Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
con sợ hãi trước khi đi ngủ ?
MeKenny mua trái bầu khô (hình hồ lô), cột dải dây đỏ ở thắt lưng bầu, để phía trên đầu bé ngủ (treo cũng được). Nếu bé tạm nín một hai đêm không sợ hãi gì nữa thì tính tiếp.
11:30 SA 16/11/2010
Lá thư của cô gái đã mất gửi gia đình
*** All: Đây là những gì tôi viết trong một đêm mộng mị lạnh buốt đến run rẩy toàn thân, không đại diện cho ai, chỉ là những giấc mơ đầy ám ảnh của tôi. Tôi viết như một tâm sự trải lòng.
09:51 SA 16/11/2010
Lá thư của cô gái đã mất gửi gia đình
4. Lá thư của người con gái gửi gia đình
Ba mẹ vô vàn yêu thương của con,
Ước gì con có thể ôm chặt ba mẹ vào lòng để cảm nhận hơi ấm của ba mẹ. Con mãi mãi vẫn là con gái bé nhỏ của ba mẹ thôi, và mãi mãi con luôn muốn điều ấy. Nhưng con đã không còn thuộc về cuộc sống trần gian. Con không thể thôi hết bàng hoàng vì sao mình lại bị như thế. Con người ai cũng có những sai lầm, con cũng vậy, nhưng sai lầm nào của con đáng phải trả giá đến như vậy?
Ba mẹ ơi, những oan khuất của con bây giờ phần nào đã nhẹ nhàng khi mà con đã về với ba mẹ. Con đã trải qua những khoảng khắc kinh hoàng, đau đớn, sợ hãi, đói lạnh, căm phẫn và vô định. Máu không thể trả bằng máu, mạng không thể đổi bằng mạng. Không có cách gì trả con về thế giới của ba mẹ được nữa, và không còn cách nào để con quên hết tất cả những gì con đã gánh chịu khủng khiếp. Thật sự con không hiểu vì sao người ta có thể làm như thế với con, và cho đến giờ phút này cũng chưa một câu hối hận ăn năn về tội ác đã gây ra cho con – ngoài những lời xin lỗi gia đình, muốn thắp hương tạ tội cho người cha và bản năng muốn sống. Con vẫn thấy một sự lạnh lùng ngoan cố cho những gì kẻ đó đã làm với con.
Con không còn sự căm phẫn con người đó nữa, vì con biết tất cả sẽ không làm thay đổi được điều gì cho bản thân con, cho gia đình. Ba đã dạy con và em trai con sống phải có một tấm lòng, nhưng cần phải có cả lý trí để soi đường cho trái tim không đặt lầm chỗ. Tình yêu thương (con người) không đúng chỗ sẽ làm hủy diệt những cái thiện và khiến cái ác nảy sinh nhiều hơn. Ba cũng từng dạy chúng con sự căm thù không có lý trí sẽ tiêu diệt cả những mầm thiện đang cố trồi lên. Nhưng điều mà con nhớ nhất, là sống đừng hổ thẹn với chính mình, dám làm dám chịu, đừng bắt người ta thương vay khóc mướn cho mình, đừng vì bản thân mà muốn quay ngược giá trị sống của nhiều người khác.
Con đã trải qua tất cả những cảm giác mà một cô gái như con không thể chịu đựng nổi. Nhưng ba mẹ và em trai thương yêu của con có biết không, tất cả đã là cát bụi. Con rồi cũng sẽ tan biến vào hư vô. Con xin ba mẹ đừng nhìn mãi vào những gì đã xảy ra để dằn vặt, để đau đớn, để chết thêm 1001 ngày với những nỗi đau tuyệt vọng. Con biết không có gì đau đớn khổ sở bằng biết con mình chết thảm mà không thay đổi được, nhưng mà, tất cả đã xảy ra rồi. Điều con mong ước là ba mẹ có thể nhớ về con bằng những hình ảnh thân thương, và bước tiếp những tháng ngày còn lại với em trai của con. Nó đang mất phương hướng về cuộc sống, về những giá trị ở đời. Máu không thể trả bằng máu, căm hờn không thể trả bằng căm hờn, nhưng tội ác tày trời cũng khó có thể trả bằng thứ tha. Vậy thì, ba mẹ thương yêu của con, con đã về với cát bụi. Chỉ mong ba mẹ tìm cho mình một cuộc sống khác không còn quá nhiều dằn vặt, đớn đau. Bất cứ nơi nào, con cũng muốn nói rằng con yêu thương ba mẹ và em con nhiều lắm. Con tự hào về gia đình mình.
09:50 SA 16/11/2010
Lá thư của cô gái đã mất gửi gia đình
3. Lá thư của đứa em trai gửi chị
Em không biết phải viết gì cho chị nữa, em chỉ biết nghĩ rối rắm trong đầu. Đến bây giờ em vẫn không thể tin chị đã bị giết hại như thế. Rồi ba, rồi mẹ, rồi mọi người. Em biết viết gì bây giờ? Ba mẹ dạy chị em mình, làm người, phải biết tôn trọng người khác – đó cũng là tôn trọng chính mình, và đó là lòng tự trọng. Con người phải có ý thức để nhận biết mọi thứ, làm gì cũng phải suy nghĩ và nhất là phải chấp nhận những gì xảy ra do mình tạo ra. Nhưng mà lúc này em hoang mang quá chị Hai ơi. Chị Hai tin người một chút mà đánh đổi bằng mạng sống, bằng cái chết bi thảm. Gia đình mình cố nén nỗi đau vào trong cho riêng mình. Còn người ta dám làm điều ác lạnh lùng mà sao gia đình người ta cứ như chỉ có họ là biết đau. Họ muốn xã hội phải nhìn thấy rằng con của họ là tốt, là đẹp, rằng họ đang thương tâm lắm,. Chị Hai, có phải họ chỉ nghĩ cho họ, ích kỷ như vậy nên con cái cũng íck kỷ theo, chỉ thấy nỗi đau của bản thân chứ không nhìn thấy nỗi đau của người khác? Dám làm mà không dám nhận lãnh kết quả. Em tự hỏi ai cũng có cha có mẹ, có người thân yêu. Cái chết của bất cứ ai đều khiến cho những người thân đau lòng xé ruột. Nếu cứ lấy những cái đau lòng xé ruột đó ra để xem xét (về tình) thì tội ác sẽ không bị trừng trị, và những nạn nhân của tội ác sẽ dần tăng lên.
Em xem Bao Công, có câu “Quân pháp bất vị thân”. Mọi thứ đều phải nghiêm minh bởi ai cũng là con người như nhau. Xét án phải nghiêm để mọi người phải phục, xử án phải có tình để con người còn động tâm.
Em không biết chị bây giờ nghĩ gì, nhưng em biết chị thấy gia đình mình không còn phương hướng. Em cũng hoang mang lắm chị ơi. Trong một thời gian ngắn ngủi mọi thứ đều đảo lộn, áp lực của những nỗi đau, của cuộc sống, của dư luận, của mạng sống con người, của giá trị sống. Chưa bao giờ em lại nghĩ mình sẽ đối mặt với quá nhiều thứ như thế! Điều duy nhất em kịp nhận ra là em đã vĩnh viễn không còn chị nữa. Tại sao lại như vậy hả chị?
09:48 SA 16/11/2010
Lá thư của cô gái đã mất gửi gia đình
2. Lá thư người cha gửi con gái
Con gái thương của ba,
Nếu như ba có thể làm điều gì để con được sống, ba sẽ không ngại ngần, sẽ gánh chịu nhiều vết đâm, nhiều vết cắt, chịu cắt lìa thân xác. Nhưng ba đã không cứu được con. Có chết ba cũng không hình dung được con lại ra đi thảm như vậy trong khi cuộc sống của con khá bình yên.
Ba tự hỏi điều gì đã gây ra cái chết đau thương oan nghiệt của con. Nếu quay ngược lại thời gian, có cách nào để điều đó không xảy ra không? Nhưng trong ba chỉ là những rối bời và tan nát không thể nào giải thích được. Lúc này ba cũng đã như chết theo con rồi. Ba tồi tệ quá! Ba đã không che chở được cho con khỏi những sự điên rồ man dại. Ba đã cõng con trên lưng từ những ngày ấu thơ, mà bây giờ lại để con rơi khỏi lưng mình không hay biết.
Con gái bé bỏng của ba, bây giờ ba phải làm gì? Dù ba có làm gì cũng không đem con trở lại thế giới này được, mãi mãi con phải trải qua những giờ phút kinh hoàng, những ngày không vẹn thân xác và nhục nhã, lạnh buốt. Ba có xứng đáng làm ba của con không?
Người ta nói ba đang nắm giữ sinh mạng của những người khác. Không, ba là ba của con thôi. Một ngày đột ngột ba để mất con trong đau đớn khôn cùng. Đến con là con của ba, máu thịt ba hun đúc, chăm sóc và dạy dỗ, mà ba còn không giữ được sinh mạng con nữa là … Tha thứ thì ba không thể, mà cũng có thể là đã tha thứ rồi vì ba đã chết trong lòng. Mọi tội ác đều phải trả lời trước nạn nhân, gia đình nạn nhân – trước xã hội và pháp luật – trước lương tâm và gia đình của tội ác – cuối cùng, là trước đất trời.
Ba biết con thường hay mở rộng tấm lòng, nhưng lần này con sẽ không nói cho ba nghe được những gì con muốn. Cái chết tức tưởi và oan khuất của con và nỗi đau của gia đình mình, chỉ nhà mình hiểu được và gánh chịu. Ba gần như mất phương hướng đi rồi, chỉ biết nỗi đau thương về con đã làm ba tê liệt mọi thứ. Ba đang cố gắng là chỗ dựa cho mẹ và em con, nhưng ba kiệt sức mất rồi, không hình dung nổi con đường sắp tới phải ra sao.
09:48 SA 16/11/2010
n
Ngồi Giữa Hư Không
Bắt chuyện
615Điểm·1Bài viết
Báo cáo