Công nhận bạn này hát amateur mà hay thiệt, nhẹ nhàng, sâu lắng. Bạn mà được huấn luyện thêm chuyên nghiệp thì có thể sánh với ca sĩ Phương Dung (Ba mình nói là cs PD được mệnh danh là "con nhạn trắng Gò Công"). Bạn thử nghe bài "Về đâu mái tóc người thương" do cs Phương Dung và cs Hoàng Oanh (được mệnh danh "con chim vàng Mỹ Tho) song ca, nghe xong sẽ muốn nghe lại nhiều lần. Giọng của bạn rất giống cs PDung, mình thích. Cám ơn đã chia sẻ.
Bây giờ nói về đề tài mn đang bàn luận. Một anh hay chị nào đó ở trên có viết "nếu không có họ thì làm gì được sống ở thành phố mang tên bác" làm tôi cười chảy nước mắt. Ai nói với chị là người dân Sài Gòn nói riêng chúng tôi và người dân miền Nam nói chung muốn như vậy? Nếu chúng tôi muốn vậy thì sau 75 chúng tôi đã ở lại để được "hưởng phước" sống ở thành phố mang tên đó, chứ không phải thí mạng sống trên biển để trốn chạy. Những người trốn chạy qua nước ngoài này không phải chỉ những người trong chế độ VNCH mà ngay cả dân công chức hay dân thường cũng chạy nốt. Cho nên người miền Nam lúc đó có câu nói "Nếu cột đèn biết đi thì nó cũng chạy". Cũng như 1 số người miền Bắc sau 54 nếu yêu thích cuộc sống ngoài đó thì họ đã không tháo chạy vào miền Nam. Nói tóm lại, chị đừng bao giờ nghĩ là lính miền Bắc đã giải phóng cho người miền Nam chúng tôi. Ví như chị đang ở nhà của chị và tên hàng xóm chạy vô nhà của chị không có sự đồng ý của chị, rồi nó đòi ở chung với chị, áp đặt sở thích của nó vào chị, và cướp hết đồ của chị rồi nó lớn giọng nói "tôi đang giải cứu cho chị đó"... Sau ngày đó miền Bắc của chị đỡ hơn xưa rất nhiều nhưng miền Nam chúng tôi thì tệ nạn, nghèo đói hơn lúc trước. Vậy ai phải biết ơn ai đây? Và ai oán trách ai đây?