Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
Tác phẩm: Nắng có còn long lanh? (Phần2)
Tác giả: Nắng Hạ
💚💚💚💚💚
ĐỜI KHÔNG LÀ MƠ (Tiếp)
-----------------------------------------------------------------------------
Hạ bật cười trước câu nói của Đạt. Hóa ra, bạn Đạt nhà ta cũng biết nói đùa cơ đấy😂. Tiếp theo là đến phần biểu diễn của ca sĩ Min. Lần đầu Hạ nghe nữ ca sĩ này hát luôn, vì cô hiếm khi nghe nhạc Việt nên thành ra mấy ca sĩ mới là cô không biết.
Giờ thì đến phần trình diễn thời trang của nhãn hàng Aristino. Toàn các anh đẹp trai, body sáu múi, các chị em tha hồ mà ngắm.🤭. Trong đó có hai anh mẫu nam đẹp trai, cười hút hồn thôi rồi. Mỗi lần hai anh ra sân khấu là chị em ở dưới reo hò, hú hét ầm ĩ. 😂😂😂
- Úi xời! Các chị em bây giờ manh động thật.😅
- Chuyện. Trai đẹp mà bạn. Ai lại không thích.😆
- Công nhận. Đến Đạt nhìn mà còn thấy ham nữa là. Body mấy mẫu nam đẹp thật.😄
Tiếng hò hét của các chị em ngày càng nhiệt tình. Không khí trước khán đài sôi động, náo nhiệt theo phần trình diễn của mấy anh mẫu 😂. Hết phần biểu diễn của nhãn hàng là tiết mục hát của ca sĩ Bích Phương. Mọi người cùng nhau sôi động theo bài hát Bùa Yêu. Và chốt sổ cuối cùng là phần biểu diễn của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Trộ ôi! Người đâu vừa đẹp trai, lãng tử lại hát hay nữa chứ.🤭
- Hạ ở đây chờ Đạt nhé. Bạn chen gần lên sâu khấu để chụp vài tấm ảnh.😊
- Đừng nói bạn là fan của Hà Anh Tuấn nha.😄
- Ừ. Bạn là big fan đấy. 😊
- 🤭. Thế Đạt chen lên trên đi. Bạn đợi ở đây.
- Okie. Chờ Đạt xíu nha.
- Okie bạn.😄
“Mùa xuân có em như chưa bắt đầu
Và cơn gió như khẽ mơn man lay từng nhành hoa rơi
Em đã bước tới như em đã từng
Chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh
Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi
Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình
Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã
Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười
Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi
Tháng tư đôi khi thật mong manh, để mình nói ra những câu chân thật
Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió
Để lại tháng tư ở đó”.
Lâu lắm rồi Hạ mới nghe lại bài hát này. Công nhận Hà Anh Tuấn hát live bài này hay ghê. Lát sau thì Đạt quay lại. Nghe hết bài, kết thúc show diễn thì cả hai ra về. Đạt xế Hạ về đến nhà cũng đã 11h đêm. Lâu lắm rồi hai đứa mới đi chơi muộn thế. Chào tạm biệt Đạt xong, cô lên nhà đi tắm. Quen với việc thức đêm trông cu Bi rồi nên Hạ không thể ngủ được. Cô đành lôi surface và giấy tờ ra làm việc. Tới 5h sáng cô mới đi ngủ và 8h30 mới dậy.
Buổi sáng quay cuồng trong công việc, cộng với việc thiếu ngủ khiến cô mệt mỏi. Đang ngáp ngủ thì Hạ có zalo video call của Đại Đại. Quái lạ! Sao hôm nay Đại Đại cô nương lại gọi sớm hẳn mọi hôm thế nhỉ? 🤔
- Vầng. Em nghe đây.
- Em lên Hà Nội chưa?
- Em lên Hà Nội hôm qua rồi. Sao nay nhìn mặt anh thấy sao sao vậy? 🤨
- Sáng mai anh qua tiệm dọn đồ. 😞
- 🤔 Tại sao ạ?
- Chiều nay chị Jennie vừa điện cho anh. Nói anh là không cần qua tiệm làm nữa. Thằng chồng chị ấy ghen. Không muốn cho anh làm ở tiệm chị ấy nữa.😓
- Thế rồi chị Jennie cũng nghe lời chồng đuổi việc anh luôn?😮
- Ừ. Chị Jennie bảo là thằng chồng nói rằng: “Anh biết hai người là bạn. Nhưng anh không muốn em đối xử tốt với thằng Bi như thế”.
- Thế là chị Jennie không thèm suy nghĩ mà thẳng thừng đuổi việc anh luôn?
- Ừ.
- Pó tay với cái đôi này.😓
- Mai anh qua để lấy mấy đồ anh để ở tiệm. Anh vừa nói chuyện với bà người Tàu làm cùng ở tiệm. Bà ấy nói chị Jennie mê thằng cha này lắm. Nên thằng cha này đòi hỏi gì cũng chiều theo mặc dù rất chi là vớ vẩn.
- Ớ. Anh nói chuyện với bà China kia kiểu gì? Anh đâu nói được tiếng Anh?
- Thì google dịch em. Má! Số anh đúng là nhọ như chó mà. Sinh ngày con đĩ nữa nên đi đâu cũng gặp thị phi. Haizzz.😞
- Uhm. Việc này không sớm thì muộn thôi. Vì ông chồng chị Jennie sợ chị ấy quay sang thích anh sẽ đá ông đấy. Mọi thứ đều do chị Jennie lo nên nếu không có chị Jennie thì ông đó sẽ trắng tay thôi. Vậy nên với ông ta, anh chính là mối nguy hại cho cuộc sống sung túc, hưởng thụ và nhàn hạ của ổng.
- Haizzz. Số anh đúng là không có việc gì là suôn sẻ cả.😥
- Thôi. Đành cố gắng thôi chứ biết sao giờ. Bên đó sống kiểu tư bản nên anh cũng học cách tự lo cho bản thân mình đi. Đừng dựa dẫm vào người khác mà hãy tự đứng vững trên đôi chân của mình ý. Thế chị Jennie có nói sẽ giới thiệu cho anh làm ở tiệm khác không?
- Không. Chỉ bảo cho anh nghỉ việc, anh tự lo. Chồng ghen nên từ giờ sẽ không liên lạc với anh.
- Ôi!😮. Pó tay. Một mình anh bên đấy thân cô thế cô, không quen biết ai thì làm sao mà anh xoay sở được. Đã thế anh lại còn mới mua xe nữa. Bao nhiêu hóa đơn phải trả. 😓
- Thì đấy. Anh có quen ai bên này đâu. Chị Jennie rủ anh qua tiểu bang này làm rồi giờ vứt anh ở đây bơ vơ. 😥
- Haizzz. Em thấy chị Jennie này cũng vớ vẩn quá đi. Đôi này đúng là nồi nào úp vung nấy.
- Má nó! Đôi này đúng là được cả thằng chồng lẫn con vợ. Hãm cả đôi.😓
- Thế anh có định quay về Mami bên New Jersey không? Mà quay về đó anh làm việc cả tháng cũng không đủ trả tiền xe cơ. Haizzz.
- Anh không về lại cái ổ chó của tụi Mỹ đen mất dạy đấy đâu. Anh sợ lắm rồi. 😥
- Thế anh định tính thế nào?
- Anh chưa biết nữa. Mai rồi tính sau.😑
Nói rồi khuôn mặt Đại Đại u sầu. Ổng đưa điếu thuốc lên hít một hơi dài. Khuôn mặt thì đăm chiêu. Số lão đúng là nhọ như chó mà. Khổ thân. Haizzzzzz.... Đại Đại im lặng, Hạ cũng im lặng. Giờ đúng là chẳng biết nói gì với Đại Đại cả. Để từ từ rồi tính thôi😞. Lão trầm ngâm hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Suy tư một lúc thì Đại Đại hỏi cô:
- Trưa nay em định ăn gì?
- Trời nóng thế này em cũng không muốn ăn gì cả. Chắc lát nữa sẽ uống hộp sữa lạnh là okie.
- Em ăn thế sao no?
- No chứ. Em ăn ít. Trời nắng nóng em lại càng ăn ít. Bên anh có diễn biến gì mới thì báo em nhé.
- Ừ.
- Anh cũng đừng lo lắng quá nhé. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.
- Ừ.
- Thôi, anh hút hết điếu thuốc đấy nữa thôi rồi đi ngủ sớm đi nhé. Ngủ một giấc thật ngon thì mai mới có sức mà ủ mưu được. Nha.
- Ừ. Anh biết rồi. Bye em.
- Vâng. Bb anh.
Cô thấy lo lắng cho Đại Đại. Một mình ở tiểu bang này đâu có quen biết ai. Ngôn ngữ thì không biết, tay nghề thì làng nhàng, tiền tích cóp thì không có, đã thế lại còn sĩ diện mua trả góp con xế hộp xịn. Rồi đây lão sẽ phải xoay sở thế nào đây? Haizzzz.😓😓😓
...
Còn nữa
11:19 CH 04/05/2020
Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
Tác phẩm: Nắng có còn long lanh? (Phần2)
Tác giả: Nắng Hạ
💚💚💚💚💚
ĐỜI KHÔNG LÀ MƠ (Tiếp)
-----------------------------------------------------------------------------
Cái đầu đen lò dò đi nhô lên, rồi một cánh tay ở sát mặt đất thò vào đẩy cửa kính ra. Hạ giật nảy mình ngồi ngổm dậy. Cái đầu đen thò vào sau cửa kính💀. Hạ lập tức bật đèn flash rọi về phía cửa. Má ơi! 🥶 Đau tim vl. Thì ra là bà nội thò đầu vào xem bác cháu, mẹ con cu Bi ngủ thế nào. Đêm nay mưa to quá, lại mất điện rồi sấm chớp nữa nên bà bị tỉnh ngủ. Thật là hết hồn à. 🥶🥶🥶
Sáng nay bà nội chuẩn bị một mâm lễ để cúng Mụ cho cu Bi. Gì mà 3 loại hoa tươi, 12 loại bánh trái và mấy loại con nhỏ nhỏ để lát cúng Mụ xong thì thả phóng sinh. Hôm ở bệnh viện lúc Phương chưa sinh, bố Dũng định đặt tên là Ngô Gia Phong. Nhưng Hạ google thấy tên này không hay lắm. Bản thân cô cũng thấy tên Phong có thể là phất lên như gió nhưng cũng có thể là ngỗ nghịch, phiêu bạt như gió. Thế là hai bà nội ngoại không đồng ý tên này, thành ra vẫn chưa đặt tên cho cu Bi. Lúc đọc văn khấn Mụ, bà nội ngập ngừng rồi đọc luôn thành Ngô Gia Bi. Hạ và Phương ngồi bên cạnh nghe thấy mà cứ tủm tỉm cười.🤭🤭🤭.
Thắp hương xong, bà nội đưa cho Phương và Hạ mấy quả chuối và ít bánh trái.
- 😮Ớ. Em đừng có ăn chuối. Ăn chuối sẽ làm vết khâu của em bị sưng lên đấy.
- Ơ. Em đâu có nghe nói ăn chuối sẽ làm sưng vết thương nhỉ?🤔
- Có vết thương là không được ăn đồ nếp, rau muống, hải sản, da gà với chuối mà lị.
- Mấy cái kia thì em biết, nhưng em không biết là phải kiêng cả chuối đấy.
- Có kiêng đấy. - Hạ nói mà còn không chịu nghe. Haizzz.
- Mẹ ơi. Bên nhà mình đâu có thấy kiêng chuối đâu mẹ nhỉ? – Phương quay sang hỏi bà nội cu Bi.
- Ừ. Mẹ thấy bên nhà mình không kiêng ăn chuối con ạ.
- Thế con ăn một quả, hai quả kia để cho bác Hạ ăn vậy. Chứ con cũng thèm chuối.😄
Nói rồi hắn oánh chén một quả chuối và vài cái bánh. Bà nội ngồi chơi với cu Bi một lúc rồi dọn mâm lễ xuống dưới nhà. Bố cu Bi thì đang điều trị trên bệnh viện Bạch Mai.
Ăn cơm trưa xong, hai chị em lại ngồi buôn chuyện.
- Chị biết đại ca Dũng nhà em vừa nhắn gì không?🤭
- Nhắn gì?🤨
- Lão nhắn: “Vợ à! Anh biết em sinh con, rồi chăm con một mình vất vả mệt nhọc. Anh lại không có ở bên để đỡ đần, chăm nom hai mẹ con. Vợ đừng buồn nhé. Anh đi chữa bệnh xong sẽ về chăm bù cho hai mẹ con. Thương và yêu hai mẹ con cu Bi của bố nhiều nhiều. Chụt chụt”. 😘😘😘
- Eo. Ngọt ngào vãi chưởng đấy thây. 🤣🤭
- Ui! Bạn bác không biết chứ. Dạo này bố cháu ngọt ngào, tình củm lắm.😅
- Thế mà lúc trước kêu chồng như thóc ngâm, không tư vấn chốt khách hàng được. Dạo này lại dẻo miệng thế kia, trông lại ngon zai mà vợ như con mẹ sề thế này, không khéo 🤣🤣🤣🤭
- Không khéo lại bị con khác hớt mất cũng nên.😓. Đúng là lúc lão ít nói cũng chán mà giờ khéo miệng quá thì cũng hơi lo. 😂
- Đấy. Ít nữa giảm cân đi. Trông như con voi rồi.😆
- Bác kệ mẹ con chúng tớ. Bi nhỉ?😊. Mốt đến lần bác có khi còn sồ sề hơn ý. Bác cứ chờ mà xem. 😝
- 🤭🤭🤭
- Mà lão nhà em ngoan lắm nhá. Làm bao nhiêu, khách khứa trả tiền dịch vụ là đưa hết cho em, chẳng giữ lại đồng nào. Hết tiền đổ xăng thì lại hỏi vợ. Em đưa cho bao nhiêu thì lão cầm bấy nhiêu chứ tuyệt nhiên không bao giờ động vào ví vợ. Thỉnh thoảng em lấy ví lão xem, có đúng 200k em đưa hôm trước. Thế là em lại bỏ vào ví cho 500k, để lỡ có ra ngoài gặp bạn bè còn có tiền cà phê, cà pháo.
- Bố Dũng ngoan thế là tốt đấy.😆
- Chỉ mỗi cái không tinh tế như chú Cò thôi. Chú Cò làm đầu bếp cũng vất vả. Anh Dũng bảo chú Cò: “Thôi đừng làm ở Hà Nội nữa, về anh chị dạy nghề cho, rồi làm cùng anh chị. Sau này lấy vợ, không thích làm cùng anh chị thì hai vợ chồng mở Spa riêng cũng được”. Chú Cò về ở cùng em mới thấy tinh tế và quan tâm hơn anh Dũng nhiều. Mấy hôm anh Dũng đi công tác, có mỗi em, chú Cò với con bé học viên. 8h sáng chú Cò đã gõ cửa hỏi em: “Béo. Sáng nay béo có thèm ăn gì không? Em nấu cho”. Chú Cò nhẹ nhàng, tinh tế và tâm lý lắm. Không lù khù như lão Dũng nhà em đâu. Đợt đấy, chú Cò cũng thích con bé học viên Huyền nhà em. Cơ mà con bé Huyền quay ra tán chú Cò ghê quá, chú Cò sợ.🤣
- 😅. À mà chú Cò tên thật là gì? Tại toàn gọi là chú Cò nên chị cũng cứ gọi chú Cò thôi à.😂
- Chú Cò tên là Ngô Thế Anh. Làm em mà lại tên là Anh nên ở nhà ông bà nội gọi là Cò. 😆
- À. Ra thế.😅
- Trong tài khoản chị còn tiền không?
- Còn. Sao?🤨
- Chị chuyển giúp cho em vào tài khoản này 1 triệu nhé. Em làm từ thiện, coi như tích đức cho cu Bi. Trường hợp này em xác nhận rồi, cũng ở Ninh Bình, gia cảnh khó khăn.
- Okay. Gửi số tài khoản cho chị.
- Vâng.
Buôn chuyện xong thì hai chị em đi ngủ. Hạ tranh thủ ngủ một xíu rồi dậy tắm cho cu Bi. Sáng nay bà nội làm lễ cúng Mụ nên chưa tắm cho thanh niên được. Đêm qua mất điện, hơi nóng, thấy thanh niên Bi không ngủ ngon cho lắm. Chốc chốc lại ọ ẹ.
Tắm xong mát mẻ sạch sẽ, rít xong bình sữa, thanh niên tí hon văng ra ngủ say tít mít. Quá cữ ăn tiếp theo rồi mà vẫn còn mải ngủ, bác lay mãi vẫn không chịu dậy. 🤭
Mấy ngày nay về chăm cu Bi, cô phải tranh thủ giải quyết công việc qua email. Cũng may mọi việc đều bình thường, không có vấn đề gì đột biến cả nên cô không quá lo lắng. Hai chị em đang ăn tối thì Đại Đại cô nương gọi:
- Em nghe đây.
- Em đang làm gì đấy?
- Em với Phương đang ăn tối. Anh chuẩn bị đi làm chưa?
- Anh chuẩn bị đây. Vừa dậy đánh răng rửa mặt xong. 😄. Khi nào em mới lên Hà Nội?
- Em chưa biết nữa. Tùy thuộc vào công việc thôi à. Anh nhìn này. Trông cu Bi đáng yêu chưa?😊 – Nói rồi cô quay camera về phía cu Bi.
- Trộm vía trông bụ bẫm đấy.😆
- Thế Bi bác có định cho Bi cháu gì hơm?😅 – Phương đang ăn cơm cũng nhảy vào góp vui.
- Thì bác Bi sẽ lì xì cho cu Bi 100$ vào ngày đầy tháng. 😄
- 👍 Mẹ con cháu cảm ơn bác 😊. Mà bác không nhanh về mà quất bà già này đi. Để ủ mãi mà già với nhau à?
- Thì bác cũng đang mong sớm về đây. 😅.
- Bác không về nhanh, thằng khác nó lại hốt mất thì đừng có khóc.😅. Thôi, hai bác buôn chuyện đi. Em ăn cơm đã.
- Thôi, hai chị em ăn cơm đi. Anh đi làm đã.
- Vâng. Bb anh.
Hai chị em ăn cơm ở trên phòng, nghe thấy ông bà nội ở dưới nhà vừa ăn cơm vừa nói chuyện về vụ đặt tên cho cu Bi. Sau một hồi thì thống nhất là mai ông nội sẽ đem giấy chứng sinh của bệnh viện ra ủy ban xã đặt tên cho cháu là Ngô Bảo Châu. Mong rằng sau này cháu sẽ ngoan ngoãn và học giỏi. 😊😊😊.
Ăn tối rồi dọn dẹp xong, Hạ đi rửa bình để pha sữa cho cu Bi. Thấy Phương đi lên phòng xị mặt với Hạ.
- Sao thế?🤨
- Ăn chuối vào bị sưng thật chị ạ. Nó bị sưng to lên. Lúc em ngồi xuống bị bung mất một mũi chỉ ra rồi.😓
- Đấy. Chị nói còn không nghe cơ. Ăn chuối bị sưng đâu có phân biệt vùng miền đâu. Từ giờ chừa nhé. Đừng có ăn nữa. Đứng lên ngồi xuống cẩn thận kẻo lại bị đau.
- Vầng.😞
Cho cháu ti bình và thay bỉm xong xuôi, Hạ tranh thủ ngủ một lúc để còn thức đêm trông cháu. Thời gian này toàn phải thức đêm nên cô cũng khá mệt. Trông cháu đến 6h sáng Hạ đã mệt rũ rượu. May có bà nội lên trông cháu, cô tranh thủ ngủ được một lúc. Đang ngủ thì Hạ bị đánh thức bởi tiếng khóc của cu Bi. Cô cáu gắt:
- Trời. Có mỗi việc dỗ con thôi mà em cũng không làm được nữa? 😡
- Thì em cũng đang dỗ đây. Nhưng mà con nó cứ khóc thì em biết làm thế nào.😓
Nghe giọng nói bất lực của Phương mà Hạ thấy nản. Mở mắt ra cô thấy có cả bà nội, cả mẹ mà không dỗ nổi thằng cu con cho nín khóc. Chậu nước tắm của cu Bi bà nội đã để sẵn trên phòng. Chắc thấy Hạ ngủ mệt quá nên không lỡ gọi cô dậy. Hạ dậy xuống dưới nhà đánh răng rửa mặt rồi đi lên tắm cho cháu.
- Em nhìn chị tắm cho cháu để lúc chị không có ở đây còn biết lối mà tắm cho con.
- Vầng.
- Đầu tiên là em cởi đồ và cuốn kén em bé lại như thế này. - Hạ vừa làm vừa hướng dẫn Phương.
- Vầng.
- Sau đó em lấy một ít nước muối ra cốc để tưa lưỡi cho con. Tay mình phải rửa sạch nha rồi mới xỏ đồ tưa lưỡi vào. Sau đó lấy tay chấm chấm vào môi cho em bé quen đã, chứ đừng có thọc luôn tay vào mồm. Em bé giật mình lại khóc. Em đưa ngón tay nhẹ nhàng thôi, tránh làm xước lưỡi của con.
- Vầng.
- Rồi. Tưa lưỡi xong rồi. Tiếp theo là em lấy tay đỡ cổ và đầu con ra để rửa mặt và gội đầu cho con.
- Vầng.
- Gội đầu xong thì em lấy khăn xô lau khô đầu cho con luôn nha. À mà nước tắm cho con là 37,5 độ nha. Em không ướm được nóng lạnh của nước tắm thì mua cái nhiệt kế đo nước ý nhá. Mấy tiệm đồ cho mẹ và bé đều bán đấy.
- Vầng.
- Gội đầu xong đến công đoạn tắm. Em tháo khăn cuốn ra. Lấy tay đỡ vào cằm của em bé như thế này, rồi thả con xuống nước. Nhớ là đỡ vào cằm thôi, đừng có mà cầm vào cổ nha. Không là ngạt thở đấy. Để đầu của con được đỡ trên tay như thế này.
- Vầng.😓
Nghe Hạ chỉ cách tắm thôi mà thấy bà nội và mẹ Phương chăm chú và căng thẳng không kém. 😅
- Em có biết vì sao khi y tá tắm cho em bé ở bệnh viện, cu Bi lại khóc toáng lên không?
- Tại sao?🤨
- Vì khi cho em bé xuống nước, em bé bị chấp chới nên hoảng sợ. Em lấy hai cái khăn xô nhúng nước, rồi vắt lên hai tay của con như thế này con sẽ không bị hoảng sợ. Thấy không? Cu Bi không hề khóc. Tắm xong đằng sau rồi thì em lật ngửa con lại, tay đỡ đầu. Vẫn lấy hai cái khăn xô vắt lên tay cho con đỡ sợ khi bồng bềnh dưới nước. Rồi... Tắm xong rồi thì em bế con sang chậu nước sạch bên cạnh tráng lại. Rồi lấy khăn tắm sạch cuốn em bé lại. Lau khô người rồi mặc đồ vào cho con. Nhớ là lúc tắm đừng có để nước vào trong tai của con.
- Uầy. Bác Bi thật là vi diệu. Chưa sinh con mà chăm em bé việc gì cũng thạo.😄
- Phải học hết đấy, chứ làm gì có cái gì tự nhiên mà biết. Trước đây chị nhìn thấy y tá của dịch vụ đến tắm tại nhà cho em bé rồi nên biết thôi.
Phương chỉ được cái mồm miệng đỡ chân tay thôi, còn làm cái gì cũng lóng nga lóng ngóng. Thay vì xem Hạ làm để biết mà làm cho con thì cứ đứng khen. Đôi khi Hạ không thích cái kiểu khéo miệng quá của Phương, nó hơi giả tạo. Mà chả có nhẽ lúc đấy cô lại nói toẹt ra rằng: “Ngày xưa chị đi làm giúp việc, chăm em bé nên học được đấy”. 😓
- Khi thay đồ cho con, em để ý xem có sợi tóc hay sợi chỉ, sợi vải cuốn ở ngón chân, ngón tay con hay không nhé. Lấy rỉ mũi thì em lấy tăm bông bé rồi nhỏ ít nước muối sinh lý vào rồi mới đưa vào mũi con nhé. Đừng có lấy tăm bông khô đưa vào xước mũi con đấy.
- Vầng.😓
- Để biết con có nóng lạnh hay không thì em sờ tay vào cổ và vào lưng của con. Nếu em bé nóng, lưng lấm tấm mồ hôi thì em lấy khăn xô thấm đi cho con. Pha sữa mà không biết đã vừa uống hay chưa thì em nhỏ một giọt ra mu bàn tay của mình ấy là biết ngay sữa có bị nóng quá không.
- Vầng.😓
- Con khóc mà ngoài cữ ăn thì em xem con có ị bẩn ra bỉm không thì thay cho con. Cu Bi thích sạch sẽ đấy, bỉm bẩn là ọ ẹ ngay.
- Vầng.
- Cho con bú bình, em nhớ để bình thẳng xuống như này, tránh để em bé nuốt phải bọt khí, sẽ bị đầy hơi và dễ bị trớ. Em bé ti bình mà nghe tiếng sột sột tức là hít phải bọt khí rồi đấy. Con ti xong thì em bế con một lúc để con xuôi sữa đã. Đặt con nằm ngay là dễ bị trớ lắm đấy.
- Vầng.
- Em có thấy hiện tượng 30ml sữa cuối cùng, em bé bú rất chậm, có khi bỏ không ti nữa không?
- Có 🤔
- Biết vì sao không? ... Lúc đó em bé ngang dạ rồi nên không muốn dùng quá nhiều sức để rít sữa như lúc đói nữa. Bình sữa lúc này cũng khó rít hơn vì thể tích đã giảm. Khi này em vặn lới lỏng nắp bình sữa ra để em bé dễ rít sữa hơn.
- Vầng.
- Em bé vừa ti xong thì đừng cho tắm ngay, bé sẽ bị trớ sữa. Nên tắm sau ăn 1 tiếng hoặc chuẩn bị đến cữ sữa tiếp theo thì đi tắm rồi ăn là vừa.
- Vầng.
- Đấy. Em thấy không? Tắm xong sạch sẽ, bú bình no say là văng ra ngủ tít mít luôn rồi.😄
- Vầng😂.
- Mỗi sáng em bổ sung thêm cho con một giọt vitamin D. Cho con tắm nắng nữa. Thiếu vitamin D, trẻ cũng dễ cáu gắt, hay khóc và khó tính hơn. Đấy, hết rồi. Có thế thôi.
- Vầng 😅.
Từ bấy đến giờ Hạ vừa làm vừa hướng dẫn. Bà nội và Phương thì theo dõi chăm chú lắm. Chả biết nghe có thấm được ít nào không nữa mà thấy cái mặt trông căng thẳng quá. 😂😂😂
Xong xuôi mọi việc, bà nội kêu Hạ xuống tủ lạnh lấy nước dừa lên uống. Bà mới mua được sáng nay lúc đi chợ. Ông nội thì đang chuẩn bị nấu cơm trưa. Sáng nay không ăn gì nên Hạ cũng thấy khá đói rồi.
Buổi chiều đang nằm chơi với cu Bi thì Hạ có điện thoại của ngân hàng báo đến lịch làm việc. Vừa cúp máy xong thì Phương hỏi:
- Đừng nói với em là chị vay ngân hàng đấy Hạ nhá!😞
- Ngáo à.😅
- Không phải là tốt rồi. Thế có việc gì không ạ?
- À! Bên ngân hàng báo mai đến lịch làm việc thôi. Xem nào🤔... Chắc sáng mai chị lên sớm để kịp làm việc trong buổi sáng. Thứ bảy ngân hàng chỉ làm việc buổi sáng thôi.
- Vầng. Tối nay chú Cò trên nhà về. Để em nhắn chú Cò cầm viên uống nội tiết về cho chị nhé. Dạo này da mặt chị khô và bị nám lắm rồi. Đừng thức khuya nữa nhé.
- Gớm. Trông con cho cô không thức khuya mới là lạ. Thức đến sáng luôn ý chứ lị.😅
- Thì bác lên Hà Nội nhớ đi ngủ sớm.😂. Xong việc bác nhớ về luôn với cu Bi nhá. Cu Bi nhớ bác lắm đấy.😊
- Có mà mẹ nó nhớ bác ý. Đày bặt cu Bi 😂.
- Thì hai mẹ con cháu đều nhớ bác mà. 🤭
- Để chị xem xét công việc đã.
- Vầng. À, chị đi tiêm phòng trước khi sinh chưa?
- Chưa. Đại Đại cô nương kêu đừng có tiêm. Sang năm sinh con không hợp tuổi.😑
- Em bó tay với lão Đại. Già mẹ rồi con chưa có vợ con gì mà còn lo sinh con không hợp tuổi.😏
- Lúc đấy chị nghĩ chắc gì lão đã lấy được vợ, chắc gì lão đã sinh được con mà còn sợ con không hợp tuổi. 😏😏😏
- Chẹp chẹp. Em thấy chị gặp ai thấy hợp thì lấy luôn ở Việt Nam đi, chứ trông mong gì ở lão Đại. Lấy lão thì chị vẫn phải làm chồng, vẫn phải vất vả bươn chải thôi... Mà giờ chị mà bỏ lão, thì đời lão cũng coi như vứt, cũng tội cho lão... Haizzz. Chẹp, chẹp. Hai bác già này chán quá Bi ạ.🤨
- Uhm.
- Khi nào mà chị chuẩn bị muốn có em bé, bảo em để em nhờ bà nội lấy thuốc này về cho chị uống. Uống này tốt cho trứng và nội tiết lắm. Bà nội cũng cắt về cho em uống trước khi bầu cu Bi đấy.
- Ừ. Okie 😊.
...
Tối hôm trước cô đã dọn đồ cho hết vào balo cẩn thận rồi. Sáng nay lên Hà Nội mà trời mưa rào tầm tã. Trước khi đi cô vẫn còn ôm ấp, hôn hít, quyến luyến thằng tõi con quá. Ông bà nội thì đứng cửa tiễn bác Hạ đến khi lên xe khách mới vào nhà. Cũng may lên tới Hà Nội trời nắng ráo. Từ bến xe, cô qua thẳng ngân hàng để làm việc rồi mới về nhà.
Lâu lắm rồi cô mới về lại cái tổ cú thân yêu😊. Hạ dọn dẹp qua và ngủ một giấc ngon lành tới tận 3h chiều. Lấy điện thoại, kết nối loa, cô nghe một vài hát tiếng anh trong lúc tắm. Tắm gội, thư giãn, hát hò chán chê, cô nghĩ coi tối nay lên ăn gì?🤔. Cũng lâu rồi cô chưa gặp Đạt.
- Hey bạn. Bạn lên Hà Nội rồi này. Tối nay đi ăn tối đi.😊
- Okie. Thế Hạ muốn ăn gì?😄
- Cứ lên bờ Hồ đã nha. Tại bạn cũng chưa nghĩ ra nên ăn gì.🤭
- Okie. Thế tan sở Đạt qua nha. Chắc tầm 19h30.
- Okie bạn.😊
- Okie Hạ.
Tan làm, Đạt qua đón Hạ. Hai thanh niên lên phố ăn nộm bờ Hồ. Hôm nay là cuối tuần nên phố đi bộ khá đông đúc. Vừa ăn tối, hai người vừa nói chuyện.
- Cu Bi có trộm vía không bạn?
- Thanh niên tí hon đấy ngoan phết. Ăn no ngủ kĩ.😂. Bạn có chụp mấy tấm ảnh nè. Bác Đạt coi cháu giống ai? – Nói rồi Hạ đưa điện thoại cho Đạt xem.
- Ui. Đẹp trai giống bố ha.😆. Đấy, Hạ lên chức bác rồi đấy mà không chịu lấy chồng đi.😝
- 🤭. Kệ. Bác còn trỏe, bác còn muốn đi chơi.😂. À, mấy cái răng của bạn sao rồi?
- Bạn trồng hai cái răng mới rồi. Còn một cái lung lay, nha sĩ bảo để nó tự chắc lại. Mà tới giờ nó vẫn chưa chắc lắm. Nó không chắc lại thì lại trồng răng mới.
- Khổ thân bạn.😥
- Từ đó đến giờ bạn đâu có ăn được đồ cứng và đồ có xương đâu. Không nghĩ vụ ngã đó lại nặng đến thế.😓
- Thôi. Lần sau có nhậu thì nhớ đừng chạy xe ha.
- Uh. Bạn cũng sợ rồi.😄
Ăn tối xong, hai đứa tính kiếm quán trà đá ngồi buôn chuyện thì tình cờ thấy chương trình ca nhạc của hãng thời trang Aristino ở đài phun nước. Hạ ghé vào Circle K mua hai chai Strongbow. Mọi người tập trung khá đông nên không gian trước khán đài khá chật hẹp và nóng bức. Đưa chai Strongbow cho Đạt cầm, Hạ lấy dây cột tóc trong túi ra cột gọn tóc lại.
- 😮Uầy. Bây giờ bạn mới nhìn thấy hình xăm trên lưng của Hạ.
- 🤭. À! Bạn xăm cái hình đó hồi đi Thái Lan. Tại hôm nay mặc áo lệch vai nên mới để lộ ra.😄
- Bạn còn xăm ở chỗ nào nữa không đấy?🤨
- Không. Hết rồi à.🤭
- Cái lưng trắng trẻo thế mà xăm vô.😓. Sao vết bỏng bô ở chân ý, bạn không làm một hình xăm để che đi. Cái đó mới cần che này.
- Thôi kệ nó. Để cho nó phong trần. Chứ dùng tattoo để che vết sẹo á? Người em có đầy sẹo anh ạ.😂
- Ầy gù. Con gái con đứa ...😅
Nói rồi hai người vừa uống bia, vừa hòa theo không khí sôi động của Bài ca tuổi trẻ - DaLab.
“Tuổi trẻ này mình cùng nhau
Khoác vai đi từ sáng tới đêm
Hát lên như chưa từng được hát
Vui nay thôi ai biết mai sau
Anh ơi hè về
Em ơi hè về
Đông qua lâu rồi a e đặt chén rượu xuống cho bớt lè nhè
Anh cởi Bộ comple
Em tháo khăn quàng cổ
Anh tạm rời bàn làm việc cùng em xuống phố đón mùa Phượng nở
Em ơi lên xe mình đi thôi, đời mình khi trễ lúc vội
Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể réo hụt hơi
Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào, chớp mắt đã 30 rồi
Lần cuối mình ngồi với nhau từ khi nào mà còn phải chờ đợi
Đời loài người này rất vội
Em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui
Sống như ta chưa từng được sống
Cầm bàn tay ta đi qua đêm dài”
Vừa uống, vừa nhảy theo hát hò một lúc mà Hạ toát hết cả mồ hôi. Đạt nhìn thấy thế liền lấy tau lau mồ hôi cho Hạ, rồi lôi trong túi đeo ra tập giấy tài liệu mỏng để quạt cho cô. Hạ quay sang cười cảm ơn Đạt 😊.
Bài hát thứ hai là bài Thanh xuân – DaLab. Có mấy thanh niên cao to len lên trước khiến Hạ bị vướng tầm nhìn lên sân khấu. Đạt thấy thế liền ôm eo, bế Hạ lên khiến cô hơi bất ngờ và bối rối.
- Thế nào? Bạn có nhìn rõ hơn không?😄
- Rõ thì có rõ nhưng mà Đạt làm sao bế Hạ lên lâu được. Nên tốt nhất chúng ta lại chen lên một đoạn qua mấy bạn cao to là được.😅
- Okie bạn. 😄
“Đưa em về thanh xuân
Về những dấu yêu ban đầu
Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay
Ta thêm lần đôi mươi
Và những ước ao đã từng
Ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta
Thời gian cứ thế nhẹ trôi
Dẫu em vài lần luyến tiếc
Màn đêm kéo những mộng mơ
Níu anh vào sâu mắt em
Chặng đường ta bước cùng nhau
Như thước phim lưu trong ký ức
Là thanh xuân ta đã dành cho nhau”.
Nghe bài hát này Hạ chợt nghĩ. Đúng là cô và Đạt đã cùng nhau trải qua quãng thời gian tươi đẹp của thanh xuân. Nhưng tiếc rằng thanh xuân của họ lại không dành cho nhau mà đều dành cho một người khác. Ngước mắt nhìn sang bên cạnh, Đạt vẫn vậy, vẫn luôn ân cần với cô, vẫn luôn đẹp trai với nụ cười tỏa nắng. Khẽ cụng chai bia, cả hai vừa uống và vừa quẩy theo nhạc.😄
Hết nhóm DaLab thì đến phần biểu diễn của Khắc Việt. Lâu lắm rồi Hạ không nghe bài hát nào của Khắc Việt từ cái hồi xa tắp xa tít với mấy bài hit xưa cũ.
“Liệu anh có thể đưa em ra bờ hồ
Mình ngồi vu vơ bên ly nâu đá
Liệu anh có thể đưa em ra nhà thờ
Trà chanh hướng dương loanh quanh
Liệu anh có thể đưa em ra Tràng Tiền
Mình ăn que kem rồi ra nhà hát lớn
Và chắc chắn là em cũng thích đồ ngọt
Còn anh biết chỗ ăn ngon”.
Ồ, bài hát này cũng thú vị đấy chứ.😊😊😊. Cái đôi ở trước mặt Hạ thật là có duyên ghê. Thỉnh thoảng lại quay qua kiss nhau chứ lị. Gato vãi nhái. Hạ huých tay Đạt, hất mặt về cặp đôi đằng trước. Đạt nhìn thấy thì tủm tỉm cười. Còn Hạ thì cười một cách đầy bí hiểm và tinh nghịch. Cô giơ chân lên giả bộ đá vào đôi đằng trước thì Đạt lại kéo cô lại.😂😂😂
- Em muốn ăn gì?
- Em muốn ăn cả thế giới 😆😅🤭
- Thế thì em nên ăn anh trước 😉

...
Còn nữa
04:31 CH 11/04/2020
Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
Tác phẩm: Nắng có còn long lanh? (Phần2)
Tác giả: Nắng Hạ
💚💚💚💚💚
ĐỜI KHÔNG LÀ MƠ (Tiếp)
-----------------------------------------------------------------------------
- 😮 Ơ hay! Thế có hoạt động không đấy?
- Có. Nhưng mà đầu ti chỉ nhô lên được chút thôi chị à. Chẳng cải thiện được mấy.
- Hây gù. Kiểu này phải bảo bố Dũng hoạt động nhiều vào thì đầu ti mới nhô hẳn lên được. Haizzz. 😓
Nói rồi Hạ tắt đèn sáng, chỉ để lại đèn ngủ và nằm xuống giường cạnh cu Bi. Thằng tõi con vẫn nằm ngủ ngon lành.
- Lão có mấy khi đụng vào ngực em đâu mà. Ngày trước lúc quan hệ, lão chỉ nắn nắn ngực em 2-3 cái rồi thôi à.
- Hầy gùuuu
- Ngày xưa, hồi em làm ở bên cầu Diễn ở trọ cùng cái Hoài đó. Lão Dũng nhà em thích cái Hoài đấy. Tại thấy cái Hoài ngoan ngoãn, hiền lành. Ngày nào lão cũng nhắn tin tỏ tình, mua hoa để trước cửa với viết thư cho cái Hoài. Hoài nó lại đem hoa trả lại, thư tình thì gộp một đống để một xó. Hoài nó cho em đọc mà chết buồn cười. Sau này Hoài nó yêu anh Hiệp, thì lão thôi. Em biết chuyện đấy, nhưng không bao giờ dám trêu lão, sợ lão ngại. 🤭
- Ù uôi. Có vụ này ư?😱
- Có thật mà. Thư tình lão viết, Hoài nó gộp lại được một sấp dày đấy.
- Thế rồi sao nữa? 🤨
- Thì em thấy lão hiền lành. Lúc ở xóm trọ mọi người đi ăn uống, nói chuyện với nhau em mới biết bố mẹ đã mua cho lão mảnh đất rồi. Trông cũng đẹp trai, hiền lành tử tế, có đất cát, bố mẹ bán quán ăn, gia đình cơ bản. Nhìn chung là em ưng lão rồi đấy.
- Rồi sao?
- Thì em tỏ ý cho lão biết là em thích lão rồi đấy. Bà là bà chấm rồi đấy nhá. Mà vớ vẩn với con khác thì chết với bà. 😎
- Ghê.😂
- Chả thế. Đợt đấy có lần em mượn điện thoại của lão. Vô tình em thấy trong danh bạ có lưu một số mà không lưu tên, trong mục ghi chú thì lưu ngày sinh nhật. Em biết ngay là số con người yêu cũ. Chị biết em làm gì không?
- Làm gì?🤔
- Em xóa cái ghi chú ngày sinh đấy đi, đổi thành “Bà mày biết rồi đấy nhá”.😡
- 😂😂😂. Và?
- Thì hôm sau lão phát hiện ra. Thế là sang xin lỗi em nọ kia, rồi kêu là lão đã xóa số đi rồi. Chỉ là số đó lưu lâu rồi, không để ý thôi.😆
- 😅. Thế rồi?
- Thì em giả bộ dỗi, đòi hắn phải đưa hết mật khẩu tài khoản mạng xã hội cho em.🤭
- Thế chú Dũng có đưa không?
- Lão không đưa mà yên thân với em à. Em cắn chết.😂
- 🤣🤣🤣
- Có lần em vào fb của lão trên laptop. Ngày xưa thằng Đoàn nó dạy em cách xem lại tin nhắn đã xóa trên messenger. Thằng Đoàn làm về IT mà.😆. Mà cái này chỉ xem được trên laptop thôi, điện thoại không xem được. Em lục xem lại thì thấy đúng là lâu rồi không có liên lạc với người cũ.
- Cún cũng ghê phết nhẩy? 🤭
- Chuyện. Cún mà lị.😂. Yêu nhau một thời gian, lão ngỏ lời đưa em về nhà chơi. Em về luôn. Về để xem nhà cửa lão thế nào chứ. Lúc về nhìn thấy mẹ chồng em, em thầm nhủ : “Ôi thôi, quả này ăn cứt rồi”.
- Vì sao?🤔
- Vì lúc đó em nhìn mẹ anh Dũng, người thì gầy, môi thì mỏng, mặt thì quắt, gò má thì cao. Tướng này là mẹ chồng thì đanh đá phải biết.
- 😂🤭
- Ai ngờ, tiếp xúc rồi mới biết bố mẹ chồng em tốt tính, quý mến người, ăn nói nhỏ nhẹ, tình cảm. May thế. 😅
- 😂
- Lúc em xuống bếp phụ rán chả nem. Mắt em bị cận mà, cho nên lúc gắp nem ra đĩa, em phải bê ra ngoài trời sáng dán mắt vào nhìn xem có bị cháy không. Lúc đó mẹ chồng em nhìn thấy bảo là: “Nem cháu rán ngon đấy. Không bị cháy đâu mà sợ”. Làm em phát ngượng.😊
- 🤭
- Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, em đã bàn trước với anh Dũng là sẽ ngủ cùng mẹ anh ý, vì sáng mai tụi em mới lên Hà Nội. Thế mà chưa kịp nói thì mẹ chồng em đã bảo hai đứa lên phòng trên tầng ngủ rồi. Nhìn chung bố mẹ chồng em rất tình cảm, tốt tính, ăn nói nhỏ nhẹ. Hai ông bà có chuyện gì đóng cửa bảo nhau, không bao giờ để cho con cái nghe thấy bố mẹ to tiếng với nhau đâu nhá. Lúc nào cũng tình cảm, anh anh em em.
- Ừ. Chị cũng thấy ông bà nội tình cảm. Khác hẳn so với nhà mình, lúc nào cũng như chiến trận.😓
- Lúc mà bố mẹ chồng em bảo mua nhà ở trên thành phố cho bọn em ý. Hôm đấy bên nội có việc nên anh em con cháu tụ họp, mấy anh nhà bác mà kinh doanh bất động sản ý, nói với bố mẹ em là: “Hai em nó còn trẻ, chú thím mua nhà cho em ý làm gì? Để vợ chồng hai đứa trẻ tự lo, tự làm tự ăn mới lên người được”. Chị có biết lúc đấy mẹ chồng em nói gì không?
- Bà nội nói gì?🤔
- Lúc đấy mẹ chồng em chưa nói đâu. Cuối bữa ăn uống dọn dẹp xong, mọi người ngồi ăn hoa quả, mẹ chồng em mới nói là: “Chú thím chỉ có mấy em. Có an cư thì mới lạc nghiệp được. Chứ để các em vất vả bươn trải, chú thím làm cha làm mẹ làm sao mà không lo cho được. Vậy nên các cháu không cần nói ra nói vào. Ý chú thím đã quyết rồi”. Thế xong lúc bọn em mua nhà xong đấy, mấy anh chị lúc nào cũng bĩu môi rồi khen là em chuột rơi chĩnh gạo, lấy chồng xong bố mẹ chồng đã mua nhà cho ở riêng rồi. Vợ chồng trẻ như thế sướng còn gì bằng.
- Uhm.
- Đến chị Thương cũng ghen tị đấy. Hồi chị ấy cưới mấy năm trước, bố mẹ cho chị ấy 50 triệu. Giờ tụi em cưới xong mua nhà, bố mẹ cho 200 triệu. Chị ấy tị nạnh ít nhiều. Em nghĩ buồn cười. Dù gì anh Dũng nhà em cũng là con trai cả, sau này bố mẹ ốm đau hay công việc gia đình, nhà cửa thế nào bọn em đều phải đứng ra lo liệu, tránh nhiệm nhiều hơn thì bố mẹ cho chúng em nhiều hơn cũng phải thôi. Chị ấy phận là gái, hơn nữa lại là con nuôi nhưng bố mẹ có bao giờ đối đãi với chị ấy như người ngoài đâu. 2 đứa con chị ấy, bố mẹ chồng em cũng chăm lo cho cháu không thiếu thứ gì mà.
- Uhm.
- Tiền mua nhà, ngoài tiền chị cho vay, bố mẹ chồng cho 200 triệu, vay nóng mấy anh bên đằng nội rồi vốn liếng của tụi em đắp vào với vay ngân hàng mà. Tụi em cũng phải vất vả kiếm tiền mà trả nợ chứ có nhàn hạ gì đâu. Em nói thế, xong bố mẹ em nói lại cho chị Thương, từ đấy chị ấy không tị nạnh gì nữa.
- Uhm.
- Phải nói là bố mẹ chồng em rất tốt. Em cũng công nhận điều đấy. Lão Dũng nhà em cũng tốt. Nhưng mà cuộc sống gia đình có nhiều vấn đề lắm chị ạ. Có thời gian em bị cả gia đình nhà chồng xa lánh đấy.😓
- 😮Vì sao?
- Bà chị dâu chồng đến nhà em phun xăm mày môi mí với làm liệu trình trị nám. Nhà bà ấy có nghèo nàn gì đâu, anh chồng buôn bán bất động sản hơi bị nhiều tiền đấy. Thế mà đi làm đẹp, em đã lấy giá người nhà không lãi lời gì rồi mà mới trả em có 2 triệu trong khi sản phẩm trị nám thì lấy bộ cao cấp về dùng rồi. Tiền mua hàng em phải trả rồi chứ có được khất nợ đâu. Mấy lần sau đến nhà em chăm sóc da theo liệu trình, lúc mấy chị em nói chuyện buôn dưa lê, chị ấy bảo em là: “Điện thoại IP của em đời cũ rồi, sao không đổi con mới đi. Tiền nhiều để mà làm gì?”. Em mới bảo là: “Tụi em làm gì có nhiều tiền đâu chị. Tụi em phải cày cuốc trả nợ ngân hàng mua nhà nhiều lắm. Với cả khách khứa cũng tạm ổn thôi chị à. Khách khứa thì cũng có người nợ tiền đã trả đâu chị. Chứ nhà em mà kinh tế mạnh như anh chị thì tụi em nhàn quá rồi. Lúc đó có khi mua sắm khỏi phải nghĩ ý chứ lị.😄”. Thế rồi chị biết gì không?
- Rồi sao?🤨
- Chị ấy về quê, kêu chồng chở đến nhà bố mẹ chồng em rồi bảo là em hỗn láo. Chị ấy đi làm đẹp nợ có tí tiền chưa trả đã đòi nợ các kiểu, rồi nói ý nói áy như kiểu chị ấy quỵt nợ không bằng. Xong chị ấy đưa tiền còn thiếu cho mẹ chồng em bảo đưa trả cho em. Còn nói không bao giờ thèm nhìn mặt em nữa. Chị ấy bảo bố mẹ em về dạy lại con dâu mới đi, rồi giận dỗi bỏ về.
- Pó tay😞
- Rồi chị biết gì không? Mẹ chồng em điện lên nói em một hồi, bảo em sao lại cư xử vậy? Rồi nhà có thiếu tiền đâu hả con? Ông Dũng cũng không thèm hỏi em cho rõ ngọn ngành. Lão bảo em lần sau đừng như thế. Thời gian đấy em bị cả nhà chồng xa lánh luôn. Em buồn lắm đấy😞. Đến một lần vợ chồng em về quê, lúc ăn cơm, không ai đoái hoài hay nói gì với em cả, chỉ có bố chồng nói chuyện với em. Ông hỏi em chuyện đó, rồi kêu em rút kinh nghiệm. Lúc đấy em ức lắm rồi đấy. Ức đến phát khóc í. Em nói với bố chồng em: “Bố à. Chuyện hôm đó, lúc chị ấy đến chăm sóc da và trị nám, hai chị em có nói chuyện vui với nhau. Rồi chị ấy khen vợ chồng con làm ăn được, nhàn hạ. Con mới nói là vợ chồng em cũng kiếm được tàm tạm thôi. Vài khách còn nợ nên tiền thu thực tế cũng có hạn thôi ạ. Thế mà chị ấy về nói với bố mẹ là con đòi tiền chị ấy nọ kia. Mà chị ấy là chị dâu con, nếu con sai, con cư xử chưa đúng, chị ấy có thể chỉ dạy con. Hoặc nói ngay với anh Dũng là chồng con đây, chỉ dạy, uốn nắn lại vợ. Đây chị ấy không hề, lại lộn về quê nói với bố mẹ kiểu như thế. Trong khi bố mẹ thực tế không ở đó, không rõ ngọn ngành câu chuyện. Thế rốt cuộc mục đích của chị ấy khi làm vậy là gì? Bố mẹ nghe xem như vậy có được không ạ?”. Nghe xong em nói, bố chồng em mới bảo: “ Bố hiểu rồi. Con không sai trong chuyện này. Chị ấy làm vậy là không đúng”. Nói rồi bố chồng em quay qua nói mẹ chồng em: “ Đấy, bà chưa nghe rõ câu chuyện đã sồn sồn cả lên. Trách oan cả con bé. Từ nay về sau, ai nói gì thì kệ, tạm để một bên, mình phải nghe con mình nói trước đã”. Vụ đấy em tức ông Dũng nhà em lắm. Chỉ nghe người ngoài mà không thèm hỏi han vợ cho rõ ngọn ngành, không tin tưởng vợ. Sau vụ đấy em nói luôn, em bảo: “Sau này các anh chị nhà anh đến làm đẹp, anh tự tiếp. Em sẽ không tiếp đâu, tránh rắc rối lắm chuyện. Lại nói chị em dâu nọ kia”. Lão im không dám nói gì. Thế mà hôm bữa thím dâu lên nhà em làm đẹp, thím bảo mọi người ở quê khen em ngoan, cư xử lễ phép. Đấy, ôi đúng là đời. 😅
- Haizzz. Đúng là cuộc sống gia đình. Thật là phức tạp.😪
- Rồi chuyện em bảo anh Dũng học nghề để hai vợ chồng làm cùng nhau nữa. Mới đầu anh Dũng cũng không thích lắm đâu, vì mấy anh chị nhà bác cũng xì xào to nhỏ là bám váy vợ. Em biết tính lão mà, dù không nói ra nhưng trong lòng cũng không thích. Bố mẹ chồng em cũng không thích điều này đâu. Thế nên những lúc chỉ có hai vợ chồng thì em làm gì cũng được, em đè đầu cưỡi cổ lão tùy ý. Nhưng lúc có bố mẹ chồng hay người ngoài á, em đội lão lên đầu ấy, mộ dạ hai vâng. Làm giấy tờ kinh doanh, con dấu giám đốc, em cho lão đứng tên hết, mặc lão ra oai cho sướng.😄
- Uhm.
- Được cái lão rất tôn trọng vợ. Có việc gì cũng đều bàn bạc, hỏi ý kiến, mặc dù có nhiều cái em chẳng biết tí gì. Như là chuyện đất cát hay nhà cửa chẳng hạn. Em chưa ưng đâu nhưng em không bật ngay lúc có bố mẹ chồng ở đó. Cứ thủ thỉ nói chuyện, phân tích này kia, lão nghe thông thì tự nói chuyện với bố mẹ thôi. Thay vì tự mình nói với bố mẹ chồng, ông bà sẽ nghĩ mình đòi hỏi hay vượt quyền, nọ kia.
- Ghê nhở. Tính toán ghê thật.😅
- Chứ còn gì nữa. Cuộc sống gia đình phức tạp lắm chị ạ. Không hề đơn giản một chút nào đâu.
- Hầy gù. Công nhận, cuộc sống gia đình luôn luôn phức tạp. Thôi muộn rồi. Gần 0h đêm rồi, em đi ngủ đi, chị đi pha sữa cho cu Bi.
- Vầng.
Đúng là nuôi con nhỏ thật sự rất vất vả. Em bé ti mẹ thì còn đỡ, chứ em bé uống sữa công thức thì rất cực. Cứ 2 tiếng ăn một lần, mất 5 phút để rửa bình và pha sữa, 15-20 phút em bé mới ti xong bình sữa. Rồi phải cẩn thận để bé không hít phải bọt khí nếu không sẽ dễ bị sặc, trớ hoặc đầy hơi. Mất thêm 10-15 phút bế bé sau khi bú xong để xuôi sữa xuống dạ dày, vỗ ợ hơi, rồi kiểm tra thay bỉm các kiểu. Hên thì sau đó hắn ngủ ngay, không thì lại mở mắt chơi một lúc mới ngủ. Loanh quanh tí lại đến cữ sữa tiếp theo. Haizzz. Thế là xác định cả đêm Hạ gần như thức trắng, thi thoảng chợp mắt được ít phút. 😪😪😪
May quá, sau cữ sữa 6h sáng, bà nội lên trông cu Bi đỡ nên Hạ tranh thủ ngủ được gần 2 tiếng. Cô bị đánh thức bởi tiếng khóc của cu Bi. Thì ra sáng nay mẹ nó và bà nội quyết cho nó ti mẹ bằng được.
Đứng, quỳ, ngồi, nằm đủ các kiểu mà rốt cuộc không phải là do sai tư thế mà là do đầu ti mẹ to, lại không nhô hẳn lên, miệng con thì nhỏ. Thằng bé đói lả ra rồi nhưng cứ đớp ti mẹ, vừa chạm vào thì đầu ti lại tụt vào trong. Có dùng tay kéo ra thì thằng bé cũng chỉ mớm được tí ở ngoài, rồi đầu ti lại tụt vào. Thế là con khóc vì đói, mẹ khóc vì bất lực, bà nội sụt sịt vì xót cháu😥. Vừa đói, vừa khóc mệt thế là hắn giả vờ rồi văng ra ngủ, không cần ăn uống nữa. Cả buổi sáng đấy cu Bi nhịn đói luôn. Phương bất lực mếu máo:
- Thế này thì thằng bé chết đói mất thôi. Con hết cách rồi.😥. Thôi, đồ nào bổ, món nào nhiều sữa mẹ cứ làm cho con ăn. Rồi con vắt sữa ra bình cho cháu bú vậy. Chứ thế này con xót cháu lắm. Để con gửi thêm tiền mua thức ăn cho mẹ.😞
- Đành thế thôi chứ biết làm thế nào bây giờ😥. Để mẹ đi pha cho con ly sữa, uống nhiều vào để lấy sữa mà vắt cho con bú.
- Vầng. Con cảm ơn mẹ.
Nói rồi bà nội quay sang nói chuyện với Hạ.
- Bác Hạ xem hộ bà nội xem cơm cữ của bà bầu ăn được những món gì để bà biết lối đi chợ mua đồ với đổi món cho mẹ cháu dễ ăn mà lại có nhiều sữa.
- Vầng. Bà nội đợi con tí.
Nói rồi Hạ vào google xem danh sách các món ăn cho bà đẻ. Một danh sách dài các món ăn ngon và phong phú, kèm thêm hoa quả tươi ngon. Cô đọc cho mọi người cùng nghe. Phương nghe qua thích ăn món nào thì bảo bà nội chuẩn bị cho. Bà nội cũng chu đáo lắm. Hoa quả bà không mua ở chợ đâu vì sợ bị ngâm thuốc. Bà toàn tìm hỏi mấy nhà gần đó, nhà ai trồng ở vườn có ít hoa quả sạch là bà tới tận nhà để mua.
Cơm cữ bữa trưa cũng rất ngon và đẹp mắt. Phương nói với Hạ:
- Chị. Chị xếp đẹp đẹp mắt vào để em chụp tấm ảnh.
- Ui dời ơi. Vẫn còn đam mê sống ảo?😅
- Phải sống ảo chứ. Làm cái album cơm cữ của bà đẻ rồi up fb, viết lời cảm ơn ông bà nội vào. Mọi người khen, ông bà chả thích, mà mình thì cũng được tiếng là biết điều, biết cảm ơn ông bà. Bố chồng em cũng dùng fb đấy, fb anh em bên nội cũng nhiều.🤭. Mình phải khéo tí, ông bà mới thương.😊
- Tính toán ghê thật.😂
Và rồi tiếng khóc nhỏ nhẹ như mèo kêu của cu Bi đã được lên một level mới, thay bằng tiếng khóc váng nhà, như cái loa phường kể từ khi bị ép phải ti cái ti đểu của mẹ.😅
Lại trở về công cuộc vắt sữa ra bình cho con ti. Chiều ấy hắn ti bình sữa no say nên văng ra ngủ ngon lành hẳn. Đến cuối chiều Hạ tắm cho hắn mát mẻ, sạch sẽ. Bà nội vẫn chưa dám tắm cho cháu. 🤭
Đêm nay sấm chớp và mưa rào to nên bị mất điện, cả nhà tối om như mực. Chốc chốc cô sờ cổ và lưng Cu Bi xem có bị nóng quá, bị ra mồ hôi không. Rồi cô cầm cái quạt giấy phe phẩy cho mát và đuổi muỗi. Mọi người đã ngủ hết, trừ Hạ thức trông cháu. Cũng chẳng biết làm gì để giết thời gian nên cô lấy điện thoại tìm đọc truyện ma “Chồng yêu là quỷ”. Giữa không gian đêm tối om và tĩnh mịch, đọc truyện ma đúng là rất hồi hộp, kịch tính và ma mị hơn hẳn. Lúc này đã là 3h sáng, trời lại nổi sấm chớp và mưa rào. Ánh sáng của tia chớp xuyên qua khe cửa sổ lọt vào nhà. Hạ bỗng giật nảy mình khi nhìn thấy một cái đầu người lò dò nhô lên bên ngoài cầu thang qua cửa kính.🥶🥶🥶
...
Còn nữa
10:56 SA 07/04/2020
Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
Tác phẩm: Nắng có còn long lanh? (Phần2)
Tác giả: Nắng Hạ
💚💚💚💚💚
ĐỜI KHÔNG LÀ MƠ (Tiếp)
-----------------------------------------------------------------------------
Nói rồi Phương nhắn tin cho Dũng với thái độ bực bội. Hai phút sau thấy Dũng và bà nội đi lên trên phòng.
- Cu Bi khóc mãi không nín à con? – Bà nội hỏi.
- Vầng. Thằng bé khóc thét lên hơn chục phút rồi mà dỗ mãi không nín, mẹ ạ. Tối nay lúc con đưa cháu từ bệnh viện về, mẹ có mua ít hoa quả thắp hương báo cáo gia tiên không?
- Mẹ có mua hồi chiều. Định khi nào cu Bi về thì mẹ lên thắp hương mà quên mất. Ăn tối, dọn dẹp xong thì 8h tối rồi nên mẹ không thắp hương nữa, để mai thắp.
- Thảo nào thằng bé khóc mãi không dỗ được.
Nói rồi Phương thở dài ngao ngán. Ở bên này không như bên nhà Hạ, buổi tối họ không thắp hương vì quan niệm thắp hương buổi tối là gọi ma quỷ vào nhà.😓. Hết bố Dũng đến bà nội vừa bế vừa nựng mà thằng bé vẫn khóc ngặt nghẽo, mắt đỏ lự.
- Chị mở Chú Đại Bi đi. – Phương nói với Hạ.
- Ừ. Để chị mở.
Buổi tối mất ngủ Hạ thường nghe Chú Đại Bi nên cô đã tải về sẵn trong điện thoại. Hạ mở nhỏ âm lượng vừa đủ và để chế độ máy bay. Sau hồi chuông, tiếng Chú Đại Bi vang lên thì tiếng khóc của cu Bi nhỏ dần và thôi không khóc nữa. Cu cậu bắt đầu nhắm mắt ngủ. Sau khi thằng bé ngủ ngon và không sao nữa thì bà nội và chú Dũng về phòng. Cô vẫn mở Chú Đại Bi cho tới sáng.
6h sáng Hạ cho cu Bi ăn thêm cữ sữa nữa. Xong xuôi, thấy cháu ngủ ngon lành thì cô đi rửa hai bình sữa, tráng nước nóng và đi đánh răng rửa mặt. Ông bà nội bán quán ăn nên khu bếp và phòng ăn rất rộng. Mấy tháng gần đây Phương bầu bí to rồi chú Dũng lại mổ, rồi đi viện liên tục nên ông bà nội không bán nữa. Bữa sáng, ông nội nấu bún bò cho Hạ và ninh cháo gà cho Phương. Sau khi rửa bát đĩa xong, Hạ lên kêu Phương vắt sữa ra bình. Phương vừa quỳ vừa bế cu Bi, nhưng loay hoay mãi thằng bé vẫn không túm được đầu ti để mà lún. Cái miệng nhỏ quá cũng khổ quá mà. 😓
Vấn đề là con không ti mẹ, sữa không về. Lượng sữa vắt ra càng ngày càng ít. Lần này Phương chỉ vắt được 30ml. Hắn vắt xong ngồi thở dài đến rầu ruột. Haizzzz. Hạ cho cu Bi ti hết chỗ sữa mẹ vắt ra và pha thêm ít sữa công thức cho đủ cữ ăn. Ông nội tranh thủ lên chơi với cháu trước khi đi chợ.
- Về nhà ông nội mà cũng lạ nhà à con? Nhà mình mà con.
Ông nội vừa bế vừa nựng cháu. Thằng cu giống hệt bố Dũng, nhất là đôi mắt. Chuẩn đôi mắt một mí rưỡi nhà họ Ngô không lệch đi đâu được.😅
- Ông nội cháu đã đun nước lá tắm cho cháu sẵn rồi. Lát bác Hạ chuẩn bị tắm cho cu Bi nhé.
- Vâng. Cháu biết rồi ạ. Cu Bi vừa ăn xong nên một tiếng nữa cháu mới tắm cho cu Bi ạ.
- Ừ. Thế lát nước nguội bớt thì bác Hạ bật bếp đun cho nóng lại nhá.
- Vâng ạ.
Ông nội ngồi chơi thêm xíu nữa thì xuống đi chợ. Bà nội cũng vừa đi đâu đó về. Bà nội chuẩn bị nước tắm còn cô thì chuẩn bị quần áo, khăn mặt rồi khăn tắm các kiểu. Bà nội nhìn cu Bi bé tí teo cũng không dám tắm, chỉ ngồi bên nhìn và phụ cô tắm cho cháu. Cũng may trước đây Hạ từng nhìn thấy y tá bên dịch vụ tới tận nhà tắm cho em bé rồi nên cô không bị bỡ ngỡ. Bà nội với Phương thì cứ tấm tắc khen Hạ khéo tay.
Tắm xong sạch sẽ, bú xong bình sữa là thanh niên ngủ văng như lợn con say sữa. Hạ chỉ cho Phương cách lấy khăn cuốn thành ổ cho em bé sơ sinh ngủ theo video y tá dậy, hắn ngủ ngon hẳn.
- Mẹ ơi! Sữa của con càng ngày càng ít mẹ ạ. Mỗi lần vắt mãi chỉ được 30ml thôi. 😔
- Thế này thì ít sữa cho cháu bú quá. Mẹ hỏi chị Hằng hàng xóm cách nhà mình mấy nhà đấy. Sữa của chị ấy nhiều lắm. Mẹ còi bé tí mà con bú sữa mẹ trộm vía mập mạp lắm.
- Mẹ xem đồ ăn gì lợi sữa mẹ cứ nấu cho con ăn, để có sữa cho cháu bú. Chứ thế này con cũng xót cháu lắm.
- Ừ. Mẹ vừa mua hộp sữa ông thọ về. Mẹ pha cho con một cốc uống nhá. Uống cho kích sữa.
- Vầng. Giờ cứ món nào lợi sữa là con uống hết.😅
Bà nội nói chuyện và pha cho Phương cốc sữa rồi xuống dưới nhà. Hạ ngồi trêu Phương.
- Đứa nào bảo em sẽ là bà bầu xinh đẹp. Không bao giờ em mặc váy bầu ý nhỉ? 🤭
- Em bảo. 😅
- Giờ sinh xong mà vẫn như con nhợn. Mấy đồ bổ lợi sữa là bếu lắm đấy nhá.😂. Rồi em lại thành con voi thôi. Xong tóc tai thì bù xù, nhìn mặt đã thấy ngu rồi. 😂😅🤭
- Con voi cũng kệ. Giờ em không quan tâm ngoại hình nữa rồi. Em chỉ quan tâm làm thế nào để có nhiều sữa cho con em bú thôi. 😂
- 😂😂😂
Quần áo của cu Bi bà nội đã giặt tay, còn quần áo của mọi người thì cho vào máy giặt. Cơm cữ của Phương được ông bà nội nấu rất ngon và phong phú. Hạ thì vẫn ăn ít thế, chỉ ăn nửa bát cơm với thức ăn. Hai chị em ăn uống xong xuôi thì cô đem bát đũa đi rửa, để bố Dũng và bà nội trông Bi.
8h tối Linh đi làm về rồi nên gọi zalo buôn với Hạ.
- Vết khâu của em đỡ đau chưa? – Linh hỏi.
- Em cũng đỡ đau rồi chị ạ. Hôm nào chị rảnh sang chơi với cháu mấy hôm.
- Ừ. Mấy hôm nữa rảnh chị sang. Em chịu giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho tốt để lấy sữa cho cháu bú nha.
- Vâng chị.
- Cu Bi bú mẹ được chưa con?- Bà ngoại hỏi.
- Đầu ti của con to quá, thằng Bi nó không ngậm được. Cứ chạm vào là đầu ti tụt vào trong à. Con không bú, sữa mẹ không về.😥
- Chết dở. Để mai mẹ gửi sang cho ít lá chè vằng với lá lợi sữa. Mà đầu ti chưa nhô ra hẳn thì con phải chịu khó lấy tay vê đầu ti kéo ra chứ?
- Con cũng có làm mà. Rát hết cả đầu ti đây này, mà thằng Bi cũng có lún được đâu.😥
- Thế thì bảo bố Dũng mút đầu ti cho nhô hẳn ra cho con nó bú chứ.
- Anh ý ngại.
- Vợ chồng với nhau, ngại cái gì mà ngại. Ngại cũng không bằng thằng bé không bú được sữa mẹ.
- Vầng. Để lát con bảo anh ý.
- Nào. Bà ngoại nói chuyện xong chưa? Để tôi ngắm thằng giống nhà tôi tí nào? – Ông ngoại ngồi cạnh cũng ngóng không kém. – Bác Hạ có chăm thằng giống nhà ông tốt không? Bác mà chăm cháu không tốt, ông ngoại cháu đánh bỏ mẹ. Cu Bi nhỉ? 😆
- Đây! Cháu ngoại của ông đây. Ăn no ngủ kĩ như tó con say sữa.😄. – Nói rồi Phương đưa điện thoại cho Hạ cầm quay mặt cu Bi cho ông bà ngoại xem.
- Ui xời. Giống y bố Dũng với ông nội, không lệch đi đâu được... Hôm trước, bố chở bà nội về tới nhà là 10h hơn. Ông bà nội cứ giữ ở lại ăn cơm trưa rồi chiều đợi cháu về, nhưng thôi bố xin phép về luôn, chứ ở lại ăn uống, ông bà lại phải cách rách nấu nướng.
- Vầng. Con biết rồi. Tối qua ăn cơm ông nội có bảo là giữ ông ngoại ở lại ăn cơm trưa mà ông không chịu. Biết trước ông không ở lại thì đã không nhờ ông lặn lội chở bà nội từ viện về nữa, làm ông ngoại đi lại vất vả. - Hạ nói.
- Bố biết ông bà nội có lòng, nhưng ở lại ăn uống lách cách, phiền lắm. Ông bà còn bận bịu dọn nhà cửa, chăn màn để đón cháu mình về mà. Nên thôi, bố xin phép về luôn.
- Vầng. Hôm qua bà nội quên không thắp hương báo cáo gia tiên, thế là đêm qua cu Bi nó khóc mãi thôi.
- Chết dở. Bên này, mẹ chẳng bao giờ quên mấy việc đó. Cháu nó còn bé tí thế, đi đâu cũng phải thắp hương báo cáo đàng hoàng chứ. – Bà ngoại nghe thấy Hạ nói thế liền sốt vó nói chen vào.
- Bà nội mua lễ rồi nhưng quên chiều không thắp. Bên này kiêng không thắp hương buổi tối. Cháu nó khóc mãi, con mở Chú Đại Bi cho nghe thì không khóc nữa, ngủ ngon luôn.😄
- Ừ. Cháu nó còn nhỏ, mấy cái này phải chú ý. Thế con còn ở đó với em với cháu được bao lâu?
- Con chưa nói chắc được. Còn tùy thuộc vào công việc nữa.
- Ừ. Thôi con cố gắng ở đấy chăm em với cháu được ngày nào tốt ngày đấy. Chứ bố mẹ ốm đau, không phụ chăm em chăm cháu được cũng khổ thân mẹ con nó.
- Vầng. Con biết rồi.
- Thôi. Chị em, bác cháu đi ngủ sớm đi không mệt.
- Vâng. Con chào bố mẹ.
Nói chuyện với ông bà ngoại xong thì Hạ gọi Dũng lên phòng. Cô xuống dưới nhà ngồi sofa xem “Về nhà đi con” trên tivi, để không gian cho hai vợ chồng hoạt động. Không biết có làm lên cơm cháo gì không đây.🤭
Lát sau thấy Dũng đi xuống bảo Hạ lên phòng nghỉ ngơi. Hạ lên phòng ngồi nói chuyện với Phương:
- Thế nào? Có ăn thua gì ko? 🤨
- Ôi dồi ôi. Vẫn thế chị ạ. Chả cải thiện được mấy.😓

...
Còn nữa
07:58 SA 06/04/2020
Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
Tác phẩm: Nắng có còn long lanh?(Phần2)
Tác giả: Nắng Hạ
💚💚💚💚💚
ĐỜI KHÔNG LÀ MƠ (Tiếp)
-----------------------------------------------------------------------------
Thuốc gây tê đã giảm dần nên vết rạch của Phương càng ngày càng đau hơn. Hai bà nội ngoại mặc dù sức khỏe yếu, không thể thức đêm được nhưng đều không muốn về phòng ngủ mà ngủ lại dưới phòng hậu sinh của sản phụ. Cũng may hôm nay ít sản phụ sinh nên giường còn trống rất nhiều. Ông nội đã lên phòng ngủ, chỉ còn mình Hạ thức trông hai mẹ con Phương.
Đầu ti của Phương to lại không nhô hẳn mà miệng của cu Bi lại nhỏ nên không túm được đầu ti mẹ để bú. Cô đặt cu Bi nằm cạnh Phương rồi đi lấy nước nóng pha sữa cho cháu. Thằng bé bú xong bình sữa, chắc dạ nên ngủ ngon lành. Phương nằm trong góc, gió mát của điều hòa không phả tới nên bị nóng, mồ hôi vã ra tua tủa. Cô ngồi cầm quạt giấy vừa quạt vừa lấy khăn thấm bớt mồ hôi cho em. Mẹ chồng của chị sản phụ giường bên đi chăm con dâu vừa sinh mà ngủ say tít, ngáy gỗ vang cả căn phòng đến nỗi chị con dâu còn thấy ái ngại thay. Vì mẹ chồng ngủ say quá, gọi không dậy nên thành ra có việc, chị ấy lại thều thào nhờ Hạ giúp.
Hạ căn cữ ăn của cu Bi cứ 2 tiếng 1 lần nên gần đến cữ ăn, cô kêu Phương nằm nghiêng người để cô tranh thủ vắt ít sữa mẹ vào bình cho cu Bi bú. Đến 3h sáng thấy hắn ọ ẹ ngủ không ngon, Hạ kiểm tra ngay. Thì ra cu Bi vừa ị bẩn ra bỉm nên không ngủ ngon được. Cô chuẩn bị đồ, khăn giấy và lấy thêm chậu nước ấm để vệ sinh và thay bỉm cho cháu. Thay đồ sạch sẽ, thanh niên tí hon lại văng ra ngủ. Tới 5h sáng, hai bà nội ngoại đã thức dậy rồi. Hạ đưa cu Bi cho hai bà trông, cô tranh thủ đi rửa hai bình sữa và tráng nước nóng. Sau đó cô cầm bỉm và quần áo rồi đỡ Phương vào nhà vệ sinh thay đồ. Sản dịch vẫn còn ra rất nhiều.
6h sáng, hai bà nội ngoại đi chợ mua đồ ăn sáng và ít đồ bổ cho bà đẻ, ông nội thì ăn sáng dưới căng tin. 8h sáng, y tá kiểm tra hai mẹ con Phương đều bình thường nên được cho về phòng. Đêm qua Hạ đổi gói sinh khách sạn nên được ở một mình một phòng có hai giường. Cô qua phòng cũ dọn đồ sang phòng mới. Ở dưới quê không có ai chăm bà Cố nên ông nội sau khi bế nựng cu Bi một lúc thì tranh thủ ra bắt xe về quê. Ở đây có hai bà nội ngoại và Hạ trông là ông nội yên tâm rồi. Bà nội còn dặn dò ông nội dọn phòng, giặt giũ, phơi phóng chăn chiếu để ngày kia mẹ con cu Bi về nữa.
Phương vắt sữa ra bình xong thì đưa cho Hạ để cho cháu bú. Lúc bầu từ tháng thứ 5 trở đi bầu sữa của Phương đã vãi ra thấm ướt hết áo rồi, thế mà đến lúc sinh cu Bi thì chỉ vắt được căng lắm 50ml mỗi lần. Cho cháu bú bình xong, Hạ đưa cho hai bà nội ngoại trông, còn cô thì tranh thủ chợp mắt một lúc sau một đêm không ngủ. Phương vừa đau người, vừa đau vết rạch nên nằm ngủ cũng không được ngon.😔
Buổi chiều Hạ đang cho cu Bi bú bình thì thấy chú Dũng về.
- 😮Sao bảo em đi xạ trị cơ mà. Sao lại về?
- Vẫn chưa sắp xếp được lịch xạ trị chị ạ. Bác sĩ kiểm tra, phát thuốc cho uống thôi. Hai hôm nữa lại lên lại.
- Đi lại thế này vất vả quá. Khổ thân.
Vì đang trong quá trình điều trị dùng thuốc nên Dũng đeo khẩu trang kín. Ngồi trên giường, Dũng vừa hỏi han động viên vợ, vừa bế con. Phương được dịp làm nũng chồng. Hạ ngồi ghế tĩnh lặng nhìn những cử chỉ yêu thương của gia đình nhỏ. Hai bà nội ngoại cũng vừa đi giặt giũ và phơi đồ ở dưới sân lên. Mọi người ngồi nói chuyện tíu tít, xem mắt, mũi, miệng của cu Bi giống ai. Hắn có con mắt một mí lót và núm má đồng tiền một bên giống hệt bố Dũng. 😄. Cuối giờ chiều hai bà bế cháu xuống dưới phòng em bé sơ sinh để tiêm phòng.
Ăn tối xong, hai bà lại lôi bịch thuốc to vật vã ra uống, mỗi bà uống một loại. Hạ tranh thủ đi tắm và chợp mắt một lúc để lát còn thức đêm trông cháu. Bố Dũng sợ cu Bi lạnh nên để nhiệt độ rõ cao, tận 29 độ làm cả phòng nóng gần chết. Hạ phải dùng thêm quạt giấy cho đỡ nóng. Chốc chốc cô lại sờ cổ, sờ bụng, sờ lưng cu Bi để xem nóng lạnh thế nào, có bị đổ mồ hôi không.
6h sáng đã thấy ông ngoại đi xe máy tới nơi. Tay ông ngoại đau mà cháu thì bé quá, ông bế không được, chỉ ngồi ngắm cháu thôi. Không có gì thay đổi thì hết ngày mai mẹ con cu Bi cũng sẽ được xuất viện. Chiều nay chú Dũng lại lên Bạch Mai. Bà nội cũng đang tính đi xe ôm từ đây về, chứ bà về oto thì lại say xe ốm, không chăm được cháu.
- Thôi. Bà để em. Để sáng mai em sang chở bà nội về. Chứ bà đi oto về say thì không ai chăm cháu được. - Bố Hạ nói.
- Thế làm phiền ông ngoại quá. Chân tay ông đau mà lại phải đi lại xa xôi, nắng nôi. Tôi xuống thuê xe ôm ở dưới này cũng được mà. – Bà nội đáp lời.
- Chiều nay em đưa bà nhà em về rồi. Bà ngoại cu Bi ốm yếu nên không chăm sóc được cháu, em thì lại thế này. Đành nhờ cả vào ông bà nội chăm mẹ con cháu. Em vẫn còn đi xe máy được. Bà đừng lo. Sáng mai em qua chở bà nội về. Bà về có khỏe thì mới chăm được cháu.😊
Nghe bố Hạ nói, bà nội vẫn còn lăn tăn và ái ngại. Phương thấy thế liền nói.
- Thôi mẹ ạ. Bố con đã nói thế, mai mẹ cứ để bố con sang chở mẹ về. Chứ đi xe ôm xa thế này hơi nguy hiểm, con cũng không yên tâm. Mà chú Cò nhà mình thì lại không biết đường để chạy xe sang chở mẹ về.
- Ừ. Thôi thế nhờ ông ngoại vậy. Chiều nay bà ngoại cũng về rồi. Đành nhờ bác Hạ ở đây chăm mẹ con cu Bi vậy.
- Vâng. Không có gì. Bà nội cứ yên tâm. Cháu chăm được ạ.😄 - Hạ nói.
Một lát sau thì y tá sang tắm cho em bé và hướng dẫn để lại nhiệt độ điều hòa, phòng để nhiệt độ cao quá nên cu Bi bị nóng nổi mẩn. Phương thì sang phòng bên để y tá vệ sinh vết khâu. Cơm trưa xong xuôi thì chú Dũng bắt xe lên Hà Nội. Lát sau ông bà ngoại cũng ra về.
Cả buổi chiều bà nội, Hạ và Phương hí hoáy mãi mà cu Bi vẫn không ngậm được ti mẹ để bú sữa. Thế là lại công cuộc vắt sữa mẹ ra bình cho thanh niên bú tạm vậy.
- Này bà chị già. Chưa có con mà việc gì chị cũng biết làm, cứ như là sinh con rồi vậy, thảo nào khổ là phải 😂😂😂.
- Gớm, không phải khen đểu. Rảnh thì nhìn chị làm đi, mốt chị đi lại không biết lối mà chăm con.😝
- Ớ, có bác cháu chăm rồi thì việc gì mẹ cháu phải làm😂. Có chị gái thật là sướng.😆
Bà nội đi thu quần áo phơi phóng dưới sân về nghe thấy hai chị em nói chuyện vui vẻ cũng tham gia góp chuyện.
- May là có bác Hạ ở đây. Chứ không đêm hôm sinh cu Bi cứ rối hết cả lên cũng không biết làm thế nào. Bác lại khéo tay nữa, ngày đêm chăm cháu. Đấy, mai lớn là phải ngoan với bác Hạ nghe chưa? 😄
- Cháu cũng hi vọng cu Bi trộm vía hay ăn chóng lớn. Chứ không tội vạ lại đổ hết lên đầu thằng cắt rốn thì khổ lắm. 😂😂😂
Phương nghe thấy thế, đang nằm trên giường hắn cũng phải lên tiếng đá đểu một câu.
- Chứ còn gì nữa. Sau này tội vạ gì chả đổ hết lên đầu thằng cắt rốn. 😂😅🤭
Cu Bi trộm vía được nết ăn ngoan, ngủ kĩ nên Hạ chăm cũng không vất vả lắm. Chỉ có điều hắn thích sạch sẽ nên bỉm chỉ cần hơi bẩn là hắn ọ ẹ khó chịu ngay.
Sáng sớm ông ngoại đã sang đón bà nội về rồi. Bà nội tranh thủ bế bồng, hôn hít một lúc rồi mới về. Hạ đưa thêm cho bố ít tiền và dặn bố đi đường cẩn thận. Chào hai ông bà về xong, phòng còn lại Phương với Hạ lại nằm buôn chuyện.
- Sao em không muốn về nhà mình ở cữ?
- Ở nhà ông bà nội cho tiện, ông bà còn khỏe còn chăm sóc được. Chứ bố mẹ mình ốm đau dặt dẹo thế, em về đó ai chăm? Chết em. Với cả ở nhà ông bà nội, bố cu Bi còn tiện đi lại. Em cũng chỉ ở nhà ông bà nội một tháng thôi, rồi mẹ con em về lại nhà trên thành phố cho thoải mái. Em tính kĩ hết rồi.
- Ừ.
Vừa lúc đó thì Đại Đại gọi zalo hỏi thăm tình hình Phương và cu Bi. Hạ đưa máy cho hai người nói chuyện, còn mình thì đi phơi quần áo tiện thể xuống căng tin mua cơm trưa. Ăn trưa xong nghỉ ngơi xíu Hạ tranh thủ dọn đồ cho gọn vào túi và giỏ xách. Đưa cu Bi xuống tiêm phòng thêm một mũi nữa trước khi về và thanh toán viện phí. 4h chiều, y tá phụ Hạ đẩy xe đồ xuống dưới sảnh, oto tới đón cả ba cùng về.
Cả quãng đường đi Phương vừa ôm cu Bi vừa tranh thủ buôn các thể loại chuyện trên trời dưới bể với anh lái xe để quên đi cái cảm giác nôn nao say xe. Đúng là có con cái mạnh mẽ hơn hẳn🤭. Được cái đặt xe 7 chỗ về nên ngồi thoải mái mà cũng đỡ mùi trong xe. Xe đi chậm để đỡ xóc nên gần một tiếng rưỡi mới về tới nhà. Ông bà nội cu Bi đã đứng trước cửa nhà đón rồi. Xuống xe, chuyển đồ vào nhà, Phương cảm ơn và dặn Hạ típ thêm cho anh lái xe 100k. Xong xuôi mọi thứ, cô chuyển những đồ cần thiết lên phòng và sắp xếp lại để tiện sử dụng. Cu Bi bé tí ti mà cũng đã biết say xe, cu cậu bị mệt và ọ ẹ khó chịu.
Chú Cò và bố cu Bi cũng vừa về tới nhà. Lần này chú Dũng lại chưa được xạ trị, đi lên rồi lại đi về. Bà nội đem cơm cữ lên cho Phương, còn Hạ thì ăn tối cùng mọi người ở dưới nhà. Sau bữa cơm tối, mọi người ai nấy đều mệt nên sau khi lên phòng thăm cu Bi một lát đều về nghỉ sớm. Hạ vừa cho cu Bi bú xong bình sữa, thanh niên say sữa văng quay ra ngủ ngon lành.
Hạ lạ nhà nên không ngủ được. Cô vừa trông cháu vừa xem tập phim tiếp theo của “Về nhà đi con”. Tới gần 12h đêm, phòng để đèn tối, giữa đêm tĩnh lặng, cu Bi bỗng khóc ré lên mà Hạ dỗ mãi vẫn không nín. Phương nhìn thấy con khóc cũng sốt hết cả ruột.
- Này. Em bảo Dũng hỏi bà nội xem. Chiều tối nay cu Bi về, bà nội đã mua ít lễ thắp hương báo cáo gia tiên chưa? Chứ khóc kiểu này chị thấy nghi lắm. 🤔
- Thôi chết rồi. Có khi thế thật. Bà nội sảy thai với chết yểu mấy bác mới sinh được chồng em và chú Cò. Đợt em với anh Dũng lấy nhau, về ở trong phòng này mà em vẫn bị trêu đấy. Nhà này nhiều vong trẻ em lắm😥. Sao bà nội lại quên được cơ chứ.😡. Thật là. Để em nhắn cho anh Dũng hỏi mẹ chồng em xem, anh ý đang ngủ ở phòng dưới.
...
Còn nữa
09:17 CH 03/04/2020
Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
Tác phẩm: Nắng có còn long lanh? (Phần 2)
Tác giả: Nắng Hạ
💚💚💚💚💚
ĐỜI KHÔNG LÀ MƠ (Tiếp)
-----------------------------------------------------------------------------
Lúc Phương được đưa vào trong phòng cấp cứu đã có dấu hiệu sắp xỉu. Sau khi y tá lắp máy trợ thở, máy đo chỉ số, nhịp tim của em bé đang giảm dần. Phương vừa khóc vừa nói một cách khó nhọc.
- Chị ơi! Chị đừng để em lại một mình. 😥😥😥
- Được rồi. Chị đây. Chị ra ngoài hai phút thôi.
Nói rồi cô quay mặt đi luôn để tránh Phương nhìn thấy giọt nước mắt cô đang cố kìm nén. Cô phi sang phòng hành chính để làm việc với bác sĩ và đăng kí gói dịch vụ người nhà theo cùng vào phòng sinh. Vậy là bà nội, bà ngoại được thay đồ vào phòng sinh cùng Phương. Hạ và ông nội thì làm việc với bác sĩ ở phòng bên.
- Tình hình thiếu nhịp tim của sản phụ nhà em có nặng không?
- Không nặng lắm ạ. Đợt đó bác sĩ trên Viện Tim Hà Nội khám nói thiếu nửa nhịp và kê cho đơn thuốc thôi ạ. Không cần nằm viện điều trị. Nhưng em gái em có tiền sử mệt quá là sẽ bị xỉu.
- Rồi. Người nhà em kí vào bản cam kết này cho anh. Chỗ này.
Hạ nhìn lướt qua bản cam kết về vấn đề gây tê ngoài màng cứng mà mọi người hay gọi là mũi tiêm đẻ không đau và một mũi kích sinh nhanh. Trước khi kí, ông nội ngước lên nhìn cô để xác nhận lần cuối là có kí cam kết hay không. Xong xuôi mọi việc, ông nội sốt ruột đi lại ngoài hành lang. Còn cô thì báo tin cho chú Dũng biết sơ bộ. Dự ông nội sẽ là người cắt dây rốn và đón cu Bi.
30 phút trong phòng cấp cứu trôi qua, Hạ đứng ngoài mà lòng như lửa đốt. Lát sau có tiếng mẹ cô gọi, cô thay đồ vào phòng sinh thế cho bà nội. Bà nội khóc sụt sịt, mắt đỏ hoe. Còn bà ngoại thì mặt mũi tái mét, cắt không còn giọt máu. Trong phòng sinh, sản phụ nằm hớ hênh nên không thể để ông nội vào được. Kế hoạch thay đổi, Hạ sẽ là người cắt rốn và đón cu Bi, sau đó sẽ trao tay cho ông nội.
Tiếng bác sĩ hướng dẫn Phương cách thở, lấy hơi và rặn.
- Chị ơi! Con em bé. Chị để em tự rặn nhé. Đừng rạch em.😞
- Rồi. Em cứ yên tâm. Nhớ làm theo chỉ đạo của chị là được rồi. Nào... 1,2,3 Rặnnnnnn.
Thở sâu nào.
Rồi, lấy hơi nhé.
1,2,3 Rặnnnnnn.....
Cố lên nào.
1,2,3 Rặnnnnnnn....
Rồi, thấy đầu em bé rồi.
Nói rồi bác sĩ tay thoăn thoắt lấy dao rạch một đường nghe thấy roẹt. Cô vừa ngồi nín thở, vừa quan sát. Chỉ sọe bác sĩ rạch trúng đầu em bé thôi.
- Cố lên em.
Nào... 1,2,3 Rặnnnnnn....
Tốt lắm.
Đầu em bé ra rồi.
Dừng lại.
Không rặn nữa.
Lúc này đâu cu Bi đã ra rồi. Hạ ngồi nhìn mà nín thở. Đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến một ca sinh thường. Thấy vi diệu nhưng cũng thấy hồi hộp và đau tim vl.😓
- Sản phụ Phương! Em bị lạnh hả? Sao run cầm cập thế này?... Y tá! Tắt điều hòa... Lấy thêm cho chị vải sạch.
Tiếng bác sĩ giục y tá hối hả trong phòng sinh. Không khí trong phòng sinh càng lúc càng căng thẳng. Bà ngoại nhìn thấy máu nhiều thì tím tái hết cả mặt. Hạ thì ngồi im nín thở.
- Sao em không quay lại khoảnh khắc này?
Lúc bác sĩ nói cô mới nhớ ra. Tại vì nãy giờ nín thở, tập trung theo dõi nên không còn nghĩ được việc gì. Cô liền lấy điện thoại ra quay. Bác sĩ cầm lấy đầu em bé lựa kéo người ra. Nhìn cảnh này mà Hạ muốn đau tim. Chỉ sợ bác sĩ kéo một phát đứt đầu em bé thôi.😥. Má ơi!😰😱🥶
Lựa, lựa, lựa rồi xoay một hồi thì bác sĩ kéo được cu Bi ra khỏi người mẹ. Vừa ra ngoài được 20s là thanh niên tí hon đã ngoác mồm ra khóc rồi. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ cho cu Bi nằm lên trên bụng mẹ.
- Ngoan, ngoan nào. Đừng khóc. Mẹ thương🤱. - Tiếng Phương nhỏ nhẹ.
Giây phút được làm mẹ thật là thiêng liêng và người mẹ thật là vĩ đại. Phương từ một đứa nhát chết, lấy máu xét nghiệm ở bệnh viện Tim thôi mà còn khóc ầm ĩ đến nỗi bác sĩ không lấy được phải gọi người nhà vào. Thế mà lần này cô thấy hắn thật mạnh mẽ, không còn sợ sệt gì nữa cả.😅
- Thế có sinh đứa nữa không em?😄 - Hạ trêu Phương.
- Có chứ. Nhất định em sẽ sinh nữa.
- Không sợ đau à?
- Không sợ.😅
Y tá đem khay đồ đến. Bác sĩ hướng dẫn Hạ cắt dây rốn. Cắt xong, Hạ theo y tá ra khu vực làm sạch cho em bé và đo cân nặng. Bên trong tiếng bác sĩ nói chuyện với Phương.
- Nhau thai của em đẩy ra hết rồi. Giờ chị khâu cho em. Chị khâu thẩm mỹ nên sẽ không tính bao nhiêu mũi đâu nhé.
- Vâng chị.
- Em đã đỡ lạnh hơn tí nào chưa?
- Đỡ hơn một chút rồi chị.
Trời oi bức, ai nấy mồ hôi chảy ròng ròng, chỉ có Phương là lạnh run cả người. Hạ nhìn đồng hồ và ngày tháng. Chào mừng thanh niên tí hon tới với thế giới mới. Thanh niên Bi chào đời ngày 23/5/20, lúc 22h18, nặng 2,9kg. 🤱❤
Xong xuôi Hạ bế cu Bi ra trao tay cho ông nội để đi cùng y tá sang phòng của em bé mới sinh. Ở đó y tá đeo vòng tay tên em bé, hướng dẫn người nhà cách quấn đồ, kiểm tra em bé nóng lạnh ra sao và cách cho em bé bú sữa. Phương đã được khâu xong và chuyển sang phòng dành cho sản phụ vừa sinh, ngay bên cạnh phòng trực của y tá để tiện theo dõi.
Hạ gọi điện cho Dũng báo Phương đã sinh xong, hai mẹ con đều khỏe. Rồi cô gửi video quay quá trình sinh cu Bi cho Dũng qua zalo. Vừa lúc đó thì Linh điện tới.
- Phương! Em nó đã sinh xong chưa chị?
- Okie rồi.😄 Cu Bi khỏe mạnh được 2,9kg.
- Tốt quá rồi. Em nó có mệt lắm không chị?
- Mệt chút thôi. Không sao. Hai mẹ con đều khỏe mạnh. Thế nha. Mai nói chuyện sau nhé.😊
- Vâng chị.
Hạ điện thoại về cho bố.
- Bố à. Phương sinh xong rồi bố nha. Hai mẹ con đều khỏe. Cu Bi được 2,9kg bố nha. Vừa chui ra cái là đã khóc váng trời rồi. 😂
- Úi xời ơi. Bố nghe tin mà mừng quá con ạ. - Hạ nghe thấy giọng ông ngoại vừa mừng rỡ, vừa nghẹn ngào.
- Con vào xem cu Bi thế nào, rồi còn cho cháu ti mẹ đây. Bố nghỉ sớm đi nha.
- Ừ. Con vào chăm em với cháu đi. Biết tin hai mẹ con đều khỏe mạnh là bố mừng rồi.
- Vâng. Con chào bố.
...
Còn nữa
09:29 CH 31/03/2020
Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
Tác phẩm: Nắng có còn long lanh? (Phần2)
Tác giả: Nắng Hạ
💚💚💚💚💚
ĐỜI KHÔNG LÀ MƠ (Tiếp)
-----------------------------------------------------------------------------
- Ừ. Chị nghe đây.
- Chị ơi! Em đang ở trong bệnh viện phụ sản An Đức Thái Bình. Em có dấu hiệu dọa sinh non nên đang truyền thuốc giữ thai ở trong này. Sáng ngày kia anh Dũng nhà em phải lên bệnh viện Bạch Mai xạ trị rồi. Chị xem mai về với em nhé. Chứ mình em trong này, em không biết làm thế nào cả.😥
- Okie. Sáng mai chị đặt xe limousine về đó.
- Vâng chị.
- Thế tình hình sao rồi?
- Em đang truyền thuốc giữ thai thôi. Bác sĩ bảo em bé bé quá, giữ được trong bụng mẹ thêm ngày nào càng tốt. Bi mới được gần 37 tuần, nặng 2,9kg thôi.
- Ừ. Đành cố gắng vậy. Thôi muộn rồi em ngủ đi. Sáng mai chị về.
- Vâng chị.
...
Buổi sáng Hạ xếp tạm mấy bộ đồ vào balo rồi ra điểm đón của xe limousine. 10h30 Hạ có mặt tại bệnh viện phụ sản An Đức, lúc này ngoài trời đang có mưa bay lất phất. Phương đăng kí gói sinh dịch vụ bên này. Một phòng có 2 giường lớn cho 2 sản phụ. Trong phòng đầy đủ điều hòa, tủ lạnh, tủ đồ, cốc chén, ấm siêu tốc, nhà vệ sinh nóng lạnh khép kín. Cùng phòng Phương có một sản phụ sinh năm 1997 nữa, quê ở Thái Bình. Trưa đó mọi người xuống căng tin bệnh viện để ăn cơm. Cơm chuyên cho sản phụ có khác, vài món ăn đơn giản và canh rau ngót hoặc canh rau cải.
Đại Đại cô nương gọi điện qua zalo tám chuyện với cô và Phương một lúc lâu. Hạ chả buồn nói chuyện, ngồi nghe hai thanh niên tám gió. Rồi Phương giục Đại Đại: “Anh ráng mà làm việc kiếm tiền rồi về hốt bà chị già đi, không thì thằng khác nó lại hốt mất”. 😅😅😅
Buổi chiều mấy chị em ngồi buôn chuyện với nhau.
- Hôm trước em lại bị đau bụng, thế là anh Dũng đưa em vào bệnh viện Nhi Ninh Bình. Bệnh viện Nhi mới xây xong bị sụt lún nên vẫn phải sử dụng mấy tòa cũ. Nó tồi tàn lắm chị. Em đã đang đau bụng gần chết thì chớ, cái thằng y tá quát: “Chồng ra ngoài. Sản phụ leo lên giường”. Giọng như giang hồ ý chị. Em bụng to nặng nề, bò mãi mới lên nổi cái giường. Thằng y tá quát: “Cởi quần lót ra. Cho chân lên đây. Dạng cái chân ra”. 😱Ôi má ơi! Chị không biết đâu. Cái phòng thì tồi tàn, tường thì bong tróc từng mảng, phần đệm da của giường thì rách với thủng, cái gác chân thì bên gãy bên sứt. Thề! Trông không khác gì trong cái nhà hoang. Nói rồi nó thọc tay mạnh bụp một phát vào trong người em. Xong rồi chị biết không? Còn không có cái sọt đựng rác cơ. Thằng y tá tháo đôi găng tay rồi vứt toẹt xuống góc phòng. Em nhìn mà thấy sợ. Bẩn thôi rồi. Nó kêu không sao, bắt em ngồi chờ trong đó hơn 1 tiếng để theo dõi. Mà em phải ngồi một mình ý. Em vừa ngồi ôm bụng vì đau, vừa nghe tiếng bác sĩ quát sản phụ phòng bên:
“Ngậm cái mồm vào.
Bám tay vào đây.
Vểnh cái bím lên.
Rặnnnnnnn.....”. 😂😂😂
- 😱 Ôi má ơi! Sốc văn hóa quá.😅😅😅
- Em cũng sốc há hốc mồm ra đấy. Em về kể lại cho ông Dũng. Ổng nghe thấy sợ luôn. Chẳng là lúc trước em có hỏi chị Diệu đăng kí sinh ở đâu tốt? Chị ấy đăng kí bên phụ sản An Đức Thái Bình nên em cũng tìm hiểu và đăng kí gói sinh. Mẹ chồng em thì kêu đi sinh ở đó làm gì cho tốn kém. Về trạm xá hoặc bệnh viện huyện cũng được rồi. Ơ hay! Việc sinh nở quan trọng, chả tội gì mà em phải làm thế cả. Em làm ra tiền, phải tìm nơi tốt, dịch vụ tốt cho con em chào đời chứ. Ông Dũng thì chần chừ bảo em là hay sinh ở bệnh viện Nhi Ninh Bình đây cũng được, cho gần nhà, cách có 5p đi lại cũng tiện. Ổng nói thế, em im chả nói gì. Hôm sau em ra phòng khám tư của chị bác sĩ khoa sản đó. Em không nói là đêm qua em vào bệnh viện cấp cứu dọa sinh non đâu. Chị ấy khám và nhìn bụng em rồi hỏi: “ Đêm qua em có cơn gò tử cung dọa sinh con đúng không? Dấu hiệu sinh non rất mạnh rồi”. Em mới bảo chị ấy là: “Thế mà đêm qua cấp cứu trong viện, ông bác sĩ nói vẫn bình thường, không sao. Bắt em ngồi chờ một mình trong phòng hơn 1 tiếng rồi cho về”.
Hạ ngồi chăm chú lắng nghe Phương kể.
- Chị biết chị ấy nói gì không? Chị ấy bảo em là: “Chị không biết bạn đồng nghiệp của chị là ai. Nhưng bạn ấy đã có thiếu sót trong chuyên môn. Chị thay mặt bạn ấy xin lỗi em😔”.
- 😮
- Đấy, chị bảo em còn có niềm tin gì vào bệnh viện ở đây nữa. Mà em cũng có tìm hiểu group bỉm sữa ở đây rồi. Toàn mấy chị đã sinh ở Ninh Bình, các chị ấy kêu bác sĩ ở đây chuyên môn kém lắm, bị dính bao nhiêu phốt, bao nhiêu vụ làm ăn tắc trách rồi. Em lưu về cho ông Dũng nhà em xem. Ổng cũng sợ luôn rồi. Không còn dám bảo em sinh ở bệnh viện Ninh Bình nữa. 😅
- Uhm. Cửa sinh là cửa tử. Mình cứ nên cẩn thận cho mình, chứ đừng đợi ai lo cho mình.
- Vầng.😊.
- Đồ đạc của em bé, em cũng đem hết đi rồi đây à?
- Vâng. Em sắm đồ xong hết rồi để gọn vào một cái giỏ rồi. Có gì thì cứ xách cái giỏ đi là xong, không bị luống cuống.
Buổi chiều Hạ lại đưa Phương xuống tầng 2 để y tá đo các chỉ số. Xong xuôi không có vấn đề gì thì lại đi thang máy về phòng. Bố mẹ ở dưới quê cũng gọi điện lên hỏi thăm tình hình của Phương. Buổi tối 3 chị em lại xuống căng tin ăn tối rồi lại về phòng buôn chuyện với sản phụ giường bên.
- Em tính rồi. Trong trường hợp Phương nhà em sinh mà em không ở đây thì sẽ để ông nội hoặc là bác Hạ đón Bi từ tay y tá. – Dũng nói chuyện với Hạ.
- Uhm. Ở đây có dịch vụ người nhà mình tự tay cắt dây rốn cho em bé không?🤔 - Hạ hỏi.
- Em cũng không rõ nữa. Hình như là có mà Phương nhà em không đăng kí gói này thì phải.
- Uhm.
- Em đã đóng tạm viện phí 10 triệu rồi. Số này là 15 triệu, em giữ lại 3 triệu để mai lên Hà Nội, còn 12 triệu bác Hạ cầm xem chi tiêu viện phí các kiểu hộ em nhé. – Dũng vừa nói vừa đếm tiền đưa cho Hạ.
- Ừ. Okie em.
- Chị xem tình hình vợ em thế nào rồi chăm mẹ con hắn hộ em nhé. Không có em ở đây thể nào hắn cũng buồn với tủi thân. Chị động viên hắn hộ em nhé.
- Rồi. Okie. Ở đây đã có chị lo. Em cứ yên tâm lên trên đó điều trị cho tốt nhé.😊
- Vâng chị.
Hôm sau 6h sáng đã thấy bố mẹ cô có mặt ở bệnh viện rồi. Chú Dũng đưa ông bà ngoại đi ăn sáng rồi mua đồ ăn về cho 2 chị em Hạ. Xong xuôi, Dũng dặn dò vợ các kiểu rồi bắt xe lên Bạch Mai.
- Bố mày sợ nắng nên 4h sáng đã rục rịch dậy rồi chở mẹ sang đây rồi. Ông này tài thật, đi đâu cũng biết. Lúc gần tới đây thì mới hỏi người ta chỉ đường vào bệnh viện. - Mẹ cô vừa cười vừa nói.
- Chuyện. Bố làm xe ôm thì phải rành đường là tất nhiên rồi. Với cả nhìn vào biển báo giao thông là biết mà mẹ.😄 - Hạ tiếp lời.
- Mẹ mày dạo này ốm lắm ý con ạ. Suốt ngày kêu đau đầu. Sáng nay bố chở mẹ mày đi mà phải đi thật chậm không là cái mồm bà ý lại bị giật. Thành ra đi hơi lâu đấy. Với cả mùa này nắng gắt, đi sớm tí cho mát con ạ. - Bố cô nói.
- Vầng.
Ngồi phòng điều hòa một lúc rồi mà mồ hôi vẫn rơi lấm tấm trên khuôn mặt bố. Hạ nhìn thấy mà chạnh lòng. Có đôi lúc cô giận bố mình lắm đấy, nhưng rồi vẫn thấy thương nhiều hơn giận. 9h30 sáng thì thấy bà nội sang tới bệnh viện. Bà nội cũng bị say xe khủng khiếp nên đi xe ôm từ tận bên nhà sang bên này. Bà nội và ông bà ngoại ngồi nói chuyện hỏi thăm tình hình sức khỏe, rồi quê nhà mùa màng ra sao. Hạ và Phương thì ngồi im lắng nghe thôi. Sau bữa cơm trưa, bố cô nằm nghỉ ngơi một lúc rồi về.
- Có bà nội, bà ngoại với bác Hạ ở đây là được rồi. Trời cũng đỡ nắng rồi bố về đây. Còn lo cơm nước cho thằng em đi học ở nhà với gà qué nữa. Chứ đông người ở đây thì cũng đâu có chỗ mà nghỉ ngơi. Cũng chưa biết khi nào mới sinh nữa. Có gì thì điện thoại cho bố nhé.
- Vầng. Thôi bố về đi. Bố đi cẩn thận nha. – Phương nói rồi chào bố về.
Bà nội, bà ngoại thì cứ chốc chốc lại xuống tầng 2 hóng mấy sản phụ sinh em bé. Rồi thì nay mấy em bé chào đời, cân nặng bao nhiêu, bao nhiêu ca sinh thường, bao nhiêu ca mổ... Xong rồi hai bà lại về phòng buôn với người nhà sản phụ giường bên. Phương thèm ăn hoa quả nên Hạ xuống hỏi thăm đường vào chợ mua cho hắn vài loại quả. Chốc chốc thì Dũng lại nhắn cho Hạ hỏi thăm tình hình.
- Tình hình Phương nhà em thế nào rồi chị?
- Vẫn bình thường. Ăn chơi đầy đủ, cười nói hớn hở, buôn chuyện như ngô nổ.😂
- Vầng. Chị trông và động viên hắn hô em nha.
- Okie em. 😊
- Vâng chị.
Sau cơm tối bà nội đi tắm nên ba mẹ con cô lại ngồi tâm sự với nhau.
- Lúc con Linh sinh Tường Vy ra, con bé tím tái mãi còn không khóc được, tí nữa là bị ngạt thở rồi. Thế mà lúc bác sĩ nói có tiêm mũi tiêm 1 triệu cho dễ sinh không thì thằng Tuấn và gia đình bên nội còn tiếc tiền, không cho tiêm. Mẹ phải quát lên với thằng Tuấn là cứ cho tiêm, mẹ sẽ trả tiền. May là con bé được sinh ra kịp thời. Đấy, thế nên sau này các con có sinh, kiểu gì mẹ cũng phải đến bằng được.
- Thế sau này chị Hạ lấy anh Đại mà sinh con ở tận nước ngoài thì mẹ tính sao?😄 – Phương vừa hỏi vừa trêu mẹ.
- Thì xa quá như thế mẹ đành chịu thôi, chứ không là mẹ nhất định phải đến bằng được. Hồi con Linh sinh đau đớn lắm đấy. Sinh xong còn sót nhau thai, bác sĩ kêu cứ để thế mấy hôm nữa cho chỗ nhau sót đấy thối đi rồi lấy muôi nạo vét ra. Khổ thân. 😥
- Eo! Mẹ kể khiếp quá. Cũng khổ thân bà ấy. Đấy, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Đâu cần giỏi giang như chị Hạ làm gì rồi lại ế chồng.😂. Cái gì cũng biết làm thì lại càng khổ nhiều thôi, việc gì cũng đến tay. Tiền cũng kiếm nhiều rồi, giờ nên tập trung đi cua trai thôi. 😂😂😂
- Chồng con làm gì. Khi nào duyên đến thì lấy. Sao phải xoắn. Em nhìn lại mình đi. Lúc này trông em có xấu khủng khiếp không? Trông đúng chuẩn con mẹ sề. 😂 - Hạ quay ra trêu Phương.
- Chị cứ nói em đi, Hạ ạ. Còn chị còn em.😏. Chị cứ để mà xem. Sau này có khi nhìn chị còn kinh khủng hơn em bây giờ ý😂. Có khi nào bác Hạ lấy chồng, cu Bi đi nâng váy cho bác được cũng nên.🤭
- Gớm! Chả biết anh ý nâng váy cho tôi, hay lại dẫm tụt mịa váy cưới của tôi cũng nên ý.😅
Mọi người vừa nghe vừa cười. Bà ngoại và Phương lại ngồi buôn chuyện tiếp, Hạ chỉ im lặng ngồi chống tay nghe thôi.😅.
- Anh Dũng nhà con quan tâm lắm đấy. Trước ông ý không thích trẻ con, không chơi được với trẻ con lâu đâu. Từ lúc vợ có bầu là thay đổi, tập chơi với trẻ con nhiều hơn. Ông ý hay bế con bé Bơ nhà hàng xóm lắm, xong nhìn xem người ta chăm em bé thế nào. Lão dạo này chịu khó đọc tài liệu về cách chăm sóc và nuôi dạy trẻ nhỏ lắm.
- Thằng Dũng nó tốt tính thế, con đừng có suốt ngày cắn cấu rồi cãi nhau với chồng. Nó tốt tính, ngoan hiền lại đang bị ốm đau thế. Mày thì cứ như con hổ vồ ý con ạ.
- Mẹ này. Ai bảo lão cứ làm con bực mình. Mà dạo này con có cắn cấu gì lão đâu. Suỵt. Mẹ nói nhỏ thôi, không mẹ chồng con nghe thấy thế lại không vui. 🤫🤐
Buôn thêm một vài câu chuyện nữa, rồi Hạ mở tivi cho mọi người xem tập phim tối nay của "Về nhav đi con". Xem xong mọi người đều đi ngủ. Sáng hôm sau 2 bà nội ngoại dậy đi ra ngoài chợ mua đồ ăn sáng. Sáng nay Phương có dấu hiệu sắp sinb, bụng đau lẩm ngẩm rồi. Y tá cứ một tiếng lại kiểm tra một lần. Bà nội ngồi nói chuyện với Phương:
- Phương này! Hôm qua mẹ với bà ngoại xuống dưới tầng, thấy em bé người ta sinh có 2,7kg nhìn cũng không bé lắm đâu. Cu Bi nhà mình 2,9kg, nếu con có sinh về mình tích cực chăm, vộ cho em bé cũng được. Chứ con cứ có dấu hiệu dọa sinh non thế này, mẹ tính cũng không giữ được lâu đâu. Mà cứ ngồi chờ thế này cũng sốt ruột lắm.😟. Ở đây lâu thì bất tiện, sinh em bé xong rồi về nhà mình chăm cho thoải mái con ạ.– Bà nội ôn tồn nói.
- Vầng. Thôi hôm nay con không truyền giữ thai nữa. Nếu cu Bi đã muốn ra thì cứ để sinh vậy.🙂
Cơm ở trong căng tin bệnh viện vừa không ngon, vừa đắt nên hai bà dẫn nhau ra mua cơm ở quán ăn gần chợ. Đến 11h30 thì Phương có dấu hiệu đau bụng dữ dội hơn, cơm trưa cũng không kịp ăn. Hạ dìu Phương đi lại vận động cho dễ sinh. Phương đau quá, bám chặt tì mạnh víu cả Hạ xuống, vừa lê chân đi vừa khóc vì đau. Lúc nào đỡ đau một xíu là Hạ đỡ Phương ngồi xuống ghế đá ăn vội miếng cơm để lấy sức. Sản phụ giường bên sinh mổ nên mẹ chồng em ấy cho lại chai nước tía tô để uống cho dễ sinh. Nhìn Phương vừa vịn tường đi vừa khóc mà cô thấy sót ruột.

Hạ nhắn tin cho Dũng:
- Phương đang đau bụng, các cơn gò tử cung xuất hiện dày. Chị nghĩ sẽ sinh trong hôm nay thôi. – Nói rồi cô gửi cho Dũng xem đoạn video Phương vừa đi vừa khóc.
- Vầng.😥. Chị chăm nhà em hộ em với. Để em bảo ông nội sang đó nữa.
- Uh. Okie em. Thế nha. Có gì chị báo cho em sau.
Rồi Hạ gọi điện về cho bố, báo có thể hôm nay Phương sẽ sinh. Bố cô ở nhà cũng lo lắng thấp thỏm không yên. Linh cũng gọi điện liên tục hỏi xem tình hình mẹ con Phương thế nào rồi. Hai bà nội ngoại cũng lo lắng sốt vó lên.
Đau vật vã từ trưa đến tận 8h tối mà cổ tử cung vẫn chỉ mở được 3 phân. Ông nội cũng đã sang tới bệnh viện lúc 5h chiều. Hạ tranh thủ lên phòng tắm, để mọi người trông Phương. Tắm vội vàng rồi xuống tầng 2 đã thấy bà nội, bà ngoại mắt đỏ hoe vì thương con thương cháu. Ông nội thì đang động viên hai bà bình tĩnh lại.
- Con ơi! Con xem thế nào, chứ bác sĩ vừa vào khám kêu tử cung vẫn chưa mở được phân nào. Họ động viên mình thôi. Từ chiều đến giờ đau vật vã mà tử cung vẫn chưa mở, để lâu em bé lỡ làm sao thì sao hả con?😢 - Mẹ cô vừa nói vừa khóc.
- 😮 Cái gì? Bác sĩ bảo tử cung vẫn chưa mở được phân nào á?😨 - Giọng Hạ hốt hoảng.
- Ừ. Con bé bác sĩ nó chỉ nói động viên thôi, bảo cố gắng chịu, vẫn chưa mở được phân nào.😥
- Thế thì chết dở. Phải xem thế nào chứ lị.😖
- Chị ơi! Chị đăng kí sinh mổ cho em đi. Em đau lắm rồi. Không chịu được nữa đâu. 😢😢😢😭😭😭 – Phương vừa khóc vừa thều thào nói.
- Rồi. Để yên chị xem thế nào.
Nói rồi Hạ tức tốc sang phòng trực của bác sĩ trao đổi về tình hình của sản phụ.
- Sản phụ Phương đau bụng từ 11h30 trưa tới giờ mà chưa mở phân nào à chị? Sản phụ đang có dấu hiệu kiệt sức. Chị xem thế nào? Nếu như không được thì chị cho nhà em đăng kí sinh mổ.
- Chị đợi em một chút. Sản phụ Phương mới mở được 3 phân cổ tử cung. Các chỉ số sinh học bình thường chị nhé.
- Nhưng tình hình là sản phụ nhà em đau lắm rồi. Sợ chịu thêm nữa thì sẽ kiệt sức, không có sức để sinh thường. Hiện tại không tiêm được mũi tiêm giảm đau và kích sinh nhanh à chị?
- Chị đợi em xíu nha. Để em gọi điện cho bác sĩ xuống tư vấn cho chị ạ.
Nói rồi y tá điện cho bác sĩ từ trên phòng mổ xuống nói chuyện với Hạ.
- Sản phụ nhà em thai nhi mới được có 37 tuần tuổi. Em bé còn rất bé, anh nghĩ không nên sinh mổ. Cứ để sinh thường đi, sinh lúc nào thì sinh thôi. Vì một ngày trong bụng mẹ bằng 1 tuần ở ngoài đấy em ạ. Em về nói sản phụ chịu khó chịu đau chút vậy. Có vấn đề gì em cứ báo phòng trực nhé.
- Vâng. Em cảm ơn anh.
Đúng là chỉ có người nhà mình thì mình sót thôi. Cô quay về phòng đợi sinh, thấy mọi người đang ngóng tin tức từ mình.
- Mẹ đúng là báo lá cải mà😡. Y tá báo là mới mở được 3 phân, từ đó đến giờ chưa mở thêm phần nào. Mẹ lại nói là y tá nó động viên thôi, chứ thực chất chưa mở phân nào. Con đến bó tay với mẹ. Con mới tranh thủ đi tắm tí thôi mà đã loạn hết cả lên rồi.
- Thì mẹ nghe y tá nói loáng thoáng thế nên lo lắng không biết thế nào. Chứ đau từ chiều đến giờ mà không mở được phân nào thì chết dở. 😟
- Bác sĩ nói em bé nhà mình hơi nhỏ, mới được 37 tuần. Một ngày trong bụng mẹ bằng một tuần ở ngoài nên tạm thời cứ chịu đau đã, giữ được em bé trong bụng mẹ thêm chút nào hay chút đó.
- Nhưng em đau lắm chị ơi. – Phương vừa mếu máo vừa thều thào nói.
- Cố gắng lên em. Có thể là do em vừa truyền thuốc giữ thai nữa nên thành ra bây giờ mình để sinh, thuốc đó vẫn còn tác dụng nên cổ tử cung mở chậm.
- Ừ. Có thể như thế thật. – Hai bà vừa gật đầu đồng tình, vừa lo lắng. Ông nội trông có vẻ điềm tĩnh nhưng Hạ nhìn ra, ông cũng đang rất sốt ruột.
- Cố gắng chịu khó em nhé. Tất cả vì tương lai con em chúng ta, mặc kệ cha tương lai con em chúng nó. 😅. Cố lên 💪💪💪.
Mọi người bật cười vì câu nói của Hạ. Cô cố gắng nói với giọng điệu vui vẻ lạc quan để khích lệ Phương và mọi người. Chứ thật ra trong lòng, cô cũng đang sốt hết cả ruột lên đây. Chốc chốc bố cô rồi Linh rồi chú Dũng điện về hỏi thăm tình hình làm cô cũng sốt hết cả ruột.
Thêm một giờ đồng hồ nữa trôi qua. Y tá vào kiểm tra, cổ tử cung vẫn chỉ mở được 3 phân. Phương càng ngày càng đau vật vã hơn, vừa ôm bụng vừa bám thành giường. Bà ngoại đứng cạnh đỡ Phương cho khỏi ngã mà mặt tái mét vì lo lắng. Bà nội thì đứng dựa tường khóc đến nỗi mắt đỏ hoe. Ông nội cũng thấp thỏm lo lắng không kém. Lúc này duy chỉ có Hạ là vẫn còn bình tĩnh. Phương vừa đau vừa van nài Hạ đi xin bác sĩ cho mổ. Nhìn Phương đau vật vã, mặt tái mét và thở dốc, cô liền tức tốc phi vào phòng trực gọi y tá.
- Chị kiểm tra giúp sản phụ Phương. Hiện tại sản phụ đang rất đau, có dấu hiệu kiệt sức và khó thở. Sản phụ có tiền sử bị thiếu nửa nhịp tim, đã khám trên viện Tim Hà Nội. Đau và mệt quá sản phụ sẽ bị ngất.😣
Nghe thấy thế y tá cuống cuồng đưa sản phụ vào phòng cấp cứu. 😞😞😞

...
Còn nữa.
11:18 CH 28/03/2020
Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
Tác phẩm: Nắng có còn long lanh? (Phần2)
Tác giả: Nắng Hạ
💚💚💚💚💚
ĐỜI KHÔNG LÀ MƠ (Tiếp)
-----------------------------------------------------------------------------
- Cái vụ đông lạnh tinh trùng là con hướng dẫn cho em nó đấy. Mẹ không cần phải hốt hoảng thế làm gì. Ung thư thì cũng chỉ hỏng một bộ phận thôi, chứ đâu có nghĩa là cứ ung thư sẽ hỏng luôn toàn bộ chức năng của có thể. Với cả con xem rồi, bệnh này xạ trị ok là xong à, chỉ giảm tuổi thọ một vài năm thôi, không quá nguy hiểm như những bệnh ung thư khác đâu. – Cô trấn an.
- Ừ. Thì mẹ cũng chỉ nghe em nó nói thế thấy sốt hết cả ruột.😔
- Mẹ yên tâm. Không phải lo lắng quá làm gì rồi lại văng ra ốm. Phương lại sắp sinh nữa, mẹ mà văng ra ốm là lại phải chia người chăm người ốm đấy.
- Mẹ cứ nghĩ đến là đau hết cả đầu. Khổ thân nó. Vợ thì sắp sinh, chồng thì tí tuổi đã bị ung thư.😥– Mẹ cô vừa nói vừa sụt sịt.
- Ôi dồi ôi. Người bệnh còn chưa nói gì mà người nhà đã suy sụp hết thế kia thì còn làm ăn được gì? Giờ đâu phải là lúc yếu đuối. Phải mạnh mẽ, lạc quan lên mà động viên chú Dũng chứ. Mẹ đừng có mà gọi điện cho em nó rồi khóc sụt sịt đấy nhá. Xuống hết cả tinh thần.
- Ừ, mẹ biết rồi. Nhà được hai thằng con rể, một thằng thì mất dạy, được một thằng tử tế thì lại bị ung thư.😥. - Giọng mẹ nói đầy buồn phiền.
- Thôi nào. Lạc quan lên mẹ. Chứ giờ mẹ có buồn rầu thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Mà mẹ cũng đừng nói cho ai bên gia đình nhà mình biết chú Dũng bị ung thư nhé. Không mọi người lại gọi hỏi thăm loạn xì ngậu lên. Để thời gian cho chú ấy nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.
- Ừ. Mẹ chẳng nói đâu. Thôi con đi ăn trưa đi.
- Vầng. Con chào mẹ.
...
- Alo! Em đang làm gì đấy?
- Em đang ngồi chơi xơi nước. 🤭
- Sướng nhẩy 😄
- Anh đi làm về đã ăn tối chưa?
- Anh ăn rồi.
- Tối nay anh ăn gì?
- Bà chủ nhà nấu tôm rim với sườn kho. Ngon lắm, anh ăn được tận 3 bát luôn.😄
- Ngon😊.
- Nay vợ chồng chị Jennie lại cãi nhau về cái vụ mua nhà. Xong thằng chồng chị Jennie định đánh chị ấy. Chị ấy dọa gọi điện báo Police thì thằng kia mới thôi.
- 😮Ô, cái ông này chẳng chịu thương vợ gì cả. Vợ ốm đau, lại mới tai nạn thập tử nhất sinh thì chớ.😡
- Chị Jennie tức quá đuổi ra khỏi nhà rồi.
- 😮 Thế ông ấy có đi không?
- Chả đi. Nhà chị Jennie tự bỏ tiền ra thuê mà. Thấy chị Jennie bảo là ông ý lấy mấy bộ quần áo rồi chở mẹ sang bên nhà bạn ở nhờ rồi.
- Uhm. Rồi được mấy bữa lại xin lỗi rồi mò về thôi mà. Anh cứ chờ mà xem.
- Chả thế. Vì thằng này có xu nào đâu. Làm bao nhiêu nướng vào casino với chơi hàng hết rồi. Ở bên Mỹ đâu như Việt Nam, ở nhờ một vài hôm còn được chứ một tuần hay nửa tháng là không được đâu. Phải tự góp tiền ăn, tiền thuê nhà đấy. Vì họ cũng đi thuê mà.
- Hầy gù. Đôi này rồi còn choảng nhau nhiều. 🤨
- Mà chồng Phương mổ sao rồi? Khỏe lại chưa?
- Cũng ổn ổn rồi anh. Vài hôm nữa là được ra viện thôi. Xong rồi lên Bạch Mai xạ trị.
- Ừ. Thôi anh đi tắm đây. Em đi ăn trưa đi.
- Vầng. Bb anh.
...
Nằm viện thêm vài ngày nữa thì tình hình sức khỏe của Dũng cũng ổn hơn nên được xuất viện về nhà. Hạ nghe Phương nói lại là bác sĩ dặn phải ăn kiêng, ăn đồ thanh đạm ít chất nên thành ra Dũng cũng hơi yếu, phục hồi chậm.
- Mấy hôm nay bụng em cứ đau lẩm ngẩm chị ạ.😔
- Chết dở. Thế em đã đi khám chưa?
- Em vừa ra phòng khám tư của một chị bác sĩ khoa sản của bệnh viện Nhi Ninh Bình mở riêng này. Chị ấy kêu có dấu hiệu sinh non nhẹ, đã tiêm thuốc và cho thuốc đặt giữ thai rồi.
- Uhm. Thai của em mới được 35 tuần thôi nhỉ? 🤔
- Vầng. Mới được hơn 35 tuần một tí.
- Thế thì còn ít tuần tuổi quá. Thôi, em chịu khó dưỡng thai cho tốt nhé. Hạn chế vận động thôi.
- Vầng. Em biết rồi. Tình hình này ít nữa em sinh là bác phải về với Bi một tháng đấy nhé. 😂
- Gớm. Chưa gì đã rào trước rồi 😄. Mà mẹ bảo mai bố xế mẹ sang thăm vợ chồng em đấy. Chị thấy mẹ biểu đem sang cho em mấy chục trứng lộn nữa đấy. 😂
- Ối dời. Ngày nào mẹ chồng em cũng luộc 4-5 quả trứng lộn. Em ăn mà phát sợ đây này😓. Mà đã ăn hết số trứng mẹ đem sang đâu.
- 😂. Thế thì em điện ngay về cho mẹ. Không tối mẹ lại đi mua cho vài chục quả trứng lộn nữa thì ăn vỡ mồm. 😂😂😂
- 😂. Vầng. Thế nha. Em điện về cho mẹ đã. Bye bác.
- Ừ.
Xong công việc buổi chiều, Hạ ngồi nghĩ xem tối nay sẽ làm gì. Đúng lúc đó thì có tin nhắn của anh Chinh mà đợt tháng 11 năm ngoái Hạ có quen khi đi chơi Cát Bà cùng team Tùng Lâm. Mấy anh em lại hẹn hò nhau bia bọt Tạ Hiện. Kèo bia tối đó có anh Chinh, Hạ, Phương Đặng, Bảo An, Như Ngáo, cu Được, cu Tôm_em trai của anh Tèo thần gió. Đám thanh niên Tùng Lâm, A Tèo với Linh Hà thì bận nên mất hút, không thấy mặt.
Sau chầu bia Tạ Hiện rôm rả, cả team kéo nhau ra bờ hồ trà chanh chém gió. Có hai anh đẹp trai Hàn Xẻng ngồi uống bia ở bàn bên cạnh cũng muốn nhập team nhưng anh Chinh không thích nên đành từ chối khéo hai anh. Lâu lâu mới gặp nhau nên mọi người ngồi tám chuyện rôm rả ở quán nước dưới gốc cây Bồ Đề đối diện đài phun nước. Bỗng em Như Ngáo rút trong túi ra bao thuốc lá, lấy một điếu châm rồi hút phì phèo. Nhìn hành động này Hạ bỗng ngỡ ngàng, mắt tròn mắt dẹt.
- 😱😱😱
- Em hút lâu rồi. Em hút thuốc lá mà 😄. Chỉ là đi với mọi người em ít khi hút nên mọi người không biết thôi.
Rồi cả team buôn đủ các thứ chuyện trên trời dưới bể. Em Phương Đặng ngồi cạnh thủ thỉ với Hạ:
- Chị ơi. Cho người ta mượn tiền mà người ta cứ lần khất mãi không trả thì sao hả chị?
- Nói chung chị thấy chuyện tiền nong rất chi là rắc rối. Em tránh được thì nên tránh. Trừ những chỗ nào cực kì thân quen, còn quen sơ sơ thì miễn. Chứ cho bạn mượn tiền là xác định mất cả bạn cả tiền.
- Vụ chị cho anh Đạt mượn ý, bao lâu anh ý mới trả chị?
- Thì Đạt Xa Cơ kêu mượn chị 5 triệu, 1 tuần sau trả. Thế mà phải 9 tuần sau nó mới trả chị đó. Chị liên lạc còn không thèm bắt máy, cứ nói dối lươn lẹo nọ kia là chị không thích rồi. Chị up luôn fb tag Đạt với người yêu của nó là: “Nếu em không có, không trả được thì nói thẳng là chị cho em xin. Chị sẵn sàng cho ngay”. Vụ đó Đạt mượn để chi tiêu cùng con bé người yêu mà. Thế rồi nó mới liên lạc với chị, lại quay ra trách chị không giữ thể diện cho nó.🤨 Tào lao hết sức.
- Đấy là chị kinh doanh còn sẵn tiền. Chứ số tiền kia là em tích cóp đi làm thêm buổi tối ở quán trà sữa đấy. Hôm nào em cũng đi làm tới 1h đêm mới về nhà, sáng 6h lại dậy để chuẩn bị giáo án lên lớp. Em bị cái tính dễ mủi lòng, thương người chị ạ.
- Thế nên ở đời, đôi khi phải vũ, phải vô tình chút em ạ. Chứ dễ mủi lòng, dễ thương người rồi chính mình lại là kẻ bị thiệt mà thôi.
- Vầng 😔. Thì người bạn kia của em cũng tốt. Tại đợt này anh ý ốm đau nên mới vay tiền em. Mà giờ lâu quá rồi, em cũng hỏi vài lần rồi mà không thấy trả, em thì ngại đòi. Giờ em cũng xác định là mất rồi.
- Hầy gù. Ngại cũng phải đòi. Nó là những đồng tiền mồ hôi, công sức em tích cóp làm thêm đêm ngày mới có được đấy... Lần sau bớt bớt thương người đi nha. À, nói mới nhớ! Anh Tùng Lâm vay tiền chị mua con FZ từ trước Tết đến giờ còn chưa trả hết đây này.
Vừa nói xong thì Hạ bỗng chột dạ. Thôi chết mịa! Lỡ lời rồi🤐. Nghe Hạ nói thế, em Như Ngáo ngồi đối diện cô nghe thấy cũng ngỡ ngàng.
- 😮 Anh Tùng Lâm nợ tiền chị á? Đợt đầu năm anh ấy nhận việc làm thêm cho đám em, thằng Khoai và anh Khương làm cùng mà. Xong vụ đấy, anh ấy thanh toán sòng phẳng lắm. Mỗi đứa em mua được con máy ảnh xịn mà.
- Chớt mịa. Chị lỡ lời. Coi như chị chưa nói gì nha.😊 - Cô vừa nói vừa xua tay và làm dấu im lặng.
May quá em Phương Đặng cũng nhảy vô đỡ lời cho Hạ, rồi cả team chuyển chủ đề tám chuyện. Ngồi tới tận 1h30 sáng, mọi người thảo luận xem nên làm gì tiếp theo?🤔. Sau một hồi suy nghĩ, cả team quyết định ra phố Tống Duy Tân ăn đêm. Lâu lâu mới gặp nhau nên cả team kéo nhau đi chơi sâu một hôm. Ăn đêm xong thì lượn lờ ngắm phố cổ về đêm rồi lên cầu Long Biên đón bình mình.
Hà Nội mùa hè khá nóng. Hạ khá bất ngờ khi thấy mọi người đem chiếu lên thành cầu trải ra ngủ rất nhiều. Có cả những người trung tuổi đến những thanh niên trẻ, có vẻ là sinh viên. Chắc ở nhà trọ không có điều hòa, nóng quá nên mọi người ra đây ngủ cho mát. 4h sáng đã có rất nhiều cô chú đi thể dục. Nhiều xe chở theo những sọt rau củ quả lớn cũng bắt đầu nối đuôi nhau đi trên cầu. Cô và em Phương Đặng lại ngồi tám chuyện.
- Năm nay chị định đi rừng Cúc Phương mùa bướm mà tiếc quá bận không đi được.😔
- Cúc Phương mùa bướm đẹp lắm đấy chị.
- Ừ. Chị có xem ảnh mọi người up. Thấy đẹp lung linh à.
- Tiếc rằng giờ hết mùa bướm rồi.
- Ừ. Tiếc thật. Thôi năm sau chị sẽ cố gắng làm một tour rừng Cúc Phương mùa bướm cho thỏa lòng. 😄
- Mùa hè này chị tính đi đâu chưa?
- Chị cũng chưa có dự định gì. Thấy mọi người rục rịch đi biển.
- Năm trước em đi Cô Tô đẹp lắm chị ạ. Rẻ nữa.😊
- Cô Tô thì chị chưa đi. Nhưng chị đi Quan Lạn rồi. Cũng đẹp, rẻ, hải sản thì tươi ngon nữa. Nhưng nhìn chung nhà chị gần biển nên chị thích lên núi hơn 😂.
- Ai nhà trên núi thì đều thích xuống biển. Còn nhà nào ở gần biển thì lại thích lên núi 🤭.
Như Ngáo có đem theo máy ảnh nên cả lũ lại được dịp sống ảo😂. Giờ này tàu vắng nên một vài thanh niên leo ra ngoài đường tàu để chụp ảnh. Hạ không ham hố nên cô cùng em Phương Đặng ngồi ở thành cầu hóng gió. Cả hai tựa lưng vào lan can cầu rồi ngắm cảnh vật, người qua lại. Từng cơn gió se se lạnh của buổi sớm bình minh khẽ thổi và mặt trời cũng bắt đầu ló rạng. Có chuyến tàu sớm chạy qua nên mấy thanh niên sống ảo rút về ngồi lại bên thành cầu. Cả lũ ngồi cạnh nhau ngắm bình minh và trò chuyện. Một vài bức ảnh đẹp của cả team nhí nhố cũng đã được lưu giữ lại.😊. 6h sáng mọi người chia tay nhau về nhà để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
...
Buổi chiều vừa uống cafe vừa suy nghĩ vẩn vơ thì Hạ nhận được tin nhắn. Là thèng cu Lâm chóa rủ Hạ tối nay đi tụ họp nhậu nhẹt với đám chị Tuyến. Cũng lâu lắm rồi mấy chị em chưa đi được cung nào cùng nhau nữa. Hạ tưởng nhậu ở đâu, hóa ra lại là cầu Long Biên. Cô cùng chị Tuyến ngồi trên thành cầu nói chuyện trong lúc đợi Lâm chóa, anh Trí và anh Tỉnh mua đồ nhậu, hoa quả và đem rượu táo mèo tới.
- Chị mua lại con exciter của Lâm chóa ạ?
- Ừ. Chị mua lại hồi đầu năm đấy. Nó cứ sĩ diện với chị là em chả muốn bán đâu, nhưng thôi chỗ quen nên bán lỗ cho chị.
- Thì xe nó mới mua mà. Hình như mới mua đợt đi cung Apachai với Hồng chóa. Thằng này dại gái lắm. Đợt yêu Hồng chả tốn kém tình phí một đống ra. Chắc hết sạch tiền xài nên bán lại cho chị. Nó bán cho chị bao nhiêu ạ?
- Ừ đấy. Nó hết tiền còn nói sĩ. Nó cầm ở một quán cầm đồ ở Giáp Bát. Chị đem 30 triệu ra chuộc lại với bù thêm 5 triệu nữa đấy.
- Hầy gù. Thế mà lại còn sĩ miệng. Lâm chóa có tâm sự với em là Hồng có một đời chồng, không có công ăn việc làm nên bố mẹ nó không cho cưới. Mà đợt Tết nó quà cáp biếu gia đình nhà Hồng, rồi hai đứa đi chơi, mua sắm các kiểu toàn nó bỏ ra không à. Tình phí cũng gần 100 củ đó. Hai thanh niên đấy ăn chơi bạt mạng lắm. Nó với Hồng cãi nhau suốt ý. Nó lụy cái Hồng lắm chị ạ. Đợt Hồng dính phốt ở Phượt Chung Đôi ý, nó biết mà vẫn không dứt ra được khỏi cái Hồng đấy. Sau đấy thì Hồng bỗng nhiên đi lấy chồng thế là nó mới thôi đấy.
- Thằng này ngu chết đi được. Mà hôm Hồng cưới chị bận nên không về được.
- Thì hôm đó em cũng bận nên có về được đâu.
- Thế vụ phốt ở nhóm Phượt Chung Đôi là thế nào vậy Hạ em?
- À. Là một con bé nó viết bài bóc phốt Hồng. Nhỏ đó mới sinh đứa thứ hai được mấy tháng. Tối đó vợ chồng nhỏ đó cùng một thằng bạn của chồng dẫn theo Hồng đi ăn tối. Sau đó thì con nhỏ nên hai mẹ con nhỏ đó về trước. Ấy mà thế nào tối đó thằng chồng nhỏ đó với Hồng đưa nhau vào nhà nghỉ oánh chén. Hôm sau về thằng chồng chat chít với thằng bạn kia kể về chiến tích đi oánh chén đêm hôm trước. Nhỏ đó biết được làm um lên rồi viết bài bóc phốt Hồng.
- 😮Thế à? Chị cũng ở trong nhóm đó sao không biết nhỉ?
- Bài đó tồn tại có mấy tiếng thôi. Sau đó Hồng vào xin lỗi, rồi cho số điện thoại kêu nhỏ kia tới nhà chị gái mà Hồng ở cùng thuê bên Đội Cấn để nói chuyện đàng hoàng. Thế là xóa bài viết. Nhưng mà hôm sau em lại thấy có bài viết phần sau của nhỏ kia, chắc là chưa dàn xếp được.
- 😮 Thế cơ à?
- Thế mà thằng Lâm chóa mãi còn không dứt được đấy chị. Hồng nó cũng đi nhiều cung với chị em mình rồi. Em thì quan điểm ai cũng có mặt tốt mặt xấu, ngay cả mình cũng vậy thôi. Miễn là mặt xấu của họ không ảnh hưởng đến mình là được.
- Ừ, đúng đó. Có điều từ bữa Hồng lấy chồng thấy ít chơi với mọi người lại rồi. Mà bao lâu rồi chị em mình chưa gặp nhau nhỉ?😄
- Hình như là gần nửa năm rồi chị. Từ sau vụ chị em mình đi cung Apachai_điểm cực Tây.😊
- Thế mà lâu phết rồi nhỉ.🤭
- Lâu lắm rồi đấy chị. Từ năm ngoái đến tận năm nay rồi còn gì. 😂
Hai chị em Hạ ngồi tám vài câu nữa thì mọi người tập hợp đông đủ. Đủ rượu, đủ mồi, đủ quân số thì chiến thôi😂. 5 người vừa ngồi nhậu vừa tám chuyện. Câu chuyện xoay quanh về những chuyến đi, những địa điểm đẹp, dự định về những chuyến đi mới trong nửa năm còn lại. Tới 11h đêm thì tàn tiệc nhậu, Lâm chóa rủ đi tăng hai nhưng thôi Hạ chịu. Mới hôm kia over night với mấy nhỏ em và anh Chinh rồi, hôm nay mà quẩy nữa thì Hạ không chịu được nhiệt. Mọi người chia tay nhau ra về.
Vừa về tới nhà thì cô có điện thoại của Phương gọi. Quái lạ, tại sao lại gọi vào lúc nửa đêm thế này nhỉ?🤔. Hay là có biến? 😱😟😖😨
...
Còn nữa
08:57 CH 24/03/2020
Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
Tác phẩm: Nắng có còn long lanh? (Phần2)
Tác giả: Nắng Hạ
💚💚💚💚💚
ĐỜI KHÔNG LÀ MƠ (Tiếp)
-----------------------------------------------------------------------------
Đi làm về, Hạ nằm vật lên giường vắt tay lên trán suy tư. Cô chợt nhớ ra có mấy chỗ cho mượn tiền vẫn chưa trả hết. Cho mượn tiền thì dễ, nhưng lúc đòi tiền thì lại cực kì ngại. Nhưng giai đoạn này cô đang cực kì cần tiền. Số tiền lưu động cũng không còn nhiều. Đắn đo một lúc cô quyết định nhắn tin.
- Anh Tú à! Nhà em đang có việc nên thành ra em hơi bí. Anh cho em xin nốt 10 triệu còn lại nhé.🙂
- Ngại với gái quá. Hẹn gái ra Tết trả mà giờ vẫn chưa trả xong. Không phải anh quên đâu, mà là đợt này anh đăng kí thêm khóa học Marketing, với gửi trợ cấp nuôi bé con nên thành ra hết tiền. Sang tháng lĩnh lương anh gửi gái nhá.
Nói rồi anh Tú gửi cho Hạ ảnh chụp tài khoản còn đúng một triệu để xài cho đến khi lĩnh lương.
- Vâng anh. Sang tháng anh gửi em cũng được ạ. 😊
- Ừ. Anh cảm ơn gái nhiều nha. Ngại với gái quá.
- Không có chi đâu anh.🙂
- Nhà em có việc gì thế? Bố mẹ em dạo này khỏe chứ?
- Bố mẹ em vẫn thế thôi ạ. Em gái thứ 2 của em đang trong quá trình ly hôn. Đứa thứ 3 thì bầu bí sắp sinh, mà chồng nó thì vừa mổ u tuyến giáp xong. Phát hiện là có tế bào ác tính, chắc vài bữa nữa ổn là đi xạ trị ạ.
- Uhm.
- Anh dạo này công việc thế nào ạ?
- Anh vẫn làm Marketing cho bên dược phẩm Pharma. Đợt trước anh vừa về triển khai nhà máy ở Nam Định. Xong rồi thì lại triển khai quay video và làm truyền thông nên cũng khá bận. Chắc anh cũng làm ở đây một thời gian nữa thôi. Công việc em thì sao?
- Em dặt dẹo, công việc chán lắm anh ơi.
- Chán mà ra tiền như gái, anh cũng muốn chán. Mới tuần trước anh bị tai nạn, trầy hết cả mặt.
Nói rồi Tú Tú gửi ảnh chụp khuôn mặt và tay bị trầy xước be bét cho Hạ.
- Úi xời. Anh chịu khó dưỡng thương nhé. Khổ thân.😟
- Ừ. Anh sắp lành hẳn rồi. Bữa nào rảnh cafe nha gái.
- Vâng anh.
Buôn chuyện với Tú Tú xong, Hạ nhắn messenger cho Tùng Lâm.
- Anh à!
- Ừ anh đây.
- Anh cho em xin nốt tiền em cho anh vay mua FZ hồi trước Tết nha. Em đang có việc cần tiền ạ.🙂
Chỉ thấy Tùng Lâm đã xem tin nhắn mà hồi lâu không thấy anh nhắn lại. Thực ra, cô cũng chỉ nhớ là anh trả cô còn thiếu thôi, chứ cũng không nhớ rõ là thiếu bao nhiêu. Cô ngồi lục lại tin nhắn từ hồi Tết. Chụp lại giao dịch cô chuyển tiền cho anh và giao dịch anh chuyển trả cô cùng một lần anh trả tiền mặt. Xong rồi cô gửi lại vào messenger cho anh.
- Ừ. Anh nhớ nhầm với thằng kia. Mai anh chuyển cho em sau nha. Giờ anh đang bận edit phim cho kịp tiến độ phát sóng trên truyền hình.
- Vâng anh.
- Ngủ sớm đi. Muộn lắm rồi, em đừng thức khuya nữa.
- Vâng. Anh làm việc xong sớm rồi nghỉ sớm nha.
- Ừ em.
...
Đang làm việc thì Phương gọi Hạ giật đùng đùng.
- Chị ơi. Chị hỏi bác sĩ Tuận xem giờ bệnh của chồng em thì làm thế nào? – Phương hỏi với giọng hớt hơ hớt hải.
- Em bị ngáo ngơ à. Bác sĩ Tuận là trưởng khoa Thần Kinh, chú Dũng bị ung thư tuyến giáp thì làm sao mà hỏi bác Tuận được. Đâu có đúng chuyên môn. Hơn nữa bác Tuận cũng đâu rõ bệnh án chồng em thế nào. Em phải hỏi bác sĩ điều trị cho chồng em ý chứ.
- Em tưởng hỏi bác sĩ Tuận cái gì cũng được. Chứ lão nhà em đi khám cầm mấy cái giấy về, có cộp dấu tên bác sĩ nhưng không có số điện thoại liên lạc để hỏi. Em đang bực với lão đây.
- Ơ hay. Thế người ta phân khoa, phân chuyên ngành làm gì. Bác sĩ thì cũng chỉ giỏi nhất chuyên khoa của họ thôi. Những cái chuyên sâu của khoa khác thì phải hỏi bác sĩ khoa đó mới rõ được chứ. Vào phòng hành chính khoa mổ, hỏi xem bệnh án bác sĩ mổ là ai, số điện thoại liên lạc.
- Vầng.
- Mà chị bảo này.
- Vâng?
- Em hỏi bác sĩ là phác đồ điều trị của chồng em ra sao, xạ trị thế nào? Xạ trị có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hay không? Nếu có thì có cần đi đông lạnh tinh trùng trước khi làm xạ trị không? Vì một số loại ung thư sau khi xạ trị sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản đấy. Ở nước ngoài những bệnh nhân xạ trị, người ta sẽ hỏi và hướng dẫn đông lạnh tinh trùng trong trường hợp bệnh nhân muốn có con sau này.
- Ui. Vầng. Không biết đông lạnh tinh trùng có đắt không chị?
- Không đắt đâu. Chi phí lấy và bảo quản đông lạnh tinh trùng 5 năm hết có mấy chục thôi.
- Vầng. Em tưởng hết nhiều lắm. Nếu thế thì phải đông lạnh tinh trùng mới được. Bà chị dâu nhà bác em mới mổ đấy. Bà ấy cũng có tế bào u ác tính như anh Dũng, nhưng đang ở giai đoạn vàng nên điều trị cũng đơn giản mà không tốn kém. Lão Dũng nhà em cứ giấu nên bây giờ mới bị di căn này. Bực cả mình.😡
- Chị nhớ Dũng nhà em khi khám phát hiện ra u tuyến giáp là trước khi em mang bầu. Chú ấy sợ lúc đó nói ra em lại buồn. Mới có tí tuổi, con cái thì chưa có, chồng thì bị ung thư. Mà lúc đó đi xạ trị ung thư thì cũng không biết có còn có con được hay không? Mấy tháng sau thì em có bầu, lại sợ em lo nghĩ mà sảy thai thì khổ nên mới giấu đến bây giờ. Giai đoạn một mình chú ấy chịu đựng, giữ kín bí mật với cả nhà cũng đã rất là vất vả rồi. Chuyện đã thế em đừng cắn cấu chú ấy. Chịu khó động viên chồng ăn uống, điều dưỡng vào. Chị đọc tài liệu thấy bệnh này xạ trị ổn là ok, không quá nguy hiểm như những bệnh ung thư khác.
- Vầng. Thì em cũng biết thế nên có dám cắn cấu gì lão nhà em đâu. Anh Dũng thiếu canxi nên sau mổ người yếu lắm, hồi phục còn kém hơn bà già nằm giường bên cạnh. Ở bên này, họ xem nhẹ bệnh tật lắm chị, không như ở bên nhà mình đâu. Lúc anh Dũng nhà em đi khám trên Hà Nội về bảo phải mổ, mẹ chồng em còn bảo: “Cứ từ từ đã, mổ vội làm gì. Hay là về Ninh Bình khám lại xem sao?”. Em đến pó tay. Giờ mẹ chồng em thấy lão bị thế hốt hoảng, biết sợ rồi. Em mua canxi về cho anh Dũng với cả mẹ chồng uống nữa. Bà cũng có u tuyến giáp, ít nữa chắc cũng phải mổ.
- Ừ. Mẹ mình cũng u tuyến giáp, nhưng hàng tháng đều lên Bệnh Viện Nội Tiết Nam Định hút dịch nên không bị to quá, không cần mổ. Thôi, em chịu khó chăm chồng mau khỏe, ít nữa đẻ đái chú Dũng còn chăm lại hai mẹ con.
- Vầng. Mẹ bị đau đầu mệt nên sáng nay bố xế mẹ về rồi chị ạ.
- Ừ. Sức khỏe mẹ dạo này kém quá.😔
- Sức khỏe bố mình cũng kém ý. Sang bên nhà em mà bố bị mệt, có hiện tượng say nắng đấy.
- Hầy gù.😔
- Chị xem nhanh mà lấy chồng đi. Già lắm rồi.
- Rồi, rồi. Không nói chuyện nữa nha.
- Vầng. Bye chị già.
Hầy gù. Cứ nói chuyện với mọi người ở nhà là y như rằng sau dăm ba câu lại giục Hạ lấy chồng. Nghe mà phát phiền.
Đang nghĩ trưa nay ăn gì thì thấy mẹ Hạ gọi lên:
- Con nghe đây mẹ.
- Cái Cún nó gọi cho mẹ bảo đông lạnh tinh trùng gì đấy. Chồng nó bị ung thư thế thì con tinh trùng nó cũng bị hỏng rồi. Lúc đấy em bé sinh ra từ con tinh trùng đấy cũng bị dị tật thì phải làm sao hả con? Làm sao mà nuôi được.😥 - Mẹ nói với giọng hốt hoảng đầy lo lắng
...
Còn nữa
07:28 CH 23/03/2020
Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
Tác phẩm: Nắng có còn long lanh? (Phần2)
Tác giả: Nắng Hạ
💚💚💚💚💚
ĐỜI KHÔNG LÀ MƠ (Tiếp)
-----------------‐‐--‐-----‐-------------------------------------------------
- Anh đang ở tiệm à?
- Ừ. Lát anh gọi cho em sau nhé.
Nói rồi Đại Đại vừa khóc vừa cúp máy làm Hạ cũng thấy lo lắng, bồn chồn. Khổ thân chị Jennie! Chị ấy mà có sao thì tội cả chị ấy lẫn con bé con. Rồi cô lại suy nghĩ, tội cho cả Đại Đại nữa. Lão mới sang đó làm được hơn tháng, thân cô thế cô, lại mới mua xe trả góp nữa.😔. Tầm này mà chị Jennie có sao thì đời lão Đại sẽ lại trôi dạt về đâu đây???? 😥
Mấy tiếng sau thì thấy Đại Đại gọi lại cho Hạ.
- Anh vừa chạy xe về nhà chị Jennie xem có tin tức gì không.
- Thế đã có tin gì mới chưa anh?
- Chưa. Má! Cái thằng chồng chị Jennie lúc nhận được tin chị Jennie tai nạn, nó sốt vó cả lên. Tại chị Jennie nói sáng nay đưa con bé đi đâu đó. Cũng may là sáng nay chị Jennie đi một mình. Nó phi về thấy con bé con ở nhà, nó phở phào rồi ung dung ngồi chơi em ạ. Nó chẳng có tí lo lắng gì cho chị Jennie cả. Dù gì cũng là vợ chồng mà nó vô tâm quá em à. Anh nhìn mà thấy ức chế.
- Tay đó đến với chị Jennie vì cái thẻ xanh chứ có phải vì yêu đương gì đâu, nên cũng khó trách lắm. Mà chị Jennie mà có sao thì anh cũng chết dở đấy.😔
- Anh cũng vừa lo cho chị Jennie, vừa lo cho cái thân anh đây. Vừa mới sang bên này ổn định được tí. Má nó! Sảy ra bao nhiêu chuyện. Haizzz 😓
- Mà ai điện về mà anh biết chị Jennie bị tai nạn?
- Thì lúc tai nạn đó, chị Jennie vẫn còn chút tỉnh táo điện thoại về thì mọi người mới biết đấy chứ.
- 😮Chết mịa. Thế anh có biết chị ấy ở bệnh viện nào không?
- Không. Từ lúc đó đâu có ai điện về nhà chị Jennie đâu mà biết.
- Chết dở. Chị Jennie bị tai nạn nặng thế, rơi cả người lẫn oto xuống vực mà vẫn tự điện thoại về được??? Chết mịa rồi.😣😟😖 Anh có biết hiện tượng “Hồi quang phản chiếu” không? Lo lắng vãi.😥
- Anh biết. Thế nên anh cũng đang lo lắng, nóng ruột lắm đây này.😥
- Mà lỡ chị Jennie có sao thì tài sản thuộc về ông chồng vô tâm kia à?
- Không. Người thừa hưởng sẽ là con bé con. Mà anh đã nói chị Jennie bao lần rồi. Đi xe thì giữ khoảng cách an toàn đi. Chị ấy lái oto toàn đi dí sát mấy xe đằng trước thôi em. Anh ngồi cùng mà cũng phát hoảng vì kiểu đi ẩu này. Anh đã bảo rồi, không sửa kiểu lái xe này đi, thế nào cũng có ngày bị tai nạn cho coi. Y như rằng. 😔.
- Haizzzz. Chuyện đã xảy ra rồi. Có trách móc cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Có thông tin gì báo ngay cho em nhé.
- Ừ.
Cúp máy rồi mà lòng Hạ vẫn đầy lo lắng. Cả buổi tối cô ngồi nghe chú Đại Bi và thầm cầu mong chị Jennie tai qua nạn khỏi. Tiếng chuông điện thoại báo cuộc gọi đến làm Hạ giật cả mình.
- Vâng. Con nghe đây mẹ.
- Cái Cún nó điện về cho mẹ bảo ngày kia mổ cho chú Dũng ở Ninh Bình đấy. Mẹ cái con này. Nó không cho chồng nó lên Hà Nội mà mổ cho an toàn. Mổ ở Ninh Bình lỡ làm sao thì sao😡. - Mẹ cô nói với giọng đầy lo lắng và tức giận.
- Phương nói với con rồi. Mà thủ thuật mổ này đơn giản mà. Mẹ cứ phải cuống lên làm gì nhỉ? Cái Phương nó chả lo cho chồng nó quá đi chứ lị, còn đợi mẹ phải lo hộ. Nó thuê bác sĩ ở Hà Nội về mổ trực tiếp cho rồi. Mổ ở bệnh viện gần nhà còn tiện đi lại chăm sóc. Chứ nó bầu to rồi, mổ trên Hà Nội đi lại chăm sóc các kiểu đâu có tiện. Mẹ khỏi phải lo.
- Ừ. Mai bố với mẹ sang. Con có về không?
- Không. Con bận việc lắm.
- Ừ. Con bận việc không về cũng được. Mà em nó đi mổ, con xem cho em nó ít tiền. Chứ chồng nó đi mổ, vợ nó sắp đẻ, bố mẹ cũng không có nhiều để mà hỗ trợ.
- Gớm. Từ cái lúc chú Dũng đi khám u tuyến giáp bảo phải mổ con đã cho tiền rồi. Ca mổ có 20 củ, con đã cho 4 củ rồi. Còn cần mẹ phải nhắc🙂. Ca mổ của chú Dũng chỉ là dạng tiểu phẫu thôi. Nên bố mẹ không cần quá lo lắng nha. Thế nha mẹ nha.
- Ừ.
- Con chào mẹ.
Động có tí việc là mọi người cứ lo cuống cuồng hết cả nên. Thế này thì còn làm được công to việc lớn gì nữa. Haizzzz.
Cả đêm đó Hạ không tài nào mà ngủ ngon được. Cứ chốc chốc lại tỉnh dậy, suy nghĩ mông lung hồi lâu rồi ngủ thiếp đi. Sáng sớm đã thấy Đại Đại nhắn cho cô.
- Chị Jennie tỉnh rồi. Anh vừa lái xe sang bên nhà.
- Chị ấy tỉnh lại là may rồi. Thế giờ anh với chồng chị Jennie có vào viện thăm chị ấy không?
- Chị Jennie không nói là nằm ở bệnh viện nào. Chỉ bảo rằng ở đó có bác sĩ và y tá chăm sóc rồi, không cần người nhà phải vào làm gì, phiền ra.
- Thế chị Jennie có nói tình hình sức khỏe giờ sao không ạ?
- Bác sĩ nói chị ấy bị trật mấy đốt xương sống. Có khả năng sẽ bị liệt hai chân.😔. Hiện tại chân chị Jennie không cử động được.
- Khổ thân chị Jennie. Thế viện phí thì sao? Kiểu này chắc tốn kém lắm.
- Viện phí thì có bảo hiểm lo hết rồi. Chị Jennie bị một thằng khác đi xe tông vào hông xe nên mới bị tai nạn và lật xe xuống vực.
- 😮Vãi. Thế chứng tỏ thằng kia cũng đi nhanh lắm ha. Thế thằng kia có bị sao không ạ?
- Xe nó bị hỏng thôi. Người nó không bị sao. Đang đợi bên bảo hiểm. Thằng kia nó mà không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm của nó hết hạn là chết mình đấy em. Nó còn bảo hiểm thì viện phí nó gánh cho mình. Chứ không là mình phải chịu đó.
- Là như nào ạ? 🤔
- Nghĩa là mỗi tháng chị Jennie phải đóng hơn 100$ tiền bảo hiểm. Nếu thằng kia không có bảo hiểm thì bảo hiểm của chị Jennie sẽ thanh toán hết. Nhưng sau này mức đóng bảo hiểm mỗi tháng của chị Jennie sẽ tăng lên hơn 200$ một tháng.
- À. Ra thế. Hi vọng tay kia có bảo hiểm.
- Mà anh nghĩ vụ tai nạn này như cái hạn mà chị Jennie phải chịu ý. Hôm trước tai nạn là cãi nhau với thằng chồng về việc mua nhà. Thằng kia đòi mua nhà có tầng hầm để nó còn kê bàn chơi Bi-a với bay lắc dưới đó. Chị Jennie thì không chịu, xong hai vợ chồng choảng nhau.
- À, hạn mua nhà đấy mà. Thế tiền mua nhà ai bỏ ra???🤨
- Thì chị Jennie bỏ ra hết mà, chứ thằng kia làm gì có xu nào đâu. Nhưng vấn đề là thằng kia dù miệng nói là tiền của chị Jennie, chị Jennie mua nhà thế nào tùy ý chị ấy. Nhưng khi đi xem nhà cùng chị Jennie, nó vẫn lụng bụng, vẫn chửi, vẫn đòi phải theo ý nó. Hoặc là xây nhà mới và vẫn phải có tầng hầm cho nó. Thế là đôi bên bất đồng quan điểm, gây lộn với nhau.
- Haizzz. Số chị Jennie sao lại vớ phải cái tay dẩm dớ, hãm tài thế chứ lị.
- Gớm, thì chị Jennie cũng hám trai trẻ bỏ mẹ ra. Nói thằng cha kia không được tích sự gì nhưng anh bảo không chịu được thì bỏ mẹ đi, thì lại không dám bỏ. Cứ mỗi lần cãi nhau là than vãn với anh đến phát mệt.
- Haizzz. Hi vọng chị Jennie sớm bình phục. Mà mai chú Dũng mổ u tuyến giáp rồi. Mổ ở bệnh viện đa khoa Ninh Bình gần nhà luôn. Hôm nay bố mẹ em bảo sang bên nhà Phương Dũng đây. Không biết đã sang tới nơi chưa nữa.🤨
- Sao lại mổ vào dịp này?
- Để sau này mổ thì lại to quá, chèn ép gây khó thở. Hơn nữa Phương sắp sinh, ít nữa con nhỏ, lúc đó chia người chăm nhau lại thành bất tiện nên quyết mổ luôn ạ.
- Ừ. Thôi anh đi ăn tối đây.
- Vầng. Anh đi ăn đi.
Nghe được thông tin về chị Jennie, Hạ cũng đã thở phào, yên tâm được phần nào rồi. Hi vọng chị Jennie sớm bình phục. Chứ chị ấy đã bị u não rồi, giờ mà bị liệt thêm đôi chân thì tội quá. 😔
Đang ngồi đọc sách thì thấy Phương gọi zalo cho cô.
- Chị già đang làm gì đấy?
- Chị đang đọc sách.
- Bố mẹ vừa sang tới nhà em rồi. Bố đang hút thuốc lào ngoài cửa. Mẹ đang ngồi nghỉ ở sofa này. Chị nói chuyện với mẹ này.
- Ừ.... Con chào mẹ. Mẹ mệt không?🙂
- Đi trời nắng nên mẹ cũng hơi mệt. Con ăn trưa chưa?
- Con chưa. Vẫn còn sớm mà mẹ. Mới hơn 11h à.
- Dạo này mày lại giảm cân à con? Sao trông gầy thế kia? 😟
- Ơ. Gầy đâu mà gầy. Con vẫn 45kg mà. Mắt mẹ thế nào ấy chứ? 😄
- Mày phải chịu khó ăn uống vào đấy con ạ. Chứ ở một mình mà ốm đau không ai chăm sóc cho đâu.
- Vầng. Con biết rồi. Mẹ yên tâm.
- Mẹ đem sang cho em 30 quả trứng lộn kia kìa. Ai mà ăn cho nổi cơ chứ. – Phương ngồi cạnh nói chen vào.
- Mẹ mày. Không ăn được cũng phải cố mà ăn vào. Ai đời còn hơn tháng nữa sinh mà em bé được có 1,9 kg. Mày có biết chị Diệu_vợ anh Triệu vừa mới sinh con tận 4 kg không? Chị ấy bảo ăn nhiều trứng lộn con mới khỏe và nặng cân. - Mẹ ôn tồn nói.
- Đấy. Chính vì chị Diệu sinh em bé nặng 4kg nên mọi lời chị Diệu nói đều là chân lý. 😂😂😂 – Phương vừa nói vừa hua chân múa tay phụ họa.
- Thôi. Chịu khó ăn uống vào cho em bé lên cân. Chứ sinh ra em bé bé quá cũng khó chăm lắm. - Hạ lên tiếng.
- Thì em cũng chịu khó ăn uống lắm ý chứ. Có từ thứ gì đâu, mà chả hiểu sao em bé vẫn không lên được nạng nào.😔. – Phương ủ dột nói.
- Chịu khó ăn uống. Tinh thần thật thoải mái vào là ok à. Không việc gì phải xoắn.😄. Thế mai chú Dũng mổ lúc mấy giờ? - Hạ hỏi.
- Mai anh nhà em mổ lúc trưa. Thôi, em đi dọn cơm đây. Bố đói rồi, không nhanh lại tụt đường huyết thì chết. Anh Dũng cũng đi mua đồ ăn về rồi.
- Ừ. Thôi đi dọn cơm đi. Con chào mẹ.
- Ừ. Con cũng chuẩn bị đi ăn trưa đi.
- Vâng.
...
Buổi sáng đang làm việc thì Đại Đại nhắn cho Hạ nói sức khỏe chị Jennie ổn hơn, chân phải đã cử động nhẹ được rồi. Nghe được tin Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cả buổi chiều nhắn hỏi Phương mà ca mổ vẫn chưa kết thúc. Mổ gì mà mổ lâu dữ vậy.🤔. Đến tận 5h chiều Hạ gọi, vẫn thấy mẹ cô và Phương ngồi vật vạ chờ ở hành lang. Ca mổ đã được 5 tiếng rồi mà vẫn còn chưa xong nữa. Thật là lo lắng😟. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.
Mãi 6h30 tối Phương mới báo lại cho Hạ là ca mổ đã kết thúc. Chú Dũng đã được đẩy về phòng hồi sức. Giờ mọi người tranh thủ về ăn tối rồi còn đem cháo và đồ ăn vào chăm. Cúp máy rồi mà lòng Hạ hơi nghi ngại. Tại sao ca mổ này lại lâu quá dự kiến như vậy?🤨
...
Sáng nay hơi oải nên Hạ còn ngủ lười trên giường chưa muốn dậy. Cô vén rèm nhìn ra bên ngoài, trời đã nắng chói chang rồi. Lấy điện thoại mở ít nhạc rồi cô ngồi đọc báo. Vừa đọc được mấy mẩu tin tức thì Đại Đại gọi.
- Em vẫn còn ngủ? 🤨
- Em dậy được một lúc rồi.
- Chị Jennie vừa về nhà rồi em.
- 😮 Nhanh vậy sao?
- Ừ. Chị Jennie về tới nhà rồi mới điện cho anh. Anh còn hết hồn này em. Anh vừa phi sang bên nhà xong.
- 😮 Thế chân chị Jennie thì sao? Bình phục hẳn chưa?
- Chị Jennie đi lại nhẹ nhàng được rồi. Bác sĩ kêu phải nghỉ ngơi, không được vận động mạnh, không được bê đồ nặng trên 2kg. Thế mà em biết không? Lúc anh đến chị Jennie đang bê đống đồ ăn mà thằng chồng ngồi chơi ở sofa không thèm đỡ cho vợ. Anh thấy thế liền phi vào bê cho, kêu chị Jennie ra ghế ngồi đi. Má nó! Sao cái thằng này nó vô tâm quá vậy? Lúc báo tai nạn cũng thế, nó chỉ lo cho con bé con, sợ con bé đi xe cùng chị Jennie thôi, chứ nó chẳng lo gì cho vợ nó cả. Haizzzz.
- Ây gù.
- Xong rồi chị Jennie cũng có được ngồi chơi đâu. Còn phải đi nấu cơm cho cả nhà nó ăn kia kìa.
- Bó tay. Bà mẹ chồng chị Jennie bộ già yếu lắm sao mà không nấu nổi bữa cơm hộ con dâu? Cả ông chồng nữa, không thấy vợ mới bị tai nạn thập tử nhất sinh mới từ viện về à? 😡
- Bà mẹ chồng mới 67 tuổi thôi em. Còn khỏe re chứ ốm đau gì. Nhưng nhất định không nấu cơm. Phận con dâu là phải cơm nước, hầu hạ chồng và gia đình chồng. Cái thằng kia á? Anh đây còn biết cắm cơm, chứ thằng đó còn không biết cắm cơm luôn em ơi.
- Ôi em bó tay luôn. Sống ở Mỹ mà tư tưởng đậm chất nông thôn Việt Nam của thế hệ xưa luôn. Thế mà chị Jennie cũng chịu được.🤔
- Anh cũng đến pó tay luôn. – Nói rồi Đại Đại chụp gửi cho cô tấm ảnh chị Jennie đang ngồi ăn tối.
- 😮. Ủa sao chị Jennie trông già dữ vậy?🤔... À em quên, chị Jennie cũng 45, 50 tuổi rồi. Với cả vừa tai nạn xong nên trông hốc hác quá. Anh cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới chị Jennie nha.
- Ừ. Mà anh thấy vụ tai nạn này đúng là chị Jennie có người đỡ. Cái xe bị tông lao xuống vực, đâm xuyên cái hàng rào chắn bằng sắt. Một thanh sắt to đâm xuyên qua kính, đâm thẳng vào ghế lái của chị Jennie mà em. Thế nào mà cái dây thắt an toàn của chị Jennie bị bung ra, người chị Jennie bay qua ghế sau, chứ không quả đó là bị thanh sắt đâm xuyên người rồi. Chị Jennie vừa kể vừa cho anh xem ảnh xe mà bên bảo hiểm chụp lại. Đúng là rùng mình. 😨
- Vụ này chị Jennie đúng là phúc lớn mạng lớn.
- Ừ. Xem ảnh vụ tai nạn anh còn không nghĩ là chị Jennie còn sống, cũng không nghĩ là bình phục nhanh thế. Giờ đã đi lại nhẹ nhàng, còn nấu cơm và ngồi ăn cơm được nữa. Hú hồn.
...
Còn nữa
07:44 CH 11/03/2020
Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
Tác phẩm: Nắng có còn long lanh?(Phần2)
Tác giả: Nắng Hạ
💚💚💚💚💚
ĐỜI KHÔNG LÀ MƠ (Tiếp)
-----------------------------------------------------------------------------
- Em bận rồi. Lát em về nói chuyện sau nha.
Nói rồi cô cúp máy luôn. 😏 Thật là! Suy nghĩ chả ra sao cả. Cô vẫn ngồi đợi tới lượt để đóng phí tiêm phòng. Có email của đối tác bên Thái cần giải quyết công việc gấp, thế là cô phải phi về luôn. Bỏ lỡ cái vụ tiêm phòng này.
...
Buổi chiều đang thư thả thì bỗng có tin nhắn zalo của Dũng.
- Chị à.
- Uh. Chị đây.
- Chị hỏi Phương nhà em xem đã về tới nhà ông bà ngoại chưa? Em gọi hỏi mà không thấy Phương trả lời.
- Ừ. Để chị hỏi xem nào.
- Vâng chị.
Xem chừng giọng điệu này lại cãi nhau rồi đây.🤭
- Hú. Đang làm gì đấy?
- Em đang ngồi ăn mãng cầu.
- Ngon nhẩy. Thế lại dỗi nhau với chồng à?😄
- Ái chà. Sao bác biết chúng tớ đang dỗi nhau?🤔. Ông Dũng nhà em lại nhắn chị hỏi dò em đúng không?
- Thì đúng rồi đấy 😂. Dũng bảo em về nhà ông bà ngoại rồi và hắn liên lạc không thấy em nói gì nên hắn lo.
- 😂😂😂. Em đang ở nhà ông bà nội. Chứ em mà còn nhiều tiền trong người thì em về ông bà ngoại luôn rồi. Mà chị đừng có mà nói với lão em ở đâu đấy nhá.
- Rồi. Biết rồi.😂. Thế lại làm sao?
- Con đũy Dũng ý. Em bảo đưa em đi khám thai mà lão cứ chần chừ, bảo để chiều. Mà chiều khám thì đông, em không thích đi. Em ghét tệ cái kiểu chần chừ, lừng khừng. Con mình mà lão cứ làm như con của mình em vậy. Ghét cái mặt. Thế là em dỗi. Em gọi em Viễn sang đón về nhà ông bà ngoại thì lão nhanh tay nhắn cho em Viễn luôn. Viễn điện lại cho em báo bận khách, không sang đón em được. Em tức bắt taxi đi luôn. Cơ mà chỉ còn ít tiền, lão chưa đưa thêm tiền cho em nên đành về nhà ông bà nội vậy. Chị đừng có nói với lão em ở nhà ông bà nội đấy nhá.
- Gớm. Biết rồi.😂. Mà chả cần chị nói. Em về như thế ông bà nội chả đoán ra ngay là hai đứa dỗi nhau. Ông bà lại không gọi cho chú Dũng mới là lạ.🤭
- Thì kệ. Lúc đấy tính sau😄.
- Đấy. Trong khi thằng chồng đang lo lắng thì con vợ đang ngồi mát, đớp đủ thứ rồi. 😂😂😂.
- Bác kệ mẹ con tớ. 😄
- 😂. Thôi hai mẹ con ngồi oánh chén đi nhá. Bác bận rồi.
- Okie. Bb bác.
Cúp máy với Phương xong, cô nhắn tin cho em rể.
- Em không phải lo. Chị vừa gọi điện thấy hai mẹ con hắn đang te tởn ngồi đớp mãng cầu kia kìa. 😄
- Vầng. Thế hắn về tới nhà ông bà ngoại rồi ạ?
- Hắn không cho chị nói hắn đi đâu. Cơ mà em yên tâm. 2 mẹ con hắn còn có tí tiền nên đi phượt gần nhà thôi. 😂🤭
- Vầng. Em biết rồi chị. Thank chị.
- Okie em.
Gớm cái đôi này, quấn nhau như cứt với đít ý. Xa nhau tí là xoắn hết cả nên. Thế mà cứ ở gần nhau là cãi cọ, gây sự với nhau được, thế mới tài. 😂😂😂
Vừa buông điện thoại, cầm quyển sách đọc được mấy chữ thì thèng cu Thùy gọi messenger cho Hạ.
- Alo, chị đang làm gì đấy?
- Chị đang đọc sách thôi. Có rì hot?
- Tối ra nướng gà ở cầu Nhật Tân không chị?
- Thôi. Chị bận. Mọi người cứ vui chơi đi ha.
- Vầng. Chị bận thì thôi vậy. Mấy hôm nữa con Hồng chó nó cưới đó. Chị có về được không?
- Hôm cưới Hồng chị bận đi tỉnh rồi, không về dự đám cưới được. Mà cái Hồng cưới chị giật mình luôn đấy. Mới hôm trước thằng Lâm chó còn than vãn với chị là hai tụi nó cãi nhau. Thế mà giờ đã thấy Hồng báo cưới với người khác rồi.🤨
- Đến em chơi thân với Hồng chó mà em còn sốc nữa là. Thằng người yêu Hồng ở quê cũng sốc luôn. Nó mới quen anh này, hỏi cái cưới luôn. Nhanh như một cơn gió.
- Cái Hồng lấy chồng, chị cảm giác dễ như mua mớ rau vậy. Chả biết được bao lâu... À, thằng cu Lương Bằng tự dưng hôm bữa hỏi vay tiền chị. Chị với nó đi với nhau mỗi cung Mù Căng Chải chứ có thân thiết gì đâu mà hỏi mượn tiền như đúng rồi. Chị từ chối luôn.
- Bố nó cho nó tiền đóng học phí, xong nó lấy để bao em My Sói đi leo Lảo Thẩn với Nhìu Cô San đấy chị. Giờ không có tiền đóng học phí đành nên vay mọi người đấy chị.
- Kinh thật. Lấy tiền đóng học phí để bao gái đi chơi như đúng rồi.😂. Cả mầy nữa ý. Cung đi Apachai, có thèm quan tâm gì bà chệ già này đâu. Lúc nào cũng em My, em My...😏
- Đâu có. Em vẫn quan tâm chị mà. 😄. À, chị còn nhớ Tan không?
- Ôm của mầy vụ đi Tà Chì Nhù chứ gì? Mầy chả kêu muốn đuổi ôm xuống vì đổ đèo mà không chịu ngồi sát, không chịu ôm làm xe mầy mấy lần tí dẹo chứ dề.😎
- Vầng. Nhưng nàng ý tên thật không phải là Tan chị ạ. Cũng không phải sinh năm 91 như giới thiệu mà sinh năm 88 chị ạ.
- Ồ 😮.
- Về Hà Nội có nói chuyện với em vài lần. Nói yêu em các kiểu, với cứ đòi về xem gia đình thế nào, hoàn cảnh ra sao chị ạ.
- Vụ Tan với mầy thì chị cũng mới biết. Hôm tụ tập ở cầu Long Biên, em Toét với Lâm Mộc bảo Tan với mầy yêu nhau. Mà chị éo hiểu sao, đi cung nào về xong mầy cũng tà lưa được vài em là thế éo nào? 😂. Tài thật. 🤣
- Chị này. Cứ đánh giá thấp em chị là sao? 😂
- Gớm. Tau lại chả biết mầy quá đi ý chứ lị. Mà con gái có tuổi rồi, khi yêu họ thường xác định nghiêm túc nên muốn về xem nhà cửa nhà mầy ra sao là đúng rồi.
- Nhưng em không có cảm giác với Tan nhiều chị ạ. Tuy được quan tâm nọ kia đấy nhưng mà em cứ thấy chán chán, thấy sao đó. Giờ em đang yêu một cô bé ở Thanh Hóa chị ạ.
- Xời. Mầy lắm em vãi Thùy ạ.😂
- Em cũng quen em này được một thời gian rồi. Em ý làm thu ngân ở siêu thị. Hai đứa nói chuyện cũng hợp nhau. Bố em ý bị bệnh nên cũng mong hai đứa cưới sớm chị ạ.
- Ừ. Xem nếu hai đứa hợp nhau thì tiến tới thôi. Cho mầy cũng bớt lông bông đi. Chứ sinh năm 91 mà chả chịu làm ăn gì. Tuần nào chị cũng thấy mầy dẫn cung, mà xiền thì méo có mấy. Như thế hoài cũng không ổn.
- Thì em cũng có công việc ở nhà mà chị.
- Việc méo gì mà tuần nào cũng dẫn cung thì công việc ở nhà mầy làm được là mấy. Mồm đứa nào bảo cung Hà Giang năm ngoái là cung cuối, chia tay với mọi người, em không đi nữa? Mầy chỉ được cái xạo xạo 😝
- 😂. Chị này. Năm nay em sẽ chí thú làm ăn.
- Ờ. Để xem mầy chí thú được bao lâu. Hay được mấy bữa lại cuồng chân, lại xách xe chạy 😂😂😂.
- 😂😂😂
- Thôi nhá. Không tám nữa. Chị làm việc đã.
- Vâng. Bye chị.😄
...
Đang ngồi uống cafe, suy nghĩ vẩn vơ thì Phương gọi.
- Bác đang làm gì đấy?
- Chị đang cafe thôi. Kinh nhờ. Hôm qua mới thấy dỗi nhau mà hôm nay đã dính lấy nhau rồi.😂
- Bác kệ chúng tớ.😂. Tối qua lão Dũng về nhà ông bà nội rồi. Xong lên phòng thủ thỉ, nịnh nịnh em vài câu thế là hết dỗi thôi.😄
- Gớm quấn nhau như cứt với đít còn bày đặt dỗi.😂. Mà đúng là con mẹ bầu, tính khí thất thường, bố ai mà đỡ được. 🤣
- Gớm, còn chị nữa đấy Hạ ạ. Sau này chị bầu có khi còn hâm hơn em ý. Cứ đợi đấy mà xem 😂.
- 😂😂😂
- À, tụi em đang đặt lịch mổ u tuyến giáp cho ông Dũng nhà em ở thành phố Ninh Bình luôn chị ạ. Mổ luôn cho ông ý đi, chứ mai mốt em còn sinh nở, con nhỏ thì không ai đi chăm ông ý được. Giờ ông ý mổ, cả nhà còn chăm bẵm cho được.
- Uhm. Mổ ở Ninh Bình liệu có đảm bảo an toàn không?🤔
- Mổ u tuyến giáp này cũng không quá khó mà chị. Bà chị dâu nhà bác anh Dũng cũng mới mổ ở đây xong. Em tính rồi, thuê bác sĩ ở Hà Nội về mổ chị ạ.
- Thế chi phí có mất nhiều không?
- Mất 20 triệu thôi chị ạ.
- Ừ. Thế cũng được. Từ nhà em ra bệnh viện có xa không?
- Gần chị ạ. Đi chưa hết 10 phút là tới à. Chứ mổ trên Hà Nội đi lại không tiện, thăm nom vất vả mà trên đấy cái gì cũng đắt đỏ.
- Ừ. Tính toán thế cũng ổn.
- Thôi nha. Em xuống phụ bà nội dọn cơm đây. Bye bác nha.
- Okie. Bb hai mẹ con.
Hạ uống nốt ly cafe của mình rồi cô đi ăn trưa. Thời tiết nóng bức nên cô cũng không muốn ăn cho lắm. Ăn qua loa vài miếng rồi Hạ ngồi uống nước cam. Mấy bữa nay đang cáu nên cô không thèm nói chuyện với Đại Đại cô nương. Buổi chiều Hạ tranh thủ về sớm để qua phòng tập gym. Cô tập tới mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi mới nghỉ. Về nhà vừa mới tắm rửa thay đồ xong thì thấy Đại Đại gọi.
- Chị Jennie vừa mới bị tai nạn. Oto bị lao xuống vực. Máy bay cứu hộ chở luôn tới bệnh viện rồi. Không biết có qua khỏi không nữa.
- 😱 Trời.
Nghe Đại Đại vừa nói vừa khóc nấc mà Hạ thấy lo lắng quá.😥😥😥
...
Còn nữa
10:04 CH 08/03/2020
Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
Tác phẩm: Nắng có còn long lanh? (Phần2)
Tác giả: Nắng Hạ
💚💚💚💚💚
ĐỜI KHÔNG LÀ MƠ (Tiếp)
-----------------------------------------------------------------------------
Mãi 11h20 Hạ mới về tới nhà. Rửa mặt mũi, uống cốc nước mát, ngồi nghỉ ngơi xong xuôi cô mới zalo cho Đại Đại.
- Alo. Em về nhà rồi.
- Em khám có kết quả hết chưa?
- Còn hai xét nghiệm, ba ngày nữa mới có kết quả. Bệnh viện sẽ báo cho mình sau ạ.
- Thế rốt cuộc là thế nào?😔
- Thì buồng trứng một bên lép, một bên tắc vòi dẫn trứng. 😶
- Chết. Thế này thì khó có con lắm đấy. Anh vừa tìm hiểu rồi.😔
- Thế ý anh là sao đây? 🤨
- Sao gì? Anh lo cho em chứ sao. Em mà bị làm sao, anh đều lo lắng hết. 😥
- 😂. Nhìn cái mặt anh kìa. 🤭Em trêu anh đấy?
- Thế rốt cuộc em đi khám kết quả thế nào? 🤔🙄
- Kết quả bình thường. Buồng trứng bình thường. Chất lượng trứng tốt. Thành tử cung đẹp. Không bị viêm nhiễm phụ khoa. Không bị HPV, không sỏi thận, không u nang, không u vú, không u tuyến giáp.
- Thế mà dọa anh.😓
- Thì em muốn xem phản ứng của anh thế nào ý mà. 😂
- Không bị sao là may rồi.😄... Mà sao tự dưng em lại đi khám?
- À. Em định khám xem có sao không. Với cả em định đi tiêm phòng trước khi mang bầu. Tiêm phòng xong là phải 5-6 tháng sau mới được có bầu đấy. Em thấy Phương nhà em với mấy người quen toàn hơn một năm mới có bầu ý.
- Uhm🤔. Sao phải tiêm phòng trước khi mang bầu? Anh thấy lúc bầu mới đi tiêm phòng mà.
- Bây giờ tiêm phòng trước khi mang bầu là để cơ thể người mẹ khỏe mạnh, chuẩn bị tốt trước khi mang bầu và sinh con. Mẹ khỏe thì con mới khỏe.
- Thế em đã tìm hiểu chỗ tiêm ở đâu chưa? Tiêm những mũi gì?
- Em đang chat với Phương đây. Em thấy ở gần đây có vài trung tâm tiêm phòng. Em lựa trung tâm nào tiện đi lại là được thôi à.
- Ờ. Thế tiêm phòng có đắt không?
- Em đang xem. Chắc tầm hơn củ thôi.
- Ừ. Thế thì rẻ. Mà em tiêm phòng loại nhập ngoại, đắt tiền ý nhá. Chứ lần trước khi làm visa, anh tiêm phòng cúm rồi mà sang bên này vẫn bị cảm cúm như thường. Chả có tác dụng gì.
- Vầng. Em biết rồi.
- Anh đang bảo Mami bán tiệm ở New Jersey đi, sang bên này làm cùng với anh. Mấy nay có vài người qua xem mà Mami chưa ưng. Đã thế Mami còn hét giá bán rõ cao. Xem chừng chả muốn đi.
- Bố mẹ anh lớn tuổi rồi. Những người lớn tuổi họ ngại thay đổi lắm.
- Uhm.
- Thôi anh đi ngủ đi, muộn rồi. Em đi ăn trưa đã. Em đói lắm rồi.
- Ừ. Em đi ăn trưa đi. Anh đi ngủ đây.
- Bb anh.
Ăn trưa xong Hạ tám chuyện với Phương về cái vụ đi tiêm phòng. Kết quả đi khám của cô không sao, Phương cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ bà chị già của mình không đẻ đái được thì chết dở 😂.
...
Gập surface và cất quyển sách sang một bên. Hạ chợt nhớ lâu rồi không gặp Đạt. Cô lấy điện thoại nhắn zalo cho cậu bạn thân.
- Lâu rồi không gặp Đạt. Tối nay bạn rảnh không. Chúng ta hẹn hò đi ăn tối và cafe 😊.
- À. Đạt chuẩn bị tan sở. Thế tối nay bạn muốn ăn gì?
- Bò xào, phở chiên ở phố Nguyễn Siêu ha. Cafe thì qua Hidden Gem nhé. Quán đó view đẹp lắm.😊
- Ừ. Okie. Thế bạn về nhà đi. Xong việc Đạt qua nhà đón bạn.
- Okie bạn. 😊
Vừa ngồi ăn tối, hai thanh niên vừa tám chuyện.
- Dạo này công việc bên Đạt thế nào?
- Công việc bên bạn lúc nào cũng bận. Bạn toàn phải làm đến 7-8 giờ tối cũng chưa hết việc. Chị trưởng phòng hôm nào cũng tăng ca tới tận 10h đêm ý. Mà nhà chị còn có hai đứa con. Đi sớm về hôm thế này, mình chưa có gia đình còn thấy mệt chứ đừng nói là có gia đình rồi lại còn con nhỏ. 😓
- Thế thì căng quá nhỉ? Công việc bên đó bận rộn theo quý hay cả năm đều thế?
- Công việc bên này bận rộn cả năm như thế ý. Đạt định làm ở đây một thời gian thôi. Chứ như này thì căng thẳng và vất vả quá.
- Khổ thân bạn.
- À. Mấy hôm nữa bạn bảo vệ luận án Thạc Sĩ. Hôm đó Hạ qua trường chung vui với bạn nha.
- Okie 😊. Chàng trai của chúng ta giờ đã là Thạc Sĩ rồi. 🤭
- Ui xời. Chỉ được cái danh thôi bạn. Phương dạo này sao rồi? Sắp sinh rồi ý nhỉ?
- Ừ. Dạo này bụng bầu của hắn to lắm rồi. Tháng nữa là sinh rồi đấy. 😄
- Nhanh thật. Chả mấy chốc lại có thanh niên tí hon gọi bác Hạ. Bác xem thế nào đi chứ lị. 😄
- Em còn trỏe lắm. Em vẫn còn muốn đi tơi, anh ơi 🤭.
- Trẻ gì nữa. 30 tuổi rồi đấy bạn.😂
- Kệ chứ.😝... Đi, mình thanh toán rồi qua Hiddem Gem cafe đi.
- Ừ. Okie bạn.
- Đạt nhìn kìa. Đây là hoa thật hay hoa giả? - Hạ vừa nói vừa chỉ tay lên cây bằng lăng ngay gần đó.
- Hình như là hoa thật hay sao đó.
- Giờ mới là đầu tháng 5 mà đã có hoa bằng lăng rồi. Đẹp thật. Mà nhanh thật đó. Sắp hết nửa năm rồi, bạn chưa làm được việc gì ra hồn.
- Thì Đạt cũng đã làm được việc gì đâu.
Nói rồi hai thanh niên qua Hidden Gem ngồi uống cafe. Cô gọi cho mình ly đào cam xả quen thuộc. Đạt thì uống bạc xỉu. Cô vẫn ngồi ở cái góc quen thuộc cạnh tấm bích họa bà cụ bán trà đá. Đạt lượn một vòng ngắm nghía không gian và cách trang trí độc đáo của quán.
- Chào mừng Đạt đã tới góc ngồi quen thuộc của bạn.🤭
- Quán này trang trí hay ghê.
- Quán cafe tái chế nổi tiếng lên cả chương trình Cà phê sáng của VTV đấy bạn.😄
- Thế đồ uống có tái chế không đấy? 🤨
- 😂😂😂. Tất nhiên là không rồi. Cốc đựng đồ uống là tái chết thôi. Chứ đồ uống mà tái chế thì kinh chết.
- 😂. Mấy nay đi làm về muộn, xong bạn còn tranh thủ chuyển dần đồ về Thịnh Liệt nữa. Rõ mệt.
- 😮Ủa. Chuyển về ở cùng chị Hiền nhà bác ý á?
- Ừ. Nhà ở Thanh Trì kia, bạn của Đạt lấy lại để cho hộ gia đình thuê lâu dài.
- Uhm. Bạn lại vất vả rồi. Khổ thân. 😔
- Giá lúc trước tìm thuê cho Hạ mà thuê được nhà nguyên căn hay chung cư hai phòng ngủ thì ngon rồi. Bạn đỡ phải vất vả bao nhiêu. Chắc Đạt chỉ ở tạm cùng chị Hiền một thời gian trước khi tìm được phòng mới.
- Ừ. Chứ bạn cũng ngại nhất mỗi lần chuyển nhà. Dọn đồ từ bên này sang bên kia thấy mắc mệt, dù là dùng dịch vụ chuyển nhà. Haizzz. Mà mốt tìm phòng chắc bạn tìm gần công ty chứ? Chứ đi làm từ Thịnh Liệt lên Tây Hồ cũng xa lắc xa lơ à.
- Ừ. Bạn sẽ tìm phòng mấy khu gần gần đó.
- Cố gắng lên. 😊
Bố Đạt điện thoại lên cho Đạt. Nghe hai bố con Đạt nói chuyện, quan tâm nhau thật là tình cảm, chứ chẳng như nhà Hạ. Nhà cô lúc nào cũng chí chóe với biến cố và căng thẳng. Lát sau cô cho Đạt xem ảnh và video của hành trình leo Putaleng vừa rồi. Cô kể cho Đạt nghe những trải nghiệm hay ho và thích thú của mình. Cả hai ngồi tám chuyện thêm lúc nữa rồi về. Lần nào cũng thế, hai đứa đi chơi rất ngoan đạo. 10h tối là đứa nào về nhà đứa đó rồi. 😄
...
Sáng nay rảnh việc, cô phi qua trung tâm Safpo Lò Đúc để tiêm phòng. Sáng nay trung tâm đông em bé tới tiêm phòng. Cô nhường cho mấy em bé tí xíu vào khám trước thành ra đợi mãi mới tới lượt. Vào bác sĩ tư vấn một hồi về các mũi tiêm, thời gian và sau bao lâu mới được phép mang thai. Xong xuôi cô lại ra ghế chờ để đóng tiền tiêm phòng. Cái ngày gì đâu mà đông như trẩy hội vậy. Đang ngồi chờ thì Đại Đại cô nương gọi.
- Vầng. Em nghe đây.
- Ủa 😮. Em đang ở đâu đấy?
- Em đang ở trung tâm tiêm phòng ở Lò Đúc.
- Nay em đi tiêm phòng trước khi mang bầu hả?
- Vầng.
- Thế tiêm xong nếu chưa có bầu luôn thì tiêm này có tác dụng trong bao lâu?
- Em không rõ, tầm 1 hay sao đó.
- Thế thôi em đừng tiêm vội.
- 😮 Tại sao?🤔
- Anh vừa nói chuyện với Mami. Sang năm 2020 là năm Tý, sinh con tuổi đó không hợp với tuổi anh. Phải năm sau nữa là 2021 mới được. Nên em đừng có tiêm vội. Khi nào anh bảo đi tiêm rồi hãng đi.
Nghe câu nói của Đại Đại cô nương mà Hạ đã thấy chối tai. Ổng cứ làm như ổng còn trẻ trung lắm vậy. Tận 40 tuổi rồi chưa có con cái gì mà còn lo con không hợp tuổi. Chắc gì đã lấy được vợ, chắc gì đã sinh được con mà lo con không hợp tuổi với mình. 😏😏😏. Cô chả buồn nói chuyện thêm với ổng nữa.
...
Còn nữa
12:00 CH 05/03/2020
Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
Tác phẩm: Nắng có còn long lanh? (Phần 2)
Tác giả: Nắng Hạ
💚💚💚💚💚
ĐỜI KHÔNG LÀ MƠ (Tiếp)
-----------------------------------------------------------------------------
Hai chị em cô lấy xe phi ra thì thấy mọi người đang đứng xung quanh bố cô, trên mố cầu. Bác Côn nhà ngay đó đã lấy một cái khăn cho bố cô rịt vết máu. Máu đã chảy loang xuống tai và mặt. Hai chị em hoảng hồn đỡ bố đứng dậy, lên xe. Sau khi kiểm tra và xử lí xong, bác sĩ đưa thêm cho cô vỉ thuốc chống viêm nhiễm về cho bố uống. Cũng may là chỉ phải khâu mất mấy mũi. Mẹ cô thì ở nhà sốt ruột. Cứ chốc chốc lại điện thoại hỏi. Vừa về tới nhà, đỡ bố vào nghế salon ngồi nghỉ thì mẹ cô hỏi tới tấp.
- Ông có bị làm sao không? Có đau lắm không?😥
- Tôi bị rách da đầu. Khâu có 2-3 mũi thôi. Không sao đâu.
- Thế ông làm gì mà bị ngã?
- Thì cái xà đơn nhà bác Côn ở cây phượng, chỗ mố cầu ý. Tôi đu lên tập tay, mà cái tay trái dại quá, không bám được nên trượt ngã.
- Có khổ không cơ chứ. Tay chân đã thế rồi. Ông còn tập tành cái đó làm gì không biết nữa.😡. Lần sau ông đừng có tập cái đấy nữa nhớ. Tôi ở nhà mà ruột gan như lửa đốt vậy.
- Rồi. Tôi biết rồi.
Kể ra thì lúc có chuyện mới thấy mẹ cô vẫn còn quan tâm, vẫn còn thương bố nhiều lắm. Thảo nào bị bố hành hạ bao năm, mẹ vẫn cam chịu, vẫn ở với bố.
- May mà bị nhẹ. Thôi. Ơn trời. Như thế là may rồi. Cả nhà ra ăn cơm đi. Con đói lắm rồi. Lần sau bố chân tay yếu, đi lại nhẹ nhàng thôi. Đừng tập mấy cái lên xà đó nữa. Không ngã đau lại khổ thân ra. - Hạ vừa nói vừa đi cất mũ bảo hiểm.
Cô ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày nữa rồi sang bên nhà Phương Dũng. Phương nhí nhéo hú Hạ sang buôn dưa lê từ mấy hôm trước rồi. Dạo này bụng bầu của Phương to lắm rồi, đi lại không tiện. Từ nhà Hạ thì không có xe sang thẳng bên thành phố Ninh Bình nên cô bắt xe khách lên Big C Nam Định, rồi bắt thêm xe khác về thành phố Ninh Bình.
- Dạo này chị với lão Đại sao rồi?
- Sao là sao. Mọi chuyện vẫn bình thường.🙂
- Ớ😯. Chị già lắm rồi đấy Hạ ạ! Xong hai ông bà định cứ thế này à? Chị xem lão Đại sao, chứ không thì kiếm mối khác đi. Chứ đến lúc già khú già khắm, chẳng kiếm được thằng nào tử tế đâu.
- Hầy gù. Kệ đi. À mà Đại Đại cô nương mới mua trả góp con Lexus. Ổng làm bên ý tháng cũng được 5.000$ rồi.
- Ngon. Thôi có con xe cũng được, cho lão ý phấn đấu. Chị cũng động viên lão làm ăn, đừng chửi lão quá. Em thấy dạo này lão cũng đang cố gắng lắm rồi.
- Dạo này chị có nói gì đâu. Thì động viên ông ý chăm chỉ làm ăn thôi.
- Đơ đơ như lão Đại mà tháng kiếm được 5.000$ là ngon rồi. Thế lão có gửi tiền về cho chị không?
- Đại Đại bảo gửi tiền về để chị cầm hộ cho ổng. Nhưng chị không cầm. Chị bảo ổng tự giữ lấy mà học cách cân đo đong đếm, chi tiêu.
- 😯Em bó tay với chị luôn. Sao chị không cầm? Lão gửi về thì mình cứ cầm chứ. Lão là lão muốn có sự kết nối, ràng buộc với chị hơn. Nhưng chị thì cứ hất lão ra. Chị hâm nặng rồi Hạ ạ.
- 😂 Chuyện tiền nong là vấn đề nhạy cảm. Chị không thích dính dáng gì tiền nong hết. Mà cứ phải để lão tự tính toán, tự xoay sở, tự chi tiêu thì mới khôn ra được.
- Thế rồi năm nay hai ông bà có lấy nhau không đây? Hay hai bác định để cháu Bi lớn lấy vợ luôn cho hai bác xem.😄😄😄
- Xời. Ai mà biết được.😄
- Ơ hay. Chị phải giục lão đi chứ lị. Năm nay chị 30 rồi đấy, lão cũng gần 40 rồi. Lấy đi rồi còn xem đẻ đái thế nào chứ lị. Quá chán hai bác già, Bi nhỉ. 🤭.
- 😂😂😂.
- Chị già còn ở đấy mà cười? 🤨
- Ô hay. Không cười thì mầy bảo chị phải khóc à?😄. Đời vẫn vui phơi phới.
- Em tính lấy lão Đại thì chị cũng lại vất vả, lại làm chồng ông ý thôi. Hay chị xem có mối nào ngon ở Việt Nam thì lấy mẹ đi. Đỡ phải đi xa vất vả. Ở gần có biến gì chỉ cần hú cái là 500 anh em tập hợp đông đủ rồi. Chứ ở xa là chịu chết à. Hay chị lấy anh Đạt đi. Anh Đạt vừa đẹp trai, hiền lành, tốt tính, công việc đàng hoàng, lại gần nhà. Anh Đạt chả có tình ý với chị còn gì. Chỉ có chị như hâm ý... Nhưng chị mà không lấy lão Đại thì cũng tội cho ông ý. Đại Đại cô nương mà không có Hạ thì đời cũng chỉ có vứt.
- 😄🤭
Hai chị em cô đang buôn chuyện thì Dũng đi mua thức ăn về. Sang Ninh Bình là luôn được ăn món thịt dê núi, đặc sản ở đây. Cả ba vừa ăn trưa vừa nói chuyện. Phương Dũng trao đổi thêm với Hạ thêm một vài vấn đề kinh doanh mà hai vợ chồng đang khúc mắc chưa lắm rõ.
- Buổi chiều để em bảo Dũng nhà em lăn mặt, cấy thêm mầm với tế bào gốc cho chị. Dạo này chị già, da chị xấu, khô và nám lắm rồi đấy. Thế này có chó nó thèm.
- Thì chị cũng chăm sóc lắm rồi đấy chứ.
- Mà nám của chị lên cả vùng đuôi mắt thế này em sợ chị bị u nang buồng trứng ý. Hôm nào chị đi kiểm tra thử đi.
- Ừ. Bữa nào rảnh thì đi. Chị cũng muốn kiểm tra tổng quát luôn xem có vấn đề gì không, để còn đi đông lạnh trứng. Từ năm ngoái đến năm nay rồi mà còn chưa làm được.
- Ừa. Thế lại hay. Chứ chả biết bao giờ chị già mới lấy chồng. Đợi đến khi chị lấy chồng có khi trứng lép rồi lại chẳng đẻ đái được ý.
...
Lại quay về với Hà Nội, ồn ào, nóng nực, hối hả và xô bồ. Vừa đi làm về tới nhà thì Đại Đại cô nương gọi zalo cho Hạ.
- Em nghe đây.
- Em về quê có vui không?
- Vui bình thường thôi à. Bà ngoại em dạo này yếu lắm rồi. Lại vừa ngã đau nữa. Ngoại anh khỏe không?
- Ngoại anh vẫn khỏe. Anh mới nói chuyện với má 6 xong. À, em chuyển cho anh 1 triệu vào tài khoản này nhé. Mốt anh gửi trả em sau.
- Vầng. Đưa số tài khoản cho em. Mà anh chuyển làm gì?
- Anh chuyển làm từ thiện ý mà.
- Vâng....
- Mấy hôm nay vợ chồng chị Jennie cãi nhau. Chị Jennie kêu chán thằng cha chồng lắm rồi. Kêu muốn tử tự. Mà để con bé con ở với thằng cha chồng thì con bé sẽ khổ. Nên định cho con bé đi cùng với mình.
- Chị Jennie hâm nhỉ. Muốn tử tự rồi lại muốn con bé chết theo mình. Hâm nặng.
- Gớm, chẳng qua chị Jennie yêu thằng cha này thôi. Mẹ cũng hám trai trẻ đi. Chứ chị Jennie li dị với chồng đầu, có hai đứa con gái lớn một đứa 17, một đứa 15 có sao đâu. Ở đây, mọi người ai chả nói chị Jennie mê thằng cha này.
- Ông này kém chị Jennie mấy tuổi ạ?
- Kém chị Jennie 5 tuổi.
- Thảo nào 😂🤭.
- Anh bảo là “Em yêu nó thì cứ nhận sao phải chối”. Thế mà vẫn chối đây đẩy bảo không yêu. Chẳng qua vào một hôm say rượu ấy ấy với nhau, có bầu nên lấy thôi. Gớm, hám trai trẻ bỏ mẹ ra còn sĩ diện.
- 😂😂😂. Ông này đến với chị Jennie cũng chẳng qua là muốn lợi dụng, kiếm cái thẻ xanh để được định cư lại Mỹ thôi mà, chứ yêu đương gì chị Jennie đâu. Chị ấy yêu trai trẻ thì đành chấp nhận, phải chiều ông ý thôi. 😂
- Thằng đó nghèo kiết xác. Đi chui qua Bỉ, Hà Lan, Anh làm công nhân trồng cần sa. Sau dạt mãi mới sang được tới Mỹ đấy em. Anh hỏi chị Jennie kêu yêu đương gì đâu, hợp đồng hôn nhân thôi à. Anh kêu thế lấy bao tiền thì chị Jennie bảo lấy 30.000$. Có mà chị Jennie bốc phét. Thằng cha ấy làm gì có xu nào. Đi làm được tí tiền toàn đi casino với hút chích, toàn chị Jennie nuôi mà.
- Thế thảo nào anh sang đó, ông ý ghen với anh là đúng thôi. Ông ý sợ chị Jennie đá ông ý để chạy theo anh đấy mà.😂😂😂
- Anh biết thừa. Thế nên anh bảo chị Jennie liên lạc với anh ít thôi, ra tiệm cũng bớt nói chuyện với anh đi. Mắc công thằng cha đó ghen.
- Anh đúng là lắm chuyện thị phi thật.
- Thì má 6 xem bài cho anh bảo năm nay anh dính nhiều thị phi mà.
- 😂😂😂. Thôi em đi tắm đây.
- Ừ em đi tắm đi. Anh chuẩn bị ra tiệm đây.
- Vâng. Bb anh.
...
Đợt này sức khỏe yếu thấy rõ nên Hạ đăng kí đi tập gym ở gần nhà. Tập vài hôm thấy người có sức sống hơn hẳn. Mấy bữa nổi hứng cô đem bao tay đi đấm bao cát mà ai nấy trong phòng tập gym cứ nhìn cô như sinh vật lạ vậy. Chắc tại ở đó chả mấy ai đấm bao cát, kể cả mấy nam thanh niên nên thấy mình cô con gái, lưng thì xăm trổ, mặt thì lạnh lùng, đấm bao cát hùng hục nên thấy lạ mắt. Hạ cũng chẳng bắt chuyện với ai. Đến là tập chung vào tập, xong thì đi về.
Dạo này công việc khá bận, Hạ vẫn chưa chốt được là có sang Thái hay không nữa. Chuyện với Đại Đại cô nương thì vẫn cứ chỉ lấp lửng thế thôi. Haizzz. Nghĩ nhiều cũng chẳng nghĩ được cái mịa gì. Nên thôi chẳng buồn nghĩ nữa. Công việc thì bận lu bu. Uống xong chén trà, cô lại ôm lấy con surface làm việc. Đấy, còn chưa có thời gian rảnh để mà đi kiểm tra sức khỏe nữa.
Tranh thủ giải lao, Hạ lấy điện thoại lướt fb thì thấy có tin đăng trong hội ở quê có gia đình trong huyện khó khăn, cháu bé mới 2 tuổi nằm viện bị bệnh nặng. Cô liền gọi hỏi thăm, rồi tranh thủ ra bệnh viện Nhi Trung Ương ủng hộ gia đình ít tiền bỉm sữa thuốc men cho cháu nhỏ. Đến bệnh viện mới thấy mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đã nghèo khó thì chớ, lại toàn gặp phải bệnh hiểm nghèo. Haizzz 😔.
...
Vèo một cái đã đến ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5. Theo bên Mỹ thì hôm đó là ngày của Mẹ. Hạ lấy điện thoại nhắn cho Đại Đại cô nương.
- Hôm nay là ngày của Mẹ đấy. Anh đã gọi điện chúc Mami chưa?
- Bên anh hôm nay mới là thứ 7. Mai mới là ngày của Mẹ. Hôm nay anh gửi cho Mami 500$ rồi. Anh bảo Mami thích mua gì thì mua.
- Ngon. Mami biết chuyện anh mua xe chưa?
- Anh vừa nói cho Mami biết rồi.
- Thấy anh giờ tự lo được cho mình chắc Mami vui lắm ha.😄
- Ừ. Mami vui.
- Cho em gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe tới Mami nhân ngày của Mẹ nha.
- Ừ. Thank cưng.😊
- Thế nha. Em làm việc đây. Anh đi ngủ đi nha.
- Ừ. Bb em.
...
Hôm nay là thứ 2, nhưng Hạ không đi làm, ở nhà ngủ nướng. Đêm qua cô cày đêm xử lí công việc nên bị mệt. Đang ngủ nướng thì Đại Đại gọi. Hạ nghe máy với giọng uể oải.
- À lố. Em nghe đây.
- 😯Ủa, giờ này em vẫn ngủ?
- Qua thức đêm nên nay em ngủ nướng. Có rì hot? – Cô vừa đáp vừa ngáp ngủ.
- Anh vừa buôn với Mami. Mami bảo thằng Bo vừa đem một bó hoa đến tặng Mami. Mà nó sợ tốn tiền hay sao đấy. Mua bó hoa cuối ngày chắc vài đô, héo que héo quắt về tặng Mami. Anh bó tay. Mami bảo thằng Bo còn đá đểu rằng chỉ có nó quan tâm đến Mami thôi. Mami mới bảo rằng: “Thằng Bi nó mới chuyển cho tao 500$ nhân ngày của Mẹ đó”. Thằng Bo im hẳn.😂😂😂.
- Này thì thích tinh tướng, thích thể hiện cơ 😂🤭
- Mami bảo thằng Bo nghi ngờ anh không ở Việt Nam, rằng anh đang ở Mỹ. Mami nói: “Bi nó ở đâu kệ nó, liên quan gì đến mày không?”.😂
- Nhà anh toàn người nhiều chuyện, bà tám, miệng thì cứ bô bô ra. Rồi mọi người bên đó cũng biết anh đang ở Mỹ thôi, chứ giấu sao nổi.
- Giờ mọi người có biết thì cũng kệ thôi.🤭
- Thì kệ thôi chứ làm gì được anh. Mà em chẳng hiểu sao anh là trai nam nhi đại trượng phu mà làm việc cứ phải lén lút làm gì? Từ giờ làm gì cứ đàng hoàng lên cho em xem nào.
- Rồi. Anh biết rồi. Em bắt đầu nói nhiều y như Mami rồi đấy. 🤨
- Thế thôi. Em không nói nữa. Kệ xác anh.
- Em nói ít lại là được rồi. Đừng kệ xác, đừng bơ anh là được. 😊
- Thôi thôi. Không tám nữa. Em dậy đi tắm rồi đi ăn trưa đây. Anh đi ngủ sớm đi. Muộn lắm rồi đấy.
- Ừ. Bb em.
- Bb anh.
Nghe Đại Đại cô nương tám chuyện có mà hết cả ngày. Đàn ông đàn ang gì mà chỉ giỏi buôn chuyện thôi.
...
Hôm nay rảnh rang, Hạ phi ra Bệnh Viện Phụ Sản để làm xét nghiệm tổng quan. Vào phòng khám bác sĩ để bác sĩ tư vấn các kiểu con đà điểu.
- Sao em lại có ý định đi khám tổng quan sinh sản?
- Em thấy nội tiết của mình kém. Kinh nguyệt không đều. Của em chỉ có một ngày là hết à. Sau đấy em dùng băng vệ sinh hàng ngày rồi. Em thấy như thế ít quá, sợ có vấn đề gì. Em cũng 30 tuổi rồi. Em muốn làm xét nghiệm tổng quan để còn đi đông lạnh trứng với đi tiêm phòng trước khi mang bầu nữa chị ạ.
- Thế chị sẽ làm cho em tất cả các xét nghiệm này nhé. Một vài xét nghiệm chuyên sâu về đánh giá chỉ số thì 2 ngày sau mới có kết quả, mà phí xét nghiệm thì đắt thêm tầm 3 triệu nữa. Em có làm không?- Bác sĩ tư vấn vừa nói vừa chỉ vào tờ phiếu liệt kê các xét nghiệm.
- Em làm hết các xét nghiệm đó. Chị cứ tích vào cho em. Đã mắc công đến thì làm một lượt cho xong luôn chị ạ.
- Ừ. Thế để chị bảo y tá in phiếu xét nghiệm và hướng dẫn làm thủ tục cho em.
- Vâng. Em cảm ơn chị.🙂
Đủ các thể loại xét nghiệm, từ sáng đến 10h30 vẫn chưa xong. Đang ngồi chờ kết quả thì Đại Đại gọi.
- Em đang ở đâu đấy?
- Em đang ở bệnh viện phụ sản. Nay em đi kiểm tra mấy thứ ý mà.
- Thế có kết quả chưa?
- Một vài thứ có kết quả rồi. Một vài xét nghiệm thì chưa.
- Thế kết quả sao?
- Buồng trứng một bên lép. Một bên thì bị tắc vòi trứng.
- Chết mẹ rồi. Thế này thì em làm sao mà sinh con được.😔
- Thôi nhá. Nói chuyện sau. Em vào phòng khám đã. Bác sĩ gọi rồi.
- Ừ. Về nhà nhớ gọi lại cho anh nhé.
- Vầng.
...
Còn nữa.
06:20 CH 02/03/2020
Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
02:25 CH 17/02/2020
Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
09:35 SA 15/02/2020
Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
09:54 SA 10/02/2020
Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
09:34 SA 04/02/2020
Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
03:50 CH 31/01/2020
Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
11:21 SA 29/01/2020
Hà Nội à! Nắng có còn long lanh?
03:28 CH 28/01/2020
n
NangHa3568
Hóng
178Điểm·0Bài viết
Báo cáo