http://ttvn.vn/ Trang này k nổi, nhưng bài viết của nó thì rất hay được dẫn lại bởi các trang khác của VC corp: soha, cafef, afamily, kenh14...
Các trang khác dạng như afamily hay kênh 14 là "trang tin điện tử", đại loại là chỉ được đăng lại, không được xuất bản bài báo. Nên họ cần đưa tin bài theo một "tờ báo" nào đó đã có chức năng này. Báo này chỉ cần chức năng là nguồn hợp pháp, còn những trang tin kia mới là nơi để câu truy cập.
Cái cậu này đúng là trẻ trâu, cứ nghe ì xèo tưởng thiếu gia cỡ nào cơ ;)
Em VMH còn cá kiếm gấp mười lần cậu, nẫu quá :D
Các trang khác dạng như afamily hay kênh 14 là "trang tin điện tử", đại loại là chỉ được đăng lại, không được xuất bản bài báo. Nên họ cần đưa tin bài theo một "tờ báo" nào đó đã có chức năng này. Báo này chỉ cần chức năng là nguồn hợp pháp, còn những trang tin kia mới là nơi để câu truy cập.
Mai cô nương quả thật là một kỳ nữ.
Tớ quý cả anh Vinh anh Vỹ trên tư cách con ngừi :D Nhìn 2 chàng làm gì tớ cũng nghĩ mình là 2 chàng í, những việc chàng làm những gì chàng nghĩ cũng là những gì mình đã/sẽ làm sẽ nghĩ ;)
Bây giờ thì đang thích sang châu Âu cho bồ câu ăn như chàng đây :D
Máy tính của nó made in China, 2 đứa dùng chung. Nó hỏi ở Việt Nam cũng đạo Phật là quốc giáo à, mình bảo tụi tao mà có được cái đạo gì cho tử tế thì đã tươm :)) Nó bảo đạo Phật "đã từng" là quốc giáo ở Korea, mình bảo giờ là Kim đạo à, nó cười :D sau nó kể là hàng ngày công chức đều phải dành thời gian ra để "răn mình" theo lý tưởng của Kim, cái gì chủ đạo chính đạo ý, nó viết bằng tiếng Hán ra cho mình xem, rồi nó nói thêm là thật ra lúc ấy để kiểm điểm lại mình thì cũng tốt :-D
Bọn mình tặng tụi nó nhiều thứ linh tinh lắm, lại còn nấu cơm mời tụi nó ăn trên tinh thần vô sản toàn thế giới liên hiệp lại :D Nó chẳng có cái gì tặng lại nên tặng bọn mình mấy quyển họa báo có mặt anh Ủn to bằng cái đĩa đứng chỉ tay trên đồng lúa mênh mông :D
Anh đại sứ Triều Tiên ở Thụy Điển cũng đẹp trai lắm, quý dân Việt Nam, tụi mình xông vào chụp ảnh cũng bá vai bá cổ các em gái Việt uốn éo pose hình :P
Tóm lại là không nên tự sướng quá, các mẹ Việt Nam ạ :D Nó không được nói, nhưng mình cũng được nói cái rì đâu ;)
Vì các bạn tôi cũng có thể được coi là tầng lớp "hạt rống" (thế mới được cử đi học nước ngoài, nhể) nên chắc cũng có được vào internet ở cơ quan theo tháng :D thấy nó google cũng nhanh nhoay nhoáy hề hề. Tôi có cảm giác là nó cũng đánh giá được anh Ủn của nó chứ không mê muội đánh rắm cũng thơm, nhưng nó nói ra là tạch ngay nên giữ mạng trước đã, ai chả thế ;) Nó cũng nói là xem phim Seoul bị tạch, nhưng chả hiểu vì sao nó biết hết mấy thằng Jang Dong Gun Kim Tan các loại, hỏi sao mày biết thì cười. Câu hỏi nào khó cũng cười :D
Tôi khá thích nó vì nó tiếp thu thông tin/kiến thức khá chủ động, có bài bản (nó là NCS ngành Geography), tính tình lại điềm đạm, tự trọng nên mọi người trong lớp sau đó cũng đánh giá cao và tôn trọng nó, xen với thương cảm vì nghèo. Bọn tôi tặng nó rất nhiều bánh kẹo thuốc lá nhưng phải nói rất khéo nó mới nhận :D
Hồi năm ngoái mình đi học 2 tháng bên Thụy Điển, lớp có 2 anh Bắc Triều Tiên, cả lũ (Á Âu Phi Mỹ) xúm vào xem như xem khỉ trong chuồng :-D làm 2 bạn càng rúm lại, tea break cũng ngồi im không ra uống café. Sau đó thì tụi Việt nam chủ động bắt chuyện với 2 bạn, bọn nó cũng thích Việt nam nên đi đâu cũng đi theo tụi mình đi chơi, lại cùng chung thể chế style nữa nên thân lại thêm thân. Tụi nó lúc thân thiết rồi rất hay nói chuyện hỏi han mình, mình cũng tranh thủ hỏi lại, và biết như này:
- Bọn nó cũng học xong thì ra làm việc, nhà nước sẽ bố trí công việc, bảo hiểm y tế cover 100%.
- Gia đình (cái này mình hỏi rất nhiều): trẻ em không phải đóng học phí. Gia đình bạn mình thì có vẻ rất truyền thống, ông bà con cái suốt ngày đến thăm nhau, ông bà nội ngoại tranh nhau đặt tên cháu mới đẻ, hay nấu các món ăn (như mình thấy trên phim Hàn :D). Nhìn chung là giống hệt Việt Nam.
- Tụi nó đi đâu cũng phải 1 đứa đi kèm, không bao giờ được đi riêng (2 đứa lớp mình có 1 đứa được đoán là công an, nhưng tính rất vui vẻ, thanh niên, hay nói đuà. Đại sứ Triều Tiên tại Thụy Điển cũng phải có người đi kèm khi dự meeting.
- Đồ đạc trang bị của bọn nó rất nghèo nàn, chất lượng kém. Bạn mình có 1 cái vali kéo hỏng cả khóa, nó phải vác lệt xệt, quần áo thì như Việt Nam năm 1990, không rách rưới, lịch sự nhưng kiểu dáng nghèo nàn.
- Ko được vào internet. Cơ quan có chung 1 mail nhưng viết thư không thấy trả lời. Tuy nhiên hỏi Maria Ozawa thì 2 đứa đều cười khoái trá.
- Đầu óc: khá thông minh và những cái chuyên ngành cơ bản thì tụi nó cũng không kém ai (bạn mình học đại học Kim Nhật Thành nổi tiếng nhất Bắc Hàn). Chịu khó học hỏi.
- Tiếng Anh: tự học và cả đời chẳng được đi đâu thì như thế là quá tốt, hơn nhiều cán bộ cấp Vụ trở lên của mình nhiều :D
- Tính tình: cả nể, nhã nhặn, không giành phần hơn hay khôn lỏi như tụi sạm hay Phi, tuy nhiên cũng không rúm ró mất tự tin. Quan hệ trông vẫn còn thuần như kiểu Việt nam hồi bao cấp, có lẽ vì cũng chả có lợi lộc gì mà bon chen giẫm đạp :D
- Biết mình đang ở đâu nên không mơ ước cao xa những cái mà biết là không thể thay đổi được.
Nhìn chung thì mình thấy so nó với VN chả biết ai hơn ai mà chê nhau, hề hề.
Mà buồn cười lắm, đầu tiên mấy em zai mình cứ hỏi How is chủ tịch mày today trước khi nó bảo ồi tốt lắm thì mới hỏi How are you, nó cũng cười, xong rồi sau thấy trò ấy cũng lố mới bỏ :D
Nhiều chuyện tí, là chị PT :-)
Thần thoại Hy Lạp
Cuộc phiêu lưu của Carich và Valia
Hai vạn dặm dưới đáy biển
Bá tước Monte Christo (có thể hơi lớn, nhưng cu 2004 nhà mình thích truyện này nhất)
à, nhà kho mình quên ko để trong dấu ngoặc kép ^^
PS: Châu Tấn và Milla thanh nhã quá, bài trí nhà kho cũng rất chic, tự nhiên có cô Thắm xề lạc vào vãi cả chưởng :(
Khéo chọn tên người phỏng vấn hợp với vụ việc nhỉ b-)