2. Bố mẹ không thể sống nếu không dựa vào con cháu: đây là ý nghĩ của những người ỷ lại và kém cỏi. Thời buổi nào rồi mà còn phải dựa vào con cháu mới sống được? Nói đâu xa, mẹ của một bác người quen tớ, cụ năm nay 97 tuổi, đang sống một mình với một cô giúp việc. Con cháu thi thoảng ghé thăm cụ, chứ cụ nhất định không ở với ai. Một bác khác tớ biết, 72 tuổi, tàn tật phải ngồi xe lăn, nhưng cũng sống một mình với một người giúp việc. Họ tự lựa chọn cuộc sống một mình vì thích yên tĩnh độc lập, chứ ko phải vì bị con cháu bỏ rơi nha.
quần áo bà MC bà ý mua cho con tớ khi nào thằng bé về quê thì bà ý cho mặc, ra khỏi cửa là bà ý lột ra, cho mặc đồ cũ vào đi về
Cảm ơn các chị anh chị rất nhiều vì đã ném đá để tôi tĩnh ngộ. Tôi xin đính chính chủ top tên nguyenkhoianh1005 không phải là vợ tôi. Hay tên con trai tôi con trai tôi đã 5 tháng tuổi rồi chứ không còn bé như vậy. Hiện tôi đã xin làm được một công ty nhỏ tôi và vợ đang trong giai đoạn ly thân để thử thách. Cô ấy đã về quê với bố, mẹ đẻ bố, mẹ tôi đã yên lặng cho cô ấy một thời gian rồi.
Thực tế chỉ toàn thấy các ông chồng và gia đình chồng đổ lỗi cho người vợ không biết đẻ chứ không thấy trường hợp ngược lại, có chăng cũng là hi hữu. Còn môi trường âm đạo cũng chỉ quyết định 1 phần nhỏ thôi. Nó giống như trường hợp đặc biệt ý mà. Đơn giản là khả năng tạo ra XX thì là 3/4 còn XY chỉ 1/4 thôi nên khả năng có con trai khó hơn con gái. Thế hệ trẻ chúng ta ai cũng được học, được hiểu biết rồi thì nên giải phóng gánh nặng vô lý này cho người phụ nữ!
Bạn này bị ngộ j rồi thì phải, hoặc là bạn còn quá trẻ.ông bố dượng này đã cưới 1 ng vợ, và đồng ý sống chung, vậy ông ko thể sống như thể...ko có vợ dc, hiểu ko nhỉ?đã là sống chung, ng ta sẽ tôn trọng cách sống của nhau, và làm sao cho hòa hợp. Cái này cũng là ở Tây đấy, thẩm thấu chưa? Câu hỏi là có vân đề j ko? Rất có với ông bố dượng ấy, cách giải quyết là j? Dọn ra ngoài! Và hạn chế tiếp xúc, nếu bạn ko cảm nhận đ sự tôn trọn.g từ phía ông ấy.
Em qua Phap được 5 tháng rồi , bây giơ em rất bối rối vì cha dượng ngươi Phap , ba em thường đi tắm vào buổi tối , roi ông ấy mặc quần lót đi ra ngoài và mới lên lầu vô phòng của ổng mặc quần đùi để đi ngủ , phòng em đối diên phòng của ổng , em ở chung phòng với con gái ruôt 5 tuổi của ổng và mẹ em , mấy lần ổng mặc quần lót đi vào phòng em luôn , em vội vàng chạy xuống lầu , nhìn thấy gớm , mấy lần ổng thay quần ở phòng khách , ( cởi quần dài ra còn quần si-lip ) , có măt em ở đó mà ổng vẫn thay , em vội vàng chạy ra sân , tỏ vẻ khó chịu , rồi em có kể chuyên này cho mẹ em nghe , me em nói trước giờ ổng toàn làm vậy , và mẹ em cũng góp ý với ổng , ổng nói rằng ở Pháp chuyện này là bình thường , và đây là nhà của ổng , và nói với mẹ em rằng em bị khùng , hay mắc cỡ , 23 tuổi rồi mà làm như là con gái 16 tuổi , và hôm nay , ổng vẫn thay quần khi có em ở đó , bây giờ em bưc mình khó chịu wa , em thấy thật kinh khủng và không muôn nói chuyên với ông ta . Ai la người có vấn đề , em hay la ông ta , hay đây là sư khác biệt về văn hoá , các chị có kinh nghiêm hãy tư vấn cho em với , em chân thành cảm ơn .
Ví dụ như hôm bữa mới đọc báo một bạn A ra Sài Gòn thi đại học, bị lừa hết tiền bạc, gặp sở khanh chăn rau gì đấy. Thì vấn đề nó ko phải nằm ở ra SG thi đại học. Cách giải quyết cũng ko phải là ko thi đại học nữa, ở nhà làm ruộng cho nó lành?
Chuyện này cũng như vậy. Việc con dâu về ở nhà chồng, gặp phải bà mẹ chồng ác tâm. Thì vấn đề là ở bà mẹ chồng, chứ ko phải là việc mẹ chồng ở chung với con trai.
Lúc nhỏ ko có sức thì bố mẹ nuôi lớn, ko vụ lợi gì. Khi bố mẹ già mất sức thì muốn bố mẹ phải độc lập, tự lo??? Cái bố mẹ cho con cái đâu phải chỉ mỗi cơm ăn, áo mặc. Chị em thử nghĩ mình nuôi con có định tính toán nó gì ko? Sau này nó lớn, vứt mình cho người giúp việc thì có đáng buồn ko.