Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Kinh nghiệm du lịch đến Vân Đồn đi: Cô Tô, Minh...
Chào em Cẩm Vân " Vandonbienxanh "!
Đầu tháng 7 c và con gái định đi Quan Lạn 3 ngày 2 đêm. Đi thứ 2 về thứ 4. Nhờ em Vân tư vấn cho c về mấy điểm sau : tàu cao tốc ra đảo, nhà nghỉ ( bình dân thôi ), nơi ăn uống và thuê xe máy . Nếu em tư vấn được cả lịch trình đi chơi hợp lý thì tốt quá, mail chị là
hiennguyenngoc262@gmail.com.
Cám ơn em Vân trước nhé !
10:19 SA 08/06/2015
Tâm sự trước khi mất của nam sinh trường Hà Nội –...
Lẽ dĩ nhiên, môi trường ở Ams cách đây 30 năm sẽ khác so với bây giờ. Chẳng phải vì so với độ khó của đề thi vào trường hay so sánh với trường chuyên khác . Thời nào thì thi vào Ams( thi thực sự, k mua k chạy ) đều khó cả thôi.
Cái khác căn bản là do con người 30 năm trước và bây giờ khác nhau. Và con trẻ cũng vậy. Thế nhưng vào thời đó mình cũng đã manh nha nhận thức được vài điều k hay rồi.
Và mình nghĩ, chẳng ai ở đây dám tự nhận là bản thân là cựu Amser, nếu có học ở đó thì bảo là có học, k thì thôi, nếu mà tự nhận thì xấu hổ lắm. Vì cho dù có thích hay k thích, có tình cảm hay k có với ngôi trường này, thì đó vẫn là quá khứ và lịch sử của bản thân, k thể chối bỏ được.
Mình hết sức tâm đắc với comment của bạn Ty&Bong "Hãy học cách biết tôn trọng sự khác biệt của người khác nếu họ chẳng làm gì sai, chẳng ảnh hưởng gì đến ai.Hãy chấm dứt quyền vênh váo tự cho mình được gây bạo lực tinh thần (tất nhiên là "vô hình" rồi) với người khác. " Thêm một lần nữa cám ơn bạn !
02:29 CH 30/05/2015
Tâm sự trước khi mất của nam sinh trường Hà Nội –...
Và sau này, mình vẫn liên lạc với bạn bè, thầy cô giáo cũ, những đàn em lứa sau được ở lại dạy học trong trường Ams. Được nghe quá nhiều điều...chỉ biết thở dài. Giỏi - các em rất giỏi. Năng động tự tin- các em quá thừa . Thông minh nhanh nhẹn- các em tuyệt vời. Nhưng cùng với những điều tốt đẹp đó thì k thể thiếu những điều như:bóng bẩy hào nhoáng, thể hiện bề ngoài, giả tạo, kèn cựa, bè cánh, chèn ép, tẩy chay, kiêu căng ngạo mạn , khinh người ...Bao năm qua rồi , các hiện tượng này ở các học sinh chỉ có hơn rất nhiều chứ k bg bớt đi.Và bg đã xảy ra chuyện của em Khoa....
Nên các bậc phụ huynh hãy cân nhắc thật kỹ khi quyết định cho con em mình vào học ở đâu. Môi trường ganh đua, áp lực, cạnh tranh, phấn đấu...hoàn toàn tốt và k đáng sợ, nhưng điều gì cũng có tính 2 mặt của nó, nên xem con em mình và bản thân gđ mình có phù hợp, có tiếp thu và có chấp nhận được hay k.
09:43 SA 30/05/2015
Tâm sự trước khi mất của nam sinh trường Hà Nội –...
5 năm nay chỉ tàu ngầm ở WTT và ĐBGB, k bg viết bài nào. Nhưng sau khi đọc topic này, thật sự muốn phát biểu vài câu.
Nếu ai ở trong hoàn cảnh hiện tại của bố mẹ em Khoa, chắc cũng sẽ đau đớn, hối hận, chua xót...đến mức khó có thể chịu đựng được. Nuôi dưỡng chăm lo một đứa con với bao kỳ vọng ( mà nhiều khi kỳ vọng quá lại chính là áp lực cho cả gia đình ), đến bg thấy con chết thảm như vậy....Người ngoài như chúng ta còn cảm thấy nhói lòng , huống chi!
Con mình hơn em Khoa 1 tuổi, sắp thi ĐH. Khi cháu vào cấp 3, nhiều người hỏi mình sao k cho cháu thi vào trường Ams ? Vì cháu có đủ khả năng để vào đó. Mình trả lời là k, cháu nhà tôi chỉ cần vào trường THPT bình thường, phù hợp với tính cách của cháu là được rồi.Năm đó cháu thi vào cấp 3 được gần 60 điểm, đủ cả điểm vào trường CVA, mng lại tiếc hộ mình lần nữa là tại sao tại sao k cho nó vào trường đó trường kia. Mình lại trả lời là k, cháu nó k phù hợp với 2 trường đó .
Bởi vì mình quá hiểu trường Ams. Mặc dù khi mình học ở đó 30 năm trước đây, mọi thứ đều tử tế hơn nhiều so với bây giờ. Nhưng với một đứa trẻ hết sức " ngơ " và thật thà như mình, lúc đó cũng đã nhận ra vài điều k phải hay ho gì ẩn sau vẻ ngoài đẹp đẽ ,thành tích hoành tráng, vẻ vang hào nhoáng của ngôi trường danh tiếng này.
09:29 SA 30/05/2015
Kinh nghiệm du lịch Bangkok - Thái Lan (Tầng 6 +7)
Mình đang cần mua bath , ai có thì làm ơn PM cho mình nhé, rồi mình sẽ liên lạc lại ngay.
Thanks !
03:41 CH 26/05/2015
Kinh nghiệm đi Hạ Long - Tuần Châu
Chào các bạn. Mình muốn xin 1 file cẩm nang du lịch Hạ Long được ko ạ ? mail của mình là nnhien01@yahoo.com. Có càng sớm càng tốt ạ .Xin cảm ơn các bạn trước !
04:57 CH 12/03/2013
Án mạng tại quảng trường Lam Sơn
Bạn yomost : Đã biết rõ nguyên nhân sự vụ thế nào đâu, nhưng comment của bạn quả thực là vô duyên quá !Cho dù có ai đó giật chồng người cũng ko thể nào xuống tay hạ sát một phụ nữ đang mang bầu như thế được !
Xã hội ngày càng loạn càng đáng sợ ...Rồi đến khi mang thằng điên ấy ra xử, biết đâu lại có vài thằng luật sư nhảy vào biện hộ với các kiểu lý lẽ như " - phạm tội lần đầu, - nhân thân tốt, - thành khẩn khai báo, - trẻ người non dạ..." để chạy tội cho nó ấy chứ ! Không biết nó đã đủ 18 tuổi chưa nhỉ ?
05:32 CH 23/09/2011
Du lịch Đà Nẵng (Phần 08)
Các bạn ơi, nếu đi ĐN-HA vào dịp Tết âm lịch thì thời tiết ra sao ? có mưa rét như ngoài Bắc ko? có tắm biển được ko?
09:22 SA 05/09/2011
Thu Hà - Nhan sắc mặn mà sau bao đau đớn, xót xa
Ôi chị Hà, thần tượng một thời của mình !
Chị Hà sinh năm 1969, giờ đã hơn 40 rồi, mà vẫn trẻ đẹp ghê...Ngày trước, khi đang học cấp 3 ở Ams, mình toàn chạy vào nhà thằng bạn ở Khu TT trường ĐH GTVT, gửi xe ở đó , rồi đi vào sân bóng của trường. Nhà chị Hà ngay gần sân bóng , thi thoảng may mắn là có thể trông thấy chị ấy ...Có lần mình và con bạn đã dũng cảm gõ cửa nhà chị, may ơi là may, chị có nhà, chị mời cả 2 đứa vào nhà nói chuyện , vui vẻ lắm. Ôi sao mà hạnh phúc quá chừng, đến gần 25 năm nay mà vẫn ko quên ngày hôm đó....Thần tượng của lòng tôi !
05:10 CH 16/05/2011
Chuyện mẹ chồng chăm con dâu đẻ
Nhớ 2 lần sinh con, tớ đều không thể nào quên các mẹ ạ :
- Năm 1997, mình sinh bé gái đầu lòng vào giáp Tết. May mà đẻ thường và còn trẻ tuổi nên hồi sức cũng nhanh. Đẻ sáng thứ 7 thì sáng CN tự bế con leo 3 tầng cầu thang tập thể về nhà mẹ chồng , vừa trèo vừa lom khom vì khâu 7 mũi. Mẹ chồng bảo mẹ đẻ tớ là " Con đầu cháu sớm, nhà tôi mới có đứa cháu nội đầu tiên nên tôi sẽ nuôi hai mẹ con nó 1 tháng đầu, sau thì nhờ ông bà ngoại ". Con dâu cảm động rưng rưng, bế con về nhà chồng, nghe thấy ngay bố chồng nói với chồng " Mày cứ mặc kệ mẹ con nó, ko cần vào nằm cùng bế con đâu, ra ngủ với bố cho đỡ mệt ". Và thế là cả ngày cả đêm hai mẹ con xoay như chong chóng với nhau, chồng đi làm cả ngày, tối về nhìn con một tí rồi ra ngồi nói chuyện với bố, đêm ngủ với bố cho tình cảm. Nói thêm là ông nội ko thèm nhìn mặt cháu lần nào, lý do vì nó là con gái, mà ông bà đang mong cháu trai ( các cô em chồng còn bàn tán là tại sao chị dâu lại đẻ con gái đầu lòng, vì rõ ràng nhà này ai cũng đẻ con trai đầu lòng cơ mà, vậy ko biết có phải máu mủ nhà mình ko nữa . Về sau các cô em nhớ ra là tớ từng bị sảy thai lần trước đó, lúc 5 tháng và là bé trai, thì mới thôi ko bàn tán nữa và bảo với mẹ chồng tớ là : cũng biết đẻ con trai , thôi ko sao ....hahaha ! ).
Mẹ chồng ngủ từ sớm, mà tớ cũng ko làm sao dám nhờ bà cùng thức trông cháu được, vì ban ngày bà đã nấu cơm và giặt giũ cho rồi. Được 3 ngày thì vì vết mổ nhiễm trùng ( đứng lên ngồi xuống nhiều quá, lại bị cảm lạnh ) nên tớ lên cơn sốt đùng đùng, trong cơn sốt còn nghe thấy tiếng mẹ chồng " Ôi khổ cái thân tôi quá, tự dưng lại vác của nợ này về nhà "....Cả đêm tớ sốt , con nằm bên cạnh khóc oe oe , xót quá phải cố lê dậy để bế con , không thì bố chồng chửi vì " mẹ con nhà nó ầm ầm như thế thì ai ngủ được ". Sữa thì chưa có, sữa ngoài thì bà xót tiền ko cho chồng mua nhiều, đến lúc đó ko còn chút nào....Nhục nhã quá ...Chẳng lẽ lại đập đầu mà chết ....
Sau đúng 7 ngày, khi bố mẹ đẻ tớ đến thăm ( ngày nào ông bà cũng sang, mẹ chồng tớ còn tỏ vẻ khó chịu vì làm mất thời gian của bà ), tớ xin ông bà đón về nhà, không thì tớ điên lên mất. Bà ngoại nói với bà nội, bà nội sau đúng 5' trả lời ngay " vâng, ông bà đón cháu về cho ko phải mất công đến thăm " ...Hahaha...
Khi 2 mẹ con bồng bế nhau đi , còn nghe thấy tiếng bà nội nói với hàng xóm " Mẹ con nhà nó đi , tôi nhẹ hết cả người bà ạ.Sắp Tết nhất rồi nữa chứ, nhà có gái đẻ bừa bãi bẩn thỉu quá .Thật là may !".
Về nhà bà ngoại, sữa mẹ chảy ồ ạt, con bú ko hết, tối nào mẹ cũng phải vắt sữa bỏ đi ( tính ra đầy một cái chậu con ). Mẹ đẻ tớ cũng ko quen chăm sóc ai,may mà bố tớ hết sức tốt và thương con, đêm nào ông cũng bế cháu cho con gái ngủ đến 10h, sau đó tớ tiếp quản trông con cho đến sáng ( dĩ nhiên vẫn trông một mình ).Chồng vẫn ở với bố mẹ , hàng ngày đến thăm con 20' rồi lại về,sướng như trai độc thân, hehe.
Tớ chẳng quên được bất cứ điều gì , mặc dù đã 14 năm trôi qua....
- Năm 2009, tớ sinh bé thứ 2 , cũng là con gái...Hai vợ chồng tự đi đẻ, chồng còn lên nhà mẹ một tí rồi mới quay lại, mình tớ ôm bụng đau quặn ở chỗ nhà A viện C với 2 túi đồ to. Cùng vào với tớ lúc đó còn một em khác với khoảng 10 người đi theo.Mấy chị nhà đó chắc thấy tớ tội nghiệp nên nhường tớ vào khám trước, bác sĩ hốt hoảng bắt tớ ngồi ngay lên xe đẩy ko cho đi lại nữa, sợ bị đẻ rơi. Đến lúc làm xong các thủ tục mới thấy chồng vào, bác sĩ bắt đẩy ngay vợ lên phòng đẻ, tớ ko biết xử lý thế nào với 2 túi đồ vì chồng đã đẩy xe rồi, may quá các chị nhà kia lại nhiệt tình xách lên hộ.Thế mới biết trên đời còn rất nhiều người tốt, cảm ơn các chị !
Chiều hôm sau, mẹ chồng vào, ngồi nhìn cháu đúng 10' rồi thở dài , quẳng phong bì ra và bảo với con trai " Ai mổ xong đều ăn được và béo nhanh lắm, nhất là đẻ mổ, nên mày đừng có bồi dưỡng cho vợ mày nhiều nhé, béo lắm rồi đấy ". Con trai bà im lặng, tớ ko nhịn được phải nói luôn " thì bây giờ ko ăn thì lấy đâu ra sữa cho con bú hả bà, mà con nào có dám bồi dưỡng gì đâu " - chắc bà vừa nấu hộ bát cháo thịt băm nên bà tưởng con dâu ăn lắm . Hahaha....
Từ ngày đó đến giờ, bà chưa bao giờ chủ động đến thăm cháu lần nữa ( con tớ đã được 15 tháng ). Bà yêu cầu vợ chồng phải mang con lên thăm ( nhà này là người dưới phải đi thăm người trên, ko có cái lệ ngược lại- chồng tua nguyên văn câu nói của mẹ lại cho vợ biết ). Thế thì các mẹ cũng hiểu là ko bao giờ bà chăm cháu một chút chít gì, từ khi sinh con đến giờ này, tớ đều một mình chăm con hết ( ông bà ngoại đã mất từ lâu ).
Không thể nói , không thể tả được tất cả những sự khổ cực mà tớ đã trải qua từ khi sinh bé thứ 2 đến nay....một ngày thời gian ngủ tổng cộng có khi chỉ 2-3 tiếng...hic hic. Sáng ra, chồng và con lớn ra khỏi nhà từ 6h30 và 6h chiều mới về, trong khoảng thời gian đó , bà đẻ tự lo trông con, làm việc nhà, cơm nước, giặt giũ ....Con tớ thì khó tính vô cùng, khóc suốt ngày đêm....Lại một lần nữa nghĩ rằng: ko lẽ lại đập đầu mà chết ...Chồng tớ thì ko cho thuê người giúp việc ( tớ thì nghỉ việc ở nhà một năm rồi nên nói thật kinh tế cũng khó khăn hơn ) , đành phải tự bơi mà thôi. Nghĩ lại nhiều lúc thấy rùng mình ....hic.
Rồi mọi thứ cũng dần qua đi, tự an ủi là nhiều người còn khổ và khó khăn hơn mình nhiều, mình cố gắng đi, rồi con lớn mọi việc sẽ ổn. Chỉ bực là tuy ko giúp đỡ chút nào , nhưng mẹ chồng ( hiện tại khá rảnh rỗi, bố chồng đã mất, bà ở với con gái út ) vẫn suốt ngày kêu ca với con trai và họ hàng là " Con dâu ko chịu lên chăm sóc hỏi han gì mẹ chồng cả" ( ngay từ khi con bé nhà tớ mới được hơn tháng ). Đến nỗi họ hàng và con gái bà phải đến tận nhà tớ nhắc nhở điều đó, hehe....Nhưng sau 15 năm tiếp xúc và sau quá nhiều điều mắt thấy tai nghe, giờ tớ lãnh cảm lắm rồi, ai nói gì mặc kệ, tớ muốn thì tớ mới làm, ko thì thôi...Ai tức thì cứ việc ....
Thấy ai có bà nội bà ngoại chăm sóc giúp đỡ , tớ thèm lắm....Nhưng tự lập tự lo tuy khổ thật, khổ lắm, vẫn có cái sướng là không phải mang bất cứ một món " nợ đời nợ miệng " nào...Chẳng biết tớ có cực đoan hay ko hay muốn " mắc nợ " cũng chẳng được, nhưng thực sự là bây giờ tớ cũng thấy nhẹ nhàng hơn , ko bị áy náy lăn tăn gì hết ....Hihi, tớ sau này còn làm bà ngoại " xịn " đây.
05:29 CH 12/03/2011
Du lịch Huế (Phần 2)
Bạn đi du lịch mấy ngày mà đi nhiều và biết nhiều quá vậy? :Laughing:
Chừng này ở cả năm em nghĩ cũng ko biết hết ấy chứ.
Bạn tài quá. :Laughing:

Ô hay, bạn ngạc nhiên à? lạ thật ? Có gì mà cần ở cả năm mới biết nhiều ?
Tớ đi Huế lần này là lần thứ 2 ( 4 ngày ) bạn ạ. Lần 1 ( cách đây vài năm ) là 6 ngày
Tất cả thông tin này là tớ rút ra sau những lần đi chơi đó ( mỗi lần đi đâu về tớ đều ghi chép lại kinh nghiệm để giúp ai chưa đi tham khảo ).
05:26 CH 23/01/2011
Du lịch Huế (Phần 2)
Mình đi Huế về đã được 3 tuần, nhưng giờ mới có thời gian ngồi viết comment :
Trước hết, xin gửi lời cám ơn đến em Vinh vì đã hết sức nhiệt tình và dễ chịu. Giới thiệu với các mẹ là em Vinh trông rất trí thức, thư sinh, trắng trẻo và đẹp zai, hehe. Ăn nói dễ thương, hỗ trợ nhiệt tình và hợp lý/ được việc….ở trên forum này cũng như ở ngòai đời.
Sau đây là nhận xét & kinh nghiệm của gia đình mình sau khi đi Huế 4 ngày :
- Thời tiết : Lúc nhà mình vào thì Huế khá ấm áp, sáng lạnh man mát, trưa trời hửng nắng ( đi chơi phải mặc áo phông ). Bây giờ thì chắc lạnh ko kém gì Hà Nội rồi.
- Môi trường : Phải nói là cực thích, trong lành, ít bụi, sạch sẽ, không có ăn xin ăn mày bám riết ( chỉ trừ ở Lăng Minh Mạng có một số người lớn, trẻ em xin mua chuối hộ, nhưng họ cũng chỉ kêu xin từ xa chứ ko tiến lại gần du khách ). Huế ít xe cộ hơn Đà Nẵng, TP cũng nhỏ nên nhiều phố hết sức lặng lẽ và yên bình, yêu quá !
- Khách sạn : Nhiều lắm, tập trung ở khu vực Nam Sông Hương, các đường Hùng Vương , Lý Thường Kiệt, khu vực phố Tây, Lê Lợi,v.v…Giá cả từ 200k trở lên, tùy loại phòng loại khách sạn. Phòng giá rẻ ở cũng ổn, ko như kiểu giá rẻ ở Vũng Tàu, Sầm Sơn, Đồ Sơn. Phục vụ nhiệt tình nhưng ko quá săn đón, hỏi thì vồn vã trả lời , chỉ bảo cẩn thận, ko hỏi thì tùy khách .
- Ăn uống : Chu choa là thích, ăn nhậu ở Huế thiệt đã , hehe. Có một số địa chỉ sưu tập thêm cho các bạn này ( ngòai những nơi mà mọi người có thể tìm trên box này và hỏi bác Gúc ):
+ Bún bò Huế : Đánh giá cao nhất là quán ở Đường Chi Lăng ( đi qua Chợ Đông Ba xuống cầu Gia Hội là thấy Chi Lăng, đi vào giữa phố, ngay sát Mè Xửng Thiên Hương là thấy quán này – quán o Liễu ). Nhìn quán hết sức bình dân nhé, tối mù, khách ngồi đầy ngòai đường và ngồi trên xe máy chờ mang về. Nhưng ăn thì tuyệt tuyệt ngon, đúng chất bún bò Huế. Bát bún đầy đặn mà giá hết sức bình dân : 10k, không phân biệt màu da giọng nói, hehe. Chỉ tội phải chờ khá lâu vì đông quá.
Nhưng nếu ai có tính quý sờ tộc thì chắc nơi này ko hợp đâu, mình xin báo trước như vậy.Đối tượng loại này có thể đến quán bún bò O Bê ( trước ở 13 Lý Thường Kiệt , nay chuyển sang Đống Đa, ngay cạnh quán bánh canh cá lóc chị Hoa nổi tiếng ). Ăn cũng tạm được, giá 20k-30k /bát ( chắc thấy mình nói giọng Bắc nên cho ngay bát to nhất, nhưng chất lượng và số lượng ko bằng quán O Liễu đâu ).Nhưng chỗ ngồi thì xịn hơn, quán rộng rãi, phục vụ nhanh.Chỉ bán buổi sáng thôi, buổi chiều tối là nhường cho qúan gà ( xôi, miến…), ăn cũng được nhưng đắt lè.
Các quán bún bò khác thì nhiều , nhưng ăn cũng bình thường, ko có gì ấn tượng.
+ Bún thịt nướng, nem lụi, bánh ướt thịt nướng, v.v..:
Ngòai quán Huyền Anh và một số quán ăn theo ( Hiền Anh, Huyền An gì đó ) ở Kim Long là có tiếng rùi, mọi người có thể ăn ở các quán tại ngã ba Điện Biên Phủ- Đống Đa-Nguyễn Huệ, cũng được mà giá cả phải chăng. Đi lại gần hơn, sang Kim Long thì hơi xa.Hoặc nếu ai ở bên kia sông Hương ( gần Đại Nội ) thì qua phố Mai Thúc Loan ( đoạn dưới nha ) cũng nhiều hàng.
Ngòai ra trên các phố cũng thấy một số hàng bán món này, ăn cũng oki.
+ Bánh khóai : Quán Hồng Mai ở ngã ba Đinh Tiên Hòang-Nguyễn Biểu ăn được nhất, giá cả ổn. Còn thích ngồi quán xịn sang thì vào đám Lạc ở đầu Đinh Tiên Hoàng ( cắt Trần Hưng Đạo ) gồm : Lạc Thiện, Lạc Thuận, Lạc Thạnh…
+ Chè : Chè Hẻm ở Hùng Vương ( trong kiệt , gần ngã ba với Nguyễn Tri Phương ) là ngon nhất, nhiều loại chè, ko ngọt quá, vừa miệng, giá 4k/ly. Ly cũng khá nhiều.Chỗ ngồi rộng rãi, thỏai mái ( nhưng gặp lúc đông khách vẫn phải chen , hehe ). Đối diện là đại lý Mè Xửng Thiên Hương, mua chè xong sang mua quà Huế, quá tiện.
Chè ở cửa chợ và trong chợ Đông Ba : gặp thì ăn tạm, hơi ngọt quá, ko sạch sẽ lắm, giá 7k-10k/ly.Ngồi ghế xúp vỉa hè thôi.
+ Bánh Huế : Bánh Cung An Định ăn cũng được nhưng hơi đắt. Mình theo chỉ dẫn của một O ( hết sức nhiệt tình và dịu dàng ), dẫn vào tận chợ Đông Ba mua bánh nậm/bột lọc của một chị ngồi cuối dãy hàng ăn. Chỉ có 2 loại này thôi, mà 12h trưa mới bán, vì buổi sáng chị đi chợ mua tôm thịt về mới làm bánh cho tươi.Các em các mợ Huế xúm xít ngồi ăn, mình phải đứng vòng ngòai chờ mãi mới mua được bánh, hehe. Nhưng quả là đáng công, bánh tuyệt ngon ( tối đấy nhà mình 9h mới về đến nhà ở Hà Nội mà 10h vẫn kiên trì ngồi hấp bánh để xơi ngay vì thèm quá , tiếc là ko mang nước chấm của hàng về theo được ). Giá hợp lý : 10k/7 bánh ( các chỗ khác bán là 2k/bánh, giống giá ở Hà nội bán - nhưng ko ra chất Huế lắm ).
+ Vịt các loại ( cháo, gỏi, miến măng, xôi …) : Quán góc đường Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Cừ, ăn ngon, rẻ ( cả nhà 3 người lớn chén no nê đủ các món , cả uống , mất 120k, hehe ). Đông người Huế ăn lắm.
+ Bánh canh cá lóc : quán chị Hoa góc đường Đống Đa – Lý Thường Kiệt ( cạnh quán bún bò O Bê đã nói ở trên ). Bánh canh tươi, vừa làm bánh vừa bán, bánh vừa làm ra là ăn luôn nên rất mềm và chất, nước dùng ngọt , thơm và CAY , mẹ ơi cay dã man con ngan luôn, vừa ăn vừa khóc, hehe. Nhưng ko cay thì lại ko ngon ạ. Cá lóc tươi ngọt & tẩm sẵn trong nồi ớt , ăn thêm cá tính thêm tiền. 8k/tô nhỏ, 15k/tô to. Thanh niên ăn tô to là vừa, chị em cá cảnh thì nên xơi tô nhỏ thôi.
+ Café : mình thấy các quán ở Đường Đoàn Thị Điểm ( dọc tường thành Đại Nội ) có khung cảnh đẹp& lãng mạn. Nói chung bao quanh Đại Nội có nhiều quán café, rất thỏai mái lựa chọn. Ngồi uống café, ngắm mưa Huế hoặc vào những ngày Huế mù mây, chà chà ……
- Mua sắm :
+ Quà : Mè xửng Thiên Hương , Trà Cung đình, Kẹo cau: ở đại lý đường Chi Lăng , Hùng Vương ( đối diện chè Hẻm ) & các siêu thị, chợ.
Nem, tré, chả Huế : Tập trung bán ở đường Đào Duy Từ khá nhiều .
+ Mua đồ khác : Big C ( Hùng Vương ), Coop Mart ( Trần Hưng Đạo )- ngay cạnh chợ Đông Ba, Thuận Thành Mart ( Mai Thúc Loan ), chợ Đông Ba, chợ An Cựu (Hùng Vương, gần Big C ) . Chắc vào những nơi này xong cũng mệt người lắm rồi.
Đồ quần áo thì mình thấy ở Hùng Vương nhiều lắm, đồ hiệu , đồ đẹp có cả, phố này chắc sôi động nhất Huế.
- Đi lại : Huế nhỏ, xe cộ ít, đi lại khá dễ dàng ,ko tắc đường . Đi bộ cũng ko nhiều & không mệt mỏi như ở Hà nội .Nhà mình tòan đi bộ qua cầu Trường Tiền, ra chợ Đông Ba, công viên Thương Bạc ( ngay cạnh sông Hương & chợ Đông Ba ), thích lắm. Còn nếu đi taxi thì hơi bất tiện vì taxi ko nhiều, các phố nhỏ hầu như ko bắt được, ra phố lớn cũng chờ hết hơi.Nhưng nếu may thì vẫn tóm được ngay. Có điều buồn cười là gọi xe 4 chỗ là cứ thấy điều xe 7 chỗ đến, hehe.
Các hãng taxi ở Huế : Thành Đô, Mai Linh, Hương Giang ( số đt các mẹ hỏi bác Gúc là có , mình xóa mất rồi ).
Thuê xe máy thì ở Khách sạn hoặc ở các hiệu ở khu phố Tây ( Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu, Đội Cung….) : tầm 100k/ngày, tự đổ xăng.Đi cái này rõ tiện & thích, hết được Huế luôn.
- Xe từ sân bay – TP Huế và ngược lại : Ngòai thuê taxi với giá tầm 120k-160k (như em Vinh đã nói ) , có thể đi xe bus của Hàng Không .Xe rộng, ngồi dễ chịu thỏai mái, chuyến bay nào cũng có xe đợi ( ko như bọn VNA ở đầu Nội Bài, ghét ! ). Đưa về tận Khách sạn, 40k/người, đi tầm 30’ là đến nơi.
Ngược lại : ra văn phòng VNA ở 20 Hà Nội, trước chuyến bay tầm 45’ là có xe, hoặc họ có thể đón tận Khách sạn ( mình thấy thế, chắc là khách có số phone của tài xế ).
Các mẹ nếu cần thì gọi Mr Quý lái xe : 0903598447 .
- Thăm quan, chơi bời:
+ City Tour : các mẹ có thể mua City Tour ở DMZ Travel của em Vinh hoặc ở các Khách sạn khác.150k/khách, bao ăn trưa ( buffet , ăn no và cũng ngon, có điều quán nhỏ nên hơi chật ). Đến tận nơi đón khách , đi từ 8h sáng đến 5h chiều, đi các lăng Tự Đức, Minh Mạng, Khải Định, thăm làng nghề, Đại Nội, chùa Thiên Mụ, đi thuyền rồng trên sông Hương về bến sông rồi khách tự về . Tour này bố trí thời gian và lịch trình khá hợp lý nên đi ko mệt mỏi lắm. HDV thuyết minh khi vào thăm các di tích , ít thôi nhưng cũng có. Thế này cũng coi như biết hết các điểm thăm quan tiêu biểu nhất của Huế rồi ( dĩ nhiên là với tính chất cưỡi ngựa xem hoa thôi ).
+ Tự đi xe : Có xe máy hoặc xông xênh thì bao nguyên xe taxi/ô tô ( khoảng 600-700k/ngày ), tha hồ mà đi khắp các nơi. Đi các Chùa : Từ Đàm, Từ Hiếu, Đàn Nam Giao, Lăng Gia Long, hoặc xuống biển Thuận An , Lăng Cô….
Đi xích lô: cái này phải hỏi rõ ràng giá cả trước nhé, đi loanh quanh cũng hay, mình còn xuống cả chỗ hồ sen phố Tịnh Tâm, thích lắm.
+ Tự đi bộ : Cái này chắc ko phải kể nhiều, thả chân ra đường là đi thôi , hehe. Mình thấy đường ven bờ sông Hương rất đẹp, đi lại thỏai mái ( Phố Lê Lợi & Trần Hưng Đạo ), quảng trường Ngọ Môn trước Đại Nội, công viên Thương Bạc, đi bộ qua cầu Trường Tiền, Phú Xuân, qua xem trường Quốc học Huế ( Lê Lợi )…..
+ Thuyền rồng sông Hương : ra bến sông Hương gần cầu Trường Tiền là thấy ngay (bến thuyền Tòa Khâm ) nhiều thuyền rồng chờ khách, tự hỏi giá rồi lên thuyền đi.
Hì, một vài kinh nghiệm , post lên chia sẻ cùng các mẹ. Nhà mình thì kinh tế ko khá giả nên cách chơi cũng mộc mạc bình dân thôi, ai cùng gout thì tham khảo nhé.
06:14 CH 22/01/2011
Học sinh lớp 1 bị “túm” tím ngực
Gia đình ko lo nuôi dạy và giáo dục con cái cẩn thận thì ko khéo lại có Nguyễn Đức Nghĩa phẩy !
11:17 SA 24/11/2010
Người thầy giản dị của GS Ngô Bảo Châu
Khi còn trẻ, thầy Tôn Thân nổi tiếng đẹp trai , và vợ thầy cũng xinh đẹp. Thầy dạy rất hay và có giọng nói truyền cảm, giờ Toán của thầy là giờ mà cả lớp bọn tớ thích nhất. Thầy sống rất đức độ và thương học sinh, cũng rất tâm lý nữa .Tớ vẫn nhớ một vài kỷ niệm ở lớp chuyên toán TV với thầy Thân như : thầy tổ chức buổi tặng quà Tombola ( nghĩa là mỗi học sinh mang đến một món quà,quà gì cũng được, ghi lời chúc vào đấy, rồi một số bạn mang tất cả quà đó chia ngẫu nhiên vào ngăn bàn của các bạn, mỗi ngăn một món quà . Sau đó cả lớp vào lớp và mọi người tự lấy quà từ ngăn bàn mình ra, bóc ra xem là quà gì và của ai, được chúc gì. Hì, vui cực kỳ, mà sau đó cả lớp cũng trở nên thân thiết với nhau hơn ).Khi học Toán thì thầy cho thi đua thế này : ra đề Toán và yêu cầu làm trong 15'-30' hoặc 1 tiết, 10 người nộp bài đầu tiên và làm đúng sẽ được thưởng thêm điểm 10 . TỚ nhớ hồi đó ông Châu ngồi trong cùng ( bàn 4 người ) nên lao ra nộp bài ko kịp, ông ấy phi luôn tờ giấy kiểm tra lên bàn thầy, hè hè. Đối với tớ, những kỷ niệm của cấp 2 luôn là những ngày vui nhất thời học trò....
À, vợ Châu ko phải con gái thầy Thân đâu nhé, hì. Châu và Thanh yêu nhau bí mật lắm, đến khi chúng nó đến nhà mời cưới mà tớ suýt ngã ngửa...Nhanh thật, từ hồi đi thăm Thanh sinh bé lớn đến nay cũng đã 15 năm rồi...
Hehe, đọc thấy bài viết về thầy giáo của mình thì cũng muốn tâm sự vài câu, hy vọng ko ai nghĩ là " lại ăn theo người nổi tiếng " nhé ! Thật sự ko dám và ko đáng đâu ạ....dân học toán bọn tớ vẫn tự hào là khái tính và cá tính lắm, ko "đánh đu " theo ai và theo cái gì bao giờ...
10:39 SA 20/11/2010
Mẹ Nguyễn Đức Nghĩa đã kiệt sức
("thánh" đang lượn ở top này đấy, chưa thấy phán gì) :Donttella::Donttella::Donttella:
Chỉ thấy nhấn cảm ơn cho vài bài viết " hợp ý " thôi, à thánh cho xin cái đặc điểm nhận dạng hoặc số đt di động đi chứ ? Thánh đang hẹn chiều nay ai có thích ném đá , đánh ...thì ra đền Quán Thánh mà ? Ko lẽ ra đó cứ thấy ai mặt mũi ngơ ngơ cử chỉ kỳ cục thì đến hỏi thăm à ?
07:44 CH 09/11/2010
Vợ tôi ôm hận mẹ chồng
Cám ơn em ....
Chuyện của em làm chị nhớ lại một chuyện khác : Lần ấy chồng chị bị Rubella, sốt cao, phát ban toàn thân. Chị phải nghỉ làm để đưa chồng đi viện khám. Nhưng hôm đấy thứ 7, lớp mẫu giáo của cháu nghỉ , để con ở nhà một mình thì ko yên tâm ( lại ko biết đi đến lúc nào mới về )nên chị định đưa cháu sang Ông bà ngoại. Bố nó ko cho, đòi đưa sang ông bà nội . Ko muốn cãi nhau lúc đó, c chở cả chồng con sang nhà đấy. Chồng đứng trông xe, vợ dắt con lên nhà. Hai mẹ con vừa thò đầu vào, ông nội trông thấy đã quát “ Chúng mày dắt nhau lên đây làm gì ? Tao đang ốm, mà con này ( chỉ cháu ông ) biết đâu lại lây bệnh của bố nó thì sao, mang nó lên đây làm lây ra cả nhà tao à ? Chúng mày là đồ ngu, không biết cách phòng chống bệnh cho người khác gì cả ? Có học mà thế à ? bla bla bla….”.Hoá ra lúc ở nhà, lúc vợ mặc quần áo cho con và chuẩn bị đồ đưa chồng đi viện, chồng đã kịp gọi điện thoại kể hết với mẹ là bị Rubella, chuẩn bị đi viện khám , nhưng ko nói là sắp mang con lên gửi trên đó. MC nói lại với BC, đúng lúc đó thì thấy con dâu dắt cháu vào nên ông điên tiết chửi luôn. Ha ha ha….C ko nói lại một câu nào, bảo con gái chào ông bà rồi quay đi. Chồng trông thấy hai mẹ con đi xuống liền trợn mắt “ Sao ko gửi con cho ông bà hả ? “ . C bảo “ông ko cho gửi, ông đang chửi là anh và em ko biết cách phòng chống bệnh cho người khác đấy….”. Chồng chị ngay lập tức im lặng, không nói một câu nào, kể cả lúc chị chở con đến ÔB ngoại (Ông ngoại là bác sĩ lâu năm, xuống tận nơi đón cháu lên và bảo là cứ để nó ở đây ông bà trông, lúc nào đón cũng được, có gì mà sợ lây bệnh, con cháu mình cả chứ ai….). Lần đấy chồng chị may ko phải nằm viện, chỉ phải ở nhà 7 ngày cho hết sốt , trong 7 ngày đó ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm sức khoẻ bố một cách dịu dàng và sùng kính nhất.Hehe.
Trong và sau đám tang BC chị, bên nhà chồng chị cứ xì xào là con dâu trưởng “ máu lạnh “ quá, vì từ đầu đến cuối không thấy c khóc chút nào. Mẹ chị bảo “ Mẹ xin con, cố khóc lấy một chút , ko bên đó cứ chỉ trỏ “. C trả lời “ Con chịu thôi, may ra con đi thái hành tươi thì mới chảy nước mắt ra được ….”. Hì, hay là mình “ máu lạnh “ thật nhỉ ? Chắc mình ko cao thượng, ko vị tha, ko “ 9 bỏ làm 10 “được….Đành chịu thôi. Nên em cũng không việc gì phải lăn tăn em à, vì mình đâu có muốn thế. Ko làm gì trả đũa, ko cãi cọ/hỗn láo/tham lam của họ thì đã là tốt cho họ lắm rồi....
07:03 CH 09/11/2010
Vụ án Nguyễn Đức Nghĩa: Còn có những tấm lòng!
Thôi, chuyện Nghĩa xong rồi, mình quay lại "mâu thuẫn" giữa mình với các bạn. Không nói thì người ta tưởng mình bị câm.
Chiều nay, 4h30', mình có mặt trước đền Quán Thánh. Bất cứ bạn nào đã từng phát ngôn trong Topic này với nội dung : "sẽ ném đá", "sẽ đánh" mình, đều có thể đến đó.
Mình muốn thử xem liệu các bạn có dám làm những gì các bạn đã nói trên mạng ảo không?!

Bạn làm ơn cho biết đặc điểm nhận dạng của bạn? Hoặc số đt di động ? Cám ơn !
03:53 CH 09/11/2010
Vợ tôi ôm hận mẹ chồng
Cám ơn các mẹ- các bạn đã có những lời chia sẻ rất chân thành ! Đọc những comment của các bạn, mình cũng thấy cay cay sống mũi....
Tử vi của mình đã viết : tiền vận hết sức vất vả, trung vận bình thường, hậu vận yên bình ....Thế là mừng lắm rồi, hì...." Nhìn lên ko bằng ai, nhìn xuống mấy ai hơn mình ..." . Còn nhiều người có hoàn cảnh số phận nghiệt ngã và khổ hơn mình nhiều lắm, nên dù có thế nào mình cũng phải cố nghiến răng mà vượt qua thôi. Một phần cũng vì mình lập gia đình khá sớm ( trong lớp mình, đôi Bảo Châu Bảo Thanh là sớm nhất, rồi đến mình ), mình từ bé đến lớn chỉ biết học hành, hay nghĩ tốt về người khác - nên khi bị đối xử tàn nhẫn, mình lại càng sốc và choáng. Nhưng do bản tính ngại va chạm và hay nhường nhịn ( 7x đời đầu không được quyết liệt mạnh mẽ như các bạn 8x bây giờ- phải học các bạn đấy ! ), nên mình lại nhẫn nhịn cho qua ( cũng ko muốn bố mẹ gả chồng cho con rồi phải đau lòng và lo lắng , nên mình ko bao giờ kể cho bố mẹ mình biết ) .
Những câu chuyện của mình về sự đối xử của BMC , của nhà chồng, của đồng nghiệp, của sếp , kể cả của anh chị mình với mình,rồi chuyện bệnh tật - nếu mà viết lại thì chắc nhiều người đọc sẽ thấy bản thân họ may mắn làm sao nếu ko gặp những chuyện như thế ....Đã một thời gian mình nghĩ mình bị vô cảm rồi cơ , nhưng đến khi một người bạn rủ mình đi làm từ thiện- lên làng trẻ em SOS, đến chùa Bồ Đề, đi một số tỉnh ....thì mình cứ như người ngủ mê tỉnh lại và hiểu rằng may mắn làm sao khi mình không vô cảm ( chắc chỉ trừ với nhà chồng và BMC mà thôi ).
Sau 16 năm ở với nhau, chồng mình hiện tại cũng đã tốt hơn, chịu khó hơn, đỡ vô tâm hơn ngày trước rất nhiều rồi. Và điều làm mình bằng lòng nhất trong cuộc sống này là mình có 2 cô con gái xinh tươi ( hi, là mọi người nhận xét đấy ạ, mẹ cháu xí xớn khoe một tí ), cháu lớn rất ngoan , học giỏi và quan trọng là sống có đạo đức và có chính kiến lắm.
Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ cùng mình, lần đầu tiên mình viết ra tâm sự của mình đấy. Xin chúc các mẹ - các bạn và gia đình, đặc biệt là các bé- thật hạnh phúc và bình an nhé !
03:17 CH 09/11/2010
Vụ án Nguyễn Đức Nghĩa: Còn có những tấm lòng!
Ben tintuconline cung co nhieu comment chui thang vao mat cai gia dinh vo nhan tinh ay cac me a, ma ho chui hay lam co, to copy ra cho cac me xem nhe :
Hoàng Nhật Minh -
nhatminh444@yahoo.com
Thiết nghĩ, cô Chuân nên hạn chế xuất hiện trên mặt báo có lẽ sẽ tốt hơn, suốt từ đầu vụ án đến giờ, tôi thấy gia đình NĐN khéo làm trò quá, đúng như bạn nào đó đã nói đấy, cố đấm ăn xôi, có khi xôi lại hỏng. Có lẽ họ chỉ muốn mọi người thương cảm cho gia đình của mình, tại sao ko nghĩ đến gia đình nạn nhân? Cứ mỗi lần có một bài báo liên quan, tôi nghĩ rằng, gia đình nạn nhân đau lòng lắm, đừng khơi lại vết thương nữa, hãy để cho họ được bình yên.... Tội của Nghĩa, hãy để pháp luật thực hiện.
Việt Hồng - redartcb@yahoo.com.vn
Báo chí dạo này cứ như lập Câu lạc bộ tình thương dành cho mỗi gia đình NĐN thế nhỉ? Không nghĩ đến tội ác của hắn vào gia đình nạn nhân sao? Xim mời đọc lại những tin bài cũ về những ngày hắn mới bị bắt, nào là khoe có nhiều gái mê, nào là lấy đồ của cônọ cô kia đi cầm, và cơ bản nhất là tội ác man rợ để thấy tha chết cho hắn là điều hoang đường.
vanha - vanha18168@yahoo.com.vn
Xin gửi Bà Chuân - mẹ tên sát nhân thời trung cổ Nguyễn Đức Nghĩa: Hành động CHẠY ÁN của bà và gia đình bà trong suốt thời gian qua chỉ có thể tóm lại bằng một câu: VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG.Chính vì gia đình bà đã tìm đủ mọi cách để lật lọng vấn đề và vu khống cho cô gái bị giết hại dã man cho nên mới phải chịu quả báo như thế đấy. Còn tôi, chưa bao giờ tôi tin có vụ tai nạn nào cả mà đây chỉ là một kịch bản được dàn dựng nhằm đánh lạc hướng dư luận và ăn mày lòng thương hại bằng thủ đoạn hèn hạ nhất. ĐÂY LÀ MỘT VỤ CHẠY ÁN ĐƯỢC TÍNH TOÁN KỸ LƯỠNG, TINH VI, THỦ ĐOẠN, XẢO QUYỆT, DỰNG HIỆN TRƯỜNG GIẢ ĐỂ ĐÁNH LẠC HƯỚNG DƯ LUẬN HÒNG QUA MẶT HỆ THỐNG LUẬT PHÁP NƯỚC VIỆT NAM NHẰM CHE ĐẬY TỘI ÁC VÀ CỨU TÊN NGUYỄN ĐỨC NGHĨA THOÁT KHỎI BẢN ÁN TỬ HÌNH SAU KHI HẮN TA HÃM HIẾP, GIẾT NGƯỜI, CƯỚP CỦA VÀ CHẶT NẠN NHÂN RA LÀM MẤY KHÚC. ĐẦU VÀ TAY NẠN NHÂN HẮN KÊ LÊN THỚT GỖ VÀ CHẶT BẰNG 3 LOẠI DAO : DAO CHẶT XƯƠNG, DAO THÁI THỊT VÀ DAO NHỌN ĐỂ GỌT HOA QUẢ SAU ĐÓ CHO VÀO TÚI DUI LỊCH ĐI Ô TÔ KHÁCH VỨT XUỐNG SÔNG CẤM Ở QUẢNG NINH, THÂN THỂ LỘT TRẦN TRUỒNG VỨT LÊN PHÒNG XỬ LÝ RÁC THẢI TOÀ NHÀ G4 TRUNG HÒA, TOÀN BỘ TÀI SẢN GIĂNG BẪY NẠN NHÂN ĐỂ CƯỚP MANG ĐI CẦM ĐỒ LẤY TIỀN TIÊU XÀI. Thưa bà, nếu bà vẫn thấy con bà đúng và con bà đang bị " oan uổng " quá thì theo tôi, bà có thể lên Toà nhà Quốc hội mà nằm ăn vạ giữa đường chắc sẽ gây được nhiều sự chú ý hơn. Chúc bà mạnh khoẻ.
( hay nhat la cai comment nay day ! )
BangLang - Lang@gmail.com
Xem ra gia đình Nguyễn Đức Nghĩa cũng tốn khá nhiều tiền vào việc thuê Luật sư và Nhà báo làm PR cho Nghĩa nhỉ
Thành Nam - catbui1011@yahoo.com
Sao nhiều người vẫn còn mu muội, xót thương cho mọt con quỷ đội lốt người vậy nhỉ? Mà báo chí cũng tốn nhiều giấy mực về con quỷ này quá! Với con người này, cần phải loại bỏ càng sớm càng tốt. (Nếu còn tục lệ tùng xẻo thì hay biết mấy, thật ghê tởm.
Dương Thùy - B.thi.xuyen@gmail.com
Đọc bài này tôi thấy tức tức sao đó. Nói về hoàn cảnh của bà Chuân thì tôi vô cùng thương cảm, người phụ nữ này khổ tận cùng bể khổ rồi, bà đáng được mọi người chia sẻ nỗi mất mát vừa qua. Nhưng xét cho cùng, ai gây ra nỗi khổ cho bà?Ai gây nên cái chết đau đớn của ông Hùng? Theo tôi tất cả đều từ đứa con nghịch tử của ông bà mà ra cả? Chẳng trách ai vô tình và cùng đừng so sánh vụ này vụ nọ làm gì vì " vụ xác chết không đầu" này quá kinh khủng, dư luận xã hội đều cho rằng không thể dung tha. Vậy tác giả bài báo này mong được điều gì khi mà có những dòng đọc nên cứ như là trách cứ gia đình nạn. Tác giả hãy đặt mình vào địa vị của bố nạn nhân PL trải qua những ngày đau đớn đi tìm đầu con xem! Đừng yêu cầu gia đình họ thêm nữa, họ đã đứt từng khúc ruột rồi đừng làm họ đứt cả đầu nữa trời ạ. Hãy để cho pháp luật công minh, chẳng cần chúng ta bàn luận này nọ để rồi làm đau lòng tất cả các bên. Xin miễn thứ cho.
TM - thanh_man27@yahoo.com
Tại sao lại có những người "khéo dư nước mắt xót người... vô lương..." thế nhỉ? Những người này nên dành những cảm thông, những chia sẻ cho gia đình nạn nhân mới đúng! Còn có chăng thương vợ chồng bà Chuân là vì cho đến giờ vẫn không chịu nhìn thẳng vào vấn đề rằng con mình đã phạm tội tày Trời, đã cố tình cướp đi mạng sống của con nhà người khác(nhưng là người mình yêu thương ân ái) nên mới phải chịu thêm mất mát là nguời chồng, rồi mới lâm vào cảnh "ốm đau bệnh tật"(nếu đúng là sự thật) như bài báo kia đã cố gắng vận dụng hết vốn văn từ đã học được để mong thiên hạ rủ lòng thương!
Thật là trò bịp bợm rẻ tiền và trơ trẽn. Nếu hiểu sớm ra vấn đề rằng con mình xứng đáng nhận tội tử hình, thì biết đâu lại ko mất thêm mạng người? Các cụ bảo rồi" Cố đấm ăn xôi, thì xôi lại hỏng" pháp luật là pháp luật. Nếu cứ nhiều tiền thuê nhiều Luật sư, thuê nhiều nhà báo, "nhai đi nhai lại cái luận điệu đảng thương" mà chạy được tội chết thì trước nay chẳng có ai phải chịu án tử hình đâu! Có nhiều vụ án giết ngườiì còn mang tính "ngộ sát, vô tình.." hơn nhiều mà vẫn phải đáng chết, đằng này tội ác man rợ như thế mà đòi hỏi lượng khoan hồng thì có khác nào "bao che dung túng, chạy tội " cho cái ác? Thử đổi vị trí cho gia đình nạn nhân xem? Gia đình ông bà Hùng Chuân sẽ làm gì nếu kẻ giết con ông bà ấy được pháp luật khoan hồng?????? Trả lời được câu hỏi này thì ông bà mới thấu hiểu được hoàn cảnh của gia đình nạn nhân và tâm trạng của bố mẹ nạ nhân. Đúng là cái loại "vừa đánh trống, vừa ăn cướp, vừa ăn cướp lại vừa la làng" Không biết xấu hổ và tự trọng là gì!
cuncon - cuncon_152003@yahoo.com
Nếu vụ án này NDN mà thoát án tử hình thì tôi nghĩ cha mẹ Linh cũng chẳng thể sống nổi, chi bằng mang thuốc nổ , súng đến nhà NDN lấy mạng của mẹ hắn vợ chồng con cái nhà chị gái hắn, rồi bố mẹ Linh tự tử chết thế là hết, công bằng vì trước sau gì ông bà Ba cũng chẳng thể sống được nữa khi kẻ ác vẫn ung dung được sống, biết đâu vài năm lại được ân xá, ÔI CUỘC ĐỜI THẬT QUÁ BẤT CÔNG.
thanhhuong - thanhhuong19752001
Tử hình cho đở tốn giấy mực,sống làm gì cho nhớp đất
TuanMinh60 - TuanMinh60@yahoo.com
Mời cô nhà báo qua nhà em Phương Linh ở phố Minh Khai Hà Nội để cảm nhận nỗi đau của gia đình ông Ba, qua đấy rồi cô nhà báo này lại viết một bài kể lể về nỗi đau của ông Ba và gia đình ông ấy. Chả hiểu ý cô là như thế nào nữa, quá tốn giấy mực về về vụ này.
Nguyen Phuoc Thanh - nguyenphuocthanh10@yahoo.com
Không thể vì hoàn cảnh gia đình mà giảm tội cho Nguyễn Đức Nghĩa. Tôi nghĩ người đau buồn là phía bị hại chứ không phải gia đình nghĩa. Phạm tội như Nguyễn Đức Nghĩa mà không xử án tử hình thì phạm tội như thế nào mới tử hình.?
hà - nguyen2tha3011@yahoo.com
Quả thực, gia đình Nghĩa đang có nỗi đau quá thương tâm,ai ai đọc bài báo này cũng phại chạnh lòng.Nghĩa nên biết chuyện,biết sớm là tốt hơn.Quả thực là rất đau lòng,nhưng biết làm sao ? Nhưng có ai suy nghĩ đến gia đình L không? Cũng nỗi đau tột cùng đấy thôi,nhưng gây tội phải chịu tội, tuy có đau lòng.
nguyễn thị Yến - yennguyen1010@yahoo.com
Tôi thấy bài báo viết rất hay và rất thấu hiểu tận tâm can gia đình bị cáo Nghĩa, nhưng tôi có cùng suy nghĩ với một số ý kiến khác là tại sao nhà báo không ghé thăm gia đình cháu Linh và viết cho mọi người thấu hiểu nỗi đau của cha mẹ cháu khi đứa con gái yêu của họ bị giết một cách man rợ, chết không được toàn thây, chết một cách thê thảm.Tôi đặt địa vị tôi là cha mẹ của Linh thì tôi không thể sống nổi khi con bị chết oan uổng khi tuổi thanh xuân còn phơi phới .Nhà báo thiên vị cho gia đình Nghĩa quá thái, không biết vì động cơ gì vậy??? Hãy để pháp luật xét xử, hãy để cho Linh hồn cháu Linh được thanh thản khi thấy pháp luật nhà nước Việt Nam rất công minh.Ai dám nói Nghĩa còn tồn tại thì sẽ không gây ra cái chết khác tương tự.
MinhHang - Hang@hotmail.com
Đọc bài báo này cứ như là vừa được xem xong vở cải lương hay là phim Hàn Quốc ấy
Sao dao nay ko thay Onami,Sweater, Cunglatruong, TrungLong....luon lo o nhung topic ve NDN ma lon tieng benh vuc thang sat nhan khon nan ay nhi ????
11:24 SA 08/11/2010
Vợ tôi ôm hận mẹ chồng
Cái tít của bài báo chắc là do bọn nhà báo “ giật “để câu view thôi các mẹ ạ, ghét cái bọn này, dạo này thiếu chuyện để viết hay sao ấy nên tóm được chuyện nào là giật tít nghe ghê cả hồn cả vía luôn.
Từ khi mình chưa cưới, đã biết BMC có vẻ ko ưa mình ( vì nhà mình nghèo , mình lại có học nên sợ khó “ trị “- vì nhà họ ko coi trọng sự học lắm và học vấn cũng bt thôi , vì mình ít tuổi nên sợ ngu ngốc ngớ ngẩn ko biết làm dâu, v.v…và v.v….). Khi cưới xong, tiền mừng của đám cưới (ông bà cầm hết-tiền mừng bên nhà mình bố mẹ mình đưa hết cho mình, chồng ngay lập tức bảo đưa cho anh cầm về cho bố mẹ vì bố mẹ đang hỏi ) ko được nhiều ( hình như bị lỗ mấy mâm ), ông bà lại càng ghét mình tợn ( vì con nhà nghèo, ko quen được nhiều nhà giàu nên ko mời được nhiều người có tiền, hic).
Đến khi mình sinh bé gái đầu lòng( trước đó mình đã sẩy thai một lần lúc bé 5 tháng ) thì thôi rồi, thảm hoạ, vì “ cả nhà này toàn đẻ con trai đầu lòng mà con này lại đẻ con gái, không biết có phải máu mủ nhà mình ko nữa nhỉ ???”. Ông nội ko buồn nhìn mặt cháu, ông cho tiền bồi dưỡng thì ném xuống đất( mình phải cúi xuống nhặt, mình hèn hạ thật các mẹ nhỉ, mà ko nhặt thì cũng ko yên với chồng đang đứng bên cạnh ông nhìn mình chằm chằm ). Bà nội đầu tiên bảo sẽ chăm cháu 1 tháng ( nói với bà ngoại thế ), nhưng chỉ sau 7 ngày là mẹ con mình đã phải cuốn gói đi vì bà than thở mệt mỏi kinh khủng (trong 7 ngày đấy gái đẻ bị khâu 7 mũi như mình vẫn phải lom com ra phụ nấu nướng giặt giũ và thức trông con suốt đêm, còn chồng mình thì bố mẹ cấm ko cho vào phụ vợ vì “kệ mẹ chúng nó, con ngủ với bố cho khoẻ, mai còn đi làm “ ). Hai mẹ con chưa bước chân ra cửa để về ngoại thì đã nghe thấy bà nội hoan hỉ nói với hàng xóm “ ui trời, mẹ con nó đi mà tôi nhẹ hết cả người, sướng quá bà ạ, phải mua cái gì về ăn mừng thôi …” .Hahaha !Hic, trời ơi là trời hỡi , đứa cháu nội đầu tiên của gia đình đó đấy, mà nhà lúc đó có nhiều con đông cháu gì cho cam!
Một lần mình phải đi làm thêm ở cơ quan, bố con nó về nhà ông bà nội chơi. Khoảng 7h tối mình về qua đó đón 2 bố con thì đột nhiên thấy con bé con đang vừa đi vừa khóc ở dưới ngõ . Hoảng quá mình bế con hỏi sao lại xuống đây chơi tối thế này , bố đâu ,thì con bé vừa nghẹn ngào vừa nói “ Bố mắng con, bảo con vô tích sự, bảo con phải đi mua thuốc lá cho ông !”. Mình chưa hiểu chuyện g ì, vội bế con lên nhà, vừa thò đầu vào nhà thì thấy ngay cảnh ông nội và bố nó nằm trên đi văng xem ti vi ( bà nội trong bếp ). Ông nội thấy mình bế con bé vào thì quát ngay con mình “ Thuốc lá của tao đâu, mày chưa mua được à ?”. Bố nó cũng quát hùa vào .Mình giận ko để đâu cho hết nhưng vẫn nghiến răng nhịn “Ông cần mua thuốc gì để con đi mua cho, giờ tối rồi, cháu nó ngố ko biết chỗ mua “….” Ranh con lười nhác, 4 tuổi rồi mà ko sai vặt được cái gì, đúng là cái đồ con gái……”. …Thế đấy, con bé mới 4 tuổi các mẹ ạ, mà lúc đó trời thì tối, ngõ thì tối, lại gần chỗ mấy cái hồ nước,toàn bọn nghiện hút, chơi bời ngồi vật vờ ….Nếu có chuyện gì xảy ra với nó thì liệu ông và bố nó có chịu được hết trách nhiệm ko ??? Tối đó khi mình mua thuốc mang lên cho ông rồi mà thấy ông vẫn tiếp tục mắng con bé ( cả bà và bố nó phụ vào )…
Mình đi làm , lương còn thấp ( chắc chỉ bằng khoảng 4-5 lần chồng mình ), thế là ông bà được dịp chê bai “đấy, có học mà chả hơn gì ai, có kiếm được nhiều tiền đâu, thật là khổ thân thằng con tôi “. Hồi con lớn nhà mình học lớp 4 lớp 5, mỗi lần cháu lên chơi ( bố mẹ đi làm ) là lại lôi vào hỏi “ở nhà bố mẹ có cãi chửi nhau ko ? mẹ mày có nhiều tiền ko?có mua gì cho ông bà ngoại ko ? Cho mẹ mày là lấy bố mày là ông bà nội nhân từ lắm rồi đấy, mẹ mày chỉ được cái có học chứ nghèo rớt, đẻ thì ko biết đẻ, được thằng con trai thì lại sảy mất, cái đồ có con mà ko biết giữ ….” ( Bé nhà mình bị sảy lúc 5 tháng là con trai – sau n ày bà còn đay lại chuy ện này vài lần với mình với ý là mình ko biết giữ thai làm bà mất cháu trai, mình vừa khóc vừa nói với bà là bà biết thương cháu, còn con ko biết thương con con chưa được làm người sao ?“ thì bà mới im lặng !!!M à nguyên nhân ko giữ được thai là do mình quá vất vả khi mang thai, ngày đạp xe đạp 30km cả đi và về, công việc cơ quan cũng vất vả, khi về nhà lại một mình lao đầu vào một đống việc nhà vì chồng mình được giáo dục là đàn ông ko bao giờ được làm hoặc phụ việc nhà với vợ .Trong khi cơ địa tử cung mình thì thấp ….Mình đã rất đau lòng về việc này , cũng một phần lỗi tại mình ).
Đó chỉ là một vài trong cả trăm chuyện mình đã từng trải qua , đã từng chứng kiến bố mẹ chồng mình nói năng , cư xử với con dâu và cháu nội ntn….Mà phải nói luôn là kinh tế nhà mình hoàn toàn độc lập, ko bao giờ nhờ vả BMC , nhà mình cũng là mình tự mua , con đẻ ra tự nuôi tự trông tự mang gửi từ khi 4 tháng ( mình cũng ko muốn phiền ông bà, hơn nữa mình ko đẻ được con trai nên cũng biết là ông bà ko vui nên càng ko dám nhờ ).
Bây giờ bé lớn nhà mình đã 14 tuổi, nghĩa là nhiều năm trôi qua rồi mà mình cũng ko thể quên bất cứ chuyện gì .Mình cũng muốn cao thượng hoặc tỏ ra cao thượng, hoặc ít ra là giả vờ như ko có chuy ện gì ( ví dụ như phải liên tục lên thăm hỏi và biếu quà BMC, gặp BMC thì cứ cười cợt hỏi thăm giả lả cho vui vẻ ( BMC mình thì thích nịnh lắm ))…nhưng ko hiểu sao ko làm được , kém thật . Ngày xưa thấy BMC vất vả mình cũng thương lắm, nhưng sau quá nhiều chuyện xảy ra thì tình cảm trở nên chai lì mất rồi. Mình ko bao giờ nói hỗn/cãi nhau với BMC, ông bà nói gì cũng chỉ vâng dạ hoặc im lặng, ông bà bảo làm gì thì làm, hoặc thấy có việc gì làm giúp được thì làm, thế là hết sức rồi, chứ bảo mình phải yêu quý BMC vô điều kiện ( như yêu cầu của chồng mình và BMC ) thì mình chịu chết ko làm được .Hì, thế nên bây giờ MC ( BC đã mất ) và nhà chồng vẫn ko ưa mình nhưng cũng ko chê bai gì được ( MC từng bảo với bà cô chồng là “ Tôi ghét nó lắm, tôi ko làm gì được nó nên càng ghét quá “. Hihi, khổ thân bà thật ! )
Vậy nên ai may mắn , quá may mắn có được BMC tốt, nhà chồng tốt, chồng tốt thì chịu khó mà hưởng đi (đến lúc nào thì biết lúc đó , đời còn dài mà ). Đừng nói trước điều gì, đừng ra vẻ răn dạy chê bai ai, “ở trong chăn mới biết chăn có rận “ !
À xin gửi bác tuankiep-bop : mình rất thích tính cách bác đấy ( qua đọc những comment của bác ở mấy topic rồi ), bác nói và nghĩ thẳng và thật lắm, rất hay .Hơn đứt bao kẻ đạo đức giả, miệng lưỡi cứ trơn tuồn tuột, lúc nào cũng ra vẻ tử tế chứ thật ra …….
Nhưng thế gian nhiều người nhiều tính, nếu ai có quan điểm suy nghĩ khác mình thì cũng là bình thường, bác có phản bác người ta thì cũng nhẹ nhàng thui nhé, cứ nghĩ là họ ko đáng để mình quan tâm để ý, thế là xong bác ạ. Nếu bác thích nói chuy ện vui và bàn luận về cuộc sống -xã hội –con người thì hãy PM cho mình nhé, mình rất vui được nói chuyện cùng bác.
04:48 CH 06/11/2010
n
NgheConNgocHan
Bắt chuyện
1kĐiểm·0Bài viết
Báo cáo