Nếu bạn còn lăn tăn như vậy mình thấy bạn chưa thực lòng và sẵn sàng làm vợ anh ấy đâu. Hoặc là bạn nên cần thêm thời gian để xem lại tình cảm của mình hoặc bạn phải đưa ra quyết định về việc dừng lại và hướng sang mục tiêu khác.
Chào cả nhà,Hơi lâu lâu rồi mới ghé lại nhà mình, vẫn chúc mọi người sẽ luôn them phần quyến rũ nhé Bàn về chuyện tài chính, Q xin phép chia sẻ chút xíu kinh nghiệm từ bản thanĐúng như chị Đan Tâm và nhiều chị em trên đây có nói, phái nữ làm gì thì làm, có chút tài chính trong tay phần tự tin sẽ tăng them lên rất nhiều. Những năm 2008 trở lại, tiền bạc của Q luôn nằm ở dạng đủ tiêu và dư chút đỉnh, 1 chút chút thôi, gọi là đủ mua quà biếu bố mẹ mỗi khi về nhàHồi đó, do gia đình lâm vào cảnh nợ nần, Q cũng không được học hành theo ý muốn, nên lao ra đi làm từ năm 18 tuổi luôn1 con bé tốt nghiệp cấp 3, nên việc cũng chỉ quanh quẩn đâu đó bán hang. Lương tháng vài triệu, và với mức tiêu của Q mức đó lúc nào cũng chỉ vừa đủCùng sự động viên và hỗ trợ của bạn, và muốn khác đi nên gom góp tiền, xin them mẹ Q chút ít, năm 2008 Q bắt đầu học cao đẳng, vừa đi làm vừa đi họcrồi 1 lần vào cuối năm 2009, vì thất tình nên bỏ bê công việc, làm ẩu làm tả do đầu óc mải yêu, nên sai sót nặng và được cty cho thôi việc. Tình không, tiền cũng không, may gần dịp tết nên về nhà với mẹ dưỡng thương luôn, rồi sau đó xin tiền mẹ đủ sống 2 tháng để xin làm lại.K phải nói, cảm giác thật ê chề, vì khi đó cũng 25 tuổi rồi, mà nhìn đến tiền bạc sao mông lung, bị tự ti ghê gớm trong mấy thángBị bạn Q, dân kế toán mắng cho 1 trận, bảo là “nghĩ sao chừng đó tuổi, mà thất nghiệp k có tiền sống nổi trong 2 tháng. Muốn làm gì thì làm, trong tay phải có ít tiền, để khi thất nghiệp có thể trụ được 6 tháng, chưa kể khoản tiền khi cần gấp như bệnh tật này kia…” Rồi bắt đầu tức chí bấm chí, năm 2010, sau khi 2 tháng từ quê vào xin vào làm cty khác, mức lương kha khá và bắt đầu kế hoạch tiền bạc dù tiêu vẫn hoang, nhưng khoản để dành luôn phải có. 1 thời gian ngắn sau thì tự tin quay trở lạiSau 4 năm, cũng có trong tay 1 số kha khá, nhà lớn chưa thể mua, nhưng nhà nhỏ nhỏ thì nếu vừa ý là có thể mua được. Và nếu có thất nghiệp vài năm cũng chưa phải lo. Lại còn phụ 1 chút kinh tế giúp ông bà xây nhà ngoài kia (mà trong mắt Q, vì cái nhà đó vì được bạn Q thiết kế và nội thất được mua bởi Q nên nó đẹp tuyệt vời, theo mỹ cảm của Q ^^) Tự nhiên, tự tin lắm, nhìn lại quanh quanh đúng so với nh ng khá và giàu (Q luôn nhìn những ng giàu, và luôn có trong tay 1 list những người giàu Q được tiếp xúc mà Q thích và lấy họ đặt cho mục tiêu phấn) thì mình k là gì, nhưng vẫn len lén tự hào với những gì mình đã đạt được Và Q, Q rất thích ý này của chị Đan Tâm “Tại sao đàn ông luôn mua nhà, sắm cửa khi họ có tiền còn phụ nữ thì chỉ chực chờ lấy chồng và về lo cho chồng? Đàn ông trở nên hấp dẫn khi họ có 1 công việc, 1 căn hộ ...thế là thành ra có phong độ hẳn. Còn phụ nữ, tại sao không làm như thế?” Chúc chị em nhà xấu luôn phấn đấu để thêm phần phong độ :)
Chào chị Đan Tâm,Lâu lâu vào nhà mình vẫn thấy có chị, thiệt vui. Yêu cái sự nhiệt tình của chị quá.Hôm nay em không hỏi về tình yêu nữa :) ( vì hiện tại vẫn chưa có người yêu chính thức^^), em đang loay hoay cho một câu hỏi về công việc nên muốn hỏi thêm chị nha.Em đang làm senior designer cho một công ty nước ngoài nên công việc khá căng thẳng, thường về muộn. Em thấy có 2 vấn đề : một là nó ảnh hưởng nhìu tới sức khỏe của em, em bé xíu 38kg thôi vì áp lực công việc lớn, em luôn stress, chị cứ tưởng tượng một cô gái lúc đi làm luôn ăn mặc đẹp, phong thái làm việc tốt, làm việc hăng say, rồi cô gái đó về nhà với khuôn mặt mệt mỏi, luôn than phiền về công việc, kiểu " sáng hoa tươi, tối hoa tàn" . Đó là em. Chuyện này đôi khi cũng ảnh hưởng tới tình cảm vì khi gặp người yêu em dễ cáu vì căng thẳng.Vấn đề thứ 2 là em là tuyp người thik sự cân bằng trong cuộc sống. Ngoài công việc luôn mong muốn có thời gian cho những sở thích riêng mà công việc hiện tại em khó làm được.Bù lại, em có người sếp tốt, đồng nghiệp thân ái, công trình thiết kế thú vị. Nên hiện tại em phân vân về việc chuyển nghề, lương ít hơn, nhưng có thời gian hơn cho bản thân và sức khỏe. Chị có thể cho em lời khuyên về việc này được hok vì câu hỏi này em trăn trở suốt bao năm làm designer rồi. Em thấy diễn đàn ít nói về công việc và hạnh phúc của phụ nữ, nên mình thảo luận chút ha..P/s : trai nghiêm túc của em tháng 6 sẽ về VN gặp em, để tìm ra người phù hợp với mình em xác định mở lòng cho em và anh ấy cơ hội tìm hiểu, luôn cám ơn chị về những tư vấn lần trước dành cho em :)
Hồi đó da em cũng lỗ chân lông to, có vết thâm, tóc hơi ngắn, mặt thì có 1 cái nốt ruồi nổi, tay chân thô kệch như con trai, chưa kể người tròn trịa, chiều cao cũng khiêm tốn thôi ( ôi ngại quá), nhưng bạn trai em vừa nhìn đã mến. Bạn trai em ko phải khá giả, nhưng ngoại hình thì khá giống lai, mà kiểu lai Ấn Độ ạ. Mắt to, lông mi dài, mũi cao, mặt thon. Lúc mới gặp thì da anh đen hơn em 1 tí thôi ( mặc dù em ko dc trắng lắm nhưng da con trai như vậy thì em thấy ok ạ) . Tóm lại đầu tóc trang phục thân hình cách ăn nói của anh í ổn. Chỉ là anh k khá giả thôi, k có nhà mặt phố bố làm to nhưng biết lo học và lo làm lắm nên em cũng cảm thấy yên tâm.=> K phải em khoe , em chỉ muốn cho mọi người biết là gái xấu vẫn hấp dẫn trai đẹp (mà đàng hoàng nhé, đểu em k biết ạ). Còn chị muốn tìm anh nào zai đẹp nhà khá giả thì cũng có khả năng mà, chị có thể mở rộng mối quan hệ ra, tập cách ăn nói, tìm anh nào khá giả, đẹp zai, alone, hiếm có ( người có đầu óc va sâu sắc thì sẽ k chỉ nhìn vẻ bên ngoài hihi) Nhưng coi chừng nhầm bọn đểu với cả bọn chăn rau chị nhé. P.s Em la newbie, em có nói gì sai thì mấy chị bỏ qua đừng gạch đá em tội nghiệp ạ. :)
Em có vấn đề về da lớn như vậy thì việc sử dụng mỹ phẩm không thôi cũng không giải quyết được. Em nên để dành 1 số tiền, đến bệnh viện về da để giải quyết từ gốc. Sau đó kết hợp dùng mỹ phẩm. Em phải đầu tư đúng chứ không thể nào vừa muốn đẹp lại vừa đầu tư nửa vời được. Còn chuyện zai đẹp nhà khá giả thì chị ko biết em đùa hay thật. Nếu đùa vui thì thôi, nếu em nói thật thì chị thấy em chưa biết xác định mục tiêu. 1) Giai đẹp nhà khá giả và chỉ là loại ăn bám cha mẹ, thích sưu tập gái đẹp, đổ xô đi yêu các em trẻ đẹp. Nhóm giai này xã hội nào, ở đâu mà chả vậy. Tuy nhiên, em muốn cạnh tranh bằng nhan sắc á? Em xem lại bản thân mình có muốn và có đủ nền tảng nhan sắc để cạnh tranh với hằng hà các em trẻ đẹp không đã. Mà em cạnh tranh được 1 zai đẹp nhà khá giả trong số bọn ấy thì để làm gì? 2) Giai đẹp nhà khá giả có chiều sâu, bị vây quanh bởi các em trẻ đẹp nhưng muốn tìm 1 người có tâm hồn lẫn tri thức (ngoại hình không cần phải là hotgirl). Đây là nhóm đối tượng em muốn phải không? Nếu đúng thì em chẳng cần phải tự ti với 9x hay 00x gì cả. Em phải có nội lực bên cạnh 1 vẻ đẹp riêng của chính em. Để tiếp cận nhóm đối tượng này thì ở các lầu trươc các chị cao thủ trong nhà xấu đã đề cập. Em phải nâng level của em lên ở nhiều mặt lắm. Ngoại hình phải phù hợp một cái chuẩn nào đó, như kiểu công nương Kate chẳng hạn. Em phải xuất hiện rất thường xuyên hay làm việc và học tập ở những nơi nhóm giai này xuất hiện. Nói chung, em phải xuất sắc và đặc biệt. Ở mấy vũ trường và bar hay ngoài phố, em nghĩ mình may mắn va vào các zai có tiềm lực như thế được bao nhiêu? Nhà giàu họ chơi các môn thể thao nào? Họ học trường nào? Họ từ thiện, quyên góp ở những tổ chức sự kiện nào? Họ ăn chơi, nhảy múa ở đâu? Nói chung, nếu em mong va quẹt được các zai như thế ở văn phòng làm việc hay quán cà phê thì cơ hội em phải cạnh tranh với gái đẹp 9x và vô số xx khác cao lắm. Cuộc đời đâu giống trên phim mà hoàng tử va quẹt lọ lem ở tiệm sách hay tiệm ăn rồi yêu say đắm :) Mấy cô lọ lem như công nương Kate đó, họ toàn học cùng trường, chơi cùng hội với các hoàng tử ý chứ :) Vậy nha, em cứ suy nghĩ xem mình muốn lên level nào để còn phấn đấu tiến lên em ạ.
tìm cách quay lại với người yêu cũ!Chào các bạn mình chia tay người yêu cũng gần 1 năm rồi. trong thời gian này mình cảm thấy vô cùng cô đơn và nhớ người yêu kinh khủng. thời gian qua mình cũng thử tìm cách quên người ấy đi, mình cũng đi gặp gỡ 1 số người, nhưng những lúc như thế mình lại càng buồn hơn càng nhớ hơn. mình đã nói chuyện lại với người đó nhưng người ấy có vẻ không thoải mái như trước nữa. mình rất muốn trở về như ngày xưa. ai giúp mình với.hix
Lúc trước mình cũng có quen một anh rất săn đón và chiều chuộng mình kiểu như vậy, nhưng ko "manh động" nếu mình tỏ thái độ chưa thích, lúc đấy cũng có một số bạn m bảo anh ta chiều chuộng mình thái quá như vậy ko biết sau này về lâu dài sẽ thế nàoCòn giờ mình lại gặp dc một anh kiểu muốn hướng mình " tự thân vận động" hay sao í, hay trêu mình anh sẽ ko làm giúp cho e cái abc xyz này đấy đâu ( kiểu ảnh nghĩ mấy cái đấy hay có bạn làm cho mình) , nhưng lúc thật sự việc quan trọng cần ảnh cũng quan tâm tới mình , mà m lại thích anh này hơn mới hài chứ, nhưng anh này lại "lúc gần lúc xa", cũng chả biết thế nào =_=
Mình rất đồng ý với bạn. Bạn trai mình hiện nay rất tốt với mình nhưng mình có cảm giác là mức độ quan tâm càng ngày càng nhạt dần. Các chị cao thủ có anh có kinh nghiệm để giải quyết việc này không ạ? Còn một vấn đề mình đang đau đầu nữa. Bạn trai mình rất chăm học, chăm làm, ít khi đi chơi, nhưng lâu lâu đi một lần là đi tầm 7h tối đến tận 4,5 h sáng (anh ấy đi cùng một nhóm bạn. hiện tại bọn mình đang ở Mỹ và ở hai bang khác nhau) Mỗi lần như vậy mình đều nhắn tin hỏi thăm (mức độ vừa phải) và đợi anh ấy về nhắn tin lại. Nhưng anh thì hay để đt hết pin hay ngủ quên nhà bạn không trả lời tin nhắn. Mình thật sự không thích anh đi chơi về muộn như vậy. Anh có hứa là từ nay không đi nữa, nhưng cũng cãi vã vài lần mình nhận ra thật sự nói vậy thôi chứ anh không muốn làm theo lắm. Cuối cùng hai đứa đi đến thoả thuận là mình sẽ bớt lo lắng lại còn anh sẽ bớt đi chơi lại. Mình có nên bơ luôn mỗi lần anh ấy đi chơi không? Thật sự mình không biết phải làm sao cho đúng vì mình thật sự rất lo lắng khi anh đi chơi về khuya như vậy.
Em cũng muốn xin các anh chị em tư vấn giúp ạ! Em năm nay 22 tuổi, hiện đang du học nước ngoài. Từ nhỏ đến giờ em chỉ biết có học, ít giao tiếp, cực kì tự ti, chưa yêu bao giờ, ngoại hình ko nổi bật, nếu ko muốn nói là lôi thôi :( Hè năm nay anh chủ động add blog em làm quen và bọn em chat với nhau hàng ngày. Anh là người Việt cũng đang du học ở nơi em học, hơn em 1 tuổi. Dần dần anh bảo yêu em, muốn lấy làm vợ (bọn em nói chuyện nhiều về gia đình mơ ước trong tương lai, em luôn nói là có công việc ổn định thì mới lấy chồng và chồng thì phải nuôi được vợ :D), em thì bảo chưa gặp sao biết yêu hay không [-( Đến tận tháng 12 này bọn em mới gặp nhau lần đầu do em thúc, anh cứ bảo không dám gặp em vì sợ em thấy anh xấu rồi chạy mất (có lần em kể là em thích ngắm giai đẹp :Embarrassment:). Cuộc hẹn đầu tiên diễn ra suôn sẻ, bọn em nắm tay nhau và anh ấy thơm má em (trước đó rất nhiều lần anh ấy cứ hỏi có được mi ko, có được nắm tay ko và em chỉ trả lời là ko biết :p). Sau lần đấy anh vẫn bảo là tình cảm của anh ko thay đổi, ấn tượng của anh về em ko khác gì so với trước khi gặp mặt, thậm chí là anh còn thích em hơn. Em cũng thấy thinh thích anh, cảm giác anh hiền và quan tâm :x Bọn em vẫn chat với nhau hàng ngày. Lần hẹn thứ 2 anh ấy ôm và hôn môi em (nụ hôn đầu của em ạ! :Embarrassment:). Lần thứ 3 là hôm qua, anh ấy ôm hôn và sờ ngực em nữa. Đây là chỗ em muốn nhờ mọi người tư vấn: Em KHÔNG ghét bị anh hôn và sờ, nhưng em cứ để anh làm vậy có quá dễ dãi ko ạ? Liệu anh có khinh và chán em ko? Anh bảo muốn hôn ngực em nữa, nhưng em chưa cho. Em đã chia sẻ với anh em không phải là người phản đối chuyện ăn cơm trước kẻng, chỉ cần quan hệ an toàn, ko để lại hậu quả là được. Nhưng hiện giờ em vẫn chưa sẵn sàng, và anh cũng bảo sẽ giữ cho em. Nhưng anh vẫn luôn nói là muốn sờ ngực, sờ mông em, khi yêu mà ko muốn sờ lại hóa ra là gay à, hic :( Về tình cảm của anh, nếu xét theo cái 3 P's: Provide, Profess, Protect thì anh luôn chi trả trong các cuộc hẹn (mặc dù em có tỏ ý muốn tự trả phần mình), anh cứ dẫn em đi bảo em thích cái gì thì mua, em lỡ chọn 1 món khá đắt (tội lỗi quá :() nhưng anh vẫn mua ạ, còn bảo mua thêm thứ khác đi nhưng em ko mua; sau mỗi cuộc hẹn anh ấy luôn đưa em về đến tận nhà, khi bọn em đang ôm nhau mà có nhóm nam nữ say rượu đến gần anh cũng dắt em tránh đi, còn dặn nếu có khi nào bị một bọn vây đánh thì cứ mặc anh, em chạy trước đi :-S Anh ấy cũng sẵn sàng nói chuyện điện thoại với bố mẹ em để xin phép dẫn con gái bố mẹ đi chơi :D Nhưng mà em thì chưa nói chuyện với người nhà và bạn bè anh ấy lần nào ạ, anh thì luôn bảo khi nào về VN sẽ dẫn em đến nhà ngay, bởi vậy em chưa chắc chắn lắm về cái Profess. Tóm lại, em thích anh ấy và hi vọng tình đầu của em cũng là tình cuối O:-) Nhưng em cũng không chắc chắn lắm là anh yêu em thật lòng hay ko, em cũng đã hỏi thẳng anh về vấn đề này, bảo con gái quan hệ trước hôn nhân thì hay bị chồng khinh, anh luôn bảo ai chứ anh luôn quan niệm, đã cởi được quần áo của cô gái thì phải mặc được cho cô ấy bộ váy cô dâu =D> Hì, em đọc nhiều người bảo nghe lời con trai hứa cho vui thôi chứ đừng tin, nhưng nghe anh nói vậy em cũng thấy xao xuyến lắm ạ :Embarrassment: Văn em lủng củng quá, mong các anh chị em vào tư vấn giúp con bé ngu ngơ này ạ :(( Nếu cần thêm thông tin gì mọi người cứ hỏi ạ, em xin cảm ơn mọi người trước @};-@};-@};-
Chào mọi người, Mình là nữ 31 tuổi hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Mình còn độc thân đang sống cùng bố mẹ & em trai.Vì một số lý do cá nhân mình muốn thay đổi môi trường sống và muốn chuyển vào Hồ Chí Minh để công tác và lập nghiệp.Bên cạnh đó bố mẹ mình cũng lớn tuổi và mình mong muốn vào trong đó để tìm hiểu môi trường sống, đồng thời cũng mong muốn sau này nếu ổn định thì bố mẹ mình cũng tính chuyện chuyển nhà vào trong đó vì khí hậu trong đó tốt cho người lớn tuổi hơn là ngoài Hà Nội. Về công việc thì Công ty hiện tại của mình đã đồng ý cho mình chuyển vào làm trong Chi nhánh HCM, tại Quận 1 (gần Công viên Lê Văn Tám), mức thu nhập hiện tại của mình là 10tr/tháng. Hiện tại mình cũng rất băn khoăn vì vào trong đó mình phải tự lo trang trải việc thuê nhà và chi phí sinh hoạt, đồng thời trong Sài Gòn mình cũng có rất ít bạn bè. Rất mong mọi người tư vấn giúp mình. Đồng thời tư vấn giúp mình nơi thuê trọ cũng như kinh nghiệm sống và làm việc tại SG.
Gặp lại sau 6 năm, và lại yêu...... Em và anh quen biết nhau khi em còn là sinh viên năm 2, khi đó em đi làm part-time chỗ cty nơi anh làm việc. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em bị sét đánh 1 cái đùng, ngẩn tò te luôn. Nhưng lúc đó thật sự em còn nhát lắm, và thật ra em cũng đang có bạn trai. Nghỉ hè năm 2, cty gọi ngỏ ý muốn em làm cho cty giờ hành chính trong 3 tháng hè, em đồng ý ngay, vì như vậy em sẽ gặp anh thường xuyên hơn. Và trong 3 tháng làm việc, em đc làm việc cùng anh 1 vài dự án, tụi em cũng có số đt và nói chuyện về công việc. Càng gặp em càng thích anh.... Anh hơn em 7 tuổi, anh đẹp trai theo kiểu thư sinh, giọng nói trầm ấm, ánh mắt như thiêu đốt người đối diện vậy. Lần nào gặp anh, nói chuyện với anh em cũng ko dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, 1 phần vì em mắc cỡ, 1 phần vì em sợ anh bắt gặp đc tình cảm của em. Ấy mà anh biết em thích anh, rất thích anh, anh như đọc đc mọi suy nghĩ của em. Đúng như người ta nói, tình cảm là thứ khó che dấu nhất. Và 1 ngày đẹp trời, anh hẹn em đi uống cafe. Khỏi phải nói em sung sướng như thế nào, em như đc lên đến chín tầng mây hồng. ...................
Next_top89: Bình tĩnh bạn ơi, mới gặp có 2 lần sao mà sốt sắng thế :P Theo mình bạn cứ xinh đẹp, vui vẻ nhưng đừng nặng nề chuyện "phải cưa anh này", như vậy tâm lý mới thoải mái, tha hồ chặt chém, chứ lúc nào cũng nghĩ mình nói thế này, làm thế kia có vấn đề gì không nhỉ thì anh ấy cũng thấy không tự nhiên đâu. Phải có thời gian tiếp xúc, tìm hiểu mới biết con người đó thế nào, có phù hợp với mình không? Gia đình và sự nghiệp là yếu tố quan trọng trong việc chọn chồng nhưng không phải là tất cả đâu. Hơn nữa, những điều này bạn đều biết qua người khác chứ không phải do bạn tự tìm hiểu phải không? Cần tìm hiểu kỹ nhé. Bây giờ thì cứ cmt & like fb bình thường, thích thì chat hay nhắn tin hỏi thăm, rủ đi cafe cũng chả sao, chỉ là bạn bè thôi mà, đừng quá quan tâm anh ấy nghĩ gì về mình, take it easy ;)P.s: Thực ra trước mình cũng sồn sồn nóng vội lắm, nhưng qua nhiều chuyện mình thấy con gái cứ xinh tươi, vui vẻ thân thiện và cool 1 tý (không care đến việc anh thích em hay không) là đã có sức hút lắm rồi^^.
Không hiểu sao, bây giờ em không yêu ai lâu nổi quá 1 tháng. Thật sự là khủng khiếp. Cảm giác bị bỏ rơi. Buồn cũng có, trống rỗng cũng có.