Mình đọc share trên FB bài viết của phụ huynh 1 em đi thi mà không quan tâm là em nào, vì 10 năm nay có coi cái game show hay real show nào ra hồn đâu, chưa bao giờ gửi 1 cái sms nào ủng hộ cả. Thực ra lúc đọc cái share đấy, đoạn thi vòng loại hay vòng 1 hết béng 20tr cho mấy ngày là mình thấy nhột rùi. Nói thiệt nhe, biết là bố không chi li bằng mẹ thì tại sao mẹ không đưa con đi, nếu nhắm thấy không ổn thì biết "cắt lỗ" như chị Bé nói cũng đúng. Đằng này đi nhưng không biết tính toán thêm, gì mà hỡ tí là taxi, chỉ cần 10k kiếm 1 cái bản đồ bus bằng giấy đầy trong các nhà sách, hoặc google map giờ đã đầy các tuyến bus trong HCM ra. Mình đi SG, HN hay tất cả các thành phố khác ngoài VN đều hiếm khi sử dụng taxi mà toàn bus với train ( dù lần đầu tiên đặt chân đến và chưa hề có ý định quay lại để sử dụng các phương tiện công cộng lâu dài, chỉ là mình thích khám phá phương tiện công cộng của họ). Mình thấy chi phí cho taxi đắt đỏ ở VN là rất vô lý, thậm chí hiện giờ mình di chuyển trong SG nếu không đi xe riêng thì cũng rất hay đi bus, chỉ khi nào hết giờ bus chạy mới nhờ vả taxi. Nếu bố bạn ấy bảo diễn về khuya k có bus thì ok, nhưng giờ tập, giờ tham gia hoạt động ... thì có thể chuẩn bị được trước để đón bus cơ mà.Cái thứ 2 là ăn. Tại sao trong ks có tủ lạnh thì không tận dụng thức ăn siêu thị ? Ở Metro, Big C, Coop.. đều bán thức ăn chế biến sẵn rất nhiều, và khá rẻ. Một lần mình mua khoảng 10 món, gồm 4-5 món mặn, 2-3 món xào, 2-3 món canh ... quẳng vào tủ lạnh, chỉ cần cắm nồi cơm điện là nói thật 2-3 ngày ăn no nê không cần ra khỏi phòng riêng. Mà không tốn kém nhiều, chỉ khoảng vài trăm ngàn thôi. Chưa kể Big C còn bán sẵn những hộp cơm trắng có kèm đồ xào và nước mắm chua ngọt chỉ có 5k/hộp. Quá thuận tiện, chia ra 1 ngày 1 phụ huynh đi mua sẵn cho 5 phòng thì gần cả tuần mới đến ca mua tiếp, có phải hơn không. Chứ mà lích kích nấu ăn trong phòng thì mình là chủ ks mình cũng lạy luôn cả đoàn này. Cái gì tiện lợi thì phải tận dụng, đừng có chối là không biết không có tội. Không biết cách tính, mất thời gian, mất tiền thì ngừoi thiệt đầu tiên là chính mình.Cái thứ 3 là quần áo. Đã biết có bao nhiêu đêm diễn thì ở nhà mẹ có thể mua sẵn gửi vào. Hoặc không thì lùng sục những nhà may giá rẻ ở trong các hẻm nhỏ ( cứ lên 5 giây là 1 rừng nhà may theo yêu cầu) tha hồ sửa quần áo cho bé. Nếu nói khéo với người ta là được may trong vài ngày xong. Đâu đến độ khó khăn tới mức mất quá nhiều tiền và quá nhiều thời gian để lùng sục mệt mỏi như thế. Nghe kể đến quả giày xịn là mình oải chè đậu bố con ông ấy, đã sắp hết tiền cmnr mà cũng ráng thửa 1 đôi giày xịn gần triệu bạc, chân con nít ở tuổi này lớn nhanh như thổi, giày dép vài tháng là chật thì mua đồ càng xịn càng vứt nhiều. Thực sự những đôi giày cao gót (không cao quá) cho các em gái đâu đắt, cũng dễ mua mà, lên sân khấu 5 phút mang 1 đôi rẻ rẻ tí chỉ cần màu mè rồi vứt cũng là 1 giải pháp. Sao không biết tính 1 tí cho cả nhà đỡ khổ hả.Những cái khác mình không nói, đó là chi phí cần thiết như vé mb ( dù cũng thấy nghèo mà chơi sang, đã biết thế thì lên kế hoạch sớm, book trước các hãng giá rẻ 3 tuần là vé bằng 1/3 thôi)cafe cho bố .... hoặc chửi ông Minh CTS mình cũng không thích chửi. Chuyện làm ăn của ngừoi ta kệ ngừoi ta, biết bị bóp cổ mà không chạy được thì tiên trách kỷ đã.Tạm nói thế về văn hóa sinh hoạt, mức độ xoay sở và khả năng ứng biến của người lớn trong hoàn cảnh này. Mình không hoan nghênh những ngừoi không biết tính toán, đã yếu thì đừng ra gió, cảm bệnh thì có rên.
Hôm qua em có hỏi chuyện thằng Ku Amway đấy, nó bảo mấy công ty đa cấp kia nó bán hàng theo dạng hình tam giác, nghĩa là bọn ở trên túm đầu bọn ở dưới, có nhiều tay chân rồi thì ko làm cũng có cái ăn, nhưng mà Amway nó bán theo kiểu song song, nghĩa là ăn theo doanh thu thôi, chứ níu kéo chân rết thì không lợi lộc gì mấy, đứa nào bán nhiều hàng đứa đó ăn nhiều, có thể mới làm được doanh thu cao hơn sếp là chuyện thường, mà sao các mẹ trên này lại nói khác huhuhuhuhu Mà Amway nó lừa là lừa kiểu gì các mẹ? Đâu có thấy nó dụ dỗ gì em đâu, mà em cũng ko có ý định sẽ tham gia đâu nhé, em chỉ tìm hiểu vì thằng đấy đang quen em gái em thôi, hội thảo của bọn nó cũng ko bắt đóng tiền để nghe, không ép mình mua hàng thì lừa kiểu gì các mẹ? EM hỏi thật đấy vì em cũng đang ngơ cả ra đây :(
May quá, mình chả coi bóng đá VN từ lâu lắm rồi!
Tôi thì tôi tin chị Tổng không nói câu đó, để làm đc đến chức tổng, đời nào ngô nghê thế,có thể chị nói: "Ở quê ăn thế nài là ngon rồi". Qua mồm mấy chị công nhân là bé xé ra to, thế là đình công, đến đc tai nhà báo nữa thì thi ối xời to to là. Cái cần xem là bữa cơm, cần biết chính xác cơm trưa có gì? lếu giò chả chị canh chuối quít tráng miệng thì ok rồi. Tôi thì tôi vẫn nghi công nhân đặt điều làm trò, tốt nhất là chuyển công ty sang vùng khác cho chắc, để các chị công nhân bị gậy Hanoi tung hoành cho nó tự do. 1 doanh nghiệp mang lại công ăn việc làm hàng nghìn công nhân mà chưa phá sản là điều đáng quý ở thời điểm này, có gì không ưng thì tôi nghĩ có thể thương lượng đc, làm gì đễn nỗi làm toáng lên vì câu nói. Đi làm thì đc trả lương, các chị công nhân Thanh hóa ạ, các chị lĩnh lương thì hí hửng mà không muốn làm việc là sao? các chị bò 1 vòng nhé:
Trước đây mình không bao giờ tin việc có hồn ma, gọi hồn... cho rằng những việc này là lừa đảo, mê tín. Nhưng khi được nghe một vài người bạn thân thiết kể về Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, của Nhà nước đàng hoàng (ở phố Đông Tác, quận Đống Đa, Hà Nội, bên hông Trường THCS Đống Đa), thì mình đã hoàn toàn tin. Chuyện là thế này:- Gia đình 1 đứa bạn thân đến đây để gọi hồn. Nhà nó phải đặt trước vài tháng, sau đó được hẹn lên để gặp người âm. Và nhà nó đã gặp được, vong hồn người bác, rồi vong hồn cụ, kị nhập vào chính mẹ đẻ của nó. Mà ko phải gặp vào buổi tối nhé, gặp hẳn vào ban ngày. Choáng hơn, khi vong của ông bác trai nhập vào, mẹ nó xin thuốc lá hút phì phèo, y chang ông bác ngày trước.- Gia đình 1 thằng bạn cũng đăng ký xin gặp và cũng gặp được. Lần này vong nhập vào đúng con vợ thằng bạn. Nói, cười, khóc lóc đủ cả. Shock hơn, có 1 vong hồn kiếp trước mang tội, bị đày xuống 7-8 tầng địa ngục gì đó (theo lời của 1 số chuyên gia ở đấy giải thích), lâu ngày không được gặp người thân, nhập vào nhất quyết ko chịu ra. Chuyên gia phải nói gia đình ra ngoài, để bà ta nói chuyện với vong hồn đang nhập vào con vợ thằng bạn. Thằng bạn ngó vào thấy vợ mình khóc lóc rũ rượi, nghiêng ngả (thực ra là vong hồn than khóc) cả tiếng đồng hồ, rồi mới hết, trở lại bình thường. Nó shock toàn tập, và kinh sợ.- Mấy đứa cùng chỗ làm nghe tiếng Trung tâm này, đến xem trước và có ý định đăng ký. Tụi nó đến rồi về kể lại, trong 1 căn phòng rộng, có rất nhiều gia đình, mỗi gia đình được phát 1 cái chiếu để ngồi. Có người của Trung tâm thỉnh thoảng đi qua lại xem tình hình, giúp đỡ, nói chuyện với vong hồn (nếu cần) Rồi tiếng cười, tiếng khóc khi gọi được hồn, hồn nhập vào... đủ cả, hicMình cũng đã định cùng gia đình đến để gọi, nhưng thấy nói phải tập trung được nhiều người trong họ. Khi đăng ký cũng phải có đại diện họ nội, ngoại gì đó. Tức là ko phải là cái chợ, muốn gọi thì gọi, mà cũng phải có mục đích đàng hoàng. Hơn nữa, nhà mình cũng chưa có việc quan trọng cần đến mức phải gặp người quá cố, nên tạm cancel vụ này. Chuyên gia cũng giải thích, mỗi lần lên gặp, cuộc sống của người âm dưới đó cũng có xáo trộn gì đó, vì vậy khi ko quá cần kíp thì nên để cho người âm yên ổn. Nhưng khi có việc, chắc chắn mình sẽ thực hiện việc này.Tin hay ko, thì tùy các mẹ. Có thời gian thì cũng nên ghé qua đấy thử xem.
Bạn là người tính toán rất giỏi. vợ tớ cũng tính toán chi tiêu gia đình hàng tháng giỏi như bạn, lập cả phần mềm quản lý chi tiêu luôn, đi chợ cũng toàn chỗ quen, 3 năm nay cứ đều đều vậy. Thế mà đa phần tháng nào phần mềm cũng trả kết quả đỏ lừ ( bạn đã lạm chi). Các cụ đã đúc kết sảy nhà ra thất nghiệp là có lý đúng của nó. Chưa kể các bé không đủ sức khỏe để mà di chuyển như dân phượt chuyên nghiệp được.
thằng này trả lời láo mẹ nó rồi.
trước mình làm ở Vinalines ngày cái amway khai trương bọn mình cũng tò mò xuống xem, hỏi mua hàng nó có bán đâu, nó bảo phải làm thẻ nó mới bán nhé. có anh trưởng phòng cùng công ty có cô vợ ở nhà trông con nay con lớn rồi nên định hướng vợ vào làm nghề này. cũng đi hội thảo tùm lum, đem cả sản phẩm đến bán cho anh chị em, cả nhà giám đốc cũng đến nhé. mình đi công tác cùng anh ấy, mình mới hỏi kỹ thì thế này. anh bán hàng thì được ăn hoa hồng trên sản phẩm-đúng quá rồi nhỉ. nhưng người giới thiệu anh vào mạng lưới cũng được ăn hoa hồng trên sản phẩm của anh, người trên nữa trong mạng lưới cũng được hưởng hoa hồng tiếp, đến lúc này thì bạn đã hiểu cái sản phẩm bạn mua nó có giá trị thế nào rồi chứ. và sau ba tháng thì vợ chồng anh trưởng phòng cũng bye bye với cái amway vì một số sản phẩm bị chính vợ sếp gọi đến trả vì không đảm bảo chất lượng, hàng vợ sếp trả đến 12 triệu lận ( đúng là vợ GD có khác tiền nhiều thật).
Tiện thể em kể tí chuyện nhà em cho các mợ cảnh giác ( nhưng vợ em mà đọc xong trắc sẽ giận cả tháng mất). vợ em có quen một cô là đối tác của công ty, mà mới chỉ biết nhau qua liên hệ điện thoại thôi. hôm nay cô ý gọi vợ em có chuyện cần nhờ và muốn gặp một chút. chuyện thì rất dài dòng và nó làm em rất bức xúc nhưng túm lại là dụ vợ em đến nghe về bán hàng đa cấp. cái địa điểm tổ chức là phòng 214 NHÀ K6 KHU ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG-LONG BIÊN-HÀ NỘI. em thì đang cay máu lắm rồi, nên thứ bảy, chủ nhật tuần sau và các tuần kế tiếp em sẽ lượn qua cái địa điểm này. nếu nó còn tồn tại em sẽ báo công an phường đến làm việc. Nên em cảnh báo trước các mẹ nếu có ai vì nghe dụ mà đến cái địa điểm này thì về ngay nhé không lúc công an đến lại mất công giải thích tôi chỉ là người đến nghe thôi. chưa kể nó đểu nó chụp mấy cái hình rồi bán cho bọn phản động rồi nó photoshop nó đăng trên báo phản động là các mẹ đang họp chống phá chính quyền là mệt đấy.
P/s: xin lỗi các bác tài, nếu cmt của em làm các bác mất mối hàng nhé
Mình cũng như bạn, từ lâu lắm tất cả các thể loại của bóng đá nam mình không để ý đến. Nhưng nếu đội tuyển bóng đá nữ của chúng ta mà được thi đấu với 1 câu lạc bộ của Nhật thôi thì vé 2 triệu mình cũng đi xem.
Cái kiểu nói ban ơn thế này đúng theo kiểu ơn Đ, ơn CP rồi. Nhà mình cũng mở công ty nhưng quan điểm của mình là: chủ cần người làm, người làm cần việc hai bên là mối quan hệ ngang bằng. Nhà mình ở Gia Lâm mà phải xuống HY mở xưởng, vì đất thuê rẻ hơn, dễ tuyển CN hơn, mặt bằng lương thấp hơn. Nghĩa là đặt doanh nghiệp ở đâu là vì lợi nhuận của chủ chứ chẳng phải vì cái đời sống của địa phương đâu. Chẳng biết cái May 8 HG đặt ở đấy từ năm nào chứ ngay cả tại thời điểm kinh tế khủng hoảng này như May Hưng long, hay may Hưng Yên cũng to tổ bố thì lượng CN tuyển vào và CN bỏ việc cũng ngang nhau. Còn trước năm 2007 các doanh nghiệp đua nhau về vùng sâu vùng xa vì ở đó lương CN rẻ, đất đai thì mênh mông, CN tại địa phương khỏi phải lo chỗ ăn, ở, nói chung là chi phí đầu tư cực thấp. Có thế chị Nhũ Hoa mới đặt cái may 8 ở đấy chứ. Nay lại phát biểu cái kiểu bề trên thật hết biết, hồi 2007 mình phải lái xe con lên tận Lạng Sơn đón lao động về làm đây này.
năm 2010 mình định xây nhà tầm 1 tỉ, nhưng nghĩ lại xây phải mất sáu tháng, mệt mỏi lắm đây. đất đành để đấy thấy cái chung cư VH 80 m2 giá 1,5 tỉ, vay thêm múc luôn. ở đến bây giờ chẳng muốn thay đổi nữa. nhà một mặt sàn dọn dẹp rất nhanh. thời gian rảnh thì xem phim nghỉ ngơi cho sướng. hai vợ chồng 17h về đến nhà, chồng nấu cơm, vợ dọn lau nhà, tắm cho con. 18h đã ăn cơm xong tha hồ nghỉ ngơi. trước ở với bố mẹ nhà đất 120m2, hai tầng rưỡi, chỉ quét dọn cũng mất hơn tiếng mà cũng chưa xong, quá oải luôn. cái đất định xây tháng 4/2011 bán đi trả ít nợ, làm con xe 1 tỉ, mua hai xuất đất chỗ khác để dành cho con, thế là thấy đời mãn nguyện rồi.
mẹ này chưa tiếp xúc với bà này lần nào thì đừng có nói. bà Nhũ Hoa này từng phát ngôn với nhân viên khó nghe hơn những lời trong bài báo trên kia nhiều. các chị em nhân viên văn phòng từng bỏ việc ở may HG đâu hết rồi lên đây cho mọi người mở mang tầm mắt chút nào.
Mình xác nhận cho những gì mẹ ở trên kể, vì dòng họ nhà mình cũng mới làm ở số 1 Đông Tác
Một số ít bạn cứ ngây thơ là ăn bớt thuốc để làm gì? Có lẽ là chỉ sơ suất thôi. Nếu mà người ta ko có lương tâm và hám tiền thì họ vẫn làm được thôi. Còn quy trình à, cái đó quá dễ khi mà con người ta cố tình làm sai. Bạn cứ thử đến trung tâm tâm năng suất việt nam nơi dậy bạn về ISO, về thiết lập quy trình quản lí, nhưng ngay cả học viên đi học cũng chẳng có cái quy trình nào quản lí họ thực sự cả, nghỉ học thoải mái vẫn có chứng chỉ như thường. Tôi ko thấy khó hiểu "NẾU" y tá ăn bớt, tôi chỉ " CHƯA" biết người ta làm thế nào thôi. Hãy tạo điều kiện cho tôi vào làm ở đây chỉ cần một tháng tôi sẽ tự nghĩ ra được cách ăn bớt chứ chẳng cần phải học cái mụ y tá kia. Vì, như ở các ngành khác, chẳng hạn:
1, Nếu ở một công ty Giám đốc, kế toán trưởng mà thông đồng vẫn có thể lấy tiền trong tải khoản công ty hoặc trả chậm lương nhân viên đem tiền đi gửi tiết kiệm được ( công ty nhà nước nhé), trong khi nhiều bạn vẫn nói làm sao làm thế được kể cả một số bạn làm kế toán ( những bạn làm kế toán như này thì trình độ quá kém).
2, Một công ty nhà nước vẫn có thể thông đông với một số cá nhân của chi nhánh điện để ăn cắp điện rồi đem tiền chênh chia nhau dù là các khoản thanh toán đều là chuyển khoản nhé.
3, Bạn có thể vào công ty nhà nước mua sắt vụn với giá 7.000 đồng sau đó chở ra ngoài bán với giá 7.000 đ có khi 6.800 đồng mà thu tiền về vẫn có lãi đấy.
Ba ví dụ ở trên chỉ là rất nhỏ thôi cho những cái ta không làm thì không thể trả lời cho câu hỏi, Họ Làm Thế Nào Nhỉ?