Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tình yêu rẻ tiền??????????
Những gì em đang đau khổ trải qua bây giờ thì cũng giống như những gì em đã từng làm trước kia với bạn trai em thôi mà. Em than thân trách phận gì được nữa. Thôi thì dũng cảm bước qua đi em gái, đời còn dài, tình yêu khác còn ở phía trước, đừng níu kéo làm chi nữa.
10:33 SA 31/03/2012
Tại sao một số chị em phụ nữ Việt Nam lại phải...
Nếu bạn đọc đủ và hiểu đủ thì k phát biểu như này. Suy nghĩ kĩ chút nữa, đọc kĩ và chịu khó hiểu tốt chút nữa rồi phát biểu nhé!

Phải nói là tôi có đọc nhưng không "Suy nghĩ kĩ chút nữa, đọc kĩ và chịu khó hiểu tốt chút nữa" như chị (mạo muội xin gọi là chị đi vậy). Trình độ tôi không cao, suy nghĩ tôi cũng chưa tới. Nhưng đọc qua nhiều comment của chị mới thấy chị rất ủng hộ chủ top, những commnent không đồng tình với chủ top thì chị nhảy vào sữa chữa họ liền. Chị coi lại đi ạh, từ cái comment ở trang 3 của chị ấy tới trang này chắc tôi nói cũng không sai.
Ở cái comment trang 3 của chị đấy, chị hả hê rằng nếu chị mà "ngu xuẩn" và "hèn nhát" thì cuộc sống của chị đã không thoải mái như bây giờ (đại loại là thế). Vâng! biết là chị khôn ngoan, chị "vùng lên" để không rơi vào cái hoàn cảnh "hèn nhát và ngu xuẩn" ấy. Nhưng không phải ai cũng như chị mà phải vùng lên thế đâu ạh. Nhiều người đang sống xung quanh chị ấy, họ không cần vùng lên như chị mà họ vẫn hạnh phúc với những gì họ đang có đấy thôi.
Tôi có nói "ai đọc top này thấy giống hoàn cảnh của mình thì "hùa theo" chủ top bảo rằng đúng", vì ở cái comment trang thứ 7 của chị ấy, chị bảo rằng nếu chủ top nói sai tại sao có nhiều người "hùa theo" chủ top như vậy,... Phải nói là mỗi người một hoàn cảnh, đối xử khôn khéo như thế nào để không phải "khổ sở vì cha mẹ chồng", "chịu đựng ông chồng lười biếng", "ráng sinh con trai cho chồng",....thì tùy vào mỗi người thôi ạh. Mà cái người không rơi vào những hoàn cảnh ấy có nên gọi họ là "hèn nhát" và "ngu xuẩn" không thì chắc cũng tùy mỗi người nhỉ. Vậy nên tôi mới nói xin đừng vơ đũa cả nắm ạh.
Khả năng hiểu của tôi chỉ đến đây thôi ạh. Còn chị thì cao siêu hơn nhiều nên tôi không dám với tới. Chỉ là tôi nghĩ sao thì nói vậy nhưng ai ngờ cũng phải suy nghĩ nhiều thế mới được phát biểu. Lần nữa xin lỗi chị vậy!
05:05 CH 21/02/2012
Tại sao một số chị em phụ nữ Việt Nam lại phải...
Những ai vào đọc top này thấy giống hoàn cảnh của mình thì "hùa theo" chủ top bảo rằng đúng, những ai đọc vào mà không thấy đúng thì... thở dài, lắc đầu thôi. Nói tóm lại thì những điều mà chủ top nói tới cũng chỉ là hướng đến một số người, mà những người này đích thực là hèn nhát và ngu xuẩn. Thì là đúng thế mà, đi học có đứa giỏi đứa dốt, đi làm có người chức cao lương nhiều, người suốt đời cũng chỉ là nhân viên quèn lương thấp.... Vậy nên xã hội có người khôn ngoan và độc lập thì cũng có người hèn nhát và ngu xuẩn thôi. Chỉ mong rằng các chị em đừng vơ đũa cả nắm, đừng cho ai cũng giống mình là được!
04:11 CH 21/02/2012
Kết thúc nào cho người đi tìm hạnh phúc. DEAD
Anh đi mua vài chai bia, một ít KFC rồi đưa tôi đến nhà ..bạn thân của anh. Người bạn này đang đi công tác ở Nhật 1 năm, có đưa chỉa khóa nhở vợ chồng tôi lâu lâu ghé nhà trông chừng nhà và lấy thư. cho con ra sân sau chơi,2 vợ chồng ngồi ở phòng ăn nhìn nó chơi ma ko ai nói với ai lời nào . Tôi đoán mấy bữa nay chắc cha con anh ở đây, vì trong tủ lạnh có sữa con nít đang dang dở. và một số loại thức an mà thằng bé thích
anh lặng thing uống. 1 chai, rồi 2 chai. khui chai thứ 3 anh mới bắt đầu nói. Anh nói mà ko hề nhìn tôi, anh nhìn con chơi, rồi nhìn chai bia, rồi nhìn ra cửa, trần nhà, có lẽ anh tránh nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi
Câu chuyện gia đình tôi đang rẽ ngang một khúc quanh khác. và những lời anh nói dường như là những gì chất chứa từ lâu lắm đang dè nặng lên trái tim anh
Có lúc tôi nghe tai như ù đi, có lúc tôi chỉ nghe tiếng khóc của chính mình. Tôi thật sự không nhớ nguyên văn lời anh nói. Nhưng đại ý thì như thếnày
Từ khi quen nhau, anh va tôi có bao nhiêu ước mơ đẹp. Cùng nhau học tập, cùng nhau phấn đấu, cùng hy vọng vào một tương lai mà nơi đó, 2 đứa có công việc đúng chuyên môn, cuộc sống trung lưu,làm việc theo giờ và dành thời gian cho những đứa con. Nhưng người tính thật ko bằng trời tính. anh đã cố gắng, nhưng càng cố gắng anh càng cảm thấy duối. Anh mệt mỏi với công viêc, và chuyện cơm áo gạo tiền. Tôi không làm gì sai bổn phận của một người vợ, nhưng gia đình tôi có quá nhiều drama, và điều đó khiến anh mệt mỏi.
Ngày trước tôi khi còn đi học, tôi hay kể chuyện cho anh nghe về những câu chuyện trong thời gian thực tập (internship). Như chuyện gia đỉnh VN kia rất giàu có, nhưng tài sàn chỉ để cho 1 cô con gái lớn đứng tên sở hữu từ nhà (2cai) xe (xe BMW, Mec.Lexus cho mọi người trong gia đình) cửa hàng kinh doanh (2 cái). Mỗi tháng người chị lớn này kí check cho ba má một khoảng tiền rất nhỏ tượng trưng dể ông bà nay khai low-income, xin được trợ cấp tiền nhà ( ở apartment. còn 2 căn sở hữu cho thuê) tiền chợ (foodstamp) tiền học cho con cái (financial aid) va họ có bảo hiểm sức khỏe nữa. Tiền mặt thì mua vàng bỏ trong các hộp safety ở ngân hàng. Đại khái thế, những câu chuyện như thế này là kịch bản chung của rất rất nhiều gia đình việt. Tại thời điểm đó, chúng tôi cảm thấy những gia đình như thế ko khác gì đi ăn cắp. Vì tiền trợ cấp xã hội chính là tiền của những người đóng thuế. Đâu phải ai đi làm đóng thuế cũng giàu, (như chồng tôi, hiện nay lương 3 cọc 3 đồng mà tháng nào cũng mất một khoảng kha khá cho sở thuế)
anh và tôi đều là những người có lòng tự trọng. Nhưng giờ đây anh đang cảm thấy lung lay giữa lòng tự trọng và sự sĩ diện
Thu nhập của anh chỉ vượt qua cái mức low-income chút xíu ( cái mức định ra của chính phủ thuộc dạng rất thấp, vào loại đói tả tơi). Như tôi đã nói , ko đủ ấm nhưng chưa đói. Tháng nào hết tháng đó, tai nạn xe hay đau ốm thì chạy đầu này đầu kia rồi cũng qua, nhưng thật sự cuộc sống có chút ngột ngạt
Khui chai bia thứ 4, anh ngập ngừng đề nghị ...li dị. Dĩ nhiên là li dị giả, trước mặt Giáo hội chúng tôi là vợ chồng ( vì ko gỡ phép hôn phối), nhưng trên luật pháp tôi sẽ là single mom, thất nghiệp, chỉ nhận trợ cấp nuôi con vài trăm/tháng từ anh.... để từ đó xin tiền này tiền nọ. Ý chính của anh là vợ chồng có dư ra chút để ra ngoài sống riêng. Anh ko thể chịu đựng thêm drama của gđ tôi.
Lý do anh đưa con đi là vì lúc đó (cãi nhau) ba má tôi ra phụ họa. Anh ko muốn cứ vợ chồng buồn nhau là có ngay khán giả/đạo diễn...vv....v..
Anh nói đã suy nghĩ rất kĩ, cân nhắc rất kĩ mới trở về nói chuyện với tôi. Anh cho tôi 1 tuần để suy nghĩ
Tôi chẳng nghĩ được gì hết, về nhà là lên ngay đây tâm sự với mọi người. Đem hạnh phúc gia đình lên bàn cân để đong đo đếm. Người ta vẫn nói tiền ko mua được hạnh phúc. Nhưng trong trường hợp của tôi.. liệu hạnh phúc có đánh đổi được tiền ..."trợ cấp"
và cái thứ tiền ko phải mình làm ra có mua được hạnh phúc khác??????
Tôi phải làm gì đây để không mở đầu một câu chuyện đầy nước mắt khác
Tại sao cuộc đời tôi cứ mãi lênh đênh, ko bao giờ có được phút giây bình yên và tĩnh lặng. Tôi đã có cả đống quyết định sai lầm, và tôi ko muốn tiếp tục sai lầm để rối mãi lần mò trong ngõ hẹp ko lối thoát
Tôi đang sĩ diện hảo... hay đang cố bám lấy cái gọi là lòng tự trọng, thứ mà tôi vẫn còn ngẩn cao đầu "nghèo mà ko hèn"..
trời ơi, chẳng lẽ cứ nghèo là phải hèn mới đáng sống hay sao?????
Tôi chẳng nói được gì, cả buổi tôi chỉ nghe anh nói, anh vốn ko phải là người biết nói chuyên, nhưng hôm nay anh nói nhiều lắm. dường như mắt anh đỏ. Ít nhiều gì trong lòng anh chắc cũng sóng gió
Anh của tôi được lắm. ra ngoài đường người ta hay khen chồng tôi đẹp trai, hoặc hiền, hoặc dễ thương (?!), còn tôi, quá lắm thì được khen ..lanh hơn chồng, chắc ăn hiếp chồng. Nói túm lại, tôi cảm thấy bất an. Cho dù anh thương vợ, yêu con. Nhưng ai dám nói trước được ngày mai
Tôi đang rối quá. Trong đầu tôi đang rất hoang mang và hỗn độn những suy nghĩ. Tôi mà viết tiếp có lẽ sẽ lung tung và lạc đề mất
Mong các bạn cho tôi một lời khuyên

Em cũng "vác mặt" vô đây khuyên chị một lần nữa. Em không nhiều kinh nghiệm, có lẽ em sẽ nói không vừa tai, nhiều người không hiểu, nhưng chắc chị sẽ hiểu.
Nghe ra thì chồng chị thương chị và con lắm đấy. Hết chịu nổi rồi mới kêu chị ra nói chuyện như vậy. Anh ấy có ý định ra riêng, lợi cho chị và con đấy thôi. Không phải chị đang rất bức xúc khi sống cùng với cha mẹ sao? Ra riêng có lẽ anh chị sẽ tìm được hạnh phúc. Mà em nghĩ chắc chắn sẽ được thôi.
Nhiều người nghĩ qua bên Mỹ đi học ra trường thì sẽ có một công việc đàng hoàng trên đất Mỹ như hầu hết tất cả những người sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Nhưng đó chỉ là ước mơ mà thôi. Những ai ở VN sẽ không biết, nhưng chị chắc phải biết. Rất nhiều người qua Mỹ học cấp 3, học lên đại học hay du học ở lại thì hỏi có bao nhiêu người xin được việc để đi làm như một viên chức bình thường với mức lương "bình thường" có lẽ chị biết. Còn em thì thấy nhiều lắm rồi, cầm tấm bằng đại học mà nhiều người vẫn đang phải đi làm nail.
Em biết chồng chị và chị đều đã tốt nghiệp college, nhưng xin được một công việc tốt hay không thì là điều không dễ. Và chồng chị đã cố gắng lắm rồi. Gồng mình làm 2 jobs mà vẫn không dư thì ai chẳng nản?
Em cũng không đồng tình mấy với quan điểm của chồng chị về li dị giả, nhưng anh ấy đã suy nghĩ, không phải cho riêng anh, mà cho chị và con nữa đấy. Có thể còn có nhiều cách khác đối với trường hợp gia đình chị, nhưng chí ít anh ấy đã đưa ra một cách để cứu gia đình nhỏ của mình.
Phải! Tiền trợ cấp của chính phủ là từ tiền đóng thuế. Người giàu thì không nói gì, nhưng những người nhân viên bình thường thì đóng thuế là mất đi một khoảng lớn rồi. Thậm chí nhiều khi em còn tỏ ra bực bội vì tiền chồng em phải đóng thuế quá nhiều, ngay cả tiền bonus cũng đóng, mà bonus còn đóng nhiều thuế hơn tiền lương nữa. Nhưng chồng em bảo đóng thuế nhiều là vì mình còn trả tiền cho những người nghèo, còn để chính phủ sữa chữa đường xá,... Và em quay sang tức luôn cả những người ăn trợ cấp của chính phủ!(hic...).
Nhưng chị ơi! Hạnh phúc của gia đình, của con cái mình so với việc đi nhận tiền trợ cấp thì sao đâu ạh? Thà đứng ra vỗ ngực nói rằng tôi đây sĩ diện và tự trọng là trên hết, còn chồng con thì vì cái lòng tự trọng đấy mà để tan nát cũng được sao?
Chị có thể nói gia đình tôi nghèo nhưng không hèn! Ừ thì nếu như vậy mà êm ấm thì không nói, đằng này nó đang bên bờ vực thẳm đấy. Nghĩ cách cứu cái gia đình nhỏ bé của mình trước chị ạh.
Có thể bây giờ mình bỏ cái sĩ diện để làm cách này, sau này khá lên thì mình làm theo cách khác. Giờ chị chỉ ngồi than thân trách phận thì được gì? Chỉ tội nghiệp hai đứa nhỏ mà thôi. Thời gian không quay ngược, chỉ có bước tới mà thôi, còn bước thế nào thì tùy mỗi người.
Thêm một điều nữa: Cơm áo gạo tiền lo chưa xong, giờ lại sợ: "Cho dù anh thương vợ, yêu con. Nhưng ai dám nói trước được ngày mai" vậy để ngày mai hãy tính, tính chuyện bây giờ trước đã. Còn nếu chị muốn buông xuôi hết thì chắc em cũng không còn gì để nói. Em nghĩ chị nên nhờ mod chuyển sang chuyên mục Châu Mỹ ấy, vì có nhiều chị hiểu về hoàn cảnh của chị hơn và cho được chị lời khuyên.
Em đã từng nói:" mong chị hãy thông minh trong hoàn cảnh của mình" giờ em cũng nhắc lại một lần nữa. Hy vọng chị sáng suốt!
06:52 CH 19/02/2012
Có nên li dị khi chồng chỉ biết đến nhà chồng?
Cảm thông với chị. Theo em thì bây giờ chị đừng làm gì to tát, cũng đừng "vùng lên" :) Tác hại lắm đấy, vì chồng chị đã bênh cha mẹ mình như vậy thì chị có "vùng lên" chống đối anh ấy cũng chẳng bênh chị đâu. Lại còn bảo chị thế này thế nọ, gia đình họ được dịp làm tới với chị đấy^^. Theo những gì em đọc thì chị cũng hiền lắm, nên gia đình họ mà làm dữ thì chắc chị và con chạy cũng không kịp. Em thì cũng không kinh nghiệm gì mấy, nhưng em có ý thế này. Giờ chị đừng bức xúc gì hết, loại người nào mình cũng có cách đối phó. Trước tiên, đừng đưa tiền đóng tiền học phí,...cho chồng chị nữa. Hãy nói với anh ấy đơn giản đại loại là "con sắp ra đời rồi, cần nhiều thứ cho con lắm, em để dành tiền cho con,...."Đừng bao giờ nói là tiền của chị, từ giờ cứ bảo là tiền của con.Nếu anh ấy không chịu, thì cũng nhẹ nhàng bảo "không lẽ anh đi làm không đủ trả những phí ấy mà phải dùng luôn tiền của thằng bé/con bé sao?...." đàn ông họ sỉ diện lắm, nghe vợ nói mình không có năng lực đi dành ăn với con thì tức không chịu nổi đâu. Chồng chị bênh cha mẹ thì cũng đừng dại mà nói với chồng rằng mình bức xúc cái nọ, cái kia. BMC đã không biết điều thì việc gì chị phải gom góp tiền lâu lâu biếu cho họ? nếu chồng chị đã đưa hết tiền lương cho BMC rồi thì không việc gì chị phải góp tiền ăn nữa. Mẹ chồng mà có hỏi thì bảo đại loại như "con tưởng chồng con mỗi tháng đưa tiền ăn cho mẹ rồi..." Lỡ nếu mẹ chồng có hoạch họe điều gì thì cứ bảo tại chồng con chứ con không biết... Việc BMC đòi giữ cháu lấy tiền thì cứ để xem sao, đừng dại mà tính với chồng là trả bao nhiêu, ai sẽ trả.... Đợi đến khi sinh con, rồi tới lúc đi làm cứ nhờ ông bà giữ,cứ tỉ tê với chồng là "mẹ giữ cháu em thấy tội nghiệp mẹ lắm, anh gửi cho mẹ ít nhiều nhé!", mẹ chồng hỏi thì cứ bảo "chồng con nói chồng con sẽ đưa mẹ ạh...." Nói chuyện với chồng thì tỏ ra mình thương và quý bmc (thì một phần nhỏ nhoi nào đó là đúng mà..hihi), nói chuyện với bmc thì cứ đổ lỗi hết cho chồng :)) là được
Nói chung thì có nhiều cách lắm, hơn thua ở cái miệng thôi. Cố lên chị nhé!
03:58 CH 19/02/2012
Cha mẹ có thương tôi không..?
Nằm trong phòng, mình bắt đầu khóc! (Mình chẳng xấu theo như mọi người nhận xét, thậm chí nhiều người bảo mình rất rất dễ thương nữa là đằng khác)
Khi nhỏ thì mình oán hận mẹ nhiều, nhưng giờ nếu hỏi còn hay không thì mình bảo không. Vì nhiều khi mình nghĩ mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chí ít thì cũng giống như nhiều người ở đây nói hoàn cảnh của mình tốt hơn so với nhiều người nhiều. Bây giờ thình thoảng mình cũng tội nghiệp mẹ, và thương mẹ nhiều hơn. Có lẽ do mình cũng sắp làm mẹ rồi, nên cảm nhận của mình về mẹ không còn như trước. Lúc ấy là cái nhìn của một đứa con nít, giờ thì là cách nhìn của một người đã trưởng thành hơn nhiều.
Mình mong bạn cũng hãy để quá khứ qua đi, bây giờ người mình yêu thương nhất là chồng và con, là gia đình nhỏ của mình bây giờ. Hãy tập trung cho gia đình nhỏ ấy. Còn mẹ thì công cha nghĩa mẹ, ơn thầy mà, mẹ đã già rồi, hãy cố gắng yêu thương ba mẹ hơn!
12:48 CH 18/02/2012
Cha mẹ có thương tôi không..?
Có lẽ nhiều người sẽ không ủng hộ quan điểm của bạn, nhiều người sẽ cho rằng bạn không ra gì. Nhưng mình vote cho bạn một phiếu. Hoàn cảnh của bạn cũng na ná của mình, và mình hiểu. Mình cũng sinh ra trong gia đình có 3 chị em, tình yêu thương của mẹ dành hết cho chị gái đầu. Chị là công chúa, còn mình là rác thải. Phải nói là như vậy! Mẹ có thể đưa chị đi mua sắm tới mấy triệu đồng (tiền thời đó) còn mình thì 3 năm học phổ thông cũng chị hai bộ quần áo, mà cũng là mặc lại đồ cũ của chị. Và lẽ dĩ nhiên, mình nghĩ thời đó thì 90% là ai cũng dạy con bằng cách dùng roi, mẹ mình cũng không phải ngoại lệ. Nhà mình có tới một bó roi từ cây dâm bụt mẹ phơi khô để sẵn. Khi nào dùng hết mà chưa đã tay, thì mẹ dùng luôn đến củi (Thời đó còn dùng củi mà, chưa có bếp ga^^), hết cây này gãy mẹ sẽ dùng đến cây khác. Đánh đến khi nào mẹ mệt quá không còn sức nữa thì thôi. Mặc dầu chỉ là do đi học mất cây viết, do để dép ở ngoài hiên, tối con chó ngứa răng nên cắn nát, mẹ sai đi mua đồ nhưng về hơi chậm,.... Một số người bảo thương con thì cho roi cho vọt, nhưng dưới con mắt của đứa trẻ trong trường hợp như vậy có lẽ phải dùng từ khiếp sợ và oán hận thì đúng hơn.Lớn lên một tý, sáng sớm mẹ dậy thật sớm để sấy tóc cho chị và trang điểm cho chị để chị đi học (thời đó chị mình gần như là nổi tiếng nhất trường vì xinh, vì biết ăn chơi^^), còn mẹ thì chẳng bao giờ biết sấy tóc cho mình là gì. Mỗi lần bạn bè lớp chị đến nhà chơi thì mẹ chạy đi nấu ăn cho tụi nó ăn, cho tiền chị đi chơi với bạn, còn bạn lớp mình thì thậm chí không đứa nào dám tới nhà mình chơi vì sợ mẹ, lần nào bạn mình ghé chơi thì mẹ ra tiếp và đuổi khéo tụi nó về :). Đi học, 16, 17 tuổi không bao giờ có một đồng tiêu vặt trong túi, thậm chí mình bị cảm, bạn mình phải cho khăn giấy, vì cũng chẳng có tiền mà mua, nước mũi thì cứ chảy.... Mà không phải mình không ngoan gì, thành tích mình học khá lắm, khi nào đi họp phụ huynh mẹ cũng được khen nức mũi, mẹ không muốn mình ra ngoài chơi với bạn, nên mình ờ nhà 24/7 chỉ trừ giờ đi học mà thôi,... Tất cả mẹ đều không hài lòng. Còn chị thì dĩ nhiên, mẹ chiều tới bến thích gì cũng được. Ganh tỵ ư? Phải mình đã từng ước đấy, nếu mẹ quan tâm mình hơn một tý. Mình còn thằng em trai, nhưng em mình là cháu đích tôn mà, dĩ nhiên là được cả nhà thương nhiều. Ba mình thì hiền lắm, vậy nên thay vì chạy theo đòi mẹ thương không được, mình lẽo đẽo theo ba. Ba chẳng bao giờ thể hiện tình thương, chỉ khi nào mình lẽo đẽo theo thì ba mua cho bịch kẹo, vậy là hạnh phúc lắm rồi. Khoảng thời gian ấy mình chỉ có một mong ước, ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt.
Rồi đại học là khoảng thời gian hạnh phúc với bạn bè và trường lớp, khỏi phải hằng ngày đối mặt với mẹ, với chị (Vì chị mình cũng ích kỷ mà, không biết thương em là gì đâu. Nhưng mình cũng chẳng tiện kể)
Rồi mình cũng như bạn, chồng mình bây giờ cũng là người việt nhưng sinh sống ở nước ngoài. Lần đầu tiên biết yêu, mà quen ngay một người nước ngoài thì cũng sợ, mình chạy về hỏi mẹ có nên nhận lời làm quen hay không thì mẹ bảo ừ sao lại không, sau này có cơ hội để cho chị mày ra nước ngoài sinh sống.
Tối hôm trước ngày đám cưới, mình ngủ sớm trong phòng, còn mẹ chị và ba thì ngồi nói chuyện ở ngoài, mẹ và chị bảo rằng nó (mình) làm cô dâu xấu quá, chị mình cũng bảo uh, xấu quá đi, mà con không nói,....
12:39 CH 18/02/2012
Chồng quá ky bo tiếp tục chịu đựng hay bỏ?
Đọc mà thương chủ top quá. Chồng chị có tính kibo thì em cũng không có ý kiến gì, nhưng việc xông vào mắng chửi và đánh vợ thì em không đồng ý. Sống với chồng, mọi tính xấu em điều chấp nhận hết, nhưng một khi đã mắng chửi vợ thậm chí là đánh vợ thì em sẽ xách quần áo mà ra khỏi nhà ngay ạh. Mình cũng là một con người mà chị, mình đáng được yêu thương. Chứ không phải là thứ để "thượng cẳng chân hạ cẳng tay". Em nói với ông xã em rằng chỉ cần tát em một cái thôi, thì không có cơ hội mà gặp mặt lại lần nữa đâu. Mình phải có quan điểm và cứng rắn chị ạh. Không phải việc gì cũng nhẫn nhịn và chịu đựng, được một lần người ta sẽ làm tới. Mà em tin rằng một người chồng biết yêu thương vợ con thì không bao giờ đánh đập vợ con (đây là chính kiến của riêng em, còn mọi người thế nào thì em không biết).
Mọi người cũng đã khuyên chị nhiều rồi, rất mong tin từ chị!
11:57 SA 18/02/2012
Tính nóng nảy thất bại trong công việc và gia đình
Không phải là nóng nảy! Mà là không khéo léo trong cách giao tiếp ứng xử. Mà cái tính khéo léo trong giao tiếp là tính ...trời cho. Chịu thôi! Không có cách nào giải quyết được đâu :)
02:21 CH 17/02/2012
Đi tìm Nữ Hoàng Quăng Bom !
Ôi dào, chú ấy rảnh cứ để chú ấy tìm đi. Sau đó có làm ăn được gì không thì hẵng tính, hạnh phúc của một gia đình cũng đâu phải dễ cho chú ấy rớ tới thế!O:-)
09:02 SA 17/02/2012
Bài học về dạy con gái: Mẹ phải làm sao khi con...
Trách đứa con gái vừa ngu, vừa dại dột. Còn lại không có gì đáng bàn!
08:48 SA 17/02/2012
Dự sinh tháng 8/2012
nhà mình cho em hỏi về việc uống canxi với, tuần thứ bao nhiêu uống là ok nhỉ? cái hồi em đc 13 tuần, đi siêu âm bác sỹ Vĩ (dốc phụ sản) thì bác ấy đã kê cho uống rồi, nhưng từ hôm ấy đến hôm nay em vẫn chưa uống, một mặt vì mấy bà chị của em, và cả bọn bạn em nữa đều uống ở tuần thứ 20, mặt khác là vì em ăn nhiều thứ có canxi rồi, sợ uống thêm nữa thì thừa, ko tốt. Nhưng mấy hôm nay có biểu hiện bủn rủn chân khi đi ngủ, em nghĩ chắc là thiếu canxi nhỉ?

Lúc mình đi tư vấn về chế độ ăn uống khi mang thai thì như thế này: Bổ sung canxi bắt đầu từ sau tuần thứ 12, tùy thuộc vào một ngày bạn uống sữa, ăn cheese, và yogurt bao nhiêu. Một ngày uống khoảng 3 ly sữa thì đủ. Trường hợp của mình không tiêu hóa được sữa (uống vào là bụng cứ lâng lâng cả ngày, người cứ phờ ra..hic), nên bác sĩ khuyên uống sữa đậu nành thay thế, sáng uống một ly sữa đậu nành, trưa và chiều thì nhai thêm 2 viên canxi (loại giống như kẹo ý). Vậy nên bạn cứ theo toa của bác sĩ mà uống, còn nếu bạn bổ sung nhiều canxi bằng đường ăn uống như uống được nhiều sữa,... thì hạn chế uống thuốc canxi lại ^^. Bắt đầu trong giai đoạn này, nếu thiếu thì phải bổ sung canxi để em bé phát triển xương----> Nghe bà bác sĩ bảo thế :)
08:18 SA 17/02/2012
Em phải làm gì khi chồng nản chí???
- Chồng em là một người biết kiếm tiền nuôi gia đình, chứ đâu phải là người không muốn đi làm, suốt ngày lông bông đâu mà em nản ghê thế?
- Nhất là chồng đang bị áp lực từ công việc hiện tại như vậy, chồng em phải đang chịu không được nữa rồi mới nghĩ tới đi kiếm việc khác
- Em có đi làm hay không? nếu em đã từng hoặc đang đi làm thì em biết công việc nhiều khi stress và mệt mỏi thế nào.
- Em thà có chồng đi làm xa mà nhiều tiền mang về hơn là chồng ở gần mình mà lương ít hơn sao? Trong khi em lại đang mang thai cần chồng chăm sóc, rồi khi sinh con, nuôi con nữa. Em định để bố gặp con một tháng 1-2 lần?
- Hãy để họ làm những gì họ thích, miễn sao công việc đó vẫn tốt cho gia đình là được. Nhiều người ra trường, đi làm hàng chục năm lại thấy hối tiếc vì không được làm công việc mà mình thích cơ mà.
- Hãy là chỗ dựa vững chắc cho chồng em ạh. Đừng tính toán quá, người tính không bằng trời tính đâu. Công việc thì không thông, vợ thì không hiểu, như vậy rất tội nghiệp chồng em đấy!
11:13 SA 16/02/2012
Em có nên ..........chia tay ????????
Trời ơi! Next lẹ đi thôi, em đã và đang là bị hại rồi, còn nghĩ làm thế nào để tốt cho người khác nữa làm gì.
10:23 SA 16/02/2012
Bạn có khắt khe chuyện trinh tiết của người con...
Xin cảm ơn bạn đã đưa ra câu hỏi.
Kính thưa quý vị và các bạn, như tôi đã nói, phong trào quan hệ tình dục trước hôn nhân đã gây ra một tác động tiêu cực đến xã hội. Theo số liệu mới nhất của tổng cục thống kê năm 2011, tỷ lệ nạo phá thai ở Việt Nam là cao nhất trong khu vực Đông Nam á, nguyên nhân chính của việc nạo phá thai, như các bạn đã biết là nạo phá thai chủ yếu do các đôi bạn trẻ quan hệ tình dục quá sớm. Không chỉ có thế, tỷ lệ phụ nữ vô sinh đã tăng lên khá cao do việc nạo phá thai quá nhiều lần tại các cơ sở y tế có chất lượng chưa được kiểm duyệt.
Kính thưa quý vị và các bạn, một điều nguy hiểm hơn rất nhiều nữa, đó là tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng đã tăng lên với con số chóng mặt, mà nguyên nhân chính là ở các bạn trẻ chưa ý thức được tác hại to lớn của việc quan hệ tình dục một cách bừa bãi. Tất cả những mỗi nguy hiểm đó đang hàng ngày, hàng giờ tàn phá xã hội. Nói đến đâu chắc bạn cũng đã hiểu. Do vậy, quý vị hãy đặt ra câu hỏi là có nên trân trọng và tôn vinh giá trị của chữ "trinh" để cho xã hội này tốt lên không?
Trên đây là đôi lời giải đáp của tôi, nếu quý vị có thắc mắc thì xin giơ tay phát biểu ý kiến.

Hehehe...Đầu tiên: chú làm mọi người khâm phục quá! Cái đoạn "Theo số liệu mới nhất của tổng cục thống kê năm 2011, tỷ lệ nạo phá thai ở Việt Nam là cao nhất trong khu vực Đông Nam á, nguyên nhân chính của việc nạo phá thai, như các bạn đã biết là nạo phá thai chủ yếu do các đôi bạn trẻ quan hệ tình dục quá sớm. Không chỉ có thế, tỷ lệ phụ nữ vô sinh đã tăng lên khá cao do việc nạo phá thai quá nhiều lần tại các cơ sở y tế có chất lượng chưa được kiểm duyệt..." chú lấy từ đâu thế? Đưa cả số liệu lên đây thì làm ơn ghi rõ số liệu bao nhiêu, từ nguồn nào nhé. Nghe bảo chú cũng học từ "trường lớp", mà ghi không không như thế này thì người ta cười vào mũi cho là "đồ có học cũng như không".
Thứ hai: "phong trào quan hệ tình dục trước hôn nhân" (như chú ghi trên ấy) không phải chỉ có Việt Nam đâu, thế giới họ có cái "phong trào" này lâu rồi. Thế sao "tỷ lệ nạo phá thai"của Việt Nam lại cao nhất ĐNA (cũng là do chú ghi đấy nhá) thế? Rồi chú nhắc tới nào là "tỷ lệ vô sinh", "tỷ lệ lây nhiễm HIV" ,... Ô hay! Phải nói là các nước tiên tiến rất ngu, "phong trào quan hệ tình dục trước hôn nhân" ở đất nước họ có từ lâu lắc lâu lơ rồi mà chẳng chịu đưa ra giải pháp nào. Phải chi họ nghĩ ra một biện pháp vô cùng đơn giản mà đỡ tốn tiền như của chú: "trân trọng và tôn vinh giá trị của chữ "trinh" để cho xã hội này tốt lên" thì đỡ biết mấy. Chú mà làm một bài luận về cái "màng trinh" rồi gửi tới các bác lãnh đạo chắc các bác ấy tôn chú lên làm "anh hùng bảo vệ và phát triển của xã hội" ấy chứ chẳng đùa đâu. =P~
09:56 SA 16/02/2012
Bế tắc vì chồng quá nhu nhược, thiếu quyết đoán!
Em nói thật nhé. Dân gian thường có câu: con dâu mới là con, con rể chỉ là khách". Em đọc cái comment của chị hodoi mà em rất bức xúc. Theo kiểu của chị ấy phân tích thì sướng nhất là ba mẹ chồng đấy nhỉ? Thằng con trai cưới một đứa về để nó vừa làm ôsin vừa đẻ cháu cho BMC, còn nếu con ôsin này mà làm không vừa ý thì BMC được quyền chửi bới, xỉa xói không tiếc lời? Mà có phải chị chủ top ở nhà ăn không ngồi rồi, không làm việc gì thì còn bắt lỗi này nọ. Đằng này BMC ở nhà, rảnh rỗi thì trông cháu, để con cái nó an tâm đi làm thì không nghĩ tới. Suốt ngày chỉ ngồi đó nghĩ cách bắt nạt con dâu thì đúng là thứ cha mẹ chồng không ra gì. Động một cái thì đòi cha mẹ bên nhà vợ qua "dằn mặt". Để cho người ta thấy mình có uy quyền? Để thông gia bên đó phải luồn cúi trước mình? Em xin nói với chị chủ top rằng em rất ủng hộ cách ứng xử của cha mẹ ruột chị. Chồng chị mà không qua xin lỗi đưa chị và con về thì cũng chẳng cần về cái nhà đó làm gì. Chứ đừng nói bắt cha mẹ ruột của chị đi qua nhà bên đó mà xin lỗi nhé. Hãy thương con và giữ danh dự cho cha me ruột mình chị ạh.
07:56 CH 14/02/2012
Bạn có khắt khe chuyện trinh tiết của người con...
Mẹ em chỉ cấm em không được quan hệ tình dục trước hôn nhân thôi chứ mẹ em không cấm em tụt quần con gái chị ạ.
À mà mẹ em cũng không tuyệt đối cấm quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng nếu quan hệ thì phải quan hệ với gái trinh. hehe

Haha... đúng là một thằng khùng, lại thêm một bà mẹ chẳng hiểu lý lẽ (gọi cách khác là ..ngu sao? hic mình có lỗi với người lớn tuổi quá!) cũng chẳng biết dạy con (cái này suy ra là mất dạy đó :)) ). Chắc mẹ chú cũng mất trinh trước khi lấy bố của chú nên đâm ra bị hoảng loạn vì cái màng trinh đấy mà. Mà cũng phải khâm phục mẹ chú, dạy một thằng con (ô, mà không biết chú có phải là con của bố chú không cơ đấy ^^)khùng không ra khùng, điên không ra điên, ăn nói thì vô tội vạ, có học tới đại học mà sao ngu thế. Đề nghị mẹ chú dạy lại chú đi. Chứ cái kiểu như thế này ra đường không sứt đầu mẻ trán mới lạ đó!
04:38 CH 14/02/2012
Dự sinh tháng 8/2012
1. Magica | Sài Gòn | bé gái | dự sinh 01/08/2012
2. Witch141v| Hà Nội| Dự sinh 3/8/2012
3. Thuymaisp | HCM| bé gái | Dự sinh 5.8
4. Ntt21183| HCM |bé trai | dự sinh 06/08/2012
5. Bun_cha | Hà Nội | dự sinh 08/08/2012
6. lazycat31/hà nội/dự sinh 10/08/2012
7. 18122009| HCM | Dự sinh 13.08.2012
8. Mẹ Bameyeucaccon | Sải Gòn | Dự sinh 16/8/2012
9. Cube | Hà Nội | Dự sinh 16/8/2012
10. Chị yêu Cún lắm | Hà Nội | Chưa bít | Dự sinh 29/8
11. rui2812 | Bình Thuận | chưa biết | Dự sinh 03/09/2012
12. turun|Nc ngoài|chưa biết|Dự sinh 6/8/2012
13. chuot_lac | Sài Gòn | Chưa bít | Dự sinh 12/08/2012
14. Nguyenniq | Saigon | Dự sinh 06/09/2012 (hehe con so chắc sinh sớm nên lọt vào tháng 8 các mẹ ạ)
15. Hunganh12122005 | Hanoi | Dự sinh 10/08 (chưa biết trai hay gái)
16. Phile/ HCM/ dự sinh 9/8/2012
17.Beebee2811/HCM/bé trai/dự sinh 05/08/2012
18. Yenj /Nc Ngoài/chưa biết/dự sinh 18/08/2012
19. NSCD /Nc ngoài/chưa biết/dự sinh 5/8/2012
Ngày mình dự sinh của em bé mình trùng với mẹ Thuymaisp, bebee2811, trước mẹ Ntt21183 và mẹ turun 1 ngày ^^@};-@};-@};-
08:19 SA 14/02/2012
Cần tư vấn - Chia tay rồi vẫn tỏ ra thương yêu...
Em đã buông tay rồi thì lưu luyến làm gì nữa? Không phải là rất tội nghiệp cho người mới của em sao?
10:15 SA 13/02/2012
Bạn có khắt khe chuyện trinh tiết của người con...
Dựa vào đâu anh nói người ta mất trinh? Học bách khoa mà vô học thế à?

Ôi em không biết huh? Theo những gì chú ấy bảo thì chỉ có chú ấy và bạn gái chú ấy là còn....trinh thôi! Còn mọi người thì mất zin hết rồi. Thế mới hiếm chứ lị!:))
09:01 SA 13/02/2012
n
Ngoi-sao-co-don
Bắt chuyện
775Điểm·0Bài viết
Báo cáo