@tiny: không có cách nào nhẹ nhàng xoay chuyển cục diện, một đập ăn quan đâu bạn. Kháng chiến còn phải trường kỳ, chừng nào anh ta thấy bạn đủ "chín", đáp ứng đủ các tiêu chí thì mới có hy vọng. Mà ngày ấy có khi còn ở xa xôi, cái mốc 2-3 năm cũng không đảm bảo điều gì cả. Bạn ngẫm xem có theo được không. Mà nếu theo thì xác định là mình ở cửa dưới, mình yếu thì mình phải cố nhiều hơn.
@Nem2016: Chồng bạn có thú vui, sở thích, hoạt động giải trí nào ngoài việc chơi game không? Việc chơi game của chồng bạn có ảnh hưởng trực tiếp như thế nào tới cuộc sống gia đình bạn (về mặt thời gian, tài chính, tình cảm)?
Nếu chồng bạn vẫn yêu thương vợ con, có làm việc nhà như bạn nói, thì tại sao phải ngăn cản thú vui của anh ta? Đàn ông cũng như phụ nữ, cần có hoạt động vui chơi giải trí, niềm vui thú của riêng mình. Xả được nỗi bực dọc ở ngoài thì về nhà lòng sẽ nhẹ nhàng thư thái hơn. Nếu việc đấy có tác động tiêu cực đến cuộc sống gia đình, thì bạn có thể thương lượng với chồng để cùng điều chỉnh, nhưng bên cạnh đó, cũng cần nhìn nhận nhu cầu vui chơi giải trí của mỗi người.
----------------------
Em tâm sự một tẹo. Đợt vừa rồi em vấp phải một cú thất bại, không có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, nhưng làm hướng đi đã định của em không được như mong đợi. Lần này em đã cố gắng rất nhiều, nên khi không đạt được, thì bên cạnh cảm giác buồn, còn có cảm giác mình kém cỏi không xua đi được. Thừa nhận thất bại khi đã đặt nhiều kỳ vọng thực sự khó khăn. Sáng ra em đẩy chồng đi làm, con đi học rồi vùi mình trong chăn, nằm đến mức không thể nằm được nữa mới dậy. Kéo theo đó là cảm giác mất phương hướng, kiểu hướng mình muốn theo đuổi đã không theo được rồi, giờ phải xoay sang hướng khác, nhưng chưa tìm được niềm đam mê, hứng thú mới.
Đôi khi thực sự muốn có một chuyến đi xa một mình. Thèm biết bao cảm giác khung cảnh đồng quê, thành thị lướt qua bên cửa sổ, cắm tai nghe một giai điệu cũ, đắm mình trong những suy nghĩ không đầu, không cuối. Nhưng rồi ngẫm lại thấy cũng may, có chồng, có con ở đây, nên mình vẫn phải làm việc, vẫn phải đi về phía trước, dù có thấy mình hãm thế nào cũng phải vực mình dậy. Ít nhất đã không cô đơn, không chìm đắm trong nỗi thất vọng về chính mình, dù vẫn cần thêm thời gian để bước qua sự khủng hoảng.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Nem2016