Thế nên mình thích Bẫy văn phòng lắm; tác giả làm cho cty đa quốc gia rồi nên p nói là phản ánh cực kỳ thực tế và chân thực; môi trường cạnh tranh nhưng cực kỳ chuyên nghiệp; tính cách và cách xử lý của nv cũng thể hiện người có trình độ; chứ k ngẩn ngơ như nhiều truyện khác.Mình cũng đọc lạc chốn phù hoa đến chương 37; không thích cái tính "thực tế" trong truyện này lắm; Đầu truyện là cảnh nhân tình vợ bé; sếp hiến nhân viên cho đối tác; luật pháp k dám động vào thế gia... tưởng là thực tế nhưng nghe vẫn kịch lắm; nếu so sánh 2 cuốn Bẫy văn phòng và lạc chốn phù hoa thì bẫy văn phòng dùng não để bán hàng; còn lạc chốn phù hoa hạ thấp sales vs nhân viên quá; khác gì cave đâu? Trong khi sale cũng là 1 nghệ thuật; kỹ năng khơi gợi câu chuyện; kỹ năng hiểu tâm tư; kỹ năng lấy lòng; có phải ai muốn cũng được đâu; bán hàng có nhiều cách cơ mà.Nên mình đánh giá Thư nghi là người hiểu sale; hiểu kinh doanh; còn Bất kính ngữ; phần lớn là hư cấu dựng chuyện.Nhìn chung mình thấy Bẫy văn phòng hơn nhiều lắm :)))
Truyện này nguyên nửa cuốn đầu là về đấu đá trong văn phòng, còn nửa cuốn sau mới đi vào chuyện tình cảm mà, nam chính đến nửa cuốn sau mới chính thức lên sàn, truyện này đâu có ngược, chỉ ngoặc nỗi chuyện văn phòng này nọ hơi nhiều, nói chung theo em, em thích truyện vì diễn biến tình cảm của đôi nam nữ chính, có cái gì đó k thể gọi tên, tình cảm đến nhẹ nhàng nhưng đậm và sâu, tình yêu thực tế, không đao to búa lớn, cầm được buông được, không có tình tiết dư thừa, không có kiểu hiểu lầm, ngược tâm, đau khổ k cần thiết, nghe mọi người chê truyện, quả thật chắc hôm nào sẽ đọc lại. Với em, đây là 1 quyển hay, truyện còn nhận được cả lời khen của Đồng Hoa cơ mà, chắc do đọc nhiều ngôn tình quá rồi, nên bị bội thực, chỉ thích ăn đồ lạ, :)), em cực kì thích kiểu miêu tả tâm lý nhân vật như vậy, thích những truyện viết khiến người ta phải suy nghĩ nhiều trong từng lời văn, những truyện không đoán định được diễn biễn và kết cục như thế. Thật ra, truyện có rất nhiều chi tiết bị ẩn đi, không miêu tả, VD như diễn biến tâm trạng của nữ chính, nam chính, truyện không hề nói nhiều, người đọc chỉ có thể đoán định qua lời nói và hành động của họ. Truyện bắt đầu kể từ lúc nam chính bị đuổi việc, nhưng câu chuyện đã chính thức bắt đầu từ rất lâu, truyện bỏ qua giai đoạn nữ chính lúc còn làm việc với nam chính, diễn biến tâm lý của cô trong giai đoạn này đã bị lược bỏ, song có thể cảm nhận được tình cảm cô với anh. Thông qua những cuộc đấu đá, tác giả lồng ghép vào những suy nghĩ của nữ chính dành cho nam chính, sự giúp đỡ của anh dành cho cô, cũng thấy được tình cảm cô dành cho anh. Ai, quả là chín người mười ý, ^^.
Em đang đọc dỡ Bẫy Văn Phòng của Thư Nghi nhưng vì không cầm lòng được nên mới chạy lên chia sẻ,Truyện này hay quá hay quá đi !!!!!!!!!! >.Đang lênh đênh trong bể ngôn tình, trời ạ tìm hoài cũng chẳng được quyển nào ưng ý, phải quay lại đọc các truyện cũ, đến độ giờ truyện để đọc lại cũng không tìm được lun, ấy mà lại vớ được truyện này :))), Èo ơi, truyện này chả khác gì một quyển chiến tranh cung đấu thời hiện đại ấy, >.Nếu đọc Ánh trăng không hiểu lòng tôi của Tân Di Ổ rồi thì bạn sẽ hiểu phần nào, truyện này mình nghĩ còn hơn cả truyện ấy nữa, level cao hơn, hồi hộp quá, không biết nửa đoạn sau thế nào, nguyên nửa khúc đầu anh nam chính xuất hiện ít đến thảm thương :(. Văn viết rất chắc, dịch rất hay, mới đọc vào, nghĩ chắc toàn là mấy chuyện tình văn phòng gì đó, nên không thích lắm nhưng đọc rồi bị giọng văn cuốn hút ngay, mình cam đoan chị này mà viết cung đấu thì chắc là sư phụ.
E mới đọc xong Xin chào tiểu thư gián điệp. Truyện kể về một cô nàng cảnh sát đi nằm vùng rồi yêu 1 anh chàng vô tình gặp ở quán bar (tất nhiên anh này hàng xịn, đẹp zai, giàu có, và ko phải là xã hội đen). Nói chung là truyện hài, có tác dụng giải trí cao. Còn xét về độ lôgic thì kém, tình tiết nhiều cái vô lí, tác giả cứ làm như bọn xã hội đen ngu hết hay sao í :D. Nữ chính khùng khùng, mà cả truyện thì chả thấy lần nào cô này nằm vùng có tác dụng gì cả.
Các thành viên thân mến, Smod2 đã có thông báo gửi ID NTTD nhắc nhở về việc dẫn link quảng cáo từ các trang cá nhân, vi phạm nội quy diễn đàn. Smod2 nhắc chung các thành viên tham gia topic này nói riêng và tại các khu vực khác nói chung trên diễn đàn: Diễn đàn cấm quảng cáo dưới mọi hình thức, các thành viên chỉ được phép dẫn link từ trang Mua gì Ở đâu, các bài viết dẫn link từ các nguồn khác với mục đích quảng cáo ngầm sẽ bị xóa và ID vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định diễn đàn. Các thành viên vui lòng tuân thủ đúng quy định diễn đàn để giữ gìn nhà scrap luôn sạch sẽ, sôi nổi và không quảng cáo nhé :) Thân mến, Smod2.
Cơ hội cho các bạn thiết kế và nhận kit miễn phí.
Bạn nào quan tâm thì liên hệ với chị tại ĐÂY.
Set 3: Paper
Set 2: Fantasy
Môt vài trang bên trong:
Set 1: Nature
Set 2: Fantasy
Set 3: Paper
Chị đã hoàn thành cuốn album cho con trai lớn - lớp năm, năm cuối cấp tiểu học, khoe với nhà mình vài trang:
Album đầy đủ xem ở ĐÂY.
Cảm ơn em Toonietuny vì bài viết này, chị thích Bẫy văn phòng hơn hẳn Lạc chốn phù hoa. Chỉ bởi vì dị ứng cái kiểu bán hàng cave khá nhiều trong tiểu thuyết ngôn tình TQ!
Chị cũng thích truyện này, lý do như em Tiên nói.
Chị thích kiểu viết mở vừa phải của tác giả. Có những chi tiết bị ẩn đi, bắt buộc người đọc phải suy đoán, phải lật đi lật lại để kiểm chứng, chứ không đơn thuần là vạch trần hết ra như những truyện ngôn tình khác.
Có lúc rất tò mò về tình yêu cũ của hai người, như cô bạn gái cũ Từ Hạo Nhiên của Trình Duệ Mẫn, Cù Phong của Đàm Bân, vậy mà tác giả đề cập đến chắc chẳng quá nửa trang. Cảm giác như những tác giả khác thì phải đào ra khối chuyện cũ rồi lại cho người cũ quay lại, gây ảnh hưởng tùm lum lên hiện tại. Nhưng chị cảm thấy may mà Thư Nghi không làm vậy, bởi vì có những con người đã đi qua là đi qua vĩnh viễn, như vậy thật hơn.
Ngoài ra chị thích truyện này một phần vì tính chuyên nghiệp trong khi làm việc của các nhân vật, làm việc thật sự, chuyên nghiệp trong cả cách suy nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm, chứ không như các nhân vật ngôn tình khác: có việc gì không vừa ý thì trong bụng thì chửi mười tám đời tổ tông người ta mà ngoài miệng vẫn thế này thế nọ.
Nên đọc sách là một quá trình suy ngẫm. Còn nói về Đồng Hoa thì lại là kiểu mở hết cỡ, kiểu như tình cảm nhân vật nói sao cũng được, Đông cũng đúng mà Tây cũng không sai nên đọc rất hứng thú, mỗi tội rất mệt nên chị chỉ thích đọc các bài viết, comment phân tích nhân vật của Đồng Hoa thôi. Đọc Đồng Hoa cảm giác giống như mình lại bị học lại môn Văn hồi cấp 3 ấy, phải nghiên cứu phân tích từng câu từng chữ.
Chỉ có một điều "chưa hài lòng" với cuốn sách là hơi dày, lý do là bị "câu hàng", giống như A. Duma khi viết tiểu thuyết đăng báo ấy.
3 cuốn đều khổ 30x30cm:
- Toàn Thắng – tuổi thơ ngây: 230 trang.
- Fantasy world 2013: 280 trang.
- Nhìn lại một năm – 2013 – Year in review: 238 trang.
Chị cũng đọc truyện này rồi, trước Tết đọc trên mạng thích quá thế là sau tết ra tiệm rinh thẳng sách về nhà luôn.
Chị đánh giá cao tác giả Thư Nghi, chị nghĩ tác giả này thuộc dòng văn học chính thống nên đọc rất ổn.
Trong truyện chị thích cả tình yêu của Đàm Bân với Trình Duệ Mẫn và của Đàm Bân với Thẩm Bồi. Cảm động bởi vì Thẩm Bồi đã buông tay cho Đàm Bân được hạnh phúc, thương Thẩm Bồi nhất là khi anh ấy nói Đàm Bân nhìn Trình Duệ Mẫn như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo vậy .
Truyện có những tình tiết về cách quản lý công việc, quản lý nhân sự, giao tế xã hội rất thật, thông qua cách làm việc và hướng dẫn của Đàm Bân đối với Phương Phương, những chia sẻ của Trình Duệ Mẫn cho Đàm Bân, rồi cách lấy lòng cô bé Tinh Tinh - con gái Điền Quân... đây là những chi tiết đắt giá mà chỉ có những người đã trải qua mới thấu hiểu nên mới khiến Thư Nghi khác biệt với một số tác giả khác.
Đúng như tác giả nhận xét, Trình Duệ Mẫn cũng là một con người không hoàn thiện, có những khuyết điểm kha khá, nhưng bởi vì vậy mà hình tượng anh ấy thật hơn, soái ca nhưng không bị thổi phồng lên quá đáng. Những kết quả chói sáng mà anh ấy giành được đằng sau nó là sự trả giá bằng thời gian, sức khỏe, tình cảm...
Đọc truyện này, rồi cùng với một số truyện khác nữa, mình cứ có cảm giác mấy anh soái ca cũng yếu bỏ xừ, rất hay phải ra vào bệnh viện, mắc đủ thứ bệnh.
Không biết các chàng trong truyện bao nhiêu tuổi, hình như cũng chưa quá bốn mấy, gia thế hiển hách, chiến công lẫy lừng thế nào mà đã được phong đến chức thiếu tướng. Mình không hiểu rõ về hệ thống binh nghiệp TQ, nhưng nếu chiếu theo hệ thống của Việt Nam (có nhiều điểm tương đồng với TQ) thì chẳng bao giờ có. Mình thấy rất nhiều người đến khi về hưu vẫn là quân hàm đại tá, trong khi từ chức tá lên tướng phải nói là một bước nhảy vượt bậc. Theo cấp bậc VN thì thuận lợi lên đến chức đại tá đã 45 tuổi rồi. Có bạn nào biết giải thích cho mình về độ tuổi - cấp bậc trong quân đội TQ giùm.
Thiếu tướng trẻ nhất TQ là cháu nội Mao Trạch Đông lúc 39 tuổi, cả TQ thì được mấy MTĐ! mà mấy tác giả ngôn tình thích phóng đại lên quá vậy?!.
Mình đồng ý với bạn, đọc được một nửa thì bỏ, nhảy đến cuối xem kết thúc.
Tác giả này viết về "gián điệp" "nằm vùng" mà chả có mấy kiến thức thực tế về ngành nghề này, đúng là chỉ ngồi một chỗ và tưởng tượng ra, đúng chất anh hùng bàn phím. Nếu nói về tìm hiểu thực tế cho chuyên nghiệp thì ít ra cũng phải được như tác giả Đinh Mặc tìm hiểu về tâm lý tội phạm trong Hãy nhắm mắt khi anh đến và Nếu ốc sên có tình yêu (mặc dù Đinh Mặc không phải gu của mình!)
- Một: Nữ chính thường là cực kỳ cố chấp.
Dẫn chứng từ Tô Mạn trong Bí mật bị thời gian vùi lấp, A Hành trong Từng thế ước, Tiểu Yêu trong Trường tương tư, Nhược Hy trong Bộ bộ kinh tâm... Mỗi nàng một kiểu, nhưng nhiều lúc cố chấp đến mức độ ba dấu hỏi chấm luôn ấy....
- Hai: Dàn nam phụ bao giờ cũng hoàn hảo hơn nam chính (nếu định nghĩa nam chính là người HE với nữ chính).
Dẫn chứng: Lục Lệ Thành trong Bí mật bị thời gian vùi lấp rõ ràng được khắc họa rõ nét hơn, nhiều đất diễn hơn hẳn Tống Dực; Tương Liễu trong Trường tương tư làm biết bao nhiêu việc, hi sinh biết bao nhiêu vì Tiểu Yêu; Thanh Dương trong Từng thề ước lấy đi nước mắt của mình nhiều hơn hẳn Xi Vưu, rồi còn Mạnh Giác trong Vân trung ca ...
Kết luận là tác giả Đồng Hoa cực kỳ cố chấp trong việc dìm hàng nam phụ, mặc dù tốt như thế, làm nhiều như thế nhưng chỉ nhận được sự công nhận của độc giả thôi!!
Sắp đến Noel rồi nên sẽ có một seri layout về chủ đề này:
Cảm ơn Smod2 đã nhắc nhở, quả thật mình chưa tìm hiểu kỹ quy định nên vi phạm, từ giờ xin rút kinh nghiệm.
Trong tuần qua chị đã gần hoàn thành cuốn album 2013 - Fantasy world dành cho 2 con trai. Tổng số trang dự kiến là 250 trang, đã xong được 230 trang rồi, phần còn lại tà tà làm từ giờ đến cuối năm sẽ in. Giới thiệu với nhà mình:
2013 - Fantasy world
Mời mọi người vào blog của chị để xem đầy đủ nhé.
Giới thiệu một số kit và layout đang chờ được làm ở ĐÂY.
Các tháng trong album: 2013 year in review