Nói về nhân quả là rất rộng, nhiều khi chính chúng ta trong kiếp trước đã mắc sai lầm, đã làm việc ác mà kiếp này chúng ta phải chịu hậu quả , chứ không hẳn nhân quả chỉ có trong 1 kiếp người đâu. Nhiều khi mình bị phản bội cũng do kiếp trước mình vong ân bội nghĩa thì sao ? Mình đọc sách và nghe băng nhà Phật dạy thì là như thế, bản thân nghe xong cũng thấy thanh thản an lòng và suy nghĩ thoáng hơn trong cuộc sống. Chả dễ gì ai cướp được chồng/vợ của ai, con người vướng phải tình duyên là khổ rồi, nhiều khi không chủ động làm hại ai mà chính đối phương yêu mình trước. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ lắm. Có những lúc sự thay đổi chưa chắc đã là sai lầm nếu như người ta thấy thực sự không còn yêu nhau, tin nhau, hợp nhau, kiểu gì sẽ đến lúc họ tìm được người khác phù hợp hơn. Mình nghĩ cuộc sống là đấu tranh nhưng phần nào cũng là sự chấp nhận. Người không còn yêu ta chả lẽ đó là cái tội ? Chẳng qua ta vẫn yêu người và cần nương tựa nên ta thấy người sai trái khi thay đổi, nhưng đặt vào trường hợp nếu chính ta cũng không còn thấy yêu thấy hợp hẳn ta sẽ thanh thản chia tay , lúc đó làm gì có ai có lỗi , làm gì có ai phản bội ai, đơn giản chỉ là một bước nhầm trong tình yêu. Không ai nắm tay từ sáng tới tối, tình yêu cũng không phải điều gì bất biến, nó như mọi sự vật sự việc hoàn toàn có thể thay đổi. Chấp nhận điều này chúng ta sẽ thấy cuộc sống đơn giản thanh thản hơn rất nhiều. Phụ nữ VN hạnh phúc phần nhiều là phụ thuộc vào chồng con nên chúng ta mới thấy sự chia ly là không thể chấp nhận , âu là văn hoá xã hội nó thế nên chúng ta phải luôn níu kéo gìn giữ. Nhưng thiết nghĩ nếu không thể giữ hoặc không đáng để giữ thì mình hãy can đảm từ bỏ, biết đâu cuộc sống mới tốt hơn nhiều .
Sao khóc! Tớ cũng có quen thằng Buồn nhưng mà gặp nó và nói tới nó thì nó dặn phải cười cơ! Chán ơi tao khóc đây������!
Bạn khóc xong chưa?