Tôi một mình ra Phan Rí tìm đến nhà đứa bạn , nhà nó ở sát biển nên tôi thường trắng đêm ngoài đó , để bắt đầu học cách quen a ta đi nhưng hỡi ơi những đêm dài một mình tôi ngồi trước biển dù biển lặng yên nhưng tâm hồn tôi tựa như biển động , ngồi trên ngềnh đá 1 mình sau lưng là 1 bãi tha ma , trước mặt thì mặt biển tối đen , tôi sợ ma nhưng vẫn lỳ ngồi đó , khóc cho mình và khóc cho con , đầu óc tôi luôn quay cuồng với 1 ý nghĩ , " mình có nên chấp nhận làm cái bóng của a ta ko , mình có nên làm người thứ 3 hay ko , dù thực tế con tôi có trước nhưng tôi ko đc pháp luật công nhận , còn người ta dù sao cũng danh chính ngôn thuận " đau đớn vật vã rồi cũng qua đi ( 20 đêm ngồi tự hỏi mình như vây , vậy mà tôi lại có 1 quyết định sai lầm dẫn đến hàng loạt sai lầm tiếp theo ) . Mỗi ngày tôi điều gọi dt hỏi thăm tình hình con trai có ngoan ko , nỗi buồn cũng vơi đi khi biết con mình ngoan khỏe đc mọi người yêu nhiều lắm , nhưng khi hỏi a ta có về thăm con ko thì chị tư bảo là ko có về , sau 1 tuần như thế tôi mới gọi a ta .- alo a nghe - sao a ko ghé chị tư thăm con vậy ?- e đi đâu cả tuần nay ko liên lạc đc vậy ? E về đi .- tôi hỏi sao a ko thăm con , hay a nghĩ nó ko phải con a ?- a ko nghĩ vậy nhưng e về thì a mới đến chứ nếu e ko về a ko thăm đâu .- tôi sẽ về vì tôi còn trách nhiệm với con tôi , chẳng qua tôi ra đi để tìm câu trả lời cho a .Trời ạ , sao tôi lại đưa con tôi vào hoàn cảnh khốn nạn này chứ , có cha có mẹ mà như ko , tôi mặc kệ a ta có đoái hoài con trai hay ko tôi vẫn ở lỳ ngoài phan rí 3 tuần . - alo a nghe .- tôi về rồi a về cho tôi nói chuyện .30' sau a về đến vừa bước vào nhà đã muốn lên cơn .- e đi đâu với ai làm gì mà cả 3 tuần ?- tôi chỉ ra nhà nhỏ Liễu ở với nó thôi , giờ ko nói vấn đề tôi làm gì , mà là vấn đề a và tôi .- bây giờ ý e muốn sao ?- tôi chấp nhận làm cái bóng bên lề hạnh phúc của a , nhưng tôi cần là a phải có trách nhiệm , nếu a ko chấp nhận a có quyền ko đến và chúng ta chia tay .- e muốn đòi hỏi trách nhiệm thế nào .- sống chung với nhau 2 năm rồi tôi chưa từng lấy của a đồng xu nào trừ tiền nhà và tiền viện phí sinh con , nhưng từ bây giờ nếu a muốn tiếp tục muốn tôi làm cái bóng của a thì a phải có trách nhiệm cuộc sống của con tôi , còn tôi sẽ tự đi làm để nuôi mình .- vậy cũng đc , a đồng ý . Thế là tiếp theo chuỗi ngày tôi làm kẻ thứ 3 cho chính chồng mình , mỗi ngày cơm trưa a ta điều có mặt , tối tạt qua khoảng 1 tiếng rồi về , nhưng có 1 điều tôi vui vì a ta đi ctac ở nơi xó xỉnh nào cũng đưa tôi theo , khi thì cả 2 mẹ con . Rồi vợ a ta có bầu , cái thai ấy lớn dần từng ngày thì niềm đau trong toi dày lên từng chút , nhưng cam chịu và lặng lẽ vì mình chọn cho mình mình phải gánh lấy hậu quả thôi . Đầu năm 1999 a ta thay đổi chổ làm sang làm cho cty sơn của mỹ , và lại phải đi ctac miền tây mở rộng thì trường , cũng bắt đầu từ đây 1 loạt bi kịch mới xuất hiện .comment by WTT mobile view