Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bột đậu đã làm thay đổi cân nặng, số đo vòng 1 và...
Các mẹ ơi,em đang cho con bú và cũng muốn giảm cân,có dùng cách này được k??
01:32 CH 21/02/2015
Tình huống 1: Tìm anh nơi đâu?
Cô tặc lưỡi bước chầm chậm ra khỏi thang máy lòng k khỏi tiếc nuối. Thôi thì "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" vậy, chứ mà nán lại chút nữa mất việc chứ chẳng chơi.
Hôm nay ngồi làm việc mà tâm hồn cô cứ treo lơ lửng chỗ này,nhảy tưng tưng chỗ kia. Cô tự trách cái tội dậy trễ của mình,dậy sớm có phải đã nán thêm được ít phút để hỏi coi chàng là ai rồi không? Rồi lại tự gật gù ừ thì cũng nhờ dậy trễ mới gặp được "thiện duyên" này. Cho đến cuối ngày cô vẫn cứ trong trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn kiểu sét quét vào người nhưng chưa bốc cháy.
Rồi guồng quay công việc xoay cô vòng vòng, cô dường như quên mất anh chàng "thang máy" mà hôm nào cô từng mơ mộng. Ba mẹ cô lắc đầu khi thấy công chúa nhà mình cứ đi đi về về mà tuổi xuân thì cứ vô tư trôi đi không thuơng tiếc. Bẵng đi hơn nửa năm, lúc cô đang lang thang ngắm dân tình chúng nó hạnh phúc nắm tay nắm chân dạo bước giữa đường phố trong ngày lễ tình nhân, cô lại va phải chàng lần nữa. Lần này, chàng "thang máy" nhận ra cô khi hai người cùng lựa 1 món hàng lưu niệm trên Phố đêm.
"Lễ tình yêu sao em đi 1 mình thế"?- chàng mỉm cưởi ranh ma
Cô ngây người,k ngờ anh chàng này lại "dẫn xác" đến trước mặt cô như vậy. Cô vờ cười đáp không kém phần ranh ma
"À, em đi xem mấy người FA đi lạc ấy mà,kiểu như anh đó"
Người tám lạng kẻ nửa cân, hai người hút vào nhau lúc nào không hay bởi cách nói chuyện dí dỏm,tinh nghịch của nhau. Ai cũng thầm hí hửng "à nửa của ta đây rồi". K ngờ ngày valentine của cô và của anh năm nay lại thú vị như thế. Dư vị vẫn vẹn nguyên khi họ chào tạm biệt nhau,nhưng lần này khác lần trước, họ đã có cách để liên lạc nhau.
Ting..ting
"Chúc em ngủ ngon nhé! Nói chuyện với e rất thú vị! See you soon"
"Anh cũng ngủ ngon!"
Đêm nay,có hai trái tim rạo rực,hai đôi môi mỉm cười, hai bàn tay áp lên ngực lắng nghe tiếng trái tim thổn thức. Đêm nay,1 nụ hoa tình yêu chớm nở.
Sau hôm đó, hai người thường xuyên liên lạc,đưa nhau đi chơi, chàng ngạc nhiên khi cô gái đểnh đoảng hôm thang máy lại mà 1 cô gái nấu ăn rất ngon,việc nhà rất giỏi. Cô bất ngờ trước sự lãng mạn,ân cần của anh chàng "thang máy" này. Tình yêu bắt đầu tự khi nào,không ai biết,chỉ biết họ quấn quýt hạnh phúc bên nhau chờ ngày lành để mãi là của nhau, và hạnh phúc sẽ vẹn tròn.
Nhưng khởi đầu suôn sẻ là điềm báo cho những gian truân. Trong khi hai người đang dự tính thưa chuyện hai bên gia đình sau bao năm yêu nhau thì đùng một cái, gia đình cô làm ăn thua lỗ bị phá sản. Gia đình cô từ khá giả chuyển sang nợ nần chồng chất, cô và ba mẹ xoay đủ kiểu k đủ trả nợ. Anh cố gắng tìm cách giúp đỡ nhưng lòng tự ái k cho phép cô nhận lòng tốt ấy chưa kể sự giúp đỡ ấy chẳng thấm vào đâu. Mẹ anh biết chuyện, bà gặp riêng cô bóng gió xa gần rằng cô không thể giúp anh thì đừng cản bước tiến của anh. Gia đình nội ngoại ép cô cưới 1 ông Tây, họ cho rằng chỉ có thế cô mới có thể giúp gia đình cô trả nợ. Hằng đêm gối cô đẫm nước mắt. Không biế phải làm sao cho phải. Cô dần xa lánh anh, lạnh lùng với anh, xua đuổi anh mặc anh khổ sở mong được giúp cô phần nào. Cô đứng giữa lựa chọn liệu có nên nhắm mắt liều mình cưới người cô không yêu? Hay cùng anh đi đến cùng? Nhưng người ta cứ ngày ngày mắng nhiếc đòi nợ, cô không nỡ ích kỉ để ba mẹ chịu khổ. Rồi nhà cô bán đi, lấy tiền trả nợ, cô đau đớn nhìn căn nhà xa dần. Gia đình cô chuyển sang nơi ở mới. Cả nhà ba người chỉ cần có chỗ ngủ, còn thì cô và ba mẹ cô làm bao nhiêu công việc phần trả nợ phần trang trải cuộc sống hằng ngày. Cô tránh mặt không gặp anh. Cô đau lòng đi đường vòng khi thấy anh chờ cô trước chỗ làm. Cô nhờ đồng nghiệp bảo với anh là cô nghỉ việc rồi mà lòng đau như xé. Thấy anh khổ sở vì mình, cô cũng đau gấp bội.
Hơn 2 năm sau, gia đình cô dần thoát khỏi cảnh nợ nần, nhờ cô lanh lẹ, làm thêm hai ba việc, nhận hàng cho mẹ ở nhà cùng làm nên bây giờ gia đình đã thong thả. Hồi đó ba cô kiên quyết k cho cô bán cuộc đời như vậy nên cô đã k lên xe hoa như người ta vẫn kháo nhau. Còn gia đình anh cũng chuyển đi không rõ lí do sau khi nhà cô bán khoảng 1 năm. Cô vuột mất anh. Đôi lúc cô nhớ anh quay quắt, cứ mỗi lần lang thang qua những nơi kỉ niệm lòng cô lại nhói đau. Mà có nơi nào ở thành phố này không phải là kỉ niệm đâu?
Hôm nay, tan giờ làm cũng đã trễ, cô không vội về như mọi hôm mà cô bước chầm chậm trên phố, bao nhiêu hồi ức ùa về, cô tủi thân, đôi mắt long lanh như chực khóc. Cô nhớ anh, nhớ da diết. Phải chi cô đừng chối từ anh. Phải chi cô đừng tự ái. Phải chi cô đi tới cùng với anh dù cho phía trước là chông gai. Hôm nay, các tiệm hoa lao xao hàng về. Hoá ra là sắp tới ngày lễ tình nhân. Thời gian trôi nhanh thật. Cô nhớ những mùa Valentine trước, ấm áp, hạnh phúc bên anh. Có ai yêu cô như anh? Có ai hiểu cô như anh? Có ai chịu ở bện coi lúc khó khăn như anh? Bất chợt cô muốn được anh yêu như trước, muốn ở bên như trước. Bất giác cô muốn tìm anh. Cô sẽ ôm anh, sẽ xin lỗ vì đã buông tay anh dẽ dàng như thế. Cô sẽ tìm anh giữa biển người mênh mông này, sẽ nói sóng gió đã qua, hãy về bên nhau nhé anh. Em sẽ mãi k buông tay anh nữa. Nhưng cô biết bắt đầu từ nơi đâu? Valentine này biết tìm anh nơi đâu?
Ghi chú: mình ở Huế.
04:46 CH 09/02/2015
n
Nana71
Hóng
304Điểm·0Bài viết
Báo cáo