Thật chứ tôi phải nói ban ngu quá là ngu. Thứ nhất không tìm hiểu cặn kẽ lấy chồng vội vã, lại còn thể loại đàn ông vợ bỏ, nhưng trường hợp này thường không đơn giản , cả nhà cảnh cáo không nghe. Thứ 2 về một thời gian đủ biết bản chất ích kỉ , cục cằn, lười biếng của chồng, biết sự ích kỉ khốn nạn của mẹ chồng mà vẫn cố có bầu lần 2. Là tôi khi xảy thai thì tôi mừng hết biết vì ay quá không sinh con cho cái dòng giống đó rồi nhanh ly hôn cứ lấy đời mình. Nhưng bạn lại trót dại có thai lần nữa thì giờ xác định số nhọ thôi. Ly hôn đi ban, cuộc sống ấy không có 1 lý do gì để nên duy trì. Ban ly hon sẽ vất vả nhưng thanh thản, còn sống với loại đàn ông ấy, mẹ chồng ấy thì bạn khổ đến chết mà thôi.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng, mình vẫn biết là mình ngu, có nhiều người có đủ can đảm để rũ bỏ, để giải thoát cho mình. Nhưng bạn cũng hiểu đấy, đời ko như là mơ, mình rất muốn rũ bỏ nhưng ko làm được và không biết nên làm thể nào
Tôi nói giờ bố tôi mới mất chưa được 100 ngày mẹ tôi vẫn còn buồn và còn ở nhà chăm bà nội 95 tuổi. Giờ tôi bị như này vợ chồng san sẻ cho nhau.
Chồng tôi bảo:" tôi đ trông được". Tôi bực mình: Con anh anh ko chăm thì ai chăm giúp. Rồi anh ta quay sang tát tôi trước mặt mọi người trong phòng và nói tôi láo rồi bỏ đi.
Vì đi làm có bao nhiêu đồng lương về nhà anh ta móc sạch không để tôi cầm 1 đồng nào. Không đưa thì anh ta chửi bới rồi còn nói tôi mang tiền về cho nhà ngoại, rồi lục tung túi xách để lấy tiền của tôi Đi đâu muốn tiêu gì lại ngửa tay xin anh ta...Nhiều lúc đi làm trong túi không có nổi 20 ngàn. Vì thế lúc vào viện anh ta cầm tiền hết tôi chả có 1 đồng nào trong túi. Trưa hôm đó anh ta không mang cơm vào cho tôi, chờ mãi đến tận 1h chiều cũng không thấy gì. Tôi gọi thì anh ta bảo có thân thì tự lo, mấy cuộc sau gọi thì ko thèm nghe máy. Vừa đói vừa ức, hận cuộc đời mình sao éo le chấp nhận lấy anh ta, trong khi mình đang mang bầu mà anh ta còn không thương tiếc bỏ đói 2 mẹ con. Tôi cũng chẳng gọi bố mẹ chồng vì biết rằng cũng chẳng khá hơn, nên tôi đã gọi cho chị gái. Chị mắng tôi sao 1h chiều mới gọi cho chị, đang mang bầu mà để đói không tốt cho sức khỏe, rồi chị mua đồ đến cho tôi ăn và còn đưa thêm tiền cho tôi chi tiêu cho những ngày ở viện. Khi tôi kể chị tôi cũng tức gọi điện mắng chồng tôi nhưng anh ta nhơn nhơn ko để ý còn nói tiền nó mang về nhà ngoại nhiều giờ để nhà ngoại lo cho. Chị tôi ngao ngán mắng tôi, đã bảo đừng lấy thằng đấy rồi cố tình lấy giờ khổ biết chưa, rồi 2 chị em ôm nhau khóc. Tôi nằm viện 1 tuần mẹ chồng ra chơi được 1 lần rồi kêu là mệt mấy hôm giờ mới ra được, còn anh chị nhà chồng ra chơi nói là mang đồ cho tôi nhưng tôi từ chối, không muốn nợ nần họ bất cứ điều gì. Sau đợt đó tôi xin nghỉ thai sản trước 1 tháng rồi về quê ngoại ở với mẹ tôi.
tôi ko quan tâm đến con cái, gửi con mà ko bảo tôi để tôi nấu thêm cơm. Tôi nghĩ bụng con tôi bé như cái kẹo, mà cũng là cháu nội bà nó ăn uống được bao nhiêu mà bà nói thế! Tôi tủi thân và thương con nên 2 mẹ con dắt nhau về nhà. Tôi nghĩ nó thiếu thốn tình cảm nên cố gắng bù đắp cho nó. Tối về tôi nói chuyện với chồng nói chồng quan tam đến con hơn, rồi kể việc hòm nay mẹ chồng tôi nói. Chồng tôi cũng tức nén hòm sau lại chạy sang nói bà nội. Bà tức quá lại chạy đang mắng tôi là mách lẻo với chồng để chồng tôi sang chửi bà. Nghe mà thấy ức quá các mẹ ah.
Vì nhiều chuyện xảy ra thế nhưng cũng vì nghĩ ngợi nhiều nên tôi gầy rộc cũng chả ăn uống được gì cộng thêm bị nghén nữa. Con tôi được 12 tuần thì bị lưu, phải bỏ, tôi suy sụp mất một thời gian dài. Nghe mọi người mách tôi đi cắt thuốc bắc để uống và kiêng đến 9 tháng sau mới có bầu lại. Lần này tôi bị nghén nhiều hơn lần trước, nhưng tôi phải cố gắng an uống để cho con tôi khỏe mạnh. Năm đó tôi bầu được 3 tháng thì tết đó tôi ko dám về vì thai yếu. Cũng trong năm đó là năm đầu tiên tôi ko về ăn tết với bố mẹ, thì cũng là năm bố tôi đổ bệnh, sau gần 3 tháng đổ bệnh bố tôi đã không qua khỏi và ra đi