạo cơ hội cho những bạn học sinh, sinh viên và người thu nhập thấp có cơ hội để được quyền tiếp cận, sử dụng những chiếc smartphone đúng nghĩa. Vì là người may mắn được dùng iPhone từ rất sớm, tôi hiểu nó có ý nghĩa thế nào trong công việc, học tập và giải trí. Tôi muốn những tiện ích mà tôi thụ hưởng cũng được thụ hưởng bởi nhiều người khác nữa, thông qua mobiistar.
Tôi còn có tham vọng một ngày nào đó, nhìn thấy ánh mắt của những bạn sinh viên mà tôi "say sưa nhìn ngắm" trong buổi offline ngày hôm đó không chỉ hào hứng và phấn khích mà còn phải có có đầy sự TỰ HÀO trong đó nữa khi cầm trên tay một chiếc điện thoại mang thương hiệu mobiistar. Dù điều đó không đơn giản.
Tôi viết bài này không phải chủ ý quảng cáo hay PR cho mobiistar dù rằng TÔI RẤT HÃNH DIỆN KHI LÀM VIỆC ĐÓ. Tôi chỉ muốn chia sẻ một điều đơn giản rằng hãy ngưng công việc của bạn lại trong giây lát và thử suy nghĩ về giá trị của nó - nếu các bạn vẫn đang "làm việc theo quán tính". Hãy đầu tư thời gian công sức để trăn trở cho việc-rất-nên-làm này, thậm chí là đi hỏi những người ở xung quanh, hỏi đồng nghiệp và hỏi chính sếp của mình.
Bạn có muốn tìm thấy được sự đam mê đích thực trong công việc, tìm ra được nguồn năng lượng vô tận để vượt qua mọi khó khăn, chán nản, dẹp bỏ mọi bất đồng trong giao tiếp? Bạn có muốn bình tâm khi có những vấn đề khiến bạn chông chênh hay chao đảo? Bạn có muốn tự đốt lên cho mình một ngọn hải đăng để có thể định hướng và ra quyết định trước mọi vấn đề khó khăn, trắc trở?
Hãy cùng ngồi xuống, chiêm nghiệm lại một lần nữa câu chuyện của cá nhân tôi và bắt đầu hành trình tìm câu trả lời cho câu hỏi "chiếc má phanh của bạn dùng để làm gì?".
05:01 CH 01/03/2013
Góc nhìn Nguyễn Ngọc Long về Truyền thông Xã hội
Saclơ là một người hợp thời quá, được cha mẹ nâng niu, người ngoài tâng bốc quá nên không thể có những tình cảm lớn...

Trong xã hội nào cũng có mẫu người rất giỏi thích nghi. Họ rất am hiểu lề lối của xã hội và tâm lý của đám đông. Họ biết lợi dụng sự hiểu biết đó để sao cho có lợi ích nhất cho mình. Mẫu người này được đám đông tôn sùng và thường rất thành đạt. Nhưng vì thức thời quá nên dù có thành đạt đến mấy thì họ cũng chỉ là mắt xích trong trật tự sẵn có của xã hội, dù là một xã hội mục ruỗng lạc hậu chăng nữa!! Họ không bao giờ là những người dám mạo hiểm quyền lợi của riêng mình để làm xã hội tốt đẹp hơn!! Đơn giản là vì họ KHÔN quá!!b-)

Bạn làm cho một công ty Trung Quốc cũng chẳng sao, nhưng bạn có nghĩ đến việc hàng hoá và dịch vụ Trung Quốc đang bóp chết nền sản xuất của Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là chính phủ Việt Nam phải làm gì để những người Việt Nam tâm huyết và tài năng có thể cống hiến sức mình để xây dựng đất nước chứ không phải cứ đi bán chất xám cho nước ngoài như vậy?!:-
03:30 CH 01/03/2013
Góc nhìn Nguyễn Ngọc Long về Truyền thông Xã hội
VẺ ĐẸP CÓ THỂ MẤT ĐI NHƯNG TÌNH YÊU LÀ MÃI MÃI

04:12 CH 27/02/2013
Góc nhìn Nguyễn Ngọc Long về Truyền thông Xã hội
BIẾT THÌ THƯA THỐT...
Hôm bữa, khi sự việc căn nhà của ông Phương Khói Lửa và 2 căn liên kế bị phát nổ giữa đêm khiến 10 người thiệt mạng, báo chí đưa tin rất đậm đặc. Trong đó, chi tiết đội cứu hỏa - phòng cháy chữa cháy ở cách địa điểm tai nạn chỉ có 1km nhưng mất gần 20 phút mới tiếp cận được hiện trường được khắc họa rõ nét, như kiểu ngấm ngầm ám chỉ vấn đề làm ăn tắc trách.
Tuy nhiên, rất nhiều đọc giả ở gần nhà các nạn nhân đã bay vô bài viết phản đối ở mục comment. Họ nói rằng đường vô hẻm không thuận lợi và quá nhiều người dân hiếu kì đứng xem, bu đen bu đỏ dẫn tới cản trở quá trình tiếp cận của lực lượng cứu hộ.
Tới hôm sau, một số tờ báo lại nhấn mạnh việc lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường từ giữa đêm nhưng tới tận trưa hôm sau mới hoàn tất và kết luận lực lượng này làm việc "không chuyên nghiệp". Tuy nhiên, khi đọc bài tâm sự của lực lượng cứu hộ mới thấy rằng họ đã làm việc cẩn trọng đến thế nào.
"Phía ngoài, hàng trăm người dân nhốn nháo với tâm lý bất an. Tất cả đều sốt ruột muốn nhanh chóng giải phóng nhanh bêtông, gạch vữa công trình sụp đổ cao đến hàng mét. "Với những người làm công tác cứu nạn là một điều tối kỵ, vì nếu làm vậy sẽ gây ra sự va chạm, dịch chuyển mạnh các khối bêtông dẫn đến đè chết người đang bị mắc kẹt. Hoặc làm cát có cơ hội tạo thành dòng chảy đến những khe hở, khoảng trống trong đống đổ nát, lấp đầy dẫn đến hết oxy để thở", một cảnh sát cho biết.
Bước đầu tiên của lực lượng cứu hộ là cắt bỏ từng khúc, từng ô bêtông để lấy khoảng trống tiếp cận phía dưới. Sau vài phút tìm kiếm, 2 nạn nhân là Hồ Sỹ Cường (81 tuổi), ông Phạm Quang Minh (81 tuổi) đã được tìm thấy. Cả hai nằm ngủ ở tầng một của căn nhà và bị mái tôn đè lên người. Trong đó, ông Cường bị nhiều bêtông rơi trúng nên chấn thương nặng. Cả hai nhanh chóng được kéo lên và đưa ra ngoài an toàn.
Xác định còn hơn 10 người mắc kẹt bên dưới, từng tổ cứu hộ lao vào làm việc. 2 giờ sau khi vụ nổ xảy ra, một giọng nữ kêu cứu yếu ớt vang lên từ khe hẹp ở giữa căn nhà 384/7 khiến tất cả đều mừng rỡ. Cụ già Lương Thị Rép (71 tuổi) nằm sâu dưới đổ nát khoảng 2m. "Chiếc tủ gỗ đã đỡ cho nạn nhân tránh bị bê tông đè lên người cũng đã dập nát. Khoảng trống bên dưới chỉ vừa đủ cho nạn nhân nằm như thể cái khuôn. Sức đề kháng của bà ấy đã giảm đi rất nhiều so với những người khỏe mạnh", một nhân viên cứu hộ nhớ lại.
Thiếu tướng Dương lập tức chỉ đạo cho bơm oxy xuống các khe hở của đống đổ nát nhằm cung cấp cho nạn nhân song song với việc khẩn trương tháo dỡ những khối bê tông nặng hàng tấn để đưa bà Rép ra ngoài an toàn. Quá trình thao tác đòi hỏi phải chuẩn xác từng milimet, tránh gây các vật dụng phía dưới bị tác động sẽ đè nặng thêm có thể khiến nạn nhân gãy xương sống.
Sau gần 30 phút khi phát hiện còn sự sống dưới đống đổ nát khổng lồ, cảnh sát đã bới tìm thấy được bàn tay của nạn nhân còn cử động. Bà cụ vẫn còn tỉnh táo và sẵn sàng hợp tác, phối hợp tốt theo sự hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. Và sau nhiều nỗ lực, bà đã nằm trọn trên băng ca và được kéo lên an toàn, trong thở phào nhẹ nhõm của nhiều người. "Dù không nói được nhưng ánh mắt của cụ ấy đã phối hợp tốt với chúng tôi trong việc giải cứu", nhân viên cứu hộ nhớ lại.
Công tác cứu nạn cứu hộ được tiến hành liên tục suốt đêm 24/2. Đến 6h sáng, từ những vết máu tươi và mùi nước hoa, cảnh sát cứu hộ đã phát hiện hai thi thể nạn nhân đầu tiên. Cả hai được xác định ở vị trí góc phải cách cửa chính nhà 384/9 khoảng 4 m, sâu bên dưới vài mét.
Đến 9h, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy cả gia đình ông Lê Minh Phương, còn được người trong nghề gọi là "Phương khói lửa". "Hai vợ chồng ông Phương được tìm thấy trong trạng thái ôm nhau chết. Cảnh tượng khiến chúng tôi đau lòng", nhân viên cứu hộ nói. Trong khi đó, hai chị em Lê Khánh Phương (17 tuổi) và Lê Nam Phương (6 tuổi) nằm gần nhau.
Trời càng về trưa, Sài Gòn càng nắng. Trong khi đó, 3 nạn nhân còn lại vẫn mất tích. Bằng nghiệp vụ, lực lượng cứu hộ xác định nạn nhân đã chết nên bắt đầu huy động máy xúc cào lớp bê tông để tìm nạn nhân. Đến 11h 30 cùng ngày, 3 nạn nhân cuối cùng cũng đã được tìm thấy ở phía cuối căn nhà 384/7A. Công tác cứu hộ kết thúc sau gần 12 giờ tìm kiếm".
***
Qua vụ cháy nổ này, nhiều nhà báo và nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ hero-keyboard cần nhìn lại chính bản thân mình khi đánh giá về tư cách đạo đức của người khác, nhất là ở lĩnh vực mà cá nhân các bạn chẳng có chuyên môn. Biết thì thưa thốt, không biết thì nên dựa cột mà nghe.
06:05 CH 25/02/2013
Góc nhìn Nguyễn Ngọc Long về Truyền thông Xã hội
NHÀ CÓ 5 NÀNG TIÊN THẮNG LỚN, VUI ÍT BUỒN NHIỀU

Tối hôm qua mới có dịp đi coi NHÀ CÓ 5 NÀNG TIÊN. Và rút ra được mấy nhận xét như sau:
1) Khán giả nhà mình cực kỳ dễ dãi, vô cùng dễ dãi và super dễ dãi đến mức choáng váng khi chấp nhận bỏ tiền kéo đến rạp rần rần chỉ để coi một bộ phim có chất lượng (điện ảnh) kém như vậy. Thật khó để nói đây là phim điện ảnh mà là phim truyền hình chiếu rạp thì chính xác hơn. Mà nói là phim cũng hơi quá lời, phải nói là một tiểu phẩm hài... rất dài mới đúng.
2) Thông qua đó để thấy được insight người xem là gì? Hài nhảm pha chút tình cảm luôn thắng thế (Hiệu Trưởng Litado vô kiểm chứng phân tích lần trước của bạn Long nè). Rõ ràng khán giả lúc nào cũng tỏ ra vô cùng khó tính khi săm soi những bộ phim bomb tấn hàng chục triệu, hàng trăm triệu USD của nước ngoài, của Hollywood và thậm chí chỉ 1 triệu USD của Việt Nam (Mỹ Nhân Kế) nhưng lại cũng rất dễ tính khi chấp nhận bỏ qua hết những điều đó với một bộ phim tự định vị mình là... nhảm như NC5NT. Họ sẵn sàng bỏ ra cùng một số tiền như khi trả cho các siêu phẩm điện ảnh chỉ để ngồi trong rạp 90 phút mua tiếng cười sảng khoái. Không hơn.
3) Sự kỳ vọng là một chiêu thức cực kỳ hiệu quả trong truyền thông nhưng đồng thời nếu không sử dụng khéo sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Giải thích rất nôm na thì thế này. Có 2 cô gái, cô A xinh đẹp được 5 điểm, cô B xinh đẹp được 8 điểm. Nhưng nếu trước khi gặp, chúng ta được rỉ tai rằng hãy chuẩn bị tinh thần đi, cô A xấu lắm, răng hô, mắt lé, ăn nói vô duyên lỗ mãng, nói chung là chẳng có điểm gì đặc biệt và cuốn hút, chỉ xứng đáng cho 1 điểm thì khi gặp cô A 5 điểm chúng ta sẽ thấy bất ngờ thích thú và dễ dàng chấp nhận, cổ vũ, khích lệ cô ta. Cũng như, cảm thấy cô ta quá very good so-với-hình-dung. Trong khi đó, cô B được quảng cáo là sắc nước hương trời, nghiêng thùng đổ gánh, cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh, tam tòng tứ đức cái gì cũng tuyệt xứng đáng 10 điểm. Vậy thì khi gặp cô B 8 điểm chắc chắn cô cũng thật OK nhưng lại làm chúng ta hụt hẫng và có phần thất vọng, kèm theo tâm lý săm soi, chê chai để phản bác lời quảng cáo quá lố lúc đầu.
4) Anh Phước Sang là người tạo ra công thức và định hình một thể loại phim mới, là phim-hài-nhảm ở thị trường điện ảnh trong nước. Thực ra, báo chí nhà mình thì rất dị ứng với các phim hài nhảm của Phước Sang nên cũng hạn chế PR. Và Phước Sang thì cũng nắm tẩy khán giả nước nhà quá dễ tính khi coi hài nhảm nên cũng chẳng cần báo chí PR gì ráo trọi. Hầu hết các phim hài nhảm của Phước Sang sản xuất đều lời khẳm vì chi phí sản xuất cực kỳ rẻ (khoảng 2 tỷ mỗi phim) và thu lợi nhuận cực kỳ lớn. Một phần vì Phước Sang có rạp, cả rạp cá nhân và hệ thống rạp liên kết (với hệ thống 40 rạp VinaCinema chẳng hạn). Chưa kể Phước Sang có rất nhiều cổ phần ở nhiều hệ thống phim ảnh khác. Thế nhưng mùa Tết năm nay, Yêu Anh Em Dám Hok của người-khai-phá Phước Sang đã thua đau trước Nhà Có 5 Nàng Tiên của người-sao-chép Trần Ngọc Giàu. Mà lý do dễ thấy nhất là dàn DIỄN VIÊN CHÍNH của Phước Sang không hề có yếu tố gây cười. Còn dàn DIỄN VIÊN YỂM TRỢ thì gộp công lực lại không đủ cạnh tranh với Hoài Linh, Việt Hương, Tấn Beo.
5) Xét về mặt doanh thu đến thời điểm hiện tại thì Mỹ Nhân Kế chiến thắng, vượt qua Nhà có 5 nàng tiên, nhưng lợi nhuận thì chắc chắn không bằng rồi. Trên báo chí, êkip Nhà có 5 nàng tiên nói điểm hòa vốn của họ là 15 tỷ, mình thì cho rằng điểm hòa vốn phim đó khoảng 4 tỷ (tức là doanh thu mang về 2 tỷ, sau khi chia cho đơn vị phát hành 2 tỷ). Vì một phim như vậy thì chi phí sản xuất không thể nào quá 2 tỷ được. Chưa kể sự tham gia phần hùn của một công ty quảng cáo kéo theo quá nhiều tài trợ thì chi phí này còn giảm xuống nhiều lần nữa. Xét về mặt lâu dài, Nhà có 5 nàng tiên chắc chắn có cả doanh thu và lợi nhuận lớn hơn rất rất nhiều lần Mỹ Nhân Kế. Tại vì thể loại hài nhảm này "được lòng" đủ mọi lứa tuổi và thành phần khán giả. Con nít coi cũng cười mà người già coi cũng ôm bụng. Con trai coi cũng thích, con gái coi cũng mê, ô môi pê đê chuyển giới gì coi cũng khoái. Mỹ Nhân Kế hiện đang có doanh thu rất cao nhờ giá vé 3D mắc chứ không hẳn vì số lượng khán giả, vậy nên khi chiếu vòng 2, vòng 3 (rạp tỉnh, vùng ven, lô tô hội chợ) và phát hành DVD - tức là screening ở những nơi chỉ có 2D thì thôi thua chắc Nhà có 5 nàng tiên không có gì bàn cãi rồi.
6) Xin chúc mừng êkip sản xuất Nhà có 5 nàng tiên và xin chia buồn với nền điện ảnh nước nhà.
Mình xin hết ạ
10:44 SA 22/02/2013
n
Nguyen_Ngoc_Long
Bắt chuyện
633Điểm·2Bài viết
Báo cáo